Chương 10.

Biên Tập: Anh Chạ Yêu Em +
Chương 10: +
Ngủ một giấc ngon lành suốt đêm, Hoàn Hủ thức dậy, nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ. Trong nhà rất yên tĩnh, giáo sư Cố chăm chỉ từ sáng sớm đã đến công ty. +
Xuống cầu thang, robot gia chính nhận lệnh bắt đầu bận rộn, mang bữa sáng vẫn còn giữ ấm đặt lên bàn cho Hoàn Hủ. Hoàn Hủ mở quang não, lướt qua đống tin nhắn riêng 99+ từ người lạ, đang định xem thử hiệu quả của phim mới. +
Rầm một tiếng, cửa bị người ta đẩy mạnh ra, Cố Thần thở hổn hển đứng ở cửa. +
Hoàn Hủ nhìn cậu em hờ của mình, kỳ quái hỏi: +
“Sao hôm nay em về sớm thế?” +
Là học sinh lớp mười hai bận rộn, cậu em hờ vẫn đang sống những ngày tháng trường học thi đua đến chết đi sống lại. Bình thường ở nội trú, sáng thứ bảy có nửa ngày học tăng cường, đến trưa thứ bảy tan học mới về nhà, được hưởng một ngày rưỡi nghỉ ngơi. +
Theo lý mà nói, tan học về cũng phải tới giữa trưa. +
Đứa nhỏ rõ ràng là chạy một mạch về đây, bình ổn hơi thở xong mới đáp: +
“Tiết cuối là tự học, em xin nghỉ.” +
Cố Thần là học bá trong lớp, xin nghỉ một tiết tự học, giáo viên cũng không làm khó. +
Trả lời xong, cậu vẫn chớp cũng không chớp nhìn Hoàn Hủ. Hoàn Hủ ngoắc tay: +
“Qua đây ngồi.” +
Tuy động tác của Hoàn Hủ hơi giống gọi chó con, Cố Thần mím môi, vẫn từng bước từng bước dịch tới bên bàn, ngồi xuống đối diện Hoàn Hủ. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt vẫn dừng trên người anh ruột quen thuộc mà xa lạ này. +
“Ăn sáng chưa?” +
Cố Thần gật đầu. +
“Ăn thêm chút?” +
Cố Thần lắc đầu. +
“Vậy cũng được, hai tiếng nữa ăn cơm trưa luôn.” +
Hoàn Hủ dùng thìa khuấy cháo trắng, nhìn đứa nhỏ trầm lặng mà tâm sự đều viết hết lên mặt, hất cằm: +
“Có chuyện muốn nói với anh?” +
Cố Thần mím môi rồi mở miệng, đồng thời vẫn nhìn chằm chằm Hoàn Hủ, không bỏ sót chút thay đổi nào trên mặt hắn: +
“Giờ nghỉ giữa tiết em nghe bạn học bàn về Vô Đề.” +
Hoàn Hủ: “Ồ.” +
Cố Thần: “…Chính là Vô Đề của anh đó!” +
Hoàn Hủ tiếp tục trêu cậu mặt đơ: “Rồi sao?” +
Cố Thần: “……” +
Cuối cùng Cố Thần không nhịn được, cao giọng hơn, mặt đỏ lên vì kích động: +
“Em nghe họ bàn mới biết, Vô Đề là phim của Tinh Hỏa, đạo diễn họ Hoàn, tên Hoàn Hủ!” +
“Cho nên em xin nghỉ về chỉ để xác nhận? Cũng không sợ anh không có nhà.” +
“Em…” +
Câu sau “em nghĩ anh ở nhà” bị Cố Thần nuốt xuống. Nghe như làm nũng, mà quan hệ giữa cậu và Hoàn Hủ cũng chưa thân đến mức đó. +
Dường như cũng nhận ra mình lỗ mãng, ngồi trên ghế, Cố Thần siết chặt quai cặp sách, ánh sáng trong mắt dần tối đi, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng: +
“Em lên lầu.” +
Nói rồi cậu muốn đứng dậy, nhưng bị Hoàn Hủ mỉm cười gọi lại: +
“Anh mới dậy, còn chưa biết tình hình trên mạng. Nhưng nếu đám học sinh các em cũng bàn tán, xem ra độ hot không tệ. Lại đây, hai anh em mình cùng xem.” +
