Chương 11

Quý Hoài Chân ngồi trên giường ung dung mặc quần áo, vơ mái tóc ướt sũng ra trước ngực, trên đầu bỗng vang lên động tĩnh loảng xoảng. Có Bạch Tuyết ở đây, y không lo lắng. +
Chẳng mấy chốc, Yến Trì đã trở về. +
“Thế nào?” +
Hiếm khi y thật lòng quan tâm một câu, nhưng đổi lấy một cái liếc mắt đầy kỳ quặc của Yến Trì. +
“Lại là tên đạo sĩ thối họ Lộ đó… Ban ngày ban mặt, hắn không ở trong đạo quán mà chạy tới tìm ngài làm gì?” +
Lúc này Quý Hoài Chân mới vỡ lẽ, hiểu được hàm ý trong cái liếc mắt của Yến Trì —— “Toàn là nợ phong lưu ngài gây ra.” +
Y dang rộng hai tay, trần trụi đứng trước mặt Yến Trì, ra hiệu cho cậu đến mặc đồ giúp mình. Nước chưa khô chảy dọc theo ngọn tóc, để lại một vệt nước trên người. Yến Trì chỉ nhìn một cái đã thấy miệng khô lưỡi khô, ngoan ngoãn hầu hạ Quý Hoài Chân mặc đồ. Ban đầu còn có vài ý nghĩ lả lơi khác, nhưng Quý Hoài Chân lại thu lại vẻ nanh vuốt thường ngày, cứ thế mặc cho cậu sắp đặt, Yến Trì lại dâng lên một cảm giác thương tiếc không nói thành lời. +
Đến khi cầm lấy miếng ngọc bội bên bàn, ánh mắt cậu càng thêm dịu dàng. +
Quý Hoài Chân thấy cậu cứ nhìn miếng ngọc không chớp mắt, bèn thuận miệng dò hỏi: “Ngươi thích à? Nhưng thứ này quý giá, không tặng ngươi được. Bữa nào ta tìm một cái tương tự làm cho ngươi, khắc chim yến lên thì thế nào?” +
Yến Trì lắc đầu: “Ta không cần, ngài cứ giữ lấy, ngọc dưỡng người là để bảo vệ ngài bình an.” +
Cậu nghĩ một lát, rồi lại nhìn Quý Hoài Chân nói thêm: “Lần đầu ta gặp ngài ở Thượng Kinh, trên lưng ngài cũng đeo miếng ngọc này. Ta chưa từng thấy cái nào như vậy, trong lòng nghĩ sao lại thiếu mất một góc. Chưa từng thấy… nên nhớ rất lâu.” +
Đâu chỉ là miếng ngọc bội thiếu một góc, ngay cả một người vừa nổi bật vừa thanh tao như Lục Thập Di cũng là lần đầu tiên cậu được gặp. +
Quý Hoài Chân cười cho có lệ. +
“Nhanh tay lên, ra ngoài xem tên họ Lộ kia muốn làm gì.” +
Yến Trì giũ tấm áo choàng của Quý Hoài Chân ra, đang định mặc cho y thì thì một bức tiểu họa vẽ bằng nét công bút¹ rơi xuống đất. Cậu vô thức nhặt lên xem, chỉ thấy trên đó vẽ một người phụ nữ tóc bồng bềnh như mây, vận áo đỏ cài trâm ngọc, đang trêu đùa đứa trẻ sơ sinh trong lòng. +
⤷¹ Đề cập đến cách ngọn bút được sử dụng để tạo ra tác phẩm một cách rõ ràng, sắc nét và có chủ ý. +
Quý Hoài Chân thấy vậy liền giật lấy, cất lại vào trong người, không hề giải thích gì với Yến Trì. +
Thứ có thể khiến y trân trọng như vậy, tự nhiên là tỷ tỷ Quý Vãn Hiệp và cháu ngoại A Toàn. Song, Yến Trì lại không biết, lúc ngẩng đầu lên thoáng thấy vẻ mặt Quý Hoài Chân có chút lạnh lùng, rồi liên tưởng đến mọi chuyện nghe ngóng được trước khi đến Vấn Dương, rằng Lục đại nhân đã thành thân, có điều thê tử đã qua đời lại có một người con chết yểu, bao năm nay không hề gần gũi ai. +
