Chương 1: Game start!

01. Game start! +
Bạn bảo, bạn luôn cảm thấy có nguy hiểm vây quanh bản thân mà chẳng ai để ý cả, điều này khiến bạn dần dần mất đi dũng khí và tự tin. +
Nhưng mà bạn sai rồi, không ai vừa sinh ra là đã tồn tại dũng khí. +
Bạn đi một đường, cô đơn lẻ bóng, dối trá yếu ớt, thoát ra từ trong sự yếu đuối đáng xấu hổ, bạn lại trốn vào trong sự cô độc lạnh lẽo đến thấu xương của mình. Nhiều năm như thế, sống lang bạt đầu đường xó chợ, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, thân thể tàn tạ xác xơ, linh hồn hỗn loạn hoang mang. Bạn muốn dũng khí, chẳng ai có thể cho bạn. +
Trừ khi bạn và tôi ở cùng một chỗ. +
Đêm khuya quá nửa, đèn đuốc sáng trưng. +
Những mô hình kinh doanh đứng đắn của ban ngày đã thay đổi, các loại club và bar pub nổi lên khắp nơi, người trẻ tuổi ăn mặc hở hang, cười nói vui đùa xếp thành hàng dài, trong cửa tiệm u tối tràn đầy tiếng người ồn ào huyên náo, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. +
Đây là một khu chung cư cao tám tầng, là một tòa kiến trúc tương đối cao ở gần đây. Một kẻ mặc đồng phục chơi bóng nam leo lên trên sân thượng, hắn ta vừa mở cửa ra đã đối diện với bầu trời đêm rộng lớn khôn cùng. Ánh đèn từ những khu vực gần đó hắt lên bầu trời, nhuộm màu cho màn đêm thành một gam màu đỏ tươi tràn ngập cảm giác nóng bức. Hắn ta cố gắng ngẩng đầu, muốn tìm lại một tia lý trí cuối cùng của mình, thế nhưng những ngôi sao vẫn luôn không thay đổi kia đã bị ánh đèn che giấu mất rồi, hắn chỉ có thể nhìn thấy những vệt đỏ không rõ trên cao, bên tai còn có những tiếng đùa giỡn vui cười. +
Gió đêm rất lớn, bộ đồng phục rộng rãi trên người hắn ta bay phần phật. Hắn đi đến vách ngăn của sân thượng, một chân lơ lửng trên không trung. Dưới chân hắn ta là con đường đan xen chằng chịt giữa các quán ăn và hộp đêm, giống hệt như một tấm lưới to lớn, ấm áp sáng tỏ. Hắn chưa bao giờ chủ động ôm lấy một ai đó, thế nhưng tấm lưới này đã mang lại cho hắn một cảm giác giống như chỉ cần bước lên một bước là có thể ngã vào một cái nệm mềm êm ái để lẩn trốn, thoát khỏi thế gian vắng lặng. +
Hắn ta tiến tới một bước. +
Một cái bóng đen rơi xuống trước khung cửa sổ phòng Niên Vị Dĩ. +
“Oái! Cái gì đấy?” +
Niên Vị Dĩ hoảng sợ, đến bên cửa sổ nhìn một cái: “Ừm? Đêm nay có cả tá người nhảy disco? Chẳng trách lại ồn ào đến vậy.” Sau khi kéo rèm cửa sổ che đi, y tiếp tục vùi đầu vào việc sửa sang lại tài liệu của ca bệnh. Y quá tập trung làm việc, những động tĩnh bên ngoài chẳng thể nào lọt vào tai. Đợi đến khi đã sắp xếp lại xong ca bệnh thì đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. +
Những người trẻ tuổi nhảy nhót bên đường đã giải tán và về nhà. Bầu trời đang dần dần sáng tỏ, những cô chú công nhân vệ sinh vẫn chưa đi làm, ven đường toàn rác là rác. +
Niên Vị Dĩ thức trắng một đêm, thế mà đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, y đứng lên duỗi người một cách lười biếng. Khi y tập trung vào việc gì đó thì chẳng có khái niệm thời gian, quên ngủ rồi thì cũng rất tự nhiên mà quên luôn việc phải ăn cơm, dạ dày lúc này réo inh ỏi đòi ăn giống như lắp thêm động cơ phản lực. +
