Skip to main content

Chương 101

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

“Hắn ta bảo anh chi hai triệu rưỡi đô la Mỹ à?” +

“Ừm.” +

“Vậy anh định thế nào?” +

Sở Hoài Nam nhét thêm một chiếc gối tựa sau lưng Thẩm Thính đang nửa nằm nửa ngồi, rồi hỏi ngược lại: “Em muốn tôi làm thế nào?” +

“Tôi á?” Thẩm Thính cầm điện thoại, chỉnh lại tư thế ngồi: “Gặp tình huống này, người bình thường sẽ chọn báo cảnh sát, rồi nghe xem ý kiến của cảnh sát thế nào chứ nhỉ?” +

– Tôi đang nghe đây. +

Sở Hoài Nam nhìn vào mắt y, thầm nghĩ. +

Thẩm Thính nhìn lại, ánh mắt có chút nghi ngờ: “Nhưng mà, anh không thấy tên Whisper này hơi kỳ lạ sao?” +

“Không phải hơi, mà là rất kỳ lạ.” +

“Đúng vậy, theo lý mà nói, chuyện của Hoàng Nhiễm chẳng liên quan gì đến anh cả. Nếu thật sự nắm được thông tin chi tiết đến vậy, tại sao Whisper không đi báo cảnh sát? Cớ gì cứ phải báo cáo cho anh? Còn xúi giục anh bỏ tiền ra? Hơn nữa, sao hắn ta biết anh sẽ chịu bỏ ra số tiền này? Chẳng lẽ định giúp anh cướp chén cơm của cảnh sát thật à? Làm vậy thì hắn ta được lợi gì?” +

Đối mặt với một loạt câu hỏi của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam nhún vai: “Động cơ của hắn ta thì tôi không rõ. Nhưng phải công nhận, người này có vẻ khá hiểu tôi. Hắn ta biết tôi đang tìm Giang Mạch Vân, nên mới gửi email cho tôi, nói cho tôi biết làm cách nào để bắt được Giang Mạch Vân. Hai triệu rưỡi đô la Mỹ là có thể tống kẻ suýt nữa đầu độc giết chết em vào tù, số tiền này tôi nhất định sẽ chi.” +

“Vậy còn anh? Anh cũng không định báo cảnh sát à?” +

Sở Hoài Nam rút lại chiếc điện thoại từ tay Thẩm Thính. +

Nhớ lại mảnh giấy có ghi dòng chữ [Sở Chấn Sinh, cớm bẩn] bị nhét vào túi trong vụ án của Lý Tống Nguyên, nghĩ đến hôm đó Thẩm Thính từng ở sát bên mình trong thang máy, hắn bèn ý tứ sâu xa mỉm cười: “Đôi khi, báo cảnh sát không nhất thiết phải gọi 110, tôi đã nói hết những chuyện này cho cảnh sát rồi.” +

Lòng Thẩm Thính chùng xuống, y ngả người về sau, hỏi: “Cảnh sát nào?” +

“Một người rất đáng tin.” +

… +

Khác với sự cẩn trọng của người mua trước đó, phải đến ngày hôm trước giao dịch mới chuyển tiền vào nền tảng, hai triệu rưỡi đô la của Sở Hoài Nam đã vào tài khoản ngay trong buổi chiều nhận được tin của Whisper. +

Sau khi nhận được hồi âm của Sở Hoài Nam, Whisper nhập chuỗi mã của bài đăng tìm mua mà Sở Hoài Nam cung cấp vào thanh tìm kiếm nội bộ của trang web Mười Ba Môn Đồ. Trên trang web lập tức hiện ra một bài đăng tìm mua đã được “chứng thực chính thức” từ trang web rằng tiền đã vào tài khoản. +

Sự hào phóng và quyết đoán của Sở Hoài Nam cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lâm Hữu Phỉ. +

Thân thiết với Sở Hoài Nam nhiều năm, Lâm Hữu Phỉ đương nhiên biết với tính cách của Sở Hoài Nam, một khi hắn đã quyết tìm ai, thì dù người đó có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị lôi ra. +

Giang Mạch Vân kia suýt nữa đã đầu độc hại chết “Tống Từ”, Lâm Hữu Phỉ biết, Sở Hoài Nam đã tài trợ cho cảnh sát một khoản tiền thưởng lớn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta. +

