Skip to main content

Chương 2: Tra quê quán học sinh

dathaiPiter

Chương 2: Tra quê quán học sinh +

Trong mây, giữa tuyết, tại Điện Tài Tuyết trên Phiêu Miểu Phong. +

Điện Tài Tuyết chưa từng có ngày nào náo nhiệt như hôm nay. +

Có chuyện lớn rồi! +

Vị Kiếm Tiên bế quan ba mươi năm, người chỉ đạo năm phút, trưởng lão chấp kiếm Ninh Minh Muội— lại rung lệnh triệu tập sư môn! +

Trưởng lão chấp kiếm Ninh Minh Muội hiện giờ đã đạt đến kỳ Hóa Thần, dưới trướng y có hơn mười đệ tử nhập môn. Bởi trưởng lão thân là phong chủ, địa vị cao cả, hơn mười đệ tử này ai nấy đều là những người vượt trội, có năng lực phi thường, được chọn lọc từ hàng ngàn vạn người… +

“Vua cày đề.” +

Ninh Minh Muội nói. +

Giờ phút này y đang đứng ở đình nghỉ mát được khắc băng trên đỉnh điện Tài Tuyết, quan sát hơn mười tân sinh kém may mắn đang đến báo cáo nhập môn. +

Mười mấy tên xui xẻo này cả đám đều mặc áo trắng, đeo trường kiếm, xếp thành một hàng, cúi đầu ngay ngắn. Trưởng lão chấp kiếm nổi tiếng thanh lãnh, y không triệu tập, không ai dám bước vào động. +

Ninh Minh Muội cúi đầu, nhìn thẻ ngọc trong tay. +

Đơn xin nghỉ du ngoạn của nhị đệ tử, tứ đệ tử nộp báo cáo nhỏ cho tam đệ tử… Và cả bầu không khí mâu thuẫn ngầm giữa mấy nhóm người lúc vừa tập hợp. +

Mấy nhóm người này có thể được phân chia sơ bộ dựa trên mức độ đắt tiền của trang phục. +

Mỗi người không đồng lòng. +

Phòng thí nghiệm mà mọi người không đồng lòng, làm sao có thể tạo ra sản phẩm cho y? Làm sao để y có thể xin được quỹ, xây được một tòa nhà văn phòng mới? +

Và còn cả cái hệ thống đang theo dõi y sát sao như hổ rình mồi bên cạnh, luôn thúc giục y phải đóng vai sư tôn thanh lãnh. +

Nhưng mà… +

Trên đầu một người trong số họ, lại lấp lánh ánh vàng. +

Ninh Minh Muội: “Đó là cái gì?” +

Hệ thống: “Đó là đứa con của vận mệnh ẩn giấu trong thế giới này.” +

Đứa con của vận mệnh ẩn giấu, tức trừ đứa con nam chính người có vận mệnh mạnh nhất thế giới ở ngoài ra, còn có những người mang trong mình số mệnh to lớn. Bọn họ như viên ngọc thô, có được khí vận, chỉ là chưa bị khai quật. +

Hệ thống nói: “Thân là người xuyên không, đôi mắt của ngài có thể nhận ra những đứa con của vận mệnh ẩn giấu giữa đám đông. Ngài có thể cung cấp tài nguyên, bồi dưỡng họ khi họ còn nhỏ bé, giúp họ trưởng thành thành những kẻ mạnh không kém cạnh nam chính.” +

Ninh Minh Muội hỏi: “Có tác dụng gì?” +

Hệ thống: “Ngài có thể ôm đùi họ tới khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nam chính. Hơn nữa, ngài còn có thể chọn một người làm công trong số họ. Những người xuyên không đều làm như vậy.” +

Đối với việc này Ninh Minh Muội chỉ có một phản ứng: “Tao còn không có nổi một tòa nhà phòng thí nghiệm tốt, mày còn muốn tao đi cung cấp tài nguyên cho những đứa con của vận mệnh ẩn giấu đó? Công cái gì mà công, họ làm công cho tao còn chưa đủ.” +

Hệ thống không chờ được, bắt đầu tích điện: “Ký chủ, ngài đã để họ chờ ở đây suốt một nén nhang rồi. Xin hãy nhớ, nhiệm vụ của ngài là đóng vai sư tôn. Mà còn phải thanh lãnh.” +

