Chương 1: Viện Phúc Lợi Thiên Sứ

+
Vào sáu giờ rưỡi sáng, Viện Phúc Lợi Thiên Sứ ở khu Azshara thuộc Thâm Uyên vẫn còn chìm trong bóng đêm thăm thẳm, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ ảo soi sáng khung cảnh xung quanh. +
Bên trong lầu ký túc xá rất yên tĩnh, bọn trẻ vẫn đều đang ngủ say. Một vài vị quản lý viện phúc lợi mặc bộ quần áo xám như tro bật đèn sợi đốt và đẩy từng cánh cửa sắt cũ kỹ đóng chặt ở từng phòng ra. +
Một vị quản lý bắt đầu lay động chuông đồng trong tay, kêu: “Rời giường mau, tất cả ngay lập tức rời giường.” +
Bọn trẻ lục tục bị đánh thức, sột soạt mặc quần áo vào, những chiếc giường rỉ sét vang lên những tiếng kêu kẽo kẹt. +
Vị quản lý trưởng đứng giữa hành lang hét lớn: “Những vị khách quý ở Vân Đỉnh sẽ đến thị sát Thâm Uyên, cũng sẽ thăm Viện Phúc Lợi Thiên Sứ của chúng ta. Hôm nay giờ rời giường sẽ chuyển dịch sớm hơn nửa tiếng, tất cả phải đảm bảo sạch sẽ và gọn gàng, tránh làm cho các vị khách quý của chúng ta phật lòng.” +
Bọn trẻ ban đầu mặt mũi đều tràn đầy buồn ngủ, nghe vậy liền lập tức xốc lại tinh thần, động tác cũng trở nên mau lẹ hơn hẳn. +
“… Lần trước hai đứa trẻ được chọn trúng hiện tại vẫn đang ở Vân Đỉnh sống ngày lành tháng tốt đấy, mỗi ngày đều có ăn có mặc, mấy đứa đừng nói là chưa gặp qua bao giờ, tưởng tượng thôi cũng không thể tưởng tượng được đâu…” +
Bọn trẻ cực kỳ nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy về phía phòng tắm. Một số thậm chí còn chưa mang giày dép tử tế, lê bước chân một đường vang lên tiếng bạch bạch.
Các vị quản lý tiếp tục kiểm tra các gian phòng, dừng bước tại cửa phòng số 16. +
Căn phòng này trước đây là nhà kho, diện tích không lớn, nên chỉ nhét được bốn chiếc giường tầng. Dưới ánh đèn sáng, mỗi giường đều có chiếc chăn phồng lên, song không ai nhúc nhích gì cả. +
“Sao vẫn chưa chịu rời giường thế này?” +
Vị quản lý trưởng cau mày quan sát căn phòng.Vị quản lý bên cạnh giải thích: “Mặc dù tầng này chủ yếu đều là những đứa lớn tuổi, nhưng đám trẻ bên trong phòng số 16 vẫn còn nhỏ. Bọn chúng mới lên sáu, tháng trước vừa chuyển xuống từ lầu hai xong, hôm nay thức dậy sớm quá nên khó đánh thức.” +
“Hôm nay có nhiều quan chức cấp cao tới. Mục đích của chúng ta nhân dịp này là sữa bột, tiếp theo mới là chọn người. Toàn bộ trẻ em trong viện một đứa cũng không thể thiếu, đều kêu dậy hết đi, phải tranh thủ thời gian mới được.” +
“Rõ.” +
Các quản lý vỗ nhẹ mặt từng đứa trẻ rồi lần lượt kéo chăn ra. Nhiệt độ tháng Mười Một ở Thâm Uyên đã hạ thấp, chút hơi ấm ít ỏi từ chăn mỏng tiêu tán, đến cả đứa trẻ ngủ say như chết cũng bị khí lạnh kích thích mà tỉnh giấc. +
“Rời giường, mau tỉnh lại, không được ngủ nữa.” +
Đám trẻ mơ màng bò dậy, trong đó có một đứa há miệng muốn khóc, nhưng trợn mắt trông thấy vị quản lý đứng ngay trước giường, liền đem tiếng khóc nuốt xuống, vội vàng mặc bộ quần áo ở dưới chân giường lên. +
Ánh mắt vị quản lý rơi về phía một chiếc giường ở góc phòng, phát hiện chỗ đó thế mà vẫn còn một bé trai đang nằm. +
Đứa bé trai chỉ mặc một bộ quần lót, dù chăn bị kéo mất, vẫn kiên trì ngủ say như trước. Nhóc đem thân thể cuộn thành một khối nho nhỏ, má phồng lên, miệng mút ngón tay cái liên tục.
