Skip to main content

Chương 2: “Đừng chạm vào tôi.”

dathaiPiter

Chiếc xe tiến vào khu dân cư vừa mới dọn đến vào tuần trước, nhân viên bảo vệ đứng thẳng tắp, giơ tay chào. +

Hứa Ký về đến nhà, “tạch” một tiếng bật đèn lên, đập vào mắt là bảy tám chiếc ván trượt đủ loại và trang bị trượt tuyết treo trên tường. +

Căn nhà mới được trang trí theo phong cách tối giản lạnh lùng, thảm và chăn đệm đều là màu xám, không thấy một chút sắc màu rực rỡ nào, một màn hình lớn khảm vào tường trắng, trên đó hiển thị thời gian “7:59”. +

Anh vừa định đi tắm trước, điện thoại của Trần Luyến lại gọi tới. +

Kể từ sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, những cuộc gọi điên cuồng của cha mẹ anh chỉ tăng chứ không giảm, khiến Hứa Ký bây giờ nghe thấy tiếng chuông là tim lại run lên, sự chán ghét từ tận đáy lòng khiến anh chưa biết là chuyện gì đã nảy sinh bực bội. +

Anh hít sâu một hơi, bắt máy: “Chuyện gì?” +

Trần Luyến hỏi: “Hôm nay con cũng không về nhà sao? Tiểu Thính nói… không phải, con đã nhiều ngày không về rồi, cũng nên về nhà xem chút chứ?” +

Sự chán ghét của Hứa Ký đối với Lê Thính vào lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, anh cười lạnh một tiếng. +

“Sao? Cậu ta còn biết đi mách lẻo à?” +

Trần Luyến cuống quýt. +

“Ấy không có, mẹ nói nhầm, chỉ là…” +

“Sau này nếu vì chuyện này thì đừng gọi điện cho con nữa.” +

Hứa Ký không có tâm trạng nghe, tâm trạng anh rất tệ, phiền đến mức muốn đập đồ. Nhờ cái cuộc hôn nhân này mà lần đầu tiên trong suốt 26 năm qua anh nhận ra mình lại là người dễ nổi nóng đến thế. +

Anh rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi dùng răng cắn nhẹ. Không muốn cử động, rất phiền, Hứa Ký mặt không cảm xúc nhìn trần nhà, không khí lúc này chỉ cần một sợi lông rụng xuống cũng đủ khiến anh nổ tung. +

Đợi đến khi đầy miệng là vị đắng của thuốc lá, anh mới đứng dậy đi về phía phòng tắm, kết quả vừa cởi áo xong, điện thoại lại vang lên. +

Hứa Ký lập tức bùng nổ, bắt máy rồi gầm nhẹ: “Đừng có làm phiền tôi nữa, một ngày mấy cuộc điện thoại chỉ để nói cùng một chuyện, có thấy thú vị không?” +

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới rụt rè lên tiếng: “Anh, là em, cái đó… bây giờ không tiện ạ? Hay là để em…” +

Kỷ Phương Trì, một người bạn trượt tuyết mà anh quen ở công viên tuyết hoang dã Altai bốn năm trước, một cậu em trai 18 tuổi. +

Hứa Ký giống như bị một cái nắp nồi đậy lại, cơn giận đầy bụng không có chỗ phát tiết, anh nén ngọn lửa đang muốn bùng lên lần nữa: “Không, có chuyện gì?” +

“Anh, giọng anh cứ như muốn giết em vậy…” +

Kỷ Phương Trì sợ hãi, nhưng vẫn ham hố. +

“Ngày kia đi trượt tuyết không anh? Chán quá rồi! Ở nhà sắp mốc meo cả người rồi.” +

Vừa hay để thư giãn một chút, Hứa Ký không chút do dự: “Đi.” +

Khu trượt tuyết Nam Tháp là khu trượt tuyết duy nhất ở thành phố G, mặc dù là tuyết nhân tạo. +

Nói cũng lạ, là một người phương Nam 365 ngày không thấy tuyết, Hứa Ký vậy mà lại yêu thích môn trượt tuyết. +

“Ồ.” +

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. +

“Đến chậm thế, kẹt trong nhà vệ sinh làm gì à?” +

Kỷ Trì đút tay vào túi đứng ở cổng lớn, nụ cười trêu chọc trên mặt khiến Hứa Ký chỉ muốn đấm cho một phát. +