Tay Cố Thần nắm quai cặp hơi buông lỏng, nhưng vẫn có chút luống cuống, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong. +
Điều khiển quang não chiếu màn hình, Hoàn Hủ như nhớ ra gì đó, cười hỏi: +
“À đúng rồi, bạn học em chắc không phải đang mắng anh đấy chứ?” +
Câu hỏi này quá sắc bén. Từ mấy lời vụn vặt cậu nghe được, dường như… hình như… đúng là có trách móc, nhưng cũng không hẳn là kiểu mắng chửi. +
“Không phải thật sự mắng anh đấy chứ? Không đúng nha, họ không thích à?” +
“Không có, họ… chắc là khá thích tác phẩm của anh.” +
“Anh là ai?” +
“Hả?” +
Hoàn Hủ giơ tay vò đầu cậu nhóc một trận: +
“Anh là anh trai em. Trước đây anh làm không đúng, giờ chính thức xin lỗi em. Sau này trước mặt anh, không cần căng thẳng như vậy.” +
Cố Thần không lập tức lên tiếng. Mãi đến khi Hoàn Hủ đã bắt đầu xem bình luận, mới nghe cậu khẽ “ừm” một tiếng. +
Hoàn Hủ không nói thêm gì. Vết rạn giữa nguyên chủ và đứa em này không phải ngày một ngày hai hình thành, cứ từ từ thôi. +
Việc đầu tiên Hoàn Hủ xem là số liệu hậu trường. Tuy không nghĩ sẽ flop, nhưng cậu cũng không ngờ số liệu lại khoa trương đến vậy. +
Chỉ qua một đêm, lượt phát đã vượt ba mươi triệu, bình luận hơn mười vạn, quan trọng nhất là tỷ lệ mua xem lên tới tám mươi lăm phần trăm. +
Vì nguyên nhân công việc của mẹ, Cố Thần cũng hiểu ý nghĩa những số liệu này. Trong thời đại nội dung phim ảnh đồng chất hóa hiện nay, đừng nói tám mươi phần trăm, đạo diễn bình thường có thể đạt bảy mươi phần trăm đã là rất cao. +
Trên tám mươi phần trăm, gần như chỉ những đạo diễn vàng tự mang danh tiếng mới đạt được. Mà cho dù là đạo diễn vàng cũng có thể lật xe, nếu chất lượng phim hơi kém, tỷ lệ đăng ký sẽ liên tục giảm. +
Nhấn mạnh trọng điểm, anh cậu là đạo diễn mới, hoàn toàn không có chút danh tiếng cộng thêm nào. Hơn nữa phim trên bảng người mới, rất nhiều tác phẩm vì tranh thứ hạng mà chọn chiếu miễn phí. +
Đương nhiên, tác phẩm đầu tay của đạo diễn mới, dưới điều kiện đảm bảo chất lượng, đa phần chỉ là video ngắn khoảng hai mươi phút. Tác phẩm dài tới năm mươi phút như Vô Đề, nhìn khắp lịch sử Thương Lam võng cũng hiếm như lông phượng sừng lân. +
Giá xem Vô Đề được Hoàn Hủ định là 6 tinh tệ. So với phim khác thì rất thấp, lại cộng thêm chất lượng cực cao của Vô Đề, khán giả mua xem đều cảm thấy lời to, gần như không có chê bai. +
Có lẽ cũng vì giá quá thấp, mua không thiệt thòi, nên nền người xem càng lớn mà tỷ lệ đăng ký chẳng những không giảm còn tăng lên. +
Ngay vừa rồi, Cố Thần tận mắt nhìn số liệu thời gian thực ở hậu trường làm mới, 85 chớp mắt nhảy thành 86. +
Cố Thần: “……” +
