Chương 2: Mừng thọ Thái hậu

Chương 2: Mừng thọ Thái hậu +
Trong Cung Vị Ương tĩnh lặng, chỉ có vài người hầu qua lại ghé sát vào nhau thi thầm nói chuyện. Sau khi Lục hoàng tử điện hạ tỉnh lại, thái y chỉ đến vài lần, sau đó khi tình trạng của Lục hoàng tử ổn định thì thái y cũng không đến nữa. +
“Bên thái y đã dặn dò xong rồi.” 1
Những lời bàn tán vô bổ bị ngăn cách bên ngoài cung điện, Ninh phi ngồi trước gương, nghe cung nữ bẩm báo chỉ khẽ gật đầu, đốt sạch sẽ một phong thư mật từ ngoài cung truyền đến. +
Đó là thư mật nhà họ Ninh gửi tới, mấy ngày nay triều chính có động thái mới, biên cảnh có tin tốt truyền về. +
“Xem ra bệ hạ đại thắng rồi.” Ninh phi nói. +
Ninh phi ở hậu cung, hiền lương thục đức, chưa từng tranh giành. Vì thế trong việc chuẩn bị yến tiệc mừng thọ Thái hậu lần này, mấy phần công việc rơi vào người nàng ta. Có được cơ hội này có thể hiểu được chi tiết mừng thọ Thái hậu, lại có nhà họ Ninh thông báo tình hình, nàng ta biết tin Thánh thượng khải hoàn trước một bước. Điều này đối với Đại Uyên hiện nay là niềm vui lớn, tin tức đã truyền khắp nơi, Hoàng đế cũng có ý muốn cả nước cùng mừng, vậy đó là một đại sự. +
Đại sự, tất sẽ tổ chức linh đình. +
Cung nữ Bích Châu nói: “Mấy ngày nay Lục điện hạ chưa ra khỏi cửa, nghe thái y nói thân thể vẫn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa dường như là bị sốt cao, thần trí hơi không rõ ràng, mấy ngày nay người hầu trong cung hầu hạ có nhiều lời oán thán.” +
Tay Ninh phi bị thuốc làm bỏng mấy ngày trước bây giờ vẫn còn đau, nhưng nghe Bích Châu nói vậy tâm trạng nàng ta không khỏi tốt hơn vài phần: “Sốt hỏng đi chẳng phải tốt hơn à, đỡ cho bổn cung phải tốn nước bọt dỗ dành nó. Nó uống thuốc chưa?” +
Những năm nay vì trong cung canh phòng nghiêm ngặt, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, thêm vào đó nhà họ Ninh phạm lỗi mấy năm trước, nàng ta không thể không một điều nhịn chín điều lành. Nàng ta chưa bao giờ để tâm tới đứa trẻ này, với ý định nuôi hư nó, miễn cưỡng nuôi thành tính cách nhu nhược…… Nhưng nói cho cùng tính cách nhu nhược, làm sao bằng phế vật dễ khống chế? +
Đặc biệt là khuôn mặt đó, nếu lớn lên thì sẽ không ổn…… Đến lúc cần thiết thì khuôn mặt đó cũng không cần giữ lại nữa. +
Bích Châu ân cần trang điểm cho nương nương, tỉ mỉ bẩm báo: “Mấy ngày trước nô tỳ đến phòng thuốc, người ở phòng thuốc nói mấy ngày nay điện hạ đều uống hết thuốc rồi.” +
Nghe Ưng Phù Thăng uống hết thuốc, vẻ mặt Ninh phi thoáng hiện vài phần vui vẻ. +
Đương kim Thánh thượng có không ít con nối dõi, hậu cung có rất nhiều người liều mạng tranh giành để lên vị trí cao hơn. +
Mười mấy năm nay Ninh phi dựng lên hình tượng ẩn dật, Ưng Phù Thăng lại ngu độn không chịu nổi. Thấy y không có dấu hiệu lên ngôi, Ninh phi lại không tranh, vì thế không ít phi tần khác muốn lôi kéo nàng ta. Nhờ có điểm này, Ninh phi đã biết được không ít tin tức mà nhà họ Ninh chưa thể nắm giữ, ngầm mưu tính cho con trai ruột của mình. +
Từ hoàng hậu ngồi vị trí cao nhất hậu cung thì sao, cả ngày bày ra bộ dạng đó, đến cuối cùng con của nàng chẳng phải vẫn nằm trong lòng bàn tay nàng ta ư. +
Ninh phi nghe Bích Châu bẩm báo, càng nghe càng thấy thoải mái: “Gần đây Cung Khôn Ninh thế nào?” +
