Skip to main content

Chương 1: Chỉ cần làm tốt phận chim hoàng yến, bố nuôi sẽ không nỡ vung đao.

dathaiPiter

Tháng ba cuối xuân +

Chương 1: Chỉ cần làm tốt phận chim hoàng yến, bố nuôi sẽ không nỡ vung đao. +

(những đoạn nhắc đến chủ cũ Lê Phi Phàm sẽ dùng ngôi 3 là cậu, còn Lê Phi Phàm bây giờ là anh) +

Kể từ khi bị Hoắc Uẩn Khải đạp một phát xuống hồ, đã trôi qua tròn nửa tháng. +

Hồ sen ở Vườn Ngọc Kinh rất lớn, nước cũng rất lạnh, trong cơn mưa tháng ba thỉnh thoảng còn lẫn vài hạt tuyết, có thể tưởng tượng được cái lạnh thấu xương bên trong. Lê Phi Phàm cành khô lá héo đầy mình, chật vật đến mức suýt chút nữa đã đi gặp Diêm Vương. +

May thay, chỉ là suýt chút nữa thôi. +

Thế giới này là một quyển sách. +

Mà anh tình cờ nhảy vào đây. +

Lúc đầu Lê Phi Phàm cũng nghĩ đây là một trò đùa. +

Nhưng chính anh ký hợp đồng đầu tư vào quyển sách《Đỏ Rực》này, việc cải biên cũng đã được đưa vào kế hoạch. Theo tính cách của cậu cả Lê, bị người ta đạp xuống hồ mà không bẻ gãy xương sườn đối phương thì đã là có lương tâm lắm rồi. +

Anh không làm vậy vì hai lý do. +

Thứ nhất là không thể động vào người đạp anh, thứ hai là thân phận hiện tại không cho phép anh làm thế. +

Nhìn chung quyển sách này xoay quanh nhân vật chính Hoắc Uẩn Khải và một nhân vật chính thụ khác là Thư Dịch Khinh. Hai người là thanh mai trúc mã nhưng khi trưởng thành lại có lập trường khác nhau, cốt truyện chín quẹo mười tám rẽ, nồng nặc mùi máu chó. +

Còn nhân vật Lê Phi Phàm này chính là người thay thế của Thư Dịch Khinh, là chim hoàng yến được nuôi trong khu vườn này. +

Cảnh rơi xuống hồ này xảy ra khi anh vừa mới theo bên cạnh Hoắc Uẩn Khải, lúc đọc sách Lê Phi Phàm còn đặc biệt đánh dấu đỏ đoạn này. +

Chủ cũ mang cái danh hờ là tình nhân nhỏ, nhưng dã tâm lại lớn hơn trời. +

Nghề chính là quyến rũ Hoắc Uẩn Khải với ý định lên làm chính thất, nghề phụ là tìm cách hại chết Thư Dịch Khinh. +

Sau này còn có đủ loại tai nạn xe cộ, đầu độc, bắt cóc, cái gì nguy hiểm đến tính mạng là cậu làm cái đó. Quan trọng là chỉ số IQ lại không cao, lần nào cũng không phải chờ nam chính chính hiệu Hoắc Uẩn Khải đến giải cứu sống chết, thì cũng là thúc đẩy tuyến tình cảm giữa Thư Dịch Khinh và nam hai ba bốn. +

Đúng chuẩn là một công cụ bia đỡ đạn hình người. +

Với tư cách là nhà đầu tư, không nói đến việc một nhân vật trong đó trùng tên với anh, mà nhân vật này còn là một kẻ bị vô số người chửi rủa, sống không bằng một con chó. +

Lúc đó Lê Phi Phàm đọc mà đau hết cả đầu, vừa ngồi trong văn phòng gõ bút máy vừa nói: “Một là đổi tên, hai là rút vốn.” +

Sau đó vừa quay đầu ra khỏi cửa đã bị xe tông. +

Ướt sũng bò từ dưới hồ lên, thật sự trở thành một con chó rơi xuống nước. +

Phen này thì rắc rối lớn rồi. +

Không chỉ đơn giản là vấn đề đổi tên, mà là nhân vật này của anh chỉ sống được ba năm. +

