Chương 1: Đã kết hôn

Edit: Cún +
1
Chương 1: Đã kết hôn +
Mưa rơi rả rích, hạt mưa lặng lẽ hắt cửa sổ của tòa nhà cao tầng rồi trượt dài thành những vệt nước ngoằn ngoèo. +
Úc Văn Huyền bị đánh thức bởi tiếng ồn, âm thanh ấy không to lắm nhưng lúc nào anh ngủ cũng rất nông. +
Anh chống tay ngồi dậy rồi nhấn nhấn vào ấn đường hơi đau của mình đầu tiên. +
Chắc là do uống rượu à? +
Hôm qua, Úc Văn Huyền vừa mới tốt nghiệp đại học, trong buổi liên hoan khá nhiều người mời rượu anh nên lúc về nhà anh chỉ kịp dọn dẹp qua loa rồi nằm lăn ra ngủ. +
Khi đầu óc đã tỉnh táo trở lại, anh mở mắt ra và chợt phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. +
Căn phòng hiện tại khá ấm áp nhưng khác hẳn một trời một vực với phòng ngủ của anh. Nội thất cũng xem như khá đầy đủ, nhìn trông giống một phòng nghỉ ở phòng làm việc hơn hơn. +
Úc Văn Huyền đứng dậy, anh quen tay lấy chiếc áo vest treo trên giá bên cạnh rồi từ từ cài khuy lại. +
Tất cả đều làm theo bản năng. +
Sau khi đã chỉnh trang lại quần áo, anh mới giật mình nhận ra tại sao anh lại quen tay đến vậy? +
Anh hơi nheo mắt suy nghĩ rồi đẩy cửa ra ngoài. Không ngoài dự đoán, bên ngoài là một phòng làm việc rộng rãi. +
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. +
Úc Văn Huyền quay đầu nhìn tấm kính một chiều bên trái, tòa nhà bên ngoài trông rất quen mắt, nhưng hơi khác với hồi trước anh thấy, +
Ấy vậy mà chính là Tập đoàn nhà họ Úc. +
Nhưng sao anh lại có mặt ở đây không chút động tĩnh gì? +
Tiếng gõ cửa ngày một gấp gáp. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế làm việc rồi nói: “Vào đi.” +
Người bên ngoài nghe thấy mới đẩy cửa bước vào, anh ta cầm một vài tài liệu trên tay. +
Trợ lý Lưu bị sếp mình nhìn chằm chằm đến nỗi rùng mình. Nhớ lại lúc nãy Úc Văn Huyền bảo đau đầu muốn nghỉ ngơi một lát, anh ta bỗng thấy hơi căng thẳng. +
“Tổng giám đốc Úc, bên Dân Hòa đã gửi kế hoạch dự án tới.” Anh ta để đồ cạnh Úc Văn Huyền: “Bên họ muốn họp để bàn bạc thêm.” +
Tổng giám đốc Úc? +
Nghe thấy xưng hô này, Úc Văn Huyền hơi liếc đối phương. +
Dù từ hồi năm nhất đại học anh đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của tập đoàn, nhưng vẫn chưa đến mức được gọi một tiếng “Tổng giám đốc Úc”. +
Tuy cảm thấy có chút không ổn, Úc Văn Huyền vẫn điềm tĩnh thản nhiên như trước. +
“Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi.” Anh nói. +
Đợi người đi khuất, anh mới bắt đầu lật xem bản kế hoạch, xem khoảng nửa tiếng mới xong. +
Tuy chưa hiểu rốt cuộc mọi chuyện là thế nào nhưng anh vẫn phải đi dự cuộc họp này, dù sao cũng là hợp đồng làm ăn của tập đoàn nhà họ Úc. +
May là dự án này không khó giải quyết, nước đến chân mới nhảy cũng làm được. +