Bích Châu đáp: “Mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương đi chùa cầu phúc, Thái tử điện hạ cũng đi theo rồi.” +
Thái tử còn trẻ, danh tiếng hiếu thuận đã lan xa. +
Bích Châu nói về danh tiếng của Thái tử bên ngoài, Ninh phi càng nghe càng thấy thoải mái. Thái tử là trữ quân Đông cung, phía sau có Hoàng hậu và nhà họ Từ giúp đỡ. Môn hạ nhà họ Từ quan văn xuất hiện liên tục, địa vị phi thường, từng phò tá đương kim Thánh thượng đăng cơ, Hoàng hậu Từ Thị được Hoàng đế sủng ái sâu sắc. Với điều kiện tuyệt vời này, không cần nàng ta phải mưu tính thế nào, hoàng nhi của nàng ta cũng có thể hưởng thụ sự thiên vị tốt nhất. 1
“Còn một tin tức khác, nói là bên nhà họ Thích có động tĩnh rồi, thân tín của Thích tướng quân đã vào phủ.” Bích Châu nói nhỏ. +
Ninh phi nghe vậy hơi kinh ngạc. +
Nhà họ Thích là cánh tay đắc lực theo Thánh thượng chinh chiến khắp nơi, cũng là quan võ phò tá bên cạnh từ khi Thánh thượng còn trẻ. +
Nhà họ Thích là rường cột nước nhà, đời đời là quan võ, trấn giữ nơi trọng yếu biên giới phía bắc Đại Uyên, rất được lòng tin của Đế vương gia. +
Đương kim Thánh thượng coi trọng võ công, nhà họ Thích càng là một dòng dõi cô thần trong triều chính, quanh năm trấn giữ biên thùy cho Thánh thượng, xua lo giải khó, hiếm khi về kinh. +
Lần này ngay cả Thích tướng quân cũng phải trở về…… +
“Người nhà họ Thích đều sắp về rồi…… Đó là ý của Thánh thượng, triều thần Thân vương đều về kinh, vậy cơ hội nổi bật chỉ có thể dành cho hoàng nhi của bổn cung.” Khi đó vì muốn sinh cùng lúc với Hoàng hậu, liều thuốc giục sinh đó vẫn làm tổn hại đến căn cơ của nàng ta, may mà mấy năm nay có thuốc tốt điều dưỡng, thân thể đã không còn gì đáng ngại. Ninh phi nhìn bản thân trong gương, lạnh giọng phân phó: “Còn về thằng con hoang kia, đến lúc cần thiết thì bảo phòng thuốc đó cho thêm chút thuốc mạnh vào.” +
Bích Châu nói: “Nô tỳ đã hiểu.” +
– +
Phía bên kia Cung Vị Ương, Ninh phi phân phó vì hàn khí quá nặng, dễ bị phong tà xâm nhập, mấy ngày nay bên phía hoàng tử phải kín gió. Các hoàng tử khác trong cung khá được coi trọng, nhưng Lục điện hạ không qua lại với các hoàng tử khác, cũng không được Hoàng thượng và Thái hậu yêu mến. Từ khi bị bệnh đến nay, các cung khác cũng chỉ gửi đến vài món đồ thăm hỏi, thực sự không có nhiều người đến tận nơi thăm bệnh. +
Mấy ngày nay sau khi Lục hoàng tử tỉnh lại, thần trí khác hẳn trước kia. Trước đây Lục hoàng tử là người ít nói, tính cách hơi nhu nhược, từ sau khi ngã xuống nước tỉnh lại, không nhớ người hầu cận bên mình, phản ứng khi nhìn người hỏi việc đều rất chậm chạp. Trước kia chỉ là ít nói, bây giờ dứt khoát im lặng không nói một tiếng, giống như bị ma ám vậy. +
Trong bếp nhỏ mùi thuốc nồng nặc, mấy người hầu trong cung đứng bên ngoài thì thầm to nhỏ —— +
“Lục hoàng tử thật sự là bị trúng tà rồi? Lúc sáng nay ta đi xem, hắn chỉ ngồi đó không nói gì, thật đáng sợ.” +
“Ai mà biết được, sốt đến mức này…… Suỵt, không muốn sống nữa à, nói ít thôi!” +
“Tụng An à, ngươi mang thuốc cho điện hạ đi.” +
Tụng An im lặng bưng thuốc ra, thấy ánh mắt khinh bỉ của người hầu trong cung nhìn tới, cậu cúi người đi qua trước mặt người khác. +
“Lần nào cũng sai hắn làm việc.” “Hắn thích mà, cho chút việc là xáp lại ngay.” “Đừng nói nữa!” +
