Skip to main content

Chương 10

dathaiPiter

Sáng sớm hôm sau, Quý Hoài Chân tỉnh dậy trong cái ổ chó của Yến Trì. +

Đêm qua, người gắt gỏng nói không muốn ngủ cạnh với người khác là y, mà người ngủ được nửa đêm lại vì ham muốn không được thỏa mãn mà mò xuống đất ngủ cũng là y. +

Người bên cạnh đã chẳng biết đi đâu, nhưng trước khi đi cũng không quên dịch gọn góc chăn cho y. Quý Hoài Chân khẽ cử động, một chút mùi vị liền lan ra, hòa lẫn giữa tinh dịch đặc quánh và mồ hôi, khơi dậy ham muốn của con người. +

Y tiếc nuối liếm môi, trong lòng thầm nghĩ, giá mà lúc này Yến Trì ở đây thì tốt rồi. +

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. +

“Đại nhân.” +

Là Bạch Tuyết. +

Quý Hoài Chân vội khoác một lớp áo, ngồi lên giường rồi cho gọi Bạch Tuyết vào hầu hạ. Lúc này y mới phát hiện hình như phía sau hơi sưng lên, đau đến nhe răng trợn mắt liền tức giận đá một cái vào cái ổ của Yến Trì để trút giận. +

Bạch Tuyết đẩy cửa bước vào, suýt nữa thì bị mùi hương trong phòng hun cho phải lui ra. Thấy cảnh tượng bừa bộn trên đất dưới giường, nàng ta cũng chẳng lấy làm lạ. Quý Hoài Chân nằm sấp trên giường, thản nhiên sai Bạch Tuyết xoa eo đấm chân cho mình, nhắm mắt hỏi: “Chuyện chiếu thư thế nào rồi?” +

“Thưa đại nhân, tuy Phần Châu nhỏ nhưng cũng có người biết đọc loại chữ này. Thuộc hạ sợ gây chú ý nên đã cử người đi tìm thêm ở các thị trấn xung quanh, mỗi người chỉ phân cho hai ba chữ, có lẽ cần khoảng bảy ngày nữa.” +

Cũng không ngoài dự đoán của y, nếu mọi chuyện suôn sẻ, ngược lại y mới phải nghi ngờ. +

Quý Hoài Chân gật đầu, hỏi xong chiếu thư lại hỏi đến Thượng Kinh, hỏi xong Thượng Kinh lại hỏi Lục Thập Di, hỏi xong Lục Thập Di lại hỏi đến tỷ tỷ, ngay cả tên đạo sĩ kỳ quặc Lộ Tiểu Giai mới gặp hôm qua cũng hỏi một lượt. Cuối cùng miệng lưỡi khô khốc, thật sự không còn gì để hỏi, y mới miễn cưỡng khẽ hé mắt ra, vờ như vô tình hỏi: “Cậu ta đâu rồi?” +

Bạch Tuyết giả ngốc: “Đại nhân đang nói đến ai?” +

Quý Hoài Chân nghiến răng: “Ta hỏi cái thằng nhóc thối tha đó sáng sớm tinh mơ đã chết dí ở đâu rồi.” +

Những kẻ được lên giường của y, có kẻ nào mà không lưu luyến hầu hạ cho đàng hoàng. Từ trước đến nay toàn là y ngủ xong xách quần bỏ đi, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện hoang đường tỉnh dậy mở mắt đã không thấy người đâu. +

“À, cậu ta sáng sớm đã ra ngoài rồi, thuộc hạ vừa hay gặp được.” Bạch Tuyết nén cười, biết Yến Trì da mặt mỏng, mà đại nhân nhà mình thì vẫn chưa chơi đã, Bạch Tuyết bèn làm người tốt đến cùng, sáng sớm đã dặn dò những người đêm qua nghe thấy động tĩnh cứ coi như không biết gì, không nghe thấy gì. Ai ngờ đúng lúc đó Yến Trì lại từ phòng phía sau bước ra, vừa nghe thấy vậy, cậu xấu hổ đến mức lập tức đẩy cửa quay vào. +

Một lúc lâu sau cậu mới do dự ló đầu ra, ngoan ngoãn gọi một tiếng “Bạch tỷ”, rồi hỏi gần đây có chỗ nào bán bánh gạo nếp đậu đỏ không. +

Quý Hoài Chân nghe xong, nhíu mày nói: “Cậu ta mua thứ đó làm gì, dính dính nhớp nhớp, ngọt gắt.” +

