Chương 101 ☀️🥂 – Công viên giải trí ly kỳ

Bọn họ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một đoàn tàu lượn siêu tốc chở đầy hành khách lao vút qua đỉnh đầu bọn họ. +
Những hành khách được bảo vệ bởi đai an toàn, ngồi ngược trên tàu lượn siêu tốc, nhắm mắt phát ra tiếng thét chói tai, tận hưởng cảm giác gió thổi qua mặt. Chỉ nhìn từ trên mặt đất lên thôi cũng cảm thấy thấy tay chân bủn rủn. +
“Hú hồn, tôi tưởng lại xảy ra chuyện gì.” Bạch Cửu thở phào nhẹ nhõm. +
Bây giờ bọn họ cần cảnh giác với mọi tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là những việc liên quan trực tiếp đến cô bé. +
Dựa theo những kinh nghiệm trước đây, dù không có mối liên hệ trực tiếp, cũng có thể vì nhiều lý do gián tiếp mà ảnh hưởng đến diễn biến của nhiệm vụ chính. +
Vì đã có kinh nghiệm, lần này bọn họ quyết định lấy quan sát làm chủ, chờ cô bé một lần nữa mất tích, bọn họ mới hốt thuốc đúng bệnh. +
Cô bé dù luôn để ý đến bọn họ, nhưng dù sao cũng là trẻ con, cô bé nhanh chóng bị những con thú nhồi bông và bóng bay đầy màu sắc trong công viên giải trí thu hút sự chú ý, dần dần quên mất có một nhóm người kỳ lạ đang đi theo mình. +
Mấy người Trúc Dật đi theo gia đình ba người của cô bé, trong lúc này, cô bé đã chơi hai trò chơi, ném phi tiêu một lần, rút thăm trúng thưởng được một món đồ chơi, không xảy ra chuyện gì kỳ quái. +
Mấy người bọn họ dù là không khí trong mắt người lớn, nhưng bọn họ vẫn có thể tích. Công viên giải trí có đông người qua lại, rất dễ dàng không cẩn thận đụng phải ai. +
Nhưng tâm tư của những du khách này hoàn toàn không để trên đường, cho nên dù phát hiện mình bị thứ gì đó đụng phải, bọn họ cũng chỉ quay đầu nhìn một cái là xong. +
Bố mẹ cô bé vì thời tiết nóng nực và đám đông chen chúc nên bắt đầu oán giận nhau. Lúc đầu bọn họ còn sợ cô bé nghe thấy, về sau mỗi lần phải xếp hàng để chơi trò chơi, hai người không kiềm chế được mà cãi nhau. +
“Khi ở trên xe, tôi đã tìm hiểu được là cặp vợ chồng này sắp ly hôn, cho nên cả hai đều không muốn ra ngoài cùng nhau.” Lam Trù nói, “Nhưng cô bé dường như không hiểu ly hôn là gì, nên hai người không nói chuyện này với cô bé.” +
“Có phải vì hai người này cãi nhau, cô bé không chịu nổi nên bỏ trốn không?” Chu Lam Lam hỏi. +
“Ai biết được, nhưng chúng ta có thể chú ý một chút.” Lam Trù cười gượng, “Dù tôi cảm thấy lúc đó chúng ta sẽ tiến vào cutscene, chúng ta cũng không thể can thiệp.” +
Đúng lúc này, cô bé ngẩng đầu đánh gãy trận cãi vã của bố mẹ. +
“Bố mẹ, con muốn ăn kem.” +
Người phụ nữ đang nổi nóng, không kiềm chế được miệng lưỡi, gắt gỏng nói: “Ăn cái gì mà ăn, ăn vào tiêu chảy đấy.” +
Cô bé nghe vậy thì cúi đầu, vẻ mặt như sắp khóc. +
Người đàn ông thấy vậy thì tức giận chỉ trích người phụ nữ: “Cô có bản lĩnh thật đấy, chỉ biết trút giận lên con gái.” +
Người phụ nữ như bị chạm vào nỗi đau: “Tôi trút giận? Tôi đang dạy dỗ nó! Anh tưởng tôi là anh à? Tùy ý làm bậy ở bên ngoài, không thèm quan tâm đến việc nhà!” +
