Skip to main content

Chương 1: Brian và James Bond

dathaiPiter

Năm 2000, thủ đô Kingston, Jamaica. +

Mưa rền gió dữ không ngừng gào thét hòa cùng tiếng hét mơ hồ của người đàn ông đang cố lấn đi âm thanh cánh quạt ầm ĩ kêu: +

“Bond… Bond!! Mau lên đây!” +

Một cái cánh tay thò ra từ cabin, nắm chắt lấy tay của James Bond, dùng sức kéo anh vào chiếc trực thăng đang bay trong điều kiện thời tiết ác liệt: +

“Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng đến kịp. Anh cắt dấu được đám truy binh chứ? Bằng chứng buôn lậu ma túy đâu?” +

“Bằng chứng ở trong người tôi, White.” +

Bond căng mặt, trả lời đơn giản. Năm nay anh 32 tuổi, phục vụ cho MI6, giờ đang chấp hành nhiệm vụ điều tra hoạt động buôn lậu ma túy từ Jamaica đến Anh. Lúc này anh đang mặc một bộ áo mưa quân dụng màu xanh lá rộng thùng thình, cả người ướt đẫm, mái tóc màu nâu cát thấm đẫm nước mưa và tro bụi, lòng ngực anh căng phồng như thể đang ôm một bao cát lớn. +

Đồng nghiệp của Bond, điệp viên Fergus White kỳ quái cúi đầu đánh giá “cục u” ở phần thắt lưng anh, trong lúc hắn đang tự hỏi rằng phải chăng Bond đã mang theo luôn cái đầu của trùm buôn lậu ma túy đi…thì một cái đầu xù lông, ướt dầm dề đột nhiên từ trong lồng ngực Bond ló ra, để lộ gương mặt non nớt và một đôi mắt xanh xám ẩn dấu sự căng thẳng. +

Fergus White khiếp sợ, thiếu chút nữa đã rút súng ra: “What the Fuck!! Cái thứ gì đây?! Thằng nhóc con này chui ra từ đâu thế?” +

Bond nói: “Nhặt được.” +

“Nhặt được?” Fergus White trợn mắt há hốc mồm, “Anh nhặt được một đứa nhóc ở hang ổ của trùm buôn ma túy??” +

James Bond lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. +

…Đây không phải do anh thiếu chuyên nghiệp, mà là sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh không cẩn thận một chút đã bị nhóc chó con này bám lấy. Khi đó anh đang ẩn nấp tại một nhà xưởng tầm trung chứa đầy nhà kính và nhà kho để tìm kiếm hồ sơ giao dịch ma túy, thì đứa trẻ này đột nhiên chạy ra từ trong góc, nó gầy trơ cả xương, khắp người đều có vết thương, tựa như một con thú hoang lạc khỏi bầy đàn của mình. +

Phản ứng khi Bond nhìn thấy cậu bé còn kích động hơn so với Fergus ban nãy, thiếu chút nữa anh đã bóp cò, may mà cậu bé đã nhanh chóng mở miệng, dùng tiếng Anh nói: “Chào ngài, xin hỏi ngài là cảnh sát đúng không ạ?” +

Bond nắm khẩu súng lục không trả lời, chẳng đợi anh tra hỏi, cậu bé đã đem toàn bộ thông tin của bản thân nói ra: “Cháu tên Brian, Brian Newman, là con trai của hộ nông dân gần đây. Bọn buôn ma túy này đã giết cha mẹ cháu, chúng đem cháu đến nơi này để làm việc bán mạng cho chúng, nếu cháu không nghe lời, bọn chúng sẽ đánh đập cháu, còn không cho cháu ăn cơm nữa.” +

Tuy rằng giọng nói của cậu bé có hơi nhỏ, nhưng từng chữ đều rành mạch, giải thích rõ ràng nguyên cơ vì sao mà bản thân lại xuất hiện ở đây, hơn nữa cậu cũng rất gan dạ khi vạch rõ giới hạn giữa mình với bọn địa đầu xà*, cho thấy hai bên có mối thù sâu như biển, đánh cược rằng người ngoài như Bond sẽ có thể cứu cậu thoát khỏi nơi đây. +

James Bond không khỏi nghĩ rằng đứa nhóc này nhìn qua mới khoảng mười tuổi, vậy mà đã có đầu óc và dũng khí như vậy, mắt nhìn của đám buôn ma túy này cũng không tệ nhỉ. +

