Skip to main content

Chương 1: Mơ thấy tương lai

dathaiPiter

“Anh Khiêm đã nói rất rõ chuyện hủy hôn rồi, mày còn bén mảng đến đây làm gì? Muốn thêm nhục hay sao?” +

Trước khi tầm nhìn được khai sáng, bên tai đã vang lên giọng nam chua chát đầy ác ý. 5

Thái độ ấy khiến Nguyễn Mộng Vũ nhíu mày, cậu càng cố gắng chớp mắt để nhìn rõ hơn hoàn cảnh xung quanh. +

“Cút đi! Cút đi! Thứ cống rãnh hôi hám! Cút về nơi dơ bẩn đó của mày đi!” +

Lại một tràng dài cay nghiệt đổ ập đến, Mộng Vũ ngước đôi mắt đã lấy lại tiêu cự của mình lên, nhìn thẳng vào người nọ. Người này cậu có quen, là đứa em họ bên ngoại hay tìm thái tử chơi hồi bé, khi ấy cậu là cái đuôi nhỏ luôn bám theo anh ấy, cho nên nhớ rõ người này. +

Về sau, ba mẹ cậu qua đời, cậu cũng ít khi được vào cung chơi, nên số lần gặp mặt cậu ta cũng giảm dần, đến giờ đã chẳng còn nhớ nổi tên. +

Nhưng nó đang nói gì thế? +

“Hủy hôn!?” 1

Mộng Vũ bàng hoàng, vốn định phản bác lại lời cậu ta, còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy tai mình ù đi, tầm nhìn trước mắt cũng nhòe dần, sau đó, cậu lại thấy mình đang hiện diện ở một nơi khác. +

Lần này, cậu đứng ở góc nhìn thượng đế, nhìn “chính mình” và rất nhiều người khác đang điên cuồng chạy trốn về một hướng, nhưng chẳng chạy được mấy bước đã bị đàn ma thú đuổi đến, chỉ bằng thân hình to lớn ấy đã đủ đè bẹp hết thảy đám đông nhỏ bé dưới chân. +

Mộng Vũ nhát gan nhắm chặt mắt không dám nhìn, nhưng tiếng ma thú rít dài khàn đặc rợn người vẫn xuyên qua màng nhĩ, giúp cậu miêu tả lại cảnh tượng tàn khốc đang diễn ra xung quanh một cách sống động nhất. +

Cậu cố trấn tỉnh bản thân, hít thật sâu rồi thở hắt thật gấp, cố vùng mình thoát khỏi những hình ảnh mà cậu tưởng chừng chỉ là ác mộng này… nhưng không thể. +

Mộng Vũ cắn răng chịu sự tra tấn tinh thần dai dẳng, phải đợi khi những âm thanh đáng sợ ấy dần nhỏ lại rồi im bặt, cậu mới nhút nhát hé mắt. Ý định ban đầu chỉ là muốn dò la tình hình, nào ngờ cảnh tượng trước mắt lúc này lại khiến cậu chết trân tại chỗ. +

Đó là khung cảnh hoang tàn của một đế chế bị xóa sổ. +

Nhà cửa sụp đổ, đèn đường gãy ngang, bầu trời xám xịt, con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có những con ma thú to lớn đang thong thả đi lại. +

Ma thú đột nhập vào thành?! 2

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Mộng Vũ. +

Ban đầu còn là câu hỏi, sau đó dần chuyển thành khẳng định. Mộng Vũ thẫn thờ nhìn cảnh tượng điêu tàn trước mặt, tròng mắt đờ đẫn nhìn quanh một vòng lớn chỉ để tìm kiếm bóng dáng của sự sống nhân loại, cuối cùng thất vọng cụp xuống. +

Mọi chuyện còn tệ hơn thế nữa. +

Cơ thể cậu đột nhiên bay vút lên cao và tầm mắt cũng theo đó được phóng xa hàng trăm cây số, như thể có ai đó đang cố tình cho cậu nhìn rõ hơn về mọi thứ, để cậu chấp nhận rằng nền văn minh nhân loại đã sụp đổ, và nơi này chỉ còn lại những tàn dư. +

“Không!” +

Sau một tràng hét thất thanh và cảm giác lơ lửng mất trọng lực đổ ập đến, Mộng Vũ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu ngồi bật dậy trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi tay gầy guộc vô thức báu chặt vào lớp chăn mềm. +