Giọng của người phụ nữ không nhỏ, nhiều người qua đường đều quay lại nhìn về phía bọn họ. +
Người đàn ông nghẹn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tôi nói này, cô đừng có khóc lóc la hét nơi công cộng được không.” +
Cô bé nghe bố mẹ cãi nhau càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc to. +
Cô bé vừa khóc, càng có nhiều người chỉ trỏ bọn họ. Hai người lớn không muốn mất mặt trước đám đông, vội vàng cúi xuống dỗ dành cô bé. +
“Bảo bối ngoan, mẹ đi mua kem cho con ngay.” Người phụ nữ dỗ dành, “Nhưng chỉ được ăn một cây, ăn nhiều sẽ đau bụng đấy.” +
Người phụ nữ nói xong liền liếc người đàn ông một cái: “Trông con đi, tôi đi một lát.” +
Quầy kem có rất nhiều người xếp hàng, người phụ nữ không thể về ngay trong khoảng thời gian ngắn, người đàn ông phải dẫn cô bé đứng chờ ở ven đường. +
Nhưng cô bé thấy mẹ đi rồi, khóc càng dữ dội hơn, người đàn ông dỗ thế nào cũng không được, đành phải chỉ vào một cửa hàng bên cạnh. +
“Bảo bối, bên trong có rất nhiều đồ chơi, chúng ta vào xem nhé?” Hắn nắm tay cô bé, “Bố mua cho con một món.” +
Ánh mắt cô bé bị thu hút bởi một con thú nhồi bông trong tủ kính pha lê, đôi mắt của cô bé sáng lên, tiếng khóc dần dần nhỏ lại. +
Người đàn ông thấy có hiệu quả, lập tức dẫn cô bé vào cửa hàng đồ chơi đó. +
Mấy người Trúc Dật cũng đi theo vào, không ngờ trong cửa hàng đông nghịt người, không thể nhanh chóng đi qua đám đông. +
May mà bọn họ đông người nên không bị mất dấu cô bé và bố của cô bé. +
Cô bé nhanh chóng chọn một món đồ chơi, bố cô bé đi đến quầy thanh toán. Cô bé mê muội nhìn chằm chằm món đồ chơi đó, đôi mắt đỏ hoe dần dần được thay thế bằng sự mong đợi. +
Đúng lúc này, một bàn tay nắm lấy cô bé. Cô bé quay đầu, phát hiện một nhân viên đội mũ nhân vật hoạt hình đang quơ quơ một tấm thẻ nhỏ trước mặt cô bé. +
Trên đó viết — Hãy cùng tôi bước vào lâu đài mộng mơ nhé! +
Trên người hắn treo đầy đồ chơi lông xù xù, mỗi một món đều đẹp mắt và tinh xảo hơn món đồ chơi cô bé sắp được có. +
Cô bé bị mê hoặc, thậm chí không quay đầu nhìn người đàn ông đang thanh toán, đi theo người đội đầu động vật hoạt hình. +
Nhân viên thu ngân đóng gói món đồ chơi xong, đưa tiền thừa và món đồ cho người đàn ông. +
Người đàn ông nhận lấy, cúi đầu định nắm tay cô bé. Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, con gái vừa đứng cạnh hắn đã biến mất. +
Người đàn ông tìm khắp cửa hàng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con gái. +
Lúc này mẹ của cô bé cũng đã quay lại, sau khi biết tin, cô ném mạnh cây kem vào mặt người đàn ông. +
Người đàn ông không rảnh tức giận, hai người cùng đi tìm nhân viên để dùng loa kêu gọi cô bé. +
Trong cửa hàng đồ chơi, năm người Trúc Dật như bị keo cố định, cuối cùng họ cũng có thể điều khiển tay chân theo ý muốn. +
“Cô bé giờ đang ở đâu.” Lam Trù chạy ra ngoài cửa hàng, nhưng biển người mênh mông, cậu ta căn bản không thấy tung tích của cô bé. +
“Không tìm thấy rồi. Nếu lúc đó có một người trong chúng ta đứng ở ngoài cửa hàng, chắc có thể phát hiện hướng cô bé đi.” Bạch Cửu nói. +
