Chương 2

Bất thình lình nhìn thấy những dòng chữ này, người bình thường đều sẽ nghĩ — +
Cái quái gì thế này, định lừa gạt ai đấy! +
Lê Thiếu Hi là người bình thường, cậu thậm chí còn nghĩ mình đã bị thuật toán tính kế, biết cậu đang nghèo đến phát điên, nên cố tình tung ra trò này để dụ cậu cắn câu, khiến cậu tiếp tục lún sâu vào trò chơi. +
Đúng là cậu rất thích trò chơi [Thợ Mỏ Đào Kho Báu] — đối với một người cuồng đá quý như cậu, tựa game này rất có mị lực. Đặc biệt là khi ở trong thế giới thực tế ảo, những viên đá lấp la lấp lánh kia còn xinh đẹp hơn đồ thật ngoài đời. +
Chúng không chỉ đẹp hơn, mà còn tinh khiết hơn, không có tạp chất, chúng còn to hơn nhiều. +
Như vậy thì ai mà kiềm lòng được! +
Lê Thiếu Hi hít sâu một hơi, ép bản thân mình phải tháo kính VR xuống. +
Không chơi, không chơi, dù có dụ dỗ cậu thế nào thì cũng chỉ là đống dữ liệu ảo mà thôi, thứ cậu đang cần lúc này là tiền tươi thóc thật! +
Ngón tay vừa mới chạm vào kính VR thì khung cảnh trước mắt đột ngột thay đổi, một loạt ký tự dày đặc bắt đầu chạy dọc trên màn hình. +
Thì ra là phần giới thiệu trò chơi. +
Có gì để nói cơ chứ? +
Trò chơi này đơn giản, thô bạo trực tiếp, cần giải thích điều gì? +
Thế nhưng những dòng chữ này cứ đập thẳng vào mắt cậu, rất khó để ngó lơ. +
Tên trò chơi: [Thợ Mỏ Đào Kho Báu]. +
Giới thiệu trò chơi: Ông Jack là một thợ mỏ tại khu mỏ số 8 của thành Noah. Ông sinh ra tại đây, bắt đầu đào quặng từ năm mười tuổi, cho đến nay đã đào suốt 56 năm. Kinh nghiệm dày dặn khiến ông có một sự nhạy bén kinh người với các loại đá quý, dù có bị ngăn cách bởi các lớp đất đá dày cộm, ông vẫn có thể tìm được viên đá quý to nhất…… +
Nhìn đến đây, Lê Thiếu Hi khẽ nhíu mày, cậu không ngờ ông lão kia vậy mà có tên riêng, càng không biết khu mỏ này thuộc về thành Noah. +
Thành Noah, sao nghe có chút quen tai thế nhỉ? +
Dòng chữ trên màn hình tiếp tục chạy. +
Điều kiện qua màn: Bảo vệ khu mỏ số 8. +
Thời gian trò chơi: Ba ngày. +
Số lượng người chơi: 5 người. +
Lê Thiếu Hi sửng sốt. +
Trò này vậy mà lại là game online? +
Tựa game này đâu cần phải lập đội? Năm ông lão già họm hẹm thi đấu xem ai đào được nhiều đá quý hơn à? +
Khoan đã, điều kiện qua màn là bảo vệ khu mỏ. +
Cốt lõi của trò chơi này chẳng phải là đào kho báu cho vui thôi sao, đào đâu ra cái thiết lập phải bảo vệ khu mỏ vậy? +
“……” +
Lê Thiếu Hi tự mắng mình một câu, đến lúc nào rồi mà còn có tâm trí để nghiên cứu cái trò chơi rách nát này. Chơi bời cái khỉ gì, cậu phải bán bộ thiết bị này đi lấy tiền! +
Cậu cố nén sự tò mò đang dâng trào trong lòng, tàn nhẫn đưa tay định tháo thiết bị ra. Nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào gáy, giọng nói lạnh lùng kia một lần nữa vang lên. +
“Trò chơi này đã được khóa lại, không thể hủy bỏ.” +
Tim Lê Thiếu Hi hẫng đi một nhịp. +
Nhưng lúc này cậu vẫn chưa suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng đây là một thiết lập của trò chơi. +
Trò chơi đã trói định? Không thể hủy bỏ? +
Cưỡng ép rút nguồn là được! +
Cậu sắp bán bộ thiết bị này rồi, sao phải để ý đến một trò chơi nhỏ? +
Được rồi, Lê Thiếu Hi thừa nhận cậu có để ý một chút, nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền không cho phép cậu tiếp tục ham mê hưởng lạc nữa. +
Tạm biệt nhé, những viên hồng ngọc, ngọc bích, phỉ thúy, bích tỉ, mã não, ngọc lục bảo, kim cương trong thế giới thực tế ảo…… +
Khoan đã! +
Lê Thiếu Hi sờ sờ. +