Ngờ đâu thực ra Brian Newman là một người xuyên không chính hiệu. Cậu đã là người trường thành ở kiếp trước, mới vừa cùng đối tượng xem mắt ra rạp xem phim điện ảnh《Casino Royale》một tập trong loạt phim 007 do diễn viên Daniel Craig thủ vai. Vừa bước ra khỏi cửa rạp đã thấy hoa mắt, giây sau cậu đã biến thành một thằng nhóc ngoại quốc mười một tuổi, nhưng ở cái tuổi đẹp đẽ này, thay vì nhận được thư từ cú mèo của ngôi trường pháp thuật thì cậu lại nhận được giấy truy sát của đám buôn lậu ma túy. +

Ngày này một năm trước khi Brian mới vừa xuyên không không lâu, vẫn còn phải thích ứng với môi trường và ngôn ngữ ở nơi đây, cậu đứng ở vũng máu không ngừng chảy ra từ thi thể cha mẹ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mắt. Trước đây cậu chỉ là người bình thường, chưa bao giờ gặp điều tàn khốc như vậy, mới buổi sáng thôi, người thân còn cùng cậu trò chuyện vui vẻ, đến chạng vạng đã máu bắn tung tóe tại chỗ, còn những hung thủ vũ trang đầy mình thì đứng ngay cạnh hiện trường vụ án thảm khốc ấy, thản nhiên như không nói thứ ngôn ngữ mà Brian không hiểu với nhau. +

Nỗi sợ hãi mãnh liệt làm Brian không thể phản ứng kịp thời, trên thực tế với tuổi tác của cái thân thể mười một tuổi này thì cậu cũng chẳng làm được hành động kinh thiên động địa nào. Nhóm buôn ma túy này cậy mình có tổ chức, có bối cảnh lớn sau lưng nên cực kỳ kiêu ngạo, trải qua cuộc thảo luận ngắn ngủi, chúng không chọn giết chết Brian để nhổ cỏ tận gốc* mà ngược lại mang cậu về căn cứ, muốn bồi dưỡng cậu thành con chó bán mạng cho chúng. Thế là ngày tháng Brian thê thê thảm thảm giãy giụa sinh tồn trong vòng vây của một đám tội phạm ngoài vòng pháp luật bắt đầu như vậy, cho đến một năm sau khi James Bond nhận lệnh đến đây điều tra. +

Brian lao đến trước mặt Bond không phải vì nhận ra đối phương chính là điệp viên 007 lừng danh trong tương lai – hiện tại cậu căn bản không biết bản thân đã xuyên đến đâu, diện mạo của diễn viên điện ảnh và nhân vật trong thực tế cũng không giống nhau, có quỷ mới nhận ra được – chủ yếu là cậu thực sự không chịu nổi tháng ngày đấu trí đấu dũng với một đám buôn ma túy vô nhân tính nữa. +

James Bond xuất hiện quả thực là niềm vui ngoài ý muốn: Anh có súng, có trang bị, nói tiếng Anh, trông giống một người văn minh, tuy rằng người ta hay nói có những người vào một số thời điểm ăn mặc cũng bảnh bao ra dáng người*, sau lưng lại vô đạo đức đến mức khiến người khác tức điên, nhưng giờ đây Brian đang là người có bệnh phải vái tứ phương. +

Chẳng sợ rằng người xuất hiện trước mặt cậu là Mafia, Brian có thể không chút do dự đi theo hắn ta để trốn chạy. +

Bond nào biết là cậu đang đâm súng phải theo súng*. Brian dùng thông tin tình báo về đám buôn lậu ma túy làm trao đổi, thành công trói mình lại trên con thuyền giặc MI6. +

Fergus White nghe đến đây chỉ có thể lắc đầu cảm khái nói: “Không hổ danh là người luôn được tiến cử lên phía trên đấy James Bond.” +

Nhìn xem, người ta làm nhiệm vụ so với người khác làm đúng là không giống nhau. +

Brian ngồi cạnh nghe lỏm suýt cho rằng mình nghe lầm: “Bond? James Bond?” +

Trên đời này nào còn có người không nghe nói qua tên của 007*? Chẳng lẽ là trùng tên? +

Thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? +

Bond nghe thấy liền hơi hơi híp mắt, nhìn qua cười hỏi: “Cậu biết tôi à?” +

Brian bị đôi mắt xanh dưới hàng mi dài của anh nhìn thẳng, chỉ cảm thấy dường như mình đã trở thành con mồi của động vật họ mèo, không khỏi lạnh toát sống lưng. +

