Chương 11.

Biên Tập: Anh Chạ Yêu Em +
Chương 11: +
Lại qua thêm hai ngày lên men, Vô Đề – bộ phim phát hành khi mùa tân binh qua nửa chặng đường, vậy mà cứ thế giết ra một con đường máu. Sau ba ngày công chiếu, phim leo lên vị trí trang đầu bảng tân binh. +
Rất nhiều người theo dõi bảng xếp hạng đã bắt đầu cá cược, từ hạng tám lên ngôi đầu, Vô Đề cần bao lâu. +
Trong nhóm nuôi dưỡng tân binh của Tiền Hân, mọi người cũng đang bàn tán. +
Blue: “Cược một cây lạt điều, đoán mù ba ngày lên top 1.” +
Đại Đại Bạch: “Phải tin sức hút của Tiểu Ngọc, hai cây lạt điều, 24 giờ Vô Đề nhất định hạ được Thất Sát.” +
Tiền Đa Đa: “Mọi người vẫn quá coi thường Vô Đề rồi. Tôi đoán tối nay mười hai giờ sẽ lên đầu bảng!” +
Trong văn phòng tổng giám đốc Tinh Hỏa, cũng có hai người đang thảo luận chuyện tương tự. Giáo sư Cố đẩy chén trà vừa pha xong đến trước mặt lão Vương. Lão Vương uống như trâu gặm mẫu đơn rồi nuốt xuống: +
“Lão Cố, ông nói xem Tiểu Hủ khi nào mới thành trạng nguyên!” +
Từ “trạng nguyên” này cũng là chú Vương học được trong Vô Đề. +
Giáo sư Cố mỉm cười ôn hòa: +
“Khi nào cũng được, không quan trọng.” +
“Đúng thật, sớm hay muộn đều như nhau, ha ha ha. Chỉ không biết ba công ty lớn kia giờ này tâm trạng thế nào.” +
Ba ông lớn ngành điện ảnh của Thương Thiên tinh là Phong Hỏa giải trí, Hoàng Quan giải trí và Đỉnh Thịnh giải trí, nắm giữ tài nguyên hàng đầu của hành tinh. Những công ty như vậy đương nhiên rất coi trọng lớp người mới. +
Những vị trí đầu bảng tân binh thông thường đều sớm bị các công ty lớn ký về dưới trướng. +
Đây là lần đầu sau nhiều năm, lại có một bộ phim ngang trời xuất thế, phá vỡ tuyến phong thủ của ba đại công ty, hơn nữa còn đến từ một công ty nhỏ vô danh. +
Đồng nghiệp trong ngành bắt đầu điều tra bối cảnh của Tinh Hỏa và Hoàn Hủ, còn khán giả bình thường thì hóng drama xem kịch. Không phải họ có ác cảm gì với ba đại công ty, chỉ đơn giản thích cốt truyện sảng văn như thế. +
Giáo sư Cố nhắc nhở: +
“Mấy ngày này nhân viên tăng ca vất vả rồi, chú ý hướng đi trên mạng, tiến hành dẫn dắt tích cực. Cuối tháng phát thưởng cho mọi người.” +
Hiện giờ Vô Đề đã nổi, tiền vốn của Tinh Hỏa quay trở lạ, dòng tiền đứt đoạn cuối cùng cũng nối tiếp. Tuy vẫn còn khoản vay ngân hàng phải trả, nhưng giáo sư Cố cũng đã có khí phách nói ra lời hứa thêm đùi gà cho nhân viên. +
Phó giám đốc Vương vỗ ngực cười bảo đảm: +
“Yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi và đội ngũ.” +
Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, phó giám đốc Vương cảm nhận bầu không khí mới của công ty, khóe mắt cười càng sâu hơn. So với vẻ ảm đạm như nhà xác lúc trước vì sắp phá sản, hiện giờ nhân viên trong công ty ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, ai làm việc nấy. +
