Skip to main content

Chương 2. Gấp đôi nỗi sầu

dathaiPiter

Năm 1275, nhà Trần, nước Đại Việt, thời vua Thánh Tông Trần Hoảng. +

Thứ đầu tiên đập vào đôi mắt hai mí to tròn của Hải Ly không phải là ánh đèn đường vàng vọt ngoài đường phố, mà là một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời đen kịt, đẹp đến nao lòng nhưng cũng rộng lớn đến ngộp thở. Không gian vắng lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống xung trận.  +

Chỗ khỉ ho cò gáy, chim kêu vượn hú nào đây?? +

“Ông trời ơi”. Hải Ly rên rỉ, giọng lạc đi. “Con chỉ giận dỗi chút thôi mà, con đâu có ý định đi “cắm trại” ở một nơi hẻo lánh thế này! Có phải con bị bắt cóc không? Hay là bị bắt làm chuột bạch thí nghiệm khoa học? Chứ xuyên không kiểu này thì server Trái Đất tốn player lắm huhu!” +

Hải Ly tưởng gió thổi hiu hiu, mình mệt quá ngủ gục ngoài đường luôn nên cậu thử nhéo người mình mấy cái thử xem có tỉnh lại được không. Ui da đau thiệt không đau giỡn. Là thiệt rồi! Chỗ bị nhéo thì đau mà bản thân vẫn đứng chình ình một cục ở chỗ vắng te này. Rốt cuộc cậu cũng phải tiếp nhận chuyện mình không nằm mơ mà thật sự bị dịch chuyển từ ngoài đường xá xe cộ đông đúc tới một chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi nào đó mà mình không biết. +

Hải Ly nhìn xung quanh. Đây không phải đường phố. Đây là rừng. Một khu rừng nguyên sinh, hoang sơ đến mức cậu cảm thấy mình như một con hải ly mới sinh sắp sửa rơi vào miệng một con quái vật khổng lồ ẩn mình dưới đại dương. Bản năng của một thành viên thường trực của hội người hèn trỗi dậy. Hải Ly vội lục tung cái balo du lịch, tăng tốc tìm kiếm đồ dùng hữu ích. Đèn pin, dao đa năng, bật lửa, xẻng quân dụng,… tất cả những món đồ cắm trại chuẩn bị sẵn cho việc leo núi nay đã trở thành tấm “bùa hộ mệnh”. Vội vàng mang balo lên lưng, bỏ con dao trong tay vào túi áo khoác, nghĩ ngợi rồi cậu lại lấy đèn pin ra đề phòng có thú dữ quanh đây. Gấp rút leo lên một cây cổ thụ có tán lá rộng, có vẻ đủ che khuất thân hình của cậu gần đó. +

An toàn là trên hết, ai biết dưới đó có thú dữ hay cướp cạn không!  +

Giác quan thứ sáu của hội người hèn quả không sai. Vừa ổn định vị trí trên cành cây vững chãi, phía dưới đã lục tục xuất hiện năm bóng đen tiến đến chỗ cậu vừa đứng. Trăng treo trên đỉnh đầu như này, tại nơi đồng không mông quạnh như này, lại hành động vào khung giờ này thì không phải kẻ quấy rối con gái nhà lành thì cũng là phường trộm cắp, lừa đảo, túm lại là không phải người tốt! Hải Ly nín thở, hai tay siết chặt con dao đa năng trong túi áo khoác. Hơn nữa có phải đang đóng phim đâu mà ăn mặc bí ẩn, kệch cỡm hết sức, lại còn mang đao to búa lớn nữa chứ. Bé Hải Ly phê bình sâu sắc cách ăn mặc và lối hành động của nhóm năm người này nhá.  +

Nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự, nhưng mà ông trời cố ý muốn cho cậu nghe lén thì biết làm sao được. Tất cả là tại gió thổi qua rồi thổi theo lời của nhóm người ăn mặc kì cục này tới tai cậu í. Nguyên một tô drama thơm phức. Không hít thì uổng, hít dữ quá thì phải trả giá!  +

Nhờ cơn gió đêm lùa qua, những lời thì thầm sắc lạnh của nhóm người phía dưới thuận lợi lọt vào tai cậu. Người nói là kẻ có dáng người cao, khá gầy, có vẻ là người có quyền hành trong tay. Giọng của kẻ này tuy đầy vẻ trịch thượng, kẻ cả nhưng lại có phần kì quái, nghe qua không giống giọng đàn ông, mà giống như giọng phụ nữ, tuy nhiên có phần trầm khàn hơn: “Chủ nhân căn dặn chúng ta phải theo sát đoàn tùy tùng của Thái tử vào dịp săn xuân”. Kẻ này dừng lại, cười khẽ đầy oái ăm rồi tiếp tục lời dang dở. Lúc nói thì luyến láy như đang dạy học sinh luyện đọc từ khó. “Đông cung thái tử “vô tình” đi lạc, “sơ suất” bị hổ vồ, đoàn tùy tùng liều mình cứu giá. Làm cho thật sạch sẽ, xong việc chủ nhân sẽ trọng thưởng hậu hĩnh”. +