“Chỉ có thể đợi khoảng cách giữa chúng ta và bọn họ kéo dài ra, rồi chúng ta bắt đầu lại.” Lam Trù thở dài. +
Bọn họ cũng tính làm như vậy, nhưng nếu có thể giải quyết trong một lần thì càng tốt hơn. +
“Cô bé bị bắt cóc.” Trúc Dật nói, “Lát nữa ngăn cản bố mẹ của cô bé rời xa cô bé, tránh để cô bé không có người trông coi.” +
“Làm sao để ngăn cản?” Mọi người hỏi. +
Trúc Dật mỉm cười đẩy đẩy mắt kính, nhìn về phía Lộc Khởi. +
Những người khác chợt có linh cảm bất an, mỗi khi Trúc Dật định chơi xấu hoặc phá hư, cậu thích đẩy đẩy mắt kính, cho nên mỗi lần thấy Trúc Dật đẩy mắt kính, con tim bé nhỏ của bọn họ không nhịn được mà đập nhanh hơn. +
Khi bọn họ nhìn thấy Lộc Khởi trực tiếp đạp đổ xe bán kem, bọn họ cảm thấy mình đã đánh giá thấp mức độ điên rồ của Trúc Dật. +
Bạch Cửu cho rằng việc này còn khoa trương hơn làm hiệp sĩ xe đạp tàng hình. +
Người chấp hành Lộc Khởi không cảm thấy có gì sai, sau khi xử lý xe bán kem xong, anh thuận tiện tạo ra một vụ hỗn loạn trong cửa hàng đồ chơi bằng cách phá vỡ kệ trưng bày đổ và đèn treo. +
Khi khách hàng sôi nổi chạy ra ngoài, Trúc Dật cầm chìa khóa lấy từ quầy trong cửa hàng đồ chơi, khóa chặt cửa lại. +
Sau khi bọn họ làm xong mọi việc, bố mẹ cô bé đã dẫn cô bé đến khu vực này. +
Đây là lần thứ hai cảnh tượng trong công viên giải trí lặp lại. +
Ở lần đầu tiên bọn họ đến công viên giải trí, sau khi cô bé bị người đeo mũ động vật dẫn đi khoảng mười lăm phút, bọn họ rơi vào trạng thái choáng váng, trước mắt chỉ có ánh sáng trắng. +
Nhưng khi bọn họ mở mắt ra, bọn họ phát hiện mình đang đứng ở quầy vé của công viên giải trí, bên cạnh là gia đình ba người đang xếp hàng. +
Mỗi khi đến một cảnh tượng mới, sau khi thất bại, bọn họ sẽ được quay lại cảnh tượng mới nhất. Đối với bọn họ, đây là một lợi thế để thử nghiệm tốt hơn. +
Lần thứ hai, khi bố mẹ của cô bé lại cãi nhau. Bọn họ chỉ trích lẫn nhau, cô bé khóc nức nở. +
Nhưng vì xe bán kem đã bị Lộc Khởi phá hủy, mẹ của cô bé quay lại trong vòng hai phút. +
Cửa hàng đồ chơi cũng bị anh ép đóng cửa, bố của cô bé không dùng đồ chơi để dỗ cô bé, mà kiên nhẫn nói chuyện với cô bé. +
Lúc này, Trúc Dật mang một túi giấy đựng gấu bông đi về phía cô bé. +
Ký ức cô bé đã được làm mới, cô bé không nhận ra Trúc Dật, bố mẹ của cô bé vẫn không nhìn thấy cậu. +
Trúc Dật không trực tiếp đi đến trước mặt bọn họ, dù sao nếu bọn họ thấy một túi giấy bay giữa không trung, bọn họ sẽ cho rằng con gấu bông này đã thành tinh, sau đó lại gặp phải chuyện khác dẫn đến sự mất tích của cô bé. +
Cậu đi đến phía sau ba người, trong góc khuất tầm nhìn của người đàn ông và người phụ nữ, cậu đặt túi giấy đựng gấu bông trên bậc thang ven đường. +
“Tặng ngươi một món quà.” Trúc Dật nháy mắt với cô bé, đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cô bé giữ im lặng. +
Khi bố mẹ cô bé phản ứng lại, bọn họ bối rối mở túi giấy trên mặt đất. Gấu bông trong túi được dán một mảnh giấy note hình trái tim. +
— Tặng những người bạn nhỏ không khóc. +
