Skip to main content

Chương 2: Kẻ thù

dathaiPiter

Dưới lầu có tiếng bước chân khẽ khàng, người nọ đi rất khẽ. Úc Văn Huyền nhớ lại lời Trình Dục nói lúc trước, tặng mình một “bất ngờ”. +

Người nọ từ từ bước vào từ cửa trước, đi tới chỗ có ánh đèn ở phòng khách. +

Người nọ không ngẩng đầu lên nên không thấy rõ mặt, để lại ấn tượng đầu cho Úc Văn Huyền là người nọ khá mảnh mai. +

Tay anh để trên lan can bỗng vô thức rục rịch, trong khoảnh khắc đó, vậy mà anh lại có cảm xúc muốn ôm người nọ vào trong lòng. +

Điên mất, anh bị tình yêu ảnh hưởng ư? +

Người bên dưới vừa hay cởi áo khoác bộ suit ra, giờ y chỉ mặc đơn giản áo sơ mi và quần dài, để lộ làn da trắng nõn. +

Vòng eo thon thả được ôm trọn, mái tóc dài mượt mà gần chạm eo xõa xuống lưng. +

Chỉ nhìn dáng vẻ ấy đã biết đây là mỹ nhân chính hiệu. +

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Úc Văn Huyền bỗng u ám. +

Ít ra bản thân anh trong tương lai không ngu tới nỗi yêu người xấu, Úc Văn Huyền tự nhủ trong lòng.  +

Có lẽ lúc về quá nhanh nên hơi nóng, người nọ lấy dây buộc tóc trên tay cắn vào miệng, hai tay gom mái tóc dài lại. Y tự buộc cái tóc đuôi ngựa xấu vô cùng tận cho mình rồi lại lóng ngóng gỡ ra. +

Sau khi làm xong, y ngó quanh một chút, chẳng thấy bóng ai cả. Cuối cùng y ngẩng đầu lên nhìn, bỗng đối mắt với Úc Văn Huyền. +

Rất xinh đẹp. +

Một gương mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc đen dài khiến y trông không phân biệt được nam hay nữ, khí chất quanh người lại lạnh lùng thanh cao. +

Lúc này mặt y còn hơi ửng hồng, ngược lại càng khiến y thêm vẻ rực rỡ khác lạ. +

Nếu người này là người đẹp đã kết hôn với mình đừng trông y hệt đối thủ thời đại học của anh thì quá tốt. +

Xém nữa Úc Văn Huyền không mỉm cười nổi. +

Anh đã nghĩ nhiều trường hợp về đối tượng kết hôn này, nhưng không nghĩ tới kiểu này. +

Sao lại là Ngu Chi Tuyết vậy. +

Với Úc Văn Huyền mà nói, trong buổi tụ tập tốt nghiệp ngày hôm qua, Ngu Chi Tuyết còn liếc mắt mỉa mai khiêu khích anh. Hôm nay, Ngu Chi Tuyết trở thành bạn đời hợp pháp của mình. +

Trên đời này còn việc gì hoang đường hơn nữa không? +

Đầu óc anh rối bời, anh bắt đầu suy nghĩ rằng liệu có phải rằng mình và Ngu Chi Tuyết chỉ là kết hôn thương mại, sau đó diễn kịch lừa mọi người.  +

Hồi trước, anh vốn đã chấp nhận mình năm năm sau có thể là kẻ cuồng yêu. +

Nhưng khi nghĩ tới đối tượng mình cuồng yêu là đối thủ Ngu Chi Tuyết thì không ổn. +

Trong phòng khách, Ngu Chi Tuyết hơi chột dạ khi thấy Úc Văn Huyền nhìn y với ánh mắt bất thiện. +

Một tuần trước khi y đi công tác, Úc Văn Huyền đã đặc biệt dặn dò y phải ăn cơm đúng bữa, không được sút cân nào. +

Nhưng không có đối phương giám sát, khi Ngu Chi Tuyết bận rộn thì vốn cũng chẳng mấy tự giác. Không cần nói, y chắc cũng biết mình gầy đi. +

Úc Văn Huyền còn hiểu rõ thân thể Ngu Chi Tuyết hơn chính y, chỉ cần nhìn đều biết là mập hay ốm. +