Sau khi đã phác thảo sơ lược kế hoạch trong đầu, anh để bản hợp đồng về chỗ cũ. Bỗng anh quay đầu lại nhìn thì thấy một cái điện thoại lạ hoắc nằm gần đó. +
Úc Văn Huyền hơi do dự nhưng vẫn cầm điện thoại lên, xem thử giờ giấc hiện tại. +
Vừa nhìn một cái, suýt nữa thì anh đánh rơi cả điện thoại. +
—— Bởi vì rõ ràng thời gian hiển thị trên màn hình là năm năm sau! +
Điện thoại nhận diện khuôn mặt của Úc Văn Huyền rồi tự động mở khóa. Đây lại chính là điện thoại của anh. +
Anh khá khó tin nên liền lên mạng tra cứu thông tin, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần. Cuối cùng anh vô cảm để điện thoại sang một bên, hơi day ấn đường . +
Không nhìn nhầm. +
Bây giờ anh đã xuyên không đến năm năm sau. +
Không những vậy, bản thân anh của năm năm sau đã tiếp quản công ty và đúng thực đã trở thành Tổng giám đốc Úc. Sự nghiệp anh lên như diều gặp gió, công thành danh toại. +
Hồi đại học Úc Văn Huyền từng nghe bạn cùng phòng kể về mấy bộ tiểu thuyết viễn tưởng kiểu này, nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ cái cốt truyện như vậy lại vận vào người mình. +
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở lại điện thoại, nhấn vào ứng dụng nhắn tin để xem có mò được tin gì trong vòng bạn bè hay không. +
Trong cuộc sống đời thường, Úc Văn Huyền làm việc cũng rất gọn gàng, thói quen lưu tên bạn bè cũng thế. +
Anh của năm năm sau vẫn không thay đổi, danh bạ chỉ đơn giản là tên kèm theo mối quan hệ. +
Giữa một loạt cái tên được ghi chú ngắn gọn ấy, người được anh ghim lên đầu rất dễ thấy. +
—— [Cục cưng] +
Úc Văn Huyền bỗng im lặng. +
Khó mà tin được đây là cái tên do chính tay anh gõ vào. +
Biệt danh của đối phương là Y, ảnh đại diện là một bé mèo trắng muốt. Úc Văn Huyền nhìn lại ảnh đại diện của mình, quả nhiên là một bé mèo đen tuyền. +
Anh đọc lướt qua mấy tin nhắn tám chuyện thường ngày rồi kéo chat lên trên. +
[Cục cưng: Sao anh vẫn chưa về nhà?] +
[Anh còn một cuộc họp nữa, không cần đợi anh đâu, bé nhớ ngủ sớm nhé.] +
[Cục cưng: Không chịu.] +
[Cục cưng: Không có anh ôm, em ngủ không được.] +
Úc Văn Huyền thấy không ổn, anh vội thoát ứng dụng rồi tra cứu bách khoa toàn thư. +
Đúng như những gì anh suy nghĩ, ngay bên dưới thông tin cá nhân của anh đã hiển thị: +
—— [Đã kết hôn] +
Úc Văn Huyền: “…” +
Mới có năm năm, vậy mà anh đã sớm yên bề gia thất, mà trông tình cảm vợ chồng anh còn rất mặn nồng. +
Đúng lúc anh định tìm kiếm xem đối tượng kết hôn của mình là ai, cửa phòng anh lại bị gõ nhẹ, vang lên âm thanh lốc cốc. +
Tiếng trợ lý Lưu vọng vào: “Tổng giám đốc Úc, khách đã ở phòng họp rồi ạ.” +
Bên trong không có động tĩnh, trợ lý Lưu kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Giây tiếp theo, cửa đột ngột mở ra. +
Úc Văn Huyền vốn mang vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú, lúc này anh hơi rũ xuống, trông rất chín chắn, mạnh mẽ. +
