Chương 1: Đêm đông sống lại

Quyển một · Đêm đông sống lại +
Chương 1: Đêm đông sống lại +
Mùa đông tuyết lớn, chất chồng dày đặc trên những bức tường gạch ngói đỏ. +
Trong cung, tiếng bước chân gấp gáp lướt đến, cấm quân ùa tới xông vào cung điện hẻo lánh nằm sâu trong hoàng cung. +
Cung điện cỏ dại mọc um tùm, hoang tàn đến lạ thường. +
Cấm quân nhanh chóng xông vào vây kín cung điện, tất cả đều nghiêm nghị nhìn người đàn ông đang đứng giữa tuyết. +
Sau đám cấm quân, Ninh thái phi trong bộ cung phục nặng nề kéo lê trên đất bước vào, bà ta ung dung quý phái, dùng khăn lụa che miệng mũi, hạ mình bước vào chốn hoang vu này. Bà ta lộ vẻ chán ghét nhìn người đàn ông đứng giữa tuyết, tuyết dày không che được vẻ xa hoa trên người bà ta, chỉ có điều khi bà ta ngạo mạn nhìn y, đáy mắt không hề có chút tình cảm nào, mà chỉ thêm vẻ thanh cao của người đang ở địa vị tôn quý. +
Người đứng giữa tuyết chỉ mặc y phục trắng, sắc mặt như tuyết không chút huyết sắc, lửa than trong điện cũng chưa từng được đốt, khí lạnh thổi vù vù. +
Y như một hồn ma bị giam cầm ở nơi đây, không chút sức sống. Đôi mắt sâu không thấy đáy, khuôn mặt gầy gò đầy vẻ bệnh tật, bên má còn có một vết sẹo xấu xí. +
Chỉ có đôi mắt y thẳng tắp nhìn xuyên qua bức tường cung điện phủ đầy tuyết. Nghe thấy tiếng chuông vang vọng từ xa, khóe miệng y giật giật, như thể nghe được chuyện cười mà cất tiếng cười lớn. +
Nghe thấy tiếng cười ngông cuồng đó, sắc mặt Ninh thái phi càng thêm trầm xuống, bà ta lạnh lùng nhìn sang người bên cạnh thì thấy một người tiến lên, giữa lúc máu tươi văng tung tóe, một cái đầu “bộp” một tiếng rơi xuống đất. Người đã chết trước khi bị chém đầu vẫn còn giữ vẻ mặt lo lắng, như thể thiết tha muốn báo tin gì đó cho người khác, nhưng chưa kịp thì đầu đã lìa ra khỏi xác. +
Người đàn ông rũ mắt, đối diện với cái đầu của người đã lớn lên cùng y từ nhỏ, đáy mắt không hề có cảm xúc. +
“Con chó trung thành bên cạnh ngươi, trước khi chết còn muốn cứu ngươi ra ngoài.” Ninh thái phi cười haha nói: “Bổn cung quên mất, hiện giờ ý thức Vương gia không tỉnh táo, e rằng đã sớm quên mất tên thái giám bị ngươi thả ra khỏi cung này rồi. Đáng tiếc thay, ngươi thả hắn đi, hắn lại nghĩ cách cứu chủ, lén lút liên lạc với phản thần muốn quay về cứu ngươi.” +
Máu từ cái đầu thấm vào tuyết, đôi mắt chết không nhắm mắt đối diện với Ưng Phù Thăng. Dường như bộ não đã sớm bị thuốc độc hủy hoại cuối cùng cũng tìm lại được chút thần trí, y cười nói: “Xem ra vị hoàng huynh tốt của ta đã sốt ruột rồi. Cũng phải thôi, lên ngôi xưng đế mà danh không chính, ngôn không thuận, chắc đêm nào nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc nhỉ.” +
Nói đến tân hoàng, Ninh thái phi nghiến răng nghiến lợi, đám cấm quân phía sau bà ta cầm đao đối mặt. Tin khẩn cấp nhất đã truyền vào hoàng cung từ một nén hương trước, tân đế lên ngôi bài trừ phe cánh khác, tất cả đảng phản nghịch đều bị phán xử cực hình, vị bị giam cầm trong lãnh cung này là người cuối cùng. Không ai từng nghĩ một người như vậy lại có thể liên kết với Vương gia khác họ ở Bắc cảnh nhiều năm, khuấy đảo cả triều đình trời long đất lở trong hoàng cung bị phong tỏa tin tức như thế này. +
Lời đồn đại về tân đế nổi lên khắp nơi, trong số đó, điều được lưu truyền sâu rộng nhất chính là tin đồn tân đế có thân phận bất thường, không phải con ruột của Từ hoàng hậu. +
