Chương 2: Tôi không muốn quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là “đồng nghiệp”.

Chương 2: Tôi không muốn quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là “đồng nghiệp”. +
— +
[11L Dust] Vậy để tui nói thẳng ha, sốp có chắc chắn bản thân là đồng tính không? Cứ coi như sốp xác định mình cong rồi đi, thì chưa chắc đối phương cũng là cong, khuyên sốp cẩn thận một chút. +
[12L Có phải tình iu khum] Lầu trên nặng nề quá vậy, bây giờ người ta vẫn chỉ là bạn thôi mà, cần gì phí sức vậy +
[13L Kích thích] Gì cơ, không phải sinh viên đại học á, thui được rồi TvT Thật ra thì từ bạn thành người yêu hay lâu ngày sinh tình gì tui cũng húp, sốp cố lên nha! +
[14L Cưỡi rồng đâm tường] Sao lại cảm thấy sẽ đi theo hướng chuyện hằng ngày ấm áp nhỉ, ai đó múa bút viết thêm chút máu chóa đi, tui muốn xem ngược tàn canh gió lạnh +
[15L Hì Hì] Lại là em người thích thúc giục đây, hơn nửa tháng rồi, chủ topic đâu chủ topic đâu?? +
[16L Chủ topic] Xin lỗi, gần đây công ty mới nhận một đơn hàng lớn, bận tối tăm mặt mày, không có thời gian lên cập nhật. +
Cảm ơn Dust đã nhắc nhở, tôi cảm thấy mình chắc là đồng tính đấy, dù sao chúng tôi đều là đàn ông, mặc dù tôi chưa từng có cảm giác muốn ở bên người đàn ông nào khác ngoài em ấy… +
Tôi không chắc em ấy có phải đồng tính không, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu như em ấy chán ghét rồi xa lánh tôi, so với việc không thể trở thành người yêu của em ấy thì càng đau đớn hơn. +
Mười mấy ngày nay chúng tôi bận việc tới mức đi sớm về khuya, không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau, phần lớn là thảo luận chuyện công việc, sau đó lại tiếp tục tập trung xử lý công việc của mỗi người. +
Tôi cũng… ngày càng thích em ấy. +
Em ấy làm việc rất nghiêm túc, không hề ỷ lại việc mình là nhân viên mới mà đùn đẩy việc trong tay, ngược lại em ấy còn làm rất nhiều công việc chuẩn bị, cốc cà phê trên bàn chưa bao giờ cạn, lúc đọc tài liệu cũng rất tỉnh táo. +
Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi bảo em ấy nghỉ ngơi một lát, lúc đó em ấy mới đặt tài liệu xuống, xoa xoa mũi rồi nhắm mắt thư giãn. +
Nhưng trạng thái này cũng chỉ thoáng qua chút rồi biến mất, mấy giây sau em ấy lại nâng mắt nhìn tôi, cười nói: “Anh Lương, anh đi ăn đi ạ, em nằm nghỉ một lát đã.” +
Tôi hơi đau lòng, thế nên thầu luôn việc mang cơm trưa lên giúp em ấy, em ấy rất biết ơn cười với tôi, nói: “Anh Lương tốt quá.” +
Lòng tôi lập tức gió xuân phơi phới, chân giẫm đất mà như đang bay, đi đến nhà ăn mua hai phần cơm đầy ụ về. +
Lúc về đến thì tôi thấy em ấy đã vùi đầu vào hai cánh tay nằm ở bàn làm việc, tôi liền khua khua tay rồi thử gọi tên em. +
Có lẽ là do quá mệt, tôi để ý thấy tan làm rồi mà em ấy còn mang tài liệu về nhà, nhìn số lượng thì khẳng định không thể xử lý xong trong một hai tiếng. +
Tôi không nỡ đánh thức em ấy, một mình hì hục chén nửa hộp cơm… mua nhiều quá, tôi thực sự ăn không hết, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, lãng phí thức ăn quá rồi, xin chân thành hối lỗi. Sau đó tôi mang rác xuống tầng vứt, ôm cái bụng no kềnh đi siêu thị mua thêm hai cái bánh mỳ và một hộp sữa tươi. +
Vì muốn để cho em ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa nên tôi không lên ngay mà đi dạo mấy vòng dưới sân để tiêu hóa thức ăn, chờ đến khi thấy có người đi ra từ nhà ăn, tôi mới theo dòng người trở về. +
Sau khi bước vào thì đã nghe thấy có tiếng cười nói, tôi nhíu mày, nhìn về phía em ấy, quả nhiên thấy em đã dậy, đang uống cà phê. +
Tôi bước tới, đặt đồ trong tay lên bàn, nói: “Vừa nãy em ngủ rồi nên tôi không gọi, sữa và bánh còn nóng đấy, em ăn đi.” +
Em ấy dụi mắt một cái, ánh mắt còn hơi lơ ngơ, nhưng khóe miệng đã nhoẻn lên trước, nói với tôi “Cảm ơn anh Lương. Đồ ăn hết bao nhiêu vậy anh? Em chuyển cho anh ạ.” +
Em ấy rất lễ phép, luôn gọi mọi người trong phòng làm việc theo công thức “Anh X Chị Y”, gọi như thế thì cũng chẳng có gì mập mờ không rõ, nhưng mỗi lần được nghe tiếng “Anh Lương” của em ấy, tim tôi vẫn vô cùng không biết điều mà đập rộn ràng. +
Tôi xua tay nói: “Chẳng đáng bao nhiêu đâu, không cần gửi.” +
