Chương 1: Xuyên thành sư tôn

Chương 1: Xuyên thành sư tôn +
Ninh Minh Muội chết rồi. +
Chết đột ngột trên đường đi họp nhóm nghiên cứu. +
Là một trợ lý giáo sư mới nhậm chức, một học giả đã nghiên cứu khoa học thần kinh được mười năm, Ninh Minh Muội chưa từng nghĩ hình thức linh hồn sau khi chết của mình lại là như thế này: Y lơ lửng giữa không trung của Đại học J nghèo rớt mồng tơi, nhìn xuống thi thể của mình đang nằm ở giữa quảng trường học viện. Mái tóc cắt tỉa không đều là dấu hiệu rụng tóc từ thời tiến sĩ, bộ vest chỉnh tề là sự quật cường cuối cùng của y khi sáng nay xin tài trợ nghiên cứu từ học viện. +
Y chết đột ngột. Sau 40 tiếng liên tục học thuật không chợp mắt vì luận văn mới. +
Ngoài ra, còn có ly cà phê ngọt từ Luckin Coffee đổ tung tóe bên cạnh y và ở phía bên kia là chiếc máy tính bị rơi vỡ tan tành, chiếc máy mà y vừa nãy còn đang cầm một tay, dùng để vừa đi vừa trả lời hơn bốn mươi email chưa đọc đã tích tụ cả buổi sáng. +
Khoan đã. +
Vẫn chưa trả lời email! +
Chàng thanh niên gầy gò giật mình ngồi dậy, cố gắng vươn một cánh tay từ không trung xuống. Linh hồn lơ lửng giữa không trung của y bị sức hút của chấp niệm kéo xuống như nam châm, lao về phía cơ thể trắng bệch kia. +
Cùng lúc đó, chạy về phía thi thể đó còn có một nhóm nghiên cứu sinh và tiến sĩ vừa ăn trưa xong trở về phòng thí nghiệm. +
Sau khi chứng kiến cảnh tượng bi thảm trước mắt, khuôn mặt vô hồn của nhóm nghiên cứu sinh bỗng được thắp sáng, họ chạy tới chạy lui như sinh viên chưa tốt nghiệp, đồng loạt hô to: +
“AP Ninh chết rồi!!!” +
(*)[Trợ lý Giáo sư (Assistant Professor)] +
“Có người chết vì kiệt sức rồi!!” +
Cậu mới chết ấy! +
Chỉ còn cách thi thể hai bước, một bước… Cuối cùng, y chạm vào cánh tay mình. Ánh sáng ấm áp khiến y nghĩ đến tương lai sau khi tỉnh lại. +
Họp nhóm nghiên cứu với một nghiên cứu sinh tiến sĩ, hai nghiên cứu sinh thạc sĩ và một sinh viên đại học đến làm việc không công như con lừa chỉ vì lá thư giới thiệu, bảo tiến sĩ A viết lại phần mở đầu luận văn, bảo nghiên cứu sinh B làm dự án mới… Sau đó trả lời email, tiếp tục xin tài trợ, đăng luận văn, xin chức danh giáo sư trọn đời… +
Sau đó, y đột ngột bị một lực mạnh kéo đi và bay lên không. +
“Phát hiện ký chủ mới… Tít… Khát vọng sống: Cực cao… Nghề nghiệp: Trợ lý giáo sư… Người thầy, người truyền đạo, dạy nghề, giải đáp thắc mắc. Độ phù hợp 100%…” +
“Chúc mừng ký chủ, ngài đã ràng buộc hệ thống ‘Sư tôn thanh lãnh cầu sinh’, xuyên thành sư tôn bị đồ đệ giết thầy chứng đạo trong tiểu thuyết, cùng với có được cơ hội sống lại một lần nữa. Mời ngài hoàn thành nhiệm vụ tự cứu của sư tôn bia đỡ đạn, cứu vớt hoặc trốn thoát khỏi nam chính giết thầy, để nhận phần thưởng kéo dài sinh mệnh.” +
Họp nhóm nghiên cứu của tôi…! +