Thế nên Niên Vị Dĩ tiện tay lấy một cái áo khoác từ trên giá áo, áo khoác đã được ủi chỉnh tề giờ đây lại bị y khoác đại vào, còn không thèm gài nút. Y cứ như vậy mà mở cửa bước đi như bay. +
Nhân dân thuộc về chủ nghĩa tư bản có lối sinh hoạt rất lười biếng, hiện giờ là sáu giờ rưỡi sáng, chắc chắn là cửa hàng ăn sáng vẫn chưa mở cửa. Niên Vị Dĩ móc chìa khóa xe ra, mở khóa bằng điều khiển, định lái xe đến cửa cửa hàng tiện lợi 24 giờ để mua thức ăn nhanh ăn tạm một hôm. Ra khỏi thang máy, sảnh trước lạnh lẽo vắng lặng, y hẳn là người đầu tiên ra khỏi tòa chung cư này. +
Cửa tự động vừa mở ra thì Niên Vị Dĩ mới phát hiện rằng thì ra có người còn ra khỏi cửa sớm hơn cả y. +
“Joseph? Cậu ổn không?” +
Joseph chính là hàng xóm tầng trên của y, hiện giờ đang nằm sấp ở cửa chính. Niên Vị Dĩ nhận ra người từ bóng lưng, nhiệt tình chào hỏi. +
Cơ mà Joseph thoạt nhìn không ổn lắm. Hắn gãy xương tứ chi, cả người vặn vẹo tạo thành một dáng nằm quái dị, máu đỏ loang lổ dưới thân, cái trán bị đập đến biến dạng, lõm vào một lỗ hổng to đùng, khối óc bắn ra tung tóe khắp nơi. +
Niên Vị Dĩ kiên nhẫn chờ đợi một lúc, Joseph vẫn luôn im lặng không đáp lại y. Joseph vẫn luôn không có phép lịch sự, cơ mà hẳn là lần này hắn ta không cố ý, cả người hắn lạnh toát rồi. Niên Vị Dĩ rất chuyên nghiệp, lúc trước y đã nhắc nhở Joseph đi tư vấn tâm lý rồi đấy chứ. Mặc dù ở lĩnh vực này thì Niên Vị Dĩ là một chuyên gia nhưng mà lịch hẹn trước của y đầy mất tiêu rồi, thế nên y đã tốt tính giới thiệu một đồng nghiệp có trình độ giống mình cho Joseph. +
Mà cuối cùng Joseph không tìm sự giúp đỡ của ai, ôm mọi thứ trong lòng rồi nhảy lầu tự sát. Nghe bảo là xã hội hiện giờ có số người mắc bệnh trầm cảm chiếm đến 8%, nước Anh lại là nước đã tuyên bố rằng nước họ có một phần tư cư dân từng có triệu chứng bệnh trầm cảm, bệnh tâm lý từ từ chiếm lấy tính mạng của con người, nhưng vẫn chẳng được bao nhiêu người coi trọng. Chỉ cần nhìn số liệu này thôi, trong một gia đình bất kỳ, xác suất tồn tại một người mắc bệnh tâm lý rất cao, việc gặp bệnh nhân tự sát vì bệnh cũng không hiếm thấy lắm. Vậy nên là vào một buổi sáng sau khi làm việc xong và ra ngoài kiếm ăn rồi gặp được thi thể của hàng xóm là một việc khá bình thường, cực kỳ bình thường. +
Niên Vị Dĩ đói đến khó chịu, lại uể oải vì y phát hiện Joseph đang chắn trước đầu xe mình. Chiếc xe Bentley đen này của y vừa bảo dưỡng xong, còn mới tinh không dính hạt bụi nào, nếu mà mạnh bạo mở đường chạy ra thì chắc chắn Joseph sẽ bị nghiền nát, máu thịt sau khi khô lại sẽ kẹt ở lốp xe, thế thì chẳng phải coi như lần bảo dưỡng này đi toi rồi à. +
Thế là Niên Vị Dĩ vì nể tình hàng xóm cũ nhiều năm, y cực kỳ có tâm mà giúp Joseph gọi cấp cứu đến. +
Xe cứu thương xuất phát rất nhanh, Niên Vị Dĩ rất cảm động, ngược lại Joseph thì không quá để ý. Toàn thân hắn được che bằng một tấm vải trắng, bị mang lên trên xe, đồng phục chơi bóng rộng lớn lộ ra một ít, là đồng phục của đội Argentina, Niên Vị Dĩ nhớ rõ là Joseph đã mua bộ đồng phục này tại buổi World Cup. Hắn ta vui vẻ vài ngày, đến khi chết đi vẫn mặc bộ quần áo mà hắn thích nhất. +
Chỉ tiếc rằng, những gì hắn thích rất ít, mà thế giới này lại không nằm trong đó. +
