Chương 2: Cậu em vợ

“Anh là ai mà anh còn không biết à?” Thẩm Dã lẩm bẩm cảm thán, không ngờ người trông đẹp mã thế này mà lại là một kẻ ngốc. +
Tạ Tùng Niên lạnh lùng: “Thẩm Dã, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa.” +
Góc cầu cứu bên ngoài: Mới xuyên không, không có ký ức, phải ứng phó thế nào đây! +
Chưa kịp để Thẩm Dã bịa ra lời nói dối, một chuỗi âm thanh sắc nhọn bỗng vang lên. +
Tích tích tích!!! +
Trên tay trái của người đàn ông đeo một thiết bị giống như đồng hồ thông minh, lúc này đang kêu lên điên cuồng. Anh ta chạm nhanh vào màn hình, những âm thanh hỗn loạn lập tức truyền ra. +
“Đội trưởng!!! Quân Chủ Tàn Bạo đột nhiên tấn công căn cứ! Thực vật ở cổng Tây đã chết hơn một nửa, yêu cầu chi viện! Yêu cầu chi viện!” +
Thẩm Dã loáng thoáng nghe thấy tiếng nổ, tiếng phụ nữ khóc thét, và cả tiếng nhai nuốt dính dớp đầy ghê rợn ở đầu dây bên kia. +
Có vẻ “Nam Bồ Tát” gặp rắc rối to rồi, Thẩm Dã thầm nghĩ, thế thì chắc mình sắp được thả ra thôi. +
May mắn quá! +
Thẩm Dã ôm một bụng mong chờ, nhìn người đàn ông dứt khoát thu súng, xoay người lại. Đột nhiên, tầm mắt hai người giao nhau. +
“…” Một dự cảm chẳng lành ập đến. +
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, người đàn ông rút ra một sợi dây thừng, trói chặt hai tay Thẩm Dã rồi dắt đi. Thẩm Dã cảm thấy mình bị xúc phạm sâu sắc, tư thế này trông chẳng khác nào đang dắt chó đi dạo. +
Người đàn ông không rảnh để ý đến tâm trạng của Thẩm Dã, anh ta vội vã trở lại đội ngũ, bàn giao vài câu với những người khác. Sau đó, Thẩm Dã bị đẩy lên một chiếc xe, ngồi lọt thỏm giữa một đám đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, súng ống đầy mình. +
Cũng hơi sợ một xíu đấy, hi hi. +
Theo phong cảnh bên ngoài không ngừng lướt qua, mấy chiếc xe lần lượt dừng lại trước Căn cứ Trung ương. Đây là một thị trấn khổng lồ như một con mãnh thú, tường thành cao ít nhất 30 mét, kéo dài từ chỗ Thẩm Dã sang hai phía không thấy điểm dừng. Đây đích thị là phiên bản “Plus” của Vạn Lý Trường Thành bằng kim loại. +
Thẩm Dã bị đưa xuống xe, rồi nghe người đàn ông ra lệnh: “Nhốt cậu ta vào ngục trước.” +
Vào tù sao? Liệu có ảnh hưởng đến hồ sơ thi công chức không nhỉ? Thẩm Dã không muốn vào đó chút nào, cậu cố gắng cứu vãn bản thân một chút. Thế là cậu chớp chớp đôi mắt to tròn: “Tôi bị mất trí nhớ thật mà, tin tôi đi! Tôi là người tốt.” +
Tạ Tùng Niên: “…” +
Thần sắc người đàn ông trở nên phức tạp vô cùng, đang định mở miệng thì dị biến bất ngờ xảy ra. +
Thẩm Dã nhìn thấy một con chuột… biết phun lửa, lại còn có cánh, đang tấn công con người. Mọi người lập tức leo lên tường thành để chống trả quái vật. Trong phút chốc, ánh pháo laser và tiếng nổ siêu thanh vang dội không ngớt. +