Hoàn Hủ cuối cùng cũng giải đáp được một nghi hoặc trong lòng. Dù cậu có lòng tin với Vô Đề, cũng không cho rằng chỉ dựa vào khán giả tự đề cử mà Vô Đề có thể nổi đến mức phá vòng, ngay cả học sinh lớp mười hai cũng nghe nói tới. +
Trong kế hoạch của Hoàn Hủ, Vô Đề đáng lẽ phải đợi đến khi lên trang đầu bảng tân binh mới bắt đầu một đợt tăng số liệu thật sự. +
Hiện tại kế hoạch được đẩy sớm, là vì tỷ lệ đặt mua của Vô Đề quá xuất sắc, sau khi hệ thống trí năng hậu trường của Thương Lam võng đánh giá, phim được gắn một huy hiệu vàng nhỏ dành cho nội dung chất lượng cao. +
Lưu lượng của bảng huy hiệu vàng không phải hạng sau của bảng tân binh có thể so sánh. +
Lại thêm trong đêm đã có những up chủ khứu giác nhạy bén cắt ghép các đoạn đặc sắc, nghiêm túc có, tấu hài cũng có. +
Trong đó có một video tên là “Tìm điểm khác nhau”, nhận vô số lượt thích, đạn mạc đầy những tiếng ha ha ha của khán giả. +
Bởi vì khi đó kinh phí có hạn, Hoàn Hủ không thuê diễn viên bên ngoài, ngay cả diễn viên quần chúng cũng giải quyết nội bộ. Ví dụ, khán giả không hề biết bà dì qua đường trên phố Lương Thành thật ra là cô phụ bếp của Tinh Hỏa. +
Người ít, cũng dẫn đến việc có vài vai phụ sau khi đổi trang điểm sẽ lặp lại xuất hiện. +
Trong bản cắt của thám tử đại nhân, tể tướng đương triều và ông chú tiệm may bên cạnh y quán họ Đồ đứng cùng khung hình. Tuy có râu để phân biệt, nhưng cũng không che được đôi mày mắt tương tự. +
【Đạn mạc: Tể tướng à, ngài bị hoàng đế bệ hạ cắt giảm nhân sự rồi à, sao về quê bán quần áo thế?】 +
【Người đến tuổi trung niên, vui mừng nhận thất nghiệp, bị ép lộ mặt mưu sinh, nói nhiều toàn là nước mắt.】 +
Không chỉ tể tướng và chưởng quầy tiệm may, còn có hoàng đế và Tề vương. Nào có anh em giống nhau sáu bảy phần, rõ ràng là một người đóng hai vai. Up chủ cũng cắt cảnh của hai người thành video quỷ súc. +
【Yo yo check it out, đoán xem tôi là hoàng đế hay Tề vương ao~】 +
【Đừng hỏi vì sao tôi đa nhân cách, hỏi là đạo diễn Hoàn sắp xếp hay quá!】 +
【Hoàng đế ngồi xổm, hoàng đế xong đến Tề vương xổm, Tề vương xổm xong sao vẫn là Tề vương xổm?】 +
Vì “trứng phục sinh” khiến người ta dở khóc dở cười này, Vô Đề lại nổi thêm một đợt. +
Dưới nhiều phương diện cộng hưởng, chỉ trong một đêm, Vô Đề hợp tình hợp lý, lại vừa bất ngờ mà bùng nổ toàn mạng. +
Lên trang đầu bảng tân binh, thậm chí đứng đầu bảng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. +
Biết rõ nguyên nhân rồi, Hoàn Hủ cũng không chú ý quá nhiều nữa. Nhìn bình luận có lượt thích rất cao dưới bài đăng phát hành tác phẩm, cậu hơi nhướng mày. +
Thì ra có cư dân mạng hỏi phần giải thích chi tiết bài thơ Vô Đề trong lá thư nhà cuối cùng của Tống Mặc Hiên. +
Vốn dĩ đem thơ Vô Đề của Lý Thương Ẩn đặt vào, chỉ là Hoàn Hủ tiện tay kẹp hàng riêng, để văn hóa tổ tiên biểu diễn trước mặt người tinh tế một phen. +
