Skip to main content

Chương 2: Thức tỉnh huyết mạch

dathaiPiter

Đây là lần đầu tiên một trò ngoan như Mộng Vũ cúp học, nhưng cậu không hối hận khi làm vậy, ngược lại còn rất hưng phấn. Cậu trèo lên chiếc xe đạp cà tàng của mình rồi đạp một mạch ra khu chợ Đông, nơi có bán sinh vật bị nhiễm ma khí. +

Khu chợ này vốn nổi tiếng về độ sầm uất và đa dạng hàng hóa của mình, nhưng khu vực thực sự hút khách là gian hàng phía Nam, còn khu phía Bắc nằm cuối chợ thì lại heo hút hơn nhiều. +

Mà nơi Mộng Vũ muốn đến, lại vừa hay nằm ở khu Bắc. Vừa đạp đến nơi, Mộng Vũ gửi xe rồi đi ngược dòng người đến một cửa hàng nhỏ ở cuối chợ. +

Cậu lớn tiếng gọi: “Chú Minh ơi.” +

Người đàn ông đang dọn hàng trong tiệm nghe có người gọi bèn quay sang, thấy người gọi là Mộng Vũ, chú hỏi với vẻ bất ngờ: “Sao con lại ở đây giờ này?” +

Mộng Vũ không dám nói là mình trốn ra, chỉ nói: “Con ghé mua cây ma cho tiết thực hành chiều nay.” +

Chú Minh vừa bê thùng hàng vào kho vừa nói: “Ngay kệ có lô dây leo cấp F vừa về, qua lựa hai cây đi.” +

Từ thái độ thản nhiên của chú Minh là biết đây không phải lần đầu Mộng Vũ ghé mua cây ma. Cậu thường dùng nó để luyện tập kỹ năng thanh lọc, dẫu rất hiếm khi thành công nhưng cậu không hề nản lòng, cứ vài ngày lại ghé mua một hai cây. +

“Con lấy hai cây này nhé.” Mộng Vũ hí hửng hốt ngay hai gốc dây leo, sau đó bước vội ra, vừa chạy đi vừa nói vọng lại: “Ghi nợ nha chú. Bữa sau con trả.” +

Chú Minh nhìn theo trong bất lực, chẹp miệng: “Oắt con.” +

Hôm nay tâm trạng Mộng Vũ rất phấn khởi, cậu đạp xe một đoạn đường dài mới về tới kí túc xá, mồ hôi nhễ nhại cả ra nhưng nét cười tỏa sáng trên gương mặt lại chưa từng vơi đi. +

Suốt chặng đường, cậu cứ mải mê nhìn ngắm dây leo cấp F, không để ý đến ánh mắt gian ác của hai người đang đi hướng ngược lại. Cho đến khi bả vai bị người ta đẩy mạnh, cả người loạng choạng lùi về sau, Mộng Vũ mới hoảng hồn ngẩng đầu. hô: “Ối!” +

Cậu tưởng mình sẽ ngã, nhưng đột nhiên phần vai được người nào đó đỡ lấy, cơ thể cũng nhờ vậy mà giữ lại được thăng bằng. +

“Cảm…” Mộng Vũ vừa hé miệng định nói cảm ơn thì cơ thể lại bị đẩy mạnh ra đến mức loạng choạng. Đợi khi cậu một lần nữa đứng vững, vừa ngước mặt nhìn lên thì người nọ đã quay lưng đi mất, thái độ hờ hững thấy rõ thế kia khiến cậu nghẹn lại lời định nói. +

Người gì lạ lùng… +

Mộng Vũ lại liếc mắt nhìn hai tên đầu sỏ đụng trúng mình, hiện giờ vẫn đang đứng che miệng cười khúc khích như thể vừa xem trò vui, cậu chẳng nói chẳng rằng bóc một nhúm đất trong chậu cây vừa mua ném thẳng vào mặt bọn chúng. +

“Cho mày chết nè! Cho mày chết nè!” +

Mỗi tiếng hát đệm là một lần chọi đất. +

Cậu ném sướng tay rồi cười khoái chí bỏ chạy về kí túc xá, mặt kệ hai tên đáng ghét kia vẫn đang ôm mắt kêu rên. +

Chút chuyện nhỏ gặp mãi thành quen này không đánh ngã được trái tim kiên cường của Mộng Vũ. Đó là chưa kể, hôm nay còn là ngày vui của cậu, vì cậu đã tìm ra phương pháp tu luyện mới. +

Cậu sắp trở thành trị liệu sư thực thụ rồi! Hí hí. +

Không khí trong phòng thoang thoảng mùi nước giặt dễ chịu, Mộng Vũ vừa về đã không nhịn được nằm uỳnh lên giường, hít hà lớp chăn mềm còn lưu hương. +

Tinh linh nhỏ thấy cậu nằm bẹp thì thúc giục: “Chủ nhân, ngài nhanh hấp thu ma khí đi mà! Em sốt ruột lắm rồi.” +

Mộng Vu trở mình ngồi dậy, giọng cười cười: “Tao còn chưa gấp, mày gấp gì chứ.” +