Nhưng một năm này cậu đã chịu đựng quá nhiều điều kinh hãi, uy hiếp và tổn thương thân thể, về sau Brian có thể nói không ngoa rằng ‘Tôi bị dọa mà lớn’, chút uy hiếp này của Bond với cậu mà nói chỉ như mưa bụi. Dưới cái nhìn chăm chú của Bond, cậu ra vẻ vô tội trả lời: +

“Không có ạ.” +

Bond hoàn toàn không tin. Anh bớt thời giờ nhờ hậu cần điều tra một chút về xuất thân của Brian Newma, phát hiện thông tin đó với lời cậu bé nói không khác mấy, nhưng nước nơi này rất sâu, chi tiết ra sao còn phải chờ thảo luận, ví dụ như tư liệu trong giấy tờ chỉ ra Brian là con trai của một hộ nông dân ở Jamica, vậy thì tại sao băng đảng buôn lậu ma túy lại mạo hiểm giết cả nhà cậu nhưng giữ lại mình cậu? +

Ẩn tình ở đó tạm thời không truy cứu vội, xét thấy Brian là trẻ vị thành niên, Bond không thẩm vấn, giơ cao đánh khẽ buông tha cậu. Đồng nghiệp Fergus White đưa cho cậu bé khăn lông với nước ấm, rồi giúp cậu xử lý một hai vết thương nghiêm trọng nhất trên người, kế tiếp, bọn họ phải nghiệm chứng tình báo mà Brian cung cấp, nếu thông tin đó chính xác thì tương lai mấy ngày tới vẫn còn những trận chiến ác liệt phải trải qua. +

Brian co ro ngồi ở một góc trực thăng uống nước ấm, cái đầu xơ xác rối xít vào nhau đã sắp khô rồi, thường thường không nhịn được trộm ngắm Bond: +

Điệp viên 007 thật kìa… Dù cho lúc này anh ta chưa phải là 007 nhưng đó cũng là James Bond đấy!!! Là mộng tưởng đỉnh cao của bao thằng đàn ông! +

Bond có thể cảm nhận được vài hành động nhỏ của Brian nhưng lại cảm thấy đó không phải chuyện gì to tát, anh dựa vào vách cabin nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như không biết. +

… +

Những sự việc xảy ra sau đó, khi James Bond có cơ hội hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy mọi thứ đều là một mớ hỗn loạn: Anh và White xác định tin tức mà Brian cung cấp là đáng tin cậy, do đó bèn dự định nhân cơ hội này giáng một đòn mạnh vào băng đảng buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. +

Nhưng mà khi thành quả chỉ còn ngay trước mắt, Fergus White bỗng nhiên phản bội giữa đường, nổ súng bắn Bond đang đưa lưng về phía mình. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Brian đã lao lên đỡ một đòn trí mạng thay Bond, lập tức bất tỉnh, sau đó Bond giết ngược lại kẻ phản bội, ôm Brian trốn suốt ba ngày trong thiên la địa võng của bọn buôn ma túy, cuối cùng cũng thành công mang theo bằng chứng phạm tội hội ngộ với nhân viên tiếp ứng, thuận lợi trở về Anh. +

Trong ba ngày này, Brian chỉ tỉnh lại được vài lần. +

Bond hỏi cậu vì sao lại cứu anh, Brian rất lý trí nói: “Nếu anh chết, tôi cũng không sống nổi.” +

Cho nên đây không phải cậu vì người mà quên thân. Đây là cậu hy sinh cái tôi nhỏ bé để ôm đùi lớn*. +

Nghe được lời giải thích nói có sách mách có chứng của cậu, Bond lại một lần nữa cảm thấy đứa nhóc này có điểm thú vị. Anh mang theo một tâm trạng phức tạp đem Brian đến đội ngũ y tế, bác sĩ chính hỏi anh: “Màu tóc này, màu mắt này, chậc chậc… Sao mà cậu đi ra nước ngoài làm nhiệm vụ còn có thể thuận tiện sinh ra người thừa kế vậy?” +

Bond: “???” +

Hiện giờ quý ngài điệp viên chính trực tốt bụng đang ở độ tuổi thanh xuân tươi phơi phới, danh tiếng đi qua ngàn bụi hoa nhưng không dính một phiến lá đã manh nha xuất hiện. Đối với vấn đề bác sĩ hỏi anh khịt mũi coi thường, quay đầu hỏi hậu cần: “Trưởng quan Da Silva đang ở đâu?” +

