Chương 1: Phong Dục Nhiên: Chờ chút.

Đau! +
Vào lúc Tạ Nhiên mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy chính là một cái tủ cao lớn cùng với những viên thuốc rơi rớt đầy đất. +
Đầu cậu đau như muốn nứt ra, cố gắng bò dậy từ mặt đất. Tầm nhìn của cậu mờ nhòe, chỉ có thể đứng vững nhờ nắm lấy thứ gì đó bên cạnh. Một hồi sau cậu mới có thể thấy rõ môi trường xung quanh. +
Đây là một căn phòng rộng lớn. Suốt 25 năm cuộc đời của Tạ Nhiên, cậu chỉ thấy căn phòng tương tự trong nhà của một người bạn giàu có. Đơn giản sang trọng nhưng lại có chút ngột ngạt, ánh sáng lọt vào từ những khe hở của rèm cửa miễn cưỡng chiếu sáng cho cậu nhìn rõ mọi thứ. +
Trước khi cậu kịp làm quen với tình huống này thì đã có một đoạn văn bản dài ngoằng tóm tắt lại một số thứ vừa xảy ra ùa vào đầu, khiến cậu vừa vịn vào cái ghế chơi game để đứng vững lại ngã vật ra đất thêm lần nữa. +
Chuyện này là sao nữa vậy trời!? +
Cuối cùng Tạ Nhiên cũng hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình, cậu là Tạ Nhiên, sau khi tăng ca xong và trên đường về nhà, cậu đã bị một chiếc xe mất lái đâm trúng, rồi khi mở mắt ra lần nữa thì cậu đã đến đây. Cùng với những ký ức đột nhiên ùa vào trí nhớ với bản tóm tắt vừa nãy đã khiến Tạ Nhiên nhớ đến một cuốn tiểu thuyết được mọi người truyền tay nhau đọc thời trung học. +
Xuyên sách à?? Thể loại xuyên không này hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích, phải một lúc lâu sau Tạ Nhiên mới tiếp nhận được chuyện vô lý này. +
Nếu cậu không nhầm, cậu hẳn là đã xuyên vào một cuốn sách game online hồi trung học mà cậu từng đọc, trở thành một vai phụ giàu có nào đó trong này, là một trong những tay chân của nhân vật chính, kẻ bị các bạn nam trong lớp gọi là ‘Nhóc Tạ đáng thương – cây ATM hình người’. +
Tại sao lại gọi nguyên chủ là nhóc đáng thương? Vì nguyên chủ là một người câm do một số trải nghiệm thời thơ ấu gây ra. +
Tạ Nhiên thử nói chuyện nhưng bất kể cậu có cố gắng hét lớn đến đâu thì cũng chỉ có thể phát ra những tiếng thở nặng nề từ trong cổ họng. +
Đúng là không thể nói được thật, mặc dù linh hồn đã thay đổi nhưng bệnh vẫn còn tồn tại trong thân thể này, không thể hết được. Đây không phải là tin tốt, có một chướng ngại tâm lý khiến bản thân không nói được sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày, huống chi tính cách của Tạ Nhiên và nguyên chủ hoàn toàn khác nhau nữa, cậu không hề tẻ nhạt giống cậu ấy mà lại khá thích giao lưu với người khác. 1
Lý do khiến cho cậu vẫn còn ấn tượng với cuốn sách này là vì vai phụ trong này lại trùng tên trùng họ với cậu, cũng vì đó nên bạn học thường xuyên trêu chọc cậu. Thế là Tạ Nhiên lật cuốn sách game online thăng cấp này ra xem từ đầu đến cuối, vô cùng để ý đến những đoạn miêu tả về vai phụ nhỏ này. +
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ Tạ Nhiên cùng lắm là một nhân vật làm nền cho kẻ khác, mà đoạn văn mô tả vừa hiện lên trong đầu cậu lại tương đồng với cuốn sách gốc mà cậu đã xem qua. Một đoạn giới thiệu nhân vật vô cùng phức tạp và chi tiết, có thể nói là khắc họa hoàn chỉnh cuộc đời của nhân vật Tạ Nhiên, biến cậu ấy từ những con chữ thô sơ ban đầu trở thành một sinh linh sống động. +
