Chương 2: Bác sĩ tốt

Edit: Ry +
“Đêm nay, Canus đến căn hộ, muốn quan hệ với tôi.” +
Cam Lâm sụt sịt, giọng điệu khá sa sút. +
“Nghe nói Canus có sở thích bạo dâm.” Bác sĩ Lục vừa nói vừa bôi một loại gel đặc sệt màu đỏ sẫm lên mặt cắt chỗ cánh tay đứt lìa của Cam Lâm, âm thầm quan sát những vết thương loang lổ quanh cổ y. +
Cam Lâm hơi nghiêng đầu với biên độ nhỏ, liếc nhìn vết thương trên cánh tay, phát hiện đống vật chất dạng gel kia đang không ngừng nhúc nhích, hoàn toàn bao phủ lấy bề mặt vết thương. Y hơi mở to mắt, hàng mi run run, giống như bị dọa. +
“Bác sĩ Lục, ngài dùng thứ gì cho tôi vậy?” +
“Gel Vampire đấy,” Bác sĩ Lục híp mắt cười đưa bao bì cho y xem: “Đây là thuốc cầm máu kiểu mới ở <Thiên Sứ Rách Nát>, dạo gần đây rất nổi tiếng ở Đáy Tổ, bán cháy hàng đó!” +
“Thứ này trừ mặt cắt ở cổ là bó tay, còn những chỗ khác đều có thể dùng. Các hạt nano phỏng sinh tiểu cầu trong này có thể trực tiếp mô phỏng hình thành máu đông nhân tạo, bịt kín bề mặt vết thương của cậu, cũng có thể cưỡng ép mạch máu co lại, nhanh chóng giảm lượng máu chảy.” +
Hiệu quả nghe có vẻ rất tốt, nhưng cái tên hoa hòe hoa sói này khiến Cam Lâm không khỏi để ý. +
“Bác sĩ Lục, ngài đúng là người tốt!” Cam Lâm cảm kích nói: “Đúng như ngài nói, Canus có đam mê này. Hắn vừa vào phòng đã yêu cầu tôi quỳ xuống, còn quấn roi lên cổ tôi — Ngài có biết roi mềm không?” +
Máy móc vẫn lặng lẽ hoạt động, biểu thị Cam Lâm không hề nói dối. Bác sĩ Lục gật đầu: “Từng khám cho vài ca chơi quá trớn.” +
“Hắn quấn càng lúc càng chặt, tôi dần không thở nổi.” Cam Lâm nói: “Tôi van xin Canus dừng lại, nhưng hắn không những không dừng mà còn tiếp tục. Tôi sợ mình thực sự bị hắn siết chết nên liều mạng vùng vẫy, kết quả Canus đập đầu vào góc bàn, ngất xỉu.” +
“Tôi thấy hắn ngất xỉu thì ý thức được đây là thời cơ tốt nhất để ra tay.” Cam Lâm khẽ khàng nức nở, hàng mi run run, mái tóc xoăn màu bạc cũng run theo: “Tôi… Tôi, tôi chưa từng gặp phải chuyện thế này, vẫn có chút không dám.” +
“Nhưng cứ nghĩ đến Nam Kha, lòng tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tôi không bao giờ muốn quay lại cái dâm động đó nữa! Bác sĩ Lục, tôi thực sự muốn được tổ chức tiếp nhận, vì thế, tôi đã ép bản thân phải khắc phục nỗi sợ trong gen.” +
Y lẩm bẩm: “Tôi dùng cây roi đó, siết chết Canus.” +
Bác sĩ Lục nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc máy. Không phát hiện ra một chút bất thường nào, chứng tỏ những gì Cam Lâm nói đều là sự thật. Anh ta xoa cằm, chỉ vào cánh tay đứt lìa của Cam Lâm: “Vậy đây là bị làm sao?” +
“Là để thành công trốn thoát khỏi hiện trường vụ án, chạy tới gặp ngài.” Cam Lâm nói: “Các căn hộ cao cấp ở Ban Mai đều có hệ thống thông gió, cái này hẳn là ngài cũng biết. Cấu trúc bên trong hệ thống thông gió vô cùng phức tạp… Tôi cũng hết cách rồi, so với nửa cánh tay, mạng sống mới là quan trọng nhất.” +
Bác sĩ Lục hỏi tiếp: “Lúc cậu giết Canus là mấy giờ?” +
“Khoảng 12 giờ đêm.” Cam Lâm rũ mắt nhớ lại: “Lúc đó, Tháp Ban Mai vừa quét xong.” +
“Bây giờ đã sắp 3 giờ.” Bác sĩ Lục hỏi: “Căn hộ của Canus cách chỗ tôi, đi bộ nhiều nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ, khoảng thời gian này cậu đã đi đâu?” +