Hai nghệ sĩ của công ty được quản lý dẫn theo, bước chân vội vã rời đi. Mượn cơn gió đông của Vô Đề, quản lý đã nhận cho nghệ sĩ nhà mình mấy bộ phim. Tuy đa số chỉ là web drama nhỏ, vai diễn cũng chỉ hàng bốn hàng năm, nhưng so với trước kia chạy khắp nơi làm diễn viên quần chúng đã tốt hơn rất nhiều. +
Trên mặt các nghệ sĩ trẻ đều mang vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. +
Mọi thứ đều đang tốt lên. +
Phó giám đốc Vương sải bước lớn đi về văn phòng của mình. Ông cũng không thể thua đám người trẻ quá nhiều, phải nắm lấy cơ hội và sự chú ý mà Tiểu Hủ mang đến cho Tinh Hỏa, đánh một trận lội ngược dòng thật đẹp! +
Không có nhiệm vụ quay chụp, dưới tiền đề đã có vốn và tài nguyên, với quy mô hiện giờ, giáo sư Cố dưới sự trợ giúp của phó giám đốc Vương cũng miễn cưỡng đảm đương được. Vì thế Hoàn Hủ yên tâm thoải mái tiếp tục nằm cá mặn ở nhà. +
Mặc áo len màu lanh mặc nhà, Hoàn Hủ tựa trên ghế lười phơi nắng, lướt quang não, lướt mạng, vô cùng thư thái. +
Ngoài những thảo luận về Thương Ẩn tiên sinh và Vô Đề, cùng với sự nổi tiếng của Vô Đề, trên tinh võng cũng xuất hiện rất nhiều blogger trang điểm mô phỏng và cosplay, độ nóng đều khá ổn. +
Mà bất kể là quan tâm bản thân Vô Đề, hay xem các video ăn theo, dân chúng tinh tế đều không tránh khỏi tiện thể hiểu thêm về văn hóa mẫu tinh. +
Phản ứng hiện tại rất tốt, cá đã bị mồi nhử hấp dẫn kéo tới. Hoàn Hủ chuẩn bị thừa thắng xông lên. +
Cậu đã bắt đầu suy nghĩ đến tác phẩm thứ hai, tranh thủ lúc đang nóng để rèn sắt, vừa vì mục tiêu của bản thân, vừa vì sự phát triển của Tinh Hỏa. +
Tuy khán giả xem Vô Đề xong, trong tình huống toàn mạng không có món thay thế, liên tục nhắn lại trong không gian của Hoàn Hủ và Tinh Hỏa, giục mau ra phim mới. Nhưng bọn họ chỉ quen mồm nói chơi, lúc để lại lời nhắn tuyệt đối không ngờ Hoàn Hủ thật sự chuẩn bị phát hành nối tiếp không nghỉ. +
Ngay lúc đạo diễn Hoàn ở nhà tìm cảm hứng, Hoàng Hạo đã vào làm tại Ảnh Ấn thì sắc mặt cực kỳ khó coi. +
Hoàng Hạo là đạo diễn bạc bài được Ảnh Ấn bỏ ra không ít tiền đền bù đào tới. Đặc biệt hắn còn là đồ đệ do đạo diễn vàng Phùng Mạn Mạn tự tay dẫn dắt, nên Ảnh Ấn đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn. +
Chỉ là họ cũng không ngờ, hôm trước còn chờ đối thủ cũ Tinh Hỏa đóng cửa phá sản, hôm sau Tinh Hỏa đã tung phim mới tuyệt địa phản kích. +
Nếu nói việc Tinh Hỏa cải tử hồi sinh khiến tầng lớp cao tầng Ảnh Ấn thấy nghẹn lòng và tiếc nuối, vậy thì với Hoàng Hạo, người chia tay không hòa bình với Tinh Hỏa chỉ còn lại phẫn nộ và oán hận vì bị đùa bỡn. +
Hắn mang tiếng xấu đâm sau lưng Tinh Hỏa, để chứng minh mình làm đúng, hắn chỉ muốn thấy Tinh Hỏa phá sản. +
Rầm! +