Trở lại vị trí làm việc, tôi mở trang word mới viết được một nửa lên, ngón tay lướt bàn phím hồi lâu nhưng chỉ đánh ra được mấy chữ chả có nghĩa gì. +
Sau đó tôi vẫn giúp em ấy mua cơm trưa mấy lần nữa, nhưng hầu hết thời gian là chúng tôi cùng ăn, tôi biết được em ấy thích trứng xào cà chua, gần như lần nào đi nhà ăn cũng sẽ gọi món này, trừ món này ra thì số lần em ấy gọi cà tím xào thịt bằm, xúp lơ xào và măng tây xào thịt cũng khá nhiều. +
Sau khi tôi đi làm thì vẫn ở một mình, khả năng nấu nướng chỉ ở mức trung bình, nhưng tay nghề nấu mấy món ăn gia đình này thì vẫn có chút đỉnh, vừa hay những món em ấy thích đều có cách làm khá đơn giản, có lúc ở nhà rảnh thì tôi cũng sẽ luyện nấu, sau này nếu có cơ hội mời em ấy tới nhà chơi thì có thể làm cho em ăn. +
[17L Dust] Thật ra làm bạn cũng rất tốt mà, người yêu rồi cũng sẽ có ngày chia tay, làm bạn thì cứ bình bình đạm đạm qua ngày vậy thôi, có lẽ còn kéo dài được cả đời người… Thực tế tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều lắm… +
[18L Stone] Sốp cao tay đấy! Muốn nắm được trái tim đàn ông, việc đầu tiên là nắm được cái dạ dày của người ta 2333 (1) +
[19L LongTimeNoSea] Người anh em Dust có vẻ trải đời ha? Nhưng mà tôi thấy mỗi người đều có vận mệnh của mình, cùng một con đường, có người dù có cẩn thận thế nào cũng cứ ngã trái ngã phải, nhưng có người dù nhắm cả hai mắt vẫn tới được nơi biển rộng trời cao, hâm mộ quá chừng. +
[20L Hì Hì] Hahaha sao tự nhiên không khí lại nặng nề vậy. Đọc lại lần nữa mới thấy tình cảm của sốp với “em ấy” càng ngày càng tăng ha, chờ cập nhật. +
[21L BiteBoy] Tui mới nhập hội! Chờ cập nhật chờ cập nhật chờ cập nhật!!! +
[22L Chủ topic] +
@17L: Cảm ơn lời khuyên của bạn, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. +
@19L: Cảm ơn lời chúc của bạn. +
>>> +
Bởi vì lần trước hoàn thành một đơn hàng lớn, Sếp tổng cho chúng tôi nghỉ hai ngày, thêm hai ngày cuối tuần nữa là thành bốn ngày rảnh rỗi không có việc gì làm. +
Tôi hơi muốn hẹn em ấy ra ngoài, làm gì cũng được, ít nhất thì tôi không muốn quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là “đồng nghiệp”. +
Nhưng tôi lại nhớ đến việc mấy ngày nay em ấy rất mệt mỏi, có lẽ cũng muốn ở nhà ngủ một giấc thật ngon, hưởng thụ thế giới riêng của của mình, vậy nên tôi đành thôi… Dù sao thì chúng tôi cũng mới quen biết không lâu, tôi cũng không muốn quá gấp gáp. +
Cơ mà, tôi không ngờ được, lúc cả phòng đang chuẩn bị cùng nhau tan làm, thì em ấy lại gọi tôi. +
“Anh Lương, mấy ngày nay anh giúp em mua cơm trưa mãi, cảm ơn anh nhiều lắm ạ, tối nay anh có rảnh không? Hoặc là mấy ngày nghỉ sắp tới nếu anh có thời gian thì để em mời anh bữa cơm nhé, được không anh?” +
Thú thật lúc nghe được em ấy chủ động như thế, phản ứng đầu tiên của tôi là lo lắng biểu hiện của mình quá lộ liễu, nhưng ngẫm lại thì thấy tâm tư mình quá là đen tối, đồng nghiệp với nhau ăn bữa cơm thì có gì đâu. +
Vì thế tôi cười nói: “Đúng lúc tôi đang nghĩ xem tối nay phải ăn gì đây, vậy bọn mình cùng đi ăn nhé.” Tôi không phản đối chuyện em ấy mời cơm, tôi hy vọng lần sau có thể mời lại em ấy một bữa. +
Bởi vì nhà tôi cách công ty không xa, giao thông cũng thuận tiện, bình thường tôi đều ngồi xe buýt đi làm. Em ấy có xe, nên chúng tôi đi xuống hầm đỗ. +
“Anh Lương, anh muốn ăn gì?” Hai chúng tôi sóng vai cùng đi, em ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Sống mũi thẳng tắp chia đôi ánh sáng chiếu vào, khiến khuôn mặt em ấy hơi mơ hồ, em ấy thấp hơn tôi một chút, lúc ngẩng đầu nhìn tôi thì đuôi mắt hơi nâng nhẹ lên, vô cùng quyến rũ, hô hấp của tôi hơi dừng lại, che giấu tâm tư đưa ánh nhìn trở lại đôi mắt em. +
Trong mắt em ấy chỉ có chút khó hiểu, hoàn toàn không có tâm tư phấp phới như tôi, chỉ đang tò mò vì sao tôi chưa trả lời. +
Hầm đỗ xe nhiều người là thế, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, nó đập càng nhanh, càng thể hiện tâm tư tôi không trong sáng. +
Tôi né đi ánh nhìn của em, tầm mắt dừng ở mỗi chiếc xe đang ra vào hầm, miệng đáp: “Tôi ăn gì cũng được, không kén chọn đâu.” +
— +
Chú thích từ Heo Mập: +
(1) 2333 là từ lóng mạng của giới trẻ TQ, ý là cười điêng, cười *a của bên mình á =))) +


