Chương 10: Giả chết

Đây là giọng của bố Lý.
Tốc độ của Nhan Ký Vân khi lao vào lối cầu thang bộ thực chất không nhanh lắm, cậu không hề ẩn mình ngay vào bóng tối mà mục đích chính là muốn dẫn dụ Lý Mục Dương đuổi theo mình xuống lầu. +
Mùi bốc ra từ nhà Lý Mục Dương không phải là mùi rác thải thực phẩm phân hủy, mà là mùi gas, nồng nặc đến đáng sợ. +
Cậu chỉ có thể mượn tình yêu thương và quyến luyến của Lý Mục Dương dành cho mình để đưa ra phản ứng này, một cú đặt cược mạo hiểm. +
May mắn thay cậu đã cược thắng, độ hảo cảm của Lý Mục Dương dành cho cậu không phải là giả. Cậu vừa chạy, Lý Mục Dương đã lập tức phản ứng lại. +
Vì vấn đề cổ họng nên Lý Mục Dương ít khi nói chuyện, nhưng lúc này vì lo lắng Nhan Ký Vân chạy mất, cậu bé gào lên gọi cậu bằng chất giọng khàn đặc. +
Cậu bé vừa đuổi vừa chạy: “Vừng, Vừng, đừng chạy! Cậu đi đâu thế?” +
Nhan Ký Vân đương nhiên muốn dẫn cậu bé rời khỏi tòa nhà này. Cậu không biết mùi gas phát ra chính xác từ đâu, nhưng chắc chắn là từ tầng sáu. +
Dù là vô tình hay cố ý, cậu tuyệt đối không thể để Lý Mục Dương vào nhà. +
Nếu cậu chỉ cắn gấu quần rồi lôi đi, Lý Mục Dương chắc chắn sẽ không hiểu ý cậu ngay, nhưng khi cậu đột ngột bỏ chạy vô cớ, cậu bé mới đuổi theo. +
Có điều, Lý Mục Dương đuổi theo cậu, còn mẹ Lý lại đuổi theo Lý Mục Dương. +
Tại sao mẹ Lý lại đuổi theo? +
Chẳng lẽ bà ta đã mưu tính điều gì đó từ trước? +
Lẽ nào bà ta muốn dùng khí gas để đưa cả nhà rời khỏi thế giới này? +
Nhan Ký Vân vừa chạy xuống lầu vừa suy ngẫm nguyên nhân. +
Mẹ Lý lúc thì có khuynh hướng bạo lực, lúc thì mất kiểm soát gào thét, lúc lại khóc lóc vô cớ, rõ ràng tinh thần của bà ta chắc chắn có vấn đề. +
Dù bố Lý cả ngày không xuất hiện, nhưng qua thái độ thờ ơ lạnh nhạt tối qua của ông ta, có thể thấy tình cảm vợ chồng không hề hòa hợp. Chồng ngoại tình, vợ vì con mà nghỉ việc làm nội trợ, ngày ngày đối mặt với đứa con bệnh tật và tiếp thu hàng đống cảm xúc tiêu cực, tính cách và trạng thái cùn dần trở nên cực đoan. +
Trong sự cực đoan đó, nhà trường lại yêu cầu bà cho Lý Mục Dương thôi học, vì chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại, sợi dây lý trí căng như dây cung của bà ta rốt cuộc cũng đứt phựt, có lẽ đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Bà ta không biết lựa chọn nghỉ việc ở nhà làm nội trợ là tốt hay xấu, thế là bà ta chọn cái chết, hơn nữa còn muốn kéo theo cả gia đình không biết là mang lại niềm vui hay đau khổ này cùng ra đi. +
Nhan Ký Vân đoán, bà ta đuổi theo Lý Mục Dương quyết không buông tha là để bắt cậu về nhà cùng chờ chết. +
Những khó khăn ban ngày đối với Lý Mục Dương chỉ là món khai vị, còn nhát dao chí mạng thực sự cướp đi tính mạng có thể đến từ chính người mẹ đã dồn hết tâm tư vào cậu bé. Nếu Nhan Ký Vân không theo thang máy lên đây, dù ban ngày người chơi có bảo vệ tốt đến đâu, chỉ cần chậm một bước theo sau hai mẹ con lên lầu, nhiệm vụ sẽ thất bại hoàn toàn. +
May mà cậu luôn bám sát Lý Mục Dương, nếu không hậu quả khó mà lường được. +
Sau khi tiếp xúc một ngày, vô luận Lý Mục Dương là nhân vật trò chơi hay người thật, đứa trẻ này giờ đây như một người thật bằng xương bằng thịt, là một học sinh tiểu học trong mắt cậu. Khiếm khuyết của cậu bé không phải vấn đề lớn, không ai có quyền tước đoạt mạng sống của cậu bé chỉ vì khiếm khuyết đó. +