Không giải thích thơ văn cũng là vì cậu muốn người tinh tế tự mình phát hiện, như vậy mới càng khắc sâu ấn tượng. Không ngờ viện nghiên cứu chính thức nhanh như vậy đã xuống sân. +
Viện nghiên cứu văn hóa hành tinh mẹ treo chứng nhận chính thức đăng bài: @Đạo diễn Hoàn @Tinh Hỏa giải trí @Vô Đề. Bài Vô Đề trong thư nhà mà đạo diễn Hoàn trích dẫn, tác giả nguyên bản Lý Thương Ẩn chính là thi nhân nổi tiếng thời Đường của Lam Tinh trung cổ. +
Ông từng viết nhiều bài thơ tình lưu truyền thiên cổ. Trong tư liệu hiện có của chúng tôi, tổng cộng lưu giữ sáu bài thơ tình của ông, Vô Đề là một trong số đó. +
Nếu hứng thú với Vô Đề, với thi nhân và câu chuyện phía sau thi nhân, mời sang khu thơ cổ, tìm từ khóa: thi nhân Lam Tinh trung cổ Lý Thương Ẩn. +
Đây là đem quảng cáo đánh thẳng vào khu bình luận. +
Hoàn Hủ cười một tiếng, tiện tay theo dõi lại. Đồng thời cũng nhìn ra sự sa sút của sở nghiên cứu, số người theo dõi trang chính thức ít đến đáng thương so với các viện nghiên cứu lớn khác. +
Hoàn Hủ không chỉ theo dõi lại, mà còn @ họ rồi đăng động thái mới: +
“Tuổi trẻ chưa hiểu Lý Thương Ẩn, hiểu rồi đã là người trong thơ.” +
Vừa đăng xong, fan mới nhanh chóng ùa vào. Nhưng sau khi nhìn thấy động thái mới của Hoàn Hủ, fan lại một lần nữa trầm mặc. Vị đạo diễn Hoàn này dường như thật sự rất tùy hứng. +
Làm gì có ai như vậy, phát tác phẩm xong mặc kệ tinh võng dậy sóng ngập trời, biến mất cả đêm, đến trưa hôm sau mới xuất hiện. +
Kết quả, như thể không thấy lời tố cáo cậu cố ý dọa người của khán giả, cũng không quan tâm số fan tăng điên cuồng, hay lời tâng bốc của diễn viên và fan. +
Mọi vấn đề đều làm ngơ. +
Đăng bài mới thì có đăng, nhưng lại đi kéo nhiệt cho web nhà người ta. +
“Được được được, không hổ là anh, đạo diễn Hoàn tùy hứng.” +
“Vừa nổi tiếng đã quảng cáo kiếm tiền rác, đạo diễn Hoàn thế này không tử tế đâu nhé.” +
“Lầu trên, quảng cáo là thật, nhưng chắc thật sự không nhận tiền. Ai cũng biết sở nghiên cứu cổ nhiều năm xin không nổi kinh phí hoạt động, chắc không có tiền thuê người quảng cáo.” +
“Tóm lại: đạo diễn Hoàn yêu sâu đậm vị thi nhân họ Lý này.” +
“Tiểu yêu tinh, nghe em hết, giờ đi xem thần tượng nhà em đây, vui chưa.” +
Hoàn Hủ lắc đầu. Lý Thương Ẩn đúng là thi nhân cậu thích, nhưng không phải thần tượng. Cậu cũng không phải fan duy nhất của ai. Đạo diễn Hoàn rất bác ái, điều cậu yêu là cả nền văn minh huy hoàng rực rỡ ấy. +
Chọn bắt đầu từ Thương Ẩn tiên sinh, cũng vì Hoàn Hủ cảm thấy tình thánh và dân chúng Thương Thiên tinh có vẻ hợp nhau hơn. +
Nắm bắt hướng gió của đạo diễn Hoàn vẫn luôn chuẩn xác như cũ. Với câu giới thiệu khiến người ta ngứa ngáy tò mò ấy, cộng thêm danh hiệu tình thánh, hiệu quả kéo người xem còn tốt hơn nỗ lực cả đêm của sở nghiên cứu cổ. +
