Chương 2: Chưa từng thấy chiêu trò nào trơ trẽn như vậy.

Chương 2: Chưa từng thấy chiêu trò nào trơ trẽn như vậy. +
Đừng nói là nhân viên phục vụ bên cạnh, ngay cả Cao Thăng đã từng trải qua bao sóng gió cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Anh ta giống như bị lời nói của Lê Phi Phàm làm cho đứng hình tại chỗ, nhất thời đáp lại không được, mà chỉ trích lại càng không xong. +
Mà dường như Thư Dịch Khinh ở phía sau đã có suy đoán về thân phận của anh. +
Sắc mặt cậu ta lập tức trở nên không đúng. +
Có lẽ là do tác giả quá muốn đắp nặn nhân vật chính này giống như một luồng sáng, không chỉ có thể chiếu rọi vào lòng nam chính Hoắc Uẩn Khải, mà còn phải chiếu rọi vào lòng các nhân vật phụ như nam hai nam ba nam bốn, giống như một đóa hoa trắng nhỏ thanh thuần chiếu sáng khắp nơi. Điều này dẫn đến thiết lập nhân vật của Thư Dịch Khinh vô cùng đơn giản, hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp đại học, là con trai út được cưng chiều nhất trong nhà, chưa từng tiếp xúc với sự tàn khốc và mặt tối của xã hội. +
Tất nhiên, cũng không học được cách che giấu cảm xúc. +
Lê Phi Phàm nhìn thấy chút địch ý thoáng qua trong mắt đối phương, thầm nghĩ cậu ta cũng không hẳn là quá đơn thuần, ít nhất trực giác còn khá chuẩn. +
Quả nhiên Thư Dịch Khinh lập tức trở nên lạnh nhạt, chỉ gật đầu nói: “Chào cậu.” +
Ngay cả câu chào này cũng có vẻ vô cùng miễn cưỡng, chứ đừng nói đến việc đưa tay ra bắt tay anh. +
Lê Phi Phàm nhún vai, thản nhiên thu tay về. +
Anh xoay người thuận tay lấy một ly rượu vang đỏ từ khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua, nghe thấy Thư Dịch Khinh hỏi Cao Thăng: “Anh hai đâu? Hiện anh ấy đang ở đâu?” +
Anh hai là đang nói đến Hoắc Uẩn Khải. Hoắc Uẩn Khải là con út của gia chủ đời trước nhà họ Hoắc Hoắc Khôi, phía trên có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Sau khi Hoắc Khôi qua đời, dòng chính nhà họ Hoắc chỉ còn lại hai anh em này, nhưng theo sự đấu tranh giữa các phe phái trong gia tộc ngày càng gay gắt, cái gọi là anh em cũng chỉ là duy trì một cái danh nghĩa trên mặt mũi thôi. +
Người bên dưới gọi là cậu hai, là bởi vì những năm gần đây uy tín của hắn ở nhà họ Hoắc cực cao, đã có xu hướng lấn lướt người anh trai Hoắc Thịnh. +
Nhưng năm nay Hoắc Uẩn Khải cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi. +
Thiết lập bối cảnh này định sẵn Hoắc Uẩn Khải phải gánh vác rất nhiều. +
Mà chỉ có Thư Dịch Khinh, người vẫn giữ thói quen gọi hắn là anh hai từ khi còn nhỏ, đối với hắn mà nói là hơi khác biệt so với những người khác. +
Lê Phi Phàm không muốn phàn nàn về cái thiết lập “em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh” đầy rẫy ngoài đường này. +
Lúc đọc sách anh đã nghĩ, loại cừu non như Thư Dịch Khinh này, nếu đặt vào xã hội thực tế mà bước vào loại gia đình như nhà họ Hoắc, chẳng phải sẽ bị người ta nuốt chửng trong vòng một nốt nhạc à. +
Nhưng không còn cách nào khác, tất cả chỉ để phục vụ cho tuyến tình cảm máu chó, những thứ khác đều là mây khói. +
Bất kể lúc này Lê Phi Phàm đang nghĩ gì trong lòng, cuối cùng Cao Thăng bên cạnh cũng hoàn hồn. +
