Chương 1. Xuyên qua thời không

Năm 2026, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. +
Bầu trời vào buổi chạng vạng hôm nay hệt như nàng thơ trong trí tưởng tượng của thi sĩ. Đường chân trời tựa như sắc xanh của viên sapphire, chuyển dần sang vàng mỡ gà rồi rực lên ánh đỏ cam của một lò gạch nào đó vừa nung xong. Vòm trời cẩn thận điểm xuyết những vì sao nhỏ, khẽ lấp lánh xếp thành các hình thù kì lạ. Những rặng mây lững lờ trôi theo làn gió hơi se lạnh của buổi đêm sắp hạ màn. +
Dần về chiều, quán xá càng đông đúc. Bên tai Hải Ly là những giai điệu hào hùng gợi nhớ về một thời gian khổ đã qua. Cậu đứng ở vỉa hè, vai khoác balo, thả hồn theo giai điệu, ngẩn ngơ ngắm mây trời trong lúc chờ xe công nghệ. +
Dòng người tan tầm cuối ngày khiến vỉa hè trở nên chật chội. Cạnh Hải Ly, một cô bé tầm bảy, tám tuổi đang níu chặt lấy vạt áo của ba bé, gương mặt ửng hồng, đôi mắt dán chặt vào chiếc tủ kính, môi mếu máo đòi mua cây kẹo bông gòn hình hoa hướng dương rực rỡ ở quầy kế bên. Ba cô nhóc nhất quyết không chịu mua. +
Ban đầu, Hải Ly không kìm được cái tặc lưỡi, thầm trách người ba nọ. Nhìn cách ăn mặc của cô nàng và ba bé trông cũng không đến nỗi túng thiếu mà cây kẹo cũng không muốn mua. Có 5000 đồng mà keo kiệt quá à. À, đó là suy nghĩ của cậu mấy giây trước thôi chứ ngay giây sau cậu thấy ba bé không mua không sai chút nào! Vì sao à? +
Thấy ba nhất quyết không mua, cô nhóc thả tay đang níu áo ba bé ra, hai tay nắm chặt quai cặp, ngước lên nhìn ba, cố gắng nói trong tiếng nấc nghẹn: “Con m-méc cô giáo ba k-không thương con!”.Trùng hợp làm sao, lúc cô nhóc mở miệng đòi méc cô, cậu thấy hàm răng của bé bị sún mất một cái răng cửa, trống hoác lộ ra sau làn môi run rẩy của cô nhóc. Hải Ly suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Ra là cô bé bị lọt gió cửa trước nên ba không chịu mua kẹo cho! Là cậu đoán mò, trách oan ba cô nhóc. Ôi, tội lỗi tội lỗi! +
Cây kẹo bông gòn ngọt lịm cả về hình dáng lẫn hương vị đó chính là ”kẻ thù” của cái khoảng trống tí nị trên chiếc nướu của cô nhóc. Người ba thở dài, vẻ mặt không biết nên làm gì cho phải nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước giọt nước mắt của cô công chúa nhỏ. +
Hải Ly đứng đó, lòng bỗng thấy nhẹ bẫng. Những ồn ào của cuộc sống, áp lực của hạn cuối học tập, công việc, nỗi lo về doanh thu, cơm áo gạo tiền,… tất cả như lùi xa, nhường chỗ cho một thoáng hạnh phúc bình dị của đời thường. +
Cậu nghển cổ, ngước nhìn lên cao, muốn tìm kiếm chút gió trời để thư giãn. Nhưng bầu trời đêm nay lạ quá. Những dải mây trắng muốt không trôi lững lờ theo làn gió nữa. Chúng bắt đầu cuộn lại, xếp chồng lên nhau thành những bậc thang huyền ảo, bắc thẳng lên vầng trăng khuyết. Ở phía cuối dải mây, một cánh cửa ánh sáng lấp lánh như dát vàng đang từ từ hé mở. Vẻ đẹp kỳ diệu ấy khiến Hải Ly sững sờ, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, đẹp thật đó! +
Cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, thái dương cậu đau nhói như bị ai đó dùng kim đâm vào. Khẽ nhắm mắt rồi giơ tay xoa bóp thái dương, lúc cúi cái cổ hơi đau nhức xuống thì Hải Ly chợt cảm thấy dưới chân mình cứ là lạ. Mở bừng mắt ra nhìn thì trời đất quỷ thần ơi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè? +
Hải Ly dụi mạnh mắt. Thế giới trước mắt đã hoàn toàn đảo lộn. Vỉa hè bằng bê tông cứng nhắc dưới chân cậu đã tan biến, thay vào đó là một bề mặt trắng xốp, mờ ảo như sương sớm. Nó đang chuyển động, nhẹ nhàng và trơn tru như chiếc thang cuốn ở trung tâm thương mại, đưa cậu dần tiến vào khoảng không mênh mông. Hải Ly hoảng lắm, lòng dạ cậu bắt đầu bồn chồn không yên, lí trí của cậu nói rằng tình huống này không ổn rồi, cơ thể cậu phải hành động ngay kẻo hối hận. Hải Ly nhìn xuống dưới, thấy cô bé lúc nãy hihi haha với bạn giơ điện thoại lên như đang quay phim, chụp hình thế là Hải Ly lấy hết sức bình sinh hét thật lớn, mong mọi người phát hiện có kẻ xui xẻo đang bị mắc kẹt ở đây. +
Phía xa lắc xa lơ là những ánh đèn đường vận hành bằng năng lượng mặt trời ấm áp và dòng người vẫn đang hối hả đuổi theo xe buýt, nhưng hoàn toàn không một ai hay biết có một kẻ lạc lối đứng giữa lưng chừng trời như tiên nam giáng trần. +
Cơn hoảng loạn trào dâng, Hải Ly cố vùng vẫy, nhưng càng khiến Hải Ly khiếp sợ và cảm thấy kinh dị hơn là cậu với mọi người như cách một tầng kính một chiều, cậu có thể nhìn thấy họ rõ nét nhưng họ dường như không nhìn thấy cậu! Quýnh quá, đánh liều, Hải Ly muốn xoay hẳn người lại rồi chạy hoặc nhảy xuống may ra còn cơ hội sống, hơn là không biết bị đưa tới chỗ quái dị nào đó. Nhưng cơ thể cậu như bị đóng đinh, nặng như đeo chì, không sao nhấc lên nổi. Các khối cơ cứng đờ, giọng nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng. +
Cứu với! Có ai thấy tôi không? Mình đang đứng chờ xe công nghệ ở vỉa hè mà, có phải “ngáo đá” hay bị mê sảng gì đâu! Hải Ly gào thét, hi vọng mình chỉ đang mơ một giấc mơ trưa quá giờ. +
Mọi nỗ lực giãy giụa chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài cái chớp mắt. Lực hút vô hình từ cánh cửa sau vầng trăng bỗng chốc mạnh lên gấp bội, kéo ghì lấy cậu. Trong khoảnh khắc ánh sáng chói lòa nuốt chửng lấy thân hình chàng thanh niên, ý thức cuối cùng của Hải Ly chỉ kịp đọng lại một ý nghĩ đầy bi hài: Thời đại nào rồi, ai mà chưa từng nghe qua, thậm chí là đọc qua vài câu chuyện xuyên qua thời không, sức mạnh siêu nhiên, người ngoài hành tinh chứ? Ai sợ thì đi về! +



Chao xìn