Trong phòng Lý Mục Dương dán đầy giấy khen, tất cả những thứ này chứng minh cậu bé là một đứa trẻ rất ưu tú. Cậu bé không theo kịp tiến độ học tập ở trường là vì phải trải qua một cuộc phẫu thuật, chỉ vì như thế mà đám giáo viên hà khắc cổ hủ trong trường không cho cậu nhóc một cơ hội. Đời người vốn bấp bênh, không nên để một đứa trẻ phải gánh chịu thế giới tàn khốc của người lớn. +
“Vừng ơi? Cậu ở dưới lầu hở?” +
Tiếng gọi của Lý Mục Dương kéo Nhan Ký Vân về thực tại. +
Đèn trong hành lang không sáng, cộng thêm không biết vì lí do quái thai gì mà lại sơn toàn bộ cầu thang thành màu xanh sẫm, càng khiến cầu thang càng âm u hơn trong bóng tối. Lý Mục Dương đi xuống vài bậc mới thấy Nhan Ký Vân đang ngoái đầu nhìn mình. +
“Cậu muốn đi đâu? Nhà mình ở trên lầu mà, không được chạy lung tung đâu.” +
Nếu bỏ qua vấn đề giọng nói, Lý Mục Dương thực sự là một cậu bé dịu dàng. +
Nhan Ký Vân tiếp tục chạy xuống thêm vài tầng. Nhà của Lý Mục Dương ở tầng sáu, chạy từ tầng sáu xuống tầng một đối với một con mèo chỉ là vài cái nhún chân. +
Lý Mục Dương thì lại cho rằng mèo đen chỉ muốn ra ngoài chơi không chịu về nhà, thế là cậu bé tiếp tục chạy xuống theo cậu. +
Cửa chính nối với hành lang tầng 1 mở rộng, Nhan Ký Vân lập tức lao ra khỏi cửa tòa nhà, hướng thẳng về phía cổng lớn khu chung cư. +
Cậu không có nhiều tâm sức quan tâm người chơi khác thế nào, cậu chỉ cần bảo vệ tốt Lý Mục Dương là được. +
Thấy Lý Mục Dương vẫn giữ khoảng cách vừa phải, đồng thời luôn bám theo sau, cậu mới yên tâm. +
“Vừng, đừng chạy nữa, đợi tớ với!” +
Lý Mục Dương mải miết đuổi theo mèo đen, không màng đến những ánh mắt dị nghị của người qua đường khi nghe giọng nói của mình. +
Nhưng cậu không biết rằng, mẹ Lý đi sau lưng lại như bị từng mũi kiếm đâm xuyên người. Trước kia bà tự hào về con bao nhiêu, giờ lại thấy nhục nhã bấy nhiêu. Gương mặt bà ta bắt đầu nhăn nhó đến vặn vẹo +
Cuộc đời bà ta không nên như thế này. Con trai bà đáng lẽ phải có giọng hát hay, sẽ gia nhập dàn đồng cậu của trường, thường xuyên được đứng trên sân khấu biểu diễn. Giọng hát của thằng bé rất hay, giáo viên sẽ khen ngợi nó, sẽ cho nó cơ hội làm trưởng dàn hợp xướng. Học lực của nó cũng rất giỏi, thường xuyên nhận được giấy khen học sinh xuất sắc. Thành tích của con trai cũng là thành tựu của bà. +
Nhưng mà, nhưng mà tất cả lại hỏng bét. Con trai bị bệnh, một khối u chèn ngay cổ họng. Mọi chuyện bắt đầu kể từ sau khi làm phẫu thuật, đứa con ưu tú của bà ta cũng theo đó mà rời đi, vinh quang và giấy khen mà con bà mang lại đều biến mất. Bà bị chồng ghét bỏ vì không mang thai thêm đứa nữa, bị ghét bỏ vì bệnh di truyền. Tất cả hào quang từng chiếu rọi bỗng chống tắt ngúm. +
Chồng ngoại tình, bản thân thất nghiệp mười năm, không thể hòa nhập xã hội, không thể thay đổi thành dáng vẻ được người người theo đuổi như trước kia. Bà ta sống còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng chết đi! +
Không, tại sao chỉ đưa con trai đi cùng, gã đàn ông phản bội kia cũng đáng chết! +
Nếu không vì gã, bà ta đã không mang thai ngoài ý muốn, sẽ không nghỉ việc, vẫn sẽ là một nữ minh tinh, được người người tôn trọng, thậm chí chỉ cần cố gắng trong 10 năm này, biết đâu bà ta sẽ có chỗ đứng trong ngành của mình! +
