Skip to main content

Chương 100

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Lâm Hữu Phỉ đã sớm phát hiện Tưởng Chí đang để mắt đến Triệu Nghiệp Thái. +

Kế hoạch ban đầu của hắn là để cảnh sát thông qua việc theo dõi Triệu Nghiệp Thái mà tóm gọn cả ổ Triệu Nghiệp Thái và Giang Mạch Vân. Như vậy, Hoàng Nhiễm ở cùng Giang Mạch Vân đương nhiên cũng sẽ được cảnh sát giải cứu. +

Vì thế, một lần nữa hắn khoác lên mình “chiếc áo” Whisper, chỉ dùng hai email đã ly gián thành công mối quan hệ của Triệu Nghiệp Thái và Giang Mạch Vân, còn dụ rắn ra khỏi hang, khiến Triệu Nghiệp Thái vốn đã bị cảnh sát theo dõi tự loạn, cuống cuồng chạy đi tìm Giang Mạch Vân. +

Thông qua việc nghe lén lịch sử cuộc gọi của Triệu Nghiệp Thái, Lâm Hữu Phỉ biết được gã sẽ giao dịch với người mua Hoàng Nhiễm trong ba ngày tới. Nhìn thế nào đi nữa, cảnh sát cũng có thừa thời gian để bắt giữ cả Giang và Triệu, từ đó giải cứu Hoàng Nhiễm đang bị xem như một món hàng. +

Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Hữu Phỉ đã nhận ra tình hình có biến. +

Trước đó, hắn đã dùng thủ thuật công nghệ để sàng lọc ra hai số điện thoại đáng ngờ từng liên lạc với Triệu Nghiệp Thái. Sau khi đối chiếu định vị của hai số này với vị trí IP đăng nhập email của Giang Mạch Vân, Lâm Hữu Phỉ đã xác định được số thẻ sim lậu mà Giang Mạch Vân sử dụng, đồng thời thông qua việc truy vết tín hiệu sâu hơn, đã khoanh vùng được vị trí đại khái nơi Giang Mạch Vân có thể đang ẩn náu. +

Thế nhưng địa chỉ IP đó đã chuyển thành IP di động từ hai tiếng trước, còn số điện thoại mà Giang Mạch Vân vốn dùng để liên lạc với Triệu Nghiệp Thái cũng trở nên khó định vị do tín hiệu bị ngắt quãng. +

Tuy không rõ nguyên do là gì, nhưng rất có thể Giang Mạch Vân đã rời khỏi nơi ẩn náu trước đó, đồng thời đã hủy sim dùng để gọi cho Triệu Nghiệp Thái, chấm dứt tín hiệu của thẻ sim. +

Lâm Hữu Phỉ ngồi trước màn hình, tay trái bóp vành tai, tay phải lướt thoăn thoắt trên bàn phím. +

Sau khi suy tính kỹ càng, hắn quyết định khởi động Kế hoạch B. +

Bất kể Giang Mạch Vân có sa lưới hay không, vì ước nguyện của Lộ Tinh Hà, hắn phải đảm bảo Hoàng Nhiễm có thể bình an trở về. +

Khi hắn nhẹ nhàng gõ phím Enter, ở đầu bên kia, Sở Hoài Nam lại nhận được email từ Whisper. +

Whisper nói với Sở Hoài Nam rằng, với những manh mối hiện có, e là cảnh sát rất khó tìm được Giang Mạch Vân, kẻ đầu sỏ trong vụ án đầu độc. +

Bởi vì, Giang Mạch Vân đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Triệu Nghiệp Thái, kẻ đang bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. +

Nhưng có một cách có thể khiến Giang Mạch Vân đang trốn chui trốn nhủi phải lộ diện, đó là – ra giá cao hơn người mua trên dark web để mua lại Hoàng Nhiễm. +

Lúc này Hoàng Nhiễm đang ở cùng Giang Mạch Vân, kẻ đã bốc hơi khỏi nhân gian. Để biến món hàng phỏng tay này thành tiền mặt càng sớm càng tốt, Giang Mạch Vân nhất định sẽ làm liều. +

[Chỉ cần đăng tin tìm mua với giá 2,5 triệu đô la Mỹ trên trang web này, hắn ta sẽ thấy.] +

Bên dưới câu này là đường dẫn vào trang web có tên Mười Ba Môn Đồ, trong tệp đính kèm thậm chí còn chu đáo gửi kèm các bước thao tác chi tiết. +

Nếu không phải Sở Hoài Nam đã sớm điều tra về Mười Ba Môn Đồ, biết đây là một trang web giao dịch nền tảng “có tiếng” trong giới người chơi dark web, thì hắn đã gần như nghi ngờ Whisper này là một kẻ lừa đảo nhắm vào tiền của mình. +

