Skip to main content

Chương 1: Đêm án mạng

dathaiPiter

Edit: Ry +

Úc Kinh đang đổ mưa. +

Bên ngoài cửa kính là ánh đèn neon mờ ảo, sự náo nhiệt về đêm của khu Ban Mai trở nên thật xa xăm. Tên lính đánh thuê đầu đinh lưu loát hành động, sau khi dọn sạch dấu vân tay và vảy da của bản thân, gã dừng lại, nhìn về phía góc phòng. +

Một đoạn mắt cá chân mảnh mai lộ ra. +

Dọc theo làn da trắng như tuyết kia nhìn lên, chủ nhân của nó đang ôm gối cuộn mình lại, run bần bật. Trong căn phòng ngập tràn mùi máu tươi, y dường như ngay cả dũng khí ngước mắt lên nhìn một cái cũng không có. Cho đến khi bị ánh mắt của gã khóa chặt, y mới run lẩy bẩy ngẩng đầu: “Thưa ngài.” +

Gã đầu đinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ xinh đẹp ấy, yết hầu không khỏi căng lên: “Cậu là Cam Lâm?” +

Toàn thân Cam Lâm căng cứng, y dè dặt gật đầu. +

Đôi mắt kia có ánh nước, khiến sắc đỏ của con ngươi lan tỏa đến tận đuôi mắt, chật vật cũng thành yêu kiều. Dường như không chịu nổi ánh mắt dò xét của gã, y quay đi, lí nhí hỏi: “Thiếu gia Canus, ngài ấy đã…” +

Gã đầu đinh ném tới một thứ, vật nặng kia phát ra một tiếng bịch, rơi bên chân Cam Lâm. Y buộc phải ngậm miệng, cúi đầu nhìn, là một cây roi dài mềm dẻo. +

Thứ đồ cổ lỗ sĩ này rất hiếm thấy ở Úc Kinh, con đường mua bán cũng ít, chúng chỉ bí mật lưu thông ở chợ đen dưới Đáy Tổ. Nhưng nó xuất hiện ở đây lại hợp tình hợp lý, bởi vì Canus có loại đam mê tình dục này. Là con cả của tộc Sư Tử, Canus có cả mớ tin đồn tình ái, dăm bữa nửa tháng lại đổi tình nhân. +

Cam Lâm chính là tình mới của hắn. +

“Cậu và Canus quen biết nhau ở Nam Kha.” Gã đầu đinh nói: “Hắn vừa gặp đã yêu cậu, mua toàn quyền sử dụng cậu trong ba tháng, sau đó đưa cậu đi, nuôi nhốt cậu trong căn hộ này. Đêm nay là đêm đầu tiên hai người chung chăn. Tiếc là sau khi chơi chết con phò nam trước đó, hắn nghẹn lâu quá nên vừa bắt đầu đã không biết nặng nhẹ, làm cậu sợ.” +

“Cậu liều mạng vùng vẫy, đẩy hắn ngã xuống đất, cú ngã làm hắn đập đầu chảy máu. Sau đó cậu càng sợ, biết mình chỉ còn một con đường chết, cậu dứt khoát đã làm thì làm cho trót, dùng roi siết chết hắn rồi hoảng hốt bỏ trốn.” +

Gã đầu đinh nói xong lại dừng một hồi. Thấy Cam Lâm run dữ hơn, trong lòng gã không khỏi dâng lên chút khinh thường, cảm thấy cái gọi là Hòn Ngọc Quý của Nam Kha cũng chỉ đến thế mà thôi. Điều khiến người ta say mê y nhất, không gì khác ngoài xuất thân Đáy Tổ và cái túi da mĩ miều kia. +

Nhưng suy cho cùng, gen đồng sinh của Cam Lâm chỉ là cừu – thứ sinh vật từ trước thời đại thảm họa đã nổi tiếng là hiền lành – căn bản không thay đổi được sự hèn nhát trong bản tính. +

Chẳng qua chỉ mới chứng kiến gã túm đầu Canus đập vào góc bàn, Cam Lâm đã sợ đến vậy. Bảo y đích thân giết người, e là sẽ bị dọa cho vỡ mật. Tiếc là cũng hết cách, cố chủ yêu cầu vụ án này phải hoàn hảo không kẽ hở, nhất định phải để lại đủ dấu vết sinh học của Cam Lâm để đánh lạc hướng cảnh sát. +

