Chương 100 ☀️🥂 – Vòng lặp luân hồi

Bạch Cửu nhỏ giọng nói: “Đứa bé này có phải là đứa chúng ta đã thấy trong video trên xe ngắm cảnh không?” +
Cô vừa nói xong liền nhận ra người phụ nữ đang trang điểm có lẽ có thể nghe thấy, vội vàng bịt kín miệng mình. +
Nhưng người phụ nữ kia không quay đầu lại, vừa ngâm nga hát vừa nhìn gương để kẻ mắt. +
Trúc Dật lại gần bức ảnh kia, phát hiện cô bé này giống với cô bé trong TV trước khi Bạch Cửu ngất xỉu. +
Chỉ là lúc đó chất lượng hình ảnh rất kém, màn hình bị nhiễu rất nhiều, góc quay lại là từ trên xuống, mặt cô bé không rõ ràng lắm. +
“Chắc vậy, chúng ta đi phòng bên cạnh xem một chút.” Trúc Dật gật đầu nói. +
Bọn họ lại mở cửa ra, khiến người phụ nữ kia hoảng sợ gào to. +
Phòng trẻ em ở bên cạnh phòng ngủ chính, diện tích còn lớn hơn phòng ngủ, có một khu vực chuyên để trẻ con chơi đùa. Trong phòng có rất nhiều món đồ chơi lớn, xem ra điều kiện của gia đình này không tệ. +
Cô bé đang ngồi xổm trước một tòa lâu đài đồ chơi cao nửa người, một tay cầm búp bê, tự chơi trò chơi gia đình. +
Khi đám người Trúc Dật bước vào, cô bé đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ, rồi dụi dụi mắt. +
“Các chú là ai?” +
Cô bé nhìn thấy chúng ta? +
Mọi người nhìn nhau, thấy sự nghi hoặc trong mắt nhau. +
“Chúng tôi là nhân viên dọn dẹp được ba mẹ em thuê, đến để giúp em dọn phòng.” Chu Lam Lam vội vàng mở miệng, vẻ ngoài ngây thơ của cô rất có sức thuyết phục với trẻ con. +
“Con không quen cô, con muốn đi tìm mẹ.” Cô bé không bị Chu Lam Lam mê hoặc, nói xong liền chạy ra ngoài cửa. +
Chu Lam Lam giơ tay định kéo cô bé, không ngờ cô bé như một bóng ma, cánh tay cô xuyên qua tay cô bé. +
“Không chạm vào được?” Chu Lam Lam trợn tròn mắt. +
Lúc này, lời nhắc nhở nhiệm vụ của bọn họ lại bắn ra. +
【Không thể chạm vào nhân vật mục tiêu.】 +
“Ý là chúng ta không thể chạm vào cô bé này?” Chu Lam Lam đưa ra một giả thuyết, “Nếu chúng ta thử tiếp xúc với ba mẹ của cô bé thì sao?” +
“Có thể chạm vào, nhưng bọn họ không nhìn thấy chúng ta.” Trúc Dật nói, “Không có biện pháp giao lưu với bọn họ.” +
“Cô bé này có thể thấy chúng ta, cô bé có thể nói với mẹ cô bé rằng chúng ta đang ở trong phòng.” Bạch Cửu phản bác. +
“Dù cô bé có nói, mẹ cô bé cũng không tin.” Lam Trù dự đoán được trước. +
Một lúc sau, cô bé lôi kéo người phụ nữ kia vào, chỉ vào bọn họ rồi nói: “Mẹ, những người này nói mẹ mời bọn họ tới.” +
Người phụ nữ kia nghe vậy, mắng cô bé một trận. +
“Đã hứa dẫn con đi công viên giải trí rồi, sao còn nói dối?” +
Cô bé bị mắng, nước mắt đảo quanh trong mắt của cô bé, ấm ức nói: “Con không nói dối, bọn họ đang thật sự ở trong phòng.” +
Trên tay người phụ nữ kia còn cầm son môi: “Thôi, lát nữa ba con lại cằn nhằn đấy.” +
Nói rồi cô lộp cộp bước về phòng mình. +
Cô bé nhìn đám người Trúc Dật với vẻ mặt đáng thương, có lẽ là nhớ lại chuyện gì đó khủng bố, sợ hãi ôm búp bê chạy ra ngoài. +
“Ta đã nói là vô ích mà.” Lam Trù mở miệng. +