Bây giờ không cần nói nhiều, chắc chắc anh đã phát hiện ra. +

Ngu Chi Tuyết quyết định đánh phủ đầu, y lộc cộc bước lên lầu, tới cạnh Úc Văn Huyền, nhẹ nhàng nói: “Em biết lỗi rồi.” +

Vốn Úc Văn Huyền còn đang suy nghĩ, giây sau liền thấy kẻ thù không đội trời chung của mình đi tới trước mặt rồi nũng nịu bảo anh rằng y sai rồi. +

Dù chả hiểu Ngu Chi Tuyết xin lỗi cái gì nhưng hơi lạc quẻ. +

Trong trí nhớ Úc Văn Huyền, Ngu Chi Tuyết là bông hoa lạnh lùng trên núi cao, người lạnh lùng thờ ơ như tên. Y với ai cũng đều hờ hững, mọi sự vật sự việc đều chẳng ảnh hưởng mấy tới cảm xúc của y. +

Nhưng nhìn Ngu Chi Tuyết hiện tại trước mặt anh, dù vẫn không biểu lộ gì nhưng y nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn nước, khi nhìn và nói chuyện đều như đang làm nũng với anh. +

Hồi đại học, không ít người đều đồn đoán Ngu Chi Tuyết là người đẹp lạnh lùng sẽ mãi là núi băng lạnh hay là sẽ có ngày hóa thành dòng nước dịu dàng. +

Hồi ấy Úc Văn Huyền cũng thấy hứng thú nhưng anh lại tốt nghiệp trước người nọ hai năm nên đoán chừng không biết được kết quả. +

Kết quả là bây giờ anh không chỉ thấy Ngu Chi Tuyết trở thành một người dịu dàng như nước mà người này lại là chính anh. +

Ngu Chi Tuyết chủ động xuống nước nhưng y phát hiện người thương nhà mình vẫn nhìn mình với ánh mắt khó tả. +

Khéo là anh vẫn chưa nguôi giận. +

Y nhìn mặt Úc Văn Huyền rồi khẽ khựng lại, y lại cúi xuống, nhanh chóng thơm lên khóe miệng đối phương. +

Hiếm khi y chủ động, sau khi thơm xong, tai y đỏ phừng. +

“Thơm thơm này, anh đừng giận nha.” +

Úc Văn Huyền hơi sửng sốt, anh bước lui về sau mấy bước. +

Khoan đã…Ngu Chi Tuyết thơm anh? +

Dù chỉ là chạm nhẹ rồi rời ngay nhưng Úc Văn Huyền vẫn cảm giác được chút chạm nơi khóe môi. +

Thật thần kì. +

Người Ngu Chi Tuyết lạnh nhưng hôn lại mềm mềm ấm ấm, lúc đến gần còn thoang thoảng hương thơm. +

Anh vô thức sờ lên chỗ Ngu Chi Tuyết mới chạm vào. +

Ngu Chi Tuyết thấy người thương như đang hơi bối rối, cuối cùng vẫn thở phào một hơi. Một tuần y không gặp Úc Văn Huyền, bây giờ y chỉ muốn bám lên người anh. +

Vậy là y vươn tay, muốn Úc Văn Huyền ôm y một cái. +

Có cái thơm là vết xe đổ, Úc Văn Huyền chợt thấy y làm vậy bèn cảnh giác ngay. +

Rốt cuộc anh vẫn không giữ được vẻ bình tĩnh ngày thường, nắm cổ tay Ngu Chi Tuyết. +

Cổ tay y nhỏ xinh, dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Đối mặt ánh mắt khó hiểu của Ngu Chi Tuyết, Úc Văn Huyền chưa nghĩ phải nói như thế nào. +

Giây sau, tay anh đã hành động trước. +

Ngón tay anh mò mẫm dọc theo cổ tay Ngu Chi Tuyết, cuối cùng dừng lại ở nơi da thịt nõn nà bên trong vuốt ve không thôi. +

Cái kí ức cơ bắp chết tiệt này. +

Ngày thường Úc Văn Huyền điềm tĩnh như nào, giờ phút này cũng không nhịn được mà chửi một câu, +

Anh chuẩn bị buông cổ tay Ngu Chi Tuyết ra thì thấy y khẽ cắn môi, đôi môi lúc đầu hơi tái nhợt giờ có thêm chút đỏ, còn lấp loáng ánh nước. +