“Tôi, tôi không dám trực tiếp đến tìm ngài.” Cam Lâm gian nan ngoảnh mặt đi, nghẹn ngào nói: “Tôi sợ [Hạt Mưa] sẽ theo dõi được tung tích của tôi, dẫn đến làm lộ phòng khám của ngài, cho nên tôi đã cố ý đi vòng rất nhiều đường, chỉ chọn những góc vắng không có ai để đi.” +
Giọng y quá run, nghe vừa sợ vừa tủi, còn nghiêng đầu đi như vậy, đường cong phần cổ càng bị kéo dài, càng thêm thon thả. +
Ở cái thời đại y tế và công nghệ phỏng sinh phát triển vượt bậc này, cổ đã thay thế trái tim, trở thành điểm yếu chí mạng nhất của cơ thể con người ngoại trừ bộ não. +
Bởi vì trái tim bị bắn vỡ vẫn có thể cấp cứu, cấy ghép bộ phận nhân tạo mới. Cổ bị đứt lìa lại đồng nghĩa với liên kết giữa cột sống và trung khu thần kinh não bộ không còn tồn tại, trừ phi lập tức sử dụng thiết bị hỗ trợ ngoài cơ thể, nếu không cái chết sẽ tới trong chớp mắt. +
Cam Lâm vậy mà dám trực tiếp phơi bày nó trước mắt người khác. Điều này có lẽ là vì, y đã thoát ly Đáy Tổ quá lâu, lại hứng chịu vô số huấn luyện của Nam Kha, cho nên hiện tại dù có muốn tìm một con đường sống khác, cũng chỉ biết khờ dại dốc sức tin tưởng — Nhưng người như vậy cũng có điểm tốt, bọn họ rất dễ khống chế, cũng có thể kịp thời vứt bỏ trước khi mọi chuyện mất kiểm soát, hoặc dùng để trao đổi lợi ích. +
Bác sĩ Lục không rõ Cam Lâm rốt cuộc có thỏa thuận như thế nào với Tề Trạch, chuyện đó đã vượt quá thẩm quyền của anh ta. Ít nhất Canus đúng là đã bị Cam Lâm giết, y cũng không giấu giếm chi tiết vụ án. +
Bác sĩ Lục xoay người đi ra ngoài, truyền thông tin xong mau chóng quay trở lại, nở nụ cười với Cam Lâm đang nằm ngửa. +
“Tề Trạch khen cậu làm rất tốt, đã dọn được rắc rối lớn cho tổ chức.” Bác sĩ Lục nói: “Những cống hiến và hi sinh của cậu với tổ chức, chúng tôi đều nhìn thấy. Xem như phần thưởng, tôi sẽ điều trị cái tay cụt kia cho cậu, lắp cho cậu một chi giả bằng kim loại.” +
Cam Lâm nghe những lời anh ta nói, trên mặt đầu tiên là vài giây ngơ ngác, sau đó là mừng rỡ như điên. Đến cuối nghe được hai chữ “chi giả”, y trông như sắp rơi nước mắt. Y ra sức gật đầu với bác sĩ Lục, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. +
“Khách sáo cái gì?” Bác sĩ Lục giật cái gối xuống, bới ra một cánh tay máy có phần thô ráp, cũng chẳng màng xem hình dáng kích cỡ có phù hợp hay không, cứ thế dí thẳng vào mặt cắt trên tay Cam Lâm — Có lẽ là nhờ có gel Vampire, cánh tay chỉ lắc lư hai cái đã thành công nối liền. +
Bác sĩ Lục lại tiêm thuốc hồi phục cho Cam Lâm, y cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng dậy, do dự nói: “Sau khi tin chết của Canus được công bố, tôi chắc chắn sẽ bị truy nã, liệu có thể…” +
“Thật đáng tiếc, tổ chức cũng muốn cung cấp che chở cho cậu.” Bác sĩ Lục nói: “Nhưng tiếc là dạo gần đây bên trên càn quét liên tục, quản lý vô cùng gắt gao, đành phải để cậu chịu khó tự nghĩ cách vậy. Đợi sóng gió qua đi, hãy quay lại Đáy Tổ báo cáo nhé.” +
Cam Lâm giống như không hiểu anh ta vừa nói cái gì, đến khi hiểu được, hốc mắt y một lần nữa ầng ậng nước. +