Bọn họ bắt đầu quan sát ngôi nhà này, Trúc Dật phát hiện trên bàn học của cô bé có một quyển lịch, trang đang được mở ra có một ngày được khoanh tròn, bên dưới viết ba chữ non nớt — you nhạc viên. +
Chắc là do cô bé viết, chưa biết viết chữ, nên cô chỉ có thể ghép vần để thay thế. +
Cho nên hôm nay là ngày được xoay tròn, và trong ngày này, cô bé được bố mẹ dẫn đi chơi ở công viên giải trí? +
Nhớ lại cuộc cãi vã giữa ba mẹ cô bé, cùng lời vừa rồi người mẹ nói với cô bé, Trúc Dật đã hình dung được tình huống bây giờ. +
Chuyến du lịch gia đình lần này chắc là do cô bé năn nỉ lâu lắm mới có được. Còn ba mẹ của cô bé dường như có chút vấn đề về tình cảm, dù không biểu hiện trước mặt cô bé, nhưng từ những chi tiết có thể nhìn thấy mâu thuẫn đã tích tụ lâu, hiện tại ba mẹ của cô bé đang ở trong trạng thái chán ghét nhau. +
“Thứ chúng ta phải thay đổi là cái gì?” +
Trúc Dật nhớ lại video trước khi cô bé mất tích, bóng người của cặp nam nữ trong video dường như có chút khác biệt với cặp vợ chồng này. +
Đầu tiên, người đàn ông trong video thấp hơn người đàn ông trong nhà một chút. +
Tiếp theo, người mẹ thật sự của cô bé khác với người phụ nữ tóc rối, ăn mặc luộm thuộm trong video. +
Nhưng có lẽ lúc đó bọn họ đã trải qua chuyện gì, khiến ngoại hình của bọn họ thay đổi, ví dụ như chân của người đàn ông đã bị thương, hoặc là lúc đó người phụ nữ không kịp trang điểm. +
“Cô bé chắc đã bị bắt cóc sau khi mất tích, nếu cô bé vẫn luôn ở trong nhà, không đi công viên giải trí, chuyện đó sẽ không xảy ra.” +
Trúc Dật thầm nghĩ, đã có biện pháp rồi. +
Sau khi người phụ nữ kia trang điểm xong, Trúc Dật đi theo phía sau cô, khi cô còn vài bậc thang nữa là xuống tầng một, Trúc Dật đột nhiên đẩy cô. +
Một tay của người phụ nữ xách túi, tay kia vân ve làn váy, hoàn toàn không đề phòng, trượt chân ngã xuống. +
Dù cô không bị thương ở chỗ khác, nhưng mắt cá chân của cô sưng đỏ lên, xem ra cô không thể bước ra ngoài cửa. +
Cô bé chạy lướt qua người phụ nữ, nhìn về phía Trúc Dật phía sau cô, khóc to: “Sao chú lại đẩy mẹ con! Chú là người xấu!” +
Trúc Dật không cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn nói với cô bé: “Không cho khóc, cũng không được ra ngoài cửa.” +
Cô bé không nghe lời cậu, ôm búp bê tiếp tục khóc: “Các chú là người xấu! Mẹ! Ba!” +
Giọng cô the thé, những người khác đang tìm kiếm thông tin trên lầu đều chạy ra, thấy người phụ nữ đang ngồi dưới đất xoa xoa mắt cá chân, cô bé lớn tiếng khóc mắng Trúc Dật, họ đều đoán ra chuyện gì đã xảy ra. +
“……” Lam Trù nhìn Trúc Dật bắt nạt trẻ con, cậu ta cảm thấy hơi bất lực, dù streamer khác có lẽ sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn hơn để ngăn cản cô bé bước ra ngoài cửa, chứ không chỉ là chỉ làm người phụ nữ trật mắt cá chân. +
“Chân người phụ nữ này bị thương, với tình cảm giữa cô và người chồng, kế hoạch đi công viên sẽ bị hủy bỏ.” +
Người đàn ông kia sẽ không cõng vợ hắn, lại phải chăm con một mình, đi công viên chỉ thêm phiền phức. +