Ánh mắt Sở Hoài Nam nhìn thanh niên kia quá đỗi nồng nhiệt, hệt như ánh mắt hắn nhìn Lộ Tinh Hà. Nếu không phải đề phòng cảnh sát sau này điều tra kỹ lưỡng Mười Ba Môn Đồ, lần theo dấu vết dòng tiền mà gây ra rắc rối không cần thiết, thì dù hai mươi lăm triệu đô la Mỹ, chỉ cần Lộ Tinh Hà mở lời, Lâm Hữu Phỉ cũng sẽ giống như Sở Hoài Nam, quyết đoán chi ra không chút do dự. +

Lâm Hữu Phỉ cầm ly nước, nhấp một ngụm nhỏ, tay kia chuyển tiếp bài đăng đã chứng thực nhận được 2,5 triệu đô la Mỹ cho Giang Mạch Vân. +

Gần như cùng lúc, trên màn hình máy tính đã tối đen, đột nhiên nhảy ra một chuỗi cảnh báo mã “Alarm”, đây là cảnh báo sớm về việc tường lửa an ninh bị xâm nhập. +

Ngay lập tức Lâm Hữu Phỉ phát hiện có kẻ đang cố gắng đối kháng với định tuyến Tor*, nỗ lực khóa chặt vị trí cụ thể của Whisper. +

*Định tuyến Tor (Onion Router): Một hệ thống phần mềm giúp người dùng ẩn danh khi hoạt động trên Internet bằng cách định tuyến lưu lượng truy cập qua một mạng lưới máy chủ tình nguyện trên toàn thế giới, che giấu vị trí và hoạt động của người dùng. +

Nhưng dù đối thủ có thể phá vỡ “thuộc tính ẩn danh” của định tuyến Tor từ phương diện kỹ thuật, thì phía trước định tuyến Tor vẫn còn một bức tường mã hóa do chính hắn lập trình và xây dựng. +

Muốn tìm ra Whisper ư? Thật là vô ích, nhưng cũng rất đáng khen. +

Hắn tắt máy tính đứng dậy, khóe môi cong lên thành một nụ cười. +

Đây đúng là phong cách của Sở Hoài Nam. +

Đối với Whisper, kẻ đã tung tin đồn xúc phạm cha mẹ mình, tên tư bản thù dai này tuyệt đối sẽ không buông tha. +

Tuy nhiên, mỗi người có một sở trường riêng. Tự tin rằng mình không thể bị đánh bại về mặt kỹ thuật, Lâm Hữu Phỉ không hề muốn mất đi người bạn này, vì vậy mỗi bước đi của hắn đều cực kỳ cẩn trọng. +

Thanh niên thanh tú bước đến bên cửa sổ, thay nước cho một chậu hoa cẩm chướng kép màu xanh lam với những cánh hoa mỏng manh. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa và màn che, dịu dàng phủ lên người hắn, tạo nên một vầng sáng vàng bí ẩn trên khuôn mặt thon gầy. +

Rõ ràng hắn đang đứng dưới ánh mặt trời, nhưng đôi mắt lại đen như màn đêm thăm thẳm chưa từng được ánh sáng hôn lên. +

Đó là bóng tối vĩnh hằng vừa giày vò, vừa bảo vệ hắn. +

Trong bóng tối sâu thẳm khước từ sự ghé thăm của ánh sáng và hơi ấm, chỉ có một mình hắn cô độc nán lại. +

Bất kể là cảnh sát hay bộ phận an ninh mạng của Viễn Nam, muốn lôi Whisper ra, e rằng phải đợi đến kiếp sau. +

Về điểm này, Lâm Hữu Phỉ vô cùng tự tin. +

Bởi vì, hắn giỏi nhất là ẩn mình sau lớp sương mù dày đặc, bao bọc bản thân kín kẽ. +

Kể từ khi An Lạc “mất tích”, hắn chưa từng cởi bỏ lớp “áo khoác” dày cộm, cũng chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt ai. +

Chỉ khi đối diện với Lộ Tinh Hà, hắn mới cố chấp muốn được thẳng thắn. +

Đẹp thì đẹp, xấu thì xấu, hắn khao khát được sống thật hơn trước mặt người mình yêu, xấu xí thì cứ xấu xí đi, ít nhất đó là thật. Còn hơn là cứ mãi đắp những lớp bọt giả dối lên vết thương đang thối rữa. Thối rữa bao lâu, thì vẫn sẽ đau. +

…. +

Cùng với đường link tìm mua, thứ được gửi cho Giang Mạch Vân còn có một bản thông báo truy nã và ảnh chụp màn hình thông tin Triệu Nghiệp Thái bị tạm giữ từ mạng nội bộ của công an. +