Bạch Tuyết lộ ra vẻ mặt khó nói: “Trước đây, các tú bà trong kỹ viện sẽ chuẩn bị những thứ này cho các cô nương lần đầu ‘phá thân’.” +

Quý Hoài Chân sững người, rồi bật cười khẩy nhưng cũng không nói gì thêm. +

Nói chuyện được một lúc thì Yến Trì đã trở về, Bạch Tuyết biết ý lui ra ngoài. +

“Mua được rồi à?” +

Thấy Yến Trì ôm một thứ gì đó trong lòng như báu vật, Quý Hoài Chân lại thấy tức anh ách, lẽ nào lần đầu tiên của cậu với “Lục Thập Di” kia lại khắc cốt ghi tâm đến thế sao? +

Yến Trì không hiểu gì cả, chẳng biết tại sao y lại nổi giận, đành đưa một miếng bánh trong lòng mình tới. +

Dù sao cũng đã ngủ với nhau một đêm, ánh mắt nhìn nhau đã khác hẳn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều không thể như xưa. Quý Hoài Chân nén giận không hất ra, cứ thế thuận theo tay Yến Trì mà nuốt cái thứ dính nhớp kia vào bụng. +

Yến Trì ngồi xuống bên cạnh y, không biết đang âm thầm tính toán điều gì, cũng ăn một miếng, nhấm nháp từng chút một, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đáy mắt cậu tràn đầy vẻ ngọt ngào khó quên. +

Quý Hoài Chân chẳng tin ăn một miếng bánh đậu đỏ nát bấy mà có thể ra cái vẻ hoài xuân đến thế. +

Yến Trì ngẩng đầu nhìn Quý Hoài Chân một cái rồi vội vàng ngoảnh đi, khẽ nói: “Còn đau không? Đêm qua ngài cứ cào ta suốt.” +

Quý Hoài Chân choàng tay qua cổ cậu kéo lại, Yến Trì thuận theo ngả vào lòng y, dang tay ôm lấy Quý Hoài Chân, để y dựa vào người mình. Quý Hoài Chân vốn định buông lời trêu chọc vài câu, nhưng được Yến Trì ôm một cách nghiêm túc như vậy, y lại chẳng thốt nên lời, chỉ lặng lẽ đánh giá Yến Trì, thầm nghĩ tình dục đúng là thứ khiến con người ta thay đổi nhiều nhất. Chỉ sau một đêm, người này đã khác hẳn, vẻ ngây ngô vẫn còn nhưng lại thêm phần trưởng thành vững chãi, giống như một con sói trung thành với bạn đời nhưng hung dữ với kẻ thù. +

Cảm xúc hiện ra mặt, tình cảm chan chứa trong ánh mắt. Yến Trì nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng như thế, nhìn đến mức khiến người ta phải chột dạ. +

“Đêm qua ngươi ôm ta nói gì thế?” +

Y đang hỏi về hai lần làm loạn dưới đất. +

Lúc đó y đã kiệt sức, lười biếng đến mức không buồn nhúc nhích, cũng chẳng còn chê bai Yến Trì nữa, cứ thế đè lên cơ thể người ta mà ngủ thiếp đi. +

Trong mơ màng, y chỉ cảm thấy Yến Trì ôm mình hôn đi hôn lại, hứa hẹn điều gì đó nhiều lần. Khi ấy y chỉ nghĩ đó lại là những lời tỏ tình sáo rỗng mà cậu vẫn thường nói, giờ tỉnh táo nghĩ lại thì thấy có chút khác biệt. +

“Ngài không nghe thấy à? Vậy thôi.” +

Yến Trì lảng tránh, Quý Hoài Chân cũng không quan tâm mấy nên không hỏi dồn. +

Yến Trì vốn đã yêu thương, khao khát y, Quý Hoài Chân được hưởng sái của Lục Thập Di, được Yến Trì hầu hạ lau người, đút cơm, dù có đôi chút vụng về. Nghĩ lại chắc trước đây cậu cũng là công tử nhà giàu, chưa từng làm những việc hầu hạ người khác thế này. +

Hai thùng nước nóng được một mình Yến Trì xách lên, Quý Hoài Chân ngồi trong nước, nắm lấy cổ tay Yến Trì, xấu xa nói: “Để ta xem thủ cung sa của ngươi còn không.” +

Yến Trì không thèm để ý đến y, biết y lại giở trò liền rụt tay lại, đột nhiên hỏi Quý Hoài Chân: “Ngài còn ở Phần Châu mấy ngày nữa? Sau khi rời đi có thẳng tiến đến Sắc Lặc Xuyên không?” +

Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Yến Trì chủ động dò hỏi, cũng là lần đầu tiên trắng trợn tính toán, nhưng lại chẳng biết lừa người, cứ nhìn y chằm chằm, chỉ sợ Quý Hoài Chân ngủ xong rồi không giữ lời, bỏ cậu lại đây. +

“Ngươi muốn ta đi đâu?” +

Quý Hoài Chân đương nhiên không để cậu dễ dàng được như ý. +

Yến Trì không nói nữa, một lúc sau mới buồn bã đáp: “Ta biết ngài là người làm đại sự, chỉ là trước khi rời Đại Tề đến Sắc Lặc Xuyên phải đi thẳng về phía Bắc, thế nào cũng phải đi qua hai khu giao chiến là Kim Thủy và Cung Châu. Nếu muốn tránh hai nơi này, chỉ còn đường Vấn Dương, cần phải vượt qua núi Thương Ngô. Vấn Dương là quê cũ của ta, ta rất rành địa thế và thời tiết ở đó, ngài dẫn ta theo sẽ không thiệt đâu. Ngài muốn làm gì, ta cũng không xen vào, chỉ cần cho ta ở bên cạnh ngài là được.” +

Đây là lần đầu tiên cậu nói một hơi dài như vậy với Quý Hoài Chân. +

Trên suốt chặng đường, bản đồ đã bị Quý Hoài Chân lật đến nát, mấy địa điểm mà Yến Trì chỉ ra y đã thuộc nằm lòng, quả thực là lời thật. +

Hơn nữa, Yến Trì cũng không nói bừa, đúng là y có ý định thay đổi kế hoạch, đi đường núi Thương Ngô. +

Lịch trình ban đầu là rời Phần Châu rồi mượn đường qua Cung Châu. Binh mã của Đại Tề đóng quân ở đó, tuy là khu giao chiến thường bị đám lính Thát Đát quấy nhiễu, nhưng cũng tương đối an toàn, thêm nữa đã có lính đi trước mở đường cùng vô số trinh sát, có thể đến địa bàn của người Di Nhung nhanh nhất. +

Chỉ có điều kế hoạch này Lục Thập Di cũng biết, đại điện hạ biết, mà Quý Đình Nghiệp cũng biết. +

Một khi đã bị người khác biết rõ, thì nơi yên tĩnh nhất cũng đầy rẫy hiểm nguy. +

“Vậy ta hỏi ngươi, nếu theo lời ngươi đi đường núi Thương Ngô, hơn một tháng nữa là vào đông, ngọn núi mà đến người Di Nhung còn không qua nổi, thì đoàn xe ngựa này của ta sẽ tổn thất bao nhiêu người?” Quý Hoài Chân có ý thử cậu. +

Yến Trì trầm ngâm một lát: “Men theo Vấn Dương đi về phía đông, địa thế ở đó thấp, mùa đông cũng không lạnh như vậy, dưới chân núi có nhiều trang trại có thể xin ở trọ, với lại… ngài đi lại quá phô trương, động tĩnh quá lớn.” +

Cái nhìn vừa hờn dỗi vừa oán trách này lại trúng ngay ý của Quý Hoài Chân, khiến y lại rục rịch, thật sự nảy sinh ý định giữ Yến Trì lại. +

Nếu thằng nhóc này không si mê Lục Thập Di, vừa đến đã nhận nhầm người, có lẽ thực sự có thể giữ lại bên cạnh. +

Chỉ tiếc là tạo hóa trêu ngươi. +

Trong những chuyện thế này, Quý Hoài Chân chưa bao giờ ngốc nghếch, thậm chí có thể nói là bạc tình bạc nghĩa. Thể xác là thể xác, trái tim là trái tim, cho dù Yến Trì hầu hạ có tốt đến đâu, khiến y thích thú đến đâu, y cũng không thể bị một kẻ hết lòng si mê Lục Thập Di dắt mũi. +

Ngủ xong không một dao kết liễu đã là nhân từ lắm rồi. Nghĩ đến đây, Quý Hoài Chân đã hạ quyết tâm, thằng nhóc này rành Vấn Dương, có thể giữ lại thêm vài ngày để moi tin và hầu giường, lợi dụng xong rồi đá đi cũng không muộn. +

Thậm chí —— +

Nếu thật sự nghe theo đề nghị của cậu, vạch ra con đường qua núi Thương Ngô, vậy thì thằng nhóc này không chết không được, bởi vì miệng của người chết mới là đáng tin nhất. +

Yến Trì chỉ thấy Quý Hoài Chân nhìn mình chằm chằm, mà không biết rằng trong khoảnh khắc đó y đã nảy sinh sát ý. +