Thẩm Quyền Quyền đang nằm mơ, mơ thấy mình một tay cầm lấy một chiếc bánh bao hấp, nhưng mới ăn được một nửa thì tuyết đã bắt đầu rơi trong căn tin của viện phúc lợi, cơn lạnh thấu xương thấm vào người nhóc. +
Nhóc cảm thấy bản thân vẫn chịu đựng được thêm một chút nữa, kiên trì cho đến khi ăn hết xong bánh bao đã, nhưng đột nhiên trời đất bỗng quay cuồng, thân thể bay lên không trung rồi lại rơi xuống. Hai chân vừa chạm đất, một tiếng quát truyền lọt vào tai: “Thẩm Quyền Quyền, dậy!” +
Những người bên trong gian phòng nhìn Thẩm Quyền Quyền lảo đảo vài bước như say rượu, thiếu chút nữa là ngã xuống mặt đất, được vị quản lý nắm lấy tay kéo người ổn định trở lại. +
Thẩm Quyền Quyền lúc này mới mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là nhìn tay mình, sợ hãi run rẩy vài giây rồi lại nhìn vị quản lý trước mặt, mờ mịt hỏi: “Bánh bao của con đâu mất rồi?” +
“Vẫn còn đứng đấy nói mớ được à? Làm gì có bánh bao. Mau đi mặc quần áo vào đi.” +
Thẩm Quyền Quyền thất thần không nhúc nhích, rụt lại ngón chân phát run, dùng cặp mắt to mà nhìn chằm chằm vị quản lý. +
“Không lạnh sao? Hả? Mặc quần áo tử tế rồi đi căn tin, lập tức liền có thể ăn điểm tâm.” Vị quản lý lấy một ngón tay chỉ hướng giường chiếu, “Bình thường ăn rất tích cực đúng không, vậy mau nhanh lên.” +
Thẩm Quyền Quyền không nói gì nữa, bò lên giường thay đồ, thỉnh thoảng liếc nhìn tay mình, biểu cảm vẫn còn có chút ngơ ngác. +
“Bánh bao hấp, con cũng muốn một cái bánh bao to…” Đứa nhóc ở bên cạnh giường xỏ giày, miệng khẽ nói. +
Thẩm Quyền Quyền rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh, biết rõ vừa rồi là đang nằm mơ, ngược lại càng cảm thấy thất vọng hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Họ còn không thèm đợi mình ăn xong bánh bao mới đánh thức mình nữa.” +
Trên lầu hai là thuộc về trẻ em từ dưới sáu tuổi, không hề thiếu các em bé. Thấy những đứa trẻ ở đây đều đã tỉnh, nhóm quản lý đi theo vị quản lý trưởng đi lên lầu hai.
Thẩm Quyền Quyền không thích nhất là chui đầu mặc áo phông bởi vì đầu nhóc sẽ bị bao ở bên trong không thấy cổ áo đâu. Giờ đây, nhóc bị áo phông che kín đầu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi phòng của những đứa trẻ khác. +
“Sao dây giày của mình cứ không nghe lời thế này…”
Nghe được giọng nói này, Thẩm Quyền Quyền vui mừng, đem áo phông cùng đầu hướng về phương hướng của giọng nói đó: “Lâm Đa Chỉ, cậu còn ở đây à?”