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ninh Minh Muội khi nhìn thấy thi thể của mình bị nhóm tiến sĩ của mình vây quanh. +
Mấy vị tiến sĩ và nghiên cứu sinh mà y đang hướng dẫn, với các đề tài nghiên cứu mới làm được một nửa, còn chưa tốt nghiệp dưới tay y, đang vây quanh y với mắt ngấn lệ lo lắng, cùng nỗi bi thương chân thành hơn bất kỳ ai. +
… +
Trên tầng trời, ở một căn phòng trắng tinh. +
Hệ thống dưới dạng một quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn chàng thanh niên trong phòng. +
Xét theo góc độ phát triển bền vững, chàng thanh niên này dù đậm chất học thuật nhưng vẫn được coi là rất ưa nhìn. Quần áo trắng bao bọc làn da tái nhợt vì quanh năm ngâm mình trong phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời, xương bướm nhô lên dưới lớp vải khiến người ta tưởng tượng cảm giác như lụa khi chạm vào. Mái tóc đen của y, dù cắt tỉa lởm chởm nhưng vẫn dày, lông mi dài cũng vậy, chỉ là quầng thâm dưới cặp kính gọng kim loại trông hơi mất thẩm mỹ. +
Hốc hác nhưng vẫn xinh đẹp, có lẽ không thức khuya mười năm là có thể hồi phục được. +
Và khao khát sống mãnh liệt hơn bất kỳ ai, cùng với chức vụ trợ lý giáo sư. +
(Người châu Á chưa kết hôn) Trợ lý giáo sư chắc chắn rất phù hợp để làm sư tôn thanh lãnh, hơn nữa lại còn là người thuộc nhóm thiểu số về giới tính. +
Chỉ là phản ứng của người thanh niên này sau khi chấp nhận sự thật rằng mình không thể rời khỏi không gian này thật kỳ lạ. Chàng trai lịch sự xin hệ thống một chiếc macbook. +
“Cậu có thể cho tôi xem cuốn tiểu thuyết đó dưới dạng pdf được không, xin cảm ơn.” +
…Y thậm chí còn không cần định dạng txt. +
“Nhớ tải Acrobat DC.” Thậm chí y còn bổ sung thêm một câu. +
Chiếc macbook được đưa vào tay chàng thanh niên. Sau đó, chàng thanh niên liền ngồi khoanh chân xếp bằng ở đó và bắt đầu dùng chức năng chú thích để viết và vẽ lên file pdf của cuốn tiểu thuyết đó… Kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian ấy, quả cầu ánh sáng vẫn bất động. Nó nhìn tốc độ gõ phím của chàng thanh niên lúc đầu ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn… cho đến cuối cùng, tốc độ cuộn chuột lật trang cũng ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn… +
Cuối cùng, chàng thanh niên dừng lại. +
“Ký chủ đã sẵn sàng chưa.” Hệ thống hỏi. +
“Bộ truyện này nên được viết lại ngay từ phần tóm tắt.” Chàng thanh niên cúi đầu nói. +
Hệ thống: “Cái đó gọi là lời giới thiệu.” +
Chàng thanh niên: “Và cả phần giới thiệu vắn tắt ban đầu nữa. Rất nhiều tình tiết trong đó khiến người ta cảm thấy vô nghĩa.” +
Hệ thống: “Cái đó gọi là ba chương đầu chứ không phải introduction đâu.” +
