Skip to main content

Chương 11: Lại bị bắt

dathaiPiter
Khoảng cách đến khi phó bản kết thúc còn 30 phút.

Không ai ngờ được bố Lý lại đột nhiên xuất hiện, nhưng suy nghĩ kỹ thì điều này cũng rất hợp lý. Cuộc sống của Lý Mục Dương chắc chắn xoay quanh gia đình, cả bố và mẹ đều là những nhân vật không thể thiếu. +

Lúc này, không chỉ Nhan Ký Vân cảm thấy khó nhằn mà nhóm ba người Dương Tuyết cũng bắt đầu tìm mọi cách để giữ chân họ lại, bằng mọi giá phải kéo dài thời gian đến sau tám giờ tối mới để họ về nhà. +

Mặc dù mẹ Lý biết bố Lý ngoại tình, nhưng vì hiện tại bà không có công việc, cộng với đã nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Ra ngoài, bà vẫn luôn giữ hình tượng người vợ hiền mẹ đảm. Lúc này, bà đang giải thích với bố Lý về việc con mèo đen đâm vào chân bảo vệ rồi ngất xỉu. +

Bố Lý đánh giá hai tên “bảo vệ” từ trên xuống dưới. Vương Miên và thanh niên áo hoodie sợ bị nhìn thấu lớp ngụy trang nên cố gắng giữ bình tĩnh. +

Gương mặt ông ta rất thản nhiên, chỉ liếc nhìn “bảo vệ” vài cái rồi nói với vợ con: “Thế này đi, vậy thì mang mèo đến bệnh viện thú y xem sao. Dương Dương đưa mèo cho bố, con theo mẹ về nhà ăn cơm rồi làm bài tập trước đi.” +

Đây quả là một cách xử lý chuẩn mực, không để ai bắt bẻ được chỗ nào. +

Nhan Ký Vân kiên quyết không thể để Lý Mục Dương về nhà với mẹ Lý. Cậu bé mà về là sẽ chết, nhiệm vụ của họ sẽ thất bại. +

Tiếc là dù có miệng nhưng cậu không thể nói chuyện, nếu không đã có thể báo cho mấy người chơi khác biết mình phát hiện mùi gas trên tầng sáu. +

Ba người chơi bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Hai tên “bảo vệ” nhìn về phía Dương Tuyết cầu cứu. +

Nhưng mà, Dương Tuyết chưa kịp mở lời thì Lý Mục Dương đã nói trước: “Bố ơi, con muốn cùng bố đến bệnh viện.” +

Bố Lý nhìn con trai, thẳng thừng từ chối: “Con ngoan ngoãn về nhà làm bài đi, bệnh viện toàn động vật nhỏ, không sạch sẽ đâu.” +

Nhan Ký Vân khẳng định bố Lý sẽ không để Lý Mục Dương rời khỏi khu chung cư này, màn giả chết của cậu hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Thấy đường này không thông, Nhan Ký Vân lập tức nảy ra kế khác, cậu dứt khoát mở mắt, ngay lập tức khôi phục sức sống. Không ai có thể nghi ngờ một con mèo lại có thể diễn sâu đến vậy. +

Dù sao Lý Mục Dương cũng chỉ là một đứa trẻ, không hề đề phòng con mèo đen trong lòng. Mà mèo lại là sinh vật thể lỏng, Nhan Ký Vân thuận lợi lách người khỏi tay cậu bé, đáp đất vững vàng rồi lao thẳng vào bụi rậm của khu chung cư. +

Sắc trời dần tối mịt, tìm một con mèo đen trong bụi rậm âm u không hề dễ dàng. +

Mèo đen không những không nhát gan mà còn rất thông minh, biết cách lẩn trốn. +

Lý Mục Dương thấy Vừng đột nhiên tỉnh lại rồi chạy mất thì vô cùng lo lắng. Cậu bé gạt bỏ nỗi sợ hãi cha mẹ thường ngày, mặc kệ vẻ mặt của họ mà chui vào bụi rậm tìm Nhan Ký Vân. +

Nhan Ký Vân không đơn giản chỉ có chạy trốn, cậu luôn để lộ bóng lưng cho Lý Mục Dương thấy. Mục tiêu của cậu vẫn là dẫn dụ Lý Mục Dương rời đi, không để bố mẹ đưa cậu bé về nhà. +

