Skip to main content

Chương 2

dathaiPiter

Warning: tình tiết hư cấu, không có kiến thức y học. +

Nhà xưởng bỏ hoang nằm ở ngoại ô, được mua lại chuyên để làm những chuyện mất vệ sinh, ví dụ như thử thuốc hoặc xử lí đơn hàng. +

Tống Quan Hàn bị trói vào ghế sắt, miệng nhét giẻ lau, nỗi tuyệt vọng bao trùm đến mức nghẹt thở khiến hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. +

Đối diện là tên mặt sẹo với tình trạng nửa sống nửa chết. +

Hồ Hàn Anh chưa vội làm gì hắn, mà xích chặt Tống Quan Hàn lại để xem y dùng tên mặt sẹo thử thuốc. Thuốc này không gây tử vong lập tức, khi tiêm vào cơ thể sẽ rất khó phát hiện, cũng không dò ra được bệnh lý, chỉ qua hai ngày phần da của tên mặt sẹo bắt đầu sần sùi rồi dần lở loét, thịt trên cánh tay và mặt hoại tử, phần đầu gối thối rữa lờ mờ lộ ra thứ gì đó trắng như xương. +

Những miếng thịt hỏng ấy cuối cùng sẽ được dùng dao khoét bỏ. Thuốc này khiến khả năng tái tạo của phần da đó chết hoàn toàn, về cơ bản, nếu diện tích hoại tử càng lúc càng rộng, kẻ đó sẽ sống với bộ dạng tàn tật không ra hình người. +

Chủ yếu là phục vụ cho một số khách hàng đặc biệt, thuốc này tuy độc nhưng vẫn giữ được mạng. Bán ra tiền, ai lại chê tiền. +

Mặt sẹo làm sai thì bị phạt. Y từ trước đến giờ không giết ai nhưng chẳng người nào vào xưởng mà lành lặn đi ra cả. +

Trong phòng có hai chiếc bàn mổ. Tên mặt sẹo bị xích lên bàn bên trái, cái còn lại bỏ trống để dành cho Tống Quan Hàn. +

Tống Quan Hàn run rẩy, mặt mày trắng bệch, hắn muốn nhắm mắt nhưng bị ép banh ra nhìn, tai nghe tiếng hét đau đớn của người trên bàn mổ vang vọng trong căn phòng. Gã chưa tiêm mũi cuối cùng, nhưng hiệu quả thậm chí còn vượt xa những tấm ảnh chụp từ lần thí nghiệm trước. +

Hồ Hàn Anh vừa tắm xong nên không muốn dính bẩn, đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Năm nay cậu chủ 23 tuổi nhưng ở đây không ai có gan xưng hô ngang hàng. +

“Cậu chủ, xong rồi ạ.” +

Lúc bấy giờ y mới buông điện thoại xuống, bước đến bên bàn mổ. Tên mặt sẹo đã ngất xỉu, bị một người mặc áo blouse trắng vạch mí mắt ra, đồng tử dày đặc tia máu cho thấy thuốc đang từ từ ngấm. +

Dược sĩ đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng lô thuốc không có vấn đề. Vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở Tống Quan Hàn. +

Máu của hắn đang được đem đi làm kiểm tra, phải mấy ngày nữa mới có kết quả. +

Hồ Hàn Anh cũng bất ngờ không kém. +

Làm thế nào mà một người bị tiêm lượng thuốc gấp đôi, trong tình trạng bầm dập đầy mình, không được ăn uống tử tế lại có thể chạy thoát và trốn tìm với lũ đàn em của y tận một tháng? Còn tưởng thằng này chỉ là công tử bột, hóa ra game sinh tồn nó chơi cũng khá đó chứ. +

Tống Quan Hàn tiếp tục bị ấn lên bàn mổ, bốn cái còng sắt nặng nề xích chặt tứ chi hắn, miệng muốn hoảng hốt xin tha nhưng miếng giẻ chặn kín mồm nên âm thanh phát ra toàn là những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. +

Dược sĩ và đám đàn em đồng loạt đứng sang một bên nhường chỗ cho Hồ Hàn Anh. Tống Quan Hàn không hiểu được rằng hắn là đơn hàng được đối xử nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay, nhìn thảm trạng của tên mặt sẹo và của cậu ấm thất thế nhà họ Tống thôi cũng đoán được sự chênh lệch rồi. Vì vậy nếu không có lệnh của cậu chủ, không ai dám tự ý tra tấn hắn. +