Ninh Minh Muội không thèm nâng mí mắt: “Đạo sư lần đầu tiên thấy sinh viên, luôn phải cho họ chờ một chút. Đây là tập tục. Thầy hướng dẫn của tao cũng làm như vậy.” +

Hệ thống: Hình như rất thanh lãnh. +

Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng sao nó cảm thấy có chút gian ác? +

Hệ thống: “Đúng rồi, họp nhóm nghiên cứu là gì?” +

“Vào đi.” Ninh Minh Muội không thèm để ý đến nó, truyền âm. +

Hơn mười đệ tử nghe lệnh, theo thứ bậc nối đuôi nhau bước vào. Đại sư huynh Ôn Tư Hành đi đầu trong đám người, nghe thấy Nhị sư đệ Lâm Hạc Đình lẩm bẩm phía sau: “Sư tôn tìm chúng ta có việc gì?” +

“… Không biết.” +

Một đệ tử ăn mặc sang trọng cố ý né tránh đệ tử ăn mặc giản dị phía sau trước khi vào điện. +

Như thể chạm vào sẽ làm bẩn quần áo vậy. +

Sư tôn của bọn họ, trưởng lão chấp kiếm là người không có việc gì quan trọng thì sẽ không triệu tập. Nhiều đệ tử sau khi được thu nhận vào môn phái thậm chí còn chưa gặp mặt y lần nào. Ôn Tư Hành là đại sư huynh, may mắn được chỉ dạy vài lần— cũng chỉ là vài lần, ném cho vài quyển bí tịch, sau này ngay cả truyền âm cũng chẳng được mấy lần. +

Đây cũng là trạng thái bình thường trong giới tu tiên. +

Vì vậy, lần này Ôn Tư Hành nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là giới tu tiên xảy ra chuyện lớn, cần nhóm đệ tử bọn họ ra chiến trường để lấp lỗ hổng Ma giới, hoặc là sư tôn phát hiện ra chuyện lớn, muốn trừng phạt nhóm đồ đệ bọn họ. +

Lần gần nhất sư tôn triệu tập mọi người là tự tay phế bỏ căn cốt của một đệ tử ỷ thế hiếp người, đuổi hắn ra khỏi Phiêu Miểu Phong trước mặt bao người. +

Trời lạnh như vậy, Ôn Tư Hành chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toàn thân đang tuôn ra. +

Cuối cùng cũng đến Điện Chính. Cùng với gió nhẹ thổi đến, là một mùi hương hoa mai lạnh thoang thoảng. Đại sư huynh Ôn Tư Hành cúi đầu không dám nhìn. Nhị sư huynh Lâm Hạc Đình thì lén lút liếc mắt lên— liền phát hiện ra điều không đúng. +

Lâm Hạc Đình:…… +

Hôm nay sư tôn hơi, hơi lạ. +

Trưởng lão chấp kiếm chưa vấn tóc, mái tóc đen như thác nước cứ tùy tiện rủ xuống, chiếc áo choàng dài màu trắng nền vân bạc trên người cũng như được y tìm đại một cái để khoác lên. Y dựa vào ghế gỗ tử đàn, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn các đệ tử. Chỉ là trên sống mũi y lại đeo một chiếc… +

Kính thủy tinh? +

“Sư tôn!” Không để y nghĩ nhiều, Ôn Tư Hành đã mở lời trước, +

“Không biết sư tôn triệu tập chúng con đến đây có việc gì ạ?” +

Ôn Tư Hành thừa nhận mình có ý định xin nhận lỗi trước, các đệ tử khác bên cạnh hắn cũng cấp tốc làm theo, sẵn sàng quỳ xuống bất cứ lúc nào. +

Dù như nước với lửa, chỉ khi đối mặt với sư tôn mới đoàn kết nhất trí. +

Ninh Minh Muội vừa thấy vẻ mặt của họ là hiểu ngay. +

Đây còn chưa có bắt đầu trưng bày báo cáo hàng tuần mà đã căng thẳng thế này. Xem ra từ cổ chí kim sư tôn gặp đệ tử đều là một kiểu. +

“Đừng căng thẳng.” Ninh Minh Muội nói: “Chỉ là tìm các ngươi đến họp nhóm nghiên cứu lần đầu tiên. Gặp mặt, chào hỏi, hiểu rõ tình hình của nhau một chút.” +

