Chương 1: Chỉ hận gặp nhau quá muộn

“A Vân, chúng ta chia tay đi.” +
Lâm Chiếu Không nói lời chia tay một cách cực kỳ bình thản. Y đặt tách trà hoa đã pha sẵn xuống trước mặt Chử Vân, nhìn biểu cảm sững sờ của hắn rồi nói tiếp: “Anh mệt rồi.” +
“Đùa gì thế không biết.” Chử Vân bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa tầm, độ ngọt cũng rất vừa phải: “Lại muốn chơi trò đóng vai gì mới à?” +
Lâm Chiếu Không ngồi đối diện Chử Vân, gương mặt vẫn không chút cảm xúc: “Chúng ta cứ tiếp tục giày vò nhau thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh biết chính em cũng đang rất muốn chia tay mà.” +
Nụ cười trên mặt Chử Vân bỗng chốc cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Không hồi lâu, rồi như để dò xét, hắn lảng sang chuyện khác: “Nhưng chúng ta đã hẹn Chủ nhật này cùng nhau đi chơi rồi mà.” +
“Không đi nữa.” Lâm Chiếu Không khẽ lắc đầu: “Nếu em muốn đi, em có thể tìm người khác.” +
Chử Vân cau mày: “Anh lại đang giận dỗi chuyện gì nữa đây?” +
“Anh không giận, anh chỉ đang trình bày sự thật thôi. Em vốn dĩ chỉ đang đợi anh là người nói ra lời chia tay trước.” Lâm Chiếu Không châm một điếu thuốc, đôi mày cau lại. Chử Vân biết rõ, mỗi khi rơi vào khoảnh khắc này là lúc Lâm Chiếu Không đang do dự không quyết nhất. +
“Em đã từ chối bao nhiêu lời mời, ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, em luôn túc trực cạnh anh. Đây chẳng phải là những gì anh muốn sao? Em đều làm theo yêu cầu của anh cả rồi, giờ anh lại đòi chia tay với em?” Chử Vân cảm thấy lồng ngực nghẹn đắng, nghẹn đến mức không thốt ra nổi những lời cãi vã. +
“Những gì anh muốn?” Lâm Chiếu Không hút được nửa điếu thuốc, y nhìn Chử Vân, khẽ bật cười đầy châm biếm: “Nếu đến mặt cũng chẳng thể gặp nhau, vậy ở bên nhau còn ý nghĩa gì nữa. Anh và em bên nhau ba năm, số lần chúng ta gặp mặt thật sự ít đến thảm hại.” +
Bỏ qua những thứ khác, thì suốt nửa năm qua, hầu như cứ cách vài ngày họ lại cãi nhau một trận. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Một người luôn hướng về tự do có lẽ vĩnh viễn không cách nào hòa hợp được với một kẻ có tính chiếm hữu quá mạnh. +
“Thật ra… anh rất ghét phải đến những nơi đông người, cũng ghét những buổi tụ tập náo nhiệt, ghét quán bar, karaoke, và cả đám bạn đó của em… tất cả những thứ đó anh đều chẳng hề thích thú gì.” Lâm Chiếu Không rít thêm một hơi thuốc, gương mặt y nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: “Hai chúng ta hầu như chẳng có mấy điểm chung, ở bên anh mấy năm nay chắc em cũng mệt mỏi lắm rồi nhỉ?” +
Chử Vân nhìn sự mệt mỏi xen lẫn vẻ kiên quyết dần hiện rõ trên mặt Lâm Chiếu Không, liền biết chuyện này coi như chẳng còn đường cứu vãn. Hắn không thích cãi nhau, cũng không thích cứ quanh quẩn cãi đi cãi lại cùng một chủ đề. Chẳng có ai đúng ai sai, cũng chẳng thể nói ra được nguyên do. +
“Anh chưa bao giờ nói với em những điều này.” Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không, trầm giọng: “Anh chỉ cãi nhau với em, rồi tự mình hờn dỗi mà không hề nói rõ lý do, em thực sự không biết anh rốt cuộc muốn cái gì.” +