“Đây là do nhân viên công viên gửi tặng sao?” Người phụ nữ nghi hoặc nói. +
“Sao không thấy ai?” Người đàn ông nói, “Nhưng dịch vụ công viên tốt quá, về nhà phải đánh giá năm sao.” +
Món quà bất ngờ làm cơn giận giữa hai người tan biến, dù món quà này không dành cho bọn họ, nhưng tâm trạng của hai người đã khá hơn nhiều. +
Cô bé ôm gấu bông, mặt tràn đầy vui sướng. +
Mấy người đang trốn ở một bên quan sát cùng thở phào. +
“May mà cậu tặng quà cho cô bé, không thì cô bé sẽ tiếp tục khóc lóc, hai người lớn kia vẫn tiếp tục cãi nhau.” Lam Trù nói, “Bây giờ yếu tố bất ổn đã được loại bỏ.” +
“Vậy nhiệm vụ này có thể hoàn thành chứ?” Bạch Cửu nói, “Chúng ta sẽ là nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất sao?” +
Đúng lúc này, một tràng tiếng thét chói tai phát ra từ giữa không trung, âm thanh quen thuộc trong công viên giải trí. +
Bọn họ đã nghe rất nhiều lần, âm thanh này có thể được coi là nhạc nền chuyên dụng của công viên giải trí. +
Nhưng năm người bọn họ không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu lên, vì âm thanh này có hơi cổ quái. +
Nếu trước đó là tiếng hét phấn khích của khách du lịch, lần này là tiếng kêu cứu khi bọn họ gặp nguy hiểm đến tính mạng. +
Chỉ thấy tàu lượn siêu tốc đang quay 360 độ lại bị dừng lại ở trên cao, tất cả thiết bị an toàn trên tàu bị buông lỏng ra, những hành khách vì trọng lực mà rơi xuống đất như táo chín, chất lỏng đỏ trắng văng ra khắp nơi. +
Những hành khách phản ứng nhanh kịp bám vào tàu lượn siêu tốc, không ngừng lay động trên không trung như lá khô trong gió bắc. +
“Sao lại thế này!” Bạch Cửu không nhịn được mà hô to. +
Tiếng nói của cậu ta vừa dứt, tàu lượn siêu tốc treo trên không trung đột nhiên rơi xuống đất như một viên thiên thạch. +
Tiếng kim loại va vào mặt đất, phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng thét chói tai của mọi người mới truyền đến lỗ tai của bọn họ, nhiều khách du lịch ở phía dưới tàu lượn siêu tốc bị nghiền thành thịt vụn, những người may mắn đang hoảng loạn chạy tán loạn. +
Ánh mắt của Lộc Khởi khựng lại: “Chậm rồi.” +
Mọi người nhìn theo ánh mắt anh, một tấm thép văng ra từ tàu lượn siêu tốc, đè lên vài người qua đường. Dưới một góc tấm thép, có một con gấu bông bị tàn phá. +
Khóe miệng của bố mẹ cô bé chảy máu, bọn họ bị đè dưới tấm thép, ánh mắt tan rã nhìn lên không trung. Cô bé đáng lẽ ở cùng bọn họ đã biến mất. +
“Lại bị dẫn đi rồi.” Trúc Dật tặc lưỡi. +
“Giáo chủ Bạch, xin đừng cậu đừng lập flag ngược nữa…” Chu Lam Lam cạn lời nhìn Bạch Cửu. +
Flag của cậu ta còn chưa lập xong, sự việc đã xảy ra. +
Bạch Cửu rất ủy khuất, cậu ta đâu biết tàu lượn siêu tốc sẽ rơi, rõ ràng lần trước nó vẫn hoạt động bình thường. +
“Dù chúng ta làm gì, cũng không thể ngăn cản sao…” Trúc Dật xoa xoa cằm, đáy mắt chợt lóe lên, “Lần này chúng ta không ngăn bố mẹ của cô bé, nhưng chúng ta phải sắp xếp vị trí trước.” +
Vòng thứ ba bắt đầu, Bạch Cửu trực tiếp tiến vào cửa hàng đồ chơi chờ đợi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cửa, khi cô bé và bố của cô bé đi vào, ánh mắt cậu ta không dời đi. +