Dương Tuyết cảm thấy con mèo đen này tỉnh lại thật đúng lúc. Cô không ngờ trong trò chơi ngoài phản diện ra còn có sinh vật đáng yêu thế này, đây chẳng khác nào trợ thủ mà trò chơi phái đến giúp họ. +

Cô phản ứng nhanh nhạy: “Chúng ta giúp Dương Dương tìm mèo đi? Trời tối rồi, khó tìm lắm.” +

Hai tên “bảo vệ” lập tức hưởng ứng: “Không thành vấn đề, an toàn của trẻ nhỏ vẫn là quan trọng nhất.” +

Gương mặt mẹ Lý có chút cứng đờ: “Phiền mọi người quá, tìm thấy hay không cũng không sao, nuôi thú cưng sẽ làm đứa trẻ xao nhãng.” Cả gia đình bà tối nay sắp cùng nhau đi lên “thiên quốc”, mèo mất thì thôi, bà chẳng thèm quan tâm. +

Nhưng đây là quà sinh nhật bố Lý tặng con trai hôm qua. Nghe mẹ Lý nói vậy, ông ta có chút không vui, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi giả vờ bao dung: “Vẫn phải tìm chứ, nuôi mèo có thể bồi dưỡng lòng nhân ái cho con.” +

Giây phút này có thể thấy rõ đôi vợ chồng này từ lâu đã “đồng sàng dị mộng”. +

Nhóm ba người Dương Tuyết mặc kệ họ, đuổi theo Lý Mục Dương. Mục tiêu nhiệm vụ của họ là Lý Mục Dương chứ không phải bố mẹ cậu, họ không cần quan tâm tâm trạng của hai người kia. Bảo vệ Lý Mục Dương là nhiệm vụ hàng đầu, tốt nhất là để cậu bé càng xa cặp bố mẹ này càng tốt. +

Cả ba bám sát Lý Mục Dương. Cậu bé chui vào bụi rậm, họ cũng chui theo, còn cố ý chắn tầm mắt của bố mẹ Lý để kéo dài thời gian. +

Phía trước, mèo đen dừng lại bên hồ nước. Dương Tuyết không tiến lên tiếp mà hỏi Vương Miên và áo hoodie: “Chúng ta có nên để một người ở lại canh chừng cặp vợ chồng kia không?” +

Vương Miên cũng đang rất căng thẳng vì thời gian kết thúc phó bản không còn nhiều: “Được thôi, nhưng cản thế nào đây, họ đâu có ngu.” +

Dương Tuyết: “Cứ canh chừng đi, ai biết họ sẽ có hành động gì tiếp theo. Cặp vợ chồng này dù làm gì với Lý Mục Dương cũng sẽ gây tổn hại giá trị sinh mệnh, phải canh phòng nghiêm ngặt không để họ lại gần cậu bé.” +

Vương Miên xung phong: “Để tôi canh chừng họ.” +

Thanh niên áo hoodie nhỏ giọng nhắc nhở: “Họ đi tới rồi kìa.” +

Dương Tuyết nói với hai đồng đội: “Hai anh đi thu hút sự chú ý của họ đi, tôi đi đuổi theo Lý Mục Dương.” +

Họ không chỉ phải ngăn cặp vợ chồng làm hại đứa trẻ mà còn phải ngăn Lý Mục Dương tự làm mình bị thương, mỗi một điểm sinh mệnh của cậu bé lúc này đều quý như vàng! +

Ba người phân công hợp tác, bắt đầu làm việc. +

Nhan Ký Vân biết rõ tình hình hơn họ. Đôi tai mèo động đậy một chút là cậu biết bố mẹ Lý có ở gần hay không. Cậu tăng tốc dẫn Lý Mục Dương chui trái chui phải vượt qua các góc rẽ, cuối cùng chui vào khu vui chơi trẻ em của chung cư. Ở đây có rất nhiều trẻ con đang chạy nhảy, chơi súng đồ chơi, đi xe đạp. Nơi này có lâu đài giả, cầu trượt và nhiều thiết bị tập thể dục. +