“Anh muốn cái gì ư?” Lâm Chiếu Không dí tắt đầu thuốc lá, y cười mỉa một tiếng: “Anh không muốn thảo luận vấn đề đó với em nữa. Chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, như vậy chúng ta sẽ không còn phải dày vò nhau thế này.” +
“ày vò.” Chử Vân chỉ thấy sống mũi bắt đầu cay xè: “Rõ ràng tất cả những thứ này đều là do anh muốn, giờ anh lại bảo đó là dày vò.” +
“Đúng vậy.” Lâm Chiếu Không đứng dậy, y nhìn Chử Vân: “Rõ ràng hai đứa mình đang ở cạnh nhau, nhưng anh vẫn cảm thấy đây không phải là điều anh muốn. Tâm trí em lúc nào cũng bay bổng ở đâu đâu ấy.” +
“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh gắn định vị trên xe em, lắp camera giám sát trong studio của em, kiểm tra tin nhắn rồi cả nhật ký điện thoại, những thứ đó vẫn chưa đủ sao?” Chử Vân chau mày, hắn bắt đầu thấy phiền lòng và không muốn tiếp tục cuộc cãi vã vô nghĩa này thêm nữa. +
“Chúng ta thế này mệt mỏi lắm.” Lâm Chiếu Không lại lặp lại: “Dù là anh hay là em, chẳng ai có thể chịu đựng nổi…” +
Lâm Chiếu Không lại bắt đầu đưa ra các dẫn chứng để lập luận, Chử Vân chỉ thấy tai mình lùng bùng. Dù giọng của Lâm Chiếu Không vẫn rất điềm đạm, nhưng hắn lại thấy ồn đến phát điên lên được. +
“Làm ơn đừng có nói nữa được không!” Chử Vân vung tay ném mạnh chiếc tách sứ xuống sàn nhà. Đó là món đồ họ đã cùng nhau mua trong chuyến du lịch châu Âu hồi mới yêu nhau. +
Tay cầm của chiếc tách này là hình một chú mèo đen đang vươn vai, hồi đó Lâm Chiếu Không vừa nhìn đã thích ngay. Nhưng lúc ấy y lại không muốn mua, vì một chiếc tách sứ mang về nước rất bất tiện, sợ dọc đường sẽ bị vỡ. Vậy mà sau khi về nước, Chử Vân vẫn lôi chiếc tách đó từ trong vali ra, hắn nói: “Em thấy anh cứ nhìn nó mãi nên mua về luôn, có tính là bất ngờ không?” +
Chỉ là, niềm vui và sự bất ngờ thuở ban đầu ấy, đến giờ lại hóa thành lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào đối phương. +
Lâm Chiếu Không rất thích chiếc tách đó, nhưng giờ đây mảnh sứ vỡ tan tành khắp sàn, tay hình mèo con cũng gãy làm ba đoạn. Y chỉ cảm thấy lồng ngực nhói lên một cơn đau điếng, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt Lâm Chiếu Không đã chẳng còn chút biểu cảm nào. Y nhìn Chử Vân: “Anh buông tay rồi, em lại không muốn đi, anh cũng chẳng biết em muốn cái gì nữa.” +
Nói xong, Lâm Chiếu Không đứng dậy đi vào phòng. Y không có nhiều hành lý cần dọn dẹp, ngoại trừ chiếc máy tính làm việc ra, y chẳng gì cần mang theo cả. +
Quần áo phụ kiện của y không nhiều, ngoài mấy bộ vest và sơ mi ra, phần lớn quần áo trong tủ đều là của Chử Vân. Hai người vóc dáng tương đương, thường xuyên mặc đồ của nhau, tính ra đồ đạc riêng của y chẳng đáng là bao. +
Ba năm qua, y làm việc ở Kinh Thành rất mệt mỏi, nhưng cũng coi là sung túc. Còn về đoạn tình cảm này, không phải là không còn yêu, mà là quá đau đớn. Ở bên nhau, họ dường như không còn tìm thấy sự thoải mái như ngày xưa nữa. +