Một lúc sau, một người đội mũ động vật bước vào. Đồng tử của Bạch Cửu co lại, nhìn chằm chằm người đó. +
Dưới ánh mắt cậu ta, người đó dẫn cô bé đi, nhưng Bạch Cửu không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn. +
Bên ngoài cửa hàng có một bãi cỏ lớn hình tròn, ngăn cách hai con đường trái phải. +
Giữa bãi cỏ và cửa hàng là con đường lát đá rực rỡ cho khách du lịch đi qua đi lại, Lam Trù và Chu Lam Lam đứng ở hai bên trái phải của ngã tư, bọn họ quay lưng vào nhau, chờ đợi người đội mũ động vật và cô bé. +
Đám đông dày đặc, nhiều hơn lúc đầu rất nhiều, nếu không tập trung, bọn họ rất khó xác định mục tiêu từ mật độ người này. +
Đúng lúc này, Lam Trù phát hiện một bóng dáng đội mũ động vật xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của cậu ta, cậu ta cố gắng nhìn kỹ, thấy người đội mũ động vật ôm cô bé vào trong ngực, đi nhanh về phía con đường bên trái. +
Bên đó có hai cánh cổng lớn, dẫn ra ngoài công viên giải trí. +
Người đội mũ động vật nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của cậu ta, chân tay Lam Trù cuối cùng cũng khôi phục sự linh hoạt, chạy về phía người đội mũ động vật đã rời đi. +
Nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện, phía trước là một ngã tư rộng rãi, thậm chí nơi này có thêm bốn con đường, giảm khả năng cậu ta tìm thấy cô bé xuống một phần tư. +
Lam Trù bối rối đứng giữa ngã tư, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn vòng đu quay gần đó. +
Trên vòng đu quay, Trúc Dật bình tĩnh nhìn xuống mặt đất qua cửa kính pha lê, cậu đang ở nơi cao nhất, có thể thu toàn bộ cảnh trong công viên giải trí vào tầm mắt. +
Cậu phát hiện khi cách nhân vật mục tiêu đủ xa, hiệu ứng không thể di chuyển khi cutscene diễn ra không ảnh hưởng đến cậu. +
Trúc Dật nhìn xuống phía dưới, phát hiện đám đông trước cửa hàng đồ chơi đang xôn xao, xe bán kem đang đổ trên bãi cỏ ở bên trái, khiến nhiều người vây xem. +
Ánh mắt Trúc Dật không dừng lại ở xe bán kem, tầm nhìn của cậu đi theo con đường bên trái vào ngã rẽ kia, mơ hồ thấy một chấm xanh đang mê mang đứng ở đó. +
Trúc Dật tháo mắt kính ra, không khí trước mắt như có gợn sóng, chúng xoắn lại một chút, ánh mắt của cậu đã đến gần ngã rẽ bên trái. +
Cậu quét qua tất cả những con đường mà người đội mũ động vật có thể đi, nhanh chóng tìm thấy vị trí của người đội mũ động vật trong một góc. +
Lưng người đội mũ động vật đột nhiên cứng đờ, hắn như ý thức được điều gì, quay đầu nhìn lên không trung. +
“Khoảng cách quá xa, ta không thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn, chỉ có thể xác định vị trí của hắn.” Trúc Dật sờ sờ sau cổ, “Trừ khi hắn niệm tên ta, hoặc phong ấn này một lần nữa buông lỏng.” +
Rõ ràng cả hai điều này đều không có khả năng xảy ra. +
Cậu cúi đầu lấy chiếc điện thoại vừa “mượn” được trên đường, gọi một dãy số. +
“Hắn đang ở cổng bắc, ngươi có đuổi tới kịp không?” +
