Skip to main content

Chương 2

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Lâm Tuyết khóc đến mức không thành lời, nói năng đứt quãng. Trì Túc phải chắp vá từng chút mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. +

Thương Tri Hành, sinh viên chuyên ngành Tâm lý học, là nhân vật nổi tiếng khắp trường. Lý do thì có nhiều: gia thế giàu có, ngoại hình lai nổi bật, đi đến đâu cũng được mọi người nâng niu như sao. +

“Chẳng phải chính là người vừa gặp lúc nãy sao?” +

Nghĩ đến việc anh không thích mèo, quả nhiên đúng là một con người âm hiểm xảo trá! +

Ba tháng trước, Thương Tri Hành xin nghỉ dài hạn để ra nước ngoài, lý do không rõ, đủ loại lời đồn lan truyền. Trong đó không thiếu tin nói rằng anh mắc bệnh nan y, ra nước ngoài để điều trị. +

Mà Lâm Tuyết lại tin vào kiểu tin đồn như vậy. +

Bởi vì cô ấy thầm thích Thương Tri Hành đã lâu. Sau khi biết chuyện thì vô cùng lo lắng, lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho anh. +

Có lẽ là ông trời sắp đặt, lúc đó Thương Tri Hành vừa cãi nhau với gia đình, đang muốn tìm người trút bầu tâm sự, còn Lâm Tuyết thì lắng nghe một cách chân thành. Qua lại vài lần, hiểu nhau dần, tự nhiên họ ở bên nhau. +

Nhưng ngay khi Lâm Tuyết còn đang tưởng tượng cảnh tượng sau khi Thương Tri Hành về nước, thì trước ngày đó, anh lại gửi tin nhắn chia tay. Một cú chia tay đột ngột như sét đánh, cô ấy làm sao có thể chấp nhận được. Vậy mà anh còn đe dọa, nếu cô ấy dám nói ra, thì đừng hòng tiếp tục sống yên ổn ở thành phố C. +

“Thật quá đáng!” +

Trong lòng Trì Túc chỉ còn lại bốn chữ. +

“Đồ vô liêm sỉ!” +

Một người tốt như “sen” của cậu, vậy mà lại gặp phải tên đàn ông tồi tệ như thế! +

Nghĩ đến gương mặt của Thương Tri Hành, Trì Túc chỉ hận không thể vươn móng cào cho anh vài đường. +

Mèo nhỏ tức đến mức đi vòng vòng, Lâm Tuyết thấy vậy, trong lòng dù buồn đến đâu cũng được an ủi phần nào, liền đưa tay chọc chọc nó: +

“Em sao còn giận hơn cả chị thế?” +

Mèo nhỏ gần như sắp bốc khói vì tức. +

“Bột Mì, đúng là chú mèo biết ơn thật đấy.” +

Theo bản năng, nó kiêu hãnh dựng đuôi lên, đương nhiên rồi. Nhưng chưa đầy hai giây, mèo nhỏ lại lo lắng nhìn Lâm Tuyết. +

Nó tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ dám bắt nạt “sen” của mình! +

Tuyệt đối không! +

Mèo nhỏ đột nhiên hăng hái chiến đấu, khiến Lâm Tuyết có chút ngơ ngác. +

* * * +

“Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?” +

Trì Túc xách theo cây xúc xích, sải bước vào phòng nghỉ. Phương Tuệ đang rảnh rỗi liền đi theo vào, lo lắng hỏi: +

“Sao trông cậu giận dữ như con chuột hamster vậy, trong trường có ai bắt nạt cậu à?” +

“Không có.” Trì Túc vừa nói vừa bóc xúc xích, chia cho Phương Tuệ. +

“Không không, cái này quý quá rồi.” +

“Cầm đi.” +

Trì Túc không cho từ chối, Phương Tuệ đành nhận, nâng niu cất vào tủ đồ. Giây tiếp theo nghe cậu mở miệng, suýt nữa hoảng đến mức ném luôn ra ngoài. +

“Tớ muốn đánh người.” +

“Hả?!” Phương Tuệ quay phắt lại: “Cậu nói gì cơ?!” +

“Tớ bị lừa tình rồi.” +

Phương Tuệ tròn mắt: +

“Ai? Tớ đi đánh giúp cậu!” +

“…” +

Trì Túc nói: +

“Là nam.” +

“Cậu yêu đương với nam cái gì… Khoan đã, cậu không phải đang lừa tớ đấy chứ? Lại định đi giúp ai nữa đúng không?” +