Bác sĩ Lục ăn mềm không ăn cứng, thấy thế lập tức lùi lại nửa bước: “Ài — Đây là ý của Tề Trạch, không liên quan gì đến tôi đâu đấy!” +
Đôi con ngươi đẫm nước tròn xoe màu đỏ của Cam Lâm nhìn anh ta, đôi tai cũng tiu nghỉu cụp xuống, giấu trong mái tóc bạc bồng bềnh. Y vội “vâng” một tiếng rất khẽ, rồi gượng gạo mỉm cười: “Tôi biết rồi, bác sĩ Lục, cảm ơn ngài…” +
“Ài thôi được rồi!” Bác sĩ Lục thở dài thườn thượt, móc từ trong ngực ra một tấm thẻ từ, hí hoáy vài cái rồi đưa cho y: “Đây, tôi vốn định đợi sóng yên biển lặng mới xác thực thân phận trong tổ chức cho cậu. Nhưng ai bảo tôi mềm lòng cơ chứ? Cậu cầm lấy thứ này đi, ít ra trong lúc trốn cũng có thể mua chút đồ ăn thức uống, không đến mức lâm vào bước đường cùng… Đừng nói là tôi cho là được.” +
Cam Lâm ra sức gật đầu: “Bác sĩ Lục, vô cùng cảm ơn ngài!” +
“Khách sáo quá.” Bác sĩ Lục đặt tấm thẻ vào cái tay giả của Cam Lâm, sau đó nắm lấy nó. +
“Chào mừng gia nhập Rusty Ring*.” Bác sĩ Lục chớp mắt: “Chi giả tổng cộng 800 điểm cống hiến, các dịch vụ y tế còn lại coi như tặng kèm. Vừa nãy tôi đã thiết lập quan hệ nợ nần trong thẻ từ của cậu, vì cậu đang dính vào án mạng, tài khoản cá nhân chắc chắn không thể sử dụng được. Tôi cũng không vội, cho nên đã giúp cậu cài đặt khi nào đủ số dư trả hết một lần mới trừ.” +
*Gốc 锈带, Tỉ Đái/Tú Đái, có nghĩa là vành đai/vòng tròn rỉ sét. Chém gió sang tiếng Anh nghe cho sang =))))))) +
“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, hoan nghênh lần sau lại đến!” +
Cam Lâm vô cùng cảm động trước sự chu đáo của bác sĩ Lục, sự khách sáo thân thiện giữa hai người một mực được duy trì cho đến khi cánh cửa lớn đóng lại. Cam Lâm ra khỏi tòa nhà, đến khi bới ra cái dù mình giấu ban nãy, y dứt khoát giật phăng cái tay máy, tiếp đó lột đống gel Vampire, vết thương lại bắt đầu chảy máu. +
Y mò mẫm một hồi, từ trong đống gel nặn ra một vật nhỏ. Nó có màu đỏ sẫm, còn hơi mềm, chạm vào có cảm giác giống thịt vụn. +
Nhưng, nó thực chất lại là một cái máy định vị. +
Cam Lâm giấu máy định vị vào góc một tòa bỏ nhà hoang ở gần đó, rồi một lần nữa băng bó kỹ càng vết thương, đi về phía trung tâm tận dụng tài nguyên gần nhất. Dùng màn đêm cuối cùng trước thời khắc bình minh để che chắn, y nhân lúc tài xế rụt vào trong mai rùa ngủ gật, trèo vào một chiếc xe tiếp tế tài nguyên. +
Nói là tiếp tế tài nguyên, thực tế bên trong nhét đầy rác rưởi của khu Ban Mai. Mà cái gọi là trung tâm tận dụng tài nguyên kia, cũng chỉ là một cái trạm tái chế và xử lý rác thải cỡ lớn. Có điều đống rác rưởi đáng được “tái chế” này sẽ không được dùng lại cho khu Ban Mai nữa, mà sẽ được đưa xuống khu Giao Thoa, xem như một trong những nguồn cung cấp vật tư chủ yếu của khu Giao Thoa. +
Thậm chí ngay cả bước phân loại cũng không được tiến hành ở khu Ban Mai — Dù sao thì chỗ này chính là nơi lộng lẫy nhất, đường hoàng nhất, và gần với vòm trời nhất của Úc Kinh. Nó sạch sẽ, phồn hoa, có trật tự rành mạch, và nhìn xuống Tân Thế Giới. +
Đúng 4 giờ sáng, toàn bộ trung tâm tận dụng tài nguyên bắt đầu vận hành. Hàng ngàn chiếc xe tiếp tế tài nguyên men theo bệ nâng khổng lồ, chầm chậm hạ xuống mặt đất của khu Giao Thoa. Tương tự, theo hướng thẳng đứng, trung tâm tận dụng tài nguyên của khu Giao Thoa cũng được đưa xuống Đáy Tổ. +