Khu lâu đài vắng người vì trời tối. Nhân lúc không ai chú ý, Nhan Ký Vân chui vào trong lâu đài, Lý Mục Dương cũng vội vàng bám theo. Có lẽ tiếng cười đùa của những đứa trẻ xung quanh đã tác động đến cậu bé, cộng thêm bị Nhan Ký Vân dẫn chạy vài vòng, tâm trạng cậu bé bỗng trở nên rất tốt, suýt chút nữa quên mất mình đang đuổi theo con mèo. +

Nhan Ký Vân dừng lại ở tầng hai của lâu đài, Lý Mục Dương bò lên theo cậu. Thấy Nhan Ký Vân ngồi xổm không nhúc nhích, cậu bé cũng ngồi xuống, nhìn quanh bên trong lâu đài. +

“Đây là lần đầu tiên tớ đến đây đấy, Vừng, cậu muốn đưa tớ đến đây chơi sao?” +

“Trước khi bị bệnh, ngày nào tớ cũng có bài tập làm không hết, đàn piano luyện không xong, thời gian ngủ cũng không đủ. Sau khi phẫu thuật, thành tích tớ kém đi, mẹ không cho tớ ra ngoài chơi. Tớ rất ghen tị với các bạn cùng khu, sau khi họ tan học có thể xem tivi, chơi game, dùng điện thoại, còn tớ thì không. Vừng, cậu chơi trốn tìm với tớ đi?” +

“Chúng ta cứ trốn ở đây mãi nhé.” +

Nhan Ký Vân lắng nghe Lý Mục Dương thản nhiên mô tả cuộc sống hằng ngày của mình. Việc học tập và các lớp bồi dưỡng liên miên có thể ép một đứa trẻ đến phát điên. Một tuổi thơ như vậy có lẽ cần cả đời để chữa lành. +

Cậu ngồi sát lại gần Lý Mục Dương, trao cho cậu bé chút hơi ấm của một sinh vật lông xù. +

Lý Mục Dương hoàn toàn không có ý định về nhà, Nhan Ký Vân cũng cầu mong ý nghĩ này kéo dài, tốt nhất là cho đến khi kết thúc phó bản. +

Xung quanh có tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng quan tâm của phụ huynh, không hề yên tĩnh nhưng lại khiến Lý Mục Dương cảm thấy an tâm kỳ lạ. Có Vừng ngồi cùng với mình ở đây thật tốt, cậu bé cảm thấy vô cùng an toàn, tâm tình cũng rất vui vẻ. +

Cho đến khi tiếng của bố mẹ Lý vang lên, sự tĩnh lặng giữa một người một mèo bị phá vỡ. +

Nhan Ký Vân liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải. +

[Thời gian phó bản kết thúc còn lại: một tiếng.] +

Không hiểu tại sao bọn họ lại tìm được đến đây, ba người chơi kia làm ăn kiểu gì vậy? Cặp vợ chồng này khó cản đến thế sao? +

Ngoại trừ tiếng của bố mẹ Lý còn có tiếng của người chơi khác. +

Mẹ Lý bắt đầu sốt ruột: “Dương Dương, nó chạy đi đâu rồi?” +

Thanh niên áo hoodie trấn an: “Chắc đứa trẻ muốn chơi với mèo một lát thôi, chúng ta tìm thêm xem sao.” +

Mẹ Lý nói: “Nó chạy đi gần một tiếng rồi. Dương Dương, chơi đủ rồi thì chúng ta về nhà thôi.” +

Mẹ Lý đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà lấy điện thoại ra, nhấn mở một ứng dụng. Từ góc độ của thanh niên áo hoodie, anh ta nhìn thấy rõ mồn một đó là ứng dụng định vị GPS, một biểu tượng là mẹ Lý, một biểu tượng là Lý Mục Dương, hai vị trí đang ở rất gần nhau. +

Nghĩa là, mẹ Lý vẫn luôn dùng điện thoại để giám sát động thái của con trai theo thời gian thực. +

Lý Mục Dương mới chỉ là một học sinh lớp bốn, định vị con cái thì cũng hợp lý, nhưng đặt trong hoàn cảnh là người trưởng thành, cộng thêm đây còn là nhà họ Lý, người ta bỗng cảm thấy nghẹt thở. +