Đứa bé trai ngồi đối diện giường đang đối phó với dây giày đáp: “Vẫn còn ở nha.” +
“Cậu giúp tớ tìm đầu, tớ giúp cậu buộc dây giày.” +
Hai đứa trẻ giúp đỡ lẫn nhau, rốt cuộc cũng mặc xong quần áo giày vớ. +
Những đứa trẻ trong viện mồ côi quanh năm đều mặc một bộ áo phông xám như tro. Khi trời trở lạnh hơn, bọn trẻ chỉ mặc thêm áo khoác bông cũng màu xám ở bên ngoài. Chiếc áo bông vừa cứng lại vừa nặng, và đề phòng trẻ em đưa tay áo đem lên lau nước mũi, phần dưới của tay áo còn được bọc lót bằng một khối nhựa plastic da. +
Hôm nay chỉ mới đầu tháng Mười Một, nhiệt độ ở Thâm Uyên là vào sớm muộn mát lạnh còn ban ngày nóng ẩm, trẻ em tại viện phúc lợi cứ mặc vào rồi cởi ra chiếc áo bông của mình, liếc nhìn quần áo xộc xệch của bọn trẻ là không còn phân biệt được rõ hiện tại rốt cuộc là cái mùa gì nữa luôn. +
Hai nhóc con đều mặc vào áo bông, cầm lấy bàn chải đánh răng và chậu nhỏ rồi đi ra ngoài. Trên hành lang đều là những đứa trẻ lớn tuổi hơn chạy đi chạy lại, vì vậy hai đứa nhóc bọn họ nương theo vách tường mà đi về phía trước. +
“Cậu vừa rồi mơ thấy ăn bánh bao à?” Lâm Đa Chỉ đi ở phía sau hỏi. +
“Phải, hai cái.” +
“Là cái bánh có nhân nhồi thịt đúng không?” +
Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu nhớ lại: “Tớ không nhớ rõ, dù sao chỉ biết là ăn rất ngon thôi.” +
“Có thịt không?” +
“Có lẽ.” +
Lâm Đa Chỉ có chút tiếc nuối: “Cậu lẽ ra nên mơ ăn đùi gà, cái đó thì toàn là thịt.” +
“Thế nhưng tớ không nhớ rõ mùi vị đùi gà thế nào, chỉ nhớ rõ bánh bao thôi.” Thẩm Quyền Quyền chậc chậc tặc lưỡi. +
“À, kỳ thật tớ cũng không nhớ được.” +
Sau khi bước thêm hai bước, Thẩm Quyền Quyền đột nhiên xoay người lại, bàn tay nhỏ chắp lại như đang cầm thứ gì đó: “Nhanh nhanh đón lấy, bánh bao nóng hổi nóng tay đây.” +
Nhóc nhe răng trợn mắt, trong miệng hít hà, Lâm Đa Chỉ cũng tranh thủ thời gian giả vờ đón lấy. +
“Thật nóng, thật nóng nha, ăn từ từ thôi.” +
“Hì hì… bánh bao thơm quá đi.” +
Hai đứa trẻ giả vờ ăn bánh bao, miệng phồng lên nhai nuốt nhồm nhoàm, tiếng kêu phát ra rất khoa trương. +
“Nhân bánh bao của cậu là gì? Cho tớ xem với.” Thẩm Quyền Quyền nói, miệng vẫn tỏ vẻ đang nhai. +
Lâm Đa Chỉ: “Là thịt nhồi nhân cục đường, còn cậu thì sao?” +
Thẩm Quyền Quyền cắn một cái, kinh hỉ reo lên: “Thịt! Tất cả đều là thịt!” +
Hai đứa trẻ dán ở sát vách tường cười ngây ngô, đột nhiên Thẩm Quyền Quyền bị ai đó đẩy mạnh sau lưng một cái. Nhóc loạng choạng đổ người về phía trước, va vào Lâm Đa Chỉ khiến cả hai cùng té ngã xuống đất, bàn chải đánh răng và chậu nhỏ đều rơi xuống hành lang. +
“Cút ngay! Chó ngoan đừng cản đường!” +
Một cậu bé chừng mười tuổi đá cái chậu sang một bên rồi nhanh chóng chạy lướt qua hai đứa trẻ. +