Toàn bộ bệ nâng dừng lại, tài xế theo quán tính ngã về phía sau, khiến cả cái mai rùa lật ngửa. Hắn vung vẩy tay chân cố gắng ngồi thẳng lại, không chú ý bên ngoài có một bóng người vụt qua. +
Khi bệ nâng hạ xuống vào sáng sớm, chỗ này căn bản chẳng có ai trông coi — Rốt cuộc thì cũng hiếm ai muốn sa đọa, nhập cư trái phép xuống các khu vực tầng dưới. Và đương nhiên là, khi bệ nâng đi lên vào chạng vạng tối, trung tâm tận dụng tài nguyên sẽ được canh phòng cực kì nghiêm ngặt. +
Cam Lâm quen đường quen nẻo, nhanh chóng rời khỏi bãi tận dụng tài nguyên, để lại sau lưng đám người mang gen đồng sinh rùa đang nằm ngồi la liệt. Những người này phần lớn hành động chậm chạp, cho dù có cho đủ thời gian cũng chẳng chạy được đi quá xa, bởi vậy bọn họ cực kỳ thích hợp đảm đương vị trí tài xế bãi rác và nhân viên phân loại. Phạm vi hoạt động của bọn họ ở khu Ban Mai cũng chỉ quẩn quanh bên trong trung tâm tận dụng tài nguyên. +
Thế nhưng, một công việc ổn định thỉnh thoảng có thể nhặt mót được chút đồ tốt, là đã hơn nửa dân Úc Kinh rồi, nhỉ? +
Trước khi màn trời nhân tạo của Giao Thoa bừng sáng, Cam Lâm nhẹ nhàng băng qua đường luồn qua ngõ, tránh đi những vị trí mà [Hạt Mưa] có thể quét qua, chui vào một cửa tiệm nhỏ nằm giữa một cửa hàng sửa chữa chi giả và một nhà hàng bán cao dinh dưỡng tổng hợp. +
Lúc này khu Giao Thoa vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Cam Lâm mò mẫm trong bóng tối, từ cửa ngầm đi vào phía sau tiệm. Nơi này và khu vực kinh doanh phía trước được ngăn cách bởi một tấm ván, miễn cưỡng được dùng làm khu sinh hoạt. +
Y vừa mới rũ sạch nước đọng trên đuôi thì nghe thấy một câu chế giễu với âm điện tử chói tai. +
“Không hoan nghênh ngài! Không hoan nghênh ngài!” +
“Từ Chu.” Cam Lâm cao giọng gọi: “Em lại đang loay hoay thứ rác gì vậy?” +
Dứt lời, một cánh cửa hẹp bị đẩy mở, bên trong lại không có người bước ra. Một đoạn kim loại mảnh nhỏ trơ trọi gõ mấy cái, Cam Lâm bèn cất bước đi tới. +
Cậu bé trong phòng giương mắt lên đối diện với y một giây rồi lại cúi đầu xuống. Đứa trẻ này trông chỉ chừng 5-6 tuổi, môi đỏ răng trắng, ngoại hình vô cùng khiến người ta yêu thích, nhưng quanh năm mặt cứ lạnh tanh, không cảm xúc. +
Nhưng thu hút sự chú ý nhất, vẫn là những cái chi máy to lớn sau lưng em. +
Tám cây chân máy thon dài vươn ra từ sau lưng em, bao bọc lấy cả người Từ Chu. Trong đó hai chiếc uốn cong làm ghế ngồi cho cậu bé, một chiếc vừa mở cửa cho Cam Lâm, năm chiếc còn lại đang tụ tại một chỗ, động tác vô cùng tinh vi và mau lẹ… +
Đan len. +
Cam Lâm thấy nhiều nên không ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Đang đan áo cho thứ gì vậy?” +
“Hoa phỏng sinh em mới làm xong.” Từ Chu nghiêm túc nói: “Tổng cộng hai mươi chậu hoa, đan hai mươi chiếc áo len cho chậu hoa, vẫn còn thiếu ba chiếc.” +
Cam Lâm gật đầu, nâng bình trà kiểu dáng thế giới cũ cũng được bọc áo len lên, tự rót cho mình một cốc nước. +
“Tay của anh đứt rồi.” Cam Lâm hời hợt nói: “Em đan xong cái này thì giúp anh sửa lại chút nhé?” +
Từ Chu gật đầu. +