Thái giám lớn tiếng đọc chiếu thư kết tội, “Tội thần Ưng Phù Thăng lừa vua dối trên, câu kết với đảng phản nghịch mưu phản, chứng cứ xác thực…… Ban một chén rượu độc, tự mình kết liễu.” +
“Nghĩ đến tình mẫu tử một kiếp, ngươi còn lời gì muốn nói không?” Ninh thái phi hỏi. +
“Ninh thái phi vội vàng gì chứ, chỉ là một tên thái giám thôi, hà tất phải phiền người ra tay.” Ưng Phù Thăng vươn tay khép mắt tên thái giám lại, giọng điệu bình thản nghe ôn hòa bình tĩnh, nhưng từng chữ lại rất ngỗ nghịch: “Người nhà họ Từ còn chưa vội, Ninh thái phi lại vội vàng minh oan cho tân đế, người không biết còn tưởng tân đế mới là con ruột của người. Chỉ là mẫu phi à, ta mưu nghịch, tân đế sẽ nhẹ nhàng bỏ qua cho người và nhà họ Ninh ư? Hôm nay nhà họ Ninh có thể là công thần, về sau có thể là phản thần, để lại tai họa hay chặt cỏ tận gốc, người nghĩ cái nào sẽ khiến tân đế yên lòng hơn?” +
“Tên điên này, tiễn Vương gia lên đường!” Ninh thái phi nghiến răng nghiến lợi. +
Cấm quân tiến lên. +
Phía sau Ninh thái phi, người hầu trong cung cầm khay bước nhỏ theo sau, vài bông tuyết nổi trong chén tan chảy, rượu độc lắc lư chao đảo. +
Đại thái giám không nói gì, đưa chén rượu độc đến trước mặt Ưng Phù Thăng, “Điện hạ, xin mời.” +
Một chén rượu độc, Ưng Phù Thăng nhìn ra bên ngoài điện hoang tàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên chốn hoang vu này có nhiều người đặt chân đến vậy, hoàng huynh của y vậy mà lại nỡ điều động nhiều cấm vệ như thế. Y cất tiếng cười lớn, tiếng cười vang vọng trong điện lại hơi rợn người, khiến một đám cấm vệ nghiêm nghị cảnh giác. +
“Không cần phiền phức.” Toàn thân Ưng Phù Thăng run rẩy, không cần chén rượu độc này y cũng không sống qua nổi mùa đông. Y vươn tay nắm lấy chén rượu, trong đó lờ mờ ẩn hiện phản chiếu khuôn mặt y, y lẩm bẩm nói: “Rượu ngon trước mắt không kịp chúc mừng, vậy thì chúc hoàng huynh suốt đêm không ngủ, ngồi cao không yên……” +
Nói xong, y một hơi uống cạn, rượu độc đốt cháy cổ họng, nhưng đó lại là niềm vui mà y đã nhiều năm không có được. +
Thân là hoàng tử thì sao chứ, không quyền không thế, cuối cùng cũng không thể vượt qua bức tường đỏ kia. +
Đạo lý này, Ưng Phù Thăng đã mất rất nhiều năm mới hiểu ra. Sự lợi dụng của Ninh phi, những bí mật cung cấm, cả cuộc đời hoang đường của y đã bị mọi người quay lưng. +
Ánh mắt Ưng Phù Thăng liếc qua gió tuyết, nhìn về phía nơi cao hơn. +
Tầm nhìn dần tối sầm, Ưng Phù Thăng không thể nhắm mắt, đáy mắt nhìn về nơi cao trong cung cấm đều là sự không cam lòng. +
Rượu vào cổ họng chưa đầy vài hơi thở, y đã ngừng thở. +
Nếu có kiếp sau…… +
…… +
Một tiếng “ùm”, cảm giác ngạt thở ập đến, nước tràn vào khoang mũi, Ưng Phù Thăng dần chìm xuống trong giá lạnh. +
“Không hay rồi, điện hạ rơi xuống nước rồi!” +
“Mau gọi người đến!” +
Ùng ục, tai y như bị một lớp nước che phủ, y cảm thấy cơ thể mình bị lay động, bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc của người khác. +
Ưng Phù Thăng nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, tiếng nước ùm ùm dần rút đi, điều y cảm nhận được đầu tiên là cơ thể sốt cao, cổ họng nóng rát bất thường, dường như hô hấp trở thành một việc rất khó khăn. Y dốc sức muốn đột phá hoàn cảnh cận kề cái chết, đợi đến khi một ngụm không khí tràn vào khoang họng, y đột nhiên tỉnh lại từ cơn co giật. +