“Yên tâm, cậu sẽ không bị bắt đâu.” Gã đầu đinh thản nhiên nói tiếp: “Sau đó bọn tôi sẽ chuyển cậu đến một nơi an toàn tuyệt đối. Đợi chuyện lắng xuống, cậu có thể thay đổi ngoại hình, bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ cần tái tạo lại khuôn mặt và thay đổi giọng nói, dấu vân tay, cố chủ đã chuẩn bị sẵn điểm cống hiến và thân phận mới cho cậu rồi, cậu có thể yên tâm sống ở khu Giao Thoa.” +

Gã kiên nhẫn nói vô số lời dụ dỗ mới khiến Cam Lâm dao động. Thanh niên do dự cầm cây roi lên, loạng choạng bước về phía Canus. Trông có vẻ bình tĩnh lại rồi, nhưng cái đuôi cừu trắng muốt mềm mại đang run rẩy vẫn để lộ sự luống cuống của y. +

Một cái bình hoa vô dụng, khác một trời một vực với mấy lời đồn kia. +

Gã đầu đinh theo bản năng nhìn chiếc đuôi dài cường tráng mạnh mẽ mang gen thằn lằn của mình, đưa ra đánh giá với Cam Lâm. +

Khi gã ngẩng đầu lên lần nữa, cây roi đã siết chặt cổ của Canus. Cam Lâm giơ chân giẫm lên vai Canus, quay đầu lại nhìn gã, trong mắt mang theo một chút may mắn. +

“Nhanh lên.” Gã đầu đinh hơi mất kiên nhẫn: “Người đón đang đợi bên ngoài rồi.” +

Lúc này Cam Lâm mới quyết tâm, túm đầu roi kéo lên, hai chân dùng sức nhấn xuống. Y lóng ngóng, trúc trắc giết người. Đợi đến khi cái cổ của Canus dặt dẹo lệch sang một bên, hoàn toàn tắt thở, tay phải của Cam Lâm cũng bị siết tới rách da. Máu rỉ ra từ da thịt trắng tuyết, nhỏ xuống tấm thảm mềm mại. +

Gã đầu đinh lạnh lùng nhìn cảnh này, không lên tiếng nhắc nhở, chỉ gật đầu với Cam Lâm: “Đi thôi.” +

Cam Lâm vội vàng che tay, lảo đảo theo gã rời khỏi. Đi xuyên qua hệ thống thông gió phức tạp đã bị tạm dừng của căn hộ, hai người chui vào một chiếc xe bay. Gã đầu đinh đẩy Cam Lâm ra ghế sau, mình ngồi vào ghế lái, ngay lập tức khởi động xe. +

Chiếc xe bay có năm chỗ ngồi, không tính là rộng rãi. Vừa khởi động, cửa sổ xe và kính chắn gió đều chuyển sang màu đen tuyền, chỉ có lớp kính đặc chế ở ghế lái mới có thể nhìn rõ bên ngoài. Hàng ghế sau ngoài Cam Lâm ra còn có một tên lính đánh thuê trẻ tuổi với mái tóc xanh lá cây. Vừa thấy Cam Lâm, gã đã dùng giọng vịt đực đặc sệt, phấn khích nói: “Chu choa, sướng vậy sao!” +

“Kì động dục của vịt cổ xanh vừa mới kết thúc mà?” Gã đầu đinh mắng một câu: “Trông cái dáng vẻ vô dụng của mày kìa.” +

“Cái này gọi là ‘dư âm’, người ta chưa thỏa mãn có hiểu không?” Giọng vịt đực xích lại gần Cam Lâm thêm chút nữa, híp mắt cười nói: “Với cả, người của Nam Kha, bình thường làm sao mà thấy được? Cũng chỉ đành tranh thủ chút thời gian này để rửa mắt thôi — Cậu là Cam Lâm nhỉ? Ầy, anh đây cũng không nỡ trói cậu.” +

Miệng gã nói vậy, nhưng tay lại rất nhanh nhẹn, móc ra ngay một cuộn dây, chuẩn bị trói cổ tay Cam Lâm lại. +

