Skip to main content

Chương 1: “Thích anh lâu lắm rồi.”

dathaiPiter

Dưới cái nắng gay gắt, một bóng đen vụt qua cánh đồng tuyết trắng xóa. +

“Vút!” +

Người đàn ông lướt qua bàn nhảy một cách sắc sảo, lợi dụng cạnh ván để chuyển hướng dẫn vào cú nhảy thẳng, bay vút lên không trung, mặt sau của chiếc ván trượt họa tiết trắng đen đặt làm riêng hiện rõ logo chữ “BURTON”. +

Chỉ thấy cơ thể anh xoay 540 độ đầy phóng khoáng, sau đó tiếp đất vững vàng, lượn qua một khúc cua chữ J gọn gàng, đổi sang phanh bằng cạnh sau ván, làm tung lên một vòng tuyết trắng. +

Một đại ca chơi trượt tuyết ván đôi đi ngang qua, huýt sáo một tiếng tán thưởng. +

Lồng ngực Hứa Ký phập phồng nhẹ, anh kéo kính bảo hộ xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn cương nghị, đường nét góc cạnh, ngũ quan lập thể đầy khí chất, phong thái tựa như băng tuyết xung quanh, thanh sạch lạnh lẽo, mang lại cảm giác xa cách khó lòng tiếp cận. +

Nhìn kỹ, trên sống mũi còn có một nốt ruồi đen. +

Ba bốn người chơi trượt tuyết ván đơn đang ngồi bệt một bên như chướng ngại vật, thấy cảnh này không nhịn được cảm thán: “Người ta thế này mới gọi là biểu diễn, bọn mình cùng lắm chỉ là khỉ làm xiếc!” +

Hứa Ký nhìn mà thấy phiền, dùng lực vùng eo hông, trượt thẳng đến chỗ không người mới dừng lại. +

Điện thoại trong ba lô reo lên không đúng lúc, khiến tâm trạng vốn đã bực bội của anh càng thêm tồi tệ, sau khi nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, anh trực tiếp cúp máy. +

Không ngờ vừa cất vào, điện thoại lại gọi tới. +

Hứa Ký thở ra một luồng hơi trắng, đưa điện thoại ra xa rồi nhấn nghe. +

Vừa kết nối, lời trách móc đã ập đến xối xả: “Con rốt cuộc đang đàn đúm ở đâu hả?! Vừa kết hôn đã vứt vợ ở nhà? Con tự tính xem, đã bao nhiêu ngày không về nhà rồi?!” +

Hứa Ký bình tĩnh nói: “Hôn sự này không phải con muốn kết.” +

“Vậy chú rể có phải là con không? Trên giấy chứng nhận kết hôn có phải tên con không?” +

Hứa Ký mặt không cảm xúc cúp máy, tiện tay chỉnh sang chế độ im lặng. +

Khu trượt tuyết nằm giữa các dãy núi bao quanh, tầm nhìn rộng lớn, rừng lá kim phủ tuyết trắng xóa trải dài. Khi trượt từ đỉnh dốc nhìn xuống, những dãy núi hùng vĩ nhô lên trên đường chân trời như thể cũng đang dõi theo bạn, ánh nắng rực rỡ rót đầy vào những đám mây trắng lớn, lan tỏa khắp bầu trời xanh, tráng lệ và rực rỡ. +

Ở lần thứ 8 bị vấp cạnh ván ngã nhào, Hứa Ký chửi thề một tiếng, toàn bộ xương cụt của anh đều đau nhức, anh cũng lười bò dậy, trực tiếp lăn sang một bên nằm xuống. Tuyết mịn vương trên lông mi, vừa chớp mắt đã rào rào rơi xuống. +

Trượt thì không còn tâm trạng nữa, cú ngã vừa rồi khá nặng, anh nghỉ ngơi một lát rồi thu dọn trang bị, lái xe rời đi. +

Dù cho cuộc điện thoại vừa rồi của cha anh có gay gắt thế nào, Hứa Ký cũng không định quay về căn nhà có “người khác” kia. +

Mặc dù nói một cách nghiêm túc, người khác đó là vợ hợp pháp của anh, có tên trong sổ hộ khẩu. +

Lái xe được nửa đường, một số điện thoại mới xuất hiện trong tầm mắt Hứa Ký gần đây gọi đến, giọng nói đầu dây bên kia dịu dàng như thể vắt ra nước: “Tối nay anh có về ăn cơm không?” +

Hứa Ký mắt nhìn phía trước, một tay nhấn tai nghe Bluetooth, vô cùng lạnh lùng: “Không về.” +

Bên kia cũng không dây dưa, chỉ là nghe qua có chút thất vọng: “… Vâng, vậy anh chú ý an toàn.” +

Hứa Ký không chút chần chừ cúp máy. +

Từ nhỏ đến lớn, theo lời cha mẹ anh nói, anh chính là đứa trẻ không nghe lời, không làm việc đàng hoàng, không hiểu chuyện. Năm nay đã 26 tuổi rồi mà vẫn không chịu ổn định, còn ở ngoài chơi bời trượt tuyết, nhảy dù, chẳng có dáng vẻ gì là đứng đắn. +

Cho nên nguyên văn lời cha anh là: “Con không tìm, để ta tìm giúp con.” +

Ngày hôm đó sự việc xảy ra quá đột ngột, khoảnh khắc Hứa Ký bước chân vào cửa nhà, nhìn thấy ba người lạ mặt đang ngồi quay lưng trên ghế sofa, anh đã định quay đầu bước đi ngay lập tức. +

Tiếc là quản gia đã sớm nhận được chỉ thị của cha mẹ anh, mỉm cười chặn cửa lại. +