“Tôi cũng đang ở đây.” Lộc Khởi vừa quan sát đám người vừa trả lời. +
Trong kế hoạch của bọn họ, chỉ có anh là người tự do duy nhất. +
Suy xét đến việc người đội mũ động vật sẽ dẫn cô bé ra khỏi công viên giải trí, nhất định phải đi qua một trong các cổng, Lộc Khởi đã chọn cổng theo cảm tính. +
Sau khi phân tích, bọn họ suy đoán đối phương có thể sẽ ra từ cổng bắc hoặc cổng tây có ít người qua lại. +
Rõ ràng vận may của anh không tệ lắm, người đội mũ động vật nhanh chóng dẫn cô bé xuất hiện trước mặt anh. +
Lúc này Lộc Khởi phát hiện vừa rồi anh còn có thể tự do hoạt động, giờ đột nhiên mất kiểm soát tay chân. +
Người đội mũ động vật tháo mũ xuống, nhét cô bé đã nhận ra mình bị kẻ xấu bắt lên một chiếc Minibus. +
Người đội mũ động vật ngồi lên ghế phụ. +
Lộc Khởi thấy trên ghế lái là một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thấp, trang phục giống người phụ nữ kéo vali trong video trên xe tham quan ở cửa ải thứ nhất. +
“Hóa ra bọn họ không phải là cha mẹ của cô bé.” Lộc Khởi vừa nghĩ, một lần nữa lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. +
Anh nhanh chóng đuổi theo, mỗi bước chân đạp xuống đất đều tạo ra một vết lõm vì dùng lực quá nhiều. +
Anh nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe, cô bé dựa vào cửa sổ xe, thấy Lộc Khởi ở bên ngoài, bắt đầu liều mạng kêu cứu. +
Khán giả im lặng một lát vì tốc độ của Lộc Khởi, rồi bùng nổ tiếng reo hò. Không đề cập đến khán giả không quen biết Lộc Khởi, nội tâm của bọn họ đều chấn động khi thấy một streamer chưa cường hóa năng lực mà có thể đuổi kịp xe hơi. +
Khán giả quen biết Lộc Khởi cũng chưa từng thấy anh chạy nhanh như vậy trong livestream. +
Trước đây Lộc Khởi vẫn luôn tạo cảm giác bất động như núi, dù nhiệm vụ có khó khăn đến mức nào, anh vẫn duy trì sự ổn trọng, mọi thứ đều có thể dùng sức mạnh để giải quyết. +
Lần trước Lộc Khởi bị biến thành phụ nữ, tốc độ và sức mạnh của anh bị suy yếu nên không làm người ta cảm thấy quá mức khiếp sợ. +
Không ngờ tốc độ của anh cũng biến thái như sức mạnh của anh, không hổ là siêu nhân năm chỉ số. +
Khán giả cũ không hẹn mà cũng nghĩ. +
Cùng lúc đó, khán giả mới nghĩ đến việc Lộc Khởi cũng là một thành viên trong đội của Trúc Dật. Từ lúc Lễ Hội Mùa Hè bắt đầu, biểu hiện của Lộc Khởi cho dù ổn định, nhưng không kinh diễm bằng năng lực dự cảm của Chu Lam Lam hay trận đấu một vs tám của Trúc Dật. +
Nhưng lúc này, khán giả mới nhận ra quái vật trong đội này, có lẽ chỉ có nhiều chứ không thiếu. +
Trong lúc bọn họ chú ý đến phòng livestream của Lộc Khởi, bọn họ bắt đầu suy đoán khi nào Lam Trù và Bạch Cửu mới bộc lộ thực lực kinh người. +
“Thật là đáng sợ, át chủ bài của bọn họ vậy mà vẫn chưa lộ ra.” Một khán giả cảm thán. +
“Chỉ ba người này thôi cũng đủ rồi. Hai người kia có lẽ phải đợi đến hai cửa ải cuối cùng.” Người xem bên cạnh tiếp lời, ngữ khí đầy tin tưởng với việc tiểu đội đồng thau này sẽ vào hai cửa ải cuối cùng. +
“Tên đội của bọn họ… Ừm, ‘Ngoại trừ chúng tôi, tất cả đều là rác rưởi’…” Người xem này nghẹn lời, “Đúng là có thực lực, nhưng ngữ khí có chút cuồng ngạo.” +