Rơi xuống nước, những người này đang nói gì vậy? +
Những câu chữ đứt quãng tràn vào tai y, y mở mắt ra. +
Đập vào mắt là nội thất sáng sủa, rèm giường hai bên có màu sắc xa hoa, minh châu lấp lánh, tua rua rủ xuống lắc lư qua lại. +
Ánh sáng quá chói mắt khiến y không thể mở mắt được, mấy năm bị giam cầm trong thâm cung, y đã sớm quen với những nơi ẩm ướt lạnh lẽo. Nhưng lúc này, hơi ấm bao quanh khiến y nóng đến mức khó thở, ý thức mơ hồ, đầu đau như muốn nứt ra. +
Chẳng phải ta đã chết rồi ư? +
Cùng với âm thanh xung quanh càng ngày càng lớn, sắc mặt y lại trắng thêm hai phần, chưa kịp làm rõ tình hình thì đột nhiên một tiếng hô hoán kích động truyền đến bên cạnh: “Điện hạ!” +
Tiếng này vừa dứt, những người có mặt lập tức ngừng khóc lóc, như nhìn thấy quỷ mà nhìn về phía người trên giường. +
Khi ngũ quan trở lại, Ưng Phù Thăng cảm thấy xung quanh hoảng loạn. +
“Mau đi báo cho nương nương, điện hạ tỉnh rồi!” +
Ký ức xa xưa theo tiếng hô hoán này quay ngược trở lại, toàn thân Ưng Phù Thăng căng thẳng, cổ họng như còn vương vị cay nồng cuối cùng cận kề cái chết, trước mắt mờ mờ ảo ảo như phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của tân đế trên đại điện, tiếng ồn ào bên tai pha lẫn ác ý của người khác…… Cuối cùng trong hư ảo biến thành tẩm điện trước mắt. +
Tiểu thái giám quỳ trước mặt, hốc mắt ngấn lệ nóng, khi thấy Ưng Phù Thăng mở mắt lập tức cảm thấy kích động. +
Ưng Phù Thăng mơ mơ màng màng tỉnh lại, “Tụng An?” +
Thái giám Tụng An, người hầu trong cung phục vụ bên cạnh y từ nhỏ. Dường như cái đầu chết không nhắm mắt trong tuyết vẫn còn hiện rõ trước mắt, chồng lên khuôn mặt non nớt ngây thơ của cậu lúc này. +
Chẳng phải cậu đã chết cùng mình rồi ư? Người trước mắt này là ai? +
Thì ra cuối cùng mình thật sự đã phát điên rồi à? Bị tàn độc tàn phá, trước khi chết y còn nhìn thấy ảo giác chân thực đến vậy. +
“Ta bảo ngươi ra khỏi cung, ngươi trở về làm gì?” Y lẩm bẩm nói. +
“Điện hạ người nói gì vậy.” Tiểu thái giám Tụng An hơi ngây người, nghe Ưng Phù Thăng nói mê sảng càng lo lắng đến bật khóc: “Người bất ngờ rơi xuống nước, đã hôn mê nửa ngày rồi, thái y đều nói người sắp không qua khỏi.” +
Không nhìn rõ bên ngoài, Ưng Phù Thăng cảm thấy ấm đến kinh người. Ai quyết định dùng lửa than vậy, không biết lửa than phải tiết kiệm mà dùng à? +
Ưng Phù Thăng nhìn cảnh tượng trước mắt như hư ảo, lại thấy Tụng An vẫn còn nhỏ tuổi tay nhỏ chân gầy. +
Bóng chồng lên nhau, lực nắm chặt tay y càng lúc càng nặng, mơ? Ảo giác? Hay là gì khác? +
Quá chân thực, sắc mặt y tái nhợt hỏi: “Rơi xuống nước? Ta rơi xuống nước khi nào? Tân đế đã lên ngôi rồi à?” +
Nghe vậy, những người xung quanh sợ ngây người, vội vàng tiến lên. Lúc này Đại Uyên đang ở thời kỳ quốc lực cường thịnh, Thánh thượng lại đang ở độ tuổi tráng niên, điện hạ bị sốt đến ngốc rồi hả mà nói ra được những lời như vậy! +
Cuối cùng, Ưng Phù Thăng nhìn thấy vẻ mặt như gặp ma của những người xung quanh mới phản ứng lại: “Bây giờ là năm nào rồi?” +
“Năm Thái Uyên thứ mười sáu.” Người hầu trong cung thấy vẻ mặt Lục điện hạ ngơ ngẩn, thuận miệng đáp lời. +
Năm Thái Uyên thứ mười sáu……? Mười lăm năm trước?! 1