Bị đá xuống hồ là còn nhẹ, ba năm sau chính vị bố nuôi Hoắc Uẩn Khải này sẽ đích thân ra lệnh kết liễu anh. +

Có lẽ đối với người bình thường, cách tốt nhất trong hoàn cảnh này là nhẫn nhục chịu đựng, từ đó thay hình đổi dạng, quyết tâm làm một người tốt bụng lương thiện, thay đổi quan điểm của mọi người xung quanh, vả mặt bố nuôi khiến hắn yêu mình điên cuồng. +

Nhưng đáng tiếc là, Lê Phi Phàm anh thật sự không phải người tốt, mà anh cũng chẳng giả vờ làm người tốt được. +

Anh cũng được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, trong mắt anh chỉ cần không giết người phóng hỏa, vi phạm pháp luật thì đều là chuyện thường tình. Vì bảo vệ người trong mộng mà Hoắc Uẩn Khải cần một kẻ thay thế có ngoại hình tương tự như anh để mọi người nghĩ rằng hắn đã thay lòng đổi dạ. Đã định thân phận, đã mang tiếng xấu này, không thể đến cuối cùng lại trắng tay, ngay cả mạng cũng mất. +

Trên đời này không có cái lý lẽ đó. +

Phải biết rằng nhà họ Hoắc là một gia tộc lâu đời với lịch sử nội đấu có thể viết thành một cuốn Hoắc Thị Truyền Kỳ Lục dày cộp, còn Hoắc Uẩn Khải là người nắm quyền tương lai của nhà họ Hoắc, là nhân vật thực sự đã giết ra một con đường máu từ trung tâm vòng xoáy quyền lực. Còn theo điều tra của anh, lúc đầu để bám lấy Hoắc Uẩn Khải, thân phận Lê Phi Phàm này đã đắc tội với rất nhiều người, không còn người thân nào còn sống, tính cách u ám không được lòng người, học vấn thấp, tình trạng kinh tế là con số âm. +

Trong tình cảnh này mà đối đầu với Hoắc Uẩn Khải thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. +

Vì vậy chỉ còn một con đường thoát. +

Chỉ cần làm tốt phận chim hoàng yến, bố nuôi sẽ không nỡ vung đao. +

Dù sao thì đấu không lại người ta thì biết làm sao? Vậy thì cứ thuận theo hắn, dùng các mối quan hệ của hắn, tiêu tiền của hắn. +

Cậu Lê vốn lăn lộn trong các tụ điểm ăn chơi mà lớn lên, dù là lẳng lơ đê tiện hay hoa sen trắng thanh thuần, chỉ cần lợi ích đủ đầy, thiết lập nhân vật công cụ nào anh cũng diễn được. +

Với gia sản của Hoắc Uẩn Khải, sức nặng của ba chữ “người của hắn” và những lợi ích có thể đạt được, chẳng phải thoải mái hơn nhiều so với việc anh cực khổ cầm vài triệu đi đầu tư vào mấy cái kịch bản rác rưởi này, mà chưa biết chừng cuối cùng còn mất trắng rồi bị ông già cầm gậy dạy dỗ à? +

Chỉ cần không chết, chắc chắn là một cuộc đời nằm không cũng thắng. +

Chỉ là ba năm thôi, anh đợi được. +

Tối nay là đêm náo nhiệt nhất kể từ khi Lê Phi Phàm dọn vào khu vườn này. +

Một bữa tiệc đang được tổ chức trên bãi cỏ ngay cạnh cái hồ mà anh đã rơi xuống. +

Vườn Ngọc Kinh là một trong những quần thể kiến trúc vườn cổ được giữ gìn nguyên vẹn nhất ở thành phố Thịnh Kinh, hai tháng trước mới đột ngột có tin đồn đã bị tư nhân hóa hoàn toàn, vô số người đang đồn đoán xem rốt cuộc vị ra tay hào phóng bí ẩn này là ai. +

“Hóa ra là nhà họ Hoắc? Thảo nào.” +

“Nhà họ Hoắc này luôn làm việc kín tiếng, sao lại bắt đầu lấn sân sang đầu tư vườn tược thế này?” +