Thẩm Quyền Quyền ngã trên mặt đất, mặc kệ cơn đau mà vội vàng bò lên trước hai bước ôm lấy chiếc chậu vào trong ngực. Đến lúc đó, nhóc mới sờ sờ chỗ sau lưng bị đẩy đau nhức, tức giận mà trừng bóng lưng của cậu bé. +
Cậu bé quay đầu nhìn lại, Thẩm Quyền Quyền lập tức thu hồi ánh mắt, che giấu đi sự tức giận trên mặt, bộ dáng vô cùng thành thật. +
—Nhóc đã phải nếm qua mấy lần thiệt thòi, biết rằng không thể gây sự với những đứa trẻ lớn tuổi hơn nếu không muốn bị đánh. +
Lâm Đa Chỉ bên cạnh chậm rãi bò dậy, cúi đầu bưng chiếc chậu nhỏ của bản thân mình: “Đi thôi.” +
Thẩm Quyền Quyền đi theo sau vài bước, lại không cam lòng xoay người, thấy cậu bé kia đã tiến vào phòng, liền hai tay nắm ở trước ngực, dựng thẳng ngón cái và ngón trỏ ngắn ngủi, hùng hổ mà hô to một tiếng: “Tinh thần lực công kích!” +
“Nhỏ giọng thôi, nhỏ giọng thôi.” Lâm Đa Chỉ vội vàng kéo quần áo của nhóc. +
Hai đứa trẻ tiếp tục đi tiến về phía phòng tắm. Thẳng đến khi xác định cậu bé kia sẽ không xuất hiện lần nữa, Lâm Đa Chỉ mới oa oa mà khóc lên. +
“Lỗ mũi của tớ bị đụng đau rồi.” +
Phía sau lưng của Thẩm Quyền Quyền cũng nhói lên từng cơn đau nhức, rất muốn khóc, nhưng nhóc đè nén nước mắt xuống nói: “Tinh thần lực của tớ công kích cũng sẽ khiến tên đó rất đau rất đau.” +
“Tớ cũng vừa rồi lặng lẽ công kích đấy.” Lâm Đa Chỉ khóc thút thít bổ sung. “Công kích không gây tiếng động.” +
“Vậy tên đó hiện tại có lẽ đã thăng thiên.” +
“Phải, thăng thiên rồi.” +
Hai đứa trẻ không còn buồn nữa, lúc này chúng mới chú ý đến sự khác thường của những đứa trẻ lớn hơn. Hai đứa vừa đi vừa nghi hoặc nhìn ngó, vểnh tai lên nghe, rốt cuộc bắt được từ khóa “Vân Đỉnh” và “khách quý”. +
“Nha! Họ lại muốn chọn trẻ em đi Vân Đỉnh nữa sao?” Thẩm Quyền Quyền che miệng lại, khó có thể che giấu chính mình kích động. +
Lâm Đa Chỉ mặc dù không lên tiếng, lại không ngừng gật đầu, khuôn mặt trước sau như một luôn tái nhợt giờ trướng đến đỏ bừng. +
Hai đứa bưng chậu nhỏ xông vào phòng tắm, vui mừng khi phát hiện người ở bên trong không nhiều lắm cùng vòi nước trống, nên không phải xếp hàng chờ lâu. +
Một vài đứa trẻ cùng phòng cũng ở đó, thấy bọn họ thì vội vàng líu ríu. +
“Mau qua đây rửa mặt đi! Chỉ có chúng ta là những đứa duy nhất ở đây thôi!” +
“Nhanh lên, nhỡ mấy anh chị lớn hơn lại đến thì sao.” +
Thẩm Quyền Quyền và bạn mình tranh thủ thời gian đi đến chỗ trống, mở van vòi nước, đựng đầy nước cho chậu nhỏ. +
Máy nước nóng của viện phúc lợi đã hư mất trong một thời gian ngắn, chậm chạp không thèm sửa chữa tốt, những đứa trẻ đều rửa mặt bằng nước lạnh cả. +