Họp nhóm nghiên cứu? +

Ninh Minh Muội đẩy gọng kính. +

“Bản tôn từ lần bế quan trước, ý niệm càng thêm hiểu rõ, sư giả là người truyền đạt đạo lý, truyền thụ kiến thức và giải đáp thắc mắc. Từ khi đạt kỳ Hóa Thần đến nay, môn hạ đệ tử của bản tôn đã đạt mười tám người, bây giờ cũng là lúc nên dạy thêm cho các ngươi chút gì đó.” +

Thế mà không phải là hỏi trách… Sau một thoáng nhẹ nhõm, mắt mọi người đều sáng lên. Truyền đạo! Sư tôn muốn truyền đạo! +

“Tiếc là trên thẻ ngọc ghi chép về các ngươi còn hạn chế, ngoài tên ra thì không rõ ràng. Cổ nhân nói người tài dạy theo năng lực. Trước khi phân công nhiệm vụ, mỗi người các ngươi hãy tự giới thiệu bản thân một chút đi.” Ninh Minh Muội nói: “Họ tên, quê quán, tu vi hiện tại, phương hướng chuyên môn, sở thích.” +

Y lại bổ sung: “Cái gọi là phương hướng chuyên môn, chính là phương hướng tu luyện hiện tại của các ngươi. Linh căn, vũ khí, công pháp… đều được tính. Bắt đầu từ ngươi.” +

Y dùng quạt chỉ vào Ôn Tư Hành: “Ngươi là đại sư huynh nhỉ. Lấy mình làm gương.” +

Hệ thống: “Ngài hỏi nhiều như vậy làm gì.” +

Đây là thấy giữa mọi người có hiềm khích, muốn xây dựng một sư môn yêu thương lẫn nhau à. +

Ninh Minh Muội không thèm nâng mí mắt. Hệ thống dường như đã hiểu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ninh Minh Muội muốn tạo ra một môi trường sư môn tươi đẹp, đoàn kết, yêu thương nhau cho nam chính, để nam chính vừa vào cửa là cảm thấy sự ấm áp như gió xuân. +

Tình yêu của Ninh Minh Muội dành cho nam chính, quả là kế hoạch sâu xa! +

Đúng là một sư tôn đạt chuẩn. +

“Ôn Tư Hành, người Trung Châu. Kim Đan sơ kỳ, Kiếm tu. Công pháp Thương Lan… Sở thích…” +

Ôn Tư Hành thưa dạ nói: “Luyện kiếm ạ.” +

Thí sinh Hà Nam, là vua cày cuốc à. +

Ninh Minh Muội nhìn hắn thêm vài lần. +

“Lâm Hạc Đình, người Cô Tô. Kim Đan sơ kỳ, Kiếm tu. Kiếm pháp Vạn Hoa. Sở thích gảy đàn.” Thí sinh Giang Tô, cũng rất cày cuốc… +

Chờ đã. +

Ninh Minh Muội nhìn Lâm Hạc Đình thêm một cái. +

Bên hông Lâm Hạc Đình còn đeo một miếng ngọc bội khá tinh xảo, trông có vẻ trong nhà rất giàu. Ừm… Trên thắt lưng có hoa văn hoa sen, Ninh Minh Muội nhớ đây là gia huy của gia tộc nào đó trong truyện. +

Tuyển sinh tự chủ, được cộng điểm. Ninh Minh Muội sửa lại trong lòng. +

Tam sư huynh trông có vẻ dễ gần, cũng khá tùy tiện, chỉ là tâm tư hoàn toàn không đặt vào tu luyện, nói về những gì mình học cũng lộn xộn. +

Hệ thống nhắc nhở Ninh Minh Muội: “Đây là cháu trai của Cốc chủ Minh Hoa Cốc bên cạnh. Cháu trai của Chưởng môn Thanh Cực Tông chúng ta cũng đang học luyện đan ở Minh Hoa Cốc. Là một người có quan hệ…” +

Ninh Minh Muội: “Quan hệ cái gì mà quan hệ. Nói dễ nghe chút, sinh viên trao đổi.” +

Chỉ là để người nhà mình đổi qua đi học Sinh Hóa hoàn vật liệu thì hơi hố rồi. +

Tứ sư huynh cười tủm tỉm, nói cũng như không nói, chính là người đang lấp lánh ánh kim quang ẩn hiện trên đầu… +