Tuy nhiên nghe là nghe, thấy là thấy. Thấy Quý Hoài Chân căng thẳng như vậy, Yến Trì không khỏi lặng người. +
Quý Hoài Chân suy nghĩ miên man, đột nhiên quay người lại, nói với Yến Trì một cách đương nhiên: “Ngươi không đi cùng ta à? Còn đứng ngây ra đó làm gì. Lỡ Lộ Tiểu Giai đột nhiên phát điên đánh đại nhân nhà ngươi thì làm sao.” +
Y hơi hất cằm, kiêu ngạo nhìn qua, rõ là đang đợi Yến Trì đi theo. +
Như người đi trong băng tuyết mùa đông giá lạnh lâu ngày được đến gần đống lửa, lòng bàn tay bàn chân Yến Trì tê rần, cảm giác kỳ diệu nhanh chóng lan khắp tứ chi. Cậu gắng sức “ừ” một tiếng, vài bước đuổi kịp, rồi nắm lấy tay Quý Hoài Chân. +
Quý Hoài Chân hừ lạnh một tiếng, miệng chẳng có lời nào hay ho, nhưng tay lại không buông. +
“Nắm chặt thế làm gì, sợ ta chạy mất à? Buông tay, đừng để người ta cười vào mặt ta.” +
Hai người lời qua tiếng lại ầm ĩ đi ra ngoài, các thị vệ đi theo đã quen không còn thấy lạ. +
Có điều Lộ Tiểu Giai kia bị Yến Trì trói gô lại đang quỳ giữa sân. Thấy vẻ mặt Quý Hoài Chân thỏa mãn đi ra, cả người toát ra hơi thở hoan lạc, rồi liếc sang Yến Trì bên cạnh, hắn nhất thời ngây người. +
Môi hắn run lẩy bẩy, mắt trợn trừng, không nói hai lời liền dập đầu ba cái về phía Đông Nam, gào khóc: “Mẹ ơi! Con bất hiếu! Y đúng là đồ đoạn tụ chết tiệt!” +
Yến Trì đang định nổi điên thì Quý Hoài Chân lười biếng giơ tay lên, các thị vệ liền ùa tới, cho tên đạo sĩ thối mồm mép lung tung này một trận nữa. +
Quý Hoài Chân ra hiệu dừng tay, cười hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?” Y thật sự khá hứng thú với Lộ Tiểu Giai. +
Lộ Tiểu Giai mặt mũi bầm dập, lết bằng đầu gối qua, cười nịnh nọt: “Bẩm đại nhân, năm nay hai mươi sáu rồi ạ!” +
Cũng trạc tuổi y. +
Y còn muốn hỏi thêm, nhưng lại nghe thấy tiếng hừ lạnh ẩn ý của Yến Trì bên cạnh, cậu đang bất mãn nhìn mình chằm chằm. +
Quý Hoài Chân đành đổi lời: “Ngươi lén lút đến chỗ ta ở làm gì?” +
“Bẩm đại nhân, tiểu nhân không yên tâm, tiểu nhân đến gặp ngài! Đại nhân cành vàng lá ngọc, khí chất phi phàm, cao quý không thể tả, vạn vạn lần không được có sơ suất gì đâu ạ!” +
Quý Hoài Chân vừa nghe đã nổi nóng, y ghét nhất người khác khoe chữ trước mặt mình, nói những lời ra vẻ mà y nghe không hiểu. Y lại giơ chân đá Lộ Tiểu Giai ngã lăn ra đất. +
Ai ngờ tên này dai như đỉa, như con lừa lăn một vòng tại chỗ rồi lại bò tới, tiếp tục nói: “Hôm qua sau khi đại nhân rời đi, tiểu nhân lại gieo một quẻ cho ngài. Chuyến đi lần này của đại nhân không dễ dàng, e là nếu cứ ở lại Phần Châu, sẽ có tai họa ngục tù đó đại nhân! Đại Tề ta nhân tài đông đúc, hay là đại nhân cứ hồi phủ, đổi người khác đi nghị hòa đi ạ!” +
