Chương 1

“Elke tuyên bố phá sản rồi sao?” +
“Anh không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy……” +
“Cái này…… Cái này……” +
“A Vân…… Hay là em ly hôn với anh, rồi em dẫn theo Hi Hi……” +
“Anh nói bậy gì thế hả!” +
“Nhưng mà khoản vay 80 triệu này……” +
Lê Thiếu Hi đã chơi game suốt một đêm, đang rón ra rón rén đi tìm đồ ăn vặt, sững sờ vì lời nói của bố mẹ. +
Đã vào mùa đông, bên ngoài gió lạnh thấu xương, nhưng trong nhà nhờ có hệ thống sưởi sàn nên nhiệt độ phòng được giữ ở khoảng 24-25 độ C. Lê Thiếu Hi đi chân trần, chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng cùng quần đùi màu xám đậm, hoàn toàn để lộ tay chân. +
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đang ở thời điểm hừng hực sức trẻ, cậu luôn ăn mặc như vậy vào mùa đông, chẳng thấy lạnh chút nào. +
Thế nhưng, khi đang nép mình trong bóng tối, Lê Thiếu Hi cảm thấy có một luồng ớn lạnh thấu tâm can chạy dọc theo sống lưng cậu. +
Bố mẹ đang nói cái gì cơ? +
Khoản vay 80 triệu…?! +
Lê Thiếu Hi sở hữu một ngoại hình ưa nhìn: mái tóc ngắn bồng bềnh, vài sợi tóc hơi xoăn rủ xuống trước trán, làn da hơi nhợt nhạt nhưng dưới đôi lông mày nhạt màu là đôi mắt tròn xoe, hàng mi cong vút rậm rạp như lông quạ đang khẽ run rẩy vì kinh ngạc, càng tôn lên đôi mắt đen láy, ngây thơ mờ mịt. +
Tuy nhiên, ngây thơ không có nghĩa là ngu xuẩn, Lê Thiếu Hi nhanh chóng nắm bắt ngọn ngành câu chuyện từ lời nói của bố mẹ. +
Bố cậu điều hành một công ty ngoại thương. Khoảng hai năm trước, một khách hàng đã hợp tác suốt mười năm bỗng nhiên tăng mạnh số lượng đơn đặt hàng lên tận mười mấy lần. +
Số lượng đơn hàng đột nhiên tăng lên rõ ràng là một chuyện tốt, đồng nghĩa với việc lợi nhuận sẽ tăng vọt. Ông Lê vốn dĩ an phận thủ thường kinh doanh suốt mười mấy năm bỗng nhiên đón nhận mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp, trong lòng phấn khích khôn nguôi. +
Đơn hàng nhiều thì sản lượng cũng phải theo kịp. +
Cha Lê lập tức dốc vốn đầu tư xây dựng nhà máy mới, dù vậy vẫn không đáp ứng nổi số lượng cần sản xuất. +
Nhìn đơn hàng trị giá hơn 1 tỷ, lại còn là từ đối tác đã hợp tác lâu năm, cha Lê hạ quyết tâm, tìm cách vay ngân hàng một số tiền khổng lồ. +
Hành động này rất bình thường trong kinh doanh, chỉ cần hoàn thành đơn hàng này, có thể dễ dàng hoàn trả tiền gốc lẫn tiền lãi, việc này đối với công ty và ngân hàng đều có lợi. +
Nào ngờ biến cố lại ập đến quá đột ngột. +
Giữa bối cảnh thị trường biến động, ngành ngoại thương trở nên tiêu điều chỉ sau một đêm. Vị khách hàng lâu năm của nhà họ Lê không thể chống chọi nổi trận cuồng phong này, đành phải tuyên bố phá sản. +
Tin tức này đối với cha Lê chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai. +
Nếu số tiền vay đó còn chưa đổ vào việc xây dựng nhà xưởng mới, chưa dùng để nghiên cứu và phát triển thiết bị mới thì bọn họ vẫn còn có thể kịp thời cắt lỗ. +
Ngặt một nỗi tai nạn này xảy ra vào thời điểm quá tàn nhẫn, tiền đã bị đầu tư, đơn hàng thì không còn, đừng nói đến lợi nhuận kếch xù, đây rõ ràng là một lỗ hổng lớn, có táng gia bại sản cũng chẳng thể lấp đầy! +