Thấy mẹ Lý đang tiến lại gần, Nhan Ký Vân bắt đầu cảnh giác. Tiếng bước chân của mẹ Lý khác với người thường, khi đi gót chân bà ta hơi lết dưới đất, rất dễ nhận ra. Nhan Ký Vân đã dành một tháng để thử nghiệm khả năng nhận diện của mình khi biến thành mèo, cậu chưa từng thất bại. +

Mẹ Lý tiếp cận bọn họ, có người chới khác kéo chân nên tốc độ chậm đi một chút. +

Nhan Ký Vân chui vào một ống trượt hình tròn, Lý Mục Dương vẫn chưa biết mẹ mình tới gần, cậu bé tưởng mèo của mình không ngồi yên được nữa nên cũng chui vào ống trượt, theo cậu bò ra ngoài. +

Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân mẹ Lý ngày càng lộn xộn, sau đó là tiếng bà ta gọi tên Lý Mục Dương. +

“Dương Dương, đừng chơi nữa, mau ra đây!” +

Giọng nói của bà ta ngày càng dồn dập, tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần vị trí của Nhan Ký Vân và Lý Mục Dương. +

Không chỉ tiếng của bà ta mà còn có cả tiếng cằn nhằn của bố Lý. +

“Cô trông con kiểu gì thế, về đến nhà rồi còn để nó chạy ra ngoài? Có biết thời gian của tôi quý báu lắm không, tối nay tôi còn hẹn người ta chơi game nữa.” +

“Chồng ơi, em cũng đâu có cố ý, Dương Dương thích con mèo đen đó quá, vốn dĩ sắp vào cửa rồi thì con mèo lại chạy ra.” +

“Cô chỉ giỏi bao biện, trông đứa con cũng không xong!” +

Mẹ Lý tủi thân nhìn chồng rồi tiếp tục tìm con. +

“Dương Dương, tao biết mày ở trong lâu đài này.” +

“Mày không còn là trẻ con nữa, không được chơi bời mất ý chí, mau theo tao về nhà.” +

“Con mèo chết tiệt này, đợi tao bắt được nhất định sẽ đem cho người khác.” +

“Lý Mục Dương, mày mà không ra, đợi tao bắt được con mèo đó sẽ tống khứ nó đi ngay lập tức.” +

Giọng mẹ Lý từ bình thản chuyển sang nôn nóng, rồi dần trở nên sắc lẹm. +

Nhan Ký Vân cười thầm trong lòng, bà ta đem cậu đi cho mới là lạ, sợ là sẽ bóp chết cậu rồi tiện tay bỏ vào bọc nilon, sau đó vứt cậu vào thùng rác luôn ấy chứ. +

Lời người đàn bà này không thể tin được. +

Cậu tức giận quật đuôi một cái rồi nhìn Lý Mục Dương, cậu bé khẽ mỉm cười với cậu. +

Một người một mèo chậm rãi chui ra từ bên trong ống trượt hình tròn. +

Ống tròn này có thiết kế đặc biệt, nếu mẹ Lý muốn bắt được Lý Mục Dương và mèo đen, bà ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chui vào ống từ phía sau để đuổi theo, hoặc là phải đi vòng qua chân cột trụ để đến phía cửa ra của cầu trượt chờ sẵn. +

Là một người trưởng thành, bà Lý chọn cách đến cửa ra cầu trượt để chờ một người một mèo tự sa lưới. +

Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân bà ta tiến về phía trước, lập tức quay người lùi lại theo hướng cũ, Lý Mục Dương cũng bò ngược trở ra cùng cậu. +

Vốn dĩ họ cũng chưa bò được bao xa nên rất nhanh đã chui ra khỏi ống. Nhan Ký Vân chạy vụt ra khỏi lâu đài đồ chơi, Lý Mục Dương cũng vui vẻ đuổi theo cậu. Những người chơi khác cố ý tách mẹ Lý và Lý Mục Dương ra để tranh thủ trì hoãn thời gian. +

Thế nhưng, có lẽ đến cuối cùng mẹ Lý và bố Lý vẫn sẽ tìm thấy Lý Mục Dương! +

Nhan Ký Vân và Lý Mục Dương chạy không được bao xa thì Lý Mục Dương dừng lại bên cạnh đài phun nước nhân tạo trong khu chung cư. Cậu bé cũng giống như bao đứa trẻ khác, khi nước phun lên thành màn sương thì tiến tới, lúc nước dừng lại thì đứng sang một bên. Cậu nhóc nhìn Nhan Ký Vân đang chạy cùng mình, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ hoạt bát đã bị kìm nén bấy lâu nay. +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lý Mục Dương +5.] +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lý Mục Dương +5.] +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lý Mục Dương +5.] +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lý Mục Dương +5.] +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lý Mục Dương +5.] +