Trợ lý Cao đúng là trợ lý Cao, trong phút chốc đã chuyển sang nụ cười đúng mực. +
“Hiện tại cậu hai vẫn đang tiếp khách.” +
Thư Dịch Khinh: “Vậy khi nào anh ấy bận xong anh báo cho tôi một tiếng, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy.” +
Lần này không chỉ Lê Phi Phàm hiểu rõ, mà ngay cả Cao Thăng cũng biết lần này Thư Dịch Khinh trở về là để trực tiếp tìm Hoắc Uẩn Khải để xác nhận. +
Chuyện muốn hỏi chính là rốt cuộc sự tồn tại của Lê Phi Phàm là thế nào. +
Cao Thăng bỗng cảm thấy nan giải. +
Thời điểm Thư Dịch Khinh trở về quá trùng hợp. +
“Tôi đã thông báo cho cậu hai rồi.” Cao Thăng mặt không biến sắc, tiếp tục nói: “Tôi đã cho người dọn dẹp một sân viện sạch sẽ mới, chắc cậu bay đường dài cũng rất mệt, lát nữa tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món cậu thích ăn rồi mang qua.” +
Rõ ràng là anh ta đã quá quen thuộc với Thư Dịch Khinh, biết rõ mọi sở thích của đối phương, cũng biết cách đối phó nào là tốt nhất với cậu ta. +
Lời nói cử chỉ không có chỗ nào là không thỏa đáng chu đáo. +
Chỉ có Lê Phi Phàm mới nhìn thấu ý đồ của Cao Thăng là muốn ổn định Thư Dịch Khinh trước, ít nhất là phải rời khỏi nơi công cộng này. +
Nhưng Lê Phi Phàm biết hôm nay anh ta sẽ tính sai, bởi vì theo tình tiết mà nói, giai đoạn đầu trong sách vốn kể về việc Hoắc Uẩn Khải vừa thiết kế cho Thư Dịch Khinh ra nước ngoài, ngay sau đó đã bao nuôi chim hoàng yến khiến cho các nhân vật chính hiểu lầm chồng chất. +
Hơn nữa tình tiết của buổi tiệc này được xây dựng rất ồn ào. +
Nếu thực sự để Cao Thăng dùng hai câu nói dễ dàng tránh được, thì còn triển khai tình tiết sau này thế nào nữa? +
Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng động. +
“Dịch Khinh?” +
Tổng cộng bốn người, ba nam một nữ. +
Họ trông có vẻ rất thân thiết với Thư Dịch Khinh, đi tới hỏi han nhiệt tình: “Chẳng phải cậu đi nước ngoài rồi à? Sao lại xuất hiện ở đây?” +
Thư Dịch Khinh trông cũng rất ngạc nhiên vui mừng, nhanh chóng trò chuyện với họ. +
Cao Thăng thấy e là đối phương không thể rời đi ngay được, bắt đầu liên tục nhìn đồng hồ. +
Lê Phi Phàm tiện tay nâng khuỷu tay trái đặt lên vai Cao Thăng bên cạnh, mặc kệ phản ứng cơ thể cứng đờ trong khoảnh khắc đó của đối phương, tay kia nâng ly chậm rãi uống cạn nửa ly rượu vang đỏ trong một lần. +
Anh không thấp hơn Cao Thăng, lấy người ta làm giá đỡ, tư thế uống rượu rất đẹp mắt. +
Cao Thăng tỏ ra khó hiểu, nhưng có lẽ vì hành động của Lê Phi Phàm quá tùy ý tự nhiên, anh ta lại không đẩy người ra ngay lập tức. +
Thậm chí khi anh ta nghiêng đầu nhìn thấy yết hầu của Lê Phi Phàm liên tục chuyển động chậm rãi, lập tức nhíu mày nhắc nhở: “Còn một tiếng nữa mới đến tiệc tối chính thức, đừng uống nhiều rồi mất mặt.” Dù sao chuyện với tổng giám đốc Trần trước đó đã đủ trò cười rồi, với tư cách là trợ lý, anh ta có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ danh tiếng cho ông chủ của mình, chuyện như vậy một lần là đủ rồi. +
Lê Phi Phàm uống cạn cả ly. +
Anh vỗ vỗ vai Cao Thăng nói: “Anh không hiểu đâu, giờ anh có gấp cũng vô ích. Tôi nói thế này cho anh nghe, thường thì khi biết sắp có kịch hay để xem, uống chút rượu thư giãn vẫn hơn tất cả.” +