“Gì chứ, tôi nghe nói là cậu hai nhà họ Hoắc mua dưới danh nghĩa cá nhân đấy, là nhà riêng, hiểu không? Biết tin gì sốt dẻo hơn không? Gần đây bên cạnh cậu hai Hoắc có một món đồ chơi nhỏ, là nam, đang nuôi ở đây này.” +

“Không thể nào, chỉ vì một món đồ chơi thôi á? Cho dù cậu ta có đẹp như hồ ly tinh đi chăng nữa thì cũng không đáng giá bằng khu vườn này đâu.” +

Bất kể là tầng lớp nào, khi bàn về chuyện tình ái thì chắc chắn sẽ là tâm điểm của cuộc trò chuyện. +

Huống hồ đây lại còn là nuôi một người đàn ông. +

Trong góc bãi cỏ phía sau hòn non bộ, có người tiếp tục chủ đề vừa rồi mà trêu chọc: “Bây giờ trong kinh thành ai mà chẳng nghe qua màn kịch chim sẻ biến thành phượng hoàng này. Nửa tháng trước cậu tình nhân nhỏ này còn cãi nhau một trận với người mà giám đốc Trần bên Cục Địa sản nuôi, cuối cùng giám đốc Trần phải đích thân dẫn người đến xin lỗi đấy. Chắc là cũng có chút thủ đoạn, nếu không sao người bình thường lọt được vào mắt xanh của người ta như thế?” +

“Nhà họ Hoắc không quản?” +

“Chính cậu hai đã muốn dung túng, nhà họ Hoắc ai dám xen vào?” +

Lê Phi Phàm thầm nghĩ, chó chết. +

Hoắc Uẩn Khải dung túng? Nếu không phải anh tình cờ nhập vào thân xác này, có lẽ chủ cũ đã chết từ lâu rồi. +

“Cậu Lê? Cậu Lê?” +

Nhân viên phục vụ thắt nơ, mặc áo gile đen trắng tiêu chuẩn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở người đang đứng khựng lại trên bãi cỏ. +

Hành động của nhân viên phục vụ rất cung kính, nhưng không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn và khinh miệt trong mắt. +

Anh ta mở miệng nhắc nhở: “Ngài Cao vẫn đang đợi ở hậu sảnh đấy ạ.” +

Lúc này xung quanh đèn hoa rực rỡ, nam nữ tụ tập thành từng nhóm chuyện trò vui vẻ. Với tư cách là chủ nhà, ngay cả nhóm nhân viên phục vụ này cũng được tuyển chọn từ chính nhà họ Hoắc, trải qua nhiều lớp sàng lọc mới được vào làm việc trong khu vườn này. +

Ngài Cao là ai, là Cao Thăng. +

Một trong những phụ tá đắc lực nhất bên cạnh Hoắc Uẩn Khải, là trợ lý Cao dưới một người trên vạn người. +

Thậm chí Lê Phi Phàm còn biết không ít hiểu lầm giữa hai nhân vật chính Hoắc Uẩn Khải và Thư Dịch Khinh đều nhờ vị trợ lý trung thành ưu tú này truyền đạt ở giữa mà được hóa giải để tiếp tục phát triển, không nhiều đất diễn nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất quan trọng. +

Vì vậy không trách được những kẻ cấp dưới này lại lấy danh nghĩa Cao Thăng ra để tỏ thái độ với anh. +

Bên ngoài đồn rằng anh đã thăng cấp thành người bên gối mới của cậu hai Hoắc Uẩn Khải nhà họ Hoắc, được nuôi trong khu vườn này hết mực cưng chiều. Thực tế, chỉ cần là người làm việc ở đây đều biết Hoắc Uẩn Khải hoàn toàn không hề sống ở đây. +

Ngay cả bản thân Lê Phi Phàm, ngoại trừ ngày bị đạp xuống hồ rồi bò dậy nhìn thấy bóng lưng Hoắc Uẩn Khải từ xa, thì suốt nửa tháng qua anh còn chưa được thấy mặt vị bố nuôi này. +

Đương nhiên anh biết những kẻ cấp dưới này đang nghĩ gì, nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm. +

“Muộn thì tôi sẽ tự mình giải thích.” Lê Phi Phàm đã nghe đủ chuyện thị phi, thu hồi ánh mắt từ đám đông rồi nói. +