Tụng An rũ mắt, bàn tay đang đỡ khay siết chặt hơn một chút. Cơ hội được hầu hạ trước mặt điện hạ không nhiều, ngày thường những người hầu kia đều thích xáp lại bên cạnh điện hạ, tranh công đòi thưởng. Nhưng khi điện hạ bị bệnh, bọn họ lại sợ gánh trách nhiệm, đẩy hết việc cho cậu. +
Tiếng nói dần xa đi, Bích Châu vừa ra ngoài, tiếng nói của người hầu dần dừng lại. +
Tụng An đi ra chưa được mấy bước đã thấy Bích Châu, người hầu nói xấu không phải một hai lần, chị Bích Châu thỉnh thoảng nghe được cũng chỉ mắng họ vài câu, hiếm khi phạt họ. Người ngoài đều nói Ninh phi nương nương hiền lành chưa từng phạt nghiêm tôi tớ, là một vị Bồ Tát tái thế. +
Bích Châu liếc nhìn bát thuốc, nói ngắn gọn: “Mang đi đi.” +
Tụng An biết Bích Châu sẽ không nói giúp họ nên không nói nữa, bưng thuốc đi vào. +
Người hầu trong cung nói những lời đàm tiếu về điện hạ, Tụng An không đồng tình. Cậu là tiểu thái giám được điện hạ cứu về vào mùa đông, nếu không có điện hạ, cậu đã sớm mất mạng, làm sao có thể sống yên phận ở Cung Vị Ương này. +
Tuy điện hạ không giỏi ăn nói, nhưng đối xử với người trong cung rất tốt. +
Nhưng trong mắt người khác, chỉ cảm thấy đồ ban thưởng của điện hạ không đủ nhiều, nói rằng cung khác được thưởng cái gì, số đồ điện hạ ban thưởng còn không bằng tiền thưởng mà cung của các hoàng tử được sủng ái khác cho. +
Một lũ vong ân bội nghĩa, Tụng An oán hận nghĩ. +
Bên ngoài tường cung gió lạnh run rẩy mấy ngày, cái lạnh dần nặng thêm. +
Trong tẩm điện than hồng rực cháy, hơi ấm thấm vào kẽ xương. +
Tụng An cẩn thận bưng thuốc vào, nhìn về phía người nhỏ bé đã sớm ngồi dậy trên giường. +
Lục điện hạ khoác áo ngồi, dường như ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, mấy người hầu trong cung bên ngoài đi qua. Tụng An thấy cảnh này thì căng thẳng, không biết điện hạ đã nhìn bao lâu, những lời bàn tán không đâu bên ngoài có bị điện hạ nghe thấy không. +
Than trong phòng rất nóng, nhưng mấy ngày nay điện hạ lại cực kỳ sợ lạnh, ngay cả lò than cũng bị dời lại gần hơn. +
Cậu khẽ nói: “Điện hạ, bên ngoài gió lớn.” +
Nghe thấy tiếng gọi của cậu, Ưng Phù Thăng mới quay lại, thấy là Tụng An, giọng y khàn khàn: “Gặp phải nàng ta rồi à?” +
Tụng An thấy ánh mắt của điện hạ dừng lại trên người mình. Mấy ngày nay điện hạ đột nhiên dặn dò cậu, bảo cậu tránh xa người khác, chọn bỏ mấy vị thuốc trong đơn thuốc thái y kê. Cậu lập tức nói: “Làm theo lời người nói, chị Bích Châu hỏi, nô tài chỉ nói là thuốc đã được hâm ấm. Nô tài cũng nghe lời người nói đắng, đến Thái y viện tìm mấy vị cam thảo, chị Bích Châu không nói gì.” +
Ưng Phù Thăng nhìn cậu. +
Tụng An cúi đầu, khuôn mặt ẩn hiện vài phần u ám khiến cậu trông có vẻ chua ngoa cay nghiệt. Cậu biết dung mạo như mình không được ưa nhìn, khiến người khác chán ghét, cho nên mỗi lần đều khúm núm cam chịu, giảm bớt sự tồn tại của mình. +
Ưng Phù Thăng mơ hồ có thể thấy được bóng dáng hậu thế trên mặt cậu, người duy nhất bên cạnh y có thể tin tưởng chỉ có Tụng An. +
Tụng An nhận ra sự ít nói của điện hạ, “Điện hạ có nghe thấy không?” +
Những lời đàm tiếu, Ưng Phù Thăng nghe thấy nhiều, còn có người cố tình chạy đến bên cạnh lãnh cung để nói, một ngày có thể nghe được mấy đoạn, còn hay hơn cả đào hát mà phi tần cố ý mời đến. Sau này có lần y gọi người đó đến trước mặt hát, đám người hầu kia ấp úng xin tha tội. Rõ ràng y đã là một Thân vương bị phế, nhưng những người này vì nể sợ vương quyền phú quý, chẳng còn chút dũng cảm nào như lúc nấp ở góc tường. +