Mặc dù chưa đến giữa đông, nhưng dòng nước không biết lấy được từ đâu lại nổi lên li ti những vụn băng nhỏ, chảy vào trong chậu nhỏ của Thẩm Quyền Quyền, khiến nhóc nhìn cũng thấy lạnh rùng mình. +
Nhóc rất không muốn dùng nước đá rửa mặt—trên thực tế nhóc đã một tuần không rửa mặt qua—nhưng hôm nay thì khác, hôm nay nhóc nhất định phải rửa mặt sạch sẽ, để cho khách quý Vân Đỉnh nhìn thấy ưa thích mới được bọn họ chọn đi. +
Thẩm Quyền Quyền từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thâm Uyên, chưa từng thấy qua Vân Đỉnh, nhưng đó là giấc mơ của tất cả những đứa trẻ ở viện phúc lợi. Ở Vân Đỉnh nhất định thường xuyên có bánh bao ăn, ở Vân Đỉnh vặn vòi nước một cái là tuôn ra nước ấm, ở Vân Đỉnh bãi rác chắc chắn rất nhiều bảo bối, khắp nơi đều là đồ hộp—hoặc còn thừa lại phân nửa đồ hộp, cùng với viên bi thủy tinh nhặt không bao giờ hết… +
Vân Đỉnh, Vân Đỉnh,… +
Thẩm Quyền Quyền kích động một hồi trong lòng, rốt cuộc cũng thò tay vào chậu nước đá, dùng bàn tay múc một ít nước nâng lên đập vào khuôn mặt của chính mình. +
“A!” Nhóc phát ra một tiếng hét thảm, mặt mày méo mó, dậm chân rồi vung tay loạn xạ trên không trung. +
Những đứa trẻ khác cũng đang run rẩy rửa mặt, thấy thế đều cười ha hả, học theo nhóc nhảy dựng lên và run cầm cập. +
Trong hàng ngũ bọn trẻ đang rửa mặt tại bồn rửa thì có Lâm Đa Chỉ là rửa mặt chăm chỉ nhất. Dù cho hàm răng nhóc bị đông lạnh vang lên tiếng va đập khanh khách, nhóc vẫn cẩn thận rửa mặt sạch sẽ, còn chà xát rửa cả lỗ tai. +
Trong lúc bọn trẻ đang nháo loạn, vị quản lý mặc bộ quần áo xám bỗng xuất hiện ở cửa phòng tắm. +
“Cho các con thời gian rửa mặt, các con đang làm gì đấy hả?” Vị quản lý quát một tiếng chói tai. +
“Con đang rửa mặt, đang rửa mặt rồi đây.” +
“Lạnh quá, con muốn chết lạnh rồi.” +
“Cố gắng chịu đựng một chút, sẽ có nước nóng khi bình nước nóng được sửa chữa xong nhanh thôi.” Vị quản lý lại la. +
Những đứa trẻ nhanh chóng rửa mặt xong, cầm chậu nhỏ của mình quay trở về phòng. Thẩm Quyền Quyền đi ở phía cuối cùng, bị quản lý gọi lại: “Thẩm Quyền Quyền, chờ chút.” +
Thẩm Quyền Quyền đứng im, cầm chậu nước ngửa đầu không nhúc nhích ngước nhìn vị quản lý. Mái tóc dài quá khổ của nhóc rối bù, che kín trán và che khuất một phần bên mắt, chiếc cằm vẫn còn đọng lại hai giọt nước nhỏ giọt. +
Vị quản lý chỉ vào đầu nhóc: “Tóc nhóc rối quá, đến mắt cũng không nhìn thấy! Sao không cắt tỉa đi?” +
Thẩm Quyền Quyền hất đầu tóc lên, để lộ ra một nửa cái trán cùng đôi mắt đen láy, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào vị quản lý. +
Vị quản lý còn muốn răn dạy thêm, song tiếng còi tập trung lại vang lên bên ngoài, nên liền chỉ khoát khoát tay nói: “Về trước đi, bọn con về phòng cất kỹ đồ dùng rửa mặt rồi ngay lập tức đi đến sân tập hợp.” +