Nhân viên phục vụ đã coi thường người này từ tận đáy lòng. +

Anh ta bực bội, “Ngài Cao đang bận lắm ạ, làm gì có thời gian nghe cậu giải thích.” +

Lê Phi Phàm xoay người lại, nhướng mày. +

“Anh tên là gì?” +

Đối diện với đôi mắt đó, không hiểu sao tim nhân viên phục vụ bỗng đập thình thịch. +

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?” +

“Xem ra nhà họ Hoắc có ngai vàng cần kế vị nhỉ, làm cho đám người bên dưới cũng quen thói nhìn mặt mà bắt hình dong.” Lê Phi Phàm hơi cúi đầu khom lưng, nhếch môi mỉa mai, “Vậy anh đoán xem? Liệu tôi có ngày đổi đời không?” +

Nhân viên phục vụ bị nụ cười đó làm cho hoa mắt. +

Để che giấu sự bối rối, anh ta cau mày nói: “Cậu điên hả.” +

“Đúng vậy đấy.” Lê Phi Phàm đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần, lạnh lùng: “Mẹ nó chứ, ai không điên mà lại xuất hiện ở đây.” +

Nhân viên phục vụ sững sờ trước câu chửi thề bất ngờ này. +

Ánh mắt nhìn người trước mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. +

Ai cũng biết người mà cậu hai Hoắc mới mang về có một gương mặt không tầm thường, nhưng ai đã từng gặp qua cũng đều biết dù có đẹp đến mấy cũng không che giấu được bản chất bên trong. Kể từ khi theo Hoắc Uẩn Khải, trên người cậu luôn đắp đầy các loại hàng hiệu xa xỉ, nhìn người bằng cằm, cứ như làm vậy là có thể che đậy được vẻ quê mùa trong xương tủy. +

Nhưng bây giờ có gì đó không đúng lắm. +

Vẫn là gương mặt đó, nhưng anh đã bỏ hết những món đồ đầy logo trên người, thay vào đó là một bộ quần áo đen rộng rãi không rõ thương hiệu, tuy hơi rộng nhưng lại khiến vóc dáng trông cao ráo hơn, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Ngay cả đôi mắt vốn dĩ vì đuôi mắt hơi xếch lên trông có vẻ lẳng lơ đến mức u ám, thì nay khi nhìn người lại mang đến một cảm giác chấn động, tự tin đến mức ma mị. +

Anh cao ít nhất một mét tám, vai rộng nhưng không thô kệch, để tóc dài, da trắng. +

Tối nay anh còn búi tóc lên đỉnh đầu thành một búi nhỏ, để lộ chiếc cổ đẹp đẽ và yết hầu rõ rệt. +

Thật khó tin khi những tính từ như tuấn tú và gợi cảm, khí khái hào hùng diễm lệ nhưng không dung tục lại có thể kết hợp hoàn hảo trên người một người đàn ông. +

Ngay cả khóe môi nhếch lên khi mỉa mai bạn cũng như đang khẳng định rằng anh hoàn toàn phù hợp với khí chất của một người đẹp làm tình nhân nhỏ. +

Sau khi khí chất lẳng lơ đê tiện phiên bản nâng cấp này khiến nhân viên phục vụ hoàn toàn cạn lời, cuối cùng Lê Phi Phàm cũng nhớ ra tại sao tối nay Cao Thăng lại tìm mình. +

Bởi vì bữa tiệc hôm nay có mục đích chính là để chính thức đưa anh ra trước mặt mọi người, để ai nấy đều biết đến. +

Trong nguyên tác, Lê Phi Phàm đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt và xem thường của người khác suốt nửa tháng đầu, nên khi nghe tin này từ Cao Thăng thì lập tức cảm thấy nở mày nở mặt. Một mặt cậu coi thường những kẻ nói xấu sau lưng mình, nhưng mặt khác lại thầm tự ti trong lòng, cuối cùng đụng độ và cãi nhau với một kẻ tiểu nhân hay nói xấu sau lưng, gây ra một trận gà bay chó chạy. +

Dẫn đến việc lần đầu tiên đối mặt với giới này, cậu đã gây ra một trò cười lớn. +