Kể từ lần trước nhận được email của Whisper, Sở Hoài Nam đã lệnh cho ba nhân viên cốt cán của bộ phận an ninh mạng Viễn Nam thành lập một tổ công tác riêng, không chỉ điều tra tường tận tình hình trang web Mười Ba Môn Đồ, mà còn ngày đêm cố gắng phá giải các lớp mã hóa thông tin của Whisper, hòng tìm ra manh mối về thân phận thật của tên này. +

Trực giác mách bảo Sở Hoài Nam rằng, Whisper này và kẻ đã đăng bài bịa đặt về mối quan hệ của cha mẹ mình với Thẩm Chỉ trước đây là một. Dù chưa rõ mục đích của đối phương là gì, nhưng đối với kẻ dám vuốt râu hùm, Sở Hoài Nam trước nay luôn “có qua có lại”. +

Hai triệu rưỡi đô la Mỹ được đề cập trong email không phải là con số lớn, đối với Sở Hoài Nam mà nói, dùng chút tiền này để khiến Giang Mạch Vân “suýt nữa đã giết chết Thẩm Thính” sớm ngày quy án cũng rất hời. +

Chỉ là… +

Sở Hoài Nam đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn bảo tài xế chuẩn bị xe, quyết định tự mình về nhà đưa thẳng email này cho Thẩm Thính xem. +

Dù sao thì, bất kể vì mục đích gì, việc đăng tin tìm mua người sống trên dark web là hành vi phạm pháp. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của hắn trong lòng Thẩm Thính, cản trở bước đường phấn đấu trở thành người nhà cảnh sát của hắn, vậy thì đúng là lỗ nặng. 1

Sở dĩ Sở Hoài Nam đột nhiên sắp xếp vệ sĩ cho Thẩm Thính, một mặt là vì đã nhìn thấu cái tính không biết tiếc mạng của đối phương. +

Nhưng mặt khác là vì tối hôm qua, hắn nhận được một tin tức bất ngờ – Tống Thi đã chết. +

Chuyện này là do chuyên gia dinh dưỡng vẫn luôn chăm lo sinh hoạt cho Tống Thi trong viện tiết lộ ra. +

Nghĩ đến việc Thẩm Thính bị ám sát nhiều lần trước đây, hình như vẫn chưa biết tin Tống Thi đã qua đời. +

Sở Hoài Nam càng lo lắng tính mạng của Thẩm Thính sẽ bị đe dọa. Thêm vào đó, hắn cũng không muốn để Thẩm Thính đang bị thương phải chạy ngược chạy xuôi, cho nên mới sắp xếp nhân viên y tế và vệ sĩ trông chừng y. +

Còn về vụ án của Hoàng Nhiễm, Sở Hoài Nam đã tìm bốn thám tử tư có năng lực chia nhau đi điều tra tất cả các bất động sản dưới tên Triệu Nghiệp Thái và những người có liên quan, giúp cảnh sát rà soát những chỗ còn thiếu sót. +

Theo Sở Hoài Nam, hiện giờ Giang Mạch Vân đã bị cảnh sát liệt vào danh sách truy nã trên mạng, chắc chắn hắn ta không thể ở khách sạn. Do đó, khả năng rất lớn là hắn ta đang ở trong một nơi ở tạm thời do đồng bọn Triệu Nghiệp Thái sắp xếp. Mà chẳng có nơi nào thích hợp để làm điểm ẩn náu hơn một căn nhà hẻo lánh đăng ký dưới tên người khác. +

Sở Hoài Nam vốn định lấn sân thay Thẩm Thính điều tra hết những chuyện này, sau đó cung cấp thẳng manh mối cho cảnh sát. +

Nhưng xem ra lúc này, Whisper kia cũng giống hắn, rất quan tâm đến vụ án của Hoàng Nhiễm. Và nếu lời đối phương nói là thật, thì dù hắn có tìm ra nơi ẩn náu mà Triệu Nghiệp Thái cung cấp cho Giang Mạch Vân, cũng đã quá muộn. +

Chi bằng cứ tiếp tục mò kim đáy bể, đồng thời dùng một khoản tiền không lớn để thử “thả câu”. +

… +

Ở một diễn biến khác, Triệu Nghiệp Thái, kẻ đang đứng ngồi không yên vì tin nhắn của Whisper, không hề hay biết cảnh sát đã hành động và theo dõi mình từ lâu. +

Dù gã vẫn luôn cẩn thận để ý xem có ai bám đuôi sau lưng không, nhưng trình độ theo dõi của Tưởng Chí thượng thừa. +