Lâm Chiếu Không muốn nghỉ ngơi một chút, giống như cái cách ngày đó y kiên quyết đi theo Chử Vân một mạch từ Thành Đô đến Kinh Thành. Y luôn đưa ra những quyết định khiến người ta khó lòng chấp nhận hay tin nổi trong thời gian ngắn nhất, chẳng ai biết đó là mưu tính từ lâu hay chỉ là ý muốn nhất thời. +
Y biết thói đa nghi chiếm hữu của mình đã có phần quá trớn, cũng biết cách thức chung sống của cả hai đang gặp vấn đề, nhưng Lâm Chiếu Không không biết phải làm sao. Họ dường như lúc nào cũng cãi vã, nhưng chưa bao giờ thực sự giải quyết được vấn đề. +
Ngay khi y vừa đóng khóa vali lại, Chử Vân đã bước vào phòng. Hắn hất tung chiếc vali của Lâm Chiếu Không sang một bên, nhìn chằm chằm vào y hỏi: “Anh định đi đâu?” +
“Rời khỏi đây.” Lâm Chiếu Không đáp: “Anh đã thuê xong nhà rồi, chúng ta nên tách ra để bình tĩnh lại một thời gian.” +
Chử Vân không nói gì. Hắn nhìn Lâm Chiếu Không, nhưng càng lúc càng cảm thấy mình không hiểu nổi người trước mắt, cũng không rõ mình đang níu kéo điều gì. Hắn thực sự muốn tách ra, nhưng lại không muốn chia tay, sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm khiến hắn có chút bực dọc. Mãi cho đến khi Lâm Chiếu Không rời đi, khoảnh khắc cánh cửa chính khép lại, Chử Vân mới nhận ra Lâm Chiếu Không đã thực sự đi rồi. Hắn nằm dài trên ghế sô pha ngoài phòng khách, cảm thấy một sự nhẹ nhõm đã mất dấu từ lâu xen lẫn một cơn đau đớn mơ hồ khó tả. Nhẹ nhõm vì không còn phải cãi vã, đau đớn vì hắn chẳng muốn một mình đối diện với căn nhà trống huếch trống hoác này. +
Hắn thầm nghĩ, sao Lâm Chiếu Không lại nỡ buông tay cơ chứ. +
Chử Vân gặp Lâm Chiếu Không khi vừa rời khỏi Xuyên Tây, đang dừng chân nghỉ ngơi tại Thành Đô. +
Hôm đó, hắn bắt gặp một đoàn xe cưới đang bật đèn ưu tiên dừng bên lề đường. Mọi người vây quanh chiếc xe hoa, nắp ca-pô đã bị lật tung lên, cô dâu chú rể cũng đứng cả bên cạnh, hình như xe có vấn đề. Chử Vân thuận miệng hỏi một câu, nghe phía bên kia bảo là bugi hỏng, xe không đề máy được. +
Thế thì đúng là trùng hợp, trên xe hắn vừa hay còn vài cái mới. Với tinh thần hay làm việc thiện, thích kết thiện duyên, Chử Vân nhanh nhẹn tấp xe vào lề, lôi từ cốp sau ra hộp dụng cụ sửa xe chuyên nghiệp của mình, thoăn thoắt giúp họ thay bugi mới. Hắn thường xuyên tự lái xe đi du lịch, lại còn đam mê xe cộ, nên những hỏng hóc nhỏ này đối với hắn chẳng có gì là khó khăn. +
Xong xuôi, Chử Vân được chủ nhà nồng nhiệt mời đi dự tiệc cưới. Khó mà chối từ sự nhiệt tình ấy, lại nghe người ta hết lời khen ngợi rồi hò reo, thế là hắn tham dự hôn lễ luôn. Hắn được sắp ngồi cùng bàn với anh chị em của cô dâu, và người ngồi ngay cạnh hắn chính là Lâm Chiếu Không. +
Lúc đó là đầu thu, Lâm Chiếu Không diện một chiếc áo vest cổ bẻ xám đậm, bên trong là áo len cổ lọ ôm sát, tóc được vuốt ngược ra sau hoàn toàn, đeo một chiếc kính gọng vuông màu xám khói. Kiểu tóc vuốt ngược kết hợp với kính vốn là một sự phối hợp rất kén gương mặt, nhưng đặt lên người Lâm Chiếu Không thì hoàn toàn là điểm cộng, khiến y trông vừa nội liễm lại vừa có vẻ cấm dục. +
Cực kỳ kinh diễm, khiến người ta vừa nhìn đã lún sâu. Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp được một người thu hút ánh nhìn của mình đến vậy. +
Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi trong đoàn xe cưới vỗ vai Lâm Chiếu Không, bảo y trên bàn tiệc hãy chăm sóc Chử Vân một chút, nói đây là khách quý đã giúp đỡ rất nhiều. Người đó lại quay sang bảo Chử Vân, đây là em họ của cô dâu, thấy hai người tuổi tác có vẻ ngang nhau nên cứ làm quen kết bạn. Dẫu Lâm Chiếu Không sở hữu gương mặt trông có vẻ ít nói, nhưng cũng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Chử Vân. Hai người nhanh chóng bắt chuyện và trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. +
“Tôi làm nhiếp ảnh gia.” Chử Vân nói, “Thỉnh thoảng đi theo đoàn phim, còn phần lớn thời gian thì đi trekking chụp phong cảnh.” Nói rồi, hắn mỉm cười, hất cằm chỉ về phía Lâm Chiếu Không, “Hình nền điện thoại của anh chính là tấm hình tôi chụp đấy.” +
Lâm Chiếu Không nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên vì có thông báo, đó là một tấm ảnh ngang chụp cảnh bình minh trên núi tuyết. Bầu trời và mặt hồ phản chiếu lẫn nhau, núi trắng đất đen phân chia rạch ròi sắc màu của nước và trời, non sông hùng vĩ tú lệ, độ tương phản màu sắc cực kỳ mạnh mẽ. +
Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không nhướng mày, gương mặt y hiện lên vẻ tò mò và dò xét, lúc này hắn mới tiếp lời: “Đó là hồ Lenggacuo ở núi tuyết Gongga (1). Tấm này tôi chụp hồi đầu năm ngoái khi đến Xuyên Tây, lúc đó trời còn lạnh lắm, khách chưa đông nên rất dễ bắt được khung hình đẹp.” +
“Cậu chụp đẹp lắm.” Lâm Chiếu Không nói, “Có phải cậu có tài khoản mạng xã hội không? Tôi cực kỳ thích tấm này.” +
“Có chứ.” Chử Vân mở điện thoại cho Lâm Chiếu Không xem trang cá nhân của mình. +
Lâm Chiếu Không lướt nhìn một lượt, khẽ nhếch môi cười, “Tôi có theo dõi cậu rồi, thật sự rất thích những gì cậu chụp. Nhưng tôi không ngờ cậu lại trẻ thế này, trước đây cứ tưởng dân nhiếp ảnh ai cũng mặc mấy chiếc áo ghi-lê nhiều túi, dầm mưa dãi nắng suốt ngày. Có phải tôi bị định kiến quá không?” +
“Chỉ khi nào làm việc tôi mới mặc thế thôi.” Chử Vân cũng bật cười, đôi mắt hắn cong cong, nụ cười tràn đầy hơi thở thiếu niên, “Bình thường tôi không ăn diện kiểu đó đâu, cũng chẳng tính là định kiến gì đâu mà.” +
Chạm đúng vào lĩnh vực chuyên môn, Chử Vân kể cho Lâm Chiếu Không nghe rất nhiều chuyện dọc đường đi, từ non sông gấm vóc cho đến những mẩu chuyện nhân văn, không thiếu thứ gì. Không gian tiệc cưới ồn ào náo nhiệt, nhưng hai người lại trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp. Đến khi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, họ cũng đã kịp trao đổi phương thức liên lạc. +
Tiệc cưới kết thúc, Chử Vân rời đi. Khách sạn hắn đặt cũng ở ngay gần đó, thế là cả buổi chiều hắn không ra khỏi cửa, vùi mình trên giường ngủ một mạch đến khi phố xá lên đèn mới tỉnh. Thức dậy, hắn bắt đầu chỉnh màu cho mớ ảnh và video vừa chụp, cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn. +
Là Lâm Chiếu Không, hỏi hắn đang làm gì. +