“Đi thôi.” +
Trợ lý Lưu chỉ dám nhìn thoáng qua rồi vội dẫn Úc Văn Huyền đi tới phòng họp. +
… +
Thực ra nhiều vấn đề đã được bàn bạc hòm hòm từ trước, đối tác chỉ muốn cò kè thêm bớt chút đỉnh về giá cả. +
Kết quả sau một giờ đồng hồ đàm phán, bên kia mới nhận ra tổng giám đốc Úc vừa mới lên nắm quyền chưa lâu này thực ra cũng là một con cáo già. +
Anh ăn nói điềm đạm, nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng thái độ luôn kiên quyết từ chối mọi yêu cầu đối phương đưa ra. +
Ngoài mặt người phụ trách bên Dân Hòa cười hùa theo, trong bụng hắn đã chửi thầm anh là cái đồ nham hiểm. +
Đến khi thỏa thuận xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối. +
Người phụ trách thu dọn tài liệu, rồi đưa tay, nói: “Vậy tôi không làm trễ tổng giám đốc Úc về nhà với người thương nữa, hợp tác vui vẻ.” +
Úc Văn Huyền bắt tay lại, rũ mắt cười nhạt: “Hợp tác vui vẻ.” +
Sau khi bọn họ ra khỏi văn phòng, Úc Văn Huyền hơi suy tư. +
Trợ lý Lưu đứng nép một bên không dám nhúc nhích, anh ta thầm suy đoán trong lòng chẳng biết đối phương yêu cầu gì mà khiến tổng giám đốc Úc phật ý. +
Một giây sau, anh ta chợt nghe Úc Văn Huyền thản nhiên hỏi: “Đối tượng kết hôn của tôi… mọi người quen lắm à?” +
Trợ lý Lưu có hơi khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp: “Chúng tôi chưa gặp bao giờ, nhưng mà…” +
Anh ta hơi ngừng lại sắp xếp câu từ một chút. “Tổng giám đốc Úc thường xuyên kể cho chúng tôi nghe về chuyện tình của mình.” +
Đều là những kẻ sành sỏi, ai mà không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói đó. +
Bản thân của năm năm sau không chỉ kết hôn sớm, mà còn thường xuyên show tình yêu ở công ty. Ngay cả người của công ty khác cũng biết chuyện. +
Úc Văn Huyền khẽ chớp đôi mắt đang rũ xuống, anh hơi khó lòng chấp nhận nổi sự thật này. +
Thẫn thờ mất vài giây, anh mới bước ra khỏi phòng họp. +
Vừa ra khỏi thang máy, Úc Văn Huyền đã chạm mặt các nhân viên khác trong công ty. +
Đám nhân viên này không tỏ vẻ quá sợ sệt anh, vừa thấy mặt anh đã ghẹo: “Tổng giám đốc Úc tan làm về nhà với người thương rồi kìa.” +
“Hôm nào sếp dẫn tới cho tụi tôi gặp một lần đi!” +
Úc Văn Huyền không biết nói gì, chẳng nhẽ anh bảo rằng bây giờ chính anh cũng không biết “người thương” là nam hay nữ, đẹp xấu như thế nào? +
Anh mỉm cười theo thói quen, không đáp lời. +
Vừa bước ra khỏi cổng lớn công ty, xe đã đỗ sẵn ở bên ngoài. Anh mở cửa bước vào, chiếc xe liền nổ máy rời đi. +
Lúc này Úc Văn Huyền mới có thời gian tiếp tục tra cứu những thứ còn dang dở. Anh lên mạng tra đủ loại từ khóa nhưng chẳng có tin gì. +
Có lẽ thông tin đã được giấu nhẹm đi, không hề công khai. +
Anh lại mở album ảnh ra để cố tìm kiếm chút manh mối. +
Lần này thì tìm được —— một album có tên là “Tiểu Bạch lông xù”. +
