Chương 103 ☀️🥂 – Di sản

Dù sao lúc đầu chính bọn họ chế giễu đội của Trúc Dật chỉ có năm người, cho rằng cậu ngay cả số lượng cơ bản cũng không gom đủ, hơn nữa không có hiệp hội chống lưng, không có sự hợp tác với các đội khác, nghĩa là đội của Trúc Dật sẽ khó sống sót trong Lễ Hội Mùa Hè. +
Không ngờ mới vượt qua hai cửa ải, đội của bọn họ đã mất sáu người, đội đối phương chẳng thiếu một ai. +
Mấy người Trúc Dật không biết tâm trạng của những streamer ở toa xe phía sau phức tạp đến mức nào, lúc này bọn họ đang kiểm tra tổng điểm đạt được cửa ải thứ hai. +
Bản thân nhiệm vụ ẩn có 100 điểm, bọn họ còn là đội thứ hai hoàn thành nhiệm vụ ẩn này nên được thêm 50 điểm, bọn họ đạt được tổng cộng 150 điểm cho nhiệm vụ ẩn này. +
Nhưng thu hoạch nhiều nhất chính là nhờ bọn họ “đánh cướp” những lọn tóc từ các streamer khác, hơn nữa còn lợi dụng Bạch Cửu để tìm kiếm thêm những lọn tóc khác trong các tòa chung cư, cuối cùng đạt được 2200 điểm. +
Vì vậy mỗi người bọn họ đạt được 2350 điểm ở cửa ải thứ hai. +
Bạch Cửu hết sức vui mừng, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã phát huy tác dụng. +
Lúc này Chu Lam Lam lại nhíu mày: “Tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Chúng ta có thể cướp những lọn tóc từ người khác, đội ngũ khác cũng có thể dùng cách tương tự.” +
“Có lẽ các đội trong cùng một hiệp hội sẽ tập trung toàn lực để thu thập tóc, sau đó giao tất cả tóc cho một đội ngũ trung tâm, để đội ngũ đó đạt được điểm cao.” Cô bổ sung. +
“Suy nghĩ của cô không sai, nhưng chúng ta cần phải xem xét đến các nhân tố khác.” Lam Trù nói, “Đầu tiên, các đội ngũ đều được phân phối đến các ngõ hẻm khác nhau, xác suất bọn họ phát hiện cống thoát nước là 40%.” +
“Tiếp theo là dù có đội ngũ cùng một hiệp hội vào được cống thoát nước, nhưng bọn họ thiếu phương thức liên lạc cần thiết, không thể ước định địa điểm và thời gian gặp mặt.” Lam Trù tiếp tục, “Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất —“ +
Cậu ta dừng lại, Chu Lam Lam tò mò mở to mắt nhìn cậu ta. +
“Đây chỉ là cửa ải thứ hai, điểm số ở những cửa ải sau sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Khi mọi người không biết cần bao nhiêu điểm để không bị loại, để bảo toàn đủ nhân số cho cửa ải tiếp theo, số điểm mà đội ngũ trung tâm có thể lấy từ các tiểu đội khác sẽ không quá nhiều.” Cậu ta nghĩ nghĩ, “Nếu không đoán sai, ít nhất sẽ để bọn họ giữ lại 90% lọn tóc.” +
“May quá, nếu vậy thì không cần lo các tiểu đội khác lên cống nạp quá nhiều, khiến điểm của chúng ta kém xa bọn họ.” Chu Lam Lam thở phào nhẹ nhõm, rồi khen ngợi, “Lam Trù, cậu thật sự rất hiểu rõ cách vận hành của hiệp hội, lẽ nào trước đây cậu từng gia nhập hiệp hội nào đó rồi rời đi?” +