Nhưng tối nay vì anh mãi không đi tìm Cao Thăng, nên vị trợ lý này lại chủ động xuất hiện. +

Nhưng dường như cũng không phải đến tìm anh. +

Chỉ thấy vị trợ lý trẻ tuổi mặc bộ vest lịch lãm, đeo kính gọng đen đang dẫn theo bảy tám người vội vã đi ngang qua, hoàn toàn không nhìn thấy anh đang đứng bên đường. Anh ta vừa cau mày gọi điện thoại vừa xác nhận điều gì đó với người bên cạnh, chưa nói được mấy câu đã nổi giận. +

“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Người ta về nước rồi mới nhận được thông báo!” +

“Biết làm sao bây giờ, đi đón người chứ sao! Tìm người theo sát vào.” Vị trợ lý vốn luôn nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ nói đến đây cũng không khỏi ngập ngừng, cuối cùng vẫn dặn dò người bên cạnh một câu: “Bên cậu hai xong việc thì báo cho tôi ngay lập tức, nói với cậu hai là người đã về rồi.” +

Cần phải thông báo trực tiếp cho Hoắc Uẩn Khải, có thể thấy người vừa trở về này quan trọng đến mức nào. +

Lê Phi Phàm suy nghĩ lại một chút, lập tức nhận ra mình đã bỏ lỡ trọng điểm thực sự của tối nay. +

Bữa tiệc này ngoài việc công bố sự thật Hoắc Uẩn Khải đang nuôi chim hoàng yến, thực chất còn ám chỉ việc nay nhà họ Hoắc đã quay lại đấu trường sau nhiều năm ẩn mình ở Thịnh Kinh, đồng nghĩa với việc nội chiến nhà họ Hoắc đã chính thức bày lên mặt bàn. +

Đây là sự thật khách quan, nhưng mà. +

Đây còn là bộ truyện BL máu chó thập cẩm, phát triển tình cảm mới là trọng điểm. +

Người trở về này không phải ai khác. +

Chính là Thư Dịch Khinh. +

Thực ra trong sách ở giai đoạn này, tình cảm giữa các nhân vật chính vẫn chưa rõ ràng, ngược lại là bản thân Thư Dịch Khinh vốn đã có thiện cảm với người bạn thanh mai trúc mã Hoắc Uẩn Khải. Còn Hoắc Uẩn Khải sinh ra trong nhà họ Hoắc, tình cảm chỉ là một phần nhỏ không đáng nhắc tới trong cuộc đời hắn. Lúc này hắn chưa nhận ra tương lai mình sẽ yêu Thư Dịch Khinh, chỉ là một nhân vật chính như ánh mặt trời nhỏ định sẵn sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lòng một nhân vật chính khác vốn lớn lên trong môi trường u ám và áp lực. +

Vì đã quen bảo vệ từ nhỏ, nay tình hình hỗn loạn lại liên lụy đến nhà họ Thư, Hoắc Uẩn Khải đã trực tiếp tìm lý do để đưa cậu ta ra nước ngoài. +

Cách biệt phương trời mà còn có diễn biến tiếp theo thì mới là chuyện lạ. +

Thế nên tình tiết máu chó mới xuất hiện. +

Tối nay chính là điểm bùng nổ mâu thuẫn tình cảm đầu tiên của nhân vật chính. +

Thư Dịch Khinh ở cách xa ngàn dặm không biết nghe từ bà tám nào rằng Hoắc Uẩn Khải đang nuôi chim sẻ*, nên đã bất chấp sự phản đối của gia đình mà vội vã trở về từ nước ngoài. +

*麻雀: chim sẻ; 金丝雀: chim hoàng yến +

Một người không muốn tin, tinh thần chán nản nhưng phải giả vờ như không có chuyện gì, người kia nhìn đối phương trở về trước mắt nhưng chỉ có thể dùng lời lẽ lạnh nhạt để làm tổn thương. +

Chủ cũ Lê Phi Phàm ghen ghét đến phát điên. +

Đương nhiên cậu nhiên biết lý do mình có thể leo lên vị trí này là gì, vì vậy mới luống cuống tay chân khi chính chủ xuất hiện, gián tiếp dẫn đến việc cậu mất kiểm soát và mất hết mặt mũi tại bữa tiệc. +