Vì vậy, Triệu Nghiệp Thái lái xe vòng vèo một quãng đường xa cũng không thể phát hiện có người bám theo sau xe mình. +

Gã vô cùng bất an rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng lái xe vào khu biệt thự nơi Hoàng Nhiễm và vợ chồng họ Giang ẩn náu. Mở cửa gara, gã kinh ngạc phát hiện chiếc xe mang biển số giả đậu bên trong đã biến mất. +

Chiếc xe đó vốn được chuẩn bị cho việc giao dịch Hoàng Nhiễm, giờ đột nhiên biến mất, thực sự không phải điềm lành. +

Tim Triệu Nghiệp Thái đập thình thịch, một dự cảm chẳng lành dâng lên. +

Gã lập tức gọi vào số điện thoại sim lậu của Giang Mạch Vân, nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao đã tắt máy. +

Triệu Nghiệp Thái vội vàng mở cửa, trong nhà quả nhiên không một bóng người. Hoàng Nhiễm và vợ chồng Giang Mạch Vân đã cùng nhau biến mất. +

Tên đạo đức giả chết tiệt đó nhất định là đã có âm mưu từ lâu! Chuẩn bị qua mặt gã bán Hoàng Nhiễm cho Whisper! Sau đó nuốt trọn số tiền đó! +

Triệu Nghiệp Thái căm hận đá phăng thùng rác, lớn tiếng chửi rủa. +

Nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại. +

Hơn hai triệu đô la Mỹ tuy không ít, nhưng Giang Mạch Vân cũng không phải người chưa từng thấy tiền. Hai người họ “hợp tác” với nhau bao nhiêu năm nay, trong tay Triệu Nghiệp Thái nắm giữ không ít bí mật không thể đưa ra ánh sáng của Giang Mạch Vân. Theo lý mà nói, Giang Mạch Vân tuyệt đối sẽ không vì chút tiền đó mà trở mặt với gã. +

Hắn ta mang Hoàng Nhiễm đi mất, nhất định là có lý do gì đó bất thường! Triệu Nghiệp Thái ngồi trên sofa nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do đó rốt cuộc là gì. Ngay lúc gã đang bực bội vò đầu bứt tai, một thanh niên đeo kính phá cửa sổ lao vào. +

Triệu Nghiệp Thái chết lặng nhìn Tưởng Chí còn dính mảnh vụn thủy tinh trên vai, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Cậu là ai?” +

Tưởng Chí đã theo dõi gã mấy chục tiếng đồng hồ, giờ nhìn thấy mặt gã là muốn nôn, không nói một lời còng tay gã lại, rồi mới đẩy gọng kính, bình thản tự giới thiệu: “Tưởng Chí, Đội điều tra hình sự thành phố Giang Hỗ, số hiệu 335667. Có gì muốn nói thì về đồn nói chuyện với tôi.” +

… +

Cùng lúc đó, Trần Thông, Văn Địch và Phan Tiểu Trúc cùng hơn chục đồng nghiệp của đội hình sự đang xúm lại phân tích đoạn ghi âm mà Tưởng Chí gửi tới. +

Đoạn ghi âm này do một người gửi có tên Whisper gửi vào email công tác của Tưởng Chí. Cũng chính nhờ đoạn ghi âm này mà Tưởng Chí mới cho rằng việc Triệu Nghiệp Thái đột nhiên đến vùng ngoại ô rất có thể là để gặp mặt Giang Mạch Vân, đồng bọn của gã, để bàn bạc chi tiết giao dịch. – Trong đoạn ghi âm, giọng của Triệu Nghiệp Thái rất rõ ràng, gã và một người mua khác dùng thiết bị đổi giọng đã nghiêm túc thảo luận về thời gian giao dịch Hoàng Nhiễm. +

Vì vậy, đoạn ghi âm này đủ căn cứ để cảnh sát bắt giữ Triệu Nghiệp Thái. +

Đối mặt với thẩm vấn, Triệu Nghiệp Thái đương nhiên kêu oan. +

Nhưng trước lịch sử cuộc gọi có thời gian hoàn toàn trùng khớp, lại không thể nói rõ cùng thời điểm đó mình đã gọi điện cho ai, Triệu Nghiệp Thái mím môi cúi đầu. +

“Hoàng Nhiễm ở đâu? Có phải Giang Mạch Vân đã giết Giang Thi Nhân không? Về chuyện của anh ta, anh biết bao nhiêu?” +

Khác với Văn Địch giỏi tấn công dồn dập ngay từ đầu, Tưởng Chí nhìn rất điềm tĩnh nhưng giọng điệu lại gay gắt: “Triệu Nghiệp Thái, tôi khuyên anh nên nghĩ cho kỹ rồi hãy mở miệng. Chúng tôi không nắm đủ manh mối thì đã không bắt anh ở đó. Bây giờ khai báo, vẫn còn khả năng được khoan hồng.” +

