Chương 1: Bất Chu Sơn

Địa Cầu năm 2500, ngày 12 tháng 12, Thứ Bảy. +
Thẩm Dã đang ở Viện Khoa học Nông nghiệp để chăm chút cho thành quả nghiên cứu của mình – đóa lan “Đại Đường Cung Phấn”. +
Một gốc lan quý giá này có giá lên tới ba vạn tệ, Thẩm Dã sẽ được hưởng 15% hoa hồng. Không sai, đây chính là khoản thu nhập ngoài luồng mà cậu lén lút kiếm thêm. Chẳng còn cách nào khác, phận làm nô lệ cho ngân hàng suốt sáu năm trời, nhìn lại mới thấy tiền gốc vẫn còn nguyên mà tiền lãi thì đã tiêu tốn đến mức tán gia bại sản. +
Đã vậy, chẳng biết vị cao nhân nào xem bói ra cái “ngày hoàng đạo” mà đơn vị của cậu có tới ba cặp đôi cùng dắt tay nhau bước vào nấm mồ… à không, hôn nhân. Ba tờ “thiệp đỏ” ấy giống như lệnh truy sát trên giang hồ, một lần nữa chém cho cái túi tiền vốn đã đầy vết thương của Thẩm Dã tan nát thành từng mảnh. +
Nhưng rõ ràng, tăng ca là hành động trái với thiên đạo. +
Ngoài cửa sổ, một hành tinh nhỏ bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đâm thủng tầng ozone của hành tinh Xanh và lao thẳng vào tòa nhà nơi Thẩm Dã đang đứng. Những tia tử ngoại năng lượng cao theo kẽ hở của tầng khí quyển tràn xuống mặt đất một cách điên cuồng. Kính cường lực nháy mắt bị nung chảy, những con người không còn sự bảo vệ nào chỉ trong chớp mắt đã bị bốc hơi thành tro bụi. +
Thẩm Dã đờ đẫn nhìn bầu trời đang sôi sục một màu huyết sắc, lẩm bẩm tự nhủ: +
“Căn nhà… mình vay tiền mua… sập rồi.” +
——————————— +
Tinh lịch năm 3000. +
Thẩm Dã đã kẹt lại trên mảnh đất này từ rất lâu. +
Hiện tại cậu không phải là người, theo đúng nghĩa đen. Nếu bắt buộc phải mô tả, Thẩm Dã cho rằng mình là một linh hồn tỉnh táo. Bởi vì, có lẽ đến tám phần là cậu đã xuống địa ngục! +
Mảnh đất trước mắt bị bao phủ bởi lớp sương mù xám đen đặc quánh, phạm vi trăm dặm không thấy bóng dáng một sinh vật sống nào. Ngoài địa ngục ra, cậu chẳng thể nghĩ đến nơi nào khác. Nghĩ đến chuyện mình cả đời cần mẫn, chịu thương chịu khó mà vẫn rơi vào nông nỗi này, cậu đoán chắc tên chủ thầu bất động sản chết tiệt kia chắc đã xuống thẳng tầng địa ngục thứ mười tám rồi. +
Nghĩ vậy, Thẩm Dã bỗng thấy an lòng một cách quái dị. +
Ầm – ào ào… +
Đột nhiên, từ sâu trong lòng đất vang lên tiếng sấm rền trầm đục và kéo dài, giống như có thứ gì đó không thể kìm hãm được nữa, sắp sửa phá đất mà lên! Thẩm Dã tò mò nhìn vào khe nứt, đó lại là một ngọn núi khổng lồ! +
Thẩm Dã không hiểu nổi, mà cũng chẳng thể nào tôn trọng nổi cái quy luật này. Kiến thức địa lý của cậu không tốt, nhưng vận động kiến tạo mảng mà lại diễn ra như thế này sao? +
Theo độ cao của ngọn núi ngày càng tăng, thế giới này dường như đột ngột sống dậy. Những con quái vật dài ngoằng kết nối từ bê tông cốt thép, những sinh vật hình người mọc như nấm khắp các thung lũng, rồi cả một khối dịch nhầy không rõ là thứ gì lướt nhanh qua trước mắt cậu. Có những con quái vật đang chạy bỗng nhảy thẳng xuống vực sâu vạn trượng, số khác thì biểu diễn “pháo hoa máu” ngay tại chỗ, nổ tung xác pháo. +
Thẩm Dã buông xuôi: “Đúng là phong cảnh đặc trưng của địa ngục rồi.” +
Khi đường sườn núi đạt đến một độ cao nhất định, cảnh tượng hùng vĩ ấy lặng lẽ khép lại, mọi sự ồn ào cũng tan biến vào hư không. Giữa khung cảnh tráng lệ ấy, Thẩm Dã lại thấy có gì đó sai sai. +