Má nó! Tạ Nhiên hít sâu một hơi, nằm ngửa ra sàn nhà, bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện khi những cơn đau liên tục ập vào thân thể. Cậu duỗi tay cầm lấy lọ thuốc nằm bên cổ mình, sau một lúc cẩn thận đọc kĩ tên thuốc và giới thiệu trên thân lọ thì biết được đây là một lọ thuốc ngủ. +
Thuốc ngủ? Tự sát? +
Tay cầm lọ thuốc của Tạ Nhiên hơi khựng lại. Cậu cố gắng đứng dậy và mở cửa sổ, ánh sáng chói lóa ngay lập tức tràn vào căn phòng, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Những viên thuốc trong lọ thuốc cậu đang cầm vương vãi đầy sàn nhà, thêm vào đó là nhiều mảnh sứ vỡ nát trên tấm thảm lông. Phần thân của một vật bằng sứ đang nằm ở bên chân của cậu. +
Hẳn là nguyên chủ vội vàng tự sát bằng việc nuốt thuốc ngủ, nhưng cậu ấy đã va phải chiếc tủ gần đấy, khiến chiếc bình rơi trúng người mình rồi chết. Sau đấy cậu may mắn xuyên tới rồi tiếp nhận thân xác này. +
Bị một bình hoa đập chết, khởi đầu tràn đầy kịch tính thật đấy. Cơ mà sao lại đặt một vật nguy hiểm như bình hoa ở trên đầu tủ cao chứ??? Cuộc đời trước đây của nguyên chủ chẳng phải rất tệ à? +
Đầu của Tạ Nhiên nhức nhối. May là khi nãy cậu không va trúng mấy mảnh sứ vỡ khi ngã vật ra sàn, nếu không thì với tình trạng cơ thể hiện tại cậu có thể sẽ bị thương nặng hơn mất. Cậu nhớ rõ là nhà của nguyên chủ có người giúp việc, gây ra tiếng động lớn như vậy rồi thế mà chẳng thu hút được sự chú ý nào? +
Cậu cũng không nghĩ nhiều về việc này, dành một ít thời gian để hồi phục sức lực. Nhưng mà với tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu thì có vẻ như cậu cần đến bệnh viện một chuyến. +
Thôi kệ, đến đâu thì hay đến đấy. Dù gì mấy chuyện khó tin như xuyên không cũng đã xảy ra rồi, có lẽ ở hiện thực cậu đã bị xe tông trúng thật rồi lìa đời thật chứ chẳng còn hi vọng nào nữa. Nhớ lại cuộc sống đã qua của mình, Tạ Nhiên cảm thấy may mắn vì cậu không có gì vướng bận. Sẽ không có ai vì cậu chết mà đau khổ lâu dài, bạn bè của cậu hẳn là cũng có thể vượt qua được chuyện này sớm thôi. +
Thật ra thì cũng khá tốt. +
Cậu lục lọi ký ức của nguyên chủ từ những con chữ được tóm tắt, dự định đi ra ngoài để tìm hộp cứu thương để băng bó cái trán trước khi đi bệnh viện. Mặc dù không cảm thấy đau đớn hay gì nhưng mà vẫn nên kiểm tra tổng quát một lượt để xác định tình trạng của cơ thể này như thế nào đã. +
Tạ Nhiên không có thời gian để dọn dẹp mấy mảnh sứ vỡ đầy sàn này, cậu luồn lách qua nó rồi vào phòng tắm, thấy được những vết máu trên đầu nguyên chủ, vài vết thậm chí còn rất mới. Cậu vội vàng lấy mấy tờ khăn giấy ấn lên trán để lau đi, quả thật là máu vẫn còn đang chảy ra không ngừng. +
Cậu cần phải xử lý miệng vết thương trước, trong nhà hẳn là có hộp cứu thương khẩn cấp. +
Tạ Nhiên quay lại phòng, lục tìm ví của nguyên chủ, lấy theo điện thoại và chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Đương lúc cậu chạm vào tay nắm cửa thì một cơn buồn nôn và choáng váng ngay lập tức ập đến. Cậu khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn phiền, thôi thúc cậu nhìn về một góc khác của căn phòng này. +
Loại chuyện buồn cười như xuyên sách này cũng đã xảy ra trên người cậu rồi…Thế thì liệu ý thức của nguyên chủ có còn tồn tại trong thân thể này nữa không? +
Tạ Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng cậu vẫn tuân theo sự dẫn dắt của thân thể này và bước về phía đó, nguyên chủ muốn cậu đi đâu? +