Ưng Phù Thăng rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào cánh tay gầy yếu của mình. Trên cánh tay là những vết bầm tím do châm kim lâu ngày để lại, dưới làn da tái nhợt quá mức là những gân xanh nổi rõ mồn một. Quan trọng nhất là đôi tay này, lại là tay của một đứa trẻ. Y kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, thần trí mơ màng, nhìn thấy những người xung quanh qua tầm nhìn mờ ảo. +
Cách bài trí quen thuộc trong điện hoàn toàn khác với lãnh cung nơi y bị giam cầm mấy năm trời, lò than ấm áp, gió lạnh không thể lọt vào. Những ký ức xa xưa ùa về theo cảnh tượng này, đây chính là Cung Vị Ương nơi y từng sống khi còn thơ ấu. +
Cung Vị Ương? Y điên rồi, hay là đang gặp ảo giác? +
“Ninh phi nương nương đến ——” Tiếng nói từ ngoài điện vọng vào, kéo Ưng Phù Thăng khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. +
Y thuận theo tiếng nói nhìn thẳng ra phòng ngoài, chỉ thấy tấm rèm được vén lên, một người phụ nữ xinh đẹp mặc cung phục bước vào. +
“Ninh phi nương nương! Điện hạ tỉnh rồi!” +
Ánh mắt của Ưng Phù Thăng lại theo tiếng ồn ào này nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp mặc cung phục đứng sau các người hầu. +
Trong lúc mơ hồ, hoặc là không lâu trước đây, y đã thấy người phụ nữ đó đi đến trước mặt mình, bộ cung phục lộng lẫy kéo lê trên lớp tuyết dày trước cửa lãnh cung. Các người hầu cung kính đi theo sau bà ta, giọng nói nịnh hót tôn xưng bà ta một tiếng Thái phi. +
Trong lúc mờ ảo, Ninh phi trẻ tuổi đi đến trước mặt y, trong đáy mắt vị quý phi được sủng ái này không hề có chút quan tâm nào, mà là sự lạnh lùng sâu thẳm không thấy đáy. Hai bóng dáng chồng lên nhau, khuôn mặt trước mắt này không có vẻ già dặn quý phái của sau này, vẫn trẻ đẹp như trong ký ức. Đôi khuyên tai xa hoa, cung phục lộng lẫy, thậm chí mùi hương phấn son trên người đều là vật do vua ban. +
Đồng tử Ưng Phù Thăng co rút lại, đây là Ninh phi, cũng là mẫu phi ‘ruột thịt’ của y. +
Vị cay nồng của rượu độc biến thành hình ảnh chồng chéo trong ký ức. Có lẽ tình cảnh ở Cung Vị Ương quá đỗi chân thực, khi nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung của người này, y chợt nhớ lại thời thiếu niên mình bị người khác thao túng. 1
Y sinh ra vốn là bị sinh non, mẫu phi đã trải qua thập tử nhất sinh mới sinh được y, cũng vì thế mà mất nửa cái mạng. Từ nhỏ, Ưng Phù Thăng đã không được mẫu phi yêu thương, y chưa từng oán trách, biết rõ sự ra đời của mình không thuận lợi, suýt nữa đã lấy đi tính mạng của mẫu phi. Vì vậy, y luôn kính yêu hiếu thuận với Ninh phi, dù cho có bị thờ ơ và bỏ mặc cũng chưa từng cãi lời. +
Vì vậy sau này, khi mẫu phi yêu cầu y giúp một việc nhỏ, y không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý, nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu cho việc y bị hãm hại. Việc nhỏ y giúp liên quan đến một khoản quân phí, vừa chạm vào thì như ngàn núi đổ, trực tiếp chọc giận phụ hoàng, khiến y bị giam lỏng trong thâm cung. Trước khi bị giam, thậm chí y còn lo lắng sai lầm của mình có liên lụy đến mẫu phi hay không, nhưng hóa ra tất cả đều là y nghĩ quá nhiều. Mẫu phi của y không những không gặp chuyện gì, mà ngay lập tức về phe Thái tử với nhà họ Ninh phía sau. +
Y là quân cờ bị đẩy ra trước mặt, trở thành bàn đạp để nhà họ Ninh dốc trung tiến thân*. +