Yến Trì hỏi hắn: “Ngươi dựa vào đâu mà quả quyết ngài ấy có tai họa ngục tù?” +
“Đương nhiên là do suy diễn mà ra, ta tính trời tính đất còn tính cả người, chưa bao giờ sai sót.” Chỉ thấy hắn cười ranh mãnh, nói với Quý Hoài Chân một cách mập mờ: “Ngay cả chuyện đại nhân hôm qua bí mật gặp gỡ với sư phụ ta, những lời nói và cảm nhận cũng là do ta tính ra. Ngoài ra ta còn tính ra được, cả đời này của Lục đại nhân phải thành thân ba lần.” +
Quý Hoài Chân bề ngoài không biến sắc, nhưng trong lòng lại chùng xuống. +
Thành thân mấy lần y không quan tâm, nhưng người này lại nói, chuyện Tằng đạo trưởng quả quyết A Toàn là Lý Nhĩ chuyển thế, có tướng đế vương, là do Lộ Tiểu Giai tính ra. Dựa theo tình báo của Tiêu Kim đài và lời khai của Trương chân nhân, chuyện liên quan đến A Toàn là Lý Nhĩ chuyển thế là do sư đệ của lão, hay nói cách khác là tên yêu đạo họ Tằng kia làm ra. Hôm qua gặp mặt, Quý Hoài Chân đã quả quyết đây là nhân họa chứ không phải thiên tai, e là đằng sau còn có kẻ giật dây. Sao đến lúc này lại đột nhiên xuất hiện một Lộ Tiểu Giai chưa từng nghe nói tới? +
“Ngươi là cái thá gì? Mèo hoang chó dại trên đường đến kể công với ta, lẽ nào ta cũng phải đồng ý?” +
Y thản nhiên nhìn Lộ Tiểu Giai, bàn tay phía sau ra hiệu, một ám vệ lặng lẽ rời đi. Yến Trì thấy hết trong mắt nhưng không xen vào. +
“Đại nhân không tin ta thì tin ai! Ngài họ Lục, ta họ Lộ², chúng ta cùng họ, nói không chừng năm trăm năm trước còn là người một nhà.” +
⤷² cùng cách đọc ‘lù’ nhưng viết khác +
Chưa đợi Quý Hoài Chân lên tiếng, Yến Trì đã lạnh lùng nói: “Vốn dĩ chẳng phải cùng một chữ.” +
Lộ Tiểu Giai sững người nhưng biết co biết duỗi, thẳng lưng lết gối tới trước, tỏ lòng trung thành với Quý Hoài Chân: “Không sao cả, ta có thể theo họ đại nhân, chỉ cần đại nhân biết quý trọng tính mạng của mình!” +
Quý Hoài Chân cười nói: “Ngươi đúng là người kỳ lạ, từ lúc thấy bát tự của ta đã luôn miệng bảo ta phải bảo trọng tính mạng, ta sống hay chết, liên quan gì đến ngươi?” +
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Lộ Tiểu Giai lại trở nên kỳ quặc ngượng ngùng. Hắn đột nhiên đỏ mặt liếc nhìn Quý Hoài Chân một cái, vẻ mặt mập mờ đó chỉ khiến người ta suy diễn lung tung. +
Miệng hắn lẩm bẩm, lúc thì gọi mẹ, lúc thì chửi đồ đoạn tụ chết tiệt. Yến Trì nhìn mà tức không để đâu cho hết, đang định ra tay đánh người thì sau lưng có người nói: “Đại nhân, đã chuẩn bị xong.” +
Mọi người cùng nghe tiếng nhìn qua. +
Chỉ thấy Bạch Tuyết thay bộ đồ ngắn gọn gàng, vận bộ váy bách hoa nhẹ nhàng tựa khói mây bước xuống từ lầu hai. Nàng ta một tay giữ chiếc trâm cài bên thái dương, đầu ngón tay còn vương chút son phấn chưa kịp lau, có vẻ đã lâu không đội tóc giả nên không quen. Quý Hoài Chân và các thuộc hạ thân tín đều đã quen nên chẳng thấy lạ, Yến Trì đã quen với mái tóc như ni cô của Bạch Tuyết, lúc này mặt đầy vẻ quái dị nhưng thay đổi biểu cảm ngay tắp lự. +