Đó là góc phòng, một chiếc máy tính cực kỳ nổi bật được đặt ở đấy, mà trên máy tính thì lại đang chạy một app game nào đấy. Tạ Nhiên đã chơi khá nhiều game cùng bạn bè vào thời đại học, vậy nên cậu có thể nhận ra được giao diện này là một giao diện của loại game online nào đấy. Hơn nữa giao diện đen trắng này tượng trưng cho việc nhân vật đã chết. +
Cậu muốn tôi giải quyết chuyện này? +
Tạ Nhiên không có cách nào giao tiếp với ý chí trong đầu mình. Chỉ đến khi cậu kéo chiếc ghế gaming lại và ngồi xuống thì ý chí ấy mới tan biến, thay vào đó là một lời giải thích mới bằng văn bản xuất hiện trong đầu Tạ Nhiên. +
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn được mọi người yêu mến. +
Đây là tâm nguyện của nguyên chủ? +
Trong mắt Tạ Nhiên, nếu người khác nói như thế này, cậu sẽ cảm thấy người đó có suy nghĩ thật phi thực tế và đầy nực cười. Nhưng mà đặt vào người nguyên chủ trong cuốn sách này, một cậu nhóc vẫn còn là thiếu niên thì ý nghĩ này lại có vẻ hơi trẻ con một chút. Tạ Nhiên cảm thấy rằng tâm nguyện cuối cùng này khiếm tốn quá mức rồi. +
Nguyên chủ là một cậu chủ nhà giàu, nhà có cha mẹ giàu có và một người anh trai xuất chúng. Do một tai nạn thời thơ ấu mà cậu bị rối loạn ngôn ngữ, từ đó trở thành một người câm. +
Cha mẹ không yêu, anh trai cũng chẳng quan tâm, cậu ấy bắt đầu trở nên trầm lặng và tự ti. +
Không chỉ không nhận được tình yêu trong hiện thực, cậu còn bị bắt nạt trong học kỳ 1 chỉ vì tính cách và chứng bệnh của bản thân. Ngay cả trong game cũng bị theo dõi liên tục và khi dễ, tiền chi trong game cũng chẳng thể thu hồi lại được. Cuộc sống hằng ngày thì chẳng có bạn bè, các mối quan hệ xã hội cũng chỉ có mấy dòng giới thiệu. +
Đứng nhìn từ góc độ của người ngoài, cuộc sống của nguyên chủ ngoài việc được sinh ra trong một gia đình giàu có thì chẳng còn gì, những thứ còn lại chỉ là một chữ thảm được viết hoa. +
Tiểu thuyết game online, game ư? +
Quả nhiên, cái giá phải trả để cậu có thể xuyên sách không đơn giản như vậy. Có lẽ cậu đến để giúp nguyên chủ giải quyết ổn thỏa mấy vấn đề còn sót lại này thì cậu ấy mới có thể rời đi mà không hối tiếc thêm gì. +
Tạ Nhiên tập trung ánh mắt vào màn hình máy tính, nhìn đến một vài bong bóng chat đang hiện lên trên màn hình đen trắng. +
【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Thật đấy à? Mới chết có vài lần mà treo máy rồi? Giả chết hả? Dậy mà quậy đi chứ! [ngón giữa] +
【Lân cận】 Ăn Xoài: Một đứa đi solo mà còn dám động vào thảo dược của bang bọn này, có gan cướp thảo dược mà không có gan đánh trả à? +
【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Rác rưởi. +
【Lân cận】 Ăn Xoài: Con trai, nói gì dễ nghe xem, ba mày giết mày ít lại vài lần. +
…… +
Tạ Nhiên chịu đựng cơn đau đầu nhìn những bong bóng chat hiện đầy trên màn hình đen trắng. Thật ra thì, nhìn thấy mấy thứ này khiến cậu nảy sinh sự tức giận, cảm giác này hẳn là bắt nguồn từ nguyên chủ. Có vẻ như việc nguyên chủ chọn uống thuốc ngủ không hẳn là không có lý do. Cuộc sống không được như ý, nhưng dường như chuyện xảy ra trong game mới là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. +
Không được mọi người yêu thương, cảm thấy sự tồn tại của bản thân là một gánh nặng. +