Cam Lâm rủ mắt, bình tĩnh nhìn cuộn dây dẹt màu bạc kim loại, trông mềm mại như vải kia. +

Thứ đồ này tên là “dây thắt cổ”, đúng như cái tên, sự vô hại của nó chỉ là một lớp ngụy trang. Một khi cảm nhận được làn da sống, nhiệt độ cơ thể phù hợp với khoảng nhiệt độ đã được cài đặt, nó sẽ lập tức khôi phục trạng thái cứng rắn, trói chặt đối tượng. Càng vùng vẫy sẽ càng siết chặt, đồng thời còn phóng ra dòng điện, đánh tan mọi sự phản kháng. +

Một khi bị trói lại, chỉ có dùng chìa khóa từ hoặc mật mã chuyên biệt mới có thể cởi bỏ. Nhưng thứ này thấy máu sẽ rất dễ mất khống chế, từng xảy ra vô số tai nạn siết đứt cổ người sống, đáng sợ như giá treo cổ của thế giới cũ, nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. +

Gen đồng sinh của Cam Lâm đã định sẵn nhiệt độ cơ thể của y lúc bình thường sẽ thấp hơn 2 độ so với gã giọng vịt đực mang gen vịt cổ xanh kia. Bởi vậy, dây thắt cổ ở trong tay giọng vịt đực vô cùng yên tĩnh, không cắn ngược người sử dụng. +

Cam Lâm ngoan ngoãn vươn hai tay ra, không hề có ý phản kháng. +

Nhưng, ngay khoảnh khắc dây thắt cổ chạm vào lòng bàn tay, y khẽ xuýt xoa một tiếng, lập tức cắn chặt môi. Giọng vịt đực dừng lại, ân cần hỏi: “Sao thế?” +

“Tay phải bị thương.” Cam Lâm do dự một lát, rụt rè thì thầm: “Trầy da, dây siết vào sẽ đau.” +

Y không nói “dây treo cổ”, cũng không nói chảy máu, như thể không hề biết thứ này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Giọng vịt đực trao đổi ánh mắt với gã đầu đinh qua gương chiếu hậu, tên kia bất đắc dĩ “ờ” một tiếng, bổ sung: “Lúc ra tay không biết chừng mực, bị siết chảy máu.” +

Giọng vịt đực rất linh hoạt, định chuyển sang trói cổ Cam Lâm. Lần này gã đầu đinh lập tức quát: “Lúc tao đến, mục tiêu đã chuẩn bị ra tay, trên cổ nó cũng có vết thương.” +

Quả nhiên, cổ áo trắng tinh có dính màu đỏ, nhìn vào trong sẽ thấy dấu ngón tay hằn lên rõ mồn một. Mà ở mỗi đầu ngón đều có một đoạn rách da chảy máu, đây là dấu vết do vuốt sư tử để lại. +

Giọng vịt đực vỗ trán: “Xem tao này, suýt nữa thì hỏng việc!” +

Lần này gã vô cùng cẩn thận, chỉ dám trói tay trái của Cam Lâm. Chờ đến lúc dây thắt cổ đông cứng bám chặt vào da thịt, trong ánh mắt tò mò của Cam Lâm, giọng vịt đực lại lấy ra một cuộn dây khác, trói dây thắt cổ vào thành xe, khiến nửa người Cam Lâm gần như không thể nhúc nhích. +

“Cậu chịu khó chút nhé,” Giọng vịt đực tặc lưỡi: “Chúng tôi cũng là lấy tiền làm việc thôi. Chỉ là hơi đáng tiếc, mặc dù kiếm được rất nhiều điểm cống hiến, nhưng đến Nam Kha cũng không gọi cậu được nữa — Tính cách như cậu, rốt cuộc làm thế nào leo lên được khu Ban Mai, rồi làm sao sống được ở Nam Kha đến tận bây giờ thế? Chỉ dựa vào mặt thôi à?” +

Ánh đèn trắng toát trong xe hắt lên mái tóc xoăn mềm mại của Cam Lâm. Ngoại hình của y nằm ở ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên, mang theo nét vô tội hoàn hảo. Mà khi y nghiêm túc nhìn một ai đó, sự vô tội sẽ sinh ra một loại tò mò thuần túy, một sự tin tưởng không chút đề phòng. +