Cô bé vẫn còn khóc lóc, cô không ngừng nói sau lưng mẹ có người, người phụ nữ vốn dĩ không tin, nhưng nhớ tới việc lúc cô xuống cầu thang, cô đúng là có cảm giác như bị thứ gì đẩy lưng, lập tức cảm thấy sợ hãi. +
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô reo lên, là do bố của cô bé gọi đến. +
“Sao còn chưa xuống!” Âm thanh mất kiên nhẫn của người đàn ông vang lên từ ống nghe. +
“Anh mau về nhà, trong nhà hình như có người khác!” Giọng của người phụ nữ trở nên bén nhọn, cô bé cũng khóc theo. +
Rất nhanh, cánh cửa chính mở ra, khi người đàn ông bước vào liền thấy con gái và người vợ đang ngồi trên mặt đất, vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. +
Người phụ nữ giải thích, hắn lập tức quyết định hủy chuyến đi chơi ở công viên giải trí. +
“Tốt quá, nếu quỹ đạo ngày hôm nay thay đổi, nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành.” Bạch Cửu thoải mái nói. +
Lúc này, Lộc Khởi đột nhiên nhíu mày. +
“Không thể dễ dàng như vậy.” +
Đúng vậy, nhiệm vụ ẩn này có thể được nhận 100 điểm, nhiều gấp đôi cửa ải thứ nhất. Nếu chỉ cần đẩy NPC một cái là có thể giải quyết vấn đề, Ngôi Sao chưa chắc đã cho bọn họ điểm một cách dễ dàng như vậy. +
Trong chớp mắt, trong đầu mọi người đều nảy ra ý nghĩ này. +
Bọn họ đột nhiên phát hiện, cô bé vốn đang ngồi khóc lóc dưới đất lúc nãy không biết đã chạy ra ngoài cửa từ khi nào. +
Khi mấy người Trúc Dật kịp phản ứng lại, chỉ thấy bóng lưng của cô bé. +
Lúc cô bé rời đi, dường như có ai đó cố ý khiến bọn họ không thể chú ý đến cô bé. +
Ba của cô bé hét lên: “Bảo bối, mau quay lại!” +
Nhưng trên hành lang không có âm thanh nào khác trả lời hắn. +
Sau khi hoàn hồn, Trúc Dật liền đuổi theo sau, khi ra đi đến hành lang, đèn cảm ứng bị tiếng la của ba cô bé làm bật sáng, ngoài ra không có thứ gì khác, kể cả thang máy và cầu thang bộ, đều không thấy bóng dáng của cô bé. +
“Chúng ta đi xuống tìm đi, lục soát từng tầng.” Lam Trù đề nghị. +
“Có lẽ chúng ta không làm vậy được.” Trúc Dật nhìn cậu ta. +
Cậu vừa dứt lời, không gian trước mắt bọn họ bắt đầu vặn vẹo, cửa phòng và bức tường cuộn vào nhau, như hai màu sơn trộn lẫn với nhau. +
Một luồng ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ trung tâm vòng xoáy, bọn họ không nhịn được mà nhắm mắt lại. +
Chờ đến khi ánh sáng đó biến mất, bọn họ phát hiện mình đang đứng giữa phòng khách, trên lầu truyền đến tiếng thúc giục của một người đàn ông. +
“Làm nhanh lên, sắp đến giờ ăn trưa rồi.” +
Ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ vẫn rất đẹp, thảm thực vật xanh lục rung động sàn sạt trong gió nhẹ, trên sô pha có một túi đồ ăn vặt, dưới chân cầu thang là một hộp bút sáp. +
Bọn họ trở về lúc ban đầu. +
“Nếu chúng ta không thể thay đổi kết cục, chúng ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng lặp luân hồi?” Lam Trù ý thức được sự nghiêm trọng. +
“Đây là mối nguy hiểm của nhiệm vụ ẩn này a.” Bạch Cửu nói, “Xem ra chúng ta đã nghĩ sai hướng rồi.” +