Hứa Thừa Việt trầm giọng nói: “Hứa Ký, lại đây ngồi.” +

Hứa Ký không động đậy. +

Hứa Thừa Việt cảm thấy mất mặt, Trần Luyến vội vàng gọi con trai mình: “Lại đây ngồi đi con.” +

Hứa Ký vẫn bất động như cũ, anh đứng thẳng tắp ở đó, hơi rũ mắt, mang lại cảm giác áp bức cực mạnh. +

Cha mẹ Hứa trước giờ đều không quản nổi anh, đành phải cứng đầu thông báo: “Chúng ta và nhà họ Lê đã kết thông gia, hôm nay đến để bàn bạc một chút về hôn sự của hai đứa.” +

“Hai đứa.” +

Nhà họ Lê, Hứa Ký có ấn tượng, tháng trước công ty phá sản, cần gấp một lượng vốn lớn để xoay xở, nhưng dù là vay ngân hàng hay mượn tiền đều không đủ bù đắp vào cái lỗ hổng khổng lồ đó. Anh ngước mắt lên, nhìn về phía “nữ chính” đang ngồi yên lặng nãy giờ. +

Từ đầu đến cuối, hai người lớn nhà họ Lê không ngừng quay đầu cười lấy lòng anh, nhưng người phụ nữ kia vẫn luôn quay lưng về phía anh. +

Một mái tóc đen dài quá vai, chất tóc vừa đẹp vừa mượt, vài lọn tóc ở đuôi xoăn nhẹ tự nhiên, đúng chuẩn là một “sát thủ bóng lưng”. +

Hứa Ký thu hồi ánh mắt, mở miệng: “Con không kết hôn.” +

Không ai thích bị người khác quyết định chuyện đại sự cả đời, huống hồ đối tượng còn là một người chưa từng gặp mặt, Hứa Ký lại càng chán ghét sâu sắc. +

Anh ghét nhất là bị ràng buộc, bất kể là điều gì. +

Cha mẹ hai bên lại cùng nhau líu lo nói một tràng dài. +

Hứa Ký căn bản không nghe, giữa lông mày đều là vẻ thiếu kiên nhẫn, đợi họ nói xong mới bảo: “Không kết hôn.” +

Chỉ cần là người tinh mắt đều có thể nhận ra, anh đã vô cùng bực bội rồi. +

Trong suốt thời gian đó, người phụ nữ kia vẫn không hề lay động dù chỉ một sợi tóc, khiến Hứa Ký bắt đầu nghi ngờ liệu đối phương có phải đã ngủ quên rồi không, hay cũng giống như anh, bị cha mẹ ép buộc đến đây. +

Nghĩ đến đây, Hứa Ký vòng ra trước ghế sofa, rũ mắt nhìn. +

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt đối phương, ngay cả một người không phải nhan khống như anh cũng có chút thẫn thờ, trong đầu chỉ bị ba chữ chiếm lấy: Đại mỹ nhân. +

Nhưng hóa ra lại là một người đàn ông. +

Đẹp đến mức quá mức phô trương, lông mày và mắt đậm nét, đôi môi lại quá nhạt, đuôi mắt dài hẹp nhếch lên, khi ánh mắt dừng trên người bạn, nó khiến người ta có một thoáng chóng mặt. +

Dường như không ngờ Hứa Ký lại đột ngột đi đến trước mặt mình, người đàn ông hơi sững lại, sau đó vội vàng cúi đầu, có chút luống cuống nói: “Chào anh, tôi tên Lê Thính.” +

“Ha ha, Lê Thính hơi nhát gan.” +

Mẹ Lê thấy bộ dạng này của con trai mình thì hận sắt không thành thép, bà đưa tay ra sau lưng Lê Thính véo một cái. +

“Hay là con giới thiệu lại bản thân đi? Lê…” +

Tiếc là Hứa Ký không mắc bẫy “mỹ nhân kế” này, thật lòng mà nói, ngay cả cái tên người đàn ông vừa gọi là gì anh cũng không nghe lọt tai. +

“Không cần.” +

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người đàn ông, hỏi. +

“Cậu muốn kết hôn không?” +

Ngồi bên cạnh nữ chính… à không, nam chính, hai vị phụ huynh ngược lại còn kích động hơn, trông như thể hận không thể tự mình gả cho anh vậy. +

Chưa vui mừng được mấy giây đã nghe Hứa Ký nhàn nhạt nói: “Nếu không muốn kết hôn, tôi có thể bảo họ đi về.” +

Hứa Thừa Việt nổi giận: “Con nói chuyện với trưởng bối kiểu gì thế hả?!” +

Lê Thính cuối cùng cũng có động tác, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, vài lọn tóc đen rũ trên vai theo động tác mà rơi xuống, lay động nhè nhẹ, thần thái cực kỳ giống một thiếu nữ thẹn thùng nhìn trộm chồng mình. +

Cậu nở một nụ cười mím, đôi mắt cong lên, khuôn mặt tinh xảo tức khắc như được bao phủ bởi một lớp sương mờ dịu dàng. +

Mỹ nhân mở miệng, giọng nói cũng vô cùng êm tai: “… Tôi muốn kết hôn, tôi thích anh lâu lắm rồi.” +

Câu nói này không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, Hứa Ký khi nghe mỹ nhân tỏ tình trông thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn. +

“À đúng đúng!” +

Cha Lê cười đến mức nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau. +

“Là thế này, vốn dĩ chúng tôi cũng không có ý đó. Là đứa nhỏ Lê Thính này chủ động tìm đến tôi, nói muốn ở bên cạnh con trai nhà họ Hứa, xem ra đúng là đã thích từ lâu rồi ha ha.” +

Ánh mắt Hứa Ký đông cứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)