Đoạn đường này nằm ở trung tâm thành phố, người đi qua lại cực kỳ nhiều, mặt tiền của cửa hàng vô cùng lòe loẹt, quán cà phê của nhà kia trang trí đơn giản, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Người ở bên trong tụ thành tốp năm tốp ba, thản nhiên hưởng thụ thời gian trà chiều. Niên Vị Dĩ ngồi một mình gần cửa sổ, cầm một phần hồ sơ lật lật. Trên người y khoác một chiếc áo blouse trắng không cài cúc, áo sơ mi màu đen gài đến cúc trên cùng. Dáng người y cao dài, khuôn mặt đẹp trai, tóc ngắn được giữ ở một kiểu dáng thoải mái. Sau khi đánh dấu xong, y ngồi lắc lư trên ghế, chiếc bút bi được treo trên môi, đôi mắt trong trẻo, nhanh chóng xem chữ viết. Chẳng biết xem đến thứ gì, y cười rộ lên, bút bi rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, khóe miệng y cong lên nở nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, tựa như dính phải hai hạt gạo đen, nụ cười ngọt ngào bỗng chốc hóa thành sự ngu đần. +
Y chú tâm quá mức, đến khi có người đi vào quán cà phê rồi nhắc một tiếng thì y mới nhận ra phải cúi xuống nhặt bút. +
Cục trưởng Vương định ngày mai sẽ ngồi máy bay đường dài về nước, đang chuẩn bị về khách sạn ngủ bù, ông đi ngang qua quán cà phê thì nhìn thấy được gương mặt quen thuộc, thế là mở miệng chào hỏi: “A Niên! Khéo thật đấy, cũng đã nhiều năm rồi không gặp cậu!” +
“Cục trưởng Vương?” Niên Vị Dĩ nhìn về phía ông, đồng thời lật một tờ hồ sơ, “Năm năm ba tháng lẻ mười ngày, lâu như vậy rồi à?” +
“Ha ha, nhớ rõ ràng như thế, xem ra lần gặp mặt trước kia đã để lại một ấn tượng rất sâu cho cậu rồi.” Cục trưởng Vương nở nụ cười rạng rỡ. +
“Không có.” Niên Vị Dĩ cũng cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên làm người khác chú ý. Các nữ minh tinh có má lúm đồng tiền cười lên rất ngọt ngào, nhưng con trai có má lúm đồng tiền lại không phổ biến lắm, nhiều người có dáng vẻ nghiêm túc lúc cười lên lại mất hình tượng vô cùng, khó mà giữ lại được vẻ đẹp. Niên Vị Dĩ được đôi má lúm này tìm đến, y cũng chẳng có hình tượng gì muốn giữ gìn thế nên rất thường xuyên cười, hệt như nhặt được của hời từ ông trời vậy. +
Cục trưởng Vương và Niên Vị Dĩ là một đôi bạn khác thế hệ, có một đoạn nghiệt duyên*. Nhiều năm trước kia, khi cục trưởng Vương vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi của đội cảnh sát hình sự, ông đã nhận được một vụ án khó nhằn, tâm lý của nghi phạm có vấn đề, lúc ấy Niên Vị Dĩ được mời đến cục làm cố vấn chuyên nghiệp. Trong quá trình mọi người phá án, hai người trò chuyện rất ăn ý, đáng tiếc quanh năm Niên Vị Dĩ đi đây đi đó khắp nơi, cục trưởng Vương cũng vội vàng chớp thời gian để thăng chức. Tạm biệt nhau vội vàng, thế mà đã qua năm năm. +
(* Chỉ những mối duyên phận dùng để trả nợ) +
Tại đất khách gặp được bạn cũ, cục trưởng Vương vui vẻ vô cùng, một hai phải lôi kéo Niên Vị Dĩ đi ôn chuyện cho bằng được, đi đến quán bar mà ông ưng ý uống chút rượu. Cục trưởng Vương đã đầu 50, tóc đã hói đi một ít, cả người toát lên vẻ nhiệt tình của thế hệ trước. Địa điểm ông chọn lại thời thượng vô cùng. Tích cực tiếp thu những thứ mới mẻ, thể hiện tâm tính của tuổi trẻ. Niên Vị Dĩ nghĩ, tâm tính tuổi trẻ đúng là chuyện tốt, nhưng mà tự xem người khác là bạn cũ thì cũng có chút nhức đầu. +
