Chương 2: Cậu bị câm.

【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: ??? Chờ chút? Mày cmn không biết tình huống hiện tại của mình à? +
Tạ Nhiên nhìn mấy lời này, gõ chữ: “Biết chứ, không phải mấy người canh xác à?” +
【Lân cận】 Ăn Xoài: Sao? Nằm bẹp dí dưới đất rồi mà vẫn cứng mồm được à? Tưởng mình có chút tiền là ghê gớm lắm? Kỹ năng như cứt mà còn ra vẻ? +
Tạ Nhiên không buồn để ý đến hai tên ngốc to xác đang la lối om sòm này mà cậu mở giao diện thuộc tính của nhân vật game ra để nắm được tình hình hiện tại và nhân vật mà nguyên chủ đang chơi. Lúc đầu cậu ấy chọn class chuyên hồi máu là Vân Ca, chơi acc nữ, là một healer. +
Nhưng mà nguyên chủ không biết cách chọn trang bị, chỉ biết mua đồ vàng một cách bừa bãi ngốc nghếch. Thuộc tính của trang bị vàng nhìn qua khá ổn, nhưng phối hợp lộn xộn hết cả lên, lượng trị liệu thì chẳng có bao nhiêu, còn chỉ số tấn công, phòng thủ và máu thì gấp đôi. +
Cái này hơi khó giải quyết, mấy trang bị vàng này cũng không hợp với class Vân Ca. Sự kết hợp lung tung này đã khiến lượng trị liệu thấp đi, ngược lại tấn công và máu thì bay lên trời luôn. Tạ Nhiên nhớ lại những lần nói về việc chơi healer ở cuộc sống đại học của mình, hiện giờ xem ra cậu nên đổi sang chơi pháp sư, thế thì sẽ ổn hơn. +
【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Tao cười chết. Đồ trộm cắp mà còn ra vẻ này nọ? Xem ra không giết mày đến mức bỏ game thì mày sẽ không chịu quỳ xuống gọi bố ha? +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Vội làm gì, vội vậy là đang muốn đi toilet à? +
Cậu gõ vài chữ trả lời, sau đó đóng bảng thuộc tính rồi mở bảng kỹ năng lên, tiện thể sửa lại mấy phím tắt lộn xộn lại ngay ngắn. +
【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Cmm! +
Cũng may game Long Chiến của nguyên chủ chơi và game online cậu đã từng chơi hồi đại học tương tự nhau nên không khó hiểu mấy. Chỉ là lần đầu cậu được cầm healer, trước kia cậu đều chơi pháp sư đồ thôi, cần có những kỹ thuật thay thế các kỹ năng tương tự, nếu không thì sẽ không có hiệu quả. +
Tạ Nhiên càng xem thì càng cảm thấy Long Chiến và game cậu chơi trước kia khá là giống nhau, chỉ là thay cái vỏ ngoài thôi, còn kỹ năng và các điểm thuộc tính thì giống nhau, class Vân Ca này với healer bên kia cũng giống nhau nốt. +
【Lân cận】Bạch Long Mã Không Trắng: Chó còn biết sủa vài tiếng, còn mày nằm bẹp ở đây nói suông à? +
【Lân cận】 Ăn Xoài: Giỏi vậy thì còn nằm đấy làm gì, dậy chơi với mấy anh trai nào! +
Tạ Nhiên liếc nhanh qua rồi gõ chữ — +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Nhớ lấy giấy theo. +
Mấy tên canh xác nhảy cẫng lên đầy giận dữ, một tràn chửi rủa được gửi liên tiếp lên kênh chat. Tạ Nhiên không thèm xem, một tay cậu nhéo trán, một tay cuộn con chuột để xem mô tả kỹ năng, tiện thể mở video hiệu ứng kỹ năng ra xem, sau đấy cậu điều chỉnh các phím tắt theo thói quen của bản thân. +
Làm xong những việc này thì cậu mới bắt đầu gõ chữ. +
Vội xong này đó hắn mới đánh chữ. +