Y lập tức cảm thấy không còn thú vị nữa, không đủ lớn tiếng, cũng không đủ làm y tỉnh táo. +
Y hỏi: “Bọn họ nói gì về ngươi?” +
Tụng An hơi sững lại, sau đó nói: “Không có ạ.” +
Ưng Phù Thăng thấy Tụng An đứng xa, vẫy tay gọi người lại gần. +
Tụng An hơi tiến lại gần, cảm nhận được hơi ấm của lò than, xua đi cái lạnh bên ngoài. Cậu cẩn thận nhìn điện hạ, luôn cảm thấy khoảng thời gian này điện hạ hơi khác xưa. Cậu là tiểu thái giám được điện hạ nhặt về vào mùa đông mấy năm trước, khi đó điện hạ còn nhỏ, cứu cậu một mạng rồi giữ cậu ở lại Cung Vị Ương để được sống yên ổn, ngay cả cái tên Tụng An cũng là do điện hạ hứng thú đặt cho cậu khi mới bắt đầu học chữ. +
Ưng Phù Thăng nhận lấy bát thuốc từ tay Tụng An, cảm giác ấm áp khiến đầu ngón tay lạnh giá của y dần ấm lại. +
Hơi thuốc tỏa ra, phản chiếu dáng vẻ của y lúc này, dần dần che đi vẻ lạnh lùng trong mắt y. +
Mấy ngày nay y giả vờ sốt chưa khỏi, Tụng An lanh lợi nên Ninh phi và Bích Châu không hề phát hiện. +
Bao nhiêu năm nay, sự đề phòng của Ninh phi đã sớm bị phá vỡ, ai lại đề phòng quá mức với một đứa trẻ mười tuổi chứ. Nhưng để đảm bảo an toàn, Ưng Phù Thăng vẫn sai Tụng An lén sắc thuốc, rồi trộn lẫn bã thuốc với bã thuốc cũ. May mà mùi thuốc trong phòng quá nồng, Bích Châu vào mấy lần cũng không chú ý đến phần bã thuốc đã cháy sạch lẫn trong lò. +
Chỉ là bị cho uống bí dược mười năm, cơ thể này của Ưng Phù Thăng đã sớm không ổn vì bị ngược đãi. Lần này chỉ là ngã xuống nước, sốt lên cũng lấy đi tinh thần mấy ngày của y. Cho dù sốt khỏi rồi, xương cốt vẫn đau nhức âm ỉ, chỉ cần suy nghĩ một chút đầu đã đau như muốn nứt ra. +
Y biết dư độc trong cơ thể chưa sạch, không phải ngưng thuốc đơn giản là giải quyết được, lâu dần có thể khiến Ninh phi nhận ra điều gì đó. Tự ý tìm thuốc mới sẽ gây nghi ngờ, may mà kiếp trước y bệnh lâu nhiều năm, vẫn có hiểu biết với những bí dược đó, có thể chọn bỏ bớt một phần thuốc dẫn, chỉ là đây không phải kế sách lâu dài. +
Có thể cho uống bí dược ngay dưới mí mắt thái y, e rằng thái y thường xuyên đến điện cũng không sạch sẽ. Vạch trần những chuyện này ra, không nói đến chuyện không ai tin y, nếu dưới sự che đậy của Ninh phi nói y sốt cao đến ngốc rồi, vậy y thực sự sẽ rơi vào đường cùng. +
Cái lạnh tận xương cốt chưa tan hết, hai lò than cũng không thể làm dịu đi cái lạnh của cơ thể, Ưng Phù Thăng uống cạn một bát thuốc, không ngừng ho khan. +
Tụng An nghe tiếng thì căng thẳng, “Điện hạ?” +
“Để lò than lại gần chút.” +
Tụng An đành phải dời lò than lại gần hơn. +
Ưng Phù Thăng đưa tay sưởi lửa, cảm nhận được hơi ấm ngay trước mắt, lẩm bẩm nói: “Đáng tiếc không phải than bạc vụn, thứ đó mới là đồ tốt.” +
Tụng An nhìn điện hạ một chút, sau khi tỉnh lại sau khi ngã xuống nước, điện hạ cực kỳ để ý đến những thứ này. Hai ngày trước lúc ngủ dậy còn quở trách cậu không biết tiết kiệm, mấy ngày nay lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại nói vài câu khó hiểu, trước đây điện hạ đâu có để ý đốt loại than nào. +
Ưng Phù Thăng ôm chặt lấy mình, lãnh cung làm gì có những thứ này, than được phân xuống còn phải tranh giành mới có, không như bây giờ, chút đồ này tùy tiện là có được…… Cho nên ai cũng muốn làm kẻ bề trên. +