Hiện tại đã là bảy giờ sáng sớm, toàn bộ Thâm Uyên như cũ vẫn là một màn đêm, nơi xa xa đều chìm trong bóng tối, chỉ có viện phúc lợi là thắp đèn lớn rọi sáng. Sân tập trung không lớn lắm đứng đầy người, ngoại trừ những em bé ở lầu hai không tới thì những đứa trẻ khác đều toàn bộ ở chỗ này, dựa theo chiều cao mà xếp hàng, áng chừng khoảng hai trăm đến ba trăm em. +
Các quan chức cấp cao từ Vân Đỉnh sắp đến thị sát, toàn bộ viện phúc lợi đều rất khẩn trương. Nhóm quản lý chạy tới chạy lui. Đến cả viện trưởng rất ít khi xuất hiện cũng đứng tại cổng lớn, không ngừng thăm hỏi những người khác. +
“Bọn họ đến chỗ nào rồi?” +
“Còn một khu vực nữa, họ sẽ tới đây ngay.” +
“Lần này toàn là quan chức cấp cao cùng tùy tùng của họ, chúng ta nhất định không thể làm phật lòng bọn họ.” +
“Xin viện trưởng yên tâm.” +
“Bảo bọn trẻ biểu hiện tốt một chút, giữ vững tinh thần. Liệu chúng ta có thể hay không có được sữa bột và lương thực phải xem hôm nay thế nào đấy.” +
“Đã rõ.” +
Thẩm Quyền Quyền nhỏ con nên đứng ở hàng thứ nhất cánh bên phải. Nhóc tuy còn đeo thêm cả một chiếc mũ vải bông nhưng gió lạnh vẫn thổi xuyên qua cổ áo khoác bông khiến nhóc phát run lên khi nhìn đội danh dự trước mặt. +
Tất cả thành viên đội danh dự đều là trẻ em lớn tuổi của viện phúc lợi, cùng đám trẻ đứng đối mặt lại với nhau. Bọn họ đều thống nhất đeo bao tay trắng, ăn mặc một thân lễ phục đỏ với tua rua vàng rủ xuống ở bên vai. +
Đứng đối diện Thẩm Quyền Quyền là một tay trống, lễ phục không vừa người, để lộ ra cổ tay và mắt cá chân trắng bệch vì lạnh. Nhóc ta phát giác được ánh mắt hâm mộ của Thẩm Quyền Quyền liền có chút kiêu căng mà ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, và… khịt mũi để kìm nước mũi sắp sửa chảy tuột ra ngoài. +
Thẩm Quyền Quyền thu hồi ánh mắt, xoay người nhỏ giọng nói với Lâm Đa Chỉ ở đằng sau: “Tớ cũng muốn chơi trống, mặc bộ quần áo đỏ và đeo những thứ đó trên tay.” +
Lâm Đa Chỉ phớt lờ nhóc, đứng nghiêm ưỡn ngực, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thoáng qua về phía cổng lớn. +
“Thùng thùng cheng…, thùng thùng cheng…, ” Thẩm Quyền Quyền niệm khẽ với nhóc ta, hai cánh tay biên độ nhỏ đánh lên đánh xuống trên không trung. +
Lâm Đa Chỉ giữ vững được tầm mười giây, cuối cùng không chịu nổi, giơ tay lên gõ theo: “Thùng thùng cheng…, thùng thùng cheng…, ” +
Thẩm Quyền Quyền thỏa mãn xoay người lại, trông thấy cô bé đứng bên cạnh mình đang vò đầu bứt tai. Cô bé này đã gãi từ lúc đứng đó tới giờ, hai bím tóc nhỏ của em để xõa ra, rối bời, trông như rơm rạ mọc ra ở trên đầu vậy. +