Đúng lúc này, người đàn ông kia bước ra từ trong phòng ngủ, giống như lần trước, hắn cãi nhau với vợ mình ở đầu cầu thang rồi tức giận bước xuống lầu nhặt hộp bút sáp, rồi mang đồ ăn vặt vào gara xe. +
“Lần trước chúng ta rõ ràng đã ngăn cản kế hoạch đi chơi của bọn họ, nhưng cô bé lại tự mình chạy ra ngoài, cuối cùng cô bé vẫn mất tích.” Chu Lam Lam hỏi, “Nếu lúc đó chúng ta đóng cửa lại, kết quả có khác không?” +
“Có thể thử xem.” Trúc Dật nói. +
Lần này, khi người phụ nữ ngã xuống, Lộc Khởi đã đứng cạnh cửa chính. +
Ba của cô bé vẫn gọi điện cho mẹ của cô bé, rồi vội vàng bước vào nhà, giống như lần trước, hắn hỏi vợ và con gái của mình xem chuyện gì đã xảy ra. +
Lúc này Lộc Khởi đáng lẽ đã đóng cửa lại, nhưng khi cô bé chạy qua người anh, anh lại như không nhìn thấy gì. +
Qua hai giây, anh và những người khác cùng nhau hoàn hồn, phát hiện cô bé đã chạy ra ngoài. +
Một luồng ánh sáng trắng lại xuất hiện, sau cơn choáng váng, bọn họ một lần nữa đứng trong phòng khách. +
“Không được, từ lúc ba của cô bé mở cửa, tôi không thể hành động theo ý mình.” Lộc Khởi lắc đầu. +
Ngay cả Lộc Khởi cũng không được… +
Bạch Cửu, người rất mê tín với sức mạnh của Lộc Khởi, bắt đầu lo lắng rằng nhiệm vụ này rốt cuộc có thể hoàn thành được không. +
“Chúng ta sẽ không kẹt trong vòng lặp này mãi mãi chứ?” +
“Cậu đừng vội hoảng loạn.” Lam Trù trừng Bạch Cửu một cái, quay sang nói với mọi người, “Lúc nãy chúng ta hoàn toàn không thể động đậy, các cậu có cảm thấy điều này quen thuộc không.” +
“Giống như khi vừa bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp, bị ngăn cách bởi bức tường không khí.” Lộc Khởi nói. +
“Đúng… Bức tường không khí, dù có thể nhìn thấy hành vi của nhóm NPC, nhưng vì bị ngăn cách, chúng ta không thể ảnh hưởng đến cục diện.” Chu Lam Lam nói. +
“Từ lúc người đàn ông quay về đến khi cô bé chạy đi, thực ra là một đoạn cutscene mà chúng ta không thể ảnh hưởng.” Lam Trù đi đến kết luận. +
“Cho nên từ lúc đó, kết cục đã được định sẵn.” Trúc Dật như đang suy nghĩ gì đó, “Phải tìm cách khác.” +
Chu Lam Lam giơ tay: “Nếu không để tôi dùng năng lực dự cảm thử xem, khi ở trong nhiệm vụ, tôi có thể nhận được đáp án rõ ràng hơn.” +
Những người khác đều ước gì cô sẽ làm vậy, không chủ động đề cập là vì nhớ đến trạng thái tinh thần có vấn đề của Chu Lam Lam. Dù cô không cường hóa năng lực dự cảm của mình thông qua hệ thống Ngôi Sao, nhưng theo số lần sử dụng gia tăng, cô cũng phải tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn. +
Một lúc sau, Chu Lam Lam đột nhiên khẽ run rẩy, ánh mắt cô khôi phục tiêu cự. +
“Tôi thấy chúng ta ở công viên giải trí.” Cô nói. +
“Điều này có nghĩa là chúng ta không thể ngăn cản bọn họ đi ra ngoài?” Lam Trù xoa xoa trán, “Lần này đừng ngăn cản bọn họ đi ra ngoài, chúng ta đi theo, đứng ngoài quan sát.” +
Lam Trù nhìn về phía Trúc Dật, xin ý kiến của cậu. +
Trúc Dật gật đầu, mọi người đứng một bên, thờ ơ nhìn bà chủ thu dọn xong đồ đạc, dẫn cô bé đi xuống tầng. +