Trên gáy cậu trống trơn, hoàn toàn không có chốt khóa nào cả. +
Chuyện gì thế này? +
Không chỉ không sờ thấy chốt khóa, ngay cả cái kính VR cồng kềnh vốn dĩ phải đeo trước mắt cậu cũng biến mất tăm, thậm chí máy chủ vốn nên được đeo sau lưng cũng không thấy đâu nữa. +
Sự cố ngoài ý muốn này khiến ngón tay Lê Thiếu Hi khẽ run lên, lòng bàn tay toát ra một chút mồ hôi, trái tim bắt đầu đập thình thịch liên hồi. +
Có gì đó sai sai! +
Cậu điên cuồng khua tay múa chân, nhưng ngoài một mảnh đen nhánh, cậu không đụng vào bất cứ thứ gì. +
Theo lý thuyết, chỉ cần cậu bước vài bước là sẽ đụng trúng tường, nhưng cậu đã đi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa đụng phải tường. +
Phòng ngủ của cậu tuy rộng rãi, khu vực chơi game cũng tầm năm mét vuông, nhưng cậu đâu chỉ đi năm sáu bảy tám bước? +
Cậu đã… đã đi hơn một trăm mét rồi ấy chứ! +
Phần giới thiếu game bắt đầu mờ dần, thay vào đó là một con số lớn đang đếm ngược. +
“Trò chơi sắp bắt đầu, người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng.” +
10, 9, 8…… +
Con số đếm ngược màu đỏ trên nền đen không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy áp lực, khiến Lê Thiếu Hi không thể tiếp tục coi việc này như một trò chơi nhỏ bình thường được nữa. +
6, 5, 4…… +
Chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi, trong đầu Lê Thiếu Hi đã bắt đầu nhớ lại các bộ tiểu thuyết mạng, trò chơi, phim điện ảnh, thậm chí là video ngắn về thể loại xuyên không và trọng sinh. +
3, 2, 1. +
Khi một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cậu, trong đầu Lê Thiếu Hi chỉ còn sót lại bốn chữ lớn: Ông, đây, xuyên, rồi? +
Khoan đã! +
Cậu xuyên không rồi thì bố mẹ cậu phải làm sao? +
Vừa mới phải gánh khoản nợ 80 triệu, giờ lại phát hiện con trai của mình vừa đột tử, bố Lê và chị Vân sẽ ra sao! +
Giới trẻ ngày nay, có ai chưa từng mơ mộng về chuyện xuyên không? Lê Thiếu Hi cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là…… Cậu chỉ nghĩ cho vui thôi, chứ không hề muốn xuyên không chút nào. +
Cậu mà xuyên qua, những vấn đề còn sót lại phải làm sao bây giờ? +
Chắc nhà họ Lê tiêu đời mất! +
Khi luồng ánh sáng chói mắt tan đi, sau một cơn chóng mặt nhẹ, Lê Thiếu Hi cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. +
Dù gia đình của cậu có gia tài bạc triệu, Lê Thiếu Hi cũng được mở rộng tầm mắt bởi cảnh tượng trước mắt. +
Đây là một căn nhà gỗ rộng tầm mười mét vuông, bảo rộng thì cũng không quá rộng, bảo nhỏ cũng không quá nhỏ. Vách tường và sàn nhà làm bằng gỗ tỏa ra chút hơi ẩm và mùi nấm mốc. +
Căn nhà gỗ chẳng có lấy một bộ bàn ghế, thứ duy nhất có thể được coi là đồ nội thất là ngọn đèn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu, miễn cưỡng chiếu sáng căn nhà gỗ. +
Dù nhìn thế nào, đây chỉ là một căn nhà gỗ nghèo khó ở trong núi sâu, nhưng mà…… +
Căn nhà gỗ rách nát này lại có vô số vàng bạc châu báu! +
Ánh vàng rực rỡ, lóe sáng mù đôi mắt chó titan của cậu. +
Đám đá quý này nằm ngổn ngang, rực rỡ sắc màu. +
Lê Thiếu Hi chỉ nhìn lướt qua đã thấy những viên ngọc bích trong vắt, những viên ngọc trai biển sâu tròn trịa không tì vết…… +
Chưa kể đến những thỏi vàng lớn nằm lăn lóc trên sàn nhà như những viên đá bình thường. +
Nhiều không? Lấp lánh không? Đẹp không? +
Lê Thiếu Hi: Trọng điểm là, đây là tiền đấy! +
— Sống sót trong ba ngày, cậu có thể mang đi bất kỳ thứ gì cậu muốn từ trong trò chơi. +
Lê Thiếu Hi lập tức tràn đầy năng lượng! +