Biểu cảm của Lam Trù trở nên rất kỳ quái, cậu ta như nhớ lại chuyện mà cậu ta không muốn hồi ức, nhưng vẫn trả lời dứt khoát: “Không có.” +
Trực giác của Chu Lam Lam cảm thấy lời của Lam Trù là thật, nhưng câu hỏi này của cô dường như đã chạm vào chuyện riêng tư của đối phương, hỏi tiếp sẽ làm tình đồng đội vốn mong manh tràn ngập nguy cơ, vì vậy cười cười rồi chuyển đề tài. +
Xe ngắm cảnh tiếp tục di chuyển về phía trước, con phố này dường như vĩnh viễn không có điểm cuối. Ánh đèn hai bên vẫn sặc sỡ đủ loại sắc màu, người qua lại không ngừng. +
Nhưng những người này dường như không để ý, giữa phố có một chiếc xe ngắm cảnh không thấy đầu đuôi, như một con rồng dài chậm rãi bò qua. +
Ở mỗi toa xe, một tấm màn hình nửa trong suốt một lần nữa hạ xuống. Trên đó hiển thị nhân số sau cửa ải thứ hai. +
Có 4000 người tham gia cửa ải thứ hai, trong đó 20% đã chết trong cửa ải, còn lại hơn 3200 người, cuối cùng những người có hơn 80 điểm chiếm 40%, số còn lại đều bị loại. +
Trong số 2600 người được giữ lại, có 20%, tức là hơn 520 đội vượt quá 150 điểm. +
Nhưng số điểm cao nhất là bao nhiêu, màn hình không tiếp tục hiển thị. +
Con số này gõ tỉnh các thành viên trong tiểu đội của Trúc Dật vừa mới dễ dàng đạt được hơn 2000 điểm. +
Còn hơn 520 đội, bọn họ không thể lơ là cảnh giác, nếu không sẽ giống như hơn tám trăm đội không may kia, cái chết không biết sẽ giáng xuống đầu bọn họ lúc nào. +
Tiếng nhạc du dương vang lên, khiến tinh thần bọn họ thư giãn, như được tắm mình dưới ánh mặt trời trên bãi biển. Số liệu trên màn hình chậm rãi biến mất như những hạt cát, trở thành chữ “Xin hãy thư giãn”. +
Cùng lúc đó, giữa hai hàng ghế của mỗi toa xe, một tấm ván dài màu trắng chứa đầy đồ ăn nổi lên. +
Trên đó có đủ loại điểm tâm ngọt, cùng một ít đồ uống có cồn, còn có các món chính tinh tế, chủ yếu là các món Tây có thể thưởng thức một mình. +
“Đây là cái gì vậy.” Bạch Cửu há hốc mồm, “Bữa cơm cuối cùng sao?” +
Chu Lam Lam dùng đôi mắt nai con im lặng nhìn cậu ta ba giây: “Giáo chủ Bạch, cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại.” +
Cô vẫn còn sợ hãi vì chiếc tàu lượn siêu tốc giáng xuống từ trên trời ở công viên giải trí. +
Trúc Dật cầm lấy một cái đùi gà cắn một miếng, lộ ra vẻ mặt say mê. +
“Sao cậu dám ăn! Lỡ đâu đồ ăn có vấn đề thì sao?” Lam Trù sốt ruột nói. +
“Ăn trên xe vẫn tốt hơn là ăn trong cửa ải.” Trúc Dật nói, “Tính ra chúng ta không ăn gì suốt cả ngày rồi.” +
Mùi đồ ăn tỏa ra, làm mọi người thèm chảy nước miếng, lỗ mũi không ngừng hít mùi hương trong không khí. +
Lộc Khởi lấy một miếng bánh kem, Chu Lam Lam cũng cầm một hộp sữa chua dâu tây, Lam Trù cuối cùng cũng thỏa hiệp, cắt một miếng bò bít tết bỏ vào trong miệng. +
Bạch Cửu đã đói đến mức bụng kêu vang, thấy người khác đều đã động tay, cũng vội vàng duỗi tay về phía cái đùi gà mình đã mơ ước bấy lâu nay. +
