Chương 1: “Đây có phải là định mệnh không?”

Chương 1: “Đây có phải là định mệnh không?” +
(Tên do editor tự lấy từ nội dung chương) +
— +
>>> Khu vực Đời sống “Có chuyện mời bạn nói“ >>> Yêu đương ắt mất tiền >>> Chủ đề: Hôm nay lại… +
Chủ đề: Hôm nay lại gặp cậu ấy, tim tôi lại rung rinh rồi!!! +
[0L Chủ topic] Không biết mọi người còn nhớ tôi không? Mấy ngày trước tôi vừa đăng một bài viết, nhưng giờ không thấy đâu nữa, nên tôi lại viết bài này. +
Còn nhớ hôm nọ tôi bảo gặp được một cậu đẹp trai trên bus không? Lần đó chỉ mới liếc qua một cái thôi mà tôi đã nhớ như in ánh sáng lấp lánh trên gò má người ta rồi, hôm đó về nhà mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh cậu ấy tay trái cầm vòng treo (1), tay phải cầm di động, còn cúi đầu nhìn màn hình rồi cười mỉm nữa! +
Trước kia hay nghe người ta nói gì mà “ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy kinh diễm tuyệt trần”, tôi còn nghĩ là cố tình nói quá lên thôi, nhưng tới khi bản thân biến thành người “trải nghiệm”, trong đầu tôi lúc đó đúng là chỉ còn bốn chữ! +
Kinh! Diễm! Tuyệt! Trần! +
Chỉ tiếc là lúc tôi nhìn thấy cậu ấy thì tôi sắp phải xuống xe rồi, chỉ kịp nhìn kỹ gò má cậu ấy thôi… Lúc ấy tôi thật chỉ muốn tiếp tục ngồi lỳ trên xe thôi ấy, mà khổ cái là hôm đó tôi sắp muộn làm rồi, lại còn là cuối tháng, cả một tháng đó tôi đã tần tảo thức khuya dậy sớm để lấy thưởng chuyên cần… +
Hầy, thật đúng là hợp với cái tên khu này, yêu đương ắt mất tiền… +
>>> +
[1L Dust] Sốp là người mới hả? Ấn vào avatar của mình là sẽ thấy được những bài viết từng đăng đó, nếu viết bài mới rồi thì nhớ xóa bài cũ đi ha. +
[2L Antinity] Nói cho xuôi thì vẫn là tiếc tiền thôi~ Ôi đàn ông~ +
[3L Lé biên] Thế nên là chủ đề chính của bài viết này là gì ấy? Xong rồi có gặp lại người ta không? +
[4L Chủ topic] +
@1L: À, tôi thấy rồi, cảm ơn nhé! +
@2L: Bạn nói đúng rồi… Nhưng mà tôi sống hai mươi mấy năm rồi giờ mới là lần đầu có cảm giác rung rinh như vậy, còn là rung rinh với một người đàn ông… Hôm đó tôi về nhà rồi mới ý thức được lý do mà tim mình đang đập ầm ầm, còn nhìn chằm chằm vào người ta là vì thích người ta mất rồi… Đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? +
@3L: Ồ ồ ồ, xin lỗi nhé! Viết một hồi lại quên luôn đang muốn viết cái gì rồi! +
>>> +
Thì là mấy hôm nay tôi liên tục lên xe vào khung giờ đó, chỉ vì muốn gặp lại cậu ấy một lần, nhưng dù tôi có mở mắt trừng trừng nhìn từng dòng người lên lên xuống xuống, vẫn mãi không thấy cậu ấy xuất hiện. +
Tôi nghĩ có lẽ duyên phận của chúng tôi đến đây là hết rồi, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào… +
Thế! Mà! +
Ngày hôm nay lúc tôi mặt mày ủ ê đi làm, ngồi vào bàn làm việc rồi mới chợt phát hiện vị trí bên cạnh không đúng lắm. Kế bên tôi vốn là một chú trung niên phóng khoáng, mặc dù cũng không đến nỗi lôi thôi, nhưng mà chỗ ngồi của chú ấy không giống chỗ làm việc tí nào, thứ hằm bà lằng gì cũng để hết lên bàn, bảo chú ấy tìm một tập tài liệu thì chú ấy sẽ phải tìm hết mười phút. +