Cam Lâm không giục. Y tiện tay lục phòng Từ Chu ra một hòm thuốc, tự khử trùng và cầm máu cho bản thân. Đến lúc băng bó xong xuôi, thứ đồ chơi chẳng biết là gì kia lại réo lên. +
“Không hoan nghênh ngài! Không hoan nghênh ngài!” +
Cam Lâm nhìn về hướng có âm thanh. Mượn ánh đèn mờ tối, y nhìn thấy một cục gì đó đen thui. Cam Lâm vươn tay chộp lấy nó, thứ kia lập tức gân cổ lên gào: “Cứu mạng! Cứu mạng!” +
“Đây không phải là con quạ khoang của anh sao?” Cam Lâm hết hồn: “Sao xấu thế này?” +
Quạ khoang vốn là y tự tay chế tạo, nó có lớp lông phỏng sinh bóng bẩy, thân hình mượt mà, cấu tạo bên trong cũng tinh xảo, âm điện tử phát ra cũng có thể gọi là êm tai. +
Thế mà bây giờ, cái thứ đen thui xấu xí với lông đuôi so le, lưng còn trụi lủi một mảng, hoàn toàn không thể nhìn ra hình dáng của loài chim nữa. Cái mỏ quạ cũng lệch đi, hai mắt thủy tinh thì một con nhìn trước một con nhìn sau, toát ra một loại trí tuệ trông phát khiếp. +
“Nó tròn hai tháng không nhìn thấy anh, không nhịn được bay ra ngoài tìm, bị một người mang gen đồng sinh quạ khoang nhìn thấy.” Từ Chu không buồn ngẩng đầu: “Tên kia kêu gào bị tổn thương tâm lý, còn tìm đến Hiệp Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Người Mang Gen Loài Chim, ra lệnh cho em phải lập tức cải tạo lại ngoại hình của nó, không cho phép ăn vạ bắt chước hình ảnh quạ khoang hay bất kì loài chim nào khác nữa.” +
“Nhưng anh yên tâm, tuy là trông nó hơi xấu tí, nhưng các loại chức năng thì vẫn còn, thậm chí còn được mở rộng tầm nhìn trinh sát.” +
Từ Chu nói đến đây, cuối cùng cũng đan xong thứ trên tay. Cậu bé ngước mắt, một cái chân nhện vươn tới, phần chóp nhọn gõ vào nhãn cầu của con quạ. +
“Đây này, trước đây chỉ có thể cố định góc nhìn ở một phía, bây giờ thì có thể đồng thời nhìn ở hai hướng trái ngược rồi.” +
Quạ khoang dùng một con mắt nhìn chằm chằm Cam Lâm, im lặng một lát rồi lại nói: “… Không hoan nghênh ngài.” +
“Giận rồi à?” Cam Lâm vuốt lại đống lông vểnh lộn xộn của nó: “Anh về rồi còn gì.” +
Con quạ máy “hừ hừ” hai tiếng, mổ một cái vào lòng bàn tay y, xiêu vẹo bay ra phía trước tiệm. +
Từ Chu nhìn thời gian, mới 6 giờ, tiệm hoa phỏng sinh phải tròn 2 tiếng nữa mới mở cửa. Thế là cậu bé cuối cùng cũng nghiêm túc đánh giá cánh tay đứt lìa của Cam Lâm, hiếm hoi nhíu mày. +
“Sao lại bị thương thành thế này?” +
“Xảy ra chút rắc rối.” Cam Lâm bình tĩnh nói: “Đối phương có mang theo dây thắt cổ. Nhưng vẫn khá thuận lợi, tìm được tọa độ khu vực rồi, tiếp theo chỉ cần…” +
Hai người đang nói chuyện dở thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chào khách của Quạ Khoang. +
“Hoan nghênh quý khách —- ghé thăm! Hoan nghênh quý khách —- ghé thăm!” +
Lời nhắn của tác giả: +
[1] Thiên Sứ Rách Nát: Chợ đen bán sỉ dược phẩm ba không ở Đáy Tổ. +
[2] Tháp Ban Mai: Một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của khu Ban Mai, 0 giờ mỗi ngày sẽ chậm rãi rà quét một lượt khu vực, mang ý nghĩa “Khởi đầu một ngày mới của Úc Kinh, là ánh ban mai còn đến sớm hơn cả mặt trời”. +
[3] Hạt Mưa: Hệ thống giám sát của Úc Kinh, có mật độ cực cao, bao phủ khắp ba khu vực thành thị lớn của Úc Kinh. +


