Skip to main content

Chương 2: Thấy sắc sinh tình

dathaiPiter

Đêm hôm đó, Lâm Chiếu Không thực sự chẳng thể nào chợp mắt nổi. Y cảm thấy rất phấn khích, một cảm giác hưng phấn vốn đã không còn xuất hiện kể từ sau năm y hai mươi lăm tuổi. Đây là loại cảm xúc đến từ sự tò mò trước những điều chưa biết và niềm khoái cảm phá vỡ kế hoạch đã định sẵn, khiến tinh thần y dâng trào không ngớt. +

Cuộc đời y vốn luôn đi theo một lộ trình định sẵn, từ nhỏ đến lớn đều vận hành trên những cung đường đã vạch ra từ trước. Trước khi đến Thành Đô dự đám cưới chị họ, y chưa từng làm bất cứ điều gì sai lệch hay vượt ngoài khuôn khổ. Ngay cả việc thích đàn ông, y cũng giấu giếm cha mẹ và người thân rất kỹ, thậm chí y từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn hình thức với một người phụ nữ cũng là đồng tính. +

Mãi cho đến khi gặp được Chử Vân, y mới nhận ra bản thân mình đã sống khuôn mẫu đến nhường nào, mới nhận ra thứ y hằng khao khát chính là một cơn gió. Cơn gió ấy từ thoang thoảng hóa thành cuồng phong bão tố, khiến tâm trí y xao động chẳng thể nào bình yên. +

Vốn dĩ tiền đồ công việc đang vô cùng xán lạn, nhưng y vẫn quyết định nộp đơn từ chức. Việc đi Bắc Kinh cũng là vì y yêu thành phố ấy – một nơi vừa cổ kính lại vừa mang sức hút đầy mê hoặc. Lâm Chiếu Không rất thích những thành phố đậm chất lịch sử nhân văn và cũng cực kỳ yêu phương Bắc. Dù từ năm mười một, mười hai tuổi y đã theo cha mẹ định cư ở Thâm Quyến, sau đó lại làm việc tại Hồng Kông, nhưng y không thích nơi đó, cũng chưa từng có ý định sinh sống lâu dài ở đấy – cho đến khi y đến Bắc Kinh. Những cơn gió khô hanh ở đó dường như có thể xoa dịu sự ẩm ướt trong lòng y, khiến y đem lòng yêu thành phố ấy. +

Khi Lâm Chiếu Không tỉnh dậy thì trời đã đứng bóng. Y thu dọn đồ đạc cá nhân rồi gửi tin nhắn cho Chử Vân: “Anh sẽ đi cùng em.” +

Chử Vân nhanh chóng trả lời: “Gửi vị trí cho em, em qua đón anh.” +

Lâm Chiếu Không gửi định vị khách sạn của mình. Vali của y không lớn, đồ đạc cũng chẳng nhiều. Y quá khao khát được bắt đầu một cuộc sống mới, gạt bỏ quá khứ để làm những điều mình thực sự muốn. +

Đầu thu ở Thành Đô đã là giữa tháng mười, nhưng vạn vật vẫn xanh tươi mơn mởn, ngoại trừ trời se lạnh hơn một chút thì chẳng thấy rõ sắc thu. Thế nhưng thời tiết hôm nay lại cực kỳ đẹp, đẹp đến mức có thể nhìn thấy cả núi tuyết từ xa. +

Chử Vân lái chiếc Jeep (1) độ của mình tới. Chiếc xe được dán lớp decal màu đỏ thẫm, lốp xe được đôn cao và nới rộng đáng kể, phụ kiện trang trí trên xe cũng cực ngầu. Tổng thể chiếc xe toát lên vẻ phong trần đầy kiêu hãnh, giống hệt như chủ nhân của nó, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. +

Chử Vân bỏ vali của Lâm Chiếu Không vào cốp sau. Trong xe hắn đồ đạc cực kỳ nhiều, ngay cả trên giá nóc cũng chất không ít hành lý. Nhận ra ánh mắt tò mò của Lâm Chiếu Không, Chử Vân chỉ cười bảo: “Xe là ngôi nhà thứ hai của em mà, trong này cái gì cũng có, từ bàn ghế, đệm hơi đến nồi niêu xoong chảo, dù ở bất cứ đâu mình cũng có thể cắm trại được.” +

“Vậy thì tiêu dao tự tại quá rồi.” Lâm Chiếu Không nói, “Anh hiếm khi đi cắm trại, cũng ít khi đi du lịch. Tuy đã đi qua nhiều nơi nhưng chủ yếu đều là vì công việc, anh làm kiếp ‘nô lệ tư bản’ cũng nhiều năm rồi.” +

Chử Vân đóng cốp xe, sau khi cả hai đã yên vị trên xe, hắn từ trong tủ lạnh mini lấy ra một cây kem que truyền thống đưa cho Lâm Chiếu Không: “Vậy thì để em đưa anh đi chơi. Chỉ cần anh không vội, chúng ta cứ thong thả mà đi, dọc đường cứ thế mà chơi thôi.” +