“Dài dòng, sáo rỗng, khái niệm không rõ ràng, những chỗ cần dữ liệu thì lướt qua, không chứng minh, mô tả cảnh lớn cực kỳ tệ không bằng kết hợp với biểu đồ, khiến người ta hoàn toàn không có cảm giác nhập vai. Thậm chí ngay cả tên chương cũng không thống nhất, chương 1 chương 2 3 bốn chương năm… Format!! Format đâu rồi?” +
Hệ thống: “Không có một chút ưu điểm nào ư.” +
“Cách viết hoàn toàn nguyên gốc giúp nó tránh được lỗi định dạng trích dẫn.” +
Hệ thống: “Ít nhất là ngài đã đọc rất nghiêm túc. Chúng ta bắt đầu thôi.” +
“Tại sao lại chọn tôi.” Chàng thanh niên nói. +
Hệ thống: “Bởi vì ngài đã học tiến sĩ bảy năm, sớm chiều ở chung với thầy cô giáo bảy năm, sau đó lại làm trợ lý giáo sư. Kinh nghiệm phong phú, hẳn đã học được cách trở thành một thầy giáo ưu tú. Hơn nữa, hệ thống tôi đây đã quan sát ngài sáu ngày, ngài trông rất thanh lãnh.” +
Mặc dù chưa nhìn thấy dáng vẻ của ngài vào ngày thứ bảy khi họp nhóm nghiên cứu. +
Vả lại bảy năm vẫn không rời khỏi thầy giáo, ngoài tình yêu ra thì còn có lý do gì khác chứ. +
Điều này cũng rất dễ đồng cảm với nam chính niên hạ trong các truyện sư tôn truyền thống. +
Chắc hẳn trong những ngày cuối cùng đó, chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa thầy, ký chủ đã không ngừng rơm rớm nước mắt. +
Hệ thống cổ phong nghĩ như vậy. +
“………………” +
Chàng thanh niên cuối cùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn hệ thống. +
Y ném chiếc macbook trong tay về phía quả cầu ánh sáng, quay người chạy về phía cánh cửa trắng nhỏ ở cuối phòng. Quả cầu ánh sáng bị đập tan, hy vọng thoát thân đã ở ngay trước mắt. +
“Ah!” +
Sau đó y bị dòng điện từ dưới chân đánh gục. +
Ninh Minh Muội ngã xuống đất, trợn mắt nhìn căn phòng trắng lóe lên ánh đỏ. Giọng nói lạnh lùng của trí tuệ nhân tạo vang lên bên tai y: “Nhận được yêu cầu: Tăng cường cảm giác nhập vai.” +
“…” +
“Vậy thì hãy bắt đầu bằng một buổi huấn luyện tăng cường cảm giác nhập vai đi.” +
… Đệt. +
Điều đầu tiên y cảm thấy là cảm giác mất trọng lượng dưới chân, sau đó là cơn gió lạnh ập vào mặt. Lớp băng tuyết sắc như dao quy mô lớn đập vào mặt Ninh Minh Muội. Ninh Minh Muội không thể mở mắt. +
Theo sau đó, là cảm giác đau đớn về thể xác. +
Đau. +
Mọi cơ quan, mọi tế bào trên cơ thể đều đang đau. +
Trong tầm nhìn mênh mông toàn là máu, y thấy chàng thanh niên áo trắng như tiên nhân bước về phía mình. +
“Sư tôn, lâu rồi không gặp.” Người nọ mỉm cười. +
Trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể y, rồi xoáy một vòng trong vết thương. +
Y không thể nói được lời nào nữa. +
Hệ thống nói: “Đây cũng sẽ là kết cục của ngài.” +
… Chỉ có linh hồn bị mắc kẹt trong cảnh tượng này, Ninh Minh Muội nói một câu. +
Y đau đến mức lông mày run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: “Kết cục cái cha nhà mày!” +
… +
“Tít tít… Trải nghiệm tăng cường cảm giác nhập vai hoàn thành…” +