Thấy điện hạ im lặng, Tụng An liếc nhìn món đồ nhỏ được đưa tới bên cạnh, “Chị Bích Châu nói, nương nương gửi tới chút đồ ạ.” +
Điện hạ luôn khao khát sự yêu thương của Ninh phi nương nương, nhưng bệnh nhiều ngày mà nương nương chỉ đến một lần, phần lớn là gửi chút đồ vật cho qua chuyện…… Rõ ràng điện hạ là đứa con duy nhất của nương nương, Tụng An không hiểu tại sao nương nương lại thờ ơ với điện hạ như vậy, chỉ lo lắng điện hạ khó chịu trong lòng. Cậu mới khẽ nói: “Nô tài đi dọn lên cho điện hạ nhé?” +
Ưng Phù Thăng bệnh chưa khỏi hẳn, mơ hồ có dấu hiệu nặng hơn, suốt ngày sốt cao không giảm. Tin tức truyền đến tai Ninh phi, nàng ta biết chút đồ vật Bích Châu thêm vào đã có tác dụng, lập tức giả vờ qua lại vài lần. Có thể thấy gần đây tâm trạng nàng ta rất tốt, thỉnh thoảng còn mang chút đồ chơi nhỏ cho Ưng Phù Thăng. +
Món đồ chơi nhỏ đan bằng giấy, nàng ta tiện tay đặt trước giường của Ưng Phù Thăng, trong lời nói có vài câu quan tâm. Đây là trạng thái thường thấy nhiều năm qua, nàng ta luôn thể hiện ra vài phần quan tâm vào lúc thích hợp, khiến kiếp trước ngu muội của y tin tưởng hết lòng. +
Trong tẩm điện không quá lớn cũng không quá nhỏ, những thứ Ninh phi gửi đều được bày ở nơi dễ thấy, không bám bụi, đếm được trên đầu ngón tay. +
Đồ vật thuộc về bản thân y rất ít, không thấy Tứ Thư Ngũ Kinh*, toàn là dã sử tạp nham Ninh phi tiện tay gửi, bản thân trước kia biết Ninh phi thích y không tranh giành nên đều thuận theo. Nhưng kiếp trước ở lãnh cung, một miếng ngọc bội chỉ giúp y dễ chịu được nửa tháng, một chút bạc không đủ để hối lộ thái giám, y và Tụng An suýt chút nữa không qua nổi mùa đông đầu tiên. +
*四书五经 (Tứ Thư Ngũ Kinh): là bộ chín tác phẩm kinh điển nền tảng của Nho giáo Trung Quốc, bao gồm Tứ Thư (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử) tập trung vào đạo lý và triết lý nhân sinh, và Ngũ Kinh (Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu) ghi chép lịch sử, lễ nghi, triết học cổ đại. +
“Nếu nàng ta còn gửi tới, cứ nói ta thấy những thứ này rất vừa ý, thuốc cũng uống thêm mấy bát.” Ưng Phù Thăng nói: “Nhận thì cứ nhận, cất vào kho riêng của ta, thứ nào có thể bán lại được thì bán đi, đổi lấy chút vật dụng tiện lợi.” +
Tụng An hả một tiếng, trước đây chẳng phải điện hạ rất trân trọng những thứ này của nương nương ư? +
Cậu vội nói: “Nô tài đã hiểu.” +
“Ngươi không hỏi gì?” Đôi mắt thâm thúy của Ưng Phù Thăng nhìn cậu. +
Tụng An lắc đầu, chỉ nói: “Điện hạ bảo nô tài làm gì thì nô tài làm nấy ạ.” +
Ưng Phù Thăng nhìn cậu một cái thật sâu, kiếp trước lúc bảo ngươi chạy đi, sao ngươi không nghe lời. +
Y thu lại suy nghĩ, rũ mắt thấy tay mình không ngừng run rẩy, giấu vào trong chăn đệm, hơi trấn tĩnh lại. +
Bên ngoài điện tĩnh lặng, ánh mắt y dừng lại ở ngoài cửa. +
Tường cung tuyết dày, ngoài cung chỉ có vài người hầu lác đác đi lại, mấy ngày nay hơi yên tĩnh quá mức. +
Ưng Phù Thăng mất mấy ngày mới thích ứng được dáng vẻ trẻ con hiện tại của mình, hỏi: “Mấy ngày nay trong cung có chuyện gì à? Ít người vậy.” +
Ký ức thời thơ ấu, Ưng Phù Thăng đã quên quá nhiều, sau này bị giam lỏng nhiều năm, không biết ngày tháng. Đến sau này tình trạng tinh thần của y không còn bình thường, ngay cả nhận một người hầu cũng phải mất một lúc lâu, không thì cũng đã sớm quên sạch những người không liên quan. +