Ngu Chi Tuyết hơi bối rối, giọng y cũng hơi run rẩy: “Anh làm nhẹ chút nhé.” +

Úc Văn Huyền còn bối rối hơn y, anh không thể tin được mình vừa nghe cái gì. +

Thấy anh không trả lời, Ngu Chi Tuyết lại hạ tiêu chuẩn xuống một chút: “Vậy anh đừng trói tay em, hôm nay em muốn ôm anh.” +

Úc Văn Huyền trong tương lai có thói quen, mỗi khi Ngu Chi Tuyết phạm lỗi chọc anh giận thì sẽ nắm chặt cổ tay Ngu Chi Tuyết, vuốt ve triền miên đầy chiếm hữu. +

Vì sức khỏe Ngu Chi Tuyết không tốt, Úc Văn Huyền chỉ biết bế người lên giường dạy dỗ. +

Anh biết Ngu Chi Tuyết thích tiếp xúc cơ thể thân mật nên cố tình trói chặt tay hoặc giơ cao lên trên đầu, không để đối phương chạm vào người anh vào những lúc nhất định. +

Đợi đến khi Ngu Chi Tuyết khóc nức nở, anh mới ôm người vào trong lòng. Anh vừa vỗ lưng Ngu Chi Tuyết, vừa dịu dàng hôn lên nước mắt y, hỏi y có biết sai chưa. +

Úc Văn Huyền không rõ nhiều nội tình như vậy, lúc Ngu Chi Tuyết hỏi anh có thể nhẹ nhàng chút không, đầu óc anh bỗng trống rỗng. +

Cuối cùng chỉ còn sót một câu không ngừng hiện lên +

—Anh ở tương lai thế mà làm với Ngu Chi Tuyết, mà còn làm mạnh bạo nữa. +

Anh thở hắt một hơi, cố sắp xếp lại câu chữ của mình: “Ngu Chi Tuyết, nếu tôi bảo tôi xuyên việt thì em có tin không?” +

Lúc này Úc Văn Huyền cũng không lo về việc bị coi là bệnh thần kinh, anh chỉ mong chóng kết thúc vở hài kịch này. +

Anh không rõ vì sao chủ đề có thể lệch như vậy. +

Nhưng theo xu hướng này, nếu không thành thật thì đoán rằng Ngu Chi Tuyết sẽ kéo anh vào phòng ngủ rồi bắt đầu cởi quần áo +

*  +

Trong phòng khách. +

Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa. +

Ngu Chi Tuyết cụp mắt, y không tỏ vẻ gì như đang suy nghĩ điều chi, tay quấn quấn lọn tóc dài. +

Hồi lâu sau, y buồn bực nói: “Anh bảo là anh hồi năm năm trước xuyên tới?” +

Thấy Ngu Chi Tuyết có vẻ trở về dáng vẻ anh quen thuộc, cuối cùng Úc Văn Huyền cũng bình tâm lại. +

Anh bắt chéo chân, giọng cũng thoải mái hơn: “Đúng vậy đó, tôi tỉnh dậy là vậy rồi.” +

“Vậy trước khi xuyên qua, anh đang làm gì?” Ngu Chi Tuyết nhìn anh. +

“Lúc đó tôi dự buổi tụ tập bữa tốt nghiệp, có uống tí rượu rồi đi về ngủ.” Úc Văn Huyền nhìn ánh mắt khác hẳn khi nãy của người nọ, anh nói tiếp. +

“Lúc đó em cũng tới mời rượu tôi, vẫn là dáng vẻ thờ ơ không quan tâm tới ai này. Không biết còn tưởng em bị ép tới.” +

Ngu Chi Tuyết: “Anh kể cho tôi nghe chuyện này không sợ tôi nghĩ anh bị điên à?” +

Trái lại Úc Văn Huyền chẳng để tâm mấy: “Dù sao so với việc bị em hôn một cái hay lên giường không minh bạch thì vẫn ổn.” +

Vừa dứt câu, Ngu Chi Tuyết đang quấn tóc hơi khựng lại, y rút tay về rồi liếc Úc Văn Huyền. +