Giang Mạch Vân, kẻ đã thành chuột chạy qua đường, nhìn thông tin Triệu Nghiệp Thái bị bắt lạnh ngắt tay chân, rồi xem đi xem lại mấy lần lệnh truy nã có dán ảnh chân dung của mình. Cuối cùng hắn ta mềm nhũn trên chiếc ghế xếp, ánh mắt tuyệt vọng quét qua tòa nhà bỏ hoang đang tạm trú. +

Bức tường xi măng xám xịt thấm nước, mặt đất gồ ghề thô ráp, góc phòng có mấy chiếc túi dệt bị công nhân xây dựng bỏ lại. Thỉnh thoảng bị chuột chạy vọt qua giẫm phải, phát ra tiếng sột soạt khiến người ta hoảng hốt. +

Tòa nhà bỏ hoang này nằm trên một khu đất hoang ở ngoại ô phía đông Giang Hỗ. Kể từ khi nhà nước ban hành một loạt chính sách hạ nhiệt bất động sản, hàng ngàn nhà phát triển bất động sản nhỏ sống sót nhờ vào lợi tức chính sách đã nhanh chóng phá sản do khó khăn trong việc huy động vốn và tình hình kinh doanh ảm đạm. Vùng ngoại ô của nhiều thành phố trên cả nước xuất hiện hàng loạt các tòa nhà bỏ hoang. +

Tòa nhà này còn chưa cất nóc, mỗi tầng đều không có cửa ra vào hay cửa sổ. Trên khoảng đất trống trước tòa nhà, những thanh cốt thép chất cao bằng nửa tầng lầu bị mưa nắng bào mòn đến hoen gỉ, trông như một đống xương khô của những ngôi nhà. +

Trong xe chỉ có một chiếc ghế xếp, đương nhiên bị Giang Mạch Vân chiếm mất. Vương Chỉ Lôi đành phải dùng túi ni lông và báo giấy trải tạm trên đất. Lúc này, cô đang ôm Hoàng Nhiễm đang thở hổn hển, tay chân luống cuống. +

Cô bé bị kinh sợ nhiều ngày, tinh thần và thể chất đều không ổn, lại ngủ dưới đất bị nhiễm lạnh, từ đêm qua đã bắt đầu sốt cao. Lúc này nằm trong lòng cô, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng hổi. +

Vương Chỉ Lôi cắn răng, nói với Giang Mạch Vân đang bồn chồn dậm chân trên ghế xếp: “Mạch Vân, chúng ta về chỗ Triệu Nghiệp Thái đi! Chắc chắn là anh đa nghi rồi, làm gì có ai theo dõi chúng ta? Anh xem con bé này, nó đang sốt! Nó cần uống thuốc!” +

“Câm miệng!” Giang Mạch Vân đầu óc rối như tơ vò, đứng bật dậy khỏi ghế xếp, quát lớn: “Còn về với về! May mà tao chạy nhanh! Triệu Nghiệp Thái bị cảnh sát bắt rồi! Giờ về là nộp mạng!” +

Vương Chỉ Lôi kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh nói gì? Triệu Nghiệp Thái bị bắt rồi?” +

Giang Mạch Vân bực bội đi đi lại lại, đột nhiên ngồi xổm xuống nắm lấy tay Hoàng Nhiễm, gắt gỏng hỏi: “Sao nóng thế này!” +

“Phải đó! Tối qua đã bắt đầu sốt rồi! Giờ không nói năng gì nữa, Mạch Vân em sợ, liệu con bé có giống như Thi Nhân không…” +

Giang Mạch Vân giơ tay tát một cái, đánh cho nửa câu sau của Vương Chỉ Lôi phải nuốt ngược vào bụng: “Nói bậy! Nó mà chết thì tao lấy gì đổi thành tiền!” +

Vương Chỉ Lôi ôm nửa bên mặt đã đỏ bừng, tuyệt vọng khóc: “Con bé đang sốt! Cứ thế này nó cũng sẽ chết mất!” +

Tiếng khóc của cô càng làm Giang Mạch Vân thêm bực bội. +

Hắn ta trước nay không quan tâm đến sống chết của người khác, nhưng Hoàng Nhiễm tuyệt đối không thể chết, ít nhất là không thể chết vào lúc này! +