Sống sót trong ba ngày. +
Là có thể mang đồ đi. +
Có lẽ cậu đã xuyên không, nhưng cậu vẫn có thể xuyên trở về. +
Cậu thậm chí có thể mang theo vô số đá quý lấp lánh để giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt! +
Chuyện này có khoa học không? Có hợp lý không? Cậu thật sự không có đang nằm mơ giữa ban ngày sao! +
Lê Thiếu Hi: “……” +
Mặc kệ, dù sao cậu cũng không gỡ kính VR xuống được, cho dù đây chỉ là một giấc mơ, cậu cũng phải làm đến nơi đến chốn cho đến khi tỉnh dậy. +
Cho dù cậu tỉnh dậy với hai bàn tay trắng, cậu cũng không hối hận! +
Nghĩ là làm, Lê Thiếu Hi không chút do dự, sải bước về phía đống vàng bạc châu báu. Dựa vào khả năng giám định sắc bén của mình, cậu nhắm vào viên đá quý đáng giá nhất. +
A, nhìn khối ngọc lục bảo này xem, màu sắc đậm đà mà không lòe loẹt, nhu hòa vừa phải, nhìn thẳng thì thấy màu xanh lục trong vắt, nhìn nghiêng dưới ánh sáng sẽ thấy sắc xanh lam ẩn hiện …… +
Hàng cực phẩm! +
May mà Lê Thiếu Hi có gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen lánh lộ ra khí chất ngây ngô của thiếu niên, nếu không thì biểu tình của cậu có thể xứng với từ “hèn mọn” và “bỉ ổi”! +
Khi những ngón tay thon dài của cậu chạm vào viên ngọc lục bảo đẹp đẽ kia, cảm giác mát rượi khiến Lê Thiếu Hi giật mình: Đây chắc chắn không phải là trò chơi trong thế giới thực tế ảo, thiết bị của cậu không có đi kèm với găng tay, không thể có cảm giác chân thật như thế này được. +
Nói cách khác…… +
Nhà họ Lê thật sự có thể lật ngược thế cờ sao? +
Đến đây đi, bảo bối lớn! +
Lê Thiếu Hi định nhặt viên ngọc lục bảo lên, định nhét nó vào túi quần của mình. +
“?” +
“???” +
Lê Thiếu Hi vậy mà…… Không, nhấc, nổi! +
Theo đúng nghĩa đen. +
Cậu, một thanh niên cao một mét tám mươi ba, tuổi tác hơi nhỏ nên cậu hơi gầy một chút, nhưng cậu vẫn có thể trà trộn vào đội thể thao của trường. Vậy mà cậu không thể nhấc nổi một viên ngọc lục bảo to bằng ngón tay cái. +
Điều này hợp lý sao!? +
À, mọi thứ trước mắt vốn dĩ đã không hợp lý rồi. +
“Đinh”, một màn hình nửa trong suốt màu xám bạc hiện ra trước mặt cậu. +
Nó giống như giao diện hệ thống thường thấy trong các trò chơi trên máy tính, chỉ có điều thực tế ảo làm nó nhìn cao cấp hơn một chút. +
Bên trái của màn hình có một dãy nút bấm, nhưng cậu mới chỉ mở khóa được ba nút đầu tiên. +
Nút thứ nhất là ảnh chân dung thu nhỏ của cậu, bên dưới có hai chữ “Thuộc tính”. +
Nút thứ hai là hình hai bàn tay nắm chặt vào nhau, bên dưới cũng có hai chữ “Bạn bè” +
Nút thứ ba là hình một phong thư nhỏ màu trắng, hai chữ bên dưới là “Nhiệm vụ”. +
Tuy Lê Thiếu Hi còn nhỏ nhưng trò chơi mà cậu từng chơi qua thật sự không ít, cậu hoàn toàn không lạ lẫm gì với giao diện này, cậu bắt đầu xem kỹ thông tin. +
“Thuộc tính” chắc chắn là các chỉ số cá nhân của cậu, vừa bấm mở giao diện “Thuộc tính” ra, Lê Thiếu Hi bị dọa giật mình. Ngoại trừ một vài chỉ số không rõ ràng và vài chỉ số không khoa học, những chỉ số còn lại hoàn toàn đúng. +
Tên họ: Lê Thiếu Hi. +
Giới tính: Nam (Ban đầu). +
Tuổi: 18 tuổi. +
Chiều cao: 183 phân. +
Chữ “Ban đầu” trong ngoặc ở phần giới tính của cậu là có ý gì thế? +
Lê Thiếu Hi: “……” Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi! +
Phía dưới là các chỉ số không khoa học. +
Công kích ma pháp: 0 +
Công kích vật lý: 0 +
Phòng ngự ma pháp: 0 +
Phòng ngự vật lý: 0 +
Khoảng cách công kích (Tầm bắn): 0 +
Công kích xuyên giáp: 0 +
Giá trị may mắn: 0 +
Tinh thần lực: 0 +