Đây là “Quân Chủ Tàn Bạo” trong truyền thuyết sao? Một con chuột á? Thẩm Dã thầm nghĩ cái tên này đặt không được chuẩn cho lắm. +
【 ! Bất Chu! Ăn ăn ăn… ha ha, ngươi, bắt nó, cho Bất Chu! 】 +
Lại nữa rồi… Thẩm Dã ngẩng đầu nhìn con chuột đang bay với tốc độ xấp xỉ vận tốc âm thanh, thực sự muốn hỏi một câu: “Hả? Tôi á?” +
【 Đói đói đói đói đói, ăn ăn ăn ha ha… 】 +
“Không ăn,” Thẩm Dã cố gắng giao tiếp với giọng nói trong đầu, “Ngươi tự đi mà làm, tôi đánh không lại nó.” +
【 Chu… Chu… hơi sợ… 】 Giọng nói đầy vẻ ủy khuất. +
Không, đang giả vờ cái gì thế hả! Vừa nãy ngọn núi này còn xơi tái một con quái vật bọ ngựa cơ mà! +
【 Bọ… yếu yếu… chuột… đánh… đánh không lại. 】 +
Ồ, hóa ra đây là cái thứ bắt nạt kẻ yếu. +
Thẩm Dã dĩ nhiên không đời nào đi bắt chuột thật, cậu cũng sợ chết khiếp. Cậu nấp sau công sự, quan sát cuộc chiến kịch liệt giữa người và chuột. Lúc này, mấy chiếc xe bọc thép từ trong căn cứ lao ra. +
Sau khi xuống xe, các chiến sĩ bê ra từng chậu cây xếp thành một vòng tròn lớn, dường như muốn vây khốn con chuột lại. Điều khiến Thẩm Dã không ngờ tới là, mấy chậu cây mỏng manh ấy lại thực sự hạn chế được hành động của quái vật! +
Thừa dịp con quái vật phân tâm, ai đó hét lớn “Động thủ!”, toàn bộ pháo laser và tên lửa đồng loạt nhắm thẳng vào mục tiêu trên không mà khạc lửa. +
Sau khi ánh lửa tan đi, con chuột quái vật vẫn chưa chết hẳn! Nó kéo cái thân thể nát bét định chạy khỏi vòng vây. Nhưng ngay khi chạm gần vào mấy cây bồ công anh, thịt xương của nó bắt đầu tan chảy, tiếng gào rống đau đớn vang lên xé lòng. +
Tạ Tùng Niên rút ra một thanh kiếm laser dính đầy dịch thực vật, nhanh chóng áp sát. Lợi dụng lúc quái vật sơ hở, anh vung kiếm chém đôi đầu con chuột. +
Rầm! +
Nửa xác con chuột rơi thẳng từ trên trời xuống, vừa vặn ngay gần chỗ Thẩm Dã. Các chiến sĩ gần đó nhanh chóng thu hẹp vòng vây để xác định quái vật đã chết thật. Mọi người reo hò vang dội, trừ Thẩm Dã ra. +
【 A a a, ăn ăn ăn! 】 Bàn tay trái điên cuồng muốn áp sát xác quái vật. +
Thẩm Dã: “Đừng có hại tôi chứ!” +
Trước mặt bao nhiêu người thế này, nếu cậu mà “ăn” con quái vật thật thì cậu sẽ biến thành quái vật trong mắt họ mất! Cái thân hình nhỏ bé này sao chịu nổi tên lửa cơ chứ. Không được! Hôm nay dù trời có sập xuống, cậu cũng nhất định không lại gần cái xác đó! +
【 Thế thì… gieo hạt… ném lên… ăn! 】 +
【 Đi! 】 +
Trong lòng bàn tay trái của Thẩm Dã bỗng xuất hiện một hạt giống. Giọng nói trong đầu thúc giục cậu ném hạt giống vào xác quái vật. +
Dùng hạt giống để ăn thịt quái vật sao? Xem ra là một phương pháp không tồi. Thế là thừa dịp không ai để ý, Thẩm Dã chạy tới trước đầu con quái vật, ném hạt giống vào trong. +
Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Dã cảm thấy một cảm giác no nê đã lâu không có, hạnh phúc vô cùng. Ngược lại, xác con chuột nhanh chóng tan chảy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến mất ngay trước thanh thiên bạch nhật. +
Tại nơi cái xác vừa nằm, một gốc hoa lan bỗng mọc lên đầy quái dị! +
Cả thế giới bỗng chốc lặng thinh, tất cả mọi người trong căn cứ đều sững sờ! Họ đã thấy thực vật nhân bản, thực vật xua đuổi quái vật, nhưng thực vật “ăn thịt” quái vật thì đây là lần đầu tiên! +
“Tất cả mọi người! Lập tức rút lui!” +
Quân đội nhanh chóng giải tán đám đông, bao gồm cả Thẩm Dã. +
Đây có thể coi là hành vi hối hận nhất trong đời Thẩm Dã! Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ ra rằng, cái ngọn núi nói năng còn chẳng rõ này làm sao có đủ trình độ để hiểu được cái đạo lý “ăn cơm phải chọn lúc không có người” cơ chứ… +
Kể từ sau bữa ăn kinh thiên động địa của Bất Chu Sơn, Tạ Tùng Niên bận rộn đến mức không còn thời gian để ý đến Thẩm Dã. Lúc này, một binh sĩ tự xưng là Tiểu Liễu chủ động đến bắt chuyện. Có vẻ cậu ta rất quen thuộc với Thẩm Dã. +
Cũng may Tiểu Liễu là kẻ phổi bò, không có tâm cơ, Thẩm Dã nhanh chóng moi được thông tin về thế giới này. +
Năm 2500, tiểu hành tinh phá hủy tầng khí quyển của hành tinh Xanh. Bức xạ cực lớn buộc nhân loại phải di cư lên ba hành tinh Hỏa, Thủy, Mộc để duy trì sự sống. Ở đó có khoáng sản, có nước, có mặt trời và không khí, nhưng duy nhất có một điều: tất cả các hành tinh đều bị bao phủ bởi sương mù quỷ dị. Trong sương mù nảy sinh quái vật lấy con người làm mồi nhắm, và thứ duy nhất có thể tiêu diệt chúng chính là thực vật. +
Thực vật có thể xua tan sương mù, mà quái vật mất đi sự bảo vệ của sương mù sẽ chết ngay lập tức. Nhân loại dựa vào thực vật để tiến sâu vào sương mù, lập căn cứ, khai thác khoáng sản, nhờ thế mới miễn cưỡng tồn tại được. +
Nơi Thẩm Dã đang đứng được gọi là Căn cứ Trung ương, là nơi tụ tập lớn nhất và cốt lõi nhất của nhân loại trên ba hành tinh. Liên minh Nông nghiệp Tinh tế nổi tiếng cũng tọa lạc tại đây. Họ nghiên cứu thực vật, thúc đẩy những hạt giống yếu ớt nảy mầm, thắp lên hy vọng sống sót cho toàn nhân loại. +
“Thế còn người đàn ông đã giết con chuột kia thì sao? Kể tôi nghe về anh ta đi.” Thẩm Dã tò mò hỏi. +
Tiểu Liễu quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc như muốn hỏi “đầu óc anh có vấn đề à”, rồi chậm rãi đáp: “Đấy chẳng phải là anh rể của anh sao?” +
Thẩm Dã: “Hả?” +
Thẩm Dã: “Thế chị gái tôi đâu?” +
Tiểu Liễu: “Anh hỏi ai cơ…” +
Hai người bước đi trong bầu không khí quái dị tới khu ký túc xá của căn cứ. Đó là mấy tòa nhà màu bạc, bên ngoài quét một lớp chất lỏng màu xanh lá trông rất kỳ quặc. +