“Có thể đoạt được giải quán quân thì sẽ không tính là cuồng ngạo.” Người khác nói, “Tôi định lên diễn đàn đặt cược vào bọn họ.” +
“Đừng đi, dù sao bọn họ vẫn chênh lệch với đại lão thật sự, cậu chắc chắn sẽ thua lỗ.” +
“Rủi ro tỷ lệ thuận với lợi nhuận.” Người kia kiên định nói, “Tôi đã đầu tư mười vạn, nếu thắng, tôi sẽ tặng thưởng 10% lợi nhuận cho bọn họ.” +
“Cậu tự tin như vậy sao?” Người bên cạnh do dự nói, “Vậy tôi cũng đầu tư một ngàn.” +
Trong buổi phát sóng trực tiếp, Lộc Khởi sắp chạm vào cửa xe hơi đó. Đúng lúc này, một chiếc trực thăng đột nhiên rơi xuống từ trên bầu trời, với thế sét đánh không kịp bưng tai, sắp đáp xuống đầu Lộc Khởi. +
Nếu Lộc Khởi không tránh, anh chắc chắn bị chiếc trực thăng xuất hiện ngang trời này đè trúng. +
Anh không rõ hậu quả khi bị đè trúng, nhưng anh biết rõ nếu trực thăng đè lên người mình, anh thì không sao nhưng trực thăng chắc chắn sẽ bị thủng lỗ. +
Lộc Khởi đột nhiên dừng lại, chiếc trực thăng kia lập tức hạ cánh vững vàng trước mặt anh. +
Chiếc Minibus chở cô bé dù đã chạy xa, nhưng vì bị lực tạo ra khi trực thăng hạ xuống nhanh chóng đẩy lùi hơn năm mươi mét. +
Trúc Dật đang ngồi trên vòng đu quay nhìn thấy tất cả: “…” +
Cậu cảm nhận được ác ý sâu sắc của nhiệm vụ này. +
Ngay cả trực thăng cũng xuất hiện, nếu bọn họ tiếp tục ngăn cản, có lẽ sẽ xuất hiện cả thiên thạch. +
“Nhiệm vụ muốn chúng ta phải thay đổi kết cục của cô bé, nhưng mọi việc chúng ta làm để thay đổi kết cục đều bị cản trở bởi nhiều nguyên nhân khách quan và tình huống bất ngờ.” Trúc Dật thầm nghĩ, “Rốt cuộc là vấn đề ở đâu…” +
Cậu cảm thấy mình sắp bắt được điểm then chốt, nhưng trước đáp án còn cách một lớp màng mỏng, khiến cậu không thể nhìn rõ chân tướng. +
Mười lăm phút trôi qua, bọn họ một lần nữa đứng trước quầy bán vé. +
Mọi người nhìn nhau, đặc biệt là Bạch Cửu và Chu Lam Lam, hai người có vẻ hơi ủ rũ. +
“Lần này chúng ta thuận theo tự nhiên, trực tiếp đến cổng chờ, trực tiếp tiến vào cảnh tượng tiếp theo.” Trúc Dật không thèm suy nghĩ nữa, đáp án cho một số vấn đề sẽ tự nhiên xuất hiện thôi. +
Bọn họ chờ ở cổng, một giờ sau, người đội mũ động vật dẫn cô bé ra khỏi cổng. +
Lúc này, mấy người Trúc Dật đã ngồi trên chiếc Minibus đó. +
Cô bé bị ném lên xe, không ngừng khóc lóc, thấy trên xe có bốn người ngoài bọn bắt cóc, đương nhiên sẽ coi bọn họ là đồng lõa. +
Trước khi lên xe, cô còn thấy một người ngồi trên nóc xe Minibus, ánh mắt như diều hâu, khiến cô bé sợ hãi. +
Cô bé co rúm ở vị trí gần cửa sổ, run bần bật, không ngừng gọi bố mẹ. +
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ quay đầu, hung dữ nói: “Câm miệng, không thì lão tử bán mày vào núi sâu rừng sâu.” +
Đúng lúc này, cổ hắn đột nhiên xuất hiện một vết thương sâu, máu tươi trào ra từ đó. +
Trúc Dật thu thanh đao, nói ra bên ngoài cửa sổ: “Cướp tay lái.” +
Kính cửa sổ bên ghế lái xe vỡ nát, Lộc Khởi lật người từ nóc xe vào, một cước đá nát đầu tài xế. +


