Chương 1

1. +
Công sáu thành công trong cái đám hỗn loạn này, thật ra là chuyện ngoài ý muốn. +
Trong số những kẻ đó, cậu là người gặp thụ muộn nhất. +
Khi ấy thụ một thân một mình, mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, ngã ngay trước cổng phủ đệ công sáu, trên đấy còn in rõ một dấu tay máu. +
Lúc công sáu mở cổng định ra ngoài chơi, tí nữa thì giẫm trúng người đáng thương này, sợ đến mức hồn vía bay hơn nửa. +
Thụ giọng yếu ớt cầu cứu: “Cứu… cứu ta… chỉ cần cho ta hai tiền Lục nguyệt tuyết (1), ba tiền Bản lam căn (2), năm tiền Thiên sơn tuyết liên (3) nấu thuốc là được…” 1
Công sáu nhíu mày, ngồi xổm xuống nhìn kỹ người này. Chỉ thấy đôi lông mày mảnh cong như liễu, sống mũi thẳng như ngọc, đôi môi tuy tái nhợt không chút máu, nhưng hình dáng lại rất đẹp. +
Công sáu nhan khống thời kỳ cuối lúc này gõ nhịp: “Hừ, nể tình dáng dấp ngươi đẹp như vậy, ta đây đành miễn cưỡng cứu vậy.” +
Thế là cậu gọi đứa ở trong phủ đến khiêng mỹ nhân nửa sống nửa chết vào, lại mời đại phu thường trú đến bắt mạch xem bệnh cho y. +
Còn về toa thuốc gì mà Thiên sơn tuyết liên gì gì kia, công sáu vốn chẳng hiểu y thuật tất nhiên sẽ không nhớ, cũng chả thèm để tâm. +
Đáng thương cho thụ vốn ba ngày là có thể chữa khỏi bệnh, cuối cùng lại bị kéo dài thành một tháng. +
Đáng thương cho công sáu vốn có thể sớm tiễn cái phiền phức to oành này, cuối cùng lại bị cuốn vào mối quan hệ rối rắm khó dứt. +
2. +
Thụ nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn công sáu, nói mình tên là Đỗ Mị. +
Công sáu ngồi bên giường đút thuốc cho y, lại không chịu nói tên mình, chỉ dùng giọng điệu rất tệ nói: “Nhanh uống thuốc của ngươi đi.” +
Thụ cũng không giận, nín một hơi uống hết chén thuốc đắng ngắt. +
Công sáu thưởng thức dáng vẻ yếu đuối cau mày của mỹ nhân, rồi nhét một miếng mứt quả vào miệng y. +
Nhét xong lại theo thói quen liếm chút đường dính trên ngón tay, ngọt lịm. +
Thụ ngẩn người nhìn, trong chốc lát mặt đã đỏ bừng. Lại hỏi tên công sáu, cậu vẫn chẳng chịu nói. +
3. +
Công sáu tên Thước Nhược. +
Đây cũng là nguyên nhân cậu nhất quyết không muốn ai biết tên mình. +
Cậu cảm thấy tên này khó nghe, không hợp với hình tượng một người đàn ông. +
Cậu không có cơ bắp rắn chắc, cũng chẳng có thân hình cường tráng, nhưng ít ra cũng phải cho cậu một cái tên oai phong khí phách chứ. +
4. +
Thước Nhược tuy hy vọng mình là một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, nhưng cậu cũng thích gương mặt diễm lệ như của Đỗ Mị. +
Cậu nhìn mặt Đỗ Mị, cảm thấy không chỗ nào là không đẹp, liền hỏi có thể vẽ cho y một bức chân dung không? +
Đỗ Mị suy nghĩ, dù sao gần đây dưỡng bệnh chẳng có việc gì làm, cũng đang rảnh rỗi, bèn gật đầu. +
Thước Nhược liền kéo y ra dưới gốc cây hạnh (4) trong viện, chuyên chú vẽ. +
Đỗ Mị cầm một quyển du ký, cũng chăm chú đọc. +
Ngồi một lát là qua cả chiều, hai người không quấy rầy nhau, lại vô cùng hài hòa. +
Nha hoàn đứa ở qua lại xung quanh đều xì xào bàn tán, hết sức kinh ngạc. +
— +
(1) Lục Nguyệt Tuyết – Bỏng Nẻ +
+
(2) Bản Lam Căn – Tùng Nam +
+
(3) Thiên Sơn Tuyết Liên – Sen Tuyết +
+
(4) Cây hạnh +
+
+



Đúng gu đúng gu <3
Trông nhỏ khờ khờ sao á ta kkk
nguyên do nào mà ẻm thàng công sáu hay vậy trời
nhảy hố ạ
Dễ thương v sao lm công đc hay v