Mỗi lần bắt đầu lại, cô bé sẽ mất ký ức về lần gặp mặt trước đó với bọn họ. +
Lần này bọn họ không lên tầng nữa, nên khi cô bé đi xuống rồi nhìn thấy bọn họ, cô bé ngạc nhiên hỏi mẹ các cô chú trong phòng khách là ai. +
Người phụ nữ lại cho rằng cô bé đang nghịch ngợm, quở trách cô bé vài câu rồi nắm tay cô bé đi ra ngoài. +
Mấy người Trúc Dật đi theo, cô bé không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn bọn họ, ánh mắt lấp lánh tò mò. +
Người phụ nữ dẫn cô bé vào trong thang máy, đám người Trúc Dật cũng đi theo vào trước khi cửa thang máy đóng lại. +
Trong lúc xuống lầu, cô bé vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến mẹ cô bé chú ý. +
“Bảo bối, con đang nhìn gì vậy?” +
Cô bé chỉ vào một góc thang máy: “Mẹ ơi, có thật có nhiều người.” 1
*Lúc nhỏ thằng em t mà chơi trò này là t gọi mục sư, gọi đạo sĩ, gọi phật tử, gọi ghostbuster 😊 +
Người phụ nữ nhìn theo tay cô bé, chỉ thấy thang máy trống rỗng và một tấm poster trên tường. +
Trên poster đúng là có rất nhiều người. +
Người phụ nữ không để ý, khi thang máy đến gara xe, dẫn cô bé đi ra ngoài. +
“Tôi rốt cuộc cũng hiểu được ma trong phim kinh dị cảm thấy như thế nào, khi trẻ con nhìn thấy ma nhưng người lớn cứ không tin.” Chu Lam Lam nhìn bóng dáng của hai mẹ con, tìm vui trong nỗi khổ mà phun tào một câu “Bị bỏ qua thật cô đơn.” +
Ba của cô bé đang chờ bọn họ bên cạnh một chiếc xe hơi nhỏ, ghế sau có một cái ghế trẻ em, mẹ cô bé cũng ngồi cùng với cô bé. +
Trúc Dật đột nhiên quay đầu hỏi: “Chúng ta lên xe như thế nào?” +
Những người còn lại: “…” +
Bọn họ quên mất, bọn họ có tổng cộng năm người, làm sao để đi theo gia đình này đến công viên giải trí. +
“Cái tên biết sử dụng năng lực điều khiển gió để gia tăng tốc độ cho chính mình có năng lực khá tốt, đáng tiếc là hắn đã chết.” Trúc Dật nghĩ đến Nguyên Thông của Sứ Giả Ánh Sáng. +
“Một người ngồi lên ghế phụ, đi theo bọn họ.” Lam Trù đề nghị, “Những người còn lại đợi tin tức, biết địa điểm rồi đi theo sau.” +
“Truyền tin như thế nào?” Lộc Khởi nhìn cậu ta một cái. +
Lam Trù nghẹn họng. +
Đúng vậy, bây giờ bọn họ là người vô hình trong thế giới này, hoàn toàn không có cách liên lạc với nhau. +
“Chờ đến khi những người còn lại chạy đến nơi, chuyện cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi.” Lộc Khởi tiếp tục đả kích niềm tin của cậu ta. +
Trong lúc bọn họ nói chuyện, cặp vợ chồng kia đã đóng cửa xe, cô bé áp mặt vào cửa kính xe, ngây thơ nhìn đám người ở bên ngoài. +
Khi xe hơi dần đi xa, tầm mắt bọn họ lại bị một luồng ánh sáng chói lóa bao phủ. +
Giữa phòng khách, Bạch Cửu tự sa ngã mà ngồi xuống ghế sô pha: “Lại quay về rồi, muốn ra cửa thôi mà khó khăn thế? Chỉ với chiếc xe hơi kia, năm người chúng ta không thể chen lên nổi.” +
Lam Trù nghe vậy, ánh mắt sáng lên: “Tôi sẽ đi theo ba của cô bé xuống gara, xem cốp xe chứa được mấy người.” +