Vị trí của quán bar khá vắng vẻ, hai người cười nói một đường, đến lúc đi bộ đến cửa quán bar thì sắc trời đã tối xuống. +
Ánh đèn neon sáng lên, bảng hiệu của quán bar được tạo thành từ những ống đèn huỳnh quang, kiểu chữ tiếng Anh có hoa văn xinh đẹp viết “Inevitable”*. +
(*dịch ra là: không thể tránh khỏi/ chắc chắn xảy ra,…) +
Từ trung tâm của chữ cái được điêu khắc nhìn ra ngoài là bầu trời đêm rộng lớn, nhìn mãi chẳng thấy ánh sao nào. Chẳng biết tại sao, đột nhiên Niên Vị Dĩ cảm thấy lạnh lẽo. +
Ánh sáng trong quán bar hơi ảm đạm, đài phun nước tao nhã lịch sự, người biểu diễn bị chắn ở phía sau dòng nước, đàn một bài trên chiếc piano thuần trắng. Không có nhạc phổ, tiếng đàn nước chảy mây trôi. Trình độ biểu diễn này khá chuyên nghiệp, chắc là số tiền bỏ ra cũng khá cao. Quầy bar lạnh lẽo vắng người, chỉ có vài người thuộc tầng lớp trung lưu chiếm chỗ, uống vài ly Remy Martin, chơi một đoạn mập mờ, thả lỏng thể xác và tinh thần. +
Cục trưởng Vương tìm một nơi không có ai ngồi, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, cực kì thành thạo mà gọi đồ uống với bartender: “Whiskey, thêm đá.” +
Sau khi ngồi xuống, Niên Vị Dĩ cũng gõ một cái lên mặt bàn trông vô cùng lành nghề: “Coca Cola, thêm đá.” +
Tên Niên Vị Dĩ này không dính đến thuốc lá và rượu bia, nhiều năm như vậy, đến tiệc rượu cũng không bị người khác khuyên ngăn đừng uống quá chén, đối với con trai Trung Quốc thì đây quả là một kỳ tích. Trừ việc thói quen uống rượu thông thường thì tính cách của Niên Vị Dĩ cũng vượt qua tầm hiểu biết bình thường của mọi người, một lời khó nói hết. +
(Ý là người ta chê ảnh lập dị hỏng giống ai á bà con, tính cách đi vào lòng đất khiến mọi người khó lói) +
Có rượu trợ hứng, huống hồ còn năm năm làm đề tài câu chuyện. Cục trưởng Vương mở khóa van mồm, ông nói chuyện thoải mái, Niên Vị Dĩ thì thoải mái uống Coca. +
“A Niên, tôi nói cho cậu biết nè, thật ra cục của bọn tôi đã điều tra một tổ chức phạm tội quốc tế rất nhiều năm.” Rượu Whiskey có hàm lượng cồn cao, cục trưởng Vương uống có chút say, ông thò mặt qua với vẻ mặt thần bí, cười hề hề hỏi: “Cậu đã nghe qua DEATH SHOW chưa?” +
“Đấy là cái gì?” Niên Vị Dĩ phối hợp chớp mắt đầy tò mò. +
“Là một trò chơi giết người. Ban tổ chức sẽ bắt cóc người bị hại để họ tham gia trò chơi, quá trình chơi sẽ được livestream trực tiếp trên dark web, người bị hại đều sẽ chết trong trò chơi, hầu như chẳng có ngoại lệ. Mấy năm trước chúng tôi đã thành lập một tổ điều tra chuyên án quốc tế, đến giờ đã hy sinh một lượng lớn cảnh sát ưu tú, nhưng tiến độ vẫn chậm chạp không tiến lên nổi, hiểu biết duy nhất là DEATH SHOW có nền tảng rất vững chắc, không chỉ khiến người bị hại chết phát điên mà cũng đã khiến những người điều tra nó phát điên theo luôn rồi.” +