Cao Thăng mặt lạnh tanh, vừa định nói anh đừng diễn kịch là tạ ơn trời đất rồi, dù sao cuối cùng người dọn dẹp bãi chiến trường đều là anh ta. +
Kết quả chớp mắt đã thấy trước mặt có người. +
Là mấy người bạn kia của Thư Dịch Khinh. +
Lê Phi Phàm vẫn chống khuỷu tay trên vai Cao Thăng, anh cẩn thận nhớ lại chi tiết cụ thể của buổi tiệc này được miêu tả trong sách. +
Không sai, một trong những cảnh mất mặt nhất của chủ cũ vào tối hôm đó. +
Để bùng nổ mâu thuẫn giữa các nhân vật chính, tác giả đã cho mấy người bạn của Thư Dịch Khinh xuất hiện, mấy người bạn này đã thể hiện hết sức tầm quan trọng của các nhân vật chính diện bên cạnh nhân vật chính. +
Không cần Thư Dịch Khinh đi tìm Hoắc Uẩn Khải, phút chốc đã chứng thực Lê Phi Phàm chính là yêu tinh nhỏ đó. +
Vừa kích động mâu thuẫn nhân vật chính, lại còn có thể vả mặt nhân vật bia đỡ đạn. +
Bia đỡ đạn Lê Phi Phàm xoa xoa trán: Đau đầu. +
Càng cảm thấy ác ý sâu sắc từ cả thế giới đối với những tình tiết rác rưởi mà mình có thể phải trải qua trong tương lai. +
Lúc này mặt Thư Dịch Khinh tái nhợt, rõ ràng là đã nghe chuyện của Lê Phi Phàm từ miệng bạn bè. +
Mà với tư cách là nhóm hỗ trợ cho nhân vật chính, tinh thần chính nghĩa khiến mấy người bạn tuyệt đối không thể đứng nhìn. +
“Cậu là Lê Phi Phàm phải không?” Một nam sinh trong đó nhìn tư thế của Lê Phi Phàm và Cao Thăng, mở miệng nói: “Quả nhiên người không đứng đắn đến hành vi cử chỉ cũng phóng đãng, cũng không xem đây là nơi nào, người nào cũng dám quyến rũ.” +
Lê Phi Phàm nhìn Cao Thăng một cách vô cùng trong sáng, vừa vặn phát hiện Cao Thăng cũng có xu hướng đen mặt. +
Lê Phi Phàm đoán có lẽ là anh ta không muốn bị người khác hiểu lầm là bị mình mồi chài. +
Lê Phi Phàm trở tay nâng cằm Cao Thăng lên, còn nhẹ nhàng thổi một hơi vào mặt anh ta, nhướng mày nhìn sang phía đối diện, “Em trai, ý cậu là như thế này à?” +
Anh uống rượu nên mặt đỏ lên, làn da lộ ra dưới ánh sáng trắng trẻo nhuốm chút sắc hồng. +
Lúc này đuôi mắt nhướng lên đều toát ra vẻ ngạo mạn. +
Rõ ràng mấy người đối diện chưa từng thấy chiêu trò trơ trẽn như vậy. +
Bị nghẹn đến mức sắc mặt thay đổi mấy lần. +
Cuối cùng hóa thành một câu: “Vô liêm sỉ!” +
Lê Phi Phàm: “Uầy, các người đều mắng người như vậy hả.” +
Đối diện: “……” +
Tối nay Cao Thăng chịu kích thích từ Lê Phi Phàm cũng không phải một hai lần rồi. +
Anh ta thật sự rất muốn hỏi người này dựa vào cái gì mà làm bộ làm tịch như vậy. +
Ai cho anh dũng khí thế? +
Nhưng anh ta nhìn khóe miệng cong lên của người bên cạnh, thế mà đến lúc này vẫn không nảy sinh ý định hất văng người ta ra. +
Cho nên anh ta dứt khoát hóa thân thành trợ lý ưu tú không nói một lời. +
Tuy không hiểu tại sao người này lại càng quá quắt hơn trước, nhưng cũng biết hành động vừa rồi của anh không phải thật sự muốn làm gì mình, anh ta là một trợ lý không đến mức so đo chuyện này. +
“A Vĩ.” Thư Dịch Khinh lập tức bước tới kéo cánh tay của nam sinh kia, nhíu mày: “Đừng nói nữa.” +
Lê Phi Phàm còn chưa kịp phàn nàn cái tên A Vĩ này thật tùy tiện, thì lại có người khác gia nhập. +
“Dịch Khinh cậu đừng quản, lời A Vĩ nói cũng đâu có sai.” +