Cảm giác này ở thời đại ngày nay quả thực quá hiếm thấy. Giọng vịt đực cảm thấy yết hầu khô khốc, bỗng hiểu được phần nào. +

Tiếp đó, gã nghe thấy Cam Lâm nhẹ nhàng nói: “Sau này tôi đến khu Giao Thoa, nếu ngài muốn gặp tôi cũng có thể tới mà.” +

Giọng vịt đực bật cười, không rõ là Cam Lâm thật sự ngây thơ hay đang giả ngu nữa. Chỉ có thể nói biểu hiện của Cam Lâm quá chân thật, không giống đang diễn chút nào. +

Xem ra, y hoàn toàn không biết vận mệnh đang chờ đón bản thân rốt cuộc là gì. Mặc dù cố chủ yêu cầu bọn chúng đưa Cam Lâm đến một nơi đặc biệt, nhưng những người bị đưa đi trước đây, không quá mấy ngày sẽ biến thành cái xác, rồi bị bọn chúng mang đi xử lý. Hai anh em bọn họ toàn làm nghề liên quan tới người chết, nên dứt khoát vỗ trán đổi tên tiểu đội thành “công nhân quét rác”. +

“Công nhân quét rác” đã lập đội hơn mười năm, mạng người trên tay không dưới trăm, đã qua cái tuổi mà lòng tốt lương tâm vẫn tồn tại. Cho nên giọng vịt đực không định dập tắt ảo tưởng của Cam Lâm, trái lại còn cố làm ra vẻ kiềm chế: “Vậy không được đâu, chúng tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, không thể vượt mặt cố chủ, âm thầm liên lạc với cậu.” +

“Sau khi tôi đến khu Giao Thoa, sẽ không còn là Cam Lâm nữa.” Cam Lâm thỏ thẻ nói: “Một khi bắt đầu cuộc sống mới, lạ nước lạ cái, tôi sợ…” +

Y ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, như thể đã lấy hết can đảm, y ngại ngùng nói: “Ngài, ngài tới gần một chút đi.” +

Đây tuyệt đối không phải là ám chỉ, ở một Úc Kinh với lối sống tình dục cởi mở, đây đã có thể coi là một lời “mời”. Lúc này giọng vịt đực cũng chắc chắn — Cam Lâm đúng là vẫn đang mơ mộng về một cuộc đời mới. Quá ngây thơ, cũng quá nực cười. Lớp da và vận may đã đưa y thoát khỏi Đáy Tổ, tiếc là Nam Kha rõ ràng chỉ dốc sức bồi dưỡng Cam Lâm thành một món đồ chơi ngoan ngoãn. +

Dù sao thì vẫn còn nửa tiếng lái xe nữa mới tới đích đến. +

Nghĩ vậy, giọng vịt đực liếm mép. Gã vừa sáp lại gần Cam Lâm vừa nhấn vào một nút sáng, nâng lớp kính không thể nhìn xuyên, ngăn cách hàng ghế trước và sau lên. Gã đầu đinh chán ghét “chậc” một tiếng, tăng âm lượng lên mức cao nhất mới miễn cưỡng xuyên qua được vách ngăn. +

“Mẹ kiếp mày không thể bỏ cái tật động dục mọi lúc mọi nơi à!” +

“Giục cái gì?” Giọng vịt đực cũng gân cổ lên đáp trả, giọng lại xa xăm và yếu ớt: “Xong ngay đây, thù lao lần này hai ta chia ba bảy.” +

Lời này vừa thốt ra, gã đầu đinh ngậm miệng. Phía sau, giọng vịt đực đã dán sát vào người Cam Lâm, bàn tay phải vẫn còn có thể hoạt động của Cam Lâm lại giơ lên, ngăn cản động tác của gã. +

“Thưa ngài.” Cam Lâm nhìn gã, xòe năm ngón tay ra quơ quơ, nhút nhát nói: “Trên người tôi toàn là vết thương, tôi dùng tay giúp ngài có được không?” +

“Cũng được.” Giọng vịt đực có chút bất mãn, đưa tay vuốt tóc, nóng nảy nói: “Đừng lề mề nữa…” +