Hậu cần theo kỷ luật hỏi lại: “Điệp viên Bond, anh tìm ông ấy làm gì?” +

Bond làm biểu cảm cười như không cười thường khiến các sếp lớn bên trên đau đầu không thôi, không nhanh không chậm sửa sang lại bộ suit nói: “Báo cáo công tác, với cả – thuận tiện tâm sự làm sao để an bài ICU cho cục phiền phức nhỏ kia.” +

Thời buổi này trông chờ cục tình báo có nhân tính là không khả thi. Nếu Brian có thể sống sót, kết cục tốt nhất là bị MI6 giam lỏng. Thời gian cụ thể dài ngắn ra sao được quyết định bởi kết cục của băng đảng buôn ma túy lậu và mức độ trong sạch trong lai lịch của Brian. Xét thấy cậu bé đã từng cứu mình, Bond muốn giúp cậu tranh thủ có một ít ưu đãi, hay cái là anh vừa lập công lao, đứng trước mặt cấp trên Charles Da Silva còn có chút quyền lên tiếng. +

Bất hạnh thay, kế hoạch của James Bond theo lý thuyết thì rất khả thi nhưng trong thực tế lại bị một đòn hiểm giáng vào. +

Khi đội y tế cứu chữa cho Brian, họ đã tiến hành xét nghiệm thân thể cậu, kết quả là Brian chắc chắn không thể chối cãi là người đột biến. +

Là người đột biến, Brian Newman không thể bay, không có siêu sức mạnh, không có siêu tốc độ, siêu thính lực… Có thể nói rằng cậu cái gì cũng không có, thoạt nhìn chỉ là người thường có thiên phú không tệ. +

Nhưng cậu có một siêu năng lực không thể bỏ qua, vượt mức của người bình thường. +

Cậu sẽ không chết! +

Khi James Bond phải tốn không ít công sức dò hỏi được tin tức cơ mật này từ người quen, ý nghĩ đầu tiên trong lòng anh là: Không ổn rồi, đây là một phiền toái lớn. +

Sáng hôm sau, anh không màng sự ngăn cản của người khác mà xông vào phòng làm việc của cấp trên Charles Da Silva, không chút khách khí mà đứng ở đối diện bàn làm việc của ông hỏi: “Làm thế nào để tôi có thể gặp Brian Newman?” +

Charles Da Silva từ trước đến nay đều coi trọng Bond, cũng không tức giận, chỉ ngửa đầu nhìn anh nói: “Hẳn là anh biết nhóc đó giờ đây là nhân vật chạm tay là bỏng nhỉ, Bond? Theo như tôi biết, có vài bộ phận vì kết quả xét nghiệm đó mà giờ đề xuất muốn đem nhóc ấy về dưới thế lực của mình trong vòng ba giờ, ngay cả bộ phận “00” dường như cũng có chút động lòng. Một người điệp viên có thể xuất hiện ở bất kì hoàn cảnh nguy hiểm nào, anh càng rõ hơn tôi về ý nghĩa của việc này.” +

Bond trầm mặc một lúc. +

Anh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, ngón tay gõ vào đầu gối theo tiết tấu, mở miệng nói: ” Nếu như tôi dùng tương lai của mình để làm trao đổi thì sao?” +

Charles Da Silva nhìn anh thật sâu: “Anh vốn có tiền đồ vô lượng, Bond, tôi không khuyên anh trộn lẫn tiền đồ của mình với việc không liên quan đến mình. Nếu vì báo đáp đứa nhóc kia mà anh làm thế thì khi anh cứu nó ra khỏi nơi rách nát đó, phần ân tình này đã trả hết rồi.” +

James Bond lại lâm vào trầm tư, rồi sau đó thử thăm dò nói: “Giả như nhóc ấy là con trai của tôi thì sự tình sẽ có kết quả ra sao?” +

Charles Da Silva: “Anh á???” +

Trưởng quan MI6 vốn đang chắp tay vào nhau rồi ngửa ra sau, đầu đầy tính toán, khiếp sợ nhìn Bond. Nhưng vài giây sau, ông liền nghiêm túc suy nghĩ – nói đến cùng, ai mà chẳng nghĩ đến việc bỏ lá bài đặc biệt Brian vào trong túi cơ chứ? Những bộ phận không tranh giành đó là vì họ không muốn sao? Không, là do họ biết rõ mình không thể tranh với người khác. +

Ban đầu, Charles Da Silva cũng là một trong số những người cho rằng mình không tranh được. +