*尽忠上位 (tận trung thượng vị): dốc lòng trung thành để đạt được địa vị cao +
Mãi đến khi bị giam lỏng hai năm, y mới biết được từ một bà vú già bị độc câm may mắn sống sót rằng y không phải con ruột của Ninh phi, mà đã bị đánh tráo khi mới sinh. Mẹ ruột thật sự của y là Từ hoàng hậu, lúc đó nhà họ Ninh suy yếu, Đông cung không có trữ quân, hoàng hậu lại được hoàng đế tin tưởng và sủng ái. Ninh phi lập tức mua chuộc thị nữ thân cận của hoàng hậu, uống thuốc giục sinh, vào cùng ngày sinh đã thực hiện hành động che trời lấp đất để đánh tráo hoàng tử. +
Cuối cùng tân đế đăng cơ, nhà họ Ninh đạt được địa vị cao, trở thành công thần của tân triều. +
Còn y bị ban cho một chén rượu độc mà chết, vừa mở mắt ra đã thấy mình ở hiện tại. +
“Ninh phi nương nương!” Người hầu trong cung hành lễ. +
Ưng Phù Thăng bị một câu nói của người hầu kéo lại dòng suy nghĩ, chợt phát hiện bàn tay giấu trong chăn đang run rẩy, một nỗi hận thù như nhọt dính tận xương dâng lên trong lòng. Y siết chặt các ngón tay, nhìn bao quát mọi thứ xung quanh, hình ảnh chồng chéo biến mất, người và vật rõ ràng hiện ra trước mắt. +
Lục điện hạ rơi xuống nước một ngày, sốt cao không tỉnh, Cung Vị Ương căng thẳng suốt ngày hôm đó, các thái y ra vào không biết bao nhiêu lượt. Vừa mới tỉnh lại, Ninh phi lập tức dẫn thái y đến. Thái y bắt mạch cho Ưng Phù Thăng, trong lúc hoảng hốt lại lộ vẻ vui mừng, sau khi cẩn thận bắt mạch thì nói: “Điện hạ tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.” +
“Nương nương, điện hạ đã hồi phục rồi!” Người bên cạnh nói. +
Sắc mặt Ninh phi tiều tụy, mắt hơi đỏ, nghe vậy thì lộ vẻ vui mừng. Khi đến gần Ưng Phù Thăng, nàng ta nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay y, ôm y vào lòng, giọng điệu kích động nói: “Thăng nhi đã khỏe hơn chưa? Con đứa trẻ này ham chơi quá, sao lại chạy đến nơi đó chứ.” +
“May mà thái y tài năng xuất chúng mới cứu con về được, nếu con có chuyện gì, mẫu phi biết phải làm sao đây!” +
Mùi phấn son xộc vào mũi, tiếng nước bên tai Ưng Phù Thăng biến mất, y cúi đầu nhìn bàn tay dùng sức quá mạnh của Ninh phi, cảm giác đau nhói do quần áo cọ xát kéo y trở về thực tại. Nàng ta hoàn toàn không cảm thấy việc dùng sức như vậy có ảnh hưởng gì đến một đứa trẻ đang sốt không, vài câu nói ngắn ngủi tưởng chừng là lời giải thích nhẹ nhàng, nhưng thực chất là trách mắng y vì đã rơi xuống nước gây rắc rối, lại còn trách y bướng bỉnh. +
Ninh phi nói xong, thấy đứa trẻ trong lòng không nói gì, “Con đứa trẻ này, sao lại không nói gì?” +
“Nương nương, điện hạ vừa mới tỉnh lại, cần được đối xử cẩn thận.” Lúc này thái y mới khéo léo nói: “Nhưng có thể tỉnh lại đã là muôn phần may mắn rồi!” +
Bây giờ Ninh phi mới chợt hiểu ra, vội hỏi thái y có điều gì cần lưu ý không, hệt như một người mẹ đang tay chân luống cuống. +
Các thái y và người hầu trong cung xung quanh thấy vậy, lần lượt an ủi Ninh phi rằng điện hạ là người tốt được trời phù hộ. +
Ưng Phù Thăng nghe màn biểu diễn giả tạo này, cùng với ánh mắt ôn hòa của các thái y xung quanh, cuối cùng cũng nhớ ra đây là lúc nào. Đây là lần y rơi xuống nước vào đêm đông khi còn nhỏ, suýt chút nữa thì không qua khỏi, các thái y phải chẩn trị suốt đêm mới kéo y từ Quỷ Môn Quan về. Một trận rơi xuống nước khiến y bị bệnh như rút tơ, còn để lại di chứng, nhưng Ninh phi lại dàn xếp mọi chuyện êm đẹp, nói với người ngoài rằng hoàng tử bướng bỉnh ham chơi, rồi giả bộ làm một người mẹ hiền từ, khá có hiền danh*. +