“Xoạt” một tiếng, Quý Hoài Chân mặc kệ người đầy nước, đứng dậy áp sát Yến Trì, lười biếng sai người bế mình lên giường. +

Yến Trì ấn người lên giường, tức giận nói: “Ngài mau nói đi, có muốn ta đi theo không.” +

Quý Hoài Chân cởi áo cậu, rõ là muốn làm chuyện dâm ô giữa ban ngày ban mặt. +

Yến Trì thấy y cố tình trì hoãn, thầm tức giận ngầm đấu sức với y, sống chết giữ chặt áo mình. +

Quý Hoài Chân cũng không vội, cứ thế nở một nụ cười khó đoán nhìn cậu, dù sao y cũng có thừa kiên nhẫn. +

Cứ giằng co như vậy một lúc, quả nhiên Yến Trì là người thua cuộc. +

Ai bảo chân tình không địch lại mưu tính. +

Cậu nản lòng buông tay, ngã vào người Quý Hoài Chân, đột nhiên nói: “Lúc nào ta cũng không biết ngài đang nghĩ gì. Có lúc ngài cười, nhưng trông ngài chẳng vui vẻ gì. Có lúc ngài khen ta, nhưng lại luôn cảm thấy trong lòng ngài đang mắng ta ngu. Ngay cả đêm qua thân mật như vậy… ngài cũng luôn lơ đãng.” +

“Ngài làm gì ta không quản được, chỉ muốn cạnh ngài thế này, vậy cũng không được sao?” +

Yến Trì trộm nhìn y. +

Quý Hoài Chân cười ẩn ý, Yến Trì càng thêm nản lòng. Một lúc sau, cuối cùng cũng đợi được đối phương lên tiếng. +

“Thích ta đến vậy sao?” +

Cuối cùng Quý Hoài Chân cũng nhượng bộ, hạ mình dỗ dành người ta, nhưng trong lòng lại chẳng chân thành. +

Yến Trì nghiêm túc gật đầu. +

“Thích Lục Thập Di?” +

Yến Trì lại gật đầu. +

Quý Hoài Chân tức muốn chết, thầm nghĩ Lục Thập Di thật may mắn, chẳng làm gì cũng có người thương nhớ như vậy, sao chuyện tốt nào cũng bị hắn chiếm hết thế. +

Gia thế, địa vị, học thức, những thứ Lục Thập Di sinh ra đã có, dễ dàng đạt được lại là những thứ mà Quý Hoài Chân phải vắt óc suy tính, giẫm lên xương trắng và máu lệ mới nhặt về được. Rõ ràng gương mặt gần giống nhau, Lục Thập Di thì được người người tung hô, còn y thì ai cũng có thể đến giẫm một cái, mắng một câu, nhổ nước bọt vào người. +

Ngay cả một trái tim chân thành, một câu “thích”, y cũng chẳng dính được chút nào. +

“Vậy thì cho phép ngươi được đi theo Lục đại nhân mà ngươi thích.” +

Y cười khẽ một tiếng, ghé sát vào tai Yến Trì, giọng đầy ác ý, trong mắt không có một chút tình cảm. +

Yến Trì sững người: “Thật sao?” +

“Thật.” +

“Vậy ngài nói rồi nhé…” Đôi mắt Yến Trì tự dưng đỏ lên, nhìn Quý Hoài Chân vô cùng kích động, đột nhiên nói năng lộn xộn: “Ta, cha… cha ta đối xử không tốt với mẹ ta, ta, ta nhất định sẽ không học theo ông ấy, sau này ta chỉ có một mình ngài thôi, ngài không biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi đâu.” +

Quý Hoài Chân ngoài mặt thì phối hợp, chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng lại cười lạnh, thầm nghĩ đợi đến kiếp sau đi. +

Yến Trì còn định nói thêm gì đó, đột nhiên sắc mặt thay đổi, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên mái nhà. Ngay sau đó bên ngoài có tiếng động, là tiếng Bạch Tuyết dẫn người đuổi theo. +

Quý Hoài Chân còn chưa kịp phản ứng đã thấy Yến Trì kéo chăn quấn lấy y, thuận tay lấy con dao găm mà Quý Hoài Chân giấu dưới gối, một tay chống lên bệ cửa sổ nhảy vọt lên, vài ba bước đã leo lên mái nhà. Sắc mặt Quý Hoài Chân thay đổi, nhìn xuống gối đã trống không. +

—— Cậu ta vẫn luôn biết. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)