Thoáng sau, Mộng Vũ ngước đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ nhìn quanh căn phòng. Đợi khi thấy rõ xung quanh vẫn là kí túc xá quen thuộc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bả vai đang căng cứng từ nãy đến giờ cũng thả lỏng. +

Cậu lẩm bẩm: “Chỉ là ác mộng thôi…” +

“Không phải đâu ạ!” Một giọng nói trong trẻo đầy trẻ con bỗng vang lên. +

Mộng Vũ ngẩng phắt đầu lên, cảnh giác nhìn quanh phòng mấy lượt, nhưng vẫn không thấy kẻ đột nhập. Không để cậu phải nghĩ nhiều, chủ nhân của giọng nói ấy đã lộ diện. +

“Xin tự giới thiệu, em là tinh linh nhỏ. Em không có ý xấu, ngài đừng sợ.” +

Có lẽ là chất giọng trẻ con dễ khiến người ta buông bỏ phòng bị, cho nên Mộng Vũ cũng thôi gồng mình cảnh giác. Thay vào đó, cậu bình tĩnh hỏi dò: “Mày là ai?” +

Tinh linh nhỏ lập tức hóa thành một đốm sáng bay vù đến trước mặt Mộng Vũ, vừa lắc lư vừa tiếp tục màn giới thiệu đường đột: “Em là tinh linh thượng giới được cử xuống chữa trị thế giới này. Những gì ngài vừa thấy thực chất là một tương lai xấu trong số các tương lai có thể xảy ra của nơi này đó ạ. Nhận thấy xác suất thế giới bị hủy diệt bởi ma khí quá cao, cho nên chủ thần đã phái em xuống để hỗ trợ. Nhưng em chỉ là thể tinh thần, không phải thực thể có thể tác động đến thế giới. Cho nên ngài…” +

Tinh linh nhỏ đậu ngay chóp mũi Mộng Vũ, nó hất cái cằm tròn vo nói với vẻ hào hùng: “Là thực thể được chọn!” +

Mộng Vũ nghe xong thì nhìn tinh linh như nhìn đứa ngốc, cậu phủi chóp mũi, chán chường nói: “Thôi, mày tìm người khác đi. Thứ cấp F hạng bét như tao… không đảm đương nổi chúa cứu thế gì đâu.” +

Tinh linh lăn cù cù vài vòng trong không khí, đến khi lấy lại thăng bằng rồi mới gấp gáp giải thích: “Không đúng! Dù rằng hiện tại ngài đúng là cấp F nhưng tương lai thì không. Ngài là mộng ma cao quý, là sự kết hợp hoàn hảo của thực thể và linh thể, trời sinh đã định sẵn sẽ là một trị liệu sư tài ba bật nhất!” 1

Thứ danh xưng “trị liệu sư” được nó nhắc tới là một trong ba loại người cấu thành xã hội của thế giới này, ngoài ra còn có chiến sư và người thường. +

Chiến sư có sức mạnh sử dụng nguyên tố cường hóa cơ thể, chiến đấu với ma thú và giành về cho nhân loại một phần lãnh thổ nhỏ để tồn tại. +

Trị liệu sư cũng có thể hấp thu nguyên tố, nhưng họ không dùng để chiến đấu mà dùng để thanh lọc ma khí trên người chiến sư, giúp chiến sư không bị ma khí chiếm giữ tâm trí sau mỗi cuộc chiến. +

Nếu chia tỉ lệ dân số thế giới thành 10 phần thì trị liệu sư chiếm 1, chiến sư chiếm 3, còn lại người thường chiếm 6. +

Trong đó, địa vị của người thường là thấp nhất bởi họ phải sống dưới sự bảo vệ của chiến sư và trị liệu sư, phạm vi hoạt động luôn bị giới hạn trong vòng năng lượng bao quanh thành phố. +

Kế đó là chiến sư với thể lực vượt trội, những thành phần tinh anh nắm giữ các chức trách quan trọng và có vị thế trong xã hội. Quyền lực là thế, nhưng tất cả bọn họ đều như những vì sao quay quanh mặt trời nhỏ mang tên trị liệu sư, mọi thứ tốt đẹp họ giành được đều tồn tại với một ý nghĩa duy nhất là làm trị liệu sư vui lòng. Chỉ khi thả lỏng tinh thần, trị liệu sư mới có thể phóng ra các tia tinh thần lực xoa dịu cơn đau âm ỉ không dứt trong đầu mỗi chiến sư, cứu họ khỏi sự ăn mòn của ma khí. +