Dẫu vậy, trong giờ khắc này, ông phát hiện dường như mình còn có một con đường khác để đi. +

******** +

(1) MI6 (viết tắt của Military Intelligence, Section 6) là Cơ quan Tình báo Bí mật (SIS) của Anh, chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo đối ngoại, bảo vệ an ninh quốc gia, và hoạt động bí mật bên ngoài Vương quốc Anh. +

(2) Địa đầu xà” (地头蛇) là một cụm từ gốc Hán Việt, thường được dùng để chỉ những người hoặc thế lực bản địa, có uy quyền, hiểu rõ tình hình và “thống trị” một khu vực, địa phương cụ thể. +

(3) Casino Royale” (Sòng bạc hoàng gia – 2006) là phần phim thứ 21 về James Bond, đánh dấu sự ra mắt của Daniel Craig trong vai 007. Phim kể về nhiệm vụ đầu tiên của Bond, nơi anh đối đầu với kẻ tài trợ khủng bố Le Chiffre trong một trận poker cao tay tại Montenegro và yêu Vesper Lynd. +

(4) Nhổ cỏ tận gốc là một thành ngữ/tục ngữ tiếng Việt chỉ hành động giải quyết vấn đề, nguy cơ hoặc tệ nạn một cách triệt để từ căn nguyên, gốc rễ để không tái phát. +

(5) Ăn mặc cũng bảnh bao ra dáng người * : gốc là Nhân mô cẩu dạng là một thành ngữ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài ăn mặc, diện mạo lịch sự, tử tế nhưng bản chất bên trong lại không ra gì, phẩm chất kém cỏi hoặc hành xử đê tiện. +

(6) Đâm súng phải theo súng*: gốc là đâm họng thượng, mình không rõ lắm nên dịch vậy. +

(7) Ôm đùi ám chỉ việc dựa dẫm, bám víu vào người có quyền lực, giàu có hoặc giỏi giang để được hưởng lợi. +

————— +

Hà lô mọi người, bắt đầu edit một bộ truyện mình xin có vài tâm sự. Thực sự thì đây là bộ truyện yêu thích của mình nên mình đã quyết định dịch em nó dù mình không quá giỏi văn chương và cũng chưa có kinh nghiệm edit bao giờ. Mình chắc chắn rằng, bằng cả tâm huyết và sự yêu thích với bộ truyện này, mình sẽ đảm bao chất lượng nội dung và ra chương đều đặn. Nhưng mình cũng có một vài lưu ý nhỏ cho các bạn độc giả yêu quý nè: +

1. Truyện không phân rõ công thụ nên mọi người ship thế nào cũng được, nhưng editor là mình đây ship Brian bot nên mình sẽ hạn chế mấy cmt theo chiều ngược lại (mình không ghét đâu nhưng mình cũng không muốn nhìn thấy mấy cmt đấy). 1

2. Đây là bộ truyện phái sinh, nghĩa là nó đã được cải biên, phóng tác rồi nên không nhất định đúng với nguyên tác các bộ phim, bộ truyện được lấy cảm hứng. Đã vậy truyện còn siêu tạp, nhiều vũ trụ hợp lại nữa. Nên nếu bạn là fan của nhân vật hay tác phẩm nào trong này, không chịu được ooc hoặc sự sai sót so với tác phẩm yêu thích của mình thì nên out ra nha. +

3. Editor không biết tiếng Trung, chỉ dịch đúng 70%, có những phần mình dựa vào ngữ cảnh mà dịch nên có thể sai sót. Nếu có chỗ nào cấn, chưa mượt hoặc bạn biết thông tin gì (vd như mấy câu đùa bên TQ…) mà mình còn sơ sót, bạn có thể nhắn, nhưng không được dùng từ ngữ nặng nề, chửi mắng editor lẫn các bạn cmt khác nếu bạn với họ cãi nhau ( mình đã thấy cái này nhiều và thực sự nó làm mất đi hứng thú đọc truyện nhiều lắm). +

4. Truyện có nhiều chi tiết, địa danh, nhân vật và mấy câu thành ngữ, câu đùa bên TQ mà theo mình là có thể sẽ có một số bạn không hiểu nên mình sẽ chú thích ở phần bình luận. Bạn nào không đọc chú thích của mình vẫn theo dõi được truyện như thường nhé vì mấy phần đó không ảnh hưởng đến việc bạn đọc truyện. +

Cuối cùng, mình xin cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mong bạn đọc nếu thấy hay thì cmt nhaaa <3. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.