Hoàng Hạo đấm mạnh một quyền xuống mặt bàn, lại quên lực tác dụng là hai chiều, đau đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, gương mặt càng thêm dữ tợn vặn vẹo. +
“Nói gì mà dốc toàn lực bồi dưỡng tôi, sau này để tôi làm người kế vị bà ta. Rõ ràng là đề phòng tôi, đồ tốt cuối cùng chẳng phải đều để lại cho đứa con trai quý hóa của bà ta sao!” +
Hoàn Hủ chỉ là bùn nhão không đắp nổi tường, ngoài biết đầu thai, vận may tốt, còn có cái gì? +
Hoàng Hạo căn bản không tin Vô Đề là kịch bản của Hoàn Hủ, nhận định chắc chắn là Phùng Mạn Mạn để lại cho hắn. +
“Nếu giao cho tôi quay, tôi chắc chắn làm tốt hơn! Nếu ngay từ đầu đưa kịch bản cho tôi, chưa biết chừng tôi đã ở lại. Nói cho cùng, là bọn họ bất nhân trước, đừng trách tôi bất nghĩa!” +
Càng nghĩ càng tức, Hoàng Hạo đứng dậy, quyết định ra ngoài hút điếu thuốc cho bình tĩnh. +
Trong phòng hút thuốc, một đạo diễn đồng bài của Ảnh Ấn thấy hắn đẩy cửa bước vào liền chủ động chào hỏi: +
“Anh Hoàng, cũng ra hút thuốc à?” +
Hoàng Hạo nhàn nhạt đáp: +
“Ừ.” +
“Anh Hoàng, đây.” +
Đạo diễn đồng bài chủ động đưa thuốc. Hoàng Hạo liếc nhìn nhãn hiệu, không từ chối. +
Phun ra một vòng khói, Hoàng Hạo vừa thấy dễ chịu hơn chút, liền nghe vị đạo diễn đồng bài bên cạnh mở miệng, chuyên nhắc đúng nồi không nên nhắc: +
“À phải rồi anh Hoàng, trước đây anh ở Tinh Hỏa mà. Mấy ngày nay Tinh Hỏa nổi ghê lắm, anh biết chứ?” +
“……” +
Hoàng Hạo ngậm đầu lọc, nghiến răng nặn ra ba chữ: +
“Không biết.” +
“Hả? Anh Hoàng vậy mà chưa nghe sao? Vô Đề, đề tài cổ ảnh, phát hành giữa tháng mà vẫn trực tiếp xông vào trang đầu bảng tân binh. Tôi đi, trước còn hạng tám, giờ đã hạng sáu rồi, 666 ghê.” +
Rầm! +
Đạo diễn đồng bài ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng Hạo đập mạnh cửa phòng hút thuốc rồi bỏ đi. +
Con cá nóc Hoàng Hạo mặt âm trầm trở về văn phòng, trong lòng chửi ầm lên: +
Đồ ngu thiếu hiểu biết, không biết nhìn sắc mặt người khác. Hắn không hạng đồng thì ai hạng đồng, cái thứ cả đời chỉ xứng làm hạng đồng! +
Nào ngờ trong phòng hút thuốc, đạo diễn hạng đồng cũng đang mắng hắn trong lòng: +
Kiêu cái gì mà kiêu, lỗ mũi vểnh tận trời. +
Vị đạo diễn hạng đồng cúi đầu xuống, đầu thuốc lá Hoàng Hạo căn bản chưa dập tắt cứ thế bị ném xuống đất. +
Ấn tượng của vị đạo diễn hạng đồng đối với Hoàng Hạo càng tệ hơn: Đồ ngu, trẻ con mẫu giáo còn biết phải dập tàn thuốc để tránh gây cháy, vô ý thức, đời này hắn cũng chỉ đến thế thôi! +
Hoàng Hạo ngồi trên ghế làm việc, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, cảm thấy số phận bất công. +
Lý trí nói với hắn: Đừng nghĩ đến Hoàn Hủ và Tinh Hỏa nữa, chăm chỉ làm việc, dùng tác phẩm lên tiếng, chứng minh bản thân đi! +
Nhưng thân thể lại không nghe lời. Cứ vài phút, tay hắn lại không nhịn được mở quang não, làm mới bảng tân binh. +