Lượng máu: 10 (Dưới 0, trò chơi kết thúc). +
Sức mang vác: 1. +
Điểm thuộc tính cơ bản: 100 (Trừ giá trị may mắn ra, người chơi có thể tự mình phân phối điểm vào chỉ số mình muốn). +
Những chỉ số này không hề lạ lẫm với những người hay chơi game, nhất là những người thường chơi game RPG. +
Công kích, phòng ngự, tầm bắn, xuyên giáp đều là những chỉ số dễ hiểu, đều là những chỉ số để đánh quái vật. +
Giá trị may mắn chắc là có liên quan đến phần thưởng nhận được khi qua màn, giá trị may mắn của cậu vậy mà bằng không…… Haiz, cũng coi như là đúng với thực tế, tự dưng nợ 80 triệu, giá trị may mắn không phải số âm là nhờ tổ tiên nhà họ Lê tích đức rồi. +
Tinh thần lực cụ thể có tác dụng gì thì cậu tạm thời chưa rõ lắm. +
Lượng máu rất dễ hiểu, chính là giá trị sinh mệnh. +
Sức mang vác…… Sức mang vác! +
Lê Thiếu Hi khẽ nhướng mày. +
Thảo nào cậu không nhấc viên ngọc lục bảo lên được, hóa ra sức mang vác của cậu chỉ có một điểm, mà trọng lượng của viên ngọc lục bảo này lại lớn hơn một. +
Việc này đơn giản thôi. +
Mục đích của cậu trong trò chơi này là gì? +
Kiếm tiền! +
Cho nên…… +
Hì hì. +
Lê Thiếu Hi vừa mới phân phối điểm thuộc tính xong liền nghe thấy tiếng trò chuyện vang lên từ phía sau. Tiếng động đột nhiên vang lên làm cậu giật mình, bấy giờ cậu mới phản ứng lại, đây không phải là game offline, mà có năm người chơi bao gồm cả cậu. +
Người lên tiếng là một nam sinh viên có giọng nói hơi mang theo khẩu âm địa phương, tuổi có vẻ không lớn, khoảng hai mươi tuổi. +
“Không sao, phiên bản thực tế ảo của trò chơi này kích thích lắm đấy.” +
“Đừng dùng điểm thuộc tính bậy bạ nha, phải cộng vào những chỉ số hữu dụng.” +
“Thấy cái này không, sức mang vác, đúng đúng đúng, chính là sức mang vác này, đừng có lỡ tay cộng điểm vào đó, nó là một cái bẫy đấy.” +
Một cô gái có giọng nói mềm mại hỏi: “Sức mang nặng là gì thế ạ?” +
Một cô gái khác có giọng nói lạnh lùng hơn hỏi ngược lại: “Cô chưa từng chơi game à?” +
Cô gái có giọng nói mềm mại nói nhỏ hơn: “Có, tớ từng chơi trò chơi xếp hình.” +
Nam sinh viên nói tiếp: “Không sao đâu, trò này không khó lắm, mọi người cứ đi theo anh, anh bảo đảm chúng ta có thể qua màn một cách êm đẹp!” +
Nói xong, cậu ta lại giải thích: “Sức mang vác nghĩa là em có thể nhấc được món đồ nặng bao nhiêu, vũ khí nặng nhất trong trò này cũng chỉ cần một điểm sức mang vác thôi, hoàn toàn không cần lãng phí điểm vào chỗ này.” +
Cô gái đã hiểu: “Hóa ra là vậy.” +
Nam sinh viên nói: “Chỉ số này chỉ là thiết lập để lừa ma mới thôi, thấy mấy viên đá quý đó không? Muốn lấy chúng thì phải có nâng sức mang vác của mình, nhưng ngặt nỗi chúng lại chẳng dùng được cho việc gì.” +
Cô gái tò mò hỏi: “Không thể dùng đá quý để mua đồ trong trò chơi sao?” +
Nam sinh viên quả quyết lắc đầu: “Không thể.” +
Nói xong cậu ta lại bồi thêm một câu, “Anh đã qua màn ba lần rồi, có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột với mọi người là chúng chẳng có tác dụng gì hết!” +
Cô gái nói: “Thế thì cái sức mang vác này đúng là hố người thật.” +
Nam sinh viên rất sẵn lòng trò chuyện thêm vài câu với một cô gái xinh xắn: “Đúng không, đá quý có đẹp và nhìn giống thật đến mấy thì cũng chỉ là một đống dữ liệu trong trò chơi thôi, lại không thể mang ra ngoài được, chỉ có đứa ngốc mới tăng điểm vào sức mang vác.” +
Lê Thiếu Hi, người vừa tăng sức mang vác lên tối đa: “……” +
Người anh em này, không cần nói những lời thiếu đánh như vậy. +