Trần Lộc Vân cũng hoảng loạn: “Chúng ta…… Chúng ta cũng nộp đơn xin phá sản đi……” +
Lê Tường Hưng mím chặt môi, không nói được nửa chữ. +
Trần Lộc Vân cũng không thể nói tiếp được nữa. +
Để giải ngân được số tiền khổng lồ đó, Lê Tường Hưng đã phải nhờ một nhóm anh em đứng ra bảo lãnh. Nếu ông không trả nổi, tai nạn này sẽ liên lụy đến cả một đám người. +
Đến lúc đó, đâu chỉ là táng gia bại sản, bọn họ lấy đâu ra mặt mũi mà sống tiếp trên đời nữa! +
Sắt mặt Trần Lộc Vân trắng bệch không còn một giọt máu: “Vậy phải làm sao bây giờ…… Hi Hi sắp phải thi đại học rồi……” +
Một câu nói chọc trúng tử huyệt của Lê Tường Hưng, khiến đôi mắt vốn dĩ tăm tối của ông càng thêm ảm đạm: “Cho nên anh mới bảo, em ly hôn với anh……” +
Trần Lộc Vân đột ngột bừng tỉnh, thẳng thừng ngắt lời ông: “Lê Tường Hưng! Anh không được nói mấy lời như vậy nữa!” +
Lê Tường Hưng: “……” +
Trần Lộc Vân hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống, giọng nói run rẩy: “Lão Lê…… Em không thể trốn. Trời sập thì hai vợ chồng cùng gánh, chẳng phải chỉ là 80 triệu thôi sao, chúng ta…… Chúng ta nhất định sẽ trả được!” +
Trước tai họa, Trần Lộc Vân gầy yếu mềm mại ngược lại là người đứng lên chống đỡ bờ vai sắp sửa sụp đổ của chồng mình. +
Hốc mắt Lê Tường Hưng đỏ hoe: “A Vân…… Anh……” +
Trần Lộc Vân ép bản thân phải bình tĩnh lại: “Tài sản nào có thể đổi ra tiền mặt thì bán hết đi, cố gắng thu hẹp các mảng nghiệp vụ xuống. Bên phía ngân hàng, chúng ta sẽ thử thương lượng đàng hoàng, xem có thể xin một chương trình trả nợ phù hợp hay không……” +
Trần Lộc Vân tiếp tục nói: “Lão Lê, hai mươi năm trước khi chúng ta ra ở riêng, thứ nhận được chẳng phải cũng là một đống nợ hay sao? Chẳng phải chúng ta cũng đã trả sạch đống nợ đó trong một khoản thời gian ngắn sao? Lần này cũng thế, chúng ta chỉ làm lại từ đầu mà thôi!” +
Lời khẳng định kiên định của Trần Lộc Vân đã tiếp thêm sức mạnh cho Lê Tường Hưng. Ông thở mạnh ra, xốc lại tinh thần: “Phải, chúng ta không thể trốn. Thiếu nợ thì phải trả tiền là điều hiển nhiên, chúng ta phải cho Hi Hi được ngẩng cao đầu đường đường chính chính mà sống!” +
Lê Thiếu Hi không biết mình đã quay về phòng ngủ bằng cách nào, cậu không xuất hiện trước mặt bố mẹ. +
Không phải do cậu không có dũng khí để đối mặt với biến cố lớn cùng với gia đình, mà cậu hiểu rõ rằng việc cậu “không biết gì” mới là niềm an ủi lớn nhất dành cho bố mẹ vào lúc này. +
Cậu không thể đánh nát sự kiên trì của họ, nhưng cậu không thể xem nhẹ sự bảo bọc mà họ dành cho cậu, càng không thể quên mình cũng là một thành viên của gia đình này — cậu có trách nhiệm và nghĩa vụ phải cùng gánh vác. +
Mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi. +
Thế nhưng…… +
80 triệu lận! +
Lê Thiếu Hi ngả người xuống nệm, đầu óc kêu vang ong ong. +
Từ trước đến nay, Lê Thiếu Hi luôn cảm thấy số mệnh của mình rất tốt. +
Nếu nói đầu thai là một môn kỹ năng sống, cậu hiển nhiên rất tinh thông việc này. +
Trước khi Lê Thiếu Hi chào đời, nhà họ Lê là gia đình nghèo nhất thị trấn. +