“Vốn dĩ là vậy mà, bây giờ chuyện của cậu ta đã truyền khắp trong giới rồi, làm sao bản thân cậu ta mồi chài được anh hai Hoắc thì tự cậu ta rõ nhất.” +
“Ai mà không biết cậu ta là hạng người gì, loại người này nhìn thêm hai cái cũng thấy bẩn mắt.” +
“Chẳng biết đã từng theo bao nhiêu người đàn…… Á!” +
Lê Phi Phàm thu hồi bàn tay vừa đập vỡ ly thủy tinh chân cao trên đầu nam sinh kia, phớt lờ tiếng hét chói tai của cô gái bên cạnh, ánh mắt ngây như phỗng của mấy người khác, cùng với sự chú ý từ đám đông xung quanh bị thu hút tới. Anh tiện tay ném mảnh kính vỡ chỉ còn lại cái chân ly vào khay của nhân viên phục vụ bên cạnh, phát ra một tiếng vang nhẹ. +
Sau đó anh thong thả lau sạch vết rượu trên tay lên vai của nam sinh đã bị đập cho ngây người kia. +
Những ngón tay thon dài rõ ràng trông rất đẹp mắt, anh lau xong thì tùy ý liếc nhìn lên đầu người nọ một cái, mở miệng nói: “Không chảy máu à, xem ra tôi khống chế lực khá chuẩn đấy.” +
Thư Dịch Khinh phản ứng lại đầu tiên. +
“Cậu làm cái gì vậy?” Cậu ta nhíu mày bước lên phía trước, “Sao cậu có thể tùy tiện đánh người?” +
Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của không ít người. +
“Người này bị điên rồi hả?” +
“Đây là ai vậy?” +
“Trời ạ, nghe nói hình như đây là người đi theo cậu hai Hoắc kia.” +
“Hả? Tính tình nóng nảy thế à? Hèn gì trước đây có người đồn cậu ta không biết kiềm chế, trong thời gian ngắn như vậy đã đắc tội không ít người.” +
“Dù loại người này có dựa vào khuôn mặt để thăng tiến thì cũng tuyệt đối không theo được lâu đâu, nhà họ Hoắc là gia đình cỡ nào, sao có thể chịu đựng được loại tính nết này?” +
Lê Phi Phàm hai kiếp đều không biết hai chữ kiềm chế viết như thế nào. +
“Biết tại sao đánh cậu không?” Anh phớt lờ mọi âm thanh bên cạnh, âm lượng cũng không cao, đủ để vài người xung quanh nghe thấy, lên tiếng nói: “Nguyên nhân chính là điều các người tự nói. Quá bẩn thỉu.” +
Lê Phi Phàm ngước mắt nhìn mấy kẻ xuất hiện từ hư không giống như chất xúc tác này, trong lòng cực kỳ cạn lời, giọng điệu không hề dao động chút nào. +
“Tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi phóng đãng làm bẩn mắt các người. Tôi thấy các người cũng không biết đây rốt cuộc là nơi nào, đây là Vườn Ngọc Kinh. Đã đếm xem hôm nay ở đây có bao nhiêu gia tộc danh giá, nhân vật hàng đầu chưa? Biết làm hỏng chuyện sẽ có hậu quả gì không?” +
Lê Phi Phàm chỉnh lại cổ áo của một nam sinh trong đó, “Vẫn là sinh viên nhỉ, tuy tôi bằng tuổi các người, nhưng tôi là người đọc không nhiều sách, cũng không tính là người đàng hoàng. Thế nhưng, tôi là người thế nào không đến lượt các người đánh giá, trên địa bàn của cậu hai cũng không phải ai muốn làm càn là làm càn.” +
Cao Thăng bên cạnh vốn dĩ vì Lê Phi Phàm đột nhiên ra tay mà phản ứng chậm nửa nhịp, vì những lời này mà dừng lại động tác tiến lên ngăn cản anh. +
Từ sự im lặng của Cao Thăng, Lê Phi Phàm biết hướng đi của mình đã đúng. +
Bất kể tình tiết phát triển thế nào, trong bất kỳ tình huống nào Cao Thăng tuyệt đối vẫn sẽ đặt lợi ích của Hoắc Uẩn Khải lên hàng đầu. +
Chỉ cần lôi boss lớn này ra, dù anh chỉ là con tép riu cũng có thể hù dọa được người khác. +
Nói ra đầy lời lẽ chính nghĩa, Lê Phi Phàm thầm nghĩ cảm giác cáo mượn oai hùm này cũng không tệ lắm. +