Vẻ mặt của Tạ Nhiên vẫn bình thản, nhưng đầu cậu lại nghĩ về việc ăn hiếp người chơi khác trong game online này khá phổ biến và thường xuyên xảy ra, có lẽ nó đã trực tiếp đánh tan tâm lý của nguyên chủ. +
Vây thành một cục rồi thủ xác người khác mà còn dám ở đó la lối om sòm? +
Ánh mắt của Tạ Nhiên sâu thẳm. +
May mắn là giao diện game lúc nào cũng giống nhau, Tạ Nhiên nhanh chóng tìm được lịch sử tin nhắn của kênh lân cận và lần theo toàn bộ mọi chuyện. +
Nguyên chủ vô tình đào được một gốc [Cỏ Linh Lông Vũ] trong rừng. Loại cỏ linh này mọc hoang trong bản đồ game, tỉ lệ rơi ra không cao. Thường thì nó bị các thương nhân của các bang hội lớn mua đứt, là một vật phẩm phổ biến và đắt đỏ trên thị trường game hiện nay. +
Mặc dù nói là hợp đồng, thật ra cũng chỉ là việc các thương nhân mở thêm acc phụ để canh giữ các địa điểm rơi vật phẩm khác nhau và tính thời gian rơi vật phẩm mà thôi. Bản đồ vẫn là bản đồ công khai, những người chơi qua đường khác có thể phát hiện bất cứ lúc nào. +
Mớ cỏ mà nguyên chủ vô tình đào được này là cỏ nhà trồng của vợ hội trưởng bang hội Diệt Thần, một bang hội lớn trên sever hiện tại của cậu ấy. Sau khi vô tình đào lên thì ban đầu cậu ấy muốn mua nó từ vợ hội trưởng với giá trên thị trường, nhưng điều này đã làm cô ta nổi giận, thế là mới có tình huống bị giết chết rồi canh xác giữa rừng như hiện giờ. +
Tạ Nhiên đọc hết một lần, mấy lời trong kênh chat thực sự rất quá đáng. Mấy câu thăm hỏi tổ tiên mười tám đời lại là mấy lời nhẹ nhàng nhất trong số đó. +
Trong tiểu thuyết Một Bước Lên Trời Trong Game Online này, nhân vật chính là kiểu nam chính cày cấp điển hình, trong tay có vô số đàn em và mánh khóe, nguyên chủ cũng là một trong những tên đi theo nam chính. +
Tạ Nhiên nhớ khá rõ đoạn tình tiết này trong sách gốc. Đây là lần đầu tiên nhân vật chính Khuynh Thành Thiên và nguyên chủ Phong Dục Nhiên gặp nhau trong game. Một tình tiết tuyệt vời khi nhân vật chính thấy chuyện bất bình nên ra mặt giải quyết, cũng là nguyên nhân chính khiến cho nguyên chủ tình nguyện trở thành đàn em của Khuynh Thành Thiên, sau này thì lại đóng vai trò như một cái ATM hình người của Khuynh Thành Thiên. +
Đúng thế, chính xác là một cái ATM, nguyên chủ ngốc nghếch coi tiền như rác, luôn sẵn sàng chi trả vô điều kiện cho nhân vật chính chỉ để người ta có thể cùng nhau chơi game với mình. Cậu ngốc này tin rằng mình chẳng có kỹ năng gì tốt ngoài việc có quá nhiều tiền, và vì có thể giúp đỡ nhân vật chính và có thể duy trì được tình anh em này, cậu ấy luôn sẵn lòng vung tiền bất cứ lúc nào mà chẳng cần nhân vật chính phải mở miệng ra nói. +
Nhân vật chính muốn có một trang bị vàng nào đó, nguyên chủ sẽ bỏ tiền ra mua nguyên liệu. +
Nhân vật chính muốn thành lập một bang hội, nguyên chủ sẽ chi tiền phí thành lập bang. +
…… +
Thậm chí sau này nhân vật chính muốn tán tỉnh các cô gái thì nguyên chủ còn phải đặt khách sạn và địa điểm cho người ta nữa…… +
Kênh chat lân cận vẫn thường xuyên có mấy bong bóng chat khiêu khích người khác. Tạ Nhiên lặng lẽ đọc lịch sử chat rồi gõ vào giao diện nhắn tin của game, bắt đầu đánh từng chữ. +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Chờ chút. +



Đúng là trong game thì hạng người nào cũng có thể gặp, đọc mà thương nguyên chủ quá đi
Cách một cái màn hình là thản nhiên cho phép mình độc hại, đúng là chả muốn nói :))