Skip to main content

Chương 1

dathaiPiter

Đường ở khu ổ chuột khó đi vô cùng, không được bằng phẳng và lát đầy những viên gạch đẹp đẽ như trong khu biệt thự nhà giàu mà Tống Quan Hàn từng sống. Giày hắn dính đầy bụi đất, cả người hôi hám, mùi máu trộn lẫn, đã ba ngày rồi chưa được tắm rửa tử tế. +

Có vẻ như lũ đòi nợ chưa đuổi đến nơi này, nhưng để phòng bất trắc, hắn vẫn quyết định chiều nay sẽ ra bến tàu mua vé đi đến thành phố khác. Dù tiền trong túi sắp cạn, dù Tống Quan Hàn sắp kiệt sức, dù phải lết cái thân xác dị dạng tàn tạ này đi đến đâu, hắn vẫn hiểu rằng bản thân không còn lựa chọn, dừng lại sẽ chỉ nhận lấy cái chết. +

Nhà họ Tống đã sụp đổ hoàn toàn, mẹ lên cơn đau tim mà mất, tin tức bố chết trong tù truyền ra, những người trong nhà có liên quan đến vụ việc trốn thuế lẫn cắt xén nguyên vật liệu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng đều đồng loạt bị bắt giam. Người trong giới thượng lưu ắt hẳn sẽ cảm nhận được những chuỗi sự kiện nối liền nhau như mắt xích này hẳn là một tấm lưới hoàn hảo được dệt sẵn, chỉ tiếc rằng Tống Quan Hàn giờ thân mình còn khó giữ, lúc nào cũng phải căng chặt thần kinh lo sợ xã hội đen đuổi đến, chẳng còn đầu óc nào để suy nghĩ nữa. +

Hắn che chắn cẩn thận, đi bộ đến ga tàu. Những vết thương trên người đau âm ỉ, dưới lớp áo, nhiều mảng da đã bầm tím, đó là kết quả của cuộc trốn chạy giành giật mạng sống từng giây từng phút. +

Nhà họ Tống ỷ vào quyền thế mà gây thù chuốc oán khắp nơi, Tống Quan Hàn là con trai độc đinh, muốn gì được nấy, làm việc ác đã lâu cuối cùng cũng gặp nhân quả báo ứng. Cha đi tù, công ty phá sản, quý nhân phù trợ sau lưng cũng rút sạch phủi tay như chưa từng có quan hệ. Hắn nợ nần chồng chất, bị lũ đòi nợ thuê bắt được. +

Ngày trước Tống Quan Hàn cưỡng hiếp nạn nhân xong sẽ bán cho người khác làm đồ chơi, hắn chưa bao giờ dùng chất cấm vì ngại bẩn nhưng lại thoải mái hủy hoại những nam thanh nữ tú ấy bằng cách cho họ dùng đủ loại thuốc, miễn xác nhận được rằng sẽ không chết người, kim tiêm đâm vào thân kẻ khác đối với Tống Quan Hàn mà nói chỉ như con chó con mèo bị chích một liều gây tê. +

Nghiệp báo cuối cùng cũng tới, hắn bị xã hội đen tóm gọn, không được ăn uống tử tế, mỗi ngày ngoài bị đánh đập còn bị tiêm vào người chẳng biết bao nhiêu ống thuốc màu sắc kì dị. Dường như số thuốc mà Tống Quan Hàn sai người tiêm cho những “con chó con mèo” ấy đã quay trở lại bằng phương thức này. +

Trong điều kiện sức lực gần như chạm đáy như vậy mà vẫn lén trốn thoát được ra ngoài thì quả là một kỳ tích. Hắn không dám dùng điện thoại, số tiền mua thuốc và đồ ăn cũng là do trộm cắp túi xách của người già mà có, sống trốn chui trốn lủi như chó suốt một tháng. +

Tiền trong túi đã sắp cạn kiệt, bần cùng sinh đạo tặc, Tống Quan Hàn bắt đầu suy tính đến chuyện lén móc túi hành khách trên chuyến tàu đông người. +

Hắn cần nhiều hơn để mua thuốc giảm đau, trên con đường chạy trốn đến thành phố khác, cơ thể dị dạng này là một trở ngại rất lớn, chí ít thuốc giảm đau có thể đảm bảo Tống Quan Hàn không gục ngã trước khi tới nơi. +

Sắp rồi…sắp thoát rồi…chỉ cần được sống, hắn sẽ vào chùa sám hối, sẽ tích đức hành thiện, sẽ dùng cả nửa đời sau để trả giá cho những lỗi lầm bản thân và gia đình đã gây ra. +