Là họ, chính là bọn họ. Là cha con họ hủy hoại cuộc đời mình, bọn chúng đều phải chết! +
Nhìn đứa con có nét giống chồng, gương mặt mẹ Lý càng vặn vẹo. Bà đuổi theo Lý Mục Dương nhanh hơn. +
“Lý Mục Dương, mày đứng lại cho tao, theo tao về nhà làm bài tập ngay!” +
Lý Mục Dương lách qua mấy người hàng xóm đang đi về phía thang máy, cậu nhìn con mèo đen dừng lại trước cửa như đang đợi cậu, rồi lại nhìn người mẹ mặt mũi hầm hầm xông tới. +
Đã lâu rồi cậu không được tự do chạy nhảy như hôm nay. Cậu thở hổn hển, quay đầu nói: “Mẹ, con muốn chơi với Vừng một lát rồi mới về làm bài.” +
Mẹ Lý nhìn cái cục đen thui kia đầy ác cảm. Vì nó mà hôm nay Lý Mục Dương không nằm trong tầm kiểm soát tận mấy lần, bà ta có cảm giác mình sắp mất khả năng khống chế con trai, bà ta ghét cảm giác này. Bà ta không cho phép, lập tức quát lên: “Không được, mày về làm bài tập ngay cho tao!” +
Bà ta định túm lấy Lý Mục Dương muốn lôi cậu về nhà, nhưng Lý Mục Dương lần này rất quyết tâm muốn mang mèo đen về nhà, thế là cậu bé lấy lí do: “Vậy con đi bế Vừng lại đây, con sẽ mang nó về cùng.” +
Nói xong, không đợi mẹ Lý trả lời, cậu nhóc chạy nhanb về phía Nhan Ký Vân. +
Nhan Ký Vân suýt tưởng cậu bé định quay lại nộp mạng. Vất vả lắm mới lừa được người ta xuống đây, sao có thể để mẹ Lý bắt về dễ dàng thế được, vậy chẳng phải mọi công sức của cậu đổ sông đổ biển hết sao? +
“Vừng, chúng ta về nhà thôi, không mẹ lại giận bây giờ.” Sống dưới bóng ma của mẹ Lý trong thời gian dài, Lý Mục Dương vẫn còn sợ cơn thịnh nộ của mẹ. +
Nhan Ký Vân đương nhiên không ngoan ngoãn đi về, bây giờ cậu kéo dài thời gian được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ít nhất cần kéo dài thời gian đến khi phó bản kết thúc. Hiện tại còn 2 giờ 20 phút. +
Cậu nhìn trái nhìn phải, liếc thấy Vương Miên và thanh niên áo hoodie trong bộ đồng phục bảo vệ đang lảng vảng gần đó, còn cô gái tóc ngắn Dương Tuyết thì đổi thành bộ đồ thời thượng đang đi vào tòa nhà. Nhóm ba người họ thấy hai mẹ con Lý Mục Dương liền lộ rỏ vẻ vui mừng trên mặt. +
Xem ra ba người này đáng tin hơn đám người chơi kia nhiều, chỉ mới vài phút đã giải quyết được hai tên bảo vệ, còn đổi đồng phục với họ. Cậu nghĩ thể tiếp tục phối hợp với họ. +
Hiện tại Nhan Ký Vân cần viện trợ, một mình cậu không thể đối phó với mẹ Lý. +
Cậu nảy ra một kế, lao thẳng về phía chân Vương Miên và thanh niên áo hoodie, để thân mèo mảnh mai của mình “đâm sầm” vào ống quần thanh niên áo hoodie, sau đó nhanh chóng nhắm mắt ngã lăn ra đất. +
Trong mắt người khác, con mèo đen đột ngột cứng đờ, như thể không chú ý tới phía trước, vô tình đâm trúng bảo vệ rồi bị va ngất xỉu. +
Nhan Ký Vân đã hoàn thành hành động vĩ đại. “Giả chết”! +
Lý Mục Dương đuổi tới nơi: “… Vừng!” +
Thanh niên áo hoodie giơ hai tay lên phân bua: “Chú không làm gì nhé, là nó tự đâm vào chú.” +
Anh ta từng thấy người già ăn vạ, chó ăn vạ, chứ chưa thấy mèo ăn vạ bao giờ, không biết còn tưởng có người huấn luyện nó làm thế! +
Lý Mục Dương ôm lấy con mèo đen mềm oặt, đúng là cậu bé thấy Vừng tự đâm vào người ta nên không trách ai được. Cậu nhóc cảm thấy có thể Vừng chết rồi, lắc nhẹ cái đầu mèo đen mềm oặt, nước mắt lộp độp rơi xuống: “Vừng ơi, có phải cậu ấy chết rồi không?” +