Trước đây Triệu Nghiệp Thái luôn qua mặt hắn ta để liên lạc với người bán. Giờ Triệu Nghiệp Thái bị bắt, cho dù hắn ta có liên lạc được với người mua trước đó, nhưng lỡ như Triệu Nghiệp Thái đã khai hết mọi chuyện với cảnh sát, vậy thì người mua kia liệu có bị cảnh sát theo dõi không? +

Nghĩ vậy, có vẻ như bán Hoàng Nhiễm cho Whisper vẫn đáng tin hơn. Dù sao, nếu Whisper muốn hại hắn ta thì sẽ không báo trước cho hắn ta chạy. +

Nhưng Giang Mạch Vân không biết, Lâm Hữu Phỉ giỏi nhất là dùng thật giả lẫn lộn để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối thủ. +

Lời nói dối đáng sợ nhất trên đời này, là một câu giả xen giữa hai câu thật. Hai câu đầu có vẻ là vì tốt cho bạn, vậy thì câu cuối cùng có thể dễ dàng đẩy bạn xuống mồ. +

Năm xưa đối phó với bọn buôn người, hôm nay gài bẫy Giang Mạch Vân, hắn đều dùng chung một thủ đoạn. +

Việc Giang Mạch Vân đột nhiên rời khỏi biệt thự ẩn náu trước đó không phải là muốn ăn trọn như Triệu Nghiệp Thái đoán, mà vì Giang Mạch Vân luôn mơ hồ cảm thấy có người đang theo dõi mình trong bóng tối. +

Vương Chỉ Lôi nghi ngờ hắn ta vì quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác, nhưng vì sợ khuynh hướng bạo lực của hắn ta nên không dám tranh cãi, chỉ đành mang theo Hoàng Nhiễm cũng không có khả năng chống cự, cùng hắn ta vội vã rời khỏi nơi ở trước đó. +

Đến chiều tối, Hoàng Nhiễm sốt càng nặng hơn, thở khò khè, tay chân còn co giật trong vô thức vì sợ. Vương Chỉ Lôi sợ hãi, lục trong vali ra hai gói Bản Lam Căn*, bóp mũi cô bé rồi đổ thẳng vào miệng, sau đó cho uống thêm chút nước khoáng. +

*Bản Lam Căn: vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh. +

Giang Mạch Vân cũng ngày càng không thể ngồi yên, cuối cùng chủ động liên lạc với Whisper. +

Hắn ta sợ Hoàng Nhiễm cứ sốt mãi thế này, thật sự sẽ xảy ra chuyện, bèn hẹn Whisper rạng sáng ba giờ ngày hôm sau sẽ giao dịch ngay tại tòa nhà bỏ hoang này. +

… +

Lúc nhận được email, Lâm Hữu Phỉ đang ở trong bếp hầm canh cho Lộ Tinh Hà. +

Hôm qua, vì thu âm mấy bài hát chủ đề cho chương trình tuyển tú mà Lộ Tinh Hà đã ở trong phòng thu cả đêm, lúc này cậu đang ngủ bù trong phòng. +

Gần đây trạng thái của Lộ Tinh Hà không tốt lắm, Lâm Hữu Phỉ đang hầm cho cậu món Phật Nhảy Tường* có các bước chế biến phức tạp. +

*Phật Nhảy Tường (佛跳牆): Một món súp cao lương mỹ vị nổi tiếng trong ẩm thực Phúc Kiến, Trung Quốc. Món ăn này được chế biến rất cầu kỳ từ nhiều loại nguyên liệu quý hiếm như bào ngư, vi cá mập, hải sâm, sò điệp khô… hầm trong nhiều giờ. Tên gọi của món ăn có ý nghĩa là nó thơm ngon đến mức cả nhà sư (Phật) đang ngồi thiền cũng phải nhảy qua tường để thưởng thức. +

Lâm Hữu Phỉ cho tất cả nguyên liệu của món Phật Nhảy Tường vào nồi, rồi mới rửa sạch tay, quay sang “xử lý” Giang Mạch Vân. +

Hắn là một tay cao thủ mượn lực đánh địch, đã hứa với Lộ Tinh Hà sẽ cứu Hoàng Nhiễm, liền không để lại dấu vết mà mượn tay cảnh sát và Sở Hoài Nam từng bước đẩy Giang Mạch Vân và Triệu Nghiệp Thái vào quỹ đạo đã sắp đặt sẵn. +

Chỉ vài tiếng nữa, khi nồi canh này hầm xong, hắn sẽ có thể báo cáo kết quả với Lộ Tinh Hà đang cuộn tròn ngủ say trên giường hắn. +

——- +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.