【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Đệt mẹ mày, có bản lĩnh thì nằm đấy luôn khỏi dậy nữa. +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Không phải chứ? Tao chỉ khuyên mày mang giấy theo thôi. +
【Lân cận】 Ăn Xoài: Con gà. +
Bang hội mạnh nhất, Diệt Thần chỉ cử vài người tới canh xác. Ngoài Bạch Long Mã Không Trắng và Ăn Xoài vẫn luôn lảm nhảm liên tục thì còn có một người AFK bên cạnh, điều này cho thấy bọn họ có vẻ như đã canh ở đây khá lâu. Tạ Nhiên thản nhiên click mở xem trang bị của đám người này. May mắn thay, mặc dù acc này là healer nhưng mà nguyên chủ không có keo kiệt tí nào, trang bị dùng rất tốt, cơ mà hơi lệch chỉ số thôi. +
Nhưng mà với cậu thì hoàn hảo. +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Ồ? +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Dậy thì chán lắm, ba đánh một, tao đâu có ngu. +
【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: LOL, nói cứ như là 1v1 thì mày thắng bọn tao vậy á. +
【Lân cận】 Ăn Xoài: Đừng có nói bố mày không cho mày cơ hội, mày hồi sinh, tao với mày PK. +
Tạ Nhiên nhìn câu trả lời của Ăn Xoài, khóe môi cậu hơi cong lên, có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất khiến tâm trạng của cậu tốt lên từ lúc xuyên sách tới giờ. +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Thật? +
【Lân cận】 Ăn Xoài: Tao không lừa người khác trong game, hồi sinh. +
Cơn đau đầu của Tạ Nhiên đã vơi bớt, hoàn toàn là nhờ vào việc anh em này khiến cậu cảm thấy thích thú. Cậu hồi sinh tại chỗ, sau khi đứng dậy xong thì Bạch Long Mã Không Trắng với Ăn Xoài cũng không tấn công cậu. Thế là cậu dứt khoát ngồi xuống thiền định tại chỗ tới khi đầy máu với mana rồi mới đứng lên lần nữa. +
Đối phương còn rất lịch sự hỏi cậu sẵn sàng chưa. +
Tạ Nhiên đánh chữ: Tới đi. +
Trang bị trong acc của nguyên chủ khá tốt, dùng làm healer thì thật đáng tiếc. Class mà cậu đang chơi được gọi là Vân Ca Lâu, class trị liệu, có ba nhánh kỹ năng. Ngoại trừ một nhánh kỹ năng trị liệu thì còn có một nhánh kỹ năng hỗ trợ và một nhánh tấn công. +
Tạ Nhiên không cần dùng kỹ năng trị liệu, vì thế cậu vứt nó sang một bên, sau đấy thì sắp xếp các kỹ năng hỗ trợ và tấn công theo nhu cầu. +
Ăn Xoài là một thích khách, thấy cậu đứng im không làm gì thì lao tới không chút do dự, định giết cậu trong vài đòn. +
Tạ Nhiên chậm rãi ấn một cái khinh công nhỏ để lùi về sau, sau đấy cậu tung một kỹ năng để làm chậm Ăn Xoài, giữ một khoảng cách nhất định để tung ra các chiêu khác của bản thân. Ăn Xoài bị đánh bất ngờ không phản ứng kịp, giống như không nghĩ đến việc Tạ Nhiên đột nhiên lại chơi hay đến vậy. Dính hai chiêu khống chế rồi đo đất dưới combo của Tạ Nhiên. +
Các kỹ năng hỗ trợ và tấn công của class Vân Ca mang theo sát thương âm*, giống như tích độc. Khống chế liên tục sẽ tăng gấp đôi damage, khiến các đòn đánh tiếp theo cực kỳ đau, huống hồ là thích khách máu giấy nhất trong game. +
(*sát thương âm này là một dạng thuộc tính sát thương đặc biệt trong game, nhất là mấy game kiếm hiệp, nhập vai đồ ý. Nó được dùng để khắc chế quái, đập người cũng được luôn, sẽ ảnh hưởng đến lượng máu thực.) +