Có thể nói, trị liệu sư sinh ra đã là tâm điểm của xã hội, được ca tụng, được yêu thương. +

Nhưng Mộng Vũ lại là ngoại lệ. +

Vì cậu có hôn ước với thái tử, chiếm danh phận thái tử phi nhưng cấp bậc lại là cấp F, mãi không nhích nổi một cấp. Ngay cả dáng vẻ vốn xinh đẹp yêu kiều được mọi người yêu thương thuở nhỏ, đến lớn cũng càng ngày càng xấu, làn da đen đúa, môi thô ráp bong tróc, mặt còn mọc đầy mụn. 1

Cha mẹ lại còn mất sớm, để lại Mộng Vũ bơ vơ trên thế giới đầy ác ý với kẻ yếu kém này. Cậu dám nói mình đã nỗ lực hơn bất kì ai, nhưng cấp bậc luôn chỉ có F, mãi chẳng thể thanh lọc được bất kì thứ gì. +

Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt Mộng Vũ lụi dần trước hiện thực tàn khốc. Suốt bao năm qua, cậu đã luôn tự ti về bản thân, từ năng lực đến vẻ ngoài đều tệ hại đến cùng cực. Vậy mà bây giờ, tinh linh nhỏ này lại bảo cậu là mộng ma cao quý, bảo rằng cậu sinh ra đã định sẵn là trị liệu sư tài ba nhất? +

Mông Vũ biết rằng điều này thật hoang đường, nhưng trong lòng vẫn lóe lên chút hy vọng mong manh. +

Cậu dè dặt hỏi lại: “Mày nói thật không? Có gì để chứng minh… Tao có thể là một trị liệu sư tốt thật ư? Có thể giúp được rất nhiều người…” +

Mộng Vũ hỏi rất chậm, cảm giác như ngoài hỏi tinh linh còn là đang tự lẩm bẩm với chính mình, ngón tay thon dài nhưng hơi thô rạp của cậu đã vô thức bấu chặt vào ga giường. +

Tinh linh gật đầu chắc nịch: “Tất cả đều là sự thật! Ngài đừng lo, em sẽ không buộc ngài kí khế ước, chỉ cần ngài làm nhiệm vụ là sẽ được thưởng.” +

Mộng Vũ mím môi, vẫn chưa biết nên đối mặt với chuyện này thế nào. Chợt, có tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, cậu vội với tay qua tắt. Bấy giờ, cậu mới để ý tới thời gian, biết là còn ngồi thừ trên giường nữa sẽ bị trễ học nên cậu tạm gác vấn đề này sang một bên, đứng dậy thay đồ chuẩn bị đến trường. +

Ngôi trường Mộng Vũ đang theo học là học viện Trường An, một học viện quý tộc dành cho chiến sư và trị liệu sư có thiên phú từ cấp A trở lên, thấp hơn không nhận, người thường càng không. +

Từ 5 năm trước, khi ba mẹ còn sống, với thân phận là hôn thê của thái tử và con của đôi vợ chồng chiến đế và linh đế trẻ tuổi, cậu đã được vào học ở ngôi trường này. Giờ đây, ba mẹ đã qua đời, cấp bậc của cậu vẫn mãi dừng ở F, đo lường tiềm năng thì máy bảo không xác định, thứ duy nhất còn giữ cho cậu tấm vé theo học ở ngôi trường này là thân phận hôn thê của thái tử. +

Nhưng… +

Mộng Vũ vừa khóa cửa phòng vừa nghĩ về giấc mơ ban sáng, trong lòng thoáng hụt hẫng nghĩ thầm: “Sắp không còn nữa rồi.” +

Hoàng gia sẽ không chấp nhận một thái tử phi cấp F. +

Không có ba mẹ ở bên, cậu bây giờ đã là đứa trẻ không ai thương, phải học cách tự thương lấy mình. Dù ngày trước, thái tử đối xử với cậu rất tốt, là anh trai luôn che chở cậu trước đám công tử quý tộc khác, nhưng… nhưng nếu giữa họ đã định sẵn sẽ xung đột, vậy thì ít chạm mặt nhau sẽ tốt hơn vậy. +