Chỉ riêng Lộ Tiểu Giai kia, như bị sét đánh ngang tai. +
Hắn đột nhiên lại quỳ về phía Đông Nam, dập đầu một cái thật kêu, mặt đầy vẻ trang nghiêm nói: “Mẹ, con lại có thể làm tròn chữ hiếu rồi.” +
Yến Trì không nhịn được nữa, đá một cước, thị vệ phía sau cũng đã nhịn từ lâu, ùa lên trói Lộ Tiểu Giai lại lần nữa. Hắn vùng vẫy như con rùa, vươn dài cổ nhìn về phía Bạch Tuyết. +
Bạch Tuyết vốn chẳng thèm để hắn vào mắt, nhận lấy nỏ tiễn³ từ thuộc hạ buộc vào cánh tay trắng như ngó sen, rồi buộc một con dao găm vào bắp chân. Cuối cùng cầm một cây châm Nga Mi hăm hở muốn thử, thấy chẳng giấu được nữa mới tiếc nuối bỏ đi, nói với Quý Hoài Chân: “Đại nhân còn có việc gì muốn giao phó không?” +
⤷³ Giấu dưới ống tay áo, chuyên tấn công tầm xa bằng ám khí như phi tiêu, độc dược,… +
Quý Hoài Chân trầm ngâm một lát, liếc nhìn Lộ Tiểu Giai trên đất, đột nhiên đổi lời: “Không cần nữa.” +
Ý là kế hoạch có thay đổi. +
Y ra hiệu cho Bạch Tuyết lại gần, ghé vào tai nàng ta dặn dò gì đó. Bạch Tuyết chỉ lạnh lùng gật đầu. Cuối cùng Quý Hoài Chân vỗ vai nàng ta, ẩn ý nói: “Ta biết ngươi đã lâu không làm chuyện này, nếu không muốn thì giao cho người khác làm.” +
Bạch Tuyết không tỏ ý kiến, nhận mệnh rời đi. +
Thấy giữa mày Bạch Tuyết thoáng qua một nét chán ghét, Yến Trì theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đang định nhìn Quý Hoài Chân thì Lộ Tiểu Giai nãy giờ vẫn ngơ ra nhìn bóng lưng Bạch Tuyết, đột nhiên hét lên: “Không đúng, ta nhớ ra rồi, ta đã thấy nàng ở gác Phương Phi Tẫn tại Thượng Kinh!” +
Yến Trì nghe tiếng nhìn qua. +
Ngay sau đó Quý Hoài Chân đột ngột đứng dậy đi vào trong, phất tay nói: “Trói tên yêu đạo này lại cho ta, bản đại nhân muốn đích thân thẩm vấn.” +
Yến Trì đang định đi theo thì cận vệ lại chặn cậu lại, chỉ đứng nghiêm trang một cách cứng nhắc. Thế là Yến Trì biết, đây là ý ngay cả cậu cũng không được theo. +
Quý Hoài Chân một tay xách gáy Lộ Tiểu Giai, đi đại vào một phòng, ném mạnh xuống đất như một con chó chết. Trước khi đóng cửa, y quay người lại bình tĩnh dặn dò: “Không có lệnh của ta, không ai được vào.” +
Khoảnh khắc trước khi cửa đóng lại, Yến Trì thấy trong mắt y lóe lên tia độc ác tàn nhẫn. +
Mấy ngày kề cận bên nhau, cậu đương nhiên phát hiện ra Lục Thập Di của hiện tại có lẽ đã khác với Lục Thập Di mà cậu gặp ở Thượng Kinh. Thời gian đổi thay, vật đổi sao dời, ngay cả chính cậu cũng đã khác xưa, huống chi Lục Thập Di lại ở một nơi ăn thịt người không nhả xương như Thượng Kinh. +
Chỉ là đột ngột thấy y như vậy, vẫn khiến trong lòng Yến Trì lạnh toát. +