“Anh.” +

Kỷ Phương Trì vỗ mạnh vào lưng anh trai mình. +

“Mấy lời thô tục đó đừng có nói to thế.” +

Hứa Ký hôm nay mặc một chiếc áo khoác gió màu đen tuyền, khóa kéo kéo tận đỉnh, cổ áo dựng lên che khuất đôi môi, sau lưng đeo một túi ván trượt cũng màu đen tuyền, trông như cổ nhân đeo đại đao, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo “người lạ chớ gần”, trong vòng ba mét không ai dám lại gần. +

Kỷ Phương Trì cảm thấy mình như thấy Diêm Vương: “Vãi… anh, nhìn anh cứ như đến để ám sát em vậy.” +

Trong lúc đang mặc trang bị, Kỷ Trì lại đạp trúng “mìn”: +

“Nghe nói dạo này cậu mới cưới vợ à?” +

Hứa Ký đang cúi người cài Binding (bộ phận gắn giày vào ván trượt), nghe vậy thì khựng lại, cái cảm giác khó chịu muốn đánh người lại trỗi dậy, anh lạnh lùng nói: “Câm miệng, đừng nhắc đến cậu ta với tôi.” +

Kỷ Phương Trì vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tò mò hỏi: “Đúng rồi, trong giới chúng ta đồn ầm lên cả rồi, thế nào anh? Chị dâu đẹp không anh, đẹp không đẹp không?” +

Hứa Ký đứng thẳng người, mặt không cảm xúc nhìn hai anh em nhà nọ, nhưng ánh mắt muốn “trảm” người là không giấu được: “Ván trượt của tôi nói với tôi rằng nó muốn xúc hai người gãy xương luôn đấy.” +

Không ngờ rằng, câu nói này lại linh ứng lên chính bản thân anh. +

Cuối tuần khu trượt tuyết rất đông người, khi đi đến đường trượt cao cấp phải đi qua đường trượt sơ cấp và trung cấp, người đông như kiến cỏ ở công viên nước mùa hè, thậm chí nhiều người còn “chiếm chỗ mà không làm việc”, mặc mỗi chiếc áo hai dây mỏng manh giữa trời tuyết để tạo dáng chụp ảnh, Hứa Ký nhìn mà càng thấy phiền hơn. +

Họ ngồi cáp treo lên núi, lúc xuống cáp treo, một người ở toa phía trước có lẽ là lần đầu đến, loay hoay mãi không dám xuống, xuống được một nửa lại bò ngược lại, cứ như con sên chơi đùa vậy. +

Hứa Ký nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. +

Đến cả Kỷ Trì cũng chờ đến mất kiên nhẫn, nói một câu: “Cậu nhảy đi, không chết được đâu!” +

May mà đường trượt cao cấp ít người hơn một chút, hơn nữa mọi người đều biết trượt và hiểu quy tắc, lối vào có một tấm biển lớn ghi chữ “Đường trượt cao cấp”, còn có loa lặp đi lặp lại không ngừng: “Đây là đường trượt cao cấp, đây là đường trượt cao cấp, có trượt được hay không thì tự biết lượng sức mình, đâm vào người khác đền không nổi, đâm vào chính mình thì đau không chịu thấu.” +

Hứa Ký và Kỷ Trì trượt ván đơn (Snowboard), Kỷ Phương Trì trượt ván đôi (Ski). Ván đơn nhập môn khó nhưng nâng cao dễ, ván đôi thì ngược lại. Kỷ Phương Trì lúc đầu cũng định học ván đơn theo anh trai, nhưng sau một tuần ngã sấp mặt thì đã dứt khoát đổi sang ván đôi. +

Phong cách trượt của Hứa Ký rất mạnh mẽ, gọn gàng và táo bạo, khả năng thăng bằng của anh tốt, sức mạnh cơ lõi mạnh, tốc độ cũng nhanh. +

Từ góc nhìn của người ngoài, anh như đang bay vậy, cơ thể nghiêng đến mức gần như chạm vào mặt tuyết, dù đeo khăn che mặt vẫn có thể cảm nhận được cơn gió lạnh rít gào tạt vào mặt đau rát, cạnh ván để lại một đường liên tục trên mặt tuyết, kỹ thuật này gọi là Carving (trượt cắt tuyết). +

Kỷ Phương Trì đi theo bên cạnh, không khỏi cảm thán: “Đẹp trai thật… hối hận quá, lúc đó mình nên kiên trì học ván đơn mới phải.” +

Hứa Ký thở ra một luồng hơi trắng, đứng thẳng người giảm tốc độ. Anh cực kỳ thích cảm giác khi vận động có thể vứt bỏ mọi phiền muộn. +