“Tít tít… Cấp độ đánh giá nguy hiểm của ký chủ đã được cập nhật thành S, bật chế độ giám sát viên.” +
“Tít tít… Thế giới trong sách đang được tải, linh hồn đang được nạp… Linh hồn đăng nhập thành công.” +
Rầm. +
Chàng thanh niên tóc đen chợt mở mắt từ trên giường. Mồ hôi lạnh dưới thân đã làm ướt sũng toàn bộ quần áo y. +
“Nhiệm vụ thế giới hiện tại: Sư tôn thanh lãnh cầu sinh. Mời nhân vật chính ngăn cản đồ đệ hắc hóa hủy diệt thế giới, hoặc thoát khỏi đồ đệ để trốn thoát. Yêu cầu bắt buộc của nhiệm vụ hiện tại như sau.” +
“Không ngăn chặn nam chính, xóa sổ!” +
“Làm sụp đổ hình tượng sư tôn thanh lãnh, xóa sổ!” +
Sau khi thông báo trên vang lên ba lần, Ninh Minh Muội cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi giường. Lúc này, tay y chạm phải một vật, Ninh Minh Muội cầm vật đó lên, im lặng. +
“Do ký chủ phản kháng quá kịch liệt, đã xảy ra lỗi bug khi tải thế giới.” Giọng máy móc nói. +
“Nói đơn giản, là kính của tao đã bị mày mang vào.” Chàng thanh niên nói. +
Chàng thanh niên tóc đen rung rung chiếc kính, mái tóc đen quá dài rủ xuống bên cạnh khiến y vô cùng khó chịu, vì vậy tiện tay vén một lọn tóc ra sau gáy. Y theo thói quen đeo kính vào, hệ thống bèn chu đáo sửa chiếc kính thành kính không độ. +
— Kiếm tiên cận thị thì còn gì là kiếm tiên nữa, đúng không. +
Ninh Minh Muội lắc đầu, bình tĩnh quan sát bốn phía. +
Hang động tuyết. +
Không phải căn phòng giống hang tuyết, mà là một hang động tuyết đúng nghĩa. +
Nói tóm lại là “nghèo”. +
Tầm mắt chỉ thấy toàn là băng và rất ít đồ ngọc. Hiện tại y đang ngồi trên một chiếc giường ngọc lạnh lẽo – dùng cho việc tu hành, tuyệt đối không có mục đích hưởng thụ. +
Tuy nhiên, Ninh Minh Muội biết chiếc giường ngọc này còn có một tác dụng khác. Đó là dùng để trấn áp thân phận ẩn giấu của vị kiếm tiên này. +
Thể chất lô đỉnh. +
Bây giờ không phải lúc để nói về những chuyện này. Y đứng dậy khỏi giường, cầm chiếc đèn ngọc bên giường đi dạo quanh bên trong hang tuyết. Từ phòng sau hang tuyết đến Điện Tài Tuyết, toàn bộ căn nhà không thể nói là cực kỳ đơn giản, chỉ có thể nói là nghèo trắng. +
Ai nói kiếm tiên chỉ ngồi thiền, không quan tâm đến những thứ hưởng thụ bên ngoài… Lời nhắc của hệ thống vẫn vang vọng trong đầu y hết lần này đến lần khác. +
“Nhiệm vụ thế giới hiện tại nhiệm vụ thế giới hiện tại nhiệm vụ thế giới hiện tại.” +
“Sư tôn thanh lãnh cầu sinh sư tôn thanh lãnh cầu sinh sư tôn thanh lãnh cầu sinh.” +
Y thậm chí còn bị điện giật một lần. +
Vẫn chưa xong à. +
Y dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế ngọc ở thư phòng trong hang tuyết, ngón tay tùy tiện lật xem những thẻ ngọc trên bàn. +
Hệ thống nói bên tai y: “Nhiệm vụ hiện tại đã được công bố: Hóa thân thành sư tôn (chế độ giám sát viên). Cấp độ nhiệm vụ: Cao nhất. Nếu ký chủ chưa quen, chúng tôi đề xuất ba con đường.” +