Nhờ tốc độ đạp xe thần tốc của Mộng Vũ mà cậu đã đến trường đúng lúc chuông báo vào học reo vang. +

Lúc bước vào lớp, tóc mái của Mộng Vân hơi bết vì mồ hôi, khiến cho gương mặt vốn đã chẳng ưa nhìn càng thêm thảm hại. +

“Chậc… Nhếch nhác.” +

“Chung lớp với con vịt xấu xí này đúng là xui xẻo.” +

Hai người ngồi bàn bên cạnh bàn Mộng Vũ chẳng thèm nhỏ giọng xì xầm mà thản nhiên nói lời giễu cợt, rõ ràng là cố tình nói cho Mộng Vũ nghe. +

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chuyện thế này xảy ra. Xưa giờ bọn họ muốn giễu cứ giễu, Mộng Vũ chưa từng phản pháo lại. Bởi vì một khi có án tích thì cậu sẽ bị đuổi khỏi học viện, nên cậu đã luôn chọn im lặng. +

Cậu muốn được tiếp tục đi học, cho nên chỉ xem lời họ như tiếng ruồi bọ vo ve quanh tai. Dù sao cũng chỉ là vài lời nói mát, chỉ cần là không thật sự đụng tay đụng chân, cậu có thể nhẫn nhịn. +

Mộng Vũ vừa kéo ghế ngồi xuống, bên tai lại vang lên giọng của tinh linh nhỏ. +

“Bọn này thì biết gì chứ. Chủ nhân không xấu! Không có con mộng ma nào là xấu cả! Chỉ cần ngài kích phát được huyết mạch…” +

Nó còn chưa nói hết, Mộng Vũ đã xen vào, giọng cậu vẫn đều đều: “Kích phát bằng cách nào?” +

Tinh linh nhỏ: “Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ tân thủ!” +

Mộng Vũ không trả lời ngay, phải lát sau, cậu mới thở dài: “Tinh linh, tao tự nhận mình không phải kẻ giỏi giang, cũng không dám chắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, nếu mày muốn tìm người khác, bây giờ quay đầu vẫn kịp.” +

Tinh linh hớn hở đáp: “Không cần người khác, em muốn theo ngài!” +

Không ai muốn sống mãi một đời tầm thường khi cơ hội đã bày ra trước mắt, Mộng Vũ cũng vậy. Cậu khẽ gật đầu, nói thầm: “Vậy gửi tao thông tin của nhiệm vụ đi.” +

Như thể sợ Mộng Vũ sẽ đổi ý, tinh linh không đợi thêm giây nào đã vội vàng đẩy hết thảy thông tin về nhiệm vụ tân thủ cho cậu. Bên tai Mộng Vũ không chỉ có tiếng giảng bài của thầy, mà còn tràn ngập tiếng leng keng nhận thưởng. +

< Leng keng! Quà tân thủ tới rồi đây! >> +

<< Mở khóa truyền thừa mộng ma sơ cấp! >> +

<< Mở khóa hướng dẫn kích phát huyết mạch >> +

<< Nhắc nhở thân thiện: Sau khi kích phát huyết mạch thành công sẽ mở khóa mạch nhiệm vụ chính đầu tiên! Mộng ma bé nhỏ hãy cố gắng lên nào! >> +

Giọng đọc đầy dịu dàng khác với chất giọng trẻ con của tinh linh réo rắc bên tai Mộng Vũ, kéo theo rất nhiều thông tin như dòng nước đổ vào biển ý thức của cậu, khiến nó đầy ắp những thông tin xa lạ. +

Quá khó để cậu có thể vẹn toàn cả hai việc cùng lúc. Thế là cậu đã chọn bỏ ngoài tai lời giảng của thầy, chuyên tâm phân tích hai thứ mới mẻ vừa được tiếp nhận kia. Theo thời gian dần trôi, từ tiết 1 đến tiết 3, và giờ là tiết 4 rồi mà Mộng Vũ vẫn không dứt ra được, cậu vẫn ngồi bất động trên ghế không có động tĩnh gì, duy chỉ có đôi mắt cậu càng rạng ngời tia hy vọng. +

Cậu hiểu vì sao mình mãi vẫn không thể tăng cấp rồi! 1

—————————————————- +

Hố mới hố mới! Lên cho các tình yêu con hàng mộng ma thơm ngon béo ngọt :3 Mọi người thấy thể loại này ngon thì cho xin cmt hưởng ứng nha :3 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)