Lê Tường Hưng có năm anh trai, sau khi tách ra ở riêng, mỗi nhà phải nhận một đống nợ. +
Là con út, Lê Tường Hưng không được coi trọng, ai cũng nghĩ nếu không có sự giúp đỡ của các anh trai, e rằng mười năm cũng không thể trả hết nợ. +
Ấy vậy mà chỉ trong vòng một hai năm ngắn ngủi, cặp vợ chồng trẻ chăm chỉ, tháo vát này không những trả sạch nợ nần mà còn có thể bắt kịp xu thế thời đại, buôn bán nhỏ ngày một khấm khá, trở thành “triệu phú” của thị trấn. +
Lê Thiếu Hi ra đời vào lúc này. +
Lê Tường Hưng nhìn đứa trẻ trắng trẻo mập mạp trong lòng mà vui vẻ reo lên: “Phúc tinh nhỏ, con đúng là ngôi sao may mắn của bố mẹ!” +
Lê Thiếu Hi quả thực là một ngôi sao may mắn: năm cậu một tuổi, cả nhà chuyển từ thị trấn nhỏ lên thành phố; năm ba tuổi, Lê Tường Hưng mua một đường dây nhập khẩu siêu xe; năm tám tuổi, công ty của Lê Tường Hưng thăng cấp, mở rộng sản nghiệp ra nước ngoài…… +
Sự nghiệp lên như diều gặp gió, tình cảm của bố mẹ cậu vẫn luôn thân mật như lúc mới yêu. Bọn họ đối xử với cậu cực kỳ tốt, không khắt khe cũng chẳng nuông chiều, tâm nguyện duy nhất của bọn họ là mong cậu lớn lên khỏe mạnh vui vẻ. +
Suốt mười tám năm qua, Lê Thiếu Hi vẫn luôn cảm thấy viên mãn. Cậu không phải là người giàu nhất lớp, cũng không phải là người đẹp trai nhất, cũng chẳng phải người học giỏi nhất, thế nhưng…… +
Những người giàu hơn cậu thì không đẹp trai bằng cậu, người đẹp trai hơn cậu thì học không giỏi bằng cậu, học giỏi hơn cậu thì, hì hì, chẳng phải cũng không đẹp trai như cậu sao. +
Cho đến ngày hôm nay, tai họa bất ngờ giáng xuống. +
Cuộc sống êm đềm suốt mười tám năm của Lê Thiếu Hi bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn! +
Kinh doanh luôn đi kèm với rủi ro, quy mô càng lớn thì nguy cơ phải đối mặt càng tăng theo cấp số nhân. +
Cha Lê lại là người có tính tình hiếu thắng. +
Người đi lên từ hai bàn tay trắng thường có dã tâm rất lớn, cho nên hơi thiếu cẩn trọng đối với việc bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ. +
Tất nhiên, dù có cẩn thận đến mấy, cũng không thể phòng bị tai nạn toàn cầu này. +
Ai mà ngờ được, một tiếng ho khan giữa mùa đông lạnh giá lại có thể làm dấy lên một trận cuồng phong đảo lộn cả cục diện thế giới. +
Lê Thiếu Hi suy nghĩ lại đoạn đối thoại của bố mẹ, từng câu từng chữ như được gõ bằng bàn phím, chậm rãi hiện rõ trong đầu cậu. +
Dù Lê Thiếu Hi mới học đến lớp 12, hiểu biết của cậu về công ty của mình không hề ít chút nào. +
Bố mẹ rất tôn trọng cậu, khi tổ chức một số cuộc họp gia đình cũng không hề né tránh cậu, thậm chí còn chưa tình tránh cậu, còn cố ý để cậu tiếp xúc để hiểu rõ hơn. +
Dù cậu là một đứa bé, bọn họ cho rằng nếu cậu muốn tiếp quản cơ nghiệp thì việc tiếp xúc sớm chỉ có lợi chứ không có hại. Đương nhiên, nếu cậu không muốn tiếp nhận thì bọn họ cũng không ép buộc. +
Chuyện đơn hàng đột nhiên tăng vọt, Lê Thiếu Hi cũng biết. +
Chuyện bố mẹ vay tiền để xây nhà xưởng mới, cậu cũng từng nghe thấy bố mẹ bàn bạc. +