Ban đầu Bạch Long Mã Không Trắng vốn dĩ còn muốn đứng hóng chuyện xong rồi sau đó ận mắt thấy đồng đội Ăn Xoài bị một healer khống chế đến chết, hắn không dám đứng im nữa, xách theo cây kiếm rồi lao thẳng đến chỗ của Tạ Nhiên. +
Vốn dĩ ngay từ đầu Tạ Nhiên nghĩ bọn họ không thật sự tuân theo quy tắc 1v1 nên lúc nào cậu cũng cảnh giác với chiến sĩ Bạch Long Mã đứng ở một bên. Cậu vẫn còn ba kỹ năng chính đang chờ hồi chiêu. Cậu lùi lại không chút nao núng, dùng kỹ năng làm chậm để thả diều Bạch Long Mã, chờ đến khi kỹ năng CD xong thì tận dụng trạng thái tiêu cực để tiễn hắn lên trời. +
Một combo mượt mà, dễ dàng gặt được hai cái đầu. +
【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Mẹ nó? Đổi người đánh? +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: [mỉm cười] +
【Lân cận】 Kỵ Sĩ Bóng Tối: Chuyện gì đấy? Sao mà chết hết rồi? +
Lúc này anh bạn đứng AFK một bên nãy giờ đã kết thúc treo máy, nhìn thấy hai anh em nhà mình đang nằm trên đất, lại thấy healer bị bọn họ canh xác đã đứng lên từ lúc nào, giờ đang vênh váo mà đạp lên thi thể của anh em hắn. +
Kỵ Sĩ Bóng Tối định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên thấy một bóng trắng lao về phía màn hình máy tính của mình. Sau đấy nhân vật bị cô nàng tấn công nên chạy loạn khắp nơi. Tiếp tới hắn lại thấy cái tên vốn dĩ bị bọn họ canh xác lần lượt tung từng kỹ năng vào người mình! +
“Cái con mẹ nó!!!” +
Máu hắn tụt dốc nhanh chóng. Đập nhau với healer mười mấy giây chẳng ra cái gì, cuối cùng bị khống chế đến chết, nhanh chóng nằm xuống đi ngửi nhang cùng anh em của mình. +
【Lân cận】 Phong Dục Nhiên: Đừng ngại, nằm dưới đất thoải mái không? +
Mấy người trước mặt bắt đầu chửi rủa trên kênh lân cận. Tạ Nhiên trực tiếp sao chép thông tin cuộc trò chuyện gửi đến mail của nguyên chủ sau đấy trực tiếp offline trước mặt bọn họ. +
Cậu không có thời gian để chơi đùa với mấy người này. +
【Lân cận】 Bạch Long Mã Không Trắng: Mẹ nó???? +
【Lân cận】 Ăn Xoài: Giết xong rồi chạy? +
…… +
Tạ Nhiên đánh người xong thì thoát game, cậu không để ý đến những tên canh xác nhảy nhót mắng người lung tung. +
Acc game của nguyên chủ bị lệch trang bị, thật ra thì chỉ số tấn công cũng không cao lắm. May là tất cả đều là các trang bị vàng được chế tạo cẩn thận, lượng trị liệu không cao nhưng tấn công vài tên canh xác thì cũng đã đủ rồi. Ví dụ như nguyên chủ có một vũ khí bằng vàng, nhưng mà cậu ấy lại không biết cách chơi, nếu không thì việc khống chế và giết ba người là một chuyện đơn giản. +
Chắc đây là lợi thế ẩn của người chơi pay to win……? +
*
Tạ Nhiên out game, đầu lại bắt đầu đau. +
Lần này, khi bước ra khỏi phòng, cảm giác kỳ lạ kia đã biến mất, tựa như tia ý thức cuối cùng còn sót lại đã tan biến. +
Tạ Nhiên dừng lại ở cửa một lúc rồi mới bước ra ngoài. +
Trong ký ức của nguyên chủ, cậu ấy, anh trai Tạ Thời Thanh và dì Trần bảo mẫu ở cùng một biệt thự. Cha mẹ hiện tại đang sống ở nước ngoài, sẽ không về trong nửa năm. Mà anh trai lại bận rộn xử lý công việc trong nước, quan hệ với cậu ấy không tốt lắm, anh ấy thường sống ở căn hộ của mình, không hay về biệt thự này. +