“Chắc chắn không chứa được năm người.” Bạch Cửu phản đối, “Dù tôi nguyện ý, cậu hỏi xem Lam Lam có muốn xếp chồng lên chúng ta không?” +
Chu Lam Lam nghe vậy thì xấu hổ cười cười, ý từ chối không cần nói cũng biết. +
“Ai bảo tất cả đều phải nằm trong cốp? Lúc nãy người phụ nữ ngồi phía sau với cô bé, nên ghế phụ còn dư một chỗ.” Lam Trù nói. +
“Vậy vẫn không đủ.” +
“Vậy cậu xuống lầu với tôi, tôi vào gara, cậu trực tiếp ra ngoài khu chung cư xem có xe đạp công cộng gì không.” +
“Cậu bảo chúng ta đi đạp xe??” Bạch Cửu chỉ vào mũi mình, “Cậu quên chúng ta là người vô hình rồi sao? Người ngoài đường mà nhìn thấy ba chiếc xe đạp tự chạy thì sẽ nghĩ gì?” +
“Đây không phải là hiện thực, cậu lo lắng nhiều làm gì.” Lam Trù mất kiên nhẫn nói. +
Thấy bọn họ sắp cãi nhau, Trúc Dật kịp thời chen ngang. +
“Còn có một cách.” Cậu nhìn Lam Trù, “Ngươi đi theo bọn họ đến công viên giải trí, khi đến nơi thì ghi nhớ tên trạm tàu gần đó. Chờ vòng tuần hoàn mới bắt đầu, chúng ta có thể đến công viên giải trí trước bọn họ.” +
Không cần đuổi theo xe, bọn họ có thể chọn cách ít gây chú ý hơn như dùng xe buýt. +
Dựa theo sự sắp xếp của Trúc Dật, Lam Trù đi theo người đàn ông tiến vào gara, lợi dụng lúc hắn không chú ý, cậu ta ngồi lên ghế phụ. +
Mấy người Trúc Dật đợi hai mẹ con ra cửa. +
Lần này bọn họ không đi theo xuống gara, định trong lúc Lam Trù đến công viên giải trí, bọn họ tranh thủ tìm kiếm trong nhà một lúc. +
Khoảng mười phút sau, trước mắt họ lại xuất hiện ánh sáng màu trắng, mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. +
“Sao lại thế này? Tại sao lại bắt đầu lại?” Bạch Cửu có chút hỏng mất. +
“Tôi không biết.” Lam Trù thấy mình lại xuất hiện trong phòng khách, cũng cực kỳ khiếp sợ, “Tôi vẫn luôn ngồi cạnh bọn họ, vừa đi ra đường hầm, ánh sáng chói lóa xuất hiện trước mắt rồi tôi thấy mình đã trở về.” +
Lộc Khởi trầm ngâm giây lát: “Là do khoảng cách, có người trong chúng ta cách bọn họ quá xa, cho nên nhiệm vụ bắt đầu lại.” +
Bọn họ tạm thời không nghĩ ra lý do nào khác, cách nói của Lộc Khởi có vẻ là đáp án chính xác nhất. +
“Vậy giờ phải làm sao bây giờ? Thật sự phải làm đại hiệp xe đạp tàng hình sao?” Bạch Cửu hỏi. +
Trúc Dật nhìn thoáng qua bàn trà, cúi xuống cầm điện thoại di động của người phụ nữ ở trên đó. +
“Cậu đang làm gì vậy?” Bạch Cửu thò lại gần, “A, sao cậu biết mật khẩu của cô ấy?” +
“Đã luân hồi nhiều lần như vậy rồi…” Trúc Dật nhìn Bạch Cửu, “Ai có mắt đều có thể thấy.” +
Những người khác hổ thẹn cúi đầu. +
Trúc Dật mở trình duyệt tìm kiếm trên điện thoại của người phụ nữ, lục xem lịch sử tìm kiếm, tìm thấy vài tin tức liên quan. +
“Công viên giải trí tốt nhất thành phố S, đề cử công viên giải trí tại thành phố S, Happy World tốt thế nào, đi đến Happy World như thế nào…” +
“Địa điểm của chúng ta.” Trúc Dật đưa điện thoại cho mọi người xem, trên đó có hướng dẫn giao thông công cộng và lộ tuyến tự lái cơ bản, “Đợi hai mẹ con kia xuống lầu, chúng ta liền ra cửa. Từ lần tuần hoàn trước, khoảng cách giới hạn giữa chúng ta không quá ngắn. Nhưng vì bọn họ đi xe, chúng ta phải xuất phát trước bọn họ.” +