Cục trưởng Vương vỗ vỗ vào miệng, thở dài nói: “Lần này tôi đến chính là đàm phán cùng với các đại biểu khác. Trung Quốc muốn rời khỏi tổ chuyên án quốc tế, chúng ta không thể tiếp tục ở lại cái động không đáy này tiêu hao lực lượng cảnh sát nữa. Người bị hại bị DEATH SHOW bắt cóc đều là những kẻ khốn nạn, không phải là nằm ngoài vòng pháp luật thì là kẻ điên suy đồi đạo đức. Chỉ vì cứu muốn họ mà phải hy sinh các viên cảnh sát vô tội. Nhưng mà vì hiệp định giữ bí mật nên cuối cùng bọn họ hy sinh chẳng ai biết được, người nhà cũng chẳng hay biết rằng con mình đã lìa đời.” +
Niên Vị Dĩ gật đầu nghĩ thầm, mẹ nó, Coca thêm đá đúng là dễ uống thật đấy. +
Ôn chuyện đến đêm khuya, cục trưởng Vương không thể không trở về khách sạn thu dọn hành lý. Ông xoa xoa đôi mắt mờ nhòe, lúc rút thẻ tín dụng còn để rơi ra hai tấm ảnh chụp đi kèm, để nó rơi xuống bàn. Trong lúc vô tình Niên Vị Dĩ đã nhìn lướt qua, đây là một tờ giấy chứng nhận. Trên tấm ảnh chụp là một cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục, môi hồng răng trắng, nụ cười hoàn hảo, khiến tiếng đàn piano trong quán bar dường như dịu dàng hơn mấy phần. +
“Anh trai nhỏ này lớn lên đẹp thật đấy, là con trai của chú à?” Niên Vị Dĩ nhìn chằm chằm ảnh chụp. +
Lời này làm cho cục trưởng Vươn cười to: “Ha ha ha! Tôi nào sinh ra được một đứa con đẹp trai tới vậy!” +
Cục trưởng Vương nhặt ảnh chụp lên, ông giới thiệu: “Cậu này là Ngụy Tử Hư. Năng lực tra án của nhóc Ngụy là hàng đầu đấy, tính cách rất ôn hòa, quan hệ với mọi người trong cục cũng không tệ. Cậu ấy cũng là một thành viên thuộc tổ chuyên án, so với mọi người thì cậu ấy cực kỳ để ý tới DEATH SHOW. Là một người trẻ tuổi đầy tốt bụng, ba năm trước đột nhiên mất tích, không còn chút tin tức. Cậu cũng thấy rồi đó, nhóc Ngụy tuấn tú lịch sự, các cô gái trong cục đến bây giờ vẫn còn nhắc tới cậu ấy mãi, bảo mọi người trong cục mang một tờ giấy chứng nhận có ảnh của cậu ấy theo bên mình, gặp người thì tiện thể hỏi thăm tin tức.” +
“Ồ, ra là vậy.” Niên Vị Dĩ thu hồi tầm mắt. Đá trong ly đã tan bớt, pha loãng Coca thành một màu nâu nhạt. +
Cục trưởng Vương cười nói: “Tôi cũng đã nói với cậu rồi, nếu cậu gặp nhóc Ngụy ở nơi nào đó thì nhớ liên lạc với tôi nhé.” +
“Sẽ liên lạc.” Niên Vị Dĩ nói. +
Trả hóa đơn xong, hai người tạm biệt nhau ở cửa quán bar. Trước khi xoay người đi, cục trưởng Vương vỗ vai Niên Vị Dĩ, đột nhiên nghiêm túc: “A Niên à, công việc của cậu bây giờ……Hay là đừng làm nữa? Tôi có một người bạn làm nghề giáo, cho cậu một chức giáo viên hẳn là không vấn đề gì, ít nhất thì an nhàn. Lần trước cậu bị khởi tố, vô ngục giam của California ngồi ngốc hơn mười ngày, phải giận đến mức nào! Nơi này trời cao xa vua, rất khó để tôi dựa vào quan hệ để nộp tiền rồi bảo lãnh cậu ra.” +
Niên Vị Dĩ giật mình: “Cục trưởng Vương, chú đang lo lắng cho tôi à? Tôi thì không sao đâu, bạn tù lần trước khá dễ thương, giống như được một chuyến nghỉ dưỡng nhỏ dài hạn thôi.” +
“Đừng làm khó bản thân, A Niên.” Cục trưởng Vương tiếc hận bảo, ánh mắt nhìn y cuối cùng cũng có vẻ già nua tương xứng với tuổi tác, “Người già rồi, không muốn phải nhìn thấy người trẻ tuổi xảy ra chuyện. Chuyện của nhóc Ngụy đã khiến mọi người trong cục buồn lòng, cậu nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân.” +
Mưa lại rơi, gió đêm ẩm ướt lạnh thấu xương. Niên Vị Dĩ tan tầm sau đó bị kéo thẳng tới quán bar ôn chuyện, không có thời gian về nhà mặc thêm đồ, hiện tại chỉ khoác ngoài một chiếc áo blouse trắng. Y đi một mình qua đường phố tĩnh lặng, ợ một cái đầy vị chua. +