Nhưng cậu không ngờ số tiền lại lớn đến mức này, cũng không ngờ tai nạn lại ập đến đột ngột như vậy, đến một chút thời gian để phản ứng cũng không có! +
80 triệu…… +
80 triệu! +
Lê Thiếu Hi bật dậy như lò xo từ trên giường, lục lọi “kho báu” của mình. +
Từ nhỏ cậu đã thích những thứ lấp la lấp lánh, trong nhà lại không thiếu tiền. Nhân dịp ngày lễ ngày tết, bố mẹ đều tặng cậu không ít đá quý, thành ra cậu cũng gom góp được không ít…… +
Hồng ngọc, ngọc bích, đá bích tỉ, mã não…… +
Những thứ này gộp lại cũng chỉ đáng giá hơn 200 nghìn. +
200 nghìn so với 80 triệu. +
Như hạt cát trong sa mạc! +
Lê Thiếu Hi hít sâu một hơi, vắt óc suy nghĩ xem mình còn có thể làm được gì cho gia đình…… +
“Đinh” +
Lê Thiếu Hi không để ý. +
“Đinh đinh đinh” +
Lê Thiếu Hi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thiết bị VR đang phát ra âm thanh. +
Đây là món đồ chơi mới mà bố Lê vừa mới mua cho cậu cách đây không lâu. Mọi người không còn thỏa mãn với máy tính, máy chơi game hay điện thoại mà bắt đầu hướng tới thế giới thực tế ảo. +
Thiết bị này có thể coi là một bước đột phá mang tính cách mạng, có khả năng vận hành các tựa game AAA một cách mượt mà. Đêm qua Lê Thiếu Hi đã khô máu với nó suốt nửa đêm. +
Bây giờ, cậu làm gì còn tâm trí đâu mà chơi game nữa! +
Haiz…… +
Chờ chút đã. +
Lê Thiếu Hi bỗng nảy ra một ý, thiết bị này trị giá khoảng 70-80 nghìn, cậu mới chỉ chơi được vài lần, bán thiết bị này liệu có thể thu hồi được một khoản kha khá không nhỉ? +
Muỗi nhỏ đến mấy cũng là thịt, Lê Thiếu Hi không chê! +
Muốn bán second-hand thì trước tiên phải xóa bỏ thông tin cá nhân và khôi phục cài đặt gốc. +
Lê Thiếu Hi nhanh chóng cầm lấy thiết bị đang kêu keng keng, truy cập vào giao diện cài đặt, muốn xóa sạch dấu vết sử dụng của mình. +
Màn hình game vẫn dừng ở giao diện “Zombie vây thành”, Lê Thiếu Hi nhìn phó bản mà mình đã cày cuốc suốt cả đêm, cắn răng xóa bỏ. +
Chẳng có gì để tiếc nuối cả, từ nay về sau cậu không có tư cách để chơi bời nữa rồi! +
Màn hình trước mắt tối sầm lại, Lê Thiếu Hi vừa định tháo kính xuống thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng đinh. +
Âm thanh cực kỳ ngắn ngủi, nhưng hoàn toàn khác biệt với tiếng thông báo máy móc lúc nãy. Giống như có một người ghé sát vào tai cậu mà đinh một tiếng. +
Âm thanh lạnh lùng, truyền thẳng vào hệ thần kinh của cậu, đông lạnh đến mức cậu rùng mình một cái. +
Đôi tai của Lê Thiếu Hi không nhịn được mà khẽ động đậy. +
Ngay sau đó, một giọng nói càng thêm lãnh đạm, không có chút hơi ấm nhưng lại trong trẻo đến lạ lùng vang lên bên tai cậu: +
“Sống sót trong ba ngày, cậu có thể mang đi bất kỳ thứ gì cậu muốn từ trong trò chơi.” +
Lê Thiếu Hi: “?” +
Chưa để cậu đưa ra bất kỳ phản ứng nào, thiết bị mà cậu vừa bấm khôi phục cài đặt gốc bỗng nhiên sáng lên. Một dòng chữ màu vàng kim trên nền đen hiện lên trước mắt cậu — +
Tên trò chơi: [Thợ Mỏ Đào Kho Báu]. +
Thợ Mỏ Đào Kho Báu? +
Chính là cái tựa game offline huyền thoại, người chơi điều khiển một ông lão râu tóc bạc phơ, trắng trợn bật hack thấu thị, dùng máy câu đào kho báu sao? +