Bạch Cửu thở phào, dù đây không phải là thế giới thật, nhưng bắt cậu ta đóng vai đại hiệp xe đạp tàng hình ở ngoài đường, thật sự làm khó người vụng về như cậu ta. +
Cậu ta không muốn đang đạp xe thì lỡ ngã xuống dưới bánh xe tải, biến thành một chiếc xe đạp hỏng bị mất khống chế trong mắt NPC. +
“Tôi vẫn sẽ ngồi trên xe cùng bọn họ.” Lam Trù nói, “Cần có người đi theo bọn họ, nếu không chúng ta có thể bỏ lỡ thông tin.” +
Những người khác gật đầu, đợi hai mẹ con kia xuống lầu. +
Một lúc sau, người phụ nữ dẫn cô bé xuống. Nhưng lần này, cô bé không nhìn thấy những người dư thừa trong nhà. +
Người phụ nữ thấy cánh cửa hé mở, càu nhàu một câu: “Ba ba của con thật là, đi ra ngoài còn không biết đóng cửa, lỡ có trộm thì sao!” +
Ngoài Lam Trù, mấy người đều đi thang máy xuống tầng một. Sau khi ra khỏi khu chung cư, bọn họ dựa vào hướng dẫn tìm trạm xe buýt đến Happy World. +
Rất nhanh, một xe buýt dừng lại trước mặt bọn họ. +
Bọn họ lẫn trong đám đông lên xe buýt, nhưng tài xế không phát hiện trên xe có bốn người không mua vé xe. +
Mấy người không tìm chỗ ngồi, dù sao không ai nhìn thấy bọn họ, lỡ có ai ngồi xuống, ngồi xuống chỗ không nên ngồi, tình hình sẽ rất kinh tủng. +
Trên xe có một cụ già, ôm con chó to bằng cánh tay. Con chó kia vốn đang thè lưỡi ngắm cảnh, nó đột nhiên quay đầu, như phát hiện ra bọn họ, bắt đầu sủa không ngừng. +
“Cảm giác đổi vai với ma quỷ như thế này… cũng không tệ.” Bạch Cửu làm mặt quỷ với con chó đang điên cuồng sủa, đắm chìm trong quá trình được giả thần giả quỷ. +
Khoảng hai mươi phút trôi qua, xe buýt dừng lại trước cổng Happy World. +
Bọn họ đi xuống xe buýt theo đám đông rồi đi về phía cổng, nhanh chóng thấy được xe hơi của cha mẹ cô bé trong dòng xe đang xếp hàng chờ vào bãi đỗ xe. +
Lam Trù trên ghế phụ nhìn thấy bọn họ, ra hiệu, ý bảo bọn họ đi theo phía sau. +
Khi xe hơi tìm được chỗ đỗ, người phụ nữ tháo dây an toàn cho cô bé, bế cô bé xuống xe. +
Trúc Dật nghe thấy cô bé không ngừng nói: “Mẹ, bên cạnh ba ba thật sự có người ngồi.” +
Người phụ nữ đang định nổi giận, bị người chồng đang lấy đồ ăn vặt ngăn lại. +
“Con nít con nôi, được ra ngoài chơi nên hưng phấn thôi. Em đừng chuyện bé xé ra to.” +
“Tôi chuyện bé xé ra to? Đứa nhỏ này là do anh nên mới không biết giữ miệng như vậy!” +
Thấy hai vợ chồng sắp cãi nhau, xe phía sau bấm còi, đáng gãy cuộc cãi vã. +
Hai người ai cũng không phục ai, giận dỗi đi đến quầy bán vé. +
Công viên này phải đón rất nhiều khách, chắc là công viên giải trí nổi tiếng ở thành phố S, gần quầy bán vé đã có một hàng dài phụ huynh và trẻ con. +
Mấy người đi theo cặp vợ chồng vào công viên giải trí, bọn họ không qua được cổng soát vé, chỉ có thể trèo qua hàng rào. +
Dọc đường đi, cô bé vẫn luôn chú ý đến bọn họ. +
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai phát ra từ công viên giải trí. +