Tại phân viện nghiên cứu thơ văn, người trẻ đang lướt quang não ngẩng đầu nhìn viện trưởng: +
“Viện trưởng, ngài với đạo diễn Hoàn thật sự không có giao dịch ngầm gì sao?” +
Bằng không vì sao một đạo diễn đang nổi lại kéo nhiệt miễn phí cho họ, nghĩ mãi không thông. +
Viện trưởng cũng nghĩ không thông. Suy đi tính lại, ông đột nhiên nghĩ tới một khả năng. +
Sau khi Vô Đề ngang trời xuất thế, ông cũng tìm hiểu vị thanh niên tốt bụng có nghiên cứu sâu về văn hóa cổ này. Đối phương là con riêng của Cố Minh Duệ. +
Cố Minh Duệ cũng là người trong giới, và quen viện trưởng. Chỉ là hướng nghiên cứu của giáo sư Cố là dân tộc của hành tinh mẹ, hai người tuy quen biết nhưng không quá thân. Giờ phút này viện trưởng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ giáo sư Cố đơn phương xem mình là tri kỷ? +
Vậy mình có phải cũng nên tỏ thái độ gì đó? Quan trọng nhất là giáo sư Cố có người con trai ưu tú như Hoàn Hủ, người trẻ tốt như vậy nên sớm kéo vào giới giao lưu nhiều hơn! +
Đúng vậy, chính là giao lưu. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo. +
Bóng dáng hoàn chỉnh của thời Lam Tinh trung cổ thể hiện trong Vô Đề, cộng thêm hệ thống thần thoại yêu ma được cô đọng trong đó, đã đủ chứng minh thực lực của Hoàn Hủ. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng học thức lại uyên bác hơn cả những ông già nghiên cứu nhiều năm như họ. +
Phân viện trưởng chắp tay sau lưng đứng đó, văn vẻ cảm khái: +
“Thằng nhóc này ghê thật, giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện!” +
Mà phía dưới khu bình luận của Vô Đề, cũng có cư dân mạng nhiệt tình từ sở nghiên cứu cổ quay về, phổ cập đơn giản cho mọi người nội dung liên quan đến Lý Thương Ẩn tiên sinh. +
“Bảo sao gọi Lý Thương Ẩn tiên sinh là tình thánh. Ông và vợ rất yêu nhau, những bài thơ còn truyền lại đa phần đều viết cho vợ. Đáng tiếc hai người không như Tiểu Ngọc và thư sinh, cuối cùng tình sâu duyên cạn, sớm âm dương cách biệt.” +
“Chuẩn bị đi cày lần bốn đây. Vừa đọc bản dịch Vô Đề vừa xem chuyện tình thư sinh và Tiểu Ngọc, cảm xúc ngổn ngang. Câu trích cuối thư cũng quá tuyệt, đại đại Thương Ẩn có tài, đạo diễn Hoàn cũng có tài.” +
“Đến chết xuân tằm tơ đứt đoạn, thành tro ngọn nến lệ vơi dòng. Tôi khóc ngất tại chỗ làm. Yêu ba năm, gặp phụ huynh bạn bè đầy đủ, năm ngoái chuẩn bị cưới, vậy mà bạn trai phát hiện bệnh nan y, nửa năm trước mãi mãi rời xa tôi. Đúng là tuổi trẻ chưa hiểu Lý Thương Ẩn, hiểu rồi đã là người trong thơ.” +
“Oa oa, ôm chị lầu trên một cái. Bạn trai chị không rời đi đâu, chỉ hóa thành vì sao bảo vệ chị thôi.” +
Ngày hôm đó, không biết bao nhiêu người đổi chữ ký cá nhân thành những câu thơ trong Vô Đề. +
Còn Tiếp.. +



giống tui lúc đọc xong một bộ truyện