Nói là nói vậy, nhưng cậu vẫn đứng lên, bước lại chỗ cái bàn đang đặt hai chậu dây leo ma vừa mua. +

Mộng Vũ nhìn chậu cây tỏa ra ma khí lượn lờ, lại nhớ đến truyền thừa mình vừa nhận được. +

Đây quả thực là một ván cược lớn. +

Nếu cậu thật sự là mộng ma, vậy chỉ cần thử hấp thu ma khí vào cơ thể, để nó kích phát huyết mạch vốn ngủ yên trong cậu, mọi biến hóa ắt sẽ hiện ra trước mắt. +

Cậu sẽ không như những trị liệu sư khác. Khi họ phải dè dặt thanh lọc ma khí từng chút một, thì cậu lại có thể trực tiếp hấp thu nó như một liều thuốc bổ, sau đó tự động chuyển hóa thành năng lượng và thăng cấp đến những cấp bậc cao hơn. +

Nhưng nếu phán đoán của tinh linh là sai, cậu không phải mộng ma, vậy một khi chủ động hấp thu ma khí vào người thì đồng nghĩa với cái chết đau đớn tột cùng do ma khí ăn mòn. +

Nhưng Mộng Vũ sẽ không vì thế mà nao núng. +

Việc trở thành trị liệu sư, có thể cứu được thật nhiều chiến sư, không để họ rơi vào kết cục như ba mẹ, đã luôn là hoài bão lớn nhất cuộc đời cậu. +

Chỉ sau một hồi suy tư thoáng qua, Mộng Vũ lại ôm chậu cây vào lòng, sau đó ngồi bệt xuống dựa vào tường. +

“Vào việc thôi.” Cậu vừa nói vừa khoanh chân, đặt chậu cây ấy vào giữa rồi đưa tay chạm vào phiến lá lấm tấm đốm đen. +

Dưới ánh nhìn phấn khích của tinh linh nhỏ, Mộng Vũ thả lỏng tâm trí, để biển ý thức của mình phẳng lặng tựa mặt hồ thu rồi chầm chậm thả tinh thần lực cấp F mỏng manh ra, quấn lấy ma khí thẩm thấu bên trong dây leo từng chút một. +

Giây phút ấy, thứ ma khí đáng sợ mà con người luôn kiêng dè bỗng hóa thành đám khói đen vô hại, dù bị tinh thần lực của cậu vây hãm hấp thu cũng không hề có chút phản kháng nào! +

Đây là…? +

Mộng Vũ hít vào một hơi thật sâu, muốn giữ mình tỉnh táo nhất có thể. Cậu dệt tinh thần lực thành tấm lưới nhỏ, sau khi vây hãm được ma khí liền thu lưới ngay, đẩy tất cả chúng về biển ý thức và bắt đầu chuyển hóa chúng thành năng lượng “sạch” có thể cường hóa cơ thể. +

Mộng Vũ không biết bên ngoài đã qua bao lâu, nhưng khoảnh khắc cậu cảm nhận được dòng năng lượng mới mẻ chảy dọc khắp cơ thể, sự dè dặt ban đầu dần bị thay thế bởi sự phấn khích khó kìm nén. +

Tinh linh đã nói đúng! +

Cậu thật sự là mộng ma! +

Mộng Vũ kích động đến mức run tay, thật sự không thể kiềm được nụ cười lấp ló trên môi, nhưng cậu không vì thế mà bỏ dở giữa chừng lần hấp thu ma khí đầu tiên của mình. Cậu hiểu đây là cơ hội cho lần thức tỉnh mang tính quyết định của cuộc đời mình. +

Mộng Vũ vẫn nhắm mắt, để tâm trí mình chìm sâu trong sự tĩnh lặng không kể, đón nhận lần chuyển mình đầu tiên với thân phận mới, Mộng Ma! +

Theo từng dòng năng lượng mới mẻ chảy xuôi trong huyết mạch, cơ thể của Mộng Vũ đang có những sự thay đổi lớn lao khôn cùng. +

Đôi môi khô khốc đang mím chặt ấy đang dần trở nên căng mọng, trả lại vẻ đẹp hút mắt vốn có mắt dáng môi mèo hơi vểnh. +

Còn đâu dáng vẻ của thiếu niên khô khốc ngày trước, cậu trai trẻ đang ngồi xếp bằng nơi góc phòng dường như đang tỏa ra ánh sáng của sức sống mạnh mẽ. Da dẻ hơi ngăm nhưng mịn màng căng bóng, mái tóc đen dày phủ qua mí mắt che đi hàng mi cong cong, lại thêm sóng mũi vừa thon vừa cao kết hợp với dáng môi cong đầy nét cười, tất cả gộp lại trên người Mộng Vũ, tạo nên một vẻ đẹp Á Đông vừa mềm mại vừa hút mắt. +

Đang chăm chỉ chuyển hóa ma khí thành năng lượng tu luyện, Mộng Vũ đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình đang bị thứ gì đó kêu gọi, nó xa xăm và mơ hồ nhưng lại vô cùng khẩn khiết muốn dắt cậu theo mình. +

Mộng Vũ mím môi nghĩ thầm: “Đây là…?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)