“Ơ? Mình vừa định làm gì nhỉ, sao tự nhiên không nhớ ra?” +
Thẩm Dã theo bản năng muốn đưa tay lên gãi trán, định nhảy một đoạn nhạc để góp vui cho màn biểu diễn phi lý này, ai ngờ tay cậu lại quờ vào khoảng không. +
Ồ, hóa ra là đầu cậu bị con gì cắn mất một miếng, chỉ còn lại một nửa. +
… +
Thẩm Dã lập tức nổi trận lôi đình! Thật là quá đáng! Cắn đứt luôn đầu người ta không được à? Chừa lại một nửa là có ý gì chứ! Muốn xem cậu khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha sao? +
Tiếc là cái thứ quỷ quái đó đã tính sai rồi. Thẩm Dã đến khoản nợ mua nhà năm mươi năm còn dám gánh, lẽ nào lại sợ quỷ? Quỷ nghèo còn đáng sợ hơn lệ quỷ nhiều. +
Hừ! Gậy ông đập lưng ông, bị cắn thì phải cắn lại! +
“Ngoạm!” Thẩm Dã lao về phía trước cắn một cái, nhưng chỉ được một miệng không khí. Đổi hướng khác, làm thêm miếng nữa! Lại miếng nữa! +
【 A a a a a a a a a! 】 +
Mắt Thẩm Dã sáng lên: “Cắn trúng rồi!” +
Nhai nhai nhai… Vị ngọt thanh, hơi tươi, hơi dai dai, hóa ra lại là món Omakase chuẩn vị Nhật! +
【 Suỵt! Suỵt! Đau… đau… hức… 】 +
“Biết đau mà còn dám cắn đầu người ta,” Thẩm Dã thầm nghĩ, “Mình đây là phòng vệ chính đáng, không hề phạm pháp!” +
Nhưng cái giá của việc ăn đồ linh tinh luôn đến rất nhanh! Thẩm Dã bỗng nhìn thấy một bầy chó Golden mặc vest, thắt cà vạt, xách cặp công sở tiến về phía mình. Một bàn chân đệm thịt nhỏ nhắn kéo khóa cặp, đưa cho Thẩm Dã một bản tài liệu. +
“Đây là cái gì? Giấy – chứng – nhận – nợ – quá – hạn!” +
Là một người sành sỏi các trào lưu trên mạng, Thẩm Dã đại kinh thất sắc, chuyện này không đúng! +
“Lẽ nào thứ mình vừa ăn là nấm ảo giác?” +
“Nhưng mà… nó ngon thật.” +
Chưa kịp dư vị cái hương vị tươi ngon ấy, đồng tử Thẩm Dã đã dại đi, cậu đổ rầm về phía sau. +
Từ trong núi, những dòng chất lỏng màu trắng sữa ngưng tụ lại, quấn quýt và hòa quyện lấy Thẩm Dã. Cuối cùng, ngọn núi khổng lồ ấy cứ thế tan biến vào trong cơ thể chàng trai. +
【 Hức hức… không… đừng… hắn… thức ăn… thức ăn… hức… 】 +
Sự tĩnh lặng đặc quánh như hồ dán biến thành những ngón tay nhợt nhạt, khẽ chạm vào mí mắt người đang say ngủ. Thẩm Dã tỉnh dậy trên một mảnh đất bằng phẳng. Tầm mắt không còn núi non trùng điệp, chỉ có một cánh đồng hoang vu bị sương mù dày đặc bao phủ kéo dài tận chân trời. +
Thẩm Dã: Tôi là ai? Đây là đâu? +
Còn chưa kịp xâu chuỗi lại những manh mối hỗn độn, cuối tầm mắt bỗng xuất hiện một con thỏ khổng lồ? Nó đang nhảy nhót về phía cậu với một nhịp điệu nực cười. Tứ chi nó bị lông lá quấn lấy lộn xộn, thấp thoáng thấy cả xương trắng. +
Thẩm Dã bỗng nhiên ngộ ra! +
Ai cũng biết nấm ảo giác chứa độc tố thần kinh, gây ra sự biến đổi về cảm giác. Vì vậy, đây chắc chắn là ảo giác sau khi ăn nấm độc! +
Thế là cậu chỉnh đốn trang phục, đứng nghiêm chỉnh, lịch sự hỏi thăm: “Chào bạn, cho hỏi bạn là bác sĩ đến cứu tôi phải không?” +
… +
Con Nguyệt Khóc Thú đang lao đi điên cuồng bỗng phanh gấp, đôi đồng tử đỏ rực khóa chặt lấy con mồi là con người vừa tự dẫn xác đến. Nó vốn là một con quái dị cấp nô bộc sinh ra từ sương mù, thức ăn duy nhất của nó là lũ người đang bảo vệ thực vật kia! Cái thứ huyết nhục ngọt lành tươi ngon ấy… mới nghĩ đến thôi đã thấy thèm thuồng. +