Trong chớp mắt, có vật sắc nhọn đâm thủng yết hầu gã, bóp chết cái từ chưa kịp thốt ra hết kia. Giọng vịt đực kinh hãi trợn trừng hai mắt. Dù gì cũng là lính đánh thuê lão luyện mười mấy năm, Cam Lâm lập tức cảm nhận được dây thắt cổ trên cánh tay trái bắt đầu co rút kịch liệt, biết rằng không quá một giây nữa, thứ này sẽ phóng ra dòng điện. +

Cổ họng giọng vịt đực bị lọt gió, không thể dùng đọc khẩu lệnh, cũng hết cách kêu cứu. Thế nên vừa khống chế được Cam Lâm, gã lập tức duỗi tay đi sờ nút sáng của kính vách ngăn. +

Khoảnh khắc sắp thành công chạm vào cái nút, cả cánh tay đã bị chém đứt. +

Giọng vịt đực khò khè, gã không thể tin nổi ngẩng phắt lên, lại thấy Cam Lâm với khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan áp sát cực gần, con ngươi cùng đôi môi đỏ đến mức giật mình. +

“Không… Thể…” +

Không thể nào! +

Tay trái của Cam Lâm đã bị gã trói chặt, dán sát vào thành xe. Ở đây không có chìa khóa từ, mật mã lại chỉ có gã biết, Cam Lâm tuyệt đối không thể giãy ra được. Vừa nãy gã đã ra lệnh cho dây thắt cổ, Cam Lâm đáng lẽ phải bị điện giật đến hôn mê rồi chứ, sao lại vẫn còn tỉnh táo! +

Còn có vật sắc nhọn đâm thủng cổ họng gã, và thứ vũ khí chém đứt tay gã, là cái quái gì? +

Vô số ý nghĩ trộn thành một mớ trong đầu giọng vịt đực, giống một đống sán lít nha lít nhít, gặm nhấm thần trí và lý trí của gã, rồi chui thẳng xuống ngũ tạng. Cảm giác buồn nôn khiến giọng vịt đực đột ngột gập người, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị bóp yết hầu — +

Không chỉ là bóp cổ. +

Tay phải của Cam Lâm đã hoàn toàn thọc vào trong vòm họng rách toạc của gã, mạnh bạo xoay một vòng, khiến máu bắn tung tóe. Giọng vịt đực trợn ngược mắt trong cơn đau đớn tột cùng, cuối cùng cũng phát hiện ra bất thường. +

Nét ngoan hiền đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt Cam Lâm, thay vào đó là một sự lạnh lùng, một loại khinh miệt. Gương mặt xinh đẹp bị những giọt máu bắn lên vấy bẩn, mái tóc trắng cũng bị nhuộm đỏ một nửa, ngọn tóc thậm chí còn nhỏ giọt. +

… Nhỏ những giọt máu của giọng vịt đực. +

Ngoài ra, Cam Lâm cũng chỉ còn lại một cánh tay. +

Tên điên này, để có thể kịp thời thoát khỏi sự khống chế của dây thắt cổ, y vậy mà dám chặt đứt tay trái của mình! +

Nhưng từ lúc bị nhốt vào căn hộ của Canus, y đáng lẽ phải bị soát người rồi. Chưa kể trước khi lên xe, tên đầu đinh đã lục soát thêm lần nữa, không hề phát hiện bất cứ dấu vết cải tạo cơ thể nào, y lại chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ màu trắng bằng bông phỏng sinh, căn bản không có chỗ để giấu đồ. Vậy vũ khí được lấy từ đâu? +

Tròng mắt giọng vịt đực đảo quanh, bọt mép trào ra. Gã đã mất quá nhiều máu, cuối cùng sắc mặt cũng hoàn toàn xám xịt, đến chết cũng không biết thứ vũ khí sắc bén giết mình rốt cuộc là cái gì. Mãi cho đến khi gã tắt thở, Cam Lâm mới nhẹ nhàng buông tay, thuận chân giẫm lên cánh tay của giọng vịt đực, day day mấy lần. +

Thời gian báo thù chưa đến mười giây, cũng không quá ấm ức. +

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Cam Lâm, y tạm thời chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để cầm máu, dùng vải áo ngủ làm băng gạc, dùng răng và tay phải cố định lại. Trong lúc đó y còn ngước mắt nhìn về phía dây thắt cổ, nó đang trong hình dạng uốn cong thành cái vòng, một bãi máu thịt hòa lẫn với vụn xương trắng tuyết, mềm nhũn tràn ra. +