Ninh Minh Muội nói với hệ thống: “Qua đây giúp tao.” +

Hệ thống: … Người này bắt đầu nói chuyện đường hoàng như vậy từ lúc nào vậy. +

“Người này là hỗn huyết nhân yêu, thân thế bi thảm. Ngài thấy hắn bị người khác bắt nạt sinh lòng thương xót, đưa hắn về tông môn.” Hệ thống nói. +

“Ồ… Tuyển sinh kiểu Mỹ.” +

… Tuyển sinh kiểu Mỹ gì? +

“Đa dạng và thảm.” Ninh Minh Muội nói. +

Hệ thống nói: “Hắn không phải là thảm, là cố ý sắp đặt cho ngài thấy, để trà trộn vào tông môn.” +

Ninh Minh Muội nói: “Thêm một chữ bán. Đa dạng và tự kể lể giả bộ đáng thương, càng kiểu Mỹ hơn. Đến từ Yêu giới, tính là sinh viên quốc tế. Trà trộn vào tông môn, bụng dạ khó lường. Để ngăn chặn hắn đánh cắp bí mật kỹ thuật, không cho phép hắn học chuyên ngành nhạy cảm. Đợi hắn lần sau trở về Yêu giới, sẽ hủy hộ chiếu, không cho phép nhập cảnh.” +

Hệ thống nói: “Nhưng hắn là một trong những đứa con của vận mệnh ẩn giấu mà!” +

Ninh Minh Muội nói: “Những ai không chịu làm việc nghiêm túc cho tao, đều có kết cục này. Đây chính là sự bình đẳng.” +

Cái cảm giác tà ác kia càng ngày càng đậm. Hệ thống dường như thấy năm mươi ngôi sao đang lấp lánh trong mắt Ninh Minh Muội. +

Mười tám người lần lượt tự giới thiệu xong, nhìn chung, tám vua cày cuốc, mười người còn lại, bốn thiên tài, bốn người có quan hệ, một vua cày cuốc đã tuyệt vọng nằm im, một du học sinh. +

Hệ thống cũng không biết Ninh Minh Muội nghe lọt được bao nhiêu, chỉ thấy y đứng dậy nói: “Được rồi. Tiếp theo từng người một đến thư phòng ta để thảo luận tiến độ. Bắt đầu từ đại sư huynh.” +

Rõ ràng sư tôn dịu dàng vô cùng như vậy, còn quan tâm đến họ, nhưng mồ hôi lạnh của Ôn Tư Hành lại tuôn rơi. +

Nhị sư huynh Lâm Hạc Đình thì thở phào nhẹ nhõm. +

Hành động hôm nay của sư tôn đúng là niềm vui bất ngờ. +

Vừa hay, vốn dĩ mấy ngày này cậu ta đã muốn đến từ biệt sư tôn, báo cáo ý định du ngoạn bốn phương của mình. +

Ninh Minh Muội gõ vào tường ra hiệu cho Ôn Tư Hành đi theo. +

Trên đường đi y nghe thấy hệ thống nói: “Ký chủ dụng tâm dạy học, hòa đồng với đồ đệ, đắp nặn hình tượng ánh trăng sáng, chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống rất hài lòng với tiến độ của ngài.” +

Hệ thống ngồi chờ phản ứng của Ninh Minh Muội. Nó dự đoán những màn phản bác nhảy cẫng lên hoặc sự cúi đầu cam chịu, đó là phản ứng thường thấy của người xuyên không khi đối mặt sự nhúc nhã của hệ thống. +

Nhưng Ninh Minh Muội chỉ nói một câu với hệ thống khi mở cửa: “Ngây thơ.” +

Giọng điệu không hề mang ý cười nhạo hay cảm xúc nào, như thể chỉ đang trình bày sự thật. +

Hệ thống: … +

Đi qua một hành lang từ Điện Chính là đến thư phòng. +

Ninh Minh Muội nói với Ôn Tư Hành: “Tự tìm chỗ ngồi đi.” +

Y quay đầu lại thấy đối phương đang ngồi trên đệm hương bồ, vẻ mặt rất nghe lời thầy hướng dẫn nên ngồi xuống, nhưng lại sợ hãi việc mình ngồi trước thầy, trông thành thật ngại ngùng và ngoan ngoãn. Khóe miệng Ninh Minh Muội khẽ nhếch lên. +