Ngồi trên ghế thẩm vấn khác, Văn Địch lập tức phối hợp chỉ vào dòng chữ lớn trên bức tường phía sau, nói ra câu thoại kinh điển ngàn năm không đổi: “Này, mấy chữ kia, biết đọc cả chứ?” +

Triệu Nghiệp Thái ngẩng đầu, tấm biển “Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống cự sẽ bị nghiêm trị” trên tường khiến trái tim vốn không mấy kiên định của gã khẽ dao động. Nhưng gã nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười nói: “Được rồi, tôi thừa nhận đoạn ghi âm vừa rồi là thật. Nhưng chỉ là tôi gọi điện đùa giỡn với bạn trên mạng thôi. Bây giờ trên mạng có một trò chơi gọi là Ngữ C*. Khá thịnh hành trong giới trẻ.” +

*Ngữ C (语C): Viết tắt của “language cosplay”, là một dạng văn hóa mạng trong đó người tham gia sử dụng ngôn ngữ, văn bản để nhập vai vào một nhân vật nào đó, tương tác với nhau trong một bối cảnh giả tưởng. +

“Ồ, chú đây cũng biết cả Ngữ C à, cũng hợp thời phết nhỉ.” Văn Địch uể oải ném cây bút trong tay lên cuốn sổ ghi chép, cười như không cười hỏi: “Vậy chú nói xem, hai người đang đóng vai gì nào?” +

Triệu Nghiệp Thái thận trọng nhìn chằm chằm vào nụ cười của cậu: “Tuy có hơi vô đạo đức, nhưng vì vui thôi, chúng tôi đóng vai người mua và người bán trong một vụ buôn người. Nội dung mua bán là Hoàng Nhiễm, người mất tích dạo trước.” +

“Vậy anh nói xem hai người quen nhau thế nào?” +

“Quen trên mạng.” +

“Trang web nào?” +

“Quên rồi.” +

“Khi nào?” +

“Chắc khoảng ba tháng trước.” +

“Ba tháng? Thời gian có chắc không?” +

“Cũng… cũng tầm đó.” +

Văn Địch nhếch miệng, chiếc răng nanh nhọn hoắt như một con cá hổ kình chực nuốt người: “Được, lời anh nói, tôi tin hết.” +

Triệu Nghiệp Thái ngờ vực liếc cậu, như thể đang xác nhận xem lời cậu nói là thật hay giả. +

Tưởng Chí cũng liếc nhìn Văn Địch, rồi hỏi tiếp: “Lần cuối cùng anh đến tiệm net là khi nào?” +

Triệu Nghiệp Thái không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi vậy, thận trọng đáp: “Tôi không bao giờ đến tiệm net.” +

“Ồ, vậy bình thường anh lên mạng bằng thiết bị nào? Có bao nhiêu máy tính để bàn, laptop và điện thoại?” +

“Tôi có một máy tính để bàn và một laptop. Điện thoại thì có hai cái, đều bị các anh lấy đi rồi. Khoan đã, anh hỏi cái này làm gì?” +

“Không làm gì cả.” Tưởng Chí cẩn thận ghi lại từng lời của gã, đầu bút dừng lại rồi hỏi: “Bình thường anh lên mạng ở đâu.” +

“Ở nhà, và ở văn phòng.” Triệu Nghiệp Thái nói với vẻ mặt thành khẩn: “Đồng chí cảnh sát, các anh hẳn đã điều tra công việc của tôi rồi, tôi là người phụ trách một tổ chức từ thiện yêu thương—” +

Tưởng Chí quay đầu, ra hiệu “được rồi” với Văn Địch. Văn Địch lập tức giơ tay ngắt lời Triệu Nghiệp Thái đang cố gắng dát vàng lên mặt mình. Cậu ấn vào tai nghe, cười hì hì nói: “Cậu đi tra soát toàn bộ lịch sử duyệt web, trò chuyện trên tất cả các thiết bị lướt mạng của Triệu Nghiệp Thái trong vòng 6 tháng, xem có gì liên quan đến Ngữ C không. Rồi tập trung rà soát xem trong khoảng thời gian này anh ta có “bạn Ngữ C” mới quen nào không.” +

Nói xong, cậu nháy mắt với Triệu Nghiệp Thái đang ngây người: “Anh nói ba tháng, tôi cho người tra lịch sử sáu tháng. Thế nào, cảnh sát nhân dân chúng tôi quá tốt với anh phải không?” +

Triệu Nghiệp Thái: “…” +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.