“Vậy anh muốn xử lí như thế nào?” Ngu Chi Tuyết hỏi. +

“Tôi không biết tại sao tôi của năm năm sau lại yêu đương với em nhưng hiện tại theo trí nhớ của tôi, mối quan hệ giữa chúng ta chẳng mấy tốt đẹp.” +

Đây là kết luận khéo léo sau một hồi của Úc Văn Huyền. Hồi đại học mối quan hệ giữa hai người nào chỉ là không tốt, đúng hơn là đối đầu gay gắt không khoan nhượng. +

Úc Văn Huyền đề nghị: “Ngu Chi Tuyết, nếu vậy thì chúng ta ly hôn đi.” +

“Tôi không chấp nhận.” +

Ngu Chi Tuyết nhìn anh chằm chằm, y run rẩy đáp: “Úc Văn Huyền, anh xem hôn nhân là thứ gì. Chỉ nói xuyên qua không rõ ràng, anh muốn ly hôn thì ly hôn à.” +

Úc Văn Huyền nghe thấy sự run rẩy, trong nháy mắt, anh bỗng có cảm xúc quái lạ, hệt như bị người ta đâm dao vào tim. +

Anh nghe thấy, Ngu Chi Tuyết…Vậy mà đang sợ hãi. +

Lúc học đại học, Ngu Chi Tuyết anh biết đó giờ sẽ không phải như này, chuyện lớn tới đâu cũng không run rẩy. +

Thật ra sau khi Úc Văn Huyền đề nghị ly hôn, chính anh còn nhận ra mình đã nói nhầm. +

Dù sao biểu hiện của Ngu Chi Tuyết cũng cho thấy tình cảm trong tương lai của hai người cũng khá tốt. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chính Úc Văn Huyền cũng không thể chấp nhận. +

Tình hình hiện tại khác hẳn phương án anh quyết định. +

— Trước giữ nguyên hiện trạng, sau từ từ thay đổi thái độ rồi cuối cùng là ly hôn. +

Úc Văn Huyền có hơi đau đầu. +

Không thể duy trì tình trạng như bây giờ, thái độ thay đổi, ly hôn mới nhắc tới. +

Nói thẳng ra, từ khi Úc Văn Huyền thấy đối tượng kết hôn của mình là kẻ thù không đội trời chung thì kế hoạch của anh đã tan nát. +

Đối mặt với Ngu Chi Tuyết, anh không thể thực hiện kế hoạch một cách lí trí được. +

Hơn nữa cơ thể hiện tại của anh đều có phản ứng với từng cảm xúc nhỏ của Ngu Chi Tuyết. Ngu Chi Tuyết mới run giọng có chút, lòng anh cũng nhói đau. +

Nếu ly hôn thật, có lẽ anh là người không chịu nổi trước. +

Hiếm khi Úc Văn Huyền che mặt, anh thầm mắng trong lòng một câu, giọng anh cũng khàn khàn: “Em cứ xem khi nãy tôi không tỉnh táo đầu óc đi.” +

Ngu Chi Tuyết túm tay áo, y chưa thực sự bình tĩnh, chỉ “Ừ” một câu. +

Sau đó y tùy tiện lấy cái gối ôm trên đùi, ôm hờ hững. Ngón tay trắng muốt của y trông khá bồn chồn. +

Úc Văn Huyền không chịu nổi bầu không khí trầm mặc này, anh đứng dậy nói với Ngu Chi Tuyết: “Tôi ra ngoài một lát.” +

Ngu Chi Tuyết không cản anh. +

Đợi Úc Văn Huyền đi tới cửa trước, lúc anh định mở cửa ra ngoài lại nhịn không được mà ngoái đầu nhìn Ngu Chi Tuyết một chút. +

Mái tóc đen dài của y xõa xuống trước người để lộ tấm lưng gầy guộc. Nhưng y ngồi rất thẳng, ngồi trong lúc vừa bất an vừa căng thẳng. +

Cơ thể lại phản ứng trước Úc Văn Huyền một bước, tim anh bỗng nhói lên một cái. +

Trông y quá đáng thương. +

Nhớ lại đoạn chat anh xem được lúc nãy, Úc Văn Huyền thở dài, anh bắt chước cách nói chuyện của mình năm năm sau, hạ giọng nói một câu: “Em phải nhớ đi ngủ sớm chút đấy.” +

Chuông cửa reo đing đong, Úc Văn Huyền bước ra ngoài.  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)