Mấy người chơi khác đang lao tới chuẩn bị bảo vệ Lý Mục Dương: “…” +

Cái độ hảo cảm này cho vô lý vãi cả lờ! +

Nhan Ký Vân là con ruột của NPC à? Sao cứ đuổi theo dâng độ hảo cảm cho tên đó vậy, cmm chắc tao đột quỵ với mày quá! +

Sắc mặt mẹ Lý lúc này cực kỳ tệ hại, bà ta thở hồng hộc chạy về phía Lý Mục Dương. +

Gương mặt bà hòa lẫn với bóng đêm dần chìm xuống, bà ta nhìn chằm chằm Lý Mục Dương: “Dương Dương, về nhà.” +

Lý Mục Dương vừa mới chạm tay vào nước, mặt vẫn còn mang nét cười. Cậu chơi với Vừng rất vui, hạt mầm “không muốn về nhà” đang nảy nở trong lòng cậu bé. +

Lần đầu tiên, cậu bé dám nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo của mẹ Lý: “Mẹ ơi, con muốn chơi thêm lát nữa.” +

Mẹ Lý trực tiếp túm chặt lấy cổ tay cậu: “Còn dám mặc cả với tao? Tối nay mày chơi chưa đủ à? Về nhà!” +

Đám người chơi đang hoạt động xung quanh thầm nghĩ. Tất nhiên là chưa đủ, bây giờ mới 7 giờ 30 tối, còn nửa tiếng nữa cơ mà! +

Lý Mục Dương tuyệt đối, tuyệt đối không được về nhà! +

Nhan Ký Vân định lao lên cào mẹ Lý, nhưng đúng lúcđnayf, bố Lý từ đâu lao ra đè cậu lại, nắm gáy cậu xách lên. +

Ông ta cười khẩy: “Hôm qua tao bắt được mày một lần, hôm nay cũng có thể bắt thêm lần nữa.” +

Nhan Ký Vân muốn cử động cũng không được, bố Lý đã có phòng bị, ông ta giữ chặt bốn chân cậu để phòng cậu chạy thoát. +

Nhóm Vương Miên cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng: “Làm sao bây giờ? Lý Mục Dương sắp bị đưa về nhà rồi.” +

Thanh niên áo hoodie nói: “Chúng ta là bảo vệ, lát nữa tìm cớ lên nhà họ xem sao.” +

Dương Tuyết cũng tán thành với ý kiến của áo hoodie. +

Họ có kế hoạch, nhưng đám đầu trọc thì không đợi nổi nữa. Lý Mục Dương mà về nhà là chỉ có một con đường chết, còn nửa tiếng nữa, dù thế nào bọn họ cũng phải kéo dài thời gian! +

Thế là đám đầu trọc chủ động xông lên định đánh ngất bố mẹ Lý để mang cậu bé đi. +

Nhưng đúng lúc này, những nhân viên bảo vệ tuần tra thực sự của khu chung cư lao tới, tổng cộng tám người, trên tay ai cũng cầm dùi cui điện. +

Hai người trong số đó lao thẳng về phía Vương Miên và thanh niên áo hoodie. +

Thanh niên áo hoodie né được dùi cui điện của bảo vệ, gào lên: “Má nó, cái quái gì thế này!” +

Bố Lý cười khẩy: “Các người quá khả nghi. Tôi quen người ở phòng bảo an, tháng này họ vốn không hề tuyển thêm bảo vệ nào cả.” +

Ông ta dắt vợ con cùng con mèo vừa bắt được đi thẳng về phía tòa nhà, không thèm ngoái đầu lại. +

Toàn thân Nhan Ký Vân đều ở trạng thái kháng cự. +

Không được về, về là chết đấy! +

Lúc này, tất cả người chơi đều nghe thấy thông báo giục hồn của hệ thống. +

[Khoảng cách đến khi phó bản kết thúc còn 30 phút.] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)