Thấy sư tôn áo trắng đi về phía mình, Ôn Tư Hành càng thêm căng thẳng. Hắn vừa cảm thấy sư tôn của mình quả thật đẹp như trời giáng, vừa cảm thấy xấu hổ sâu sắc vì mình đã phân tâm chú ý đến dung mạo sư tôn, mà không chú ý đến thân phận và năng lực học thuật của sư tôn. +

“Ngươi làm đệ tử dưới trướng ta, cũng được mấy chục năm rồi nhỉ.” +

“Vâng thưa sư tôn.” Ôn Tư Hành cúi đầu. +

“Ngươi là đệ tử đầu tiên của ta, ta luôn đặt kỳ vọng lớn vào việc tu luyện của ngươi. Ngươi thân là đại sư huynh, càng phải làm tấm gương tốt cho các sư đệ sư muội. Cho đến nay, thành quả tu luyện của ngươi vẫn ổn.” Ninh Minh Muội thay thế mọi nghiên cứu bằng tu luyện, mở lời một cách bình thản và thành thục. +

“…” Ôn Tư Hành vừa căng thẳng vừa kích động lại vừa mong đợi. +

“—Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, chỉ lo cho ngươi tu luyện, ta đã không quan tâm đến tình hình gia đình của ngươi.” Ninh Minh Muội chuyển đề tài, Ôn Tư Hành dựng cả lông tơ, “Trung Châu nhân tài đông đúc, ngươi có thể vượt qua nhiều người như vậy, đến phòng thí nghiệm… môn hạ của ta, không hề dễ dàng. Vừa rồi ta chú ý thấy, giày vải trên chân ngươi đã sờn cả mép rồi.” +

“Sư tôn…” Ôn Tư Hành mặt đỏ bừng, bối rối muốn rụt chân lại, “Xin lỗi sư tôn, con không có…” +

“Điều kiện gia đình ngươi không tốt phải không?” +

“… Trong nhà con chỉ có một mẹ già và một đứa em gái. Cả nhà ăn mặc cần kiệm, mới gửi con đến Thanh Cực Tông tu hành.” Ôn Tư Hành nói xong, rồi như nghĩ tới điều gì, mặt tái mét lắp bắp: “Sư tôn, con biết người tu tiên nên cắt đứt trần duyên. Con sẽ không…” +

“Lấy lẽ trời mà diệt tình người mới là nghịch thiên mà đi. Lời này sau này đừng nói nữa. Ngươi thân là con trai cả trong nhà, lý nên gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình. Nam nhi hút hết máu trong nhà để cầu học, lấy vợ, mua nhà, để lại mẹ già em gái cô quả nghèo khó thất vọng, há phải hành vi của đại trượng phu? Làm người không tốt, còn tu tiên làm gì?” +

Lời lẽ sư tôn nghiêm khắc, Ôn Tư Hành bị chạm vào nỗi đau sâu kín nhất. Sau khi tu tiên lý ra phải cắt đứt trần duyên. Hắn khó khăn về kinh tế, gửi tiền về nhà thì một là không có tiền, hai là bị tiên môn coi thường, dần dà, gần thành tâm ma. +

Tiếp đó, Sư tôn nói: “Hiện tại ngươi mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền tiêu?” +

Ôn Tư Hành báo một con số nhỏ hơn 1000. +

“Tăng cho ngươi lên thành hai ngàn bảy.” Sư tôn nói, “Sau này nếu muốn gửi chút tiền bạc về nhà, bản thân ngươi cứ gửi đi. Không cần bận tâm quy tắc tiên môn, cứ coi như là đặc quyền ta ban cho ngươi.” +

Mắt Ôn Tư Hành sáng rực lên. Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, hắn chỉ cảm thấy hơi ấm dâng đầy hốc mắt. +

Bàn tay mát lạnh của sư tôn đặt lên vai hắn, nói: “Sau này những việc vặt trong sư môn như thông báo cho các đệ tử khác, giao cho ngươi làm.” +

“Và cả những việc lặt vặt như báo cáo tổng kết, điểm danh tham dự hội nghị.” +

“Và #@%!%%#@…” +

“Tư Hành.” Trước khi hắn kịp trả lời, sư tôn tiếp tục nói: “Ngươi là đại sư huynh của môn phái. Ngươi không giống với các sư đệ sư muội khác. Xuất thân của ngươi không hiển hách như họ, vì vậy ngươi phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Ngươi muốn bắt kịp họ, chỉ có thể nỗ lực hơn họ.” +