Ánh mắt này Yến Trì rất đỗi quen thuộc, ban nãy y chắc chắn đã nổi sát tâm với Lộ Tiểu Giai. +
Trong phòng, Quý Hoài Chân ngồi xổm xuống, bóp cằm Lộ Tiểu Giai bắt hắn ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: “Tại sao ngươi lại từng đến gác Phương Phi Tẫn?” +
Lộ Tiểu Giai nhìn ngang ngó dọc, chỉ cảm thấy khí thế của người trước mắt trong phút chốc đã thay đổi, cố gắng trấn tĩnh nói: “Đương nhiên là đi cùng sư phụ của ta rồi.” +
Gác Phương Phi Tẫn tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất Thượng Kinh, bề ngoài lấy danh nghĩa kỹ nghệ để đón khách, làm ăn với các quan lại phú quý, nhưng đằng sau lại là một sòng bạc ngầm của Tiêu Kim đài, một phần nguồn tin của Quý Hoài Chân đến từ đây. +
Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông trên giường có thể không đáng tin, nhưng vài ly rượu vào bụng, những lời nói vô tình trong lúc trò chuyện lại rất đáng tin cậy. +
Vừa không quản được thân dưới, cũng không quản được cái miệng, cuối cùng của mất người cũng mất, trở thành một oan hồn dưới lưỡi đao sắc bén của Quý Hoài Chân. +
Chỉ là Bạch Tuyết theo Quý Hoài Chân nhiều năm đã khác xưa, không dễ dàng lộ diện. Vậy thì một tên đạo sĩ nghèo kiết xác như Lộ Tiểu Giai làm sao có cơ hội gặp nàng ta? +
Quý Hoài Chân nhìn hắn, đột nhiên cười. +
Y vui vẻ đứng dậy ra lệnh: “Hai người vào đây.” +
“Treo ngược tên họ Lộ này lên cột giường cho ta, rồi đi tìm chủ quán xin ít than củi, giã nát mang đến đây.” +
Quay đầu lại thấy tên thuộc hạ thân tín vẫn còn đứng ngây ra sau lưng, Quý Hoài Chân nhướng mày, quát lớn: “Còn không mau đi?” Người nọ do dự nhìn ra ngoài cửa: “Đại nhân, tên nhóc họ Yến kia đang đứng ở cửa không chịu đi, có vẻ muốn vào cùng đại nhân, thuộc hạ sợ động tĩnh quá lớn lại sinh thêm chuyện.” Hắn cẩn thận dò xét sắc mặt của Quý Hoài Chân: “Có cần mời về phòng trước không ạ?” +
Một chữ “mời”, dùng rất cẩn thận và khách sáo. +
Quý Hoài Chân ngạc nhiên, vô thức nhìn ra ngoài cửa, nơi đó không một bóng người, chắc là y không lên tiếng thì không ai dám để Yến Trì lại gần. +
Dáng vẻ thất thần của thiếu niên thoáng qua trong đầu y, cùng những cái vỗ về an ủi đêm qua. Sau khi làm loạn xong nằm trên đất, Yến Trì ôm y thật chặt, Quý Hoài Chân vốn luôn kén chọn lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của tên ngốc này với thân phận của Lục Thập Di. +
Nhưng Quý Hoài Chân cuối cùng vẫn là Quý Hoài Chân, lẽ nào đóng giả Lục Thập Di mấy ngày mà thật sự có thể thấm nhuần được chút lòng Bồ tát hay sao. +
Y cười khẩy một tiếng: “Không cần để ý đến cậu ta, cũng không cho phép cậu ta vào. Dù sao sớm muộn gì cũng phải thấy rõ, đừng làm lỡ việc chính là được.” +
Nghĩ một lát, y lại nói thêm: “Lộ tẩy rồi, thì giết đi là xong.” +



sợ ngày anh Quý bị lộ