Nhưng hôm nay thì khác, cái bàn kia không những được bày biện rất gọn gàng, mà bên cạnh máy tính còn đặt một chậu xương rồng nhỏ, lúc tôi đi lướt qua còn ngửi được một mùi hương thanh nhẹ rất dễ chịu. +
Tôi hỏi đồng nghiệp phía đối diện mới biết, ông chú kia đã xin nghỉ việc về quê, cũng hai ba hôm rồi, hôm nay sẽ có đồng nghiệp mới đến thay. +
Tôi cũng không để tâm lắm đến vụ thay đổi đồng nghiệp này, dù sao thì ngày thường cũng chỉ tranh thủ lúc nghỉ ngơi uống cà phê trò chuyện đôi câu, đặt cốc xuống là cắm mặt vào màn hình máy tính, khu vực hoạt động cũng chỉ còn bàn làm việc nho nhỏ. +
Khi cấp trên đưa đồng nghiệp mới tới, bảo cậu ấy tự giới thiệu, thì đúng lúc tôi đang bận rộn, chỉ định tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn một cái thôi, ai ngờ nhìn xong thì cả người như bị đóng đinh luôn. +
Đây có phải là định mệnh không? Nếu không phải, thì tại sao mà người tôi vừa nhìn đã rung rinh, lại trùng hợp đến công ty tôi, vào cùng bộ phận với tôi, còn ngồi ngay bên cạnh tôi chứ? +
Cậu ấy chỉ nói mấy câu, tôi ngơ ngác nhìn, trong cơn mơ hồ tai chỉ chộp được hai chữ “Cố Diêu”. +
Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay, lúc đó tôi mới hoàn hồn, cũng hòa cùng mọi người. +
Cậu ấy cười một cái, nói cảm ơn, sau đó chào cấp trên, rồi cất bước đi về phía tôi. +
Cậu ấy cười đẹp quá chừng… Những lúc không cười thì trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng mà cười rồi thì mắt hơi cong lên, môi vểnh nhẹ để lộ vẻ tinh nghịch, giống một cậu sinh viên vừa mới ra đời. +
Cậu ấy tới vị trí cạnh tôi, mang theo mùi thơm thoang thoảng, cậu ấy gật đầu với tôi một cái, nói: “Chào anh, rất vui được làm việc với anh.” +
Giọng nói của cậu ấy rất êm, không phải giọng đàn ông trầm thấp, mà hơi thiên về trung tính, rất nhẹ nhàng. +
Tôi vội vàng đứng lên, bắt tay với cậu ấy rồi giới thiệu bản thân. +
Tay của chúng tôi chỉ chạm nhau hai giây, tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy hơi gầy, nhưng da lại rất mềm mịn. Vậy đó, không còn gì nữa, mặc dù không nỡ, nhưng mà thế cũng tốt, bởi vì sau khi khách sáo chào hỏi nhau xong, lúc tôi trở về vị trí mới phát hiện tay mình đổ nhiều mồ hôi lắm. +
>>> +
[5L Dust] Sốp cũng ngơ quá rồi đó, hai mấy rồi còn không biết mình cong hay song hả? Còn nữa, tốt nhất là đừng ghi tên họ thật của người ta lên đây, bên dưới bài đăng có nút “chỉnh sửa” đấy, sửa lại chút đi! +
[6L =.=] Có điêu không đấy (2)? Vừa gặp đã yêu, rồi mới đó mà đối tượng thầm mến còn trở thành đồng nghiệp? +
[7L Kích Thích] Ồ wao! Crush của sốp là sinh viên hả? Chú lớn tuổi chín chắn X Sinh viên xinh đẹp trẻ trung, tui chèo!!! +
[8L Hì Hì] Ui dào mặc kệ có phải là thật hay không, sốp đừng có đào hố không lấp là được, mau cập nhật đi!!! +