“Thứ nhất, cảm hóa bằng tình cảm chân thành. Ký chủ trước khi xuyên không là giáo sư, sau khi xuyên không càng nên làm thầy người khác, áp dụng tấm lòng rộng lớn, phẩm đức cao thượng, cảm hóa tâm hồn đồ đệ hư hỏng.” +
“Mày nghĩ tao là giáo viên chủ nhiệm cấp hai chắc?” +
“Thứ hai, diệt cỏ tận gốc. Ký chủ đến bên cạnh nam chính khi hắn còn nhỏ, giành được sự tin tưởng của hắn, trở thành tri kỷ của hắn, và cuối cùng dùng một nhát dao kết liễu hắn. +
Rủi ro của phương án này là khả năng thất bại cực kỳ cao. Nếu nam chính sống sót, hậu quả khôn lường.” +
“Sức chiến đấu của tao chỉ có năm.” +
Điều này có thể nói ra sao. +
“Thứ ba, hắn đuổi ngài trốn. Ký chủ bế quan tu luyện ba trăm năm, trong giờ giải lao thì ra ngoài tăng điểm thiện cảm của nam chính. Trước khi công pháp của nam chính trưởng thành, ký chủ nhanh chóng trốn thoát, cho đến khi phi thăng, cho đến khi trò chơi kết thúc.” +
“… Chậc. Mày đang nói, tao phải ở đây hai mươi năm?” +
Hệ thống: “Không chỉ hai mươi năm, có thể là một trăm năm.” +
Ninh Minh Muội đánh giá xung quanh hang tuyết: “Cứ thế mà cư trú tại một nơi có điều kiện sống cực kỳ tồi tệ như thế này… một trăm năm?” +
Du học trong và ngoài nước mười mấy năm, tiến sĩ bảy năm, phấn đấu nửa đời người, trở về vẫn là nhà thô. +
Ninh Minh Muội im lặng: “Ký túc xá trường đại học của tao còn nhiều hơn ở đây một cái tủ quần áo… Tao còn phải ở đây chơi trò gia đình với cái tên nam chính của mày à?” +
Y lại bị điện giật thêm lần nữa. +
Hệ thống: “Nhắc nhở ký chủ, là sư tôn thanh lãnh của nam chính. Mời ký chủ đóng vai tốt hình tượng sư tôn thanh lãnh. Nhắc nhở lần thứ nhất.” +
Hệ thống lại nói: “Xét thấy ký chủ chưa quen với nhiệm vụ, hệ thống đã bật chế độ giám sát viên, để giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.” +
Ninh Minh Muội nói: “Chế độ giám sát viên là gì?” +
Hệ thống: “Mỗi lần đối mặt với những lựa chọn liên quan đến nam chính, hệ thống sẽ cung cấp hai tùy chọn hành động được đề xuất theo hai hướng khác nhau để ký chủ lựa chọn. +
Đến lúc đó, ký chủ có thể bật chế độ ủy thác cho cơ thể, để hệ thống tiếp quản hành động của cơ thể.” +
Ninh Minh Muội im lặng một lúc, nói: “… Trí nhớ của tao bị mờ rồi, nhiều nội dung trong sách không nhớ nổi nữa. Cho tao xem lại sách đi.” +
Hệ thống nói: “Ai bảo ngài giãy giụa, khiến ký ức bị đường hầm thời không chèn ép mất rồi. Ngài đã đi vào thế giới này, không thể đọc nội dung sách nữa.” +
Im lặng kéo dài. +
Hệ thống giám sát sắc mặt của ký chủ mới. Ký chủ mới đang rất tức giận, ký chủ mới sắp bạo phát, ký chủ mới sắp bùng nổ… +
Ký chủ mới bình tĩnh lại, dùng sức ngồi xuống, đeo kính, cúi đầu, dùng sức lật mở… +
Danh sách đệ tử của Kiếm Tiên? +