Tiểu Liễu cẩn thận hỏi: “Anh… không phải mất trí nhớ thật đấy chứ?” +
“Ừ.” Thẩm Dã thuận thế đưa gáy ra cho cậu ta xem, “Bị va đập, còn đau lắm đây này.” +
Tiểu Liễu lẩm bẩm: “Mọi người bảo anh bị ngốc rồi, tôi còn chẳng tin… Kia kìa, phòng 4-404 là ký túc xá của anh, dùng vân tay để mở.” +
Thẩm Dã thầm nghĩ: Phải là nhân tài cỡ nào mới chọn cái số phòng này nhỉ (404 – không tìm thấy/số tử). +
Tiểu Liễu vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Dã như nhìn động vật quý hiếm. Trong mắt Tiểu Liễu, Tạ Tùng Niên là Chỉ huy trưởng mạnh nhất tinh tế hiện nay, từng đơn thương độc mã tiêu diệt quái vật cấp Lãnh Chúa. Còn Thẩm Dã là người được Tạ Tùng Niên nhặt về từ bên ngoài. Tuy họ chưa bao giờ thấy chị gái của Thẩm Dã, nhưng Đội trưởng Tạ cũng chưa từng phủ nhận thân phận của anh. +
Họ lén trêu chọc Thẩm Dã là “Cậu em vợ mạnh nhất tinh tế”, hô mưa gọi gió khắp căn cứ. Tiểu Liễu vốn định mượn cơ hội này để nịnh bợ, ai ngờ lại nịnh nhầm chỗ. +
“Khụ khụ,” Tiểu Liễu định thần lại, “Tôi ở phòng 405, Trương Hành ở 406. Trương Hành làm văn phòng, phụ trách mua bán vũ khí cho đội càn quét.” +
“Còn cái này nữa, mấy hôm trước Chỉ huy Tạ đã hứa cho anh cái vòng tay Tinh Hoàn đời mới nhất, trị giá 5 vạn tinh tệ đấy!” +
Thẩm Dã chộp lấy cái vòng tay, thầm cảm thán trong lòng: Cảm ơn bà chị gái “gả vào hào môn” của tôi nhé. +
Tiểu Liễu thấy vậy cũng không ở lại lâu, ở cạnh Thẩm Dã lâu quá dễ sinh lòng đố kỵ. Thẩm Dã dùng vân tay mở cửa phòng 404, bắt đầu rà soát lại các mối quan hệ: Tạ Tùng Niên = anh rể, Tiểu Liễu = đồng nghiệp, Trương Hành =… nhân viên sale! +
Cốc cốc cốc! +
Thẩm Dã gõ cửa phòng 406. Trương Hành mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, vừa mở cửa vừa ngáp ngắn ngáp dài: “Thẩm Dã à, sao giờ này lại tìm tôi?” +
Thẩm Dã vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn tư vấn chút về giá nhà ở Căn cứ Trung ương.” +
Trương Hành sửng sốt: “Anh mua nhà làm cái gì? Anh còn độc thân cơ mà.” +
Đùa chắc, ở cái căn cứ này Thẩm Dã được coi là người “dưới một người trên vạn người”, mua cái biệt thự chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? +
Thế nhưng Thẩm Dã vẫn bịa ra một cái cớ: “Ha ha, chẳng phải chị tôi với anh rể sắp cưới sao? Tôi muốn mua một căn tặng chị làm tài sản trước hôn nhân, đây là tấm lòng của người làm em trai, anh hiểu mà đúng không?” +
“À…” Trương Hành gãi đầu. Tuy gần trăm năm nay tình hình có ổn định hơn, nhưng thời đại tinh tế người ta vẫn chuộng thuê nhà hơn. Nhưng nếu là “phu nhân của Chỉ huy Tạ” thì mua một căn ở vị trí trung tâm cũng hợp lý. +
Trương Hành: “Được, để tôi hỏi giúp cho. Trên hành tinh này không có gì tôi không mua được, tôi có quan hệ ở trên đấy!” +