Có lẽ trời cao cảm thấy có gõ mõ tụng kinh cả đời Tống Quan Hàn cũng không rửa được hết tội, nên khi hắn ngẩng mắt lên, lập tức phát hiện ra khu vực soát vé đang tụ tập cả đống người mặc đồ đen. Dẫn đầu chính là tên mặt sẹo đã dạy dỗ hắn trong suốt những ngày bị nuôi nhốt trong nhà xưởng bỏ hoang, bọn chúng đang nhìn chằm chằm từng hành khách đi qua, hoàn toàn chặn đứng lối lên tàu. +

Người Tống Quan Hàn lạnh toát, cơ thể run lẩy bẩy vội vàng quay đầu chạy thục mạng về hướng ngược lại. Hành động bất thường ấy đã bị một tên trong lũ đòi nợ thuê bắt gặp. +

“Tao thấy nó rồi!” +

“Bắt nó lại! Đừng để con chó đó chạy!” +

Sau lưng có cả chục người đuổi theo, Tống Quan Hàn lao đi mà không dám ngoái lại nhìn, hắn vẫn nhớ như in giây phút kim tiêm lạnh băng cắm vào chân, tay, ngực, bụng. Luân phiên như thế, liên tiếp năm ngày, có những lúc bị sốc thuốc do bọn côn đồ vô tình lấy sai liều lượng, hắn chỉ có thể co giật nằm dưới mặt sàn nhìn chúng thờ ơ vây xem như đang ngắm một cái xác, nội tạng đảo lộn muốn nôn lại bị bịt miệng bắt nuốt ngược vào trong. Gần chục ống thuốc đã biến đổi cơ thể người đàn ông, cuối cùng Tống Quan Hàn cũng đã hiểu được vì sao những người trước đây từng bị bản thân ép tiêm chất kích thích lại có ánh mắt tuyệt vọng đến thế. +

“Hộc…hộc…” +

Không được để chúng bắt được. Tống Quan Hàn không dám dừng lại, liều mạng chạy đến nỗi chẳng hề chú ý xung quanh. Bất chợt có một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, dùng sức kéo hắn vào trong góc khuất tối tăm. +

Tống Quan Hàn theo quán tính rơi vào trong vòng tay người đó, cậu thanh niên ăn mặc trẻ trung giống như sinh viên đại học, gương mặt đẹp trai cách rất gần, lòng bàn tay sạch sẽ thơm mùi cam quýt đang bịt miệng hắn, hơi thở nóng rực thì thầm bên tai: “Suỵt, anh mà nhúc nhích nữa là họ phát hiện ra đấy.” +

Tiếng bước chân cùng giọng đàn ông thô kệch vẫn còn đang ở bên ngoài, Tống Quan Hàn không dám thở. Mãi đến khi âm thanh bên ngoài nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, hắn mới ngồi sụp xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những cuộc truy đuổi khiến thần kinh sắp sửa nổ tung. +

“Anh có sao không?” Người kia ân cần hỏi han, giọng điệu nhã nhặn ôn hòa, nghe một cái là biết con nhà gia giáo. +

Tống Quan Hàn không mở miệng trả lời, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. +

Chàng thanh niên dường như đã hiểu ra, bật cười: “Đừng lo, anh trông rất giống người anh cả đã mất của tôi, nên tiện tay giúp đỡ mà thôi.” +

Nói đoạn, nam sinh ấy đỡ hắn đứng dậy, sau khi xác định Tống Quan Hàn vẫn có thể hoạt động bình thường thì toan rời đi. +

“Đừng-“ +

Tống Quan Hàn vội vàng níu lấy ống tay áo người ta, lại bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cậu thanh niên, vội vã buông ra. Hắn khó nhọc mấp máy đôi môi khô khốc: “Có thể…cho tôi mượn chút tiền mặt không?” +

Hắn đã cùng đường, đến nỗi phải hạ mình cầu xin một nam sinh xa lạ, điều mà Tống công tử vung tiền như rác trước đây không bao giờ ngờ được. Tống Quan Hàn không dám nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của đối phương, cúi gằm mặt chờ đợi. Người trẻ tuổi phát triển càng ngày càng tốt, ước chừng cậu thanh niên cao hơn hắn 5 cm, hình thể vốn dĩ không khác biệt là bao, nhưng Tống Quan Hàn rớt xuống bùn lầy đã bị cuộc đời hành hạ cả tháng nay nên trông gầy đi thấy rõ, so ra khiến cho đối phương khỏe mạnh cao lớn hẳn. +

“Được…giúp nốt lần này thôi đấy.” Hắn nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ. +

“Nhưng tôi không mang tiền mặt. Phòng trọ cách đây gần lắm, hai chúng ta về lấy nhé?” +

“…Cảm ơn.” Tống Quan Hàn đang trong trạng thái mệt mỏi nên không để ý đến động tác lau tay của đối phương. +