Tụng An sững lại, giải thích: “Điện hạ ngài quên rồi ạ? Sắp đến mừng thọ Thái hậu rồi.” +
Câu nói này của Tụng An khiến đầu óc mơ màng của Ưng Phù Thăng chợt tỉnh táo, nhớ lại mấy ngày trước sốt mê man, một câu an ủi vô tình của Ninh phi cũng nhắc đến mừng thọ Thái hậu. Mừng thọ Thái hậu luôn do Hoàng hậu chủ trì, kiếp trước Ninh phi vẫn luôn giữ vẻ ngoài không tranh với đời, thủ đoạn nàng ta hay dùng nhất là giả vờ vô tội, núp đằng sau làm người giật dây, hiếm khi chủ động làm việc gì. 1
Mừng thọ Thái hậu năm nào cũng có, nhưng chỉ có một lần mừng thọ là cực kỳ quan trọng với Ninh phi. +
“Có phải phụ hoàng sắp khải hoàn rồi không……?” Ưng Phù Thăng chậm rãi hỏi. +
Tụng An khựng lại một chút, hơi nghi hoặc: “Bệ hạ vẫn còn ở tiền tuyến, nhưng nô tài nghe người hầu trong cung nói, mấy ngày nay dường như trên triều có tin tốt.” +
Thì ra là thời điểm này à…… +
Ánh mắt Ưng Phù Thăng chợt căng thẳng, chuyện ngã xuống nước đêm đông, chi tiết cụ thể y đều hơi không nhớ rõ. Y sốt cao mấy ngày, suýt chút nữa không qua khỏi, sau khi khỏi bệnh làm sao còn nhớ chuyện lúc ốm đau, ngay cả chuyện thời niên thiếu y cũng không nhớ rõ lắm. +
Sở dĩ biết lần mừng thọ này, là vì đây là đại sự được hậu thế ca tụng. +
Thời điểm này vừa lúc phụ hoàng thân chinh ra trận, đánh hạ cứ điểm quan trọng của tộc Man ở biên giới. Trùng hợp là mừng thọ Thái hậu, Hoàng đế đại thắng khải hoàn cả nước vui mừng, đại xá thiên hạ*. Các hoàng tử hoàng nữ đều nhân yến tiệc này lấy lòng Thánh thượng và Thái hậu, chỉ có y vì một trận bệnh nặng chưa khỏi, để lại bệnh căn, trở thành hoàng tử bị xem nhẹ, có cũng được không có cũng chẳng sao. +
*大赦天下 (đại xá thiên hạ): ân xá cho tất cả tội nhân trong thiên hạ (thường nhân dịp đại lễ). +
Mà quan trọng nhất là tại yến tiệc mừng thọ này, văn võ bá quan trong triều thậm chí cả Thân vương ở phương xa đều được triệu về, đại xá thiên hạ cả nước cùng mừng. Kiếp trước chính thời điểm này, Hoàng đế khải hoàn trở về, yến tiệc tập trung quần thần. Con ruột của Ninh phi tức Thái tử giả nổi danh khắp nơi, không chỉ dâng lễ được Thái hậu yêu thích, mà còn nhờ lời lẽ khéo léo ứng đối được Hoàng đế khen thưởng. Mới mười tuổi hắn ta đã vang danh thiên hạ, đặt nền móng cho danh tiếng hiền tài hậu thế, thu hút vô số học trò nhà nghèo ngưỡng mộ. +
“Cho nên ta mới ngã xuống nước vào lúc này……” Ánh mắt Ưng Phù Thăng khẽ động. +
E rằng việc y ngã xuống nước lần này, đều là do Ninh phi cố ý sắp đặt. +
Thuốc cứu mạng có trộn bí dược, khi còn nhỏ y không có cách nào đối đầu trực diện với Ninh phi. Sự giam lỏng dưới danh nghĩa yêu thương, sự nuôi dưỡng cho thành phế vật do cố ý mà nên, cứ tiếp tục như vậy y chỉ bị nhốt trong một cung điện, đi vào vết xe đổ kiếp trước. +
Bị nhốt ở Cung Vị Ương là một vòng luẩn quẩn không lối thoát, Ưng Phù Thăng không cam lòng. Bị người lợi dụng, giam lỏng nhiều năm, sống qua ngày như một con chó, cuối cùng nhìn những kẻ giẫm lên xương máu mình có được quyền thế, y và Tụng An trong dòng lũ này chẳng qua chỉ là con kiến có thể bị giết chết bằng một lời nói của kẻ bề trên. +
Giống như bây giờ, một liều thuốc cứu mạng cũng phải che giấu tai mắt người khác. +
Nhưng dựa vào cái gì? +
Yến tiệc mừng thọ là cơ hội duy nhất của y, y không chỉ phải đi, mà còn phải nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế của Ninh phi. +