Anh nhìn sang Kỷ Phương Trì ở bên tay phải, đang định mở lời thì nghe thấy cậu em hét lớn: “Anh! Phía sau! Tránh…” +

Chân trước của Hứa Ký là chân trái, vì vậy phía sau bên trái là điểm mù trong tầm nhìn của anh. Nghe thấy từ “tránh”, Hứa Ký theo bản năng nhanh chóng đổi cạnh ván để né đi, nhưng đã muộn, giây tiếp theo, anh bị một lực cực lớn húc bay, lưng đập mạnh xuống mặt tuyết. +

Kỷ Trì ở phía trước nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy hai người cùng nằm trên đất, vội vàng vòng trở lại. +

Đường trượt cao cấp có độ dốc lớn, trước mắt Hứa Ký tối sầm lại, anh bị cuốn theo tuyết và cơn chóng mặt không biết đã lăn bao nhiêu vòng mới dừng lại. Trong cơn mê màng, anh cảm thấy có người vỗ nhẹ vào mình vài cái, sau đó nghe thấy hai anh em nhà họ Kỷ đang tranh cãi với ai đó. +

Giọng của Kỷ Phương Trì: “Tôi ở phía sau đã thấy toàn bộ quá trình! Chính là cái ‘ngư lôi’ này đâm thẳng vào người ta!” +

À, ngư lôi, chỉ những người mới tập trượt không biết giảm tốc độ, không biết chuyển hướng, cực kỳ dễ mất kiểm soát trên đường trượt. +

Giọng của Kỷ Trì: “Tôi đã gọi điện cho ban quản lý khu trượt tuyết, cậu mẹ nó chịu toàn bộ trách nhiệm, đừng có đi, lát nữa cùng đi bệnh viện.” +

Giọng người lạ: “Vãi, hai người đâm nhau, sao lại là tôi chịu toàn bộ trách nhiệm? Hơn nữa tôi đều đã đứng dậy rồi, người anh em này của cậu không phải là ăn vạ đấy chứ?” +

“Người trượt phía trước có quyền ưu tiên trên đường trượt.” +

Hứa Ký nằm trên tuyết thều thào nói. +

“Người phía sau chịu toàn bộ trách nhiệm.” +

Hứa Ký cũng tự khâm phục chính mình, vậy mà vẫn có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy. Khoảnh khắc bị đâm ngã, anh cảm thấy sự bực bội và tức giận kìm nén bấy lâu nay giống như bọt khí trong nước ngọt “tạch” một tiếng nổ tung, nhưng sau cái “tạch” đó, anh lại chỉ thấy cạn lời và mịt mờ. +

Kỷ Phương Trì và Kỷ Trì lập tức vây quanh anh: “Có sao không? Đau ở đâu? Tỉnh táo hay choáng váng?” +

Là một người chơi trượt tuyết, việc gặp tai nạn gãy xương đã là chuyện quá quen thuộc. Hứa Ký ngồi dậy, sờ nắn từng đoạn xương cảm thấy đau trên người, lại nhẹ nhàng cử động chân tay. +

Hồi lâu sau, anh tháo bộ phận gắn giày, đứng dậy lần nữa, nhìn thấy bên cạnh người đàn ông đâm vào anh còn có một người bạn đồng hành, khuôn mặt xinh đẹp kia hoàn toàn là vẻ không liên quan đến mình. +

Hứa Ký nhìn một lúc, chậm rãi kéo kính bảo hộ lên, lộ ra đôi mắt, vài lọn tóc không nhét vào mũ rũ xuống, ngay sau đó anh toại nguyện nhìn thấy cái vẻ “không liên quan” kia biến mất không còn dấu vết. +

Biểu cảm của Lê Thính trở nên kinh ngạc, sững sờ, cuối cùng chuyển thành lo lắng. +

“Không có việc gì chứ?” +

Người đàn ông kia còn cười. +

“Trượt tuyết mà, va chạm là chuyện thường tình.” +

Hứa Ký cũng không đáp lời, chỉ dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Lê Thính. +

Dưới chân Lê Thính là ván đôi, hơn nữa là loại ván cho người mới thuê ở khu trượt tuyết. Cậu há miệng, đi tới một hai bước dường như muốn đỡ lấy cánh tay Hứa Ký, nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ dùng đầu ngón tay trắng trẻo như búp măng chạm nhẹ vào áo khoác tuyết của anh. +

“Cút.” +

Hứa Ký lập tức hất ra. +

“Đừng chạm vào tôi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.