Thế là suốt cả buổi chiều, ngoài việc làm mới bảng tân binh, Hoàng Hạo chẳng làm gì khác, trơ mắt nhìn Vô Đề phi thẳng lên: hạng tám, hạng sáu, hạng năm… +
Đến giờ tan làm, Hoàng Hạo vẫn ngồi chết dí trên ghế nhìn chằm chằm màn hình. Vô Đề đã leo tới hạng ba. +
Đạo diễn mới mà Đỉnh Thịnh lần này dốc sức nâng đỡ, đứng trước Hoàn Hủ cứ thế nhẹ nhàng bị nghiền nát chưa đầy một hiệp. +
Đồ phế vật! +
Nghiến chặt răng hàm sau, Hoàng Hạo hung dữ nói: +
“Phong Hỏa, Hoàng Quan, lấy bản lĩnh thật của ba đại công ty ra đi, ngàn vạn lần đừng làm tao thất vọng!” +
Để bày tỏ ủng hộ, Hoàng Hạo còn liên tiếp mở toàn bộ thiết bị nối mạng trong văn phòng, cày lượt xem cho hai bộ phim kia. +
Tầng ba mươi ba tòa nhà Đỉnh Thịnh, tổ đạo diễn số năm. +
Một thanh niên đeo kính gọng đen dày cộp, như con cá mặn đã mất hết ước mơ, nằm ngửa trên ghế không chút sức sống, bên tai như vang lên âm thanh trò chơi “KO”. +
“Từ đâu chui ra tên hack thế này, hỏa lực mạnh quá.” +
Vai bị người ta vỗ một cái, thanh niên ngẩng đầu nhìn cằm hai ngấn dày cộp của trưởng bộ phận đạo diễn số năm, trầm mặc. +
Trưởng bộ phận không biết thanh niên đang nghĩ gì, còn tưởng cậu ta mất cân bằng tâm lý, liền an ủi: +
“Vô Đề à, đặt được cái tên hay nên chiếm tiện nghi thôi. Không thì dù có bị đánh xuống cũng chẳng nhanh vậy đâu.” +
Thanh niên: “… Ngài nghiêm túc đấy à?” +
Trưởng bộ phận ho khan: +
“Tiểu Lương, thực lực của cậu chúng tôi đều biết. Trước kia cũng là quyết sách công ty có vấn đề, không nên vì chiều khẩu vị khán giả mà bắt cậu phát huy ở lĩnh vực không giỏi. Lần sau chúng ta đánh lại là được, đừng áp lực quá.” +
Thanh niên vươn vai, đẩy gọng kính, lộ ra nụ cười âm u: +
“Người có áp lực bây giờ đâu phải tôi, mà là hai vị phía trước kia kìa, hề hề.” +
Trưởng bộ phận: +
“… Đừng cười như thế, trông cậu rất giống biến thái.” +
Thanh niên không vui, chỉ vào tên Hoàn Hủ mà kêu oan: +
“Ngài mở to mắt nhìn xem, giữa tôi với hắn rốt cuộc ai mới là biến thái?” +
Trưởng bộ phận trầm ngâm chốc lát. Đúng lúc ấy, ông tận mắt nhìn thấy Vô Đề lại tăng thêm một hạng, vội uống ngụm cà phê cho bớt sốc. +
Mẹ nó, cả hai đều biến thái! +
Đáng tiếc hắc mã đã có công ty, mà công ty còn là của nhà người ta mở. Nếu không thế nào cũng phải thử đào góc tường. +
Phía bộ đạo diễn Hoàng Quan thì truyền ra tiếng chửi rủa khó nghe, cùng âm thanh đồ vật bị quét rơi xuống đất vỡ tan. +
Tám giờ tối, nhanh hơn mọi dự đoán của mọi người, Vô Đề chính thức lên bảng tân binh, trên tên phim treo chiếc vương miện vàng tượng trưng cho ngôi đầu bảng. +
Tại bộ đạo diễn Phong Hỏa, một cô gái trẻ buộc đuôi ngựa cao thở phào nhẹ nhõm: +
“Cuối cùng vẫn bị chen xuống rồi à.” +