Mấy ngày nay y mượn cơ hội quan sát bên ngoài điện, trong cung nhìn qua không có mấy người, nhưng thực chất vẫn có người hầu đi lại, hẳn là gián điệp Ninh phi để lại. Chỉ cần y bước ra khỏi cung điện này, những người hầu đó sẽ lập tức báo tin cho Ninh phi. +
Muốn đi tham gia yến tiệc mừng thọ không phải chuyện dễ, với tình hình hiện tại nếu y hành động thiếu suy nghĩ, Ninh phi có thể tùy tiện tìm cớ giam y lại ở Cung Vị Ương, cho nên trước khi yến tiệc mừng thọ diễn ra, y không thể đánh rắn động cỏ. +
Nếu muốn làm Ninh phi mất cảnh giác, bệnh của y không được khỏi, y cũng không thể ra khỏi đây. +
Lúc này cần phải có ngoại lực, y cần một lý do đường đường chính chính để đến yến tiệc mừng thọ…… Nếu không cuối cùng y và Tụng An chỉ có kết cục giống nhau. +
Tụng An lặng lẽ nhìn điện hạ nhà mình, ánh mắt ẩn chứa lo lắng. Từ khi điện hạ tỉnh lại sau khi ngã xuống nước luôn như vậy, thường xuyên ngẩn người nhìn ra ngoài điện, không nói một lời, giống như bị thứ gì đó cuốn đi hồn phách. +
Ưng Phù Thăng khẽ rũ mi mắt, ngón tay xoa xoa quần áo, một lúc sau mới hoàn hồn, chuyển chủ đề hỏi: “Gần đây, ngày nào mẫu phi cũng đến Đình Vọng Nguyệt à?” +
Người hầu trên dưới Cung Vị Ương gần như mỗi ngày đều chạy ra ngoài, Ninh phi được đặt nhiều kỳ vọng trông coi việc liên quan đến mừng thọ Thái hậu. Theo như ký ức của Ưng Phù Thăng, kiếp trước địa điểm tổ chức yến tiệc mừng thọ Thái hậu chính là ở Đình Vọng Nguyệt. +
Mấy ngày nay Tụng An cũng thường xuyên bị người hầu khác sai khiến, đương nhiên biết đôi chút, cậu nói: “Yến tiệc mừng thọ sắp đến, nương nương rất để tâm. Mấy ngày nay nô tài qua đó, Đình Vọng Nguyệt cũng không giống ngày thường lắm.” +
Ưng Phù Thăng xác định, điều này khớp với ký ức của y. +
Trong ký ức của y, để không gây nghi ngờ cho Hoàng hậu, trước đây rất ít khi Ninh phi chủ động đến gần Hoàng hậu, ở trong cung cũng có danh tiếng tốt. +
Người không tranh không đoạt như vậy, sẽ không khiến các phi tần khác chú ý và đố kỵ, nhiều chuyện chỉ cần hơi chủ động là có thể dễ dàng làm được. +
Khi Thái tử còn nhỏ thì có thể không cần để ý, nhưng hiện tại Thái tử đã đủ lông đủ cánh, Ninh phi không thể nhịn được nữa rồi. +
Ưng Phù Thăng thầm suy tính, Ninh phi càng muốn khiêm tốn lại càng muốn trốn trong bóng tối, vậy y cần phải đẩy một tay, để cho vị mẫu phi tốt này của y xuất hiện trước mặt người khác, nơi có thể lợi dụng chính là Đình Vọng Nguyệt. +
“Tụng An, có một việc cần ngươi đi làm.” +
Ưng Phù Thăng đột nhiên nói: “Mấy ngày nữa là lúc Ngự Dược Phòng thu mua, ngươi thay ta làm một việc.” +
Mấy ngày nay vì điện hạ nhà mình, lần nào Tụng An cũng lén lút đến Thái y viện, may mà Thái y viện đông người lui tới nên mới không ai nhớ đến cậu. Cậu nghi điện hạ nhà mình lại muốn tìm thuốc gì, lại thấy điện hạ nhà mình lấy ra mấy lạng bạc vụn cùng một tín vật từ trong kho riêng. Thấy vậy cậu nhất thời sững lại, nghe Ưng Phù Thăng nói: “Không, lần này ngươi không được tìm dược đồng*. Thái y viện cứ mười ngày lại có Ngự Dược Phòng thu mua, thái giám thu mua sẽ kiểm nghiệm dược liệu các nơi. Vào lúc này, khi đến Ngự Dược Phòng ngươi hãy tìm một vị công công tên là Phúc An.” +
*药童 (dược đồng): chỉ những cậu bé giúp việc cho các thầy thuốc hoặc đạo sĩ luyện đan ngày xưa. +