Chử Vân chụp một tấm ảnh màn hình máy tính gửi qua, kèm một câu: “Tôi vừa xong việc.” +
Ngay sau đó, Lâm Chiếu Không gửi tới một đoạn tin nhắn thoại. Chử Vân nhấn mở, giọng nói hơi khàn của Lâm Chiếu Không vang lên: “Đi ăn đêm không, anh chàng nhiếp ảnh gia?” +
Chử Vân chỉ hồi âm đúng một chữ: “Đi.” +
Nói rồi, hắn đứng dậy vò nhẹ mái tóc, vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Vị trí Lâm Chiếu Không gửi là ở khu ngõ Tình Yêu, một quán lẩu xiên que, rất gần chỗ hắn ở nên lái xe vèo cái là tới. +
Dù Chử Vân đã đến Thành Đô rất nhiều lần, nhưng hắn lại chẳng am hiểu nơi này cho lắm. Với hắn, đây chỉ là trạm trung chuyển để đi Xuyên Tây nên thời gian lưu lại không nhiều, nói gì đến chuyện sành ăn uống. Trừ mấy món đặc sản ra, hắn biết đến tiệm “Kao Jiang (2)” là tốt lắm rồi, vì cái tiệm đồ nướng này mà ở Bắc Kinh là phải xếp cái hàng dài dằng dặc mới mong có chỗ. +
Đến nơi, chẳng cần tìm đâu xa hắn đã thấy ngay Lâm Chiếu Không. Y đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa quán để đợi bàn. Y vẫn mặc bộ đồ hồi trưa, chỉ là đã tháo kính ra, trước trán lòa xòa vài sợi tóc mái, trông dịu dàng hơn hẳn so với lúc trưa, khiến người ta nhìn vào mà thấy lòng dạ xốn xang, rạo rực. +
Chử Vân tiến lại gần chào hỏi, Lâm Chiếu Không ngước mắt cười với hắn, chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh: “Ngồi đợi chút đi, sắp đến lượt mình rồi.” +
“Anh đi có mình thôi à?” Chử Vân ngồi xuống cạnh bên mới nhận ra Lâm Chiếu Không chỉ hẹn mỗi mình hắn đi ăn đêm, hắn cứ tưởng y sẽ đi cùng bạn bè. +
“Tôi chẳng có mấy người quen ở Thành Đô cả.” Lâm Chiếu Không nói: “Cũng tại chị họ đám cưới nên tôi mới về, trước giờ tôi toàn ở Thâm Quyến, nhiều năm rồi không quay lại đây.” +
“Ra là vậy, thế rồi anh cũng phải quay lại đó chứ hả?” +
“Tôi không về nữa, đang chuẩn bị khởi nghiệp, bước tiếp theo là đi Bắc Kinh.” Lâm Chiếu Không giơ tay nới lỏng cổ áo: “Nghe giọng cậu khá giống người Bắc Kinh đấy.” +
“Rõ thế cơ à?” Chử Vân nhướng mày: “Tôi cứ tưởng mình không có chất giọng địa phương gì đặc biệt chứ.” +
“Cũng không rõ lắm đâu, tôi có người bạn cũng ở Bắc Kinh, giọng anh ta mới gọi là chuẩn gốc.” Lâm Chiếu Không nhếch môi, đôi mắt lấp lánh ý cười. Giữa nơi phố thị ồn ào vồn vã đầy hơi thở trần gian này, trông y lại có chút gì đó thoát tục. +
Chử Vân sở hữu ngoại hình đậm chất người phương Bắc: khung xương lớn, đường nét gương mặt góc cạnh ưu tú, chân mày và đôi mắt sắc bén. Thế nhưng phần đuôi mắt hơi rũ xuống đã làm dịu đi vẻ hung hăng, thay vào đó là nét thanh niên tràn trề, tạo nên một sự thân thiện kỳ lạ khiến người ta cứ muốn xán lại gần. +
Lâm Chiếu Không thì khác, dù vóc dáng tương đương Chử Vân nhưng gương mặt y lại khá yêu mị. Đuôi mắt xếch lên, sống mũi cao gầy, đôi môi mỏng, bảo là nét nữ tính thì không hẳn, rõ ràng là gương mặt của một yêu tinh quyến rũ người ta, nhưng giữa chân mày lúc nào cũng phảng phất vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, thành ra lại có vẻ khó gần. +