Thẩm Quyền Quyền hảo tâm nhắc nhở: “Cậu đừng gãi nữa, tóc rối đến mức không thấy cả mắt đâu nữa rồi.” Rồi nhóc cởi mũ vải bông ra lắc lắc cái đầu. “Làm giống tớ, lắc một cái là xong.” +
“Nhưng mà ngứa quá đi mất thôi.” Cô bé vẫn tiếp tục gãi đầu mình. +
Một vị quản lý đang vội vàng đi qua dừng bước lại, lôi cô bé ra khỏi hàng ngũ, thò tay vò tóc của em. Sau khi xem xét một lúc, vai cô bé bị vỗ một cái. +
“Sao lại có chấy thế này?” Vị quản lý nổi giận đùng đùng hỏi. +
Cái vỗ tuy không mạnh, nhưng vẫn khiến đứa trẻ loạng choạng không đứng vững. Vị quản lý túm lấy tay cô bé lôi đi về phía ký túc xá: “Nhóm khách quý rất mau sẽ đến rồi, con định làm gì với cái đầu đầy chấy này hả? Trở về phòng, chờ khi họ rời đi mới được phép đi ra.” +
Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cô bé tóc tai bù xù một bên thất tha thất thểu bước nhỏ chạy về phía trước, một bên đau khổ khóc nức nở nghẹn ngào: “Con không muốn trở về phòng đâu. Con muốn đi Vân Đỉnh cơ! Con không muốn về phòng…” +
Một vị quản lý khác quát: “Đừng nhìn nữa, người trước sau thay phiên nhau kiểm tra xem trên đầu có chấy hay không. Đứa nào có chấy đứa đấy liền về ký túc xá ngay lập tức.”
Tất cả bọn trẻ bắt đầu hành động giúp nhau dò xét tóc tai, đi tìm xem đứa kia có chấy hay không. +
Lâm Đa Chỉ vùi đầu để cho Thẩm Quyền Quyền kiểm tra tóc mình, khẩn trương đến mức đứng không vững, giọng nói phát ra có chút run run. +
“Tớ phải làm gì với lũ chấy rận đây? Quyền Quyền, tớ không đi Vân Đỉnh được rồi…” +
Thẩm Quyền Quyền nhỏ giọng an ủi: “Tớ cho dù nhìn thấy cũng sẽ không nói ra đâu.” +
“Bọn họ sẽ phát hiện ra những con chấy nhảy nhót trên đầu tớ mất.” Giọng Lâm Đa Chỉ như muốn khóc. +
Thẩm Quyền Quyền nói: “Để tớ tìm chúng rồi đem bắt chúng ném đi.” +
“Chúng sẽ nhảy nhót trên mặt đất!” +
“Vậy thì tớ sẽ bắt lấy và ăn sạch bọn chúng.” +
Cũng may đầu tóc của Lâm Đa Chỉ không có chấy rận. Thẩm Quyền Quyền cúi đầu xuống cho nhóc ta tìm, cũng không phát hiện ra chấy. Một vị quản lý từ bên ngoài chạy qua hàng rào, thở hồng hộc nói với viện trưởng và quản lý trưởng ở cổng lớn: “Đến, đến, bọn họ đến rồi.” +
Vị quản lý trưởng quay đầu hét lớn một tiếng: “Được rồi, được rồi, phấn chấn lên nào, chuẩn bị nghênh đón khách quý!” +
Những đứa trẻ vốn đang tìm chấy đều đứng thẳng người, đội nghi lễ bắt đầu tấu nhạc, những đứa trẻ khác thì theo chỉ huy cũng bắt đầu ca hát. +
“Cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc, những bài hát của chúng ta thật vang vọng, các thiên sứ tụ họp ở đây, gieo mầm hy vọng…” +
Giữa tiếng trống dồn dập và tiếng hát vang dội, vài ánh đèn pha ô tô xuất hiện ở phía xa; một đoàn xe đang tiến về Viện Phúc Lợi Thiên Sứ. +



Nhảyyy
văn án cute, hóng