“Anh không vội.” Lâm Chiếu Không mỉm cười, “Giờ anh là kẻ thất nghiệp rồi, cứ coi như đi để điều chỉnh lại bản thân vậy.” +

“Thế thì tuyệt quá.” Chử Vân hớn hở nói với Lâm Chiếu Không, “Mình ăn cơm xong đi mua ít đồ ăn rồi xuất phát luôn nhé.” +

Lúc rời khỏi Thành Đô, tâm trạng của cả hai đều rất tốt. Suốt dọc đường họ vừa trò chuyện vừa thay phiên nhau lái xe. Khi đó họ đi theo đường cao tốc Kinh Côn (2), băng qua dãy núi Tần Lĩnh (3), chỉ cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng giảm dần. Phía nam núi thuộc địa phận Tứ Xuyên vẫn còn xanh tươi mơn mởn, không khí ẩm ướt, nhưng vừa vào núi, đi qua vài đường hầm là lá cây trên núi đã bắt đầu ngả vàng, không gian cũng thêm vài phần lạnh lẽo. +

“Em rất thích đi bộ đường dài để chụp ảnh. Ngoài những ngọn núi tuyết ở Xuyên Tây và Tây Bắc ra, nơi em thích nhất chính là dãy Tần Lĩnh. Hồi cấp ba em còn định đi xuyên tuyến Ngao – Thái nữa cơ.” Chử Vân tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp, “Nhưng bố em không cho, ông bảo nguy hiểm quá sợ em mất mạng, sau đó em đi du học nên cũng chẳng còn cơ hội nữa.” +

“Ơ, nói vậy là em cũng vừa mới tốt nghiệp đại học thôi sao?” Lâm Chiếu Không hỏi: “Em học trường nào thế?” +

“Đại học Nam California (USC), em học chuyên ngành liên quan đến điện ảnh.” Chử Vân đáp, “Nhưng em không thích mấy thứ đó lắm, ở đoàn làm phim chán chết đi được, phong cảnh đẹp vẫn thu hút em hơn.” +

“Thế thì tốt rồi, hiện giờ em đang được làm những điều mình muốn.” Lâm Chiếu Không nói, “Trạng thái sống như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ.” +

“Tự do mới nên là trạng thái bình thường chứ.” Chử Vân nói, “Đã đến với nhân gian một chuyến thì phải trải nghiệm cuộc đời cho đáng chứ lị.” +

“Phải rồi.” Lâm Chiếu Không nhếch môi cười, “Chúng ta chỉ sống một lần thôi, vui vẻ là quan trọng nhất.” +

Hai người đến Tây An lúc hơn mười một giờ đêm. Nhiệt độ ở đây thấp, không khí khô hanh, sau khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn xong, họ ghé ngay một chỗ gần đó để ăn uống. Hai người ở ngay phía ngoài Nam Môn, thế là Chử Vân dẫn Lâm Chiếu Không đến phố Đông Tân (4) ăn đêm. Tây An cũng được coi là một thành phố không ngủ, về đêm người xe vẫn tấp nập, những bức tường thành và cổng lầu mang đậm hơi thở lịch sử. +

“Hai năm trước anh có đến Tây An công tác.” Lâm Chiếu Không nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe nói: “Cũng từng qua khu này, nhưng khi đó là mùa hè, nắng gắt lắm, ngoài lúc làm việc ra anh chẳng mấy khi ra đường.” +

“Ở Tây An mùa hè người ta toàn vào Tần Lĩnh tránh nóng thôi. Đồ ăn ở đây ngon lắm, tinh bột cứ gọi là đỉnh của chóp.” Chử Vân liếc nhìn gương chiếu hậu quan sát dòng xe: “Mì Thịt Băm, mì Biang Biang, thịt cừu hầm bánh mì… Em không thích món thịt cừu hầm bánh mì lắm, nhưng em cực mê món thịt bò xào với bánh mì vụn. Mai em dẫn anh đến một quán siêu ngon, còn tối nay mình ăn bánh bao nhỏ nhé.” +

Chử Vân khá rành khu này. Hắn lái xe dọc theo trục đường chính một đoạn, thấy tòa Chung Lầu rực rỡ ánh đèn thì rẽ ngoặt, luồn lách một hồi là vào đến phố Đông Tân. Ở đây có tiệm bánh bao nhà họ Trịnh, lần nào đến Tây An hắn cũng phải ăn một chầu cho bằng được. +

Thực ra Lâm Chiếu Không không quá khắt khe trong chuyện ăn uống, y cứ thế đi theo Chử Vân. Hai người vào quán, gọi một đĩa bánh bao thịt bò và bốn phần bát hấp đặc sắc: gà kho ngh, thịt chiên giòn, thịt hấp bột gạo và viên thịt sốt mềm. Ban đầu Lâm Chiếu Không nghĩ đây cũng chỉ là những món bình thường thôi, chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng vừa nếm một miếng thịt hấp bột gạo, vị thịt mềm rục tan ngay đầu lưỡi, hương thơm vương vấn mãi không thôi. +