Hai người chỉ phải đợi một lát là đã đến lượt. Sau khi lấy đồ ăn và pha nước chấm xong, cả hai cùng ngồi vào bàn. Lâm Chiếu Không cởi áo khoác ngoài, để lộ cơ thể ẩn sau lớp áo len đen ôm sát; tỉ lệ dáng người rất đẹp, vai rộng eo thon, càng khiến người ta không khỏi nảy sinh nhiều liên tưởng. +
Quán lẩu xiên này chủ yếu là dân địa phương và cư dân quanh đây ghé ăn, họ đi ăn đêm đều ăn mặc rất tùy ý. Nhưng hai người này thì khác, ngoại hình quá đỗi nổi bật, dù có khoác bao tải lên người thì trông vẫn cứ là thời thượng, huống hồ họ còn có chút dấu vết của việc chăm chút kỹ càng. Nhìn vào cứ thấy họ không nên ngồi đây ăn lẩu xiên, mà phải xuất hiện trong những nhà hàng lung linh cao cấp để nhâm nhi thưởng thức mới đúng. +
Chử Vân chẳng mấy bận tâm đến những ánh mắt đó. Hắn đẹp từ bé đến lớn, những ánh nhìn ngưỡng mộ của người ngoài đối với hắn cũng giống như không khí, chẳng hề ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục tỏa ra sức hút của mình. Vỏ bọc đẹp đẽ là nghìn người có một, nhưng tâm hồn thú vị thì vạn người mới tìm được một, Chử Vân chẳng qua là có cả hai mà thôi. +
Hai người trò chuyện rôm rả, ăn uống cũng rất hăng say, qua lại vài lần thì cảm giác khoảng cách lúc trưa đã hoàn toàn tan biến. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết, chuyện trên trời dưới đất rồi cuối cùng kéo nhau về chủ đề tuổi tác. +
“Trẻ thế à em trai? Anh cứ tưởng em phải tầm hai mươi bảy, hai mươi tám rồi cơ, không ngờ mới có hai mươi ba.” Lâm Chiếu Không nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: “Em đoán xem anh bao nhiêu?” +
“Tầm hai mươi bảy, hai mươi tám ạ.” Chử Vân nói: “Trưa nay có người bảo trông chúng mình ngang tuổi nhau mà.” +
“Hai mươi tám.” Lâm Chiếu Không đáp: “Anh lớn hơn em năm tuổi.” +
“Bạn bè quanh em nhiều người lớn tuổi hơn em đều kết hôn cả rồi, còn anh thì sao?” Chử Vân hỏi câu này khi đang cúi mắt vớt xiên trong nồi lẩu. Hắn sợ sự dò xét trong ánh mắt mình quá rõ ràng sẽ khiến Lâm Chiếu Không thấy khó chịu. +
“Độc thân.” Giọng Lâm Chiếu Không vẫn khàn khàn như cũ, nghe cứ như có móc câu: “Anh thích đàn ông.” +
Sự thẳng thắn của Lâm Chiếu Không khiến Chử Vân hơi sững sờ. Tay hắn khựng lại trên đống xiên que, nhất thời không phản ứng kịp. Dẫu sao thì chuyện xu hướng tính dục thường rất ít khi được người ta thú nhận với một người vừa mới quen biết. +
“Sao thế? Không thích nghi được à? Hay là thấy phản cảm?” Lâm Chiếu Không không lạ lẫm với phản ứng của Chử Vân, y vẫn tỏ ra ung dung: “Anh chưa bao giờ có ý định che giấu. Nếu điều này làm em không thoải mái thì cho anh xin lỗi.” +
“Không đâu.” Chử Vân lắc đầu: “Em hiểu mà.” +
“Vậy còn em?” Lâm Chiếu Không nhìn Chử Vân hỏi, giọng y chậm rãi: “Em thích đàn ông hay phụ nữ? Hay là thích cả hai?” +
Câu hỏi này khiến Chử Vân im lặng mất vài giây, hắn đáp lại: “Anh hy vọng em thích phái nào?” +
Trong phòng vốn đã sẵn hơi nóng, nhưng sau vài câu đối đáp này, cái nóng ấy bỗng biến thành những phân tử ám muội, khiến cả hai đều rơi vào im lặng. Lâm Chiếu Không cứ thế nhìn Chử Vân, còn Chử Vân lại tỏ ra cực kỳ ung dung. +