Dương Tuyết nhìn thấy mèo đen bất tỉnh, cảm thấy mọi chuyện thuận lợi đến đáng sợ, liền chủ động: “Cậu nhóc, bụng nó vẫn còn phập phồng kìa, thở bình thường, chắc do phấn khích quá nên đâm ngất thôi. Hay nhóc đưa nó đi bệnh viện thú y kiểm tra xem sao, cũng có thể kiểm tra xem nó có bị bệnh không.” +
Nhan Ký Vân nghe vậy liền cố sức hít thở thật mạnh, dùng sức để bụng của mình phồng lên, xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống, rồi lại phồng lên. +
Lý Mục Dương không bị mù, cậu thấy rất rõ, Vừng vẫn còn sống, chưa chết, hô hấp còn rất mạnh nữa. +
Cậu bé lau nước mắt nhưng thật sự lo cho Vừng sẽ xảy ra chuyện. Cậu thấy chị gái này nói đúng. +
Dương Tuyết bồi thêm: “Hay để chị đi cùng nhóc, chị cũng từng nuôi mèo.” +
Phòng livestream [Muốn làm người] +
“Á á á, bé mèo sao thế? Không phải ngất thật đấy chứ?” +
“Tôi nghi nó cố tình giả chết trước mặt ba công cụ hình người kia đấy. Nó không muốn Lý Mục Dương đi theo mẹ. Theo kịch bản, Lý Mục Dương mà theo mẹ Lý về nhà là chết chắc. Ba công cụ hình người kia cũng thông minh đấy, biết nương theo hướng đó mà làm, nhưng tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Khu chung cư là phạm vi hoạt động cuối cùng của Lý Mục Dương, nó không rời đi được đâu.” +
“Cưng xỉu! Nó giả chết mà nhìn như cái bánh mèo nằm bẹp, muốn nựng quá!” +
“Tôi cũng bị bé mèo làm suýt khóc.” +
“Donate cho sự thông minh của bé mèo nào.” +
Lúc này mẹ Lý vừa khéo đuổi kịp, quát lớn: “Các người làm gì thế? Định bắt cóc con tôi hả!” +
Ba người chơi không hề có xung đột ở ngoài cổng chung cư trước đó nên mẹ Lý không nhận ra họ. +
Dương Tuyết nhai kẹo cao su, nhập vai cô nàng sành điệu: “Mèo nhà cô bị ngất, chúng tôi chỉ khuyên cậu bé mang nó đi bác sĩ thôi. Để lâu nó chết thì sao?” +
Cô còn cố ý nói, “Bảo vệ đứng đây cả này, cô đừng có vu oan cho tôi, tôi là người nổi tiếng trên mạng đấy, quay bừa một cái video cũng đạt triệu view như chơi.” +
Nhan Ký Vân thầm khen Dương Tuyết nhạy bén. Tuyệt đối không được để hai mẹ con lên lầu, nếu không nhiệm vụ thất bại ngay lập tức. +
Dù Dương Tuyết không biết ý định lôi con trai chết chung của mẹ Lý, nhưng suy nghĩ của cô giống hệt Nhan Ký Vân, tuyệt đối không được để họ biến mất khỏi tầm mắt. Bọn họ không có lý do xông vào nhà Lý Mục Dương, còn bảo vệ thì có khả năng gây sát thương cực lớn đối với người chơi bọn họ. Nếu phản kháng quá mức, thậm chí có thể bị giết ngược. +
Cô nháy mắt với hai đồng đội. Thanh niên áo hoodie lập tức get được suy nghĩ của cô. +
“Con mèo ngất rồi thì tất nhiên phải đi khám bác sĩ, sinh mạng động vật quý giá lắm đó.” Anh ta còn đúng lúc khen Lý Mục Dương, “Nhóc con có lòng yêu động vật thế này, phụ huynh đừng nên phá hỏng chứ.” +
Câu nói này vô tình chạm vào lòng mẹ Lý. Cả ngày toàn nghe những chuyện tiêu cực, nói Lý Mục Dương tệ hại, còn khinh thường bà, nói bà ta bị điên. Giờ đột nhiên có người khen con trai, không ngờ cảm xúc của bà ta lại dịu lại. +
Bà ta nghe lời đề nghị của áo hoodie: “Vậy thì mang đi khám đi, đừng để nó…” chết. +
Nhưng ngay khi bà ta vừa đồng ý, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đột ngột xuất hiện. +
“Vợ, Dương Dương, hai người làm gì ở đây thế, sao không vào nhà?” +
Tim Nhan Ký Vân đánh thót một cái, suýt chút nữa thì diễn một màn bệnh nhân sắp chết bật dậy vì kinh hãi. +
Đây là giọng của bố Lý. +



Ớ