Anh ta mở vòng Tinh Hoàn cho Thẩm Dã xem một dãy nhà phố năm tầng, cũng được sơn lớp màu xanh lá bất quy tắc kia. +
Thẩm Dã hơi chê: “Không có căn nào đẹp hơn chút à?” +
Trương Hành: “Đẹp á? Cậu nhìn kỹ đi, tường ngoài đều quét dịch thực vật đấy, cậu biết nó đắt thế nào không? Hơn nữa nhà này sát vách Liên minh Nông nghiệp, an ninh cực tốt!” +
“Thế thì được, chốt căn đó đi!” Thẩm Dã tỏ vẻ bất cần đời. +
“Ok, nể tình chỗ quen biết tôi để giá hữu nghị! 6 trăm triệu, cậu thanh toán thế nào?” +
“Ờ…” Thẩm Dã theo bản năng sờ túi nhưng nhớ ra điện thoại không có ở đây. +
Trương Hành: “Cậu thanh toán qua Tinh Hoàn chứ?” +
Thẩm Dã nhìn cái vòng thông minh trên tay trái, đại khái hiểu đây là thiết bị tích hợp tất cả của thế giới này. Cậu khởi động máy, sau khi xác thực khuôn mặt thì đăng nhập thành công vào tài khoản Tinh Hoàn của mình. +
Sau đó, cậu nhìn thấy số dư ví tiền: 444.44 +
“…” +
Thật vô lý! Một kẻ có “quan hệ” khủng như cậu mà lại là một tên nghèo kiết xác sao? Nguyên chủ ngốc đến mức không biết kiếm chác đồng nào à? +
Thẩm Dã vật mình xuống chiếc giường chẳng mấy êm ái. Cậu lăn qua lộn lại, vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi cái số dư tài khoản kia. Thế là cậu ôm gối giả vờ khóc lóc: “Huhu, trọng sinh rồi mà cũng không mua nổi nhà, huhu.” +
【 Ngoan… hoa hoa… cho ngươi… không khóc… 】 +
“Cái gì thế này, hoa hồng từ đâu ra vậy?” +
Thẩm Dã lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, nhìn bông hoa hồng kiều diễm rớt ra từ bàn tay trái, còn kèm theo cả rễ… +
【 Sơn Sơn… thực vật… kết hạt… tặng Dã Dã. 】 +
Thẩm Dã cảm động, thực vật ở thế giới này chắc chắn là rất giá trị! “Thế ngươi có thể tặng tôi thêm vài đóa nữa không?” +
【 1 đóa! 】 Giọng nói có vẻ rất vui vẻ. +
“Còn gì nữa không?” +
【 Quả quả… 1 cái… 】 Giọng nói bắt đầu chột dạ. +
“Nữa?” +
【 Hai… hai hạt giống. 】 +
Thẩm Dã: “Ngươi mới hai (ngốc) ấy!” +
【 Hức… ngươi là đồ ăn… Chu Chu đói… no no mới có thể cho… 】 +
Thẩm Dã: “Ý của ngươi là, chỉ cần ăn no là có thể lấy ra nhiều thực vật hơn?” +
【 Hoa hoa… tốn nhiều… hạt giống… tốn ít. 】 +
Thẩm Dã đã hiểu: Bất Chu Sơn lấy quái vật làm chất dinh dưỡng, sau khi tích lũy đủ năng lượng có thể lấy ra thực vật hoặc hạt giống. Lấy thực vật tốn nhiều năng lượng, lấy hạt giống tốn ít hơn. Đồng thời, hạt giống có thể trực tiếp ăn quái vật, sau khi nảy mầm trưởng thành còn có thể cung cấp năng lượng ngược lại cho Bất Chu Sơn! +
【 Ừ ừ… đi… bắt! 】 +
Tin vui: Thẩm Dã đã tìm thấy con đường làm giàu lên đời. +
Tin buồn: Thẩm Dã đánh không lại quái vật. +
Lần đầu tiên Thẩm Dã cảm thấy khó chịu với cái cơ thể xinh đẹp nhưng yếu đuối này của mình. +