“Thịt bò quấn rau tiến vua của em sắp nhừ rồi kìa.” Lâm Chiếu Không lảng tránh ánh mắt hắn, y nhìn vào nồi lẩu đỏ rực đang sôi sùng sục, không trả lời câu hỏi khiến bầu không khí thêm phần mờ ám kia. +
Lâm Chiếu Không không ngẩng đầu lên, hai người cũng chẳng nói gì thêm. Cho đến khi y ngước mắt nhìn lại, phát hiện Chử Vân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hắn vẫn kiên trì với câu hỏi đó: “Hy vọng em thích phái gì nào?” +
Câu hỏi này làm khó Lâm Chiếu Không, y không ngờ Chử Vân lại truy hỏi đến cùng như vậy, đành nhìn hắn mà đáp: “Hy vọng em thích… một người xứng đáng.” +
Sự ám muội vẫn luôn lẩn khuất bên cạnh, hai người không còn huyên thuyên như lúc mới bắt đầu mà im lặng ăn uống, mãi đến khi Chử Vân lên tiếng lần nữa: “Anh nói là sắp đi Bắc Kinh, định khi nào thì khởi hành?” +
“Chắc là sắp tới đây thôi, vẫn chưa định ngày cụ thể.” Lâm Chiếu Không nói. +
“Chiều mai em bắt đầu lái xe về Bắc Kinh.” Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không, đôi mắt sáng rực, hắn hỏi: “Nếu thời gian của anh khá dư dả, có thể đi cùng em. Trên đường mình sẽ dừng lại ở Tây An hai ngày, và Thái Nguyên nửa ngày.” +
Lâm Chiếu Không cảm thấy mới lạ, chưa từng có ai đưa ra lời mời kiểu này với y, huống hồ còn là một người chỉ mới quen biết một ngày. Y không nhận lời ngay mà chỉ nói một câu: “Để anh suy nghĩ đã, mai sẽ trả lời em.” +
“Vâng.” +
Bữa ăn này của hai người không kéo dài quá lâu, ăn xong họ cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Cẩm Giang. Đêm xuống trời hơi lạnh, nhưng vẫn ở mức dễ chịu. Họ cứ thế trò chuyện, rất tâm đầu ý hợp, chẳng giống người mới quen mà cứ như những người bạn cũ; họ nói về xe cộ, về rượu, về hiện tại và tương lai, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến quá khứ của đối phương. Bởi lẽ thời điểm chưa chín muồi, nhắc về quá khứ lúc này sẽ có phần hời hợt và quá đỗi thân mật. +
Lâm Chiếu Không rất thích Chử Vân, dù chỉ mới là ngày đầu biết hắn. Đồng thời y cũng hiểu rõ, sự yêu thích này chẳng qua là vì y thích cái vẻ tự do tự tại, phóng khoáng không chút ràng buộc trên người hắn, và cả những câu chuyện từ khắp mọi miền đất nước qua lời hắn kể. Sức sống và tuổi trẻ vốn là những thứ đã tiêu biến từ lâu trong y. +
Con người càng lớn tuổi, những khao khát xa xỉ cũng theo đó mà dần biến mất. Nhưng sự xuất hiện của Chử Vân giống như một ngọn lửa, khiến y cảm thấy sự ngông cuồng của thời thanh xuân thuở nào dường như cũng được thắp sáng trở lại. +
Lúc chia tay đã là nửa đêm, trên đường hầu như chẳng còn bóng người. Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không nói: “Chiều em đi, trước khi đi mình hẹn nhau ăn một bữa nhé. Nếu anh đi cùng em thì chúng ta xuất phát luôn, còn không thì… hẹn gặp anh ở Bắc Kinh.” +
Lâm Chiếu Không nhếch môi đáp lại một câu: “Được thôi.” +
— +
1. Hồ Lenggacuo – nơi được mệnh danh là “tấm gương soi” của đỉnh núi tuyết Gongga tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. +
+
2. Tiệm đồ nướng Kao Jiang (烤匠 – Nghệ Nhân Đồ Nướng) +
+



Yếu tiếng trung là trúng tiếng yêu *píu* *píu* 💘💘💘💘💘