Vốn dĩ không còn đau như vậy nữa, nhưng nhìn một cái, lại đau. +

Trở về phải bảo Từ Chu in lại gen, lắp cho mình một cánh tay phỏng sinh tốt một chút, thêm tí công nghệ tiên tiến nữa mới được. +

Mà giờ, y vẫn còn một rắc rối nhỏ cần giải quyết. +

Hành trình chỉ còn lại mười phút, vách ngăn lại vẫn chưa được hạ xuống, gã đầu đinh chờ lâu có hơi bực bội rồi, thế là gào lên thúc giục: “Vẫn chưa xong à?” +

Không có tiếng đáp lại. +

Nghĩ đến số điểm cống hiến có thể nhận được nhiều hơn, gã kiên nhẫn chờ thêm ba phút nữa. Nhưng cho đến tiếp cận vực tư nhân cần có giọng vịt đực chỉ đường, đối phương vẫn không có một chút động tĩnh. Gã không biết mật mã của nơi này, căn bản không thể đi xuyên qua. +

Gã đầu đinh không nhịn được nữa, và cũng quyết định không nhịn nữa. +

Gã vừa đập mạnh vào phím sáng, vừa quay đầu gào lên: “Rốt cuộc mày muốn làm…” +

Gã chưa kịp nói hết, cái đầu đã rơi xuống, lăn lóc rơi vào chỗ ngồi của ghế phụ. Không phải do gã, là động tác của Cam Lâm quá nhanh, còn là tấn công từ phía sau, một đòn mất mạng. Cái đuôi thằn lằn của tên đầu đinh theo phản xạ thần kinh cong lên được một nửa, bị Cam Lâm dùng một tay đập xuống. Phần chóp đuôi không lệch đi đâu, vừa vặn rơi trúng vào phím lơ lửng, khiến chiếc xe bay dừng ngay sát vực tư nhân. +

Cam Lâm nhanh nhẹn lộn người về hàng ghế trước, đá văng đầu của tên đầu đinh. Quả nhiên tìm được dưới lớp lót của ghế phụ một hòm y tế và những túi dù nhảy được nén gọn để mang theo người. Có ba cái dù, Cam Lâm suy nghĩ vài giây, lấy hết ra, căn bản không động vào hòm thuốc. +

Sau đó y ghi nhớ tọa độ hiện tại, dùng một tay nhanh như chớp truy cập hệ thống, xóa bỏ mọi dữ liệu trong bộ nhớ. Năm phút sau, do không có vân tay sống của tên đầu đinh tiếp xúc, quyền điều khiển xe bay hoàn toàn đóng lại, tiến vào trạng thái chờ. +

Cam Lâm lau sạch dấu vân tay của mình, mang theo ba túi dù trở lại hàng ghế sau, mặc lên một cái trong số đó, rồi ôm hai cái còn lại vào trong ngực. Y không thèm nhìn cánh tay bị đứt lìa của bản thân, bắt đầu đếm nhẩm trong đầu. +

Ba. +

Hai. +

Một. +

Hủy bỏ lơ lửng, chiếc xe bay lao thẳng xuống, tiếng gió rít gào làm rối loạn thính giác lẫn thị giác. Sau vài nhịp thở, chiếc xe hoàn toàn rơi khỏi phạm vi giám sát của vực tư nhân. Cam Lâm nín thở phá vỡ cửa kính nhảy ra ngoài, như sương mù ẩn mình vào trong cơn mưa đêm. +

Phía sau y, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ánh lửa cao vút, soi sáng một nửa khuôn mặt Cam Lâm. Những vệt máu dính trên mặt y đã bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ. Mái tóc xoăn màu trắng bạc vẫn đang nhỏ giọt, máu đen đã trôi hết, chỉ còn lại nước mưa trong vắt, đọng lại trên xương quai xanh tinh xảo. +

Y còn thừa hai cái dù, một cái được bó chặt quanh cánh tay đứt lìa, tránh lưu lại bất cứ dấu vết DNA sinh học nào. Chiếc còn lại đã bị vứt đi trong lúc đi đường vòng để đánh lừa. Tiếng mưa rào rào trút xuống, che giấu tiếng bước chân và tiếng hừ khẽ của Cam Lâm. Y bị thương nặng, tâm trạng lại rất tốt. +