Nhưng vừa rồi ở phía Đông đột nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh cực kỳ đáng sợ rồi biến mất ngay lập tức. Cùng với đó là hơi thở của mấy đại quỷ dị vốn cai quản vùng này cũng biến mất theo. Chẳng còn gì kiềm chế, cái bộ não bằng hạt dưa của con thú lập tức coi vùng đất vô chủ xung quanh là của mình, và quyết định ăn vài người để tự thưởng. +
Thế rồi trên đường đi tìm bữa trưa, nó bắt gặp Thẩm Dã đang tự dâng tận miệng. +
Về phía Thẩm Dã, cậu áp dụng logic: chó Golden mặc vest = nhân viên ngân hàng. Vậy nên con thỏ quái vật trước mắt rất có thể là bác sĩ cấp cứu. Cậu lịch sự mở lời. +
Nhưng rõ ràng là Thẩm Dã đã nhầm. Chẳng có vị bác sĩ nào lại biến thành con thỏ mắt đỏ lừ và nhảy cao tới ba thước như thế cả. Nhìn con thỏ đang lấy đà lao tới, Thẩm Dã thầm nghĩ: “Phen này chắc chết thật rồi!!!” +
Vút ~~~ +
Ngay khoảnh khắc con Nguyệt Khóc Thú định nuốt chửng cậu, bàn tay trái của Thẩm Dã bỗng như có ý thức riêng. Một hệ rễ màu trắng dày đặc phun trào ra như muốn che cả bầu trời, cắm phập vào cơ thể con quái vật. Con thú vốn chẳng mấy đáng yêu kia chỉ trong chớp mắt đã biến thành một vũng máu loãng. +
Thẩm Dã: Thế giới rộng lớn đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu vừa có cơ thể mới đã sở hữu ngay bàn tay trái thần kỳ. Chẳng lẽ do mình tăng ca nhiều quá nên điên rồi? +
【 Liếm… 】 +
“Liếm gì? Liếm cẩu à? Tôi không phải đâu nhé.” +
Nghe thấy âm thanh phát ra từ hư không, Thẩm Dã phản xạ đáp lại. Xung quanh im lặng tờ mờ, Thẩm Dã cứ ngỡ mình lại gặp ảo giác. Đúng lúc bàn tay trái thấy hơi ngứa, anh định gãi một cái thì cúi xuống thấy cả lòng bàn tay bị xé rách ra. +
Lòng bàn tay nứt ra một khe hở nhỏ, bên trong đen ngòm, ở chính giữa lơ lửng một vật hình tam giác. Nhìn kỹ lại, trông nó giống hệt một ngọn núi! +
“Chẳng lẽ là ngọn núi lúc nãy…” +
Thẩm Dã sực hiểu ra, cậu cứ ngỡ mọi chuyện vừa trải qua chỉ là ảo giác do ăn nấm. Nhưng nếu ngọn núi là thật, thì những con quái vật kia cũng là thật! Chẳng lẽ cậu đã xuyên không rồi? +
Một kẻ trói gà không chặt, chỉ muốn kiếm chút tiền, tốt nhất là giàu nứt đố đổ vách như Thẩm Dã, giờ đây ngàn lời vạn ý chỉ gói gọn trong một tiếng thở dài: “Không biết giá nhà ở thế giới này có cao không nhỉ?” +
【 Chu Chu… ăn… 】 Giọng nói lại vang lên, lần này có phần nôn nóng. +
Thực tế đúng là rất nôn nóng. Bàn tay trái của Thẩm Dã không tự chủ được mà áp lên đống máu thịt của con thỏ quái, trơ mắt nhìn vũng máu trên mặt đất từ từ biến mất. +
Thẩm Dã kinh ngạc: “Oa, mình đang ăn tươi nuốt sống kìa!” +
【 Không đủ… tìm… Chu Chu… đói… 】 +
“Không cần,” Thẩm Dã dứt khoát từ chối. Buồn cười thật, không trả tiền thì ai thèm nghe nó chứ! +
【 …… 】 +
【 Cộng cảm… đói khát… 】 +
Ngay khi giọng nói ấy dứt lời, một cơn đói cồn cào như sóng dữ ập đến bủa vây Thẩm Dã. Trong khoảnh khắc này, cậu thậm chí vứt bỏ luôn cả ý định kiếm tiền mua nhà! Cậu chỉ muốn ăn thịt, thịt gì cũng được! +
Để làm dịu cơn đói, cánh tay trái của Thẩm Dã tự động giơ lên như đang tìm kiếm phương hướng. Một lát sau, nó khựng lại tại chỗ. +
【 Đi! 】 Giọng nói kia lại thúc giục anh đi về hướng bàn tay chỉ dẫn. +