Kiếm Tiên tốt xấu gì cũng là một trong mười hai phong chủ của Thanh Cực Tông. Dù y quanh năm bế quan như Tiểu Long Nữ, thì vẫn có một ít đồ đệ. +
Nhưng trong thời đại này, người tu tiên đối xử với đồ đệ đều là giao cho sư huynh/sư tỷ của họ nuôi thả, hàng năm phát cho một ít đồ từ nhà kho, thỉnh thoảng được chỉ điểm một chút là không tệ rồi. Vì vậy, ngay cả khi Kiếm Tiên tự bế như vậy cũng không có vấn đề gì. +
Hệ thống phân tích ý định của Ninh Minh Muội. Cuối cùng, nó phán định nằm ở mục “không hợp tác không bạo lực”. +
Dù nghĩ thế nào cũng thấy danh sách đệ tử vô dụng. +
Chẳng bằng bây giờ ngự kiếm bay ra ngoài tìm nam chính thời thơ ấu sắp vào tông môn hai mươi năm sau. Dù có bế về nuôi dưỡng cũng được. +
Có vẻ như ký chủ này vẫn thiếu kinh nghiệm xuyên không. Bật chế độ hướng dẫn. +
Hai khung tùy chọn một đỏ một xanh xuất hiện trước mặt Ninh Minh Muội. Động tác lật danh sách của Ninh Minh Muội dừng lại ngay lập tức. +
“…” +
Màu đỏ viết: Tìm kiếm nam chính, lợi dụng khi nam chính còn nhỏ, hủy đi căn cốt của hắn. +
Màu sắc tươi tắn và không may mắn, có vẻ là tuyến đường sư tôn phản diện. +
Màu xanh viết: Tìm kiếm nam chính, đưa hắn về tông môn, tận tâm dạy bảo. +
Màu sắc tươi mới và ôn hòa, có vẻ là tuyến đường sư tôn cứu rỗi. +
Ninh Minh Muội: “Cái gì đây, đề cương ôn tập à.” +
Hệ thống: “Mời ký chủ nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Lười biếng cũng bị coi là phản kháng.” +
“Tít tít… Phát hiện ý đồ đình công, chế độ giám sát viên đã được bật… Chế độ trừng phạt đã được khởi động…” +
Trong lúc dòng điện trừng phạt của hệ thống đang tích lũy năng lượng, Ninh Minh Muội hành động! +
Y đưa tay chỉ, không nhấn vào bất kỳ khung nào, mà gõ vào chiếc chuông gió treo bên cạnh bàn sách. +
Hệ thống đang dừng lại: … +
Chuông gió vừa vang lên, tất cả đệ tử dưới trướng Kiếm Tiên đều phải tập hợp nhanh chóng. Ký chủ gọi nhiều người đến vậy để làm gì? +
Chẳng lẽ là tụ tập đi cướp nam chính thời thơ ấu đang chịu khổ ở trại mồ côi đen tối? +
Không được đâu, nhiều người như vậy thì làm sao tạo ra ấn tượng gặp gỡ đầu tiên nổi bật được chứ. +
Lần đầu gặp gỡ không phải nên là Kiếm Tiên áo trắng phiêu diêu từ trên trời giáng xuống, đưa tay phải ra với đứa trẻ đang lấm lem bùn đất sao. +
Chuông gió vừa vang, các đệ tử Kiếm Tiên dưới dãy núi tuyết nhanh chóng thu kiếm, bay đến bên ngoài phòng tuyết. Nhìn thấy kiếm khí đang tập trung về phía này, hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng. +
“Ký chủ tại sao không chọn tùy chọn?” +
Ninh Minh Muội dùng lược chải mái tóc đen rắc rối dù đã mượt mà, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn mái tóc dài. +
“Bởi vì phải họp nhóm nghiên cứu.” Y nói. +
Ồ, họp nhóm nghiên cứu. +
Khoan đã?? +
Hệ thống: “Họp nhóm nghiên cứu là cái gì?” +



Nhảy hố nha, truyện nghe hề v:)))) Cố hoàn nha editor