Trước khi bình minh đến, y cuối cùng cũng giấu xong chiếc dù duy nhất còn lại. Tiếp tục đi vòng vèo vào một tòa kiến trúc chằng chịt rắc rối, lại băng qua dải cầu thang uốn lượn ngoằn ngoèo hệt như một mê cung, mãi cho đến khi đẩy ra một cánh cửa. +

Trong cửa có một người đột nhiên quay đầu lại, đối diện với Cam Lâm. +

“Bác sĩ Lục.” +

Mặt Cam Lâm không còn giọt máu, áo ngủ rách bươm và mái tóc đều ướt nước, dán chặt vào cơ thể, chật vật đến cùng cực. Nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt y mới là thứ ướt át hơn cả, ánh nước đỏ tỏa ra một sự mong mỏi thiết tha. +

“Tôi, tôi thật sự đã giết hắn ta rồi.” Cam Lâm nghẹn ngào, nói năng lộn xộn: “Tôi thật sự… Tôi, tôi cầu xin ngài, bác sĩ Lục! Ngài nhất định phải truyền tin về Đáy Tổ, truyền về cho Tề Trạch.” +

“Ngày mai — Muộn nhất là ngày mai, Úc Kinh sẽ công bố cái chết của Canus!” +

Đối phương nghe vậy, mạnh mẽ nắm lấy bờ vai Cam Lâm, không tin nổi hỏi lại. +

“Một mình cậu?” +

Mặt Cam Lâm trắng bệch, chỉ còn sức để gật đầu, hơi thở mong manh. +

Dáng vẻ thê thảm nhếch nhác này của y khiến bác sĩ Lục cũng có chút không đành lòng, có vẻ cũng không muốn chất vấn thêm. Anh ta đỡ Cam Lâm đi về phía chiếc giường bệnh thô sơ, đồng thời cẩn thận để ý cặp sừng hươu phân nhánh khổng lồ của mình, tránh việc chúng đâm vào đầu Cam Lâm. +

“Chờ chút, cánh tay cậu đứt rồi, tôi đi lấy thuốc cầm máu.” +

Mắt Cam Lâm khép hờ, yếu ớt gật đầu. +

Một lúc sau, bác sĩ Lục quay lại. Cam Lâm đã nhắm mắt, cảm thấy cái cổ mát lạnh. Chỉ vài giây, hơn nửa cơ bắp bị ép thả lỏng, y trơ mắt nhìn bác sĩ Lục đâm hơn mười cây kim vào da mình, rồi anh ta ngồi xuống trước một cái máy. +

“Máy phân tích cộng hưởng sóng não kiểu mới nhất.” Bác sĩ Lục vỗ lên đầu máy, đầy kiêu ngạo nói: “Do tôi tự nghiên cứu chế tạo ra.” +

Cam Lâm nhè nhẹ gật đầu, tỏ ý tán thưởng. +

“Nhưng thứ này thì có tác dụng gì cho việc điều trị cánh tay bị đứt của tôi?” +

“Ai nói tôi sẽ điều trị cho cậu?” Bác sĩ Lục rất đương nhiên đáp: “Cái máy này dùng để kiểm tra nói dối, mấy lần thí nghiệm đều cho thấy độ chính xác là 100%.” +

“Nào, bây giờ toàn bộ quá trình cậu sát hại Canus, nói rõ các chi tiết nghe xem nào.” +

Lời nhắn của tác giả: +

[1] Đáy Tổ: Tên gọi chung của Khu 3 nằm dưới mặt đất. Tương ứng với nó, Khu 1 trên cùng được gọi là “Ban Mai”, và Khu 2 ở giữa được gọi là “Giao Thoa” +

[2] Nam Kha: Một câu lạc bộ cao cấp treo lơ lửng ở một vực nào đó. +

[3] Hệ thống thông gió căn hộ: Chuyên cung cấp dịch vụ thanh lọc không khí theo yêu cầu cho các căn hộ cao cấp tại khu Ban Mai, mang đến cho chủ sở hữu trải nghiệm “hít thở bầu không khí tuyệt vời nhất Úc Kinh, hệt như đang dạo bước trong khu rừng của thế giới cũ”. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)