Tụng An lập tức trở nên thận trọng, “Nô tài phải làm thế nào ạ?” +
Trong hoàng cung quá nhiều người không có tiền mua thuốc, Ngự Dược Phòng cũng không phải thái giám tùy tiện nào cũng có thể vào được. Khi thương nhân buôn dược liệu mang thuốc vào hoàng thành, người qua kẻ lại đông đúc, kiểu gì cũng có giao dịch ngầm. Kiếp trước Ưng Phù Thăng bị giam ở lãnh cung, rất nhiều lần suýt không qua khỏi, may là nữ quan khám bệnh cho y lúc đó đã mách cho y con đường nhỏ này đủ để mua chút dược liệu giữ mạng. +
Mà thái giám Phúc An chính là người mở ra con đường này, có tiền mua tiên cũng được, đặc biệt là trong hoàng cung này, những người này càng biết nhìn gió mà đổi hướng. +
Lúc đó nghe nữ quan kể, nói vị Phúc An công công này ở Ngự Dược Phòng nhiều năm, đã cứu rất nhiều người hầu không có tiền mua thuốc, cũng làm không ít chuyện mờ ám. +
Con đường cứu mạng này, các vị quý nhân trong cung không biết, càng khó điều tra kỹ lưỡng. +
Ưng Phù Thăng dặn dò đơn giản vài câu, ban đầu Tụng An sững lại, cậu không biết điện hạ muốn làm gì, nhưng vẫn ghi nhớ từng điều: “Nô tài biết rồi ạ.” +
Sau đó cậu lĩnh mệnh đi ra ngoài. +
Đợi cậu đi rồi, Ưng Phù Thăng mượn khe hở cửa sổ nhìn ra ngoài, người hầu tron Cung Vị Ương bên ngoài điện vẫn đang bận rộn. Lúc Tụng An vừa ra ngoài có một hai người hầu ngẩng đầu nhìn Tụng An, thấy người đi ra là một tiểu thái giám thì tiếp tục cúi đầu làm việc quét dọn, không ai chú ý Tụng An sau khi ra cửa đã đổi hướng đi nơi khác. +
Ưng Phù Thăng nhìn mấy người hầu trong cung kia vài lần, mãi đến khi Tụng An biến mất khỏi tầm mắt mới quay người đi vào phòng trong. Sau đó y lật ra một túi kim đơn giản từ sau chăn đệm, dùng kim tự mình châm huyệt nối mạch, để nhiệt độ cơ thể mình duy trì ổn định. +
Cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể dần dần tăng lên, y cẩn thận xử lý sạch sẽ những thứ khác. +
Khi rũ mắt, toàn là cảm giác lạnh lẽo. +
Trong cơ thể ấm dần lên, sốt liên tục đối với đứa trẻ nhỏ tuổi mà nói là chí mạng, Ưng Phù Thăng không có ý định tự sát, phép châm cứu lúc này là do nữ quan kiếp trước y quen biết dạy, có thể kích thích hoạt huyết. Kiếp trước phép châm cứu này dùng để giữ mạng qua mùa đông lạnh giá, bây giờ dùng sẽ kích thích cơ thể quá mức, hoạt huyết sẽ làm nhiệt độ cơ thể y tăng lên, đủ để che mắt người khác. +
Chỉ có người bệnh đến mức bất tỉnh nhân sự, mới không khiến người khác nghi ngờ. +
Ưng Phù Thăng rũ mắt, thản nhiên ném con dế giấy mà kiếp trước y trân trọng cất giữ sang một bên. Ánh lửa chiếu sáng lúc ẩn lúc hiện, bên trong còn sót lại bã thuốc bị than hồng nuốt chửng. +
Y mặc nguyên y phục ngồi đó, không hề buồn ngủ, đôi mắt xuyên qua bức tường kín mít, nhìn về phía Đình Vọng Nguyệt xa xa. +
Thời gian còn dài, vẫn cần phải tính toán từ từ. +
Ninh phi thích dùng thuốc như vậy, vậy y cũng có qua có lại đáp lễ nàng ta một lần. +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Đến rồi đến rồi~ +
Chương này cũng rơi ngẫu nhiên bao lì xì nhỏ~ +
— +
Chúc mừng năm mới nè 🤗 +



Hóng ngày a bé gặp chồng quáaa
Ủng hộ chủ nhà ạ 😋
Truyện cuốn quaaas
Cuốn thiệc sự
Truyện nào của má Tửu thụ cũng bị bệnh hết, tội quá đi :((
Hay quá đi, tui đang mong anh Lục hahaha
Truyện edit mượt quá ạ
Hóng quó(づ。◕‿‿◕。)づ
Hóng quá
Ngài Giang đáng thương toá 🥹