Trì Túc ngơ ngác ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ: “Sao cậu đoán ra vậy?” +

Phương Tuệ hít sâu một hơi. +

Cô ngồi xuống, nói: +

“Cậu đừng có bốc đồng.” +

Trì Túc không phục: +

“Tớ…” +

“Trước đó cậu cứ đòi học làm người tốt, thấy ông lão ngồi hóng mát trên bệ đá mà cậu lại cõng người ta sang bên kia đường.” Phương Tuệ cắt ngang: “Còn bắt chước “cô gái ốc đồng” đi làm việc tốt, kết quả suýt nữa dọa chết người ta, tưởng nhà bị trộm.” +

“…” +

Trì Túc im bặt. +

Cậu co mình trên sofa, buồn bực không nói lời nào. +

Phương Tuệ không nỡ, dịu giọng: +

“Cậu phải học cách dùng phương pháp của con người để giải quyết mọi chuyện.” +

“Ừm…” +

Trì Túc ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhưng giữa hàng mày vẫn còn vương vẻ không vui. +

Phương Tuệ còn định an ủi thêm, nhưng có khách mới vào quán nên cô quay ra ngoài. +

Đến 6 giờ chiều, một ngày bận rộn kết thúc. Khi Phương Tuệ quay lại phòng nghỉ thì Trì Túc đã rời đi. +

… +

Lúc này, trong một quán bar rực rỡ ánh đèn neon ở thành phố C. +

“Này, người mới! Mang mấy chai rượu này sang khu A1!” Không nói hai lời, nhân viên cũ nhét khay vào lòng nhân viên mới. +

“Làm nhanh lên! Người ở đó không giàu thì cũng quyền quý, đây là cơ hội cho cậu đấy!” +

“…” +

Nhân viên mới tái mặt: +

“Anh Trương, em còn chưa được học quy trình phục vụ rượu cao cấp…” +

Huống chi rượu này đắt đỏ, lỡ làm đổ thì cậu ấy không đền nổi. +

“Cậu quản nhiều thế làm gì? Chỉ cần đặt rượu xuống đó thôi không biết à! Tôi bận lắm, nhanh lên!” Nói xong, người nhân viên họ Trương quay lưng bỏ đi. +

Nhân viên mới đứng tại chỗ, luống cuống không biết làm sao. +

Bị nhân viên cũ gây khó dễ là chuyện thường, mọi người đều ngầm hiểu với nhau, sẽ không có ai giúp. Nhất thời cậu ấy gấp đến mức muốn khóc. +

Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra, lấy khay trong lòng cậu ấy đi. +

Nhân viên mới sững người, ngẩng đầu lên. +

Trước mặt là một cậu thiếu niên, mái tóc dài được buộc nhẹ bằng dây buộc màu be nhạt. Vài sợi tóc mái rủ xuống, vừa khéo che qua đỉnh mày. Đôi mắt hạnh màu nâu nhạt, mang theo vẻ mềm mại như còn chưa tỉnh ngủ. +

“Cậu…” +

“Cậu đi làm việc của mình đi.” Trì Túc ngước mắt: “Đây là khu A1 à?” +

Sống mũi cậu không quá cao, nhưng thẳng gọn gàng, đầu mũi hơi tròn tự nhiên. Kết hợp với đường nét gọn gàng ở cằm, lại vô tình tạo nên vài phần ngây ngô. +

“Ừm…” Nhân viên mới vô thức gật đầu. +

“Đừng lo.” Trì Túc nói: “Tôi giúp cậu.” +

Nói xong, Trì Túc đã lau sạch chai rượu, bưng khay đi về phía khu A1. +

Một lúc lâu sau, nhân viên mới mới hoàn hồn, đập trán một cái: +

“Chết rồi! Người này là ai mình cũng không biết mà!” +

Khu A1 là khu bàn ghế trong phạm vi sàn nhảy, vị trí đẹp nhất. +

Trì Túc rất quen nơi này, bởi quán bar này là do một đại yêu tinh mở. +

Lúc mới khai trương, cậu từng đến giúp, cũng đã học qua quy trình phục vụ rượu cao cấp, nên lúc này cũng không hề luống cuống. +

Nhưng vừa đến nơi, nhìn thấy người ngồi ở góc khuất, sắc mặt Trì Túc lập tức tối sầm. +