Nụ cười của nam sinh quả thật đẹp rạng ngời, ngay cả bầu không khí dường như cũng vì người ấy mà sáng bừng lên, thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. +

“Anh tên gì?” +

“…” Tống Quan Hàn không muốn nhiều lời, nhưng chiếc răng khểnh treo trên nụ cười ấy quá mức cuốn hút, đành phải đáp lại: “…Tống Quan Hàn.” +

“Còn cậu?” +

Ma xui quỷ khiến, hắn hỏi lại. +

“Huyền Châu. Tôi tên Huyền Châu.” +

 ——————————————————————— +

Tống Quan Hàn không rời đi ngay mà vẫn ở lại nhà người đó. Huyền Châu nói rằng bên ngoài xã hội đen đang lùng sục từng ngõ ngách để tìm hắn, ló đầu ra chút thôi là bị tóm ngay. +

Huyền Châu bảo hắn, đã giúp thì giúp cho trót, coi như tích thêm phúc đức cho con cháu sau này. Vậy là Tống Quan Hàn tạm thời trốn ở đây, cậu thanh niên này còn nhiệt tình mua rất nhiều đồ ăn dự trữ, tĩnh dưỡng suốt một tuần khiến vết thương của con chó hoang mất nhà dần dần kết vảy, tinh thần và thể chất tạm thời ổn định hơn kha khá. +

Nam sinh bận nhiều hoạt động ở câu lạc bộ trường nên mỗi lần đến đều rời đi rất nhanh, như vậy cũng không sao, Tống Quan Hàn bây giờ không có quá nhiều nhu cầu giao tiếp. Hắn chỉ chăm chăm ăn uống và nghỉ ngơi cho tốt, trốn được nhất thời, không trốn được cả đời, nhanh chóng bổ sung thể lực mới là thượng sách. +

Dù không nói chuyện với nhau được mấy, hắn vẫn rất biết ơn thanh niên kia. Ở một nơi xa lạ, trong tình trạng thương tích đầy mình mà vẫn được cưu mang, Tống Quan Hàn chẳng biết mình may mắn như thế nào mới gặp được một người sẵn sàng vươn tay vào lúc khó khăn đến vậy, bất chấp mối nguy bị xã hội đen phát hiện. +

Sau này nếu có cơ hội vực dậy, hắn nhất định sẽ báo đáp thật tử tế. +

Mí mắt Tống Quan Hàn nặng trĩu, hắn với tay bật điều hòa, tạm thời bỏ mọi chuyện ra sau đầu rồi chìm vào giấc ngủ. +

Xoẹt…xoẹt… +

Tiếng kim loại mài vào nhau chầm chậm, như có vật gì đó đang bị kéo ra rồi gập lại. Không quá ồn, nhưng đủ để khiến người ta tỉnh giấc trong khó chịu. Huyền Châu tới rồi sao, âm thanh ngứa tai thế vang lên trong nhà mà cũng chịu được à? +

Huyền Châu luôn dặn Tống Quan Hàn phải khóa kĩ cửa để giữ an toàn, dù xã hội đen có ngang ngược đến đâu cũng không thể đập cửa từng nhà rồi đi vào tra xét, sáng nay hắn đã cẩn thận khóa kĩ hai lớp, chìa vẫn còn đặt trên mặt tủ. +

Đèn sáng làm mắt Tống Quan Hàn vừa mở ra đã hơi nhòe đi, mất vài giây mới miễn cưỡng nhìn được bình thường. Vẫn là trần nhà quen thuộc, không có gì đáng lo. Bên giường có một người đang ngồi quay lưng, cổ tay khẽ chuyển động như đang xoay thứ gì đó. +

Bóng lưng này trông không giống Huyền Châu. +

Tim Tống Quan Hàn giật thót lên một cái, chuông báo động trong đầu kêu inh ỏi. Hắn ngồi bật dậy, run lẩy bẩy dựa lưng sát vào tường. +

“Ngủ gì mà như lợn chết thế, khéo dao kề lên cổ cũng chẳng tỉnh.” +

Người đó từ từ quay đầu lại, y mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn đến tận khuỷu tay, gương mặt đẹp trai thừa hưởng toàn bộ tinh hoa Á Đông, bên má có nốt ruồi, nhan sắc âm u như một bức tranh cổ. Trời sinh diện mạo đa tình đến vậy, thế mà chẳng biết lớn lên kiểu gì để người khác nhìn vào chỉ thấy lạnh sống lưng. +

Tống Quan Hàn nhận ra y rồi. Chính vì vậy mà hắn càng run dữ dội hơn. +

Nhà họ Hồ ở thủ đô ai cũng phải nể, bên ngoài đội lốt công ty vận tải, bên trong cái gì cũng nhúng một chân, buôn lậu, sòng bạc, đòi nợ thuê, chủ yếu chỉ nhận đơn hàng của quan chức. +