Cô gái đứng dậy, bước những bước nhỏ kiểu tiểu thư tới cửa văn phòng, vươn cổ nhìn ra ngoài, xác nhận đồng nghiệp đã tan làm về hết, mới quay người đóng cửa lại. +
Yên lặng ba giây. +
Cô gái vẫn không nhịn được mà hét lên. +
“A a a! Không cam tâm quá đi! Biết thế để mùa sau thi rồi! Chức quán quân của tôi! Áu áu áu! Hoàn Hủ đúng không, bà đây nhớ mặt anh rồi! Đáng ghét! Nữ vương không đấu với nam nhân, nhường anh lần này, có bản lĩnh thì lần sau đấu tiếp!” +
“Yến Tiểu An cố lên! Cậu là tuyệt nhất! Xông lên! Xông lên! Xông lên!” +
Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng cười nhạo. +
Yến Tiểu An cứng người quay lại, trên mặt là vẻ xấu hổ sắp xã chết. Giây tiếp theo liền đối diện với gương mặt mà người ngoài nhìn vào thì đẹp trai đến mềm chân, nhưng trong mắt cô lại cực kỳ đáng ghét. +
“Em là béo nhất?” +
Yến An tức đến đỏ mặt sửa lại: +
“Giỏi nhất! Em là giỏi nhất! Thẳng nam sắt thép như anh không thể lặng lẽ đi ngang qua, giả vờ như không thấy sao? Em còn thấy ngại thay anh.” +
Yến Trạch bình tĩnh: “Anh không ngại.” +
Yến An kéo mạnh cửa: +
“Anh, anh ruột của em! Em gái anh vừa bị người ta ấn xuống đất ma sát, giờ anh chẳng phải nên an ủi em sao?” +
Yến Trạch im lặng vài giây rồi nói: +
“Vậy… bị thêm vài lần là quen thôi. Nói thế có đỡ hơn chưa?” +
Yến An: “…” +
Ăn một cú Vương Bát Quyền của em đây! +
Rùa nhỏ vừa ra quyền đã bị con rùa chúa chân tay dài phía đối diện vô tình trấn áp. Xách mai rùa sau lưng Yến An lên, Yến Trạch hỏi: +
“Về cùng hay tăng ca tiếp?” +
Đã bị nghiền áp rồi, còn tăng ca cái gì. +
“Về. Còn nữa, trừ phi anh mời em ăn hành lang hoa xoay giới hạn của nhà hàng Hoa Hồng, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu!” +
Hoàn Hủ hoàn toàn không biết, vì mình leo lên ngôi đầu mà suýt khiến một đôi anh em ruột trở mặt thành thù. +
Dưới Tinh Bác của Hoàn Hủ và Tinh Hỏa, fan lập tức gửi lời chúc mừng rồi mở tiệc ăn mừng, pháo hoa ảo nổ tung khắp nơi. +
“Phá vòng phong tỏa tam đại, cướp vương miện vàng! Trâu bò quá Tinh Hỏa của tôi, trâu bò quá Hoàn của tôi!” +
“Chém loạn khắp nơi! Xin hỏi còn ai!” +
“Mừng Tinh Hỏa, mừng Vô Đề, mừng đạo diễn Hoàn nhà ta!” +
“Gõ bát xin cơm, đói đói, đạo diễn Hoàn làm ơn ban chút đồ ăn đi.” +
Hoàn Hủ trả lời: +
“Được.” +
Theo cú lật bài của Hoàn Hủ, toàn bộ không gian bắt đầu đợt bùng nổ thứ hai. Nhưng đạo diễn Hoàn chỉ phụ trách thả thính không phụ trách hậu quả, để lại một chữ “được” rồi lại biến mất. +
Fan phẫn nộ. +
Thế là không gian của đạo diễn Hoàn bị spam kín hai chữ lớn: +
“Tra nam!!!” +
Người qua đường vô tình lạc vào không hiểu chuyện gì, suýt tưởng mình bước vào hiện trường phim luân lý gia đình.Còn chuyện sau đó, tạm thời không nhắc. +
Còn Tiếp.. +



bé con gây thù chuốc oán dữ quá
cầu ra chương mới đi mà
em cũng đói, cầu chương mới