Con người có câu gì nhỉ, kiểu như oan gia ngõ hẹp? +

Trì Túc với Thương Tri Hành đúng là oan gia! +

Thương Tri Hành ngồi trong góc, đơn thuần vì không thích ồn ào. +

Bạn cùng phòng là Hứa Tường thì ngồi bên cạnh nói cười rôm rả, liếc thấy sắc mặt anh càng lúc càng lạnh, liền vội ghé lại: +

“Lão Thương, cậu thật sự không chơi vài ván à? Khó lắm mới kéo được cậu ra ngoài…” +

Thương Tri Hành lạnh nhạt liếc anh ta một cái, Hứa Tường lập tức im bặt. Không khí có chút đông cứng, người đang chơi bài tinh ý lên tiếng: +

“Mở rượu đi!” +

Tâm trạng Trì Túc cực kỳ tệ. +

Giống như làm nghề bán cá 10 năm, chỉ được nhìn mà không được ăn. +

Thương Tri Hành ở ngay trước mắt, chỉ có thể nhìn, không thể đánh. +

Oán khí nặng đến kinh người, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn. Dưới ánh đèn neon thay đổi liên tục, dung mạo rực rỡ lại lộ ra vài phần sắc sảo. +

Ánh mắt Hứa Tường khựng lại, một lúc sau vỗ vai Thương Tri Hành: +

“Cậu thấy cậu ấy thế nào?” +

Thương Tri Hành dứt khoát nhắm mắt, chẳng buồn để ý. +

“Đẹp thật đấy, trông như ngôi sao luôn.” Hứa Tường vỗ tay một cái: “Lại đây, rót rượu cho bàn tôi.” +

Trì Túc ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua Thương Tri Hành, thấy đối phương giả vờ ngủ, trong lòng hừ lạnh. +

“Đồ đàn ông tồi, rất giỏi giả ngủ.” +

Trì Túc tự nhiên bước tới, Hứa Tường ngoại hình không tệ, nói chuyện cũng ôn hòa: +

“Cậu ngồi đi.” +

Trì Túc khẽ nhíu mày, đang định từ chối thì nghe Thương Tri Hành lạnh giọng nói: +

“Không được.” +

Sắc mặt Hứa Tường cứng lại, rồi cười gượng: +

“Vậy thì…” +

! +

Trì Túc dứt khoát ngồi xuống, quay sang Thương Tri Hành, người vừa mở mắt, giữa chân mày đầy vẻ khó chịu mà cười: +

“Cảm ơn nhé!” +

Thương Tri Hành: “…” +

Hứa Tường: “…” +

Không khí đông cứng, lạnh đến mức như sắp đóng băng. +

Trì Túc hoàn toàn không nhận ra, mở to mắt hỏi: +

“Có gì cần tôi giúp không?” +

Hứa Tường nói: +

“Không, cậu còn việc mà đúng không? Hay là…” +

“Tôi không có việc gì mà.” Trì Túc cắt ngang. +

“…” +

Trong bàn, lặng ngắt như tờ. +

Người đang chơi bài cũng dừng tay, Hứa Tường vẫn cố giữ nụ cười trên mặt. +

Thương Tri Hành là người lai, đường nét xương mặt càng thêm sâu và rõ. Lông mày ép xuống ánh mắt tạo cảm giác áp bức rất mạnh, lúc này anh nhìn chằm chằm Trì Túc, ánh mắt đen đến mức khiến người ta rợn người. +

Trì Túc vẫn không nhận ra có gì không ổn. +

Thấy Thương Tri Hành nhìn mình, còn ân cần hỏi: +

“Anh có cần tôi giúp gì không?” +

Hứa Tường suýt nữa không giữ nổi biểu cảm trên mặt. +

Trong bàn, mọi người đến thở mạnh cũng không dám. +

Một lúc sau, Thương Tri Hành thu hồi ánh nhìn đang đối diện với Trì Túc, giọng nói như bị ép ra, lạnh lẽo, khàn thấp: +

“Ừm.” +

“Có.” +

Mắt Trì Túc sáng lên: +

“Là gì?” +

“Tránh xa tôi ra.” +

“Ồ.” Trì Túc đứng dậy, vì trọng tâm không vững nên “lỡ” giẫm lên chân anh một cái. +

“Sao anh không nói sớm, tôi bận lắm đấy.” Trì Túc vô cùng tự nhiên nói: “Tạm biệt nhé.” +