Ba phút sau, Thẩm Dã đứng từ xa nhìn thấy “thức ăn” mà bàn tay trái tìm được. Đó là một sinh vật mình bọ ngựa chân nhện, trên người nổi đầy những mụn mủ. Dịch mủ vàng xanh chảy ròng ròng, nhỏ đúng vào mặt một người đàn ông đã bị quái vật cắn mất nửa thân dưới! +
Thẩm Dã lập tức quay đầu muốn bỏ chạy, cậu thà chết đói chứ tuyệt đối không ăn một miếng nào của thứ kia! Nhưng bàn tay trái chẳng có chút thẩm mỹ nào, nó cứ đờ đẫn lao về phía con quái vật. +
Người đàn ông đang bị ăn thịt: “A a a a a!” +
Kẻ chuẩn bị ăn thịt quái vật là Thẩm Dã: “A a a a a!” +
Con bọ ngựa quái đang tận hưởng bữa trưa nghe tiếng hét, phát hiện có con mồi mới tới gần, liền bỏ mặc miếng mồi đã gặm một nửa mà bò về phía Thẩm Dã. +
Quái vật: Không còn đường lui. +
Thẩm Dã: Không còn đường lui. +
Ba giây sau, con bọ ngựa cũng biến thành máu loãng dưới bàn tay trái của Thẩm Dã. Thẩm Dã nhắm mắt cảm nhận một lát: “Vị như thịt gà, giòn.” +
Cái thứ xấu xí này hóa ra cũng ngon phết đấy chứ! +
“Không đúng, mình lại ăn bậy rồi!” Thẩm Dã thoáng lấy lại lý trí. Cậu muốn chặt quách cái tay trái này đi cho rồi! Để nó xem ai mới là chủ nhân của cơ thể này! +
“Hự… mang… mang về…” Người đàn ông bị ăn mất nửa thân dưới hóa ra vẫn còn sống. +
Thẩm Dã dịch lại gần. Con người là tốt, con người là đồng đội. “Anh nói gì cơ?” +
“Trung tâm… căn cứ… hự… 134.4528 / 43.40527. Nhiệm vụ… hoàn thành…” +
“Hả? Anh đừng chết mà, tôi không nhớ được đâu! 134 gì cơ, cái gì vậy?” Mặc cho Thẩm Dã hỏi han thế nào, người đàn ông ấy cũng đã ngừng thở. +
Với tư cách là đồng bào, Thẩm Dã dùng tay không đào một cái hố, đặt nửa thi thể còn lại của người đàn ông vào và đắp đất lên. Đây là phong tục của quê hương cậu, mồ yên mả đẹp. +
Sau khi xong xuôi, Thẩm Dã lục lọi ba lô của người nọ, đây là thù lao cậu đáng được nhận. Ba lô được làm từ một loại kim loại nào đó, vừa dẻo như vàng vừa cứng như thép. +
“Vũ khí không tên, đoản đao, bánh quy?” Thẩm Dã cắn một miếng, rồi miếng bánh quy vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung: “Khó ăn chết đi được.” +
“Sao lại có một gốc cây đã chết thế này?” Đụng đúng chuyên môn, Thẩm Dã nhận ra ngay. Đó là một cây tùng đón khách, được đặt trong một vật chứa bán trong suốt không rõ chất liệu. Vật chứa chia làm hai phần, phần đất giờ đã vương vãi khắp nơi. Qua đó, Thẩm Dã thấy bộ rễ của nó đã thối rữa hoàn toàn, không còn cách nào cứu vãn. +
Thẩm Dã tò mò, người này mang theo vũ khí và trang bị hoàn hảo, rõ ràng thuộc về một tổ chức chính quy, tại sao lại phải mang theo một cái cây chết, chẳng lẽ không sợ nặng sao? Thật kỳ lạ. +
Vừa định đứng dậy, tiếng gió rít qua bên tai. +
Vút! +
“A!” +
Một mũi tên xé toạc không gian lao đến, xuyên qua vai Thẩm Dã. Mũi tên cắm sâu vào đất, lực kéo cực mạnh hất văng cậu xuống đất. +
Người bắn tên – Tạ Tùng Niên, bước ra từ phía ngược sáng. +
“Bồ… Bồ Tát? Bồ Tát xuống độ tôi rồi!” +
Đây không phải là do Thẩm Dã lú lẫn, mà thực sự là diện mạo của người đàn ông trước mắt quá đỗi kinh ngạc, lại thêm ánh sáng rực rỡ phía sau, trông chẳng khác nào thần minh giáng thế. +
Còn chưa kịp để cái não bộ đang treo máy khởi động lại, “Nam Bồ Tát” đã rút vũ khí ra, chỉ thẳng vào trán Thẩm Dã và hỏi: +
“Tôi là ai?” +