Vừa rồi khi Trúc Dật cắn miếng gà, thịt gà thơm ngon lộ ra từ vết nứt trên lớp vỏ giòn vàng, đã hoàn toàn đánh trúng vị giác của Bạch Cửu. Nếu không phải là sợ đồng đội quở trách, cậu ta đã sớm bắt đầu ăn từ lâu. +
Cậu ta nhìn cái đùi gà gần trong gang tấc, thậm chí cảm thấy mình có thể ăn hết nguyên một cái sọt. +
Miễn là Trúc Dật không ăn quá nhanh. +
Trúc Dật đang gặm miếng đùi gà thứ ba, thấy Bạch Cửu vẫn đang chảy nước miếng nhìn chằm chằm miếng gà đầu tiên, ngẩng đầu nói với cậu ta: “Sao ngươi vẫn chưa ăn?” +
Bạch Cửu tưởng cậu đang muốn cướp đùi gà của mình, cậu ta liền giữ chặt nó: “Tôi ăn ngay đây.” +
Cậu ta đang định bỏ đùi gà vào trong miệng, đột nhiên phát hiện mọi thứ trước mắt có chút kỳ quái. Chu Lam Lam và Lam Trù rõ ràng vốn ngồi ở phía trước, sao bây giờ lại dịch đến bên cạnh cậu ta. +
“Tiểu Lam dù thỉnh thoảng sẽ chửi mình, nhưng vẫn luôn duy trì lễ tiết, nếu muốn ngồi bên cạnh mình, cậu ta chắc chắn sẽ nói trước với mình. Lam Lam là con gái, càng không thể trực tiếp ngồi cạnh mình, còn dựa vào mình…” +
Bạch Cửu ngửi thấy mùi hương nhẹ từ tóc Chu Lam Lam, có chút tâm viên ý mã* mà suy nghĩ. +
*Tâm viên ý mã mô tả trạng thái nội tâm lăng xăng, khó kiểm soát, hay suy nghĩ lan man và dễ bị chi phối bởi cảm xúc, dục vọng. +
Cậu ta thấy Trúc Dật đang ăn miếng đùi gà thứ tư, nước miếng văng ra, hàm răng nanh thậm chí nhai nát xương rồi nuốt vào trong bụng, không chút lưu luyến. +
Lộc Khởi thì chuyên châm từng ngụm bánh kem, dường như tràn đầy hứng thú với đồ ngọt. +
Bạch Cửu sửng sốt một lúc lâu, một ý nghĩ lạnh lẽo dần dần lan rộng trong lòng cậu ta, cậu ta như bị một tia chớp bổ trúng, lại như có một thùng nước đá đổ xuống từ đỉnh đầu, chậm rãi thấm vào xương tủy. +
Những đồng đội xung quanh cậu ta, rốt cuộc có còn là bọn họ không? Nhiều chỗ bất thường như vậy, sao đến giờ cậu ta mới phát hiện. +
Nếu chậm thêm một chút nữa, đợi cậu ta ăn xong miếng đùi gà này, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? +
Bạch Cửu nhìn về phía miếng đùi gà trước mặt, dù hương thơm vẫn đang tản ra, lúc này miếng gà trước mặt cậu ta đã nặng hơn cả tảng đá ngàn cân. +
Nhưng cậu ta không dám lộ ra chút nào, “Lam Trù” và “Chu Lam Lam” kẹp ở hai bên trái phải của cậu ta, “Trúc Dật” và “Lộc Khởi” thì ngồi ở ngay trước mặt cậu ta, đối diện với cậu ta. +
“Cứu mạng a, có cách nào để cứu vớt chính mình mà không để bọn họ chú ý không?” Mồ hôi của Bạch Cửu sắp không giấu được. +
Đúng lúc này, ánh mắt “Trúc Dật” đối diện dừng lại trên đùi gà của cậu ta. +
“Sao ngươi không ăn?” +
Rõ ràng vừa rồi hắn đã hỏi câu tương tự, nhưng bây giờ, Bạch Cửu cảm thấy trong những lời này ẩn chứa sự đe dọa và dụ dỗ. +