*颇具贤名 (phả cụ hiền danh): có tiếng là người hiền đức +
“Điện hạ, người có chỗ nào không khỏe không?” +
Sau một lúc, thái y cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. +
Sau vài câu nói, Lục điện hạ lại không có chút phản ứng nào, thậm chí còn không nhúc nhích. +
Đã nghe nói Ninh phi và Lục điện hạ tình cảm sâu đậm, đêm qua nàng ta còn ở bên y suốt đêm, nhưng xem ra bây giờ Lục điện hạ và Ninh phi nương nương lại không mấy quen thuộc. Vừa rồi tiểu thái giám nói gì y cũng có phản ứng, sao đến lượt Ninh phi nương nương thì y lại không nói một lời nào. +
Trước đây, khi Ninh phi nói những lời này, Ưng Phù Thăng đã sớm đáp lời rồi, nhưng hôm nay không hiểu sao y lại không phản ứng gì suốt một lúc lâu. Thái y bên cạnh nhìn về phía này, Ninh phi khẽ nghiến răng nhẹ giọng gọi, tay còn véo chặt tay Ưng Phù Thăng, cố gắng khiến y phản ứng lại. +
Đứa trẻ ngồi trên giường bất động, tựa vào lòng Ninh phi, vì sốt mà môi đỏ thẫm đến đáng sợ, đôi mắt đen láy giữa mái tóc xõa nhìn Ninh phi, bỗng nhiên có cảm giác như quỷ dữ đòi mạng. Người hầu trong cung phản ứng lại, nghĩ đến những lời nói nhảm của điện hạ khi vừa tỉnh, không khỏi cảm thấy hơi sợ. +
Cuối cùng, khi thái y sắp tiến lại gần, Lục điện hạ cuối cùng cũng lên tiếng: “Khát.” +
“Mang thuốc đến đây.” Thái y nói. +
Thái giám Tụng An lập tức đứng dậy, đi mang thuốc cho Ưng Phù Thăng. +
Khi thuốc được mang đến, Ninh phi nhận lấy, nàng ta cẩn thận đưa sát vào miệng Ưng Phù Thăng: “Nào, Thăng nhi, cẩn thận kẻo bỏng.” +
Lời chưa nói xong, thân thể Lục hoàng tử không ngừng run rẩy, khi hơi cử động về phía trước đã va vào tay Ninh phi đang bưng thuốc. Ninh phi hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, thuốc ấm nóng đổ hết lên người nàng ta, bộ cung phục lộng lẫy ban đầu bị bẩn một mảng lớn. Biểu cảm của nàng ta mất kiểm soát trong chốc lát, bị bỏng đến nỗi bật dậy, suýt nữa thì hét toáng lên. +
Sắc mặt những người xung quanh biến đổi, vội vàng xúm lại. Ưng Phù Thăng nhìn Ninh phi, dường như một lúc sau mới sực tỉnh, lo lắng nhìn về phía Ninh phi, “Mẫu phi?” +
Ninh phi đối mặt với Ưng Phù Thăng, cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, “Không sao, Thăng nhi không bị bỏng chứ?” +
Người hầu trong cung vội vàng dọn dẹp đống bừa bộn. Tay Ninh phi bị bỏng đỏ, nàng ta nghiến chặt răng nặn ra nụ cười, còn không thể đi thay quần áo, “Thái y, Thăng nhi thế nào rồi?” +
Sau một hồi hỗn loạn, thái y thấy Lục điện hạ đã tỉnh táo lại, tiến lên hỏi vài câu thấy Ưng Phù Thăng đều trả lời được, bèn lùi sang một bên nói với Ninh phi: “Điện hạ rơi xuống nước bị nhiễm phong hàn, tỉnh lại là tốt rồi, chỉ là mấy ngày này nhất định phải chú ý nhiều hơn.” +
“Lúc này đang là đêm trước cung yến, bệnh tình của Thăng nhi hiện đã tạm ổn, nếu truyền ra ngoài khiến Thái hậu quá mức lo lắng thì không tốt.” Vẻ mặt Ninh phi tiều tụy, khi nói lời này liên tục nhìn về phía Lục điện hạ trên giường, đầy vẻ lo âu: “Mấy ngày này phải làm phiền ngài rồi.” +
“Thần đã rõ.” Thái y cảm kích hành lễ, phải biết rằng hoàng tử rơi xuống nước lâm bệnh nặng, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ đổ tội lên đầu Thái y viện. +