[9L Hì Hì] Hai ngày rồi đó, sốp đâu rồi [chống cằm.jpg] +
[10L Chủ topic] +
@5L: Cho hỏi cong với song là gì vậy? Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ chú ý! Thật ra thì hôm đó tôi nghe nhầm, tên người ta không phải Cố Diêu haha. +
@6L: Điêu là gì thế? Tôi cũng không ngờ là trùng hợp vậy luôn, có lẽ là duyên phận nhỉ… +
@7L: Em ấy* không phải sinh viên đâu haha, em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng cũng làm việc mấy năm rồi, chẳng qua hôm đó nụ cười của em ấy trông rất sạch sẽ, khiến tôi bị ảo giác thôi. Cho hỏi những câu sau nghĩa là gì thế? Xin lỗi, tôi không hiểu lắm. +
(*Lúc này biết tuổi rồi nên đổi xưng hô luôn nha) +
@8L, 9L: Xin lỗi, gần đây bận quá, không có thời gian lên mạng. +
>>> +
Sau khi tiếp xúc với em ấy, tôi phát hiện tính cách của em ấy khác với tôi tưởng tượng nhiều lắm. +
Em ấy rất dễ cười, có lần tôi kể cho em ấy nghe nội dung một chương trình tấu nói (3) mà hồi nhỏ tôi từng xem, tôi nghĩ mấy chuyện tầm thường, nghe riết mòn tai kiểu này sẽ chẳng có chút hiệu quả nào, nhưng em ấy vẫn rất nể mặt mà cười lộ cả răng, còn bảo tôi rất hài hước… Nói thật thì, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua có người dùng hai từ “hài hước” này để miêu tả về tôi, từ nhỏ tới lớn, câu mà mẹ nói với tôi nhiều nhất là: “Giống y như ba con, ngốc nghếch như thế sau này con gái nhà ai thèm để ý con chứ!” +
Nhưng mỗi lần tôi nghe bà nói vậy đều không có cảm giác gì, bởi vì tôi cảm thấy, nếu thế giới đã có một “tôi ngốc nghếch” rồi, thì nhất định cũng sẽ có một “cô gái ngốc nghếch” giống tôi vậy, chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ có ngày cô gái ấy xuất hiện. +
Thế mà không ngờ, tôi còn chưa đợi được cô ấy, mà trái tim đã lỡ trao cho người khác mất rồi. +
Một người khiến cho tôi cảm thấy mình ăn mặc quá đơn giản: một chiếc áo thun, một chiếc quần dài, một cái áo khoác đã mặc mấy năm, khiến tôi cảm thấy mình không xứng với người có phong cách ăn mặc như người mẫu tạp chí như em ấy. +
Một người khiến tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhạt nhẽo, không biết nói lời khen người khác, càng không biết khu vực quanh đây chỗ nào bán đồ ngon, chỗ nào thú vị, nên không thể dẫn em ấy đi chơi được. Trong cuộc sống hằng ngày cũng không có chủ đề chung nào để cùng thảo luận với em ấy. +
Nhưng tôi vẫn ôm ấp một hy vọng, trước tiên tôi muốn làm bạn với em ấy đã, còn chuyện sau này thì để sau này nói tiếp vậy. +
— +
Chú thích từ Heo Mập: +
- Vòng treo là một dụng cụ dùng trong môn thể dục dụng cụ (cả nhà search tên là ra hình nha)
- Raw là 湖绿: ngôn ngữ mạng, ý chỉ ăn nói vớ vẩn, không đúng sự thật.
- Chương trình tướng thanh (tấu nói, tấu hài): là loại hình khúc nghệ bắt nguồn từ cuộc sống với các hình thức là nói, học, chọc, hát, dường như đang cãi nhau nhưng lý lẽ rất khôi hài.