Thương Tri Hành nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. +

Người này… có địch ý rất mạnh với anh. +

Không cần thiết phải dây dưa thêm. +

Hứa Tường ghé lại: +

“Đôi giày này của cậu… bản giới hạn đúng không? Có cần bắt cậu ấy đền không?” +

“Không cần.” Thương Tri Hành nói: “Vứt đi là được.” +

“…” Hứa Tường cạn lời: “Đúng là nói chuyện với mấy người giàu như cậu không hiểu nổi.” +

Bên này, Trì Túc vừa rời khỏi khu A1 một đoạn thì không kìm được bật cười thành tiếng. +

Hừ, đáng đời. +

Chút trả đũa này mới chỉ là món khai vị thôi! +

Trì Túc thoải mái duỗi thẳng lưng, bắt đầu suy nghĩ cách trả thù Thương Tri Hành thật sự. +

Hồ ly tinh từng nói, trong quán bar đông người, cách thức cũng nhiều. +

Đang nghĩ xem nên tìm cách thế nào, bỗng nghe một tiếng “huhu” khóc òa lên. +

Trì Túc đứng gần đó, quay đầu hỏi: +

“Có cần tôi giúp không?” +

Trong bàn, ba cậu trai trông còn rất trẻ, chắc chỉ tầm học sinh cấp ba, đang luống cuống tay chân. +

Một cậu trai trông có vẻ điềm tĩnh hơn nói: +

“Không cần!” Rồi bịt miệng cậu bạn đang khóc: “Đừng làm loạn nữa, còn chưa đủ mất mặt à?” +

Trì Túc nghiêng đầu khó hiểu. +

“Con người khi buồn… không cần được an ủi sao?” +

Hiển nhiên, cậu học sinh bị bịt miệng kia cần được an ủi. Cậu ta giãy ra khỏi tay bạn, khóc nức nở: +

“Sao cậu ấy có thể đối xử với tôi như vậy chứ!” +

“Huhu…” +

Bạn cậu ta nghe mà đau cả tai: +

“Cậu nói xem, đã lớp 12 rồi còn yêu đương cái gì! Khóc thành ra thế này, bài tập còn làm không xong!” +

“Thôi, đừng nói nữa, cậu ấy đang buồn mà.” +

“Sao lại không được nói? Yêu thì thôi đi, còn là yêu đương qua mạng, bị lừa mất hai tháng tiền sinh hoạt, giờ thì hay rồi, tiền rượu cũng tụi mình trả.” +

Cậu trai bị trách cứ vừa khóc vừa nói: +

“Tôi cũng đâu biết cô ấy là lừa đảo… Cô ấy rõ ràng dịu dàng, quan tâm như thế, sao có thể là kẻ lừa đảo được chứ…” +

“Cậu bị lừa rồi!” +

Cậu trai lắc đầu: +

“Cậu không chơi cậu không hiểu đâu! Lúc tôi phiền muộn, chính cô ấy gọi điện an ủi tôi! Lúc tôi mơ hồ, chính cô ấy dẫn dắt tôi. Tôi mỗi ngày đều cố dành thời gian gọi với cô ấy, muốn thi vào cùng một thành phố, nhưng mà…” +

“Nhưng lại là một ông chú ngồi gãi chân.” +

“Phụt.” Bạn cậu ta không nhịn được bật cười. +

“Cậu còn đòi lại được tiền không?” +

“Không đòi nữa.” Cậu trai nói: “Nhìn thấy hắn là tôi lại buồn lắm, nhớ đến “bé cưng” trước kia của tôi…” +

“Cậu bị bệnh à? Bị lừa mà phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, lại còn khóc đến xé lòng thế này.” +

“Đó là lỗi của tôi sao? Tình cảm vốn dĩ khó mà dứt bỏ như vậy!” +

Đang nói, cậu nam sinh vừa khóc vừa ngửa đầu uống rượu, nhưng trong lúc liếc mắt lại thấy Trì Túc đang nghe chăm chú. Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, nhỏ giọng nói với bạn: +

“Nếu hắn đẹp trai như thế này… thì cũng không phải là không được.” +

Bạn cậu ta trợn mắt: +

“Mơ đẹp thật đấy!” +

Trì Túc không nghe thấy, trong đầu cậu chỉ toàn là những lời vừa rồi của cậu nam sinh. +

Yêu đương qua mạng sao… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)