Lê Phi Phàm đã nắm rõ trọng điểm, lập tức phát hiện nhân viên phục vụ bên cạnh mình đang ngó nghiêng về phía lối ra vào. +

Đương nhiên anh ta cũng nghe thấy lời của Cao Thăng, đặc biệt là sau khi nhìn rõ người xuất hiện ở cửa thì mắt suýt nữa phát sáng, những lời lẽ chua ngoa đầy ẩn ý không biết là đang nhắm vào ai. +

“Hóa ra là cậu Thư Dịch Khinh của nhà họ Thư.” +

“Chẳng phải ra nước ngoài rồi à? Đúng là con nhà danh giá, so với hạng người nào đó là biết ngay chênh lệch ở đâu.” +

Vừa nói vừa liếc xéo Lê Phi Phàm. +

Lê Phi Phàm gật đầu đồng tình: “Đúng là không giống lắm, tôi đẹp hơn cậu ta.” +

Nhân viên phục vụ: “……” +

Lê Phi Phàm nhìn bóng người xuất hiện ở lối vào, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Mọi người đều nói anh và Thư Dịch Khinh có nét giống nhau, đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến Hoắc Uẩn Khải chọn anh. +

Nhưng anh nhanh chóng đưa ra kết luận. +

Có những người mắt mù không chữa được. +

Quả thực những từ ngữ dùng để miêu tả Thư Dịch Khinh như thanh thuần, thuần khiết, chân thành, nhiệt huyết rất phù hợp. Người mà Lê Phi Phàm nhìn thấy có đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, khuôn mặt nhỏ, đường nét mềm mại, mái tóc màu hạt dẻ trông rất trẻ trung, đúng chuẩn dáng vẻ của một cậu ấm nhỏ được bảo bọc kỹ lưỡng. +

Nhưng nếu chủ cũ thực sự biết cách ăn diện, Thư Dịch Khinh hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cậu. +

Trước đây đúng là Lê Phi Phàm đã lãng phí bộ dạng đẹp đẽ này. +

Chẳng mấy chốc Cao Thăng đã đón được người và dẫn vào trong. +

Dường như Thư Dịch Khinh đang hỏi Cao Thăng điều gì đó, Cao Thăng hơi nghiêng đầu lắng nghe, ngay cả động tác hạ mắt cũng đầy vẻ cung kính. +

Nhân vật thực sự nằm trong tim của lãnh đạo thì dĩ nhiên phải vuốt mông ngựa cẩn thận hầu hạ rồi. +

Đáng tiếc không may, oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau trên cùng một con đường. +

Khi Cao Thăng ngẩng đầu nhìn thấy Lê Phi Phàm, anh ta cau mày theo phản xạ. +

Tình hình này không thể tồi tệ hơn được nữa. +

Lê Phi Phàm lên tiếng trước để chiếm ưu thế: “Trợ lý Cao, nghe nói anh tìm tôi?” +

Giọng nói của Thư Dịch Khinh vang lên ngay sau đó. +

“Cao Thăng, vị này là?” +

Không hiểu sao mí mắt Cao Thăng bắt đầu giật liên hồi. +

Anh ta chưa kịp mở miệng thì đã trơ mắt nhìn cái người vừa mới chọc giận cậu hai cách đây không lâu, vốn tưởng rằng giờ đã biết tiết chế hơn một chút, lại đang ngược sáng cười như một nam yêu tinh, đưa tay ra với đối phương. +

“Chào cậu, Lê Phi Phàm.” +

“Có thể khiến trợ lý Cao đích thân ra đón thì chắc chắn là khách quý rồi, cậu hai đang bận, có gì sơ suất mong cậu lượng thứ.” +

“Trợ lý Cao, chăm sóc cho tốt vào, đừng để thất lễ.” +

Đúng chuẩn phong thái của chủ nhân. +

Rất tốt, rất cao quý. +

Nhân viên phục vụ đi sau Lê Phi Phàm đã hoàn toàn kinh ngạc trước màn xử lý trâu bò này. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Đăng truyện rồi! Vẫn quy tắc cũ, để lại bình luận ở chương đầu tiên sẽ có lì xì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)