Gia chủ mang tiếng là lão già trọng nam khinh nữ, đẻ đái kiểu gì mà chẳng rặn nổi một mụn con trai. Mãi đến lần vào phòng sinh thứ tư mới tòi ra được đích tôn, cũng vì thế nên hai ông bà già mừng húm, lỡ tay chiều quá sinh hư. +

Họ đặt tên con là Hồ Hàn Anh. Thằng bé lớn lên hơi khác người, năm mười tám tuổi vì đàn em làm hỏng việc mà đã đòi mượn ngón tay người ta làm bánh thưởng cho chó. Nó sai người chặt thật, rồi ném cho con Pitbull nuôi bằng thịt sống của ba mình. +

Bày ra xong thì phủi đít bỏ đi mặc ông bà già dọn, họ còn dọn rất vui lòng, miễn nó vẫn tiếp thu tốt những thủ đoạn để đứng vững trong cái chốn ăn thịt người này, có thêm mấy thằng đàn em chín ngón cũng chẳng sao. +

“Sao đấy? Đừng có mà đái ra giường.” +

Hồ Hàn Anh thấy Tống Quan Hàn run lẩy bẩy thì nheo mắt, con dao gấp trong tay càng loẹt xoẹt mạnh hơn. +

Đúng lúc này, một người mở cửa bước vào. +

“Cậu chủ-“ +

Phập! Con dao gấp cắm thẳng vào cạnh cửa, cách mặt của gã kia chưa đầy một gang tay. Có thể gã mới thực sự là người sắp đái ra quần. +

Chính là tên mặt sẹo trong năm ngày ác mộng đó. +

Tống Quan Hàn rùng mình, chuyện đã không còn đơn giản là trốn nợ nữa, vì lũ chúng nó là đàn em dưới trướng Hồ Hàn Anh. +

Quan chức trả thù rất thích tìm Hồ Hàn Anh, vì y chưa từng để xổng đơn hàng. +

“Cho mày vào chưa?” +

Tên mặt sẹo chảy đầy mồ hôi tay, vâng vâng dạ dạ lùi ra sau, nhanh chóng đóng cửa lại. +

Hồ Hàn Anh đang rất không vui. Y mới đi ăn sinh nhật chị gái một ngày mà ở nhà mấy con bò kia làm ăn ngu không tài nào chấp nhận nổi. Có một thằng thân cô thế cô mà cũng giữ không xong. +

Nhắc đến lại bực. +

Y liếc mắt nhìn con chó hoang đang nép vào góc với gương mặt sợ hãi tột cùng, ngoài mấy vết bầm còn chưa tan hết, cơ bản chân tay vẫn lành lặn chán, dưỡng thương ở đây hẳn một tuần trông còn có da có thịt nữa cơ đấy. +

Thế này là thế nào? +

Dao gấp được cất gọn lại, con quỷ đội lốt trai trẻ lấy điện thoại bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, Hồ Hàn Anh nói: “Người mới làm ăn chán quá. Chơi đuổi bắt còn không giỏi bằng chó nhà anh.” +

Chó nhà anh chính là con Pitbull nuôi bằng thịt sống. +

Đối phương rõ là đàn ông trung niên, giọng già dặn hơn hẳn, ấy thế mà vẫn gọi anh rất trôi mồm: “Em bảo tụi nó xích lại đợi anh xử lí rồi, xin lỗi anh Hồ.” +

“Thuốc thì sao? Giúp đơn hàng ăn ngon ngủ tốt à?” +

Người đàn ông trung niên im bặt. Gã không biết giải thích thế nào, rõ ràng hai mẫu thí nghiệm trước vẫn cho ra kết quả như mong muốn. +

Hồ Hàn Anh thấy bên kia ấp úng cũng không chửi mắng gì, chỉ thờ ơ nhìn Tống Quan Hàn: “Chặt chân tay rồi ném vào chuồng lợn có phải hơn không. Rách việc.” +

Trong phòng điều hòa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo Tống Quan Hàn. +

“Mang thêm lô thuốc mới đến đây. Tối nay cho người mới thử, thằng đó tiếp tục ăn ngon uống tốt thì mày đừng tốn công nghiên cứu nữa. Sang nhà anh làm vườn đi, cho chó ăn.” +

Hai người đều hiểu cho chó ăn ở đây nghĩa là gì. +

Chưa đợi người kia trả lời, y đã cúp máy. +

“Đem nó về.” Hồ Hàn Anh mở cửa. +

Gần chục tên ùa vào, Tống Quan Hàn có chạy đằng trời. Hắn gào khóc giãy giụa xin tha, rồi bị đánh ngất lôi đi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)