“Bánh bao cũng ngon lắm, hồi em học cấp ba đến đây ăn bánh bao nhà họ có một tệ rưỡi một cái, giờ vẫn là một tệ rưỡi.” Chử Vân nheo mắt gặm bánh bao: “Vỏ mềm nhân đầy, lại còn mọng nước nữa. Hồi em ở nước ngoài, em chỉ hận không thể bắt bạn em đến đây mua cả trăm cái gửi sang cho mình.” +

Lâm Chiếu Không cũng bắt đầu gặm bánh bao, bữa đêm này của hai người diễn ra vô cùng vui vẻ. Sau một buổi chiều ở cạnh nhau, qua hai ngày tiếp xúc, họ đã thêm phần thân thiết, không còn dè dặt hay gượng gạo, cách nói chuyện cũng dần trở nên thân mật hơn. Cứ thế, Lâm Chiếu Không nhận ra Chử Vân là một người rất kỳ diệu. +

Có lẽ vì còn trẻ tuổi nên Chử Vân rất năng động và sống động, giống như một đứa nhỏ luôn tò mò về mọi thứ. Gia cảnh giàu có, điều kiện ưu việt nhưng hắn lại rất bình dân, dường như chẳng bận tâm điều gì, lại cũng như thứ gì cũng muốn nếm trải một phen. Ở bên cạnh Chử Vân, Lâm Chiếu Không thấy rất thư giãn, rất vui vẻ, mọi phiền muộn cứ như mây khói, tan biến trong chốc lát. +

“Sau khi đến Bắc Kinh, em đến tìm anh, anh có đi chơi với em không?” Chử Vân rút từ túi quần ra một bao thuốc lá, đưa đến trước mặt Lâm Chiếu Không. +

Lâm Chiếu Không xua tay: “Anh không hút thuốc.” +

“Xin lỗi nhé.” Chử Vân thu tay lại rồi châm thuốc, loại thuốc này có viên tinh dầu nổ, tỏa ra mùi trái cây ngọt ngào. +

“Chỉ cần có thời gian là được.” Lâm Chiếu Không nói: “Bên phía bạn anh mới mở công ty, bắt tay vào làm việc chắc chắn sẽ rất bận.” +

“Làm về mảng gì thế anh?” +

“Công ty săn đầu người, liên quan đến tài chính và xây dựng.” Lâm Chiếu Không đáp: “Giữa tháng mười một anh mới bắt đầu làm, trước đó đều rảnh cả. Nhưng mới đến đó chắc phải lo tìm nhà rồi sắm sửa đồ đạc nữa.” +

“Vậy anh mới đến chẳng lẽ phải ở khách sạn à, chán chết đi được. Hay là qua nhà em ở đi.” Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không bảo: “Để em dẫn anh đi làm quen với môi trường xung quanh, như vậy coi như cũng có người giúp đỡ lẫn nhau.” +

“Nhiệt tình thế cơ à.” Lâm Chiếu Không khẽ cười, y dường như nhìn thấu tâm tư của Chử Vân chỉ trong một cái liếc mắt: “Tâm tư không đơn thuần nha.” +

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã bị anh thu hút rồi.” Chử Vân thẳng thắng thừa nhận: “Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm cả. Chẳng ai lại không thích những con người hay sự vật tốt đẹp, huống hồ là dân làm nhiếp ảnh như tụi em, theo đuổi cái đẹp vốn là bản năng rồi.” +

“Đúng là thấy sắc sinh lòng.” Lâm Chiếu Không tuy nói vậy nhưng nụ cười càng thêm nồng đậm, có điều y không có thêm động thái nào khác, chỉ mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Chử Vân cũng theo đó lên xe, họ ăn ý đổi sang một chủ đề khác để trò chuyện. Trên xe vang lên bản nhạc tiếng Anh mang tên Vale Of Tears, giai điệu hư ảo và chậm rãi. +

Đến cả gu âm nhạc hai người cũng hợp nhau đến lạ. +

— +

Chú thích: +

(1) Xe jeep: +

(1) Xe jeep: +

(2) Đường cao tốc Kinh Côn: Đường cao tốc Kinh Côn (G5) là một trong những tuyến cao tốc xương sống khủng nhất của Trung Quốc. Tên đầy đủ là cao tốc Bắc Kinh – Côn Minh. +

 Tên đầy đủ là cao tốc Bắc Kinh - Côn Minh +

(3) Dãy núi Tần Lĩnh ( Quinling Mountains): Được mệnh danh là “long mạch” của Trung Quốc, dãy núi Tần Lĩnh chiếm giữ một vị trí độc tôn trong lịch sử và văn hóa của quốc gia này. Không chỉ nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tráng lệ, đỉnh núi cao vút mây phủ, mà còn được coi là ranh giới tự nhiên phân chia hai miền. +

 Không chỉ nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tráng lệ, đỉnh núi cao vút mây phủ, mà còn được coi là ranh giới tự nhiên phân chia hai miền +

(4) Phố Đông Tân (东新街 / Dongxin Street) ở là một trong những khu ăn đêm nổi tiếng nhất Tây An +

(4) Phố Đông Tân (东新街 / Dongxin Street) ở là một trong những khu ăn đêm nổi tiếng nhất Tây An +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)