Hồ Hàn Anh cúi đầu quan sát. +

Mẹ của Tống Quan Hàn từng là nữ diễn viên đẹp nhất nhì giới giải trí một thời, con trai làm sao mà xấu xí được. Bỏ qua trạng thái tàn tạ của hắn, ai cũng phải thừa nhận công tử nhà họ Tống đẹp trai cao ráo vô cùng, là do hoàn cảnh mới khiến hắn bớt chút phong độ mà thôi. +

Hồ Hàn Anh không có hứng thú với nhan sắc, cũng chẳng quan tâm một thằng đàn ông có thể đẹp đến mức nào. Y càng nhìn càng không vui. Trừ những chỗ bị thương thì da hắn vẫn trắng trẻo, ngực hơi lớn khiến vải áo căng chặt, đồng tử không dày đặc tơ máu, nhìn qua trạng thái cơ thể hoàn toàn bình thường. Chẳng lẽ gần chục ống thuốc lại bị con chó hoang này tiêu hóa, đái hết ra ngoài rồi hay sao? +

Tống Quan Hàn dù hơn y gần chục tuổi, trong mắt y vẫn chỉ là một con chó hoang mất nhà. +

Hắn được Hồ Hàn Anh lấy miếng giẻ nhét miệng ra. +

“Mày được tiêm thuốc chưa?” Y nghi ngờ tên mặt sẹo đã nói dối. +

“Mày…mày…nếu mày giết tao, cảnh sát sẽ tống cả họ nhà mày vào tù!” +

“Xin…xin cậu tha cho tôi! Tôi làm trâu ngựa cũng được! Đừng…đừng!..!!” +

Tống Quan Hàn nói năng lộn xộn, lúc thì cầu xin, lúc thì dọa báo cảnh sát, xem chừng là bị dọa cho chết khiếp nên đầu óc chập mạch rồi. +

Hồ Hàn Anh tiện tay cầm lấy con dao trong khay dụng cụ. +

“Tiêm…tiêm rồi.” Tống Quan Hàn nín thở mà trả lời. +

Tiêm rồi mà như không thế này là sao. Nhưng mặt sẹo có đủ tay chân để nhận hậu quả khi nói dối đâu. +

“Lột.” Y nhìn dược sĩ và đám đàn em. +

Dược sĩ nhanh nhẹn tiến đến, áo của Tống Quan Hàn ngay lập tức bị cắt ra. Kích thước ngực lớn hơn so với đực rựa bình thường đôi chút khiến y vô thức nhìn chằm chằm, cơ bụng bầm tím một mảng, ước chừng hai tuần là khỏi hẳn. +

Nhưng khi tay tên đàn em vừa nắm vào cạp quần hắn định kéo xuống, Tống Quan Hàn vốn sợ hãi im thin thít lại bất chợt hét toáng lên, cả người phản kháng dữ dội, chân tay theo bản năng co rút muốn giật dây xích. +

“Đừng! Đừng!! Chúng mày đừng có đụng vào!!” +

Hồ Hàn Anh đấm cho hắn một phát, máu mũi Tống Quan Hàn tuôn ra loang lổ bên má, vậy mà vẫn không chịu nằm yên thân. Chưa bàn đến việc ở đây đều là đàn ông, trong tình huống này, hắn phải sợ chết hơn là sợ bị lột truồng mới đúng. +

Đây là chỗ bất thường. +

Hồ Hàn Anh hất cằm, dược sĩ lập tức nhét giẻ trở lại miệng Tống Quan Hàn, chặn đứng mọi lời chưa thốt của hắn. Đám đàn em biết điều lui ra đứng thành hàng, cuối cùng thì bầu không khí cũng trở lại như lúc ban đầu, khoảnh khắc mà hắn vừa được xích vào bàn mổ, nằm ngửa ra đó dưới ánh mắt đen kịt của Hồ Hàn Anh mà không thể làm gì. Đối với Tống Quan Hàn, thế này còn kinh khủng hơn gấp vạn lần, vì vẻ mặt của đối phương đang thể hiện rõ rằng y bực thật rồi. +

Y không còn nhàn nhã đứng xem nữa, Hồ Hàn Anh trước đây chẳng bao giờ tiếp xúc thân mật với đực rựa theo kiểu này, những lúc động tay toàn là làm thịt đối phương, hiếm khi y không chê bẩn mà nắm lấy vải quần Tống Quan Hàn xé toạc ra. +

“Ư!!!” Tống Quan Hàn tuyệt vọng rít lên, cong đầu gối gạt phăng tay đối phương. +

Theo quy tắc xử lí đơn hàng, trước hành động láo toét của hắn, Hồ Hàn Anh nên chặt từ đầu gối xuống. +

Nhưng lần này y lại không làm vậy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)