Khó khăn lắm mới tiễn được thái y đi, sắc mặt Ninh phi khôi phục vẻ bình tĩnh. Nàng ta nén sự chán ghét nhìn Ưng Phù Thăng trên giường, không còn giữ lại chút biểu cảm nào. Ánh mắt rơi trên người y giống như đang nhìn một bệnh nhân tầm thường, hoàn toàn không có chút đau lòng hay thương xót, giống như chỉ đến để diễn kịch cho xong chuyện. +
Thấy Ưng Phù Thăng không có phản ứng gì nhiều, nàng ta thầm nghĩ cái thứ gây phiền lòng này sao không sốt đến ngốc luôn đi. +
Cung nữ bưng bát thuốc mới sắc đến, “Điện hạ, nương nương đã đặc biệt sắc thuốc, canh chừng hơn một canh giờ đấy ạ.” +
Sự kiên nhẫn của Ninh phi sắp cạn kiệt, nghĩ đến bên cạnh còn có người hầu trong cung, hiếm khi nàng ta mới lộ ra vẻ mặt lo lắng, giọng nói cũng dịu xuống: “Ngày mừng thọ của Thái hậu sắp đến, trong cung đang lúc bận rộn, mẫu phi được giao phó việc cung yến, phụ hoàng con vẫn còn ở tiền tuyến chưa về, lúc này đừng bướng bỉnh nữa.” +
Nàng ta nói đến khô miệng rát lưỡi, bộ cung phục bẩn thỉu khiến nàng ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. +
Cuối cùng khi nàng ta sắp không nhịn được nữa, Ưng Phù Thăng mới bắt đầu uống thuốc. +
Ưng Phù Thăng uống thuốc xong, lông mày Ninh phi cuối cùng cũng giãn ra. Thấy y uống gần nửa bát đã có vẻ buồn ngủ, nàng ta lập tức đặt bát thuốc sang một bên, dặn dò các cung nữ khác chú ý tình hình của y, dặn lại rằng điện hạ cần tĩnh dưỡng rồi đứng dậy rời đi. +
Ninh phi vừa đi, các người hầu khác trong điện nhìn Lục hoàng tử nằm bất động, đặc biệt là khi ánh mắt y quét qua đám người hầu, khiến người ta thầm cảm thấy sợ hãi. +
Nghe đại cung nữ nói cần tĩnh dưỡng, mấy người hầu vội vàng đi theo ra ngoài. +
Những người khác vừa đi, Ưng Phù Thăng đột nhiên móc họng, cảm giác buồn nôn tức khắc dâng trào. +
Nước thuốc đều bị nôn sạch ra ngoài, khiến Tụng An ở bên cạnh sợ hãi vội vàng muốn gọi thái y: “Người đâu ——” +
Vào lúc này Ưng Phù Thăng lại đưa tay ngăn Tụng An lại. Y xác định đã nôn hết nước thuốc ra, cơ thể vẫn không nhịn được mà run rẩy vì buồn nôn, lồng ngực phập phồng dữ dội khiến cảm xúc của y hơi không ổn định. Sau khi trấn tĩnh lại một hồi lâu, những cơn ác mộng trong quá khứ dần tan biến, y mới chậm rãi nhìn vết thuốc bắn tung tóe trên mặt đất…… +
Thuốc này không thể uống, lúc nhỏ cơ thể y suy nhược, nói là do sinh non nên thể trạng bị thiếu hụt, cho dù có thể thuận lợi lớn lên thì cũng dễ gặp nhiều bệnh tật tai ương. +
Khi đó Ninh phi rất quan tâm, quanh năm sai người tìm thuốc bổ về muốn bồi bổ cơ thể cho y. Cũng chính vì điểm này mà Ưng Phù Thăng từng tưởng rằng Ninh phi yêu thương mình, chỉ là không giỏi thể hiện…… Nhưng sau này khi y bị giam lỏng trong thâm cung, không người nương tựa, một nữ quan già có lòng tốt đã chẩn đoán cho y, mới cho y biết y đã bị bí dược thâm cung hủy hoại trầm trọng. +
Đó là một loại bí dược trong cung từ tiền triều để lại, nữ quan nói với y rằng loại thuốc này nếu thái y chẩn đoán thì cũng chỉ ra là cơ thể bị suy nhược, nếu không hiểu rõ dược tính thì rất khó phát hiện. Nhưng lâu dần, các cơ quan nội tạng sẽ bị ăn mòn, thần trí bị ảnh hưởng, đa phần là phát điên hoặc bệnh chết. +