Chủ cũ bị vả mặt rồi nổi giận điên cuồng mà bất lực là vì trong lòng vốn dĩ có tật, bộ dạng giả vờ đó tự nhiên bị người ta chọc một cái là vỡ. +
Nhưng anh lại không phải Lê Phi Phàm ban đầu. +
Mà đương nhiên Thư Dịch Khinh với tư cách là nhân vật chính sẽ không ngồi yên không làm gì. +
Thiết lập nhân vật của cậu ta cũng không phải loại hoa trắng nhỏ chỉ biết trốn sau lưng bạn bè. +
Cậu ta vươn tay kéo nam sinh bị đánh ra, đứng trước mặt Lê Phi Phàm. +
“Tôi thừa nhận lời bạn tôi vừa nói hơi quá đáng, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện ra tay đánh người chứ.” +
“Xin lỗi bạn tôi đi.” +
Trước kiểm điểm sau giảng đạo lý, ánh mắt kiên định, quả cảm lương thiện. +
Đây chính là hào quang bẩm sinh của nhân vật chính, thật thanh thuần mà không giả tạo. +
Là phe chính nghĩa, sao có thể bị giáo huấn ngược lại, đúng không. +
Nhưng hôm nay nếu cậu ta không giáo huấn, người bị giáo huấn sẽ là chính mình. +
Lê Phi Phàm đã chẳng thèm nghe lời giáo viên chủ nhiệm từ nhỏ khoanh tay nhướng mày nhìn Thư Dịch Khinh. +
Lê Phi Phàm nhớ rõ trong cả cuốn sách, cậu ta luôn là mặt trời nhỏ tỏa sáng đến cùng. Tuy giữa chừng tình tiết máu chó liên miên, nhưng cậu ta được gia đình nuông chiều từ nhỏ, sau đó có đủ loại nam phụ thay phiên cưng chiều, lại càng có Hoắc Uẩn Khải công khai hay ngầm bảo vệ từ đầu đến cuối. +
Cậu ta không ngây thơ thì ai ngây thơ. +
Có người ngây thơ, thì phải có người trả giá cho sự ngây thơ và thuần khiết này. +
Ví dụ như nam bốn cuối cùng giết người ngồi tù, nam ba uất ức mà chết, nam hai tán gia bại sản…… +
Bao gồm cả anh không biết là nam mấy, giữa chừng đã mất tác dụng mà buộc phải biến mất. +
Vì thế mà làm bao nhiêu chuyện không não, giống như kẻ ngốc vậy. +
Lê Phi Phàm không hiểu sao lại cười một hồi lâu. +
Cười đến mức những người xung quanh đều thấy khó hiểu. +
“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?” Anh hỏi. +
Thư Dịch Khinh nhíu mày: “Tôi không tin anh hai lại giữ loại người như cậu bên cạnh. Cậu nói không sai, hôm nay dịp đặc biệt tôi cũng không muốn gây rắc rối cho anh hai, nhưng tôi sẽ tự mình hỏi cho rõ.” +
“Cậu sẽ khóc đấy.” Lê Phi Phàm vừa thấy phiền chán lại vừa thấy thương cảm cho nhân vật chính vốn không có ý xấu này, “Tôi nghiêm túc đấy.” +
Thư Dịch Khinh trông như thể bị sỉ nhục nặng nề, mặt tức đến đỏ bừng. +
Nhưng chớp mắt sau, cậu ta đã nhìn chằm chằm về phía sau lưng Lê Phi Phàm. +
Lê Phi Phàm lập tức biết kiểu tình huống này thường là có nhân vật quan trọng xuất hiện, không nhịn được mà thở dài trong lòng. +
Vở kịch lớn này, diễn mãi không dứt. +
Giây tiếp theo, anh chớp mắt xoay người, nhìn người vừa tới. +
“Cậu hai.” Anh tiến lên nắm lấy cánh tay người đàn ông một cách rất tự nhiên, trong nụ cười mang theo sự thân thuộc, trong sự thân thuộc lại mang theo vẻ gần gũi, như thể trách móc: “Đã hẹn một tiếng, sao giờ mới tới.” +
Cao Thăng nhìn Thư Dịch Khinh, người thậm chí còn loạng choạng cả thân hình. +
Rồi lại nhìn Lê Phi Phàm ở đối diện, trông thì có vẻ rất ra dáng, nhưng mọi hành vi đều như viết rõ hai chữ làm càn lên mặt. +
Chỉ có một cảm giác duy nhất. +
E là đêm nay không yên ổn rồi. +