Theo như cái tên sến súa chung với biệt danh kia, Úc Văn Huyền biết ngay ai trong album này. +
Nhưng đáng tiếc đó lại là album riêng tư. +
Úc Văn Huyền: “?” +
Cái chó gì vậy, đề phòng cả chính mình à. +
Anh thử nhập mật khẩu anh thường dùng, cả sinh nhật bản thân,… các kiểu nhưng chả đúng cái nào. +
Úc Văn Huyền thấy đau đầu nên bỏ luôn, dù sao thì sớm muộn gì anh cũng thấy mặt. +
Vừa định cất điện thoại thì có một cuộc gọi tới, hiển thị tên Trình Dục, là một người bạn quen biết đã nhiều năm, năm năm sau vẫn giữ liên lạc cũng là lẽ thường. +
“Cái gì?” Anh vừa trải qua khá nhiều chuyện nên giọng điểu chẳng tốt mấy. +
Nhưng Trình Dục chẳng lạ gì: “Ê, người nhà cậu chỉ đi công tác một chuyến thôi mà, giận dỗi cái chó gì.” +
“Tai nào của mày nghe thấy tao đang giận?” Úc Văn Huyền bắt bẻ. +
Trình Dục: “Cả hai lỗ tai.” +
Sau đó hắn liền an ủi: “Thôi thôi, tao gọi để báo tin mừng cho mày đây!” +
Úc Văn Huyền nghe hắn nói bèn dịu lại, anh hỏi: “Tin mừng gì?” +
“Chẳng phải tao vừa ở sân bay về à, tao thấy ngay cục vàng nhà mày đang xuống máy bay đấy, tầm mười phút nữa là tới nhà rồi~” +
Nghe thấy hai chữ “cục vàng”, Úc Văn Huyền giật giật mí mắt, anh từ bỏ việc chỉnh lời đối phương: “Sao em ấy không nhắn tin cho tao?” +
Trình Dục: “Chuyện này là bình thường, chắc cậu ấy về sớm một ngày để tạo bất ngờ cho mày đấy! Thôi không nói nữa, tóm lại tối nay mày hết cảnh chăn đơn gối chiếc rồi——” +
Bên kia chưa nói hết câu đã vội cúp máy. +
Đến lúc này Úc Văn Huyền mới nhận ra rằng nghe chuyện hồi nãy, hẳn Trình Dục biết đối tượng kết hôn của anh. +
Vậy mà quên không hỏi. +
Đúng lúc này, xe dừng lại. +
Anh xuống xe, nhìn quanh căn nhà anh đang ở. +
Biệt thự dùng hệ thống quét mống mắt và vân tay nên anh không lo việc không vào được nhà. +
Sau tiếng bíp ngắn ngủn vang lên, cửa lập tức mở ra. +
Khi Úc Văn Huyền bước vào, đèn trong nhà cũng tự động sáng lên. +
Cách trang trí trong nhà vô cùng ấm cúng. Từ chiếc ghế lười trên sàn, đến bộ dụng cụ nhà bếp có dấu vết sử dụng thường xuyên, nơi nào cũng ngập tràn hương vị sinh hoạt cuộc sống. +
Thẩm mỹ của anh sau năm năm cũng thay đổi rồi. +
Không chỉ vậy, mọi vật dụng trong nhà đều có đôi có cặp. Úc Văn Huyền nghiêng người, chợt anh nhìn thấy một tờ giấy note dán trên tường ở lối vào. +
Anh ghé sát lại xem, đến khi nhận ra nét chữ trên đó, bỗng anh tắt hẳn nụ cười. +
Chỉ thấy trên đó viết: +
—— Úc Văn Huyền hứa sau này sẽ không mang theo mùi rượu về nhà. +
Nhìn dòng chữ này, Úc Văn Huyền suýt thì nghĩ bản thân của năm năm sau lại lên cơn dở hơi gì nữa. +
Nhưng nhìn kỹ lại nét chữ trên đó rất thanh thoát, khác hẳn nét chữ thường ngày của anh. +
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong, ngay giây tiếp theo anh lật tờ giấy note lại thấy mặt sau có chữ viết của anh. +