“Ta giao cho ngươi nhiều nhiệm vụ như vậy, là để thử thách ngươi. Tăng thêm tài chính cho ngươi, là tin tưởng vào năng lực của ngươi, cho ngươi nhiều cơ hội thể hiện hơn. Chứng minh cho bọn họ thấy, ngươi không hề yếu kém hơn bất kỳ thiên chi kiêu tử nào, ngươi sẽ làm tốt hơn và làm được nhiều hơn họ. Dù công việc có nhiều hơn nữa, cũng không được có lời oán thán! Ngươi sẽ nhận được nhiều sự trưởng thành hơn những người khác từ đó.” +

Hơi ấm trong hốc mắt của Ôn Tư Hành dần dâng lên trong tim. Sư tôn của hắn coi trọng hắn đến nhường nào, so với điều này, việc tăng thêm tiền không còn quan trọng nữa. +

“Sư tôn,” Ôn Tư Hành nghẹn ngào nói, “Con nhất định sẽ cố gắng hết sức…” +

Nói xong hắn mới nhận ra mình và sư tôn giờ đang đứng rất gần nhau. Mái tóc đen bóng dài của sư tôn rủ xuống đầu gối hắn, đôi mắt sau chiếc kính lạnh lẽo đẹp như mặt hồ hắn thường nô đùa thuở nhỏ. +

Nhưng sao chiếc kính lại ánh lên ánh sáng lạnh… +

Ôn Tư Hành đương nhiên phớt lờ những trực giác đó. +

“Tốt, hôm nay nói đến đây thôi. Quay lại Điện Chính, gọi người tiếp theo vào. Không ai được phép rời đi trước khi ta nói chuyện xong với tất cả mọi người.” Ninh Minh Muội hài lòng nói. +

Y nhận thấy đại đệ tử của mình giờ đây mắt, mũi, mặt đều đỏ bừng. Ninh Minh Muội cảm thấy mặt đỏ là chuyện rất bình thường. Người ta cảm động thì sẽ đỏ mặt thôi. +

“Ừm…” +

Ôn Tư Hành lau nước mắt, kích động rời đi. Trước khi đi hắn lại bị Ninh Minh Muội gọi lại. Sư tôn áo trắng đưa cho hắn một chiếc khăn tay. +

“Lau đi, ngươi là đại sư huynh, phải giữ vẻ uy nghiêm của đại sư huynh.” +

Tim Ôn Tư Hành càng thêm ấm áp. Hắn dùng khăn tay lau nước mắt thút thít rồi bước đi. +

Cửa thư phòng mở ra, hướng về núi trắng nước đen. +

Hệ thống nói: “Ký chủ…” +

“Thuyết phục được hắn rồi.” Ninh Minh Muội nói. +

Hệ thống: “… Không phải là quan tâm ư?” +

Ninh Minh Muội: “Đứa trẻ tốt biết bao, sau này chắc chắn sẽ vì tiền lương để nuôi gia đình, quyết một lòng làm rất nhiều việc cho tao.” +

Hệ thống: … Ngài chắc chawbs đang nói đùa phải không. +

“Ký chủ không cảm thấy biểu hiện của mình rất không giống Kiếm Tiên sao.” Hệ thống nói: “Nhắc nhở ký chủ, nếu làm sụp đổ hình tượng dẫn đến bại lộ thân phận, nhiệm vụ thất bại, sẽ…” +

Ninh Minh Muội đẩy gọng kính, nói: “Ai sẽ nghi ngờ thầy hướng dẫn của mình chứ? Không muốn tốt nghiệp nữa à? Hơn nữa, thầy hướng dẫn của tôi cũng làm như vậy.” +

“Thầy hướng dẫn của tôi là vị ông lớn hàng đầu trong ngành mà tôi đã gửi hàng trăm email xin mới xin được trong thời đại học, học trò và đồ đệ học trò trải rộng khắp ngành, đó mới là sư tôn thanh lãnh thật sự.” +

Hệ thống: “……………” +

Nhưng tại sao ký chủ theo một sư tôn tốt như vậy, mà sau khi tốt nghiệp vẫn đổi hướng nghiên cứu. +

Vừa nói, đệ tử thứ hai cũng bước vào. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Giang Lê: Đã tặng 1 vỏ sò
6 tháng

Comments (2)