Y chưa bao giờ đụng vào thuốc lá và rượu, thời còn đi học thì chỉ nghĩ đến việc học tập, đánh nhau ẩu đả cũng chẳng học được, là một tên rất không có tiền đồ. Niên Vị Dĩ ngửi được hương vị trong không khí ẩm ướt, nghĩ rằng bản thân mình biết hút thuốc thì tốt, hút một hơi đầy nicotin trong khoang miệng, lấp đầy lòng ngực, có lẽ sẽ có thể đè nén thứ cảm xúc khác lạ này xuống. +
Thế mà Ngụy Tử Hư lại làm cảnh sát. +
Niên Vị Dĩ nhớ lại diện mạo của người kia trên giấy chứng nhận. Mười một năm không gặp, nhìn hắn vẫn như thế, không chút thay đổi. Hơn nữa y đã làm ở cục cảnh sát kia rồi, Niên Vị Dĩ ở văn phòng ngốc mặt hơn nửa tháng trời, thế mà trước nay chưa từng gặp được hắn. +
Sao hắn lại trốn mình? +
Vì sao? +
“Loong — Coong —” +
Cả người đột nhiên bồn chồn khó tả, hệt như những lưỡi dao, tựa như có thứ gì đó từ trong người muốn phá nát thân thể để chui ra. Tiếng chuông vang lên dường như vỡ vụn, gõ lên từng hồi đinh tai nhức óc. Hóa ra là đã đến giờ rồi, tiếng chuông vang lên từ gác chuông gần đó. Tiếng chuông vang lên mười hai hồi. Niên Vị Dĩ khôi phục lại sự bình tĩnh một lần nữa, thậm chí y cảm thấy rằng sự nôn nóng vừa rồi chỉ là một loại ảo giác. +
Đúng rồi, nghĩ về những thứ này thì có lợi gì chứ, người cũng đã mất tích ba năm rồi. +
Sau khi y và ông Vương tạm biệt nhau, định đi đường tắt về nhà thì đột nhiên có tiếng hét chói tai của phụ nữ truyền đến từ ngõ nhỏ. +
“Cứu —” +
Niên Vị Dĩ định quay đầu theo phản xạ, thấy sâu trong ngõ nhỏ có một bóng người chật vật ngã ra đất. Y không kìm được lòng hiếu kỳ, muốn tiến lên phía trước tìm hiểu thực hư. +
“Xảy ra chuyện gì?” Niên Vị Dĩ cất bước chạy vào. +
Y và người phụ nữ đã ngã xuống đất cách nhau khá xa, người bình thường sau khi chạy đến thì hô hấp sẽ hơi hỗn loạn. Thế nhưng trên đường phố yên tĩnh này, y lại chẳng thể nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào, kể cả là tiếng vải vóc ma sát hay là tiếng thở dốc. Đêm đã khuya, ngõ nhỏ chẳng có đèn đường, Niên Vị Dĩ nhớ mang máng là xung quanh có ánh sáng xanh nhấp nháy, hệt như là loại máy móc nào đó. +
Người cầu cứu đang ở trước mặt, tiếc là y còn chưa kịp đến bên người cô thì đột nhiên gáy y tê rần, bước hụt bước chân, ngã vật ra té xỉu trên mặt đất. +
【Chào mừng đến với chương trình thực tế giết người cỡ lớn, hiện trường phòng livestream DEATH SHOW, tôi là đạo diễn của màn chơi này, mọi người có thể gọi tôi là Director.】 +
Niên Vị Dĩ nghe tiếng loa phóng thanh, mơ mơ màng màng tỉnh lại. +
【Rất cảm ơn các quý ông quý bà trong lúc vội vàng có thể đến tham gia DEATH SHOW, vì chúng tôi mà cống hiến một màn diễn xuất long trọng.】 +
【Mặc dù lúc các người còn sống chỉ mang lại đau khổ cho người khác, nhưng cái chết của các người sẽ là màn giải trí tuyệt vời nhất.】 +
【Các bạn người xem dường như cũng đang rất sốt ruột rồi nhỉ? Vậy thì — GAME START!】 +
— +
Editor: +
Mới chương đầu thôi mà thấy anh nào đó hơi ấm ớ rồi đó nha. Cái buồn cười là từ hồi được cue vào trong màn 1 là ảnh đã dở người rồi=))) tên này thêm hẳn năm gói đường vào ấm trà cơ +