Ưng Phù Thăng chằm chằm nhìn vết thuốc đen ngòm trên mặt đất, thứ thuốc cứu mạng tưởng như bồi bổ điều dưỡng này thực chất là đang đẩy y vào đường cùng. Y dời mắt, nhìn quanh tẩm điện xa hoa ấm áp, dường như một lúc sau biến thành lãnh cung cấm địa u ám âm u kia, tiếng gió rít gào như muốn xé toạc đại não y. +
“Người vẫn chưa hạ sốt, nô tài đi tìm chị Bích Châu ngay đây, để chị ấy sai người sắc thêm một thang nữa.” +
Bích Châu là cung nữ thân cận của Ninh phi, Tụng An nói xong thì định đi luôn. +
Nhưng cậu chưa đi được mấy bước, đột nhiên bị điện hạ nhà mình nắm lấy vạt áo. Cậu vội vàng dừng lại vì sợ làm kinh động điện hạ, quay đầu lại thấy đôi mắt đen láy của điện hạ đang nhìn mình. Đôi mắt ấy vừa trong trẻo lại vừa như sâu không thấy đáy khiến Tụng An giật mình. +
“Tụng An, lại đây.” Ưng Phù Thăng nói. +
Tụng An ngơ ngác tiến lại gần, vừa mới đến gần, bàn tay ấm nóng của điện hạ đã đặt lên cổ cậu. +
Nhiệt độ cao đột ngột khiến cậu giật mình, điện hạ giống như đang sờ một thứ gì đó không có thực trên cổ, không nói lời nào một hồi lâu. +
“Điện hạ?” +
Ưng Phù Thăng cảm nhận được cảm giác sống động dưới cổ, cái đầu từng chết không nhắm mắt nay lại có sự sống động chưa từng có trước đây, nhịp đập của mạch máu đã kéo suy nghĩ của y trở lại. Y che giấu vẻ khác lạ, một lúc sau mới mở miệng: “Không có gì, ngươi lui xuống đi.” +
Tụng An thầm lo lắng, thấy điện hạ nhà mình muốn nghỉ ngơi nên đành phải lui ra. +
Vì Ninh phi dặn dò nên ngoại điện không có ai vào, Tụng An vừa đi, nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh. +
Sự yên tĩnh này lại là thứ Ưng Phù Thăng quen thuộc nhất, nhiều năm sau đó, y đã sống trong sự tịch liêu đến mức có thể bức chết người sống như thế này. +
Ưng Phù Thăng khoác áo đứng dậy, y bưng bát thuốc lên ngửi ngửi, sau đó hắt vào lò than. Thứ gọi là thuốc thang Ninh phi đặc biệt sắc trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng, bốc hơi sạch sành sanh. Y đi đến trước gương đồng cách đó không xa, nhìn thấy bản thân hiện tại. Khuôn mặt non nớt không nhận ra dáng vẻ tương lai, gương mặt quá gầy đầy vẻ bệnh tật, khi rũ mắt có vài phần yếu ớt. Rõ ràng đã mười tuổi rồi nhưng trông chỉ như đứa trẻ bảy tám tuổi, khung xương quá nhỏ khiến vẻ ngoài của y yếu ớt vô cùng, dễ bị bắt nạt, non nớt nhu nhược, nhưng không có những vết sẹo do kiếm sắc gây ra sau này. +
Toàn thân Ưng Phù Thăng sốt cao, nhưng trái tim y vẫn từng chút một lạnh lẽo hẳn. +
Đây là một khuôn mặt không giống mẹ, nếu nói có điểm tương đồng nào đó thì có lẽ là đôi lông mày và ánh mắt có vài phần giống phụ hoàng y, không có chút nào dáng vẻ mày rậm mắt to của người nhà họ Ninh…… +
Y không chết. +
Y đã trở lại thời thơ ấu, lúc mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Mở truyện rồi mở truyện rồi! +
Thử sức với đề tài mới, truyện sự nghiệp pha chút máu chó, nhấn vào để xem Thái tử thật gây dựng sự nghiệp! +
Anh Thăng không phải thiết lập nhân vật hoàn mỹ đâu~ +
Bối cảnh giả tưởng, cốt truyện và nhân vật đều có tam quan riêng, đạo đức cao thấp đều có, tất cả chủ yếu phục vụ cho cốt truyện~ +
Anh Thích vẫn đang trên đường tới! +
Cảm ơn bom và dịch dinh dưỡng của mọi người~ +
Chương này rơi bao lì xì nhỏ ngẫu nhiên! +
— +
Tác giả up 2 chương nhma tui chỉ edit trước 1 chương thui nhen, 1 tháng sau tui thi xong thì tui sẽ edit tiếp huhu +



Hay quó