—— Úc Văn Huyền xin hứa. +
Úc Văn Huyền: “…” +
Mừng hơi sớm rồi. +
Anh vô cảm cầm tờ giấy note trên tay, hồi lâu sau mới nhếch khóe môi cười nhạt một tiếng, cuối cùng dán trả về chỗ cũ. +
Khi nãy nhìn lướt qua chung quanh, anh phát hiện trên tủ ở lối ra vào còn cả đống giấy note y chang vậy, tờ nào cũng có chữ trên đó. +
Úc Văn Huyền không dám nhìn tiếp, anh cảm giác nếu đọc nữa chắc anh nghi ngờ nhân sinh mất. +
Sống trên đời hai mươi hai năm, ai gặp anh cũng khen ngợi anh điềm tĩnh lễ độ, có tài kinh doanh thiên bẩm. +
Đây cũng là lần đầu tiên Úc Văn Huyền phát hiện ra bản thân anh còn được trời cho tính yêu đương mù quáng +
Anh dạo quanh nhà một vòng, cuối cùng vẫn quyết định lên toilet tầng hai soi gương trước. +
Người trong gương dáng vẻ cao ráo, trông càng thêm chững chạc, cao quý so với thời đại học. Khi anh không cười, mắt khép hờ lại, khí chất của người ở trên cao càng thêm rõ rệt. +
Anh đưa tay lên sờ thử, xúc cảm vô cùng chân thực. +
Mãi đến khi thấy được gương mặt đã thay đổi này, Úc Văn Huyền mới thực sự cảm nhận được chuyện anh xuyên không đến năm năm sau. +
Bây giờ Úc Văn Huyền hoàn toàn không có dự định có quan hệ thân mật với ai. Nhưng nếu bản thân của năm năm sau đã kết hôn mà tình cảm còn mặn nồng như vậy. +
Nếu đột ngột thay đổi thái độ rồi chọn ly hôn ngay, có lẽ sẽ khiến người khác phải nghi ngờ, bàn tán. +
Anh không rảnh để nói với người khác rằng “Tôi là người từ năm năm trước xuyên không đến đây”. +
Chuyện hoang đường như thế, cuối cùng sẽ bị coi như điên khùng hơn quá nửa. +
Mà anh đã tiếp quản tập đoàn họ Úc, bất kỳ động thái nào của người nắm quyền đều có khả năng gây ảnh hưởng đến tập đoàn. +
—— Trước tiên cứ duy trì hiện trạng, sau đó anh sẽ từ từ thay đổi thái độ, cuối cùng thì ly hôn. +
Úc Văn Huyền suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định trong lòng. +
Đúng lúc này. +
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện tử vui vẻ, giống hệt lúc Úc Văn Huyền mới vào nhà: “Chào mừng về nhà~” +
Úc Văn Huyền thoát khỏi dòng suy nghĩ. +
Anh vừa duy trì dáng vẻ như thường lệ, vừa thầm nghĩ. +
Giả bộ điềm tĩnh nhã nhặn để đàm phán chuyện làm ăn thì anh làm nhiều rồi, chứ giả làm người si tình thì đây là lần đầu. +
Úc Văn Huyền chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra hành lang. Anh vịn tay lên lan can, nghiêng người lẳng lặng đưa mắt nhìn xuống dưới. +
Tới đây đi. +
Để anh chống mắt lên xem cái người khiến anh của năm năm sau phải chết mê chết mệt như này. +
Rốt cuộc là người như thế nào. +



Huhu bộ này hợp gu quá. Vào check chương từng ngày luôn á
Mn ơi làm sao để lưu truyện vậy ạ
Trùi ui =))) coi anh Úc sẽ tốn bao lâu để hòa nhập đc đây chứ tôi là tôi thấy anh gặp vợ là gồng ko nổi đâu =)))