Hồi lâu sau mới có mấy tiếng “đã rõ” đáp lại người này, bốn tên này nhìn hùng hổ nhưng lại cố ý trầm giọng lại như tránh tạo tiếng động quá lớn, gây sự chú ý. Sau khi tên cầm đầu nghe được bốn người kia đáp lại liền xoay người bỏ đi, còn nhóm bốn người này lại không nói gì nữa, liếc nhìn nhau một cái rồi phi thân bay đi như chim.  +

Để lại Hải Ly với một đàn chim bay quạc quạc trong đầu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hải Ly sững người. Thái tử? Hổ vồ? Và cậu muộn màng nhận ra những suy đoán lờ mờ hiện lên trong đầu là đúng. Cậu đã xuyên không về quá khứ, và đây là một âm mưu ám sát chính trị hòng chiếm lấy ngai vàng! +

Sau khi não cậu thông báo đã tải xong cũng là lúc cậu nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Không nghe được thì thôi, nghe được thì lông tơ trên người cậu muộn màng dựng đứng lên. Cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. Nếu cậu xen vào, liệu có tạo ra “hiệu ứng cánh bướm” làm thay đổi lịch sử? Nếu không xen vào, mạng sống của một người sắp sửa lụi tàn, mà cậu ở chốn hoang dã này cũng như chim sợ càng cong, một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cậu lo lắng. Hàng loạt suy nghĩ điên cuồng nhảy nhót trong đầu cậu: Triều đại nào? Vua nào trị vì? Có nên giúp không? Giúp bằng cách nào? Trời đất ơi, mình chỉ là chủ tiệm tạp hóa, mình không muốn làm nhân chứng sống đâu! +

Não bộ Hải Ly giờ đây quay cuồng, hoạt động hết công suất như một chiếc máy tính quá tải, còn lòng dạ cậu thì bồn chồn, đánh lô tô loạn xạ trong lồng ngực. Hải Ly cố gắng hít sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại để phân tích tình thế. Bọn chúng gặp nhau ở chỗ hoang vu nhưng lại cẩn trọng hạ giọng, chứng tỏ khu vực này có thể gần nơi có người qua lại. Chúng không thể vắng mặt quá lâu nếu không muốn bị nghi ngờ, vậy thì có vẻ mình đang ở khá gần trung tâm quyền lực. Kinh thành thời xưa thì một là cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình, hai là Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội, ba là Đại nội Kinh thành Huế ở Thừa Thiên Huế. Vậy thì có khả năng cao mình đang ở miền Bắc. +

Cậu vò đầu bứt tai, có quá nhiều thông tin chưa rõ ràng: “Thôi, tạm gác chuyện triều đại qua một bên. Quan trọng nhất lúc này là phải ẩn mình, tìm đường vào chợ hoặc khu dân cư để nghe ngóng. Nếu không biết mình đang ở đâu, thời nào, thì chẳng khác nào người mù dò tìm ánh sáng”. +

Sau khi đã tìm được chỗ nghỉ qua đêm, Hải Ly cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cuộn mình trong túi ngủ, tay ôm chặt balo như vật cứu mạng. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng ngổn ngang. Lúc thì nghĩ về ba mẹ, không biết hai người họ đã biết tin mình mất tích chưa, rồi lỡ như mình không về được nữa thì ba mẹ phải làm sao. Lúc thì nghĩ về tương lai mù mịt trước mắt. Lúc thì nghĩ về dự định cắm trại trên đỉnh núi. Trùng hợp ghê, mình đang định đi cắm trại săn bình minh thì peek a poo, cầu được ước thấy luôn nè.  +

Chỗ này là chỗ nào còn chưa biết, dù có cố gắng lạc quan cách mấy thì cách biệt về thời đại và lối suy nghĩ vẫn làm cậu lo lắng không yên. Chuyện gì tới cũng tới rồi. Nếu không về được, chí ít mình cũng phải sống sót, sống thật tốt để xem lịch sử thực sự đã diễn ra như thế nào vậy! Tận mắt chứng kiến chúng ta đã thất lạc những điều tinh túy gì trong cơ số những cuộc chiến tranh.  +

Hải Ly siết chặt con dao đa năng trong áo khoác, ánh mắt đanh lại. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng bản năng sinh tồn bắt buộc cậu phải mạnh mẽ hơn. Cậu không thể cứ mãi ngồi đây chờ thời, phải làm gì đó. Trằn trọc mãi, xoay người mấy lượt cậu mới mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)