Nên là, nhà này chỉ còn lại nguyên chủ và bảo mẫu sinh sống…… +
Tạ Nhiên suy nghĩ kỹ càng, bình hoa rơi xuống vỡ tan gây ra động tĩnh không nhỏ, trên lầu gây ra tiếng động lớn như thế mà lại chẳng thấy được bóng dáng của bảo mẫu đâu. +
Lúc Tạ Nhiên xuống lầu chỉ nhìn thấy sảnh biệt thự trống rỗng, không thấy bóng dáng của ai khác. Cậu đến đại sảnh, phát hiện đồ trang trí bên trong đã tích được một lớp bụi, giống như đã có một khoảng thời gian dài không được dọn dẹp. +
Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, dựa theo những con chữ mô tả của nguyên chủ trong trí nhớ để tìm kiếm hộp cứu thương, cậu lấy thuốc sát trùng và một vài loại thuốc khác. +
Hầu hết các vật trong hộp cứu thương đều sắp hết hạn sử dụng. Vẻ mặt của Tạ Nhiên hơi nặng nề sau khi nhìn thấy chúng. Trong ký ức của nguyên chủ, dì Trần bảo mẫu là một người không có tâm và vô trách nhiệm, nhưng cậu lại chẳng thể ngờ được người này lại vô tâm đến mức không thay cả thuốc, nhất là khi nguyên chủ, một người chẳng thể nói vẫn còn đang sống sờ sờ trong nhà này. +
Tạ Nhiên nheo mắt nhìn lọ thuốc trong tay, dường như tình hình của nguyên chủ còn tệ hơn so với những gì mà cậu dự đoán. +
Hộp cơm mà nguyên chủ mua về khi sáng vẫn còn nằm trên bàn phòng bếp, mà hiện giờ đã gần 3 giờ chiều rồi. Tạ Nhiên thôi không nhìn về phía hộp cơm trên bàn nữa, cậu suy nghĩ, cơ thể này đã không ăn gì gần bảy giờ đồng hồ. +
Tạ Nhiên xử lý miệng vết thương trên trán sau đó dọn dẹp rác trong bếp. Cậu mở tủ lạnh ra xem thì thấy nó trống trơn, chỉ còn lại gia vị và một số loại thực phẩm không thể ăn tạm để đỡ đói. +
Có vẻ là sau khi đi bệnh viện xong thì cậu sẽ phải mua thêm một ít đồ nữa. +
Tạ Nhiên rũ mắt lướt điện thoại, tìm thấy được thông báo trừ tiền từ ngân hàng trong những tin nhắn trống. Tin mới nhất là khoản trừ trực tiếp của đơn đặt hàng đồ ăn vào buổi sáng. +
Cậu kiểm tra số dư, trong tài khoản có gần 900 vạn, đủ để nguyên chủ có thể sống thoải mái. +
Sau khi hoàn tất mọi việc, cậu chuẩn bị ra khỏi nhà. Cái trán bị bình hoa đập trúng đã được quấn lại đơn giản bằng băng gạc, nếu không thì đem vết thương ra ngoài sẽ dọa đến người khác mất. +
Ồ, đúng rồi, giấy bút nữa. Cậu không biết ngôn ngữ ký hiệu, gõ trên điện thoại thì đôi khi sẽ có chút bất tiện, mang theo giấy bút thì sẽ ổn hơn. Sẵn tiện cậu cũng viết luôn địa chỉ nhà của nguyên chủ, chụp lại một tấm lưu vào điện thoại để sau này có gì thì còn có thứ để dùng. +
Tạ Nhiên dùng app để gọi xe đến bệnh viện gần đây trước, cậu cầm theo một cuốn sổ nhỏ rồi ra cửa. +
Tài xế trên app rất nhanh đã gọi đến, “Xin chào, tôi là tài xế Lý, biển số xe xxx. Xe ngoài không thể vào khu biệt thự. Tôi đợi ở dưới gốc cây đa bên phải khu biệt thự.” +
Tạ Nhiên mới ra cửa và bắt máy: “……” +
Cậu quên mất! Bây giờ cậu không nói được! +
“Xin chào? Có ai không? Alo?” Tài xế alo hai tiếng. +



Quá ngầu, quá đỉnh