“Tuyệt đối không thể để tên đó chú ý, mình phải giả vờ như không phát hiện gì.” Bạch Cửu hoảng loạn nghĩ, lấy một cái đùi gà khác từ trong giỏ. +
“Cách ăn cơm của tôi có chút kỳ quặc, nhiệt độ của đồ ăn không được vượt quá 25 độ. Nếu không sẽ lập tức đau bụng.” Có lẽ do tiềm lực bị kích phát, Bạch Cửu nhanh trí nói hươu nói vượn, “Cái vừa rồi quá lạnh, đổi cái mới.” +
“Trúc Dật” nghe vậy, ánh mắt quái dị nhìn cậu ta: “Ngươi có thói quen này từ khi nào, sao ta không biết.” +
Hắn vừa nói xong, “Lộc Khởi” đang ăn bánh kem, “Lam Trù” đang cắt bò bít tết và “Chu Lam Lam” đang ăn sữa chua dâu tây đều nhìn về phía cậu ta. +
Bạch Cửu bị ánh mắt lạnh lẽo của bọn họ nhìn đến mức tim đập loạn xạ, nếu không phải xe ngắm cảnh chạy trên đường tạo ra tiếng ồn ào, sợ rằng bốn “người” còn lại trên toa xe đều có thể nghe thấy rõ ràng. +
“Nhà tôi điều kiện rất khá, từ nhỏ đã được nuông chiều, ha ha ha ha…” Bạch Cửu miễn cưỡng cười nói. +
“Trúc Dật” đối diện dường như tin vào lý do này, những “người” khác một lần nữa cúi đầu, tiếp tục thưởng thức mỹ thực. +
“Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Loại lấy cớ này có thể dùng một lần đã rất may mắn, lần thứ hai càng không thể sử dụng lý do này! Trừ khi xuất hiện thần tích!” Bạch Cửu kêu khổ trong lòng, cậu ta đột nhiên sững sờ, như có một tia lửa nhỏ xua tan bóng tối, cậu ta nhìn thấy hy vọng. +
“Thần tích! Mình có thể cầu xin Thần Chân Thành! Thần có thể giúp Trúc Dật lấy một địch tám, nhất định có thể giúp mình thoát vây.” Bạch Cửu phấn khích nghĩ. +
Về phần Thần Chân Thành có trả lời cậu ta hay không, cậu ta căn bản chưa từng suy xét qua. +
Là đại giáo chủ của Giáo Hội Chân Thành, chút tự tin này cậu ta vẫn phải có. +
“Thần Chân Thành vĩ đại, con là tín đồ hèn mọn lại thành kính của ngài, cũng là tôi tớ trung thành của ngài. +
Bây giờ tôi đang gặp nguy hiểm trên một toa xe ngắm cảnh, nhưng đồng đội xung quanh không biết tại sao lại bị thay thế, bọn họ đang đe dọa, bắt con ăn hết những món ăn đột nhiên xuất hiện trên xe. +
Con nghi ngờ những đồ ăn đó không thể ăn, nhưng nếu không ăn hết, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp giết chết con. +
Con biết ngài bận trăm việc, hi vọng ngài có thể bớt chút thời gian để chống lưng cho tín đồ hèn mọn mà thành kính của ngài trong việc chống lại tà ác. +
Sau khi tôi tớ trung thành của ngài đạt được tự do, sẽ dâng lên 100 vạn tài chính cho giáo hội, và tiếp tục thành kính gieo rắc quang huy của ngài đến mọi ngóc ngách trong thế giới này.” +
Bạch Cửu mặc niệm với 500% thành kính trong lòng. +
Nếu có thể, cậu ta rất muốn đổi đoạn cầu nguyện dài như vậy thành hai chữ — cứu mạng!!! +
Nhưng như vậy sẽ quá bất kính với Thần Chân Thành, khiến cậu ta có hiềm nghi như đang coi vị thần minh thần bí như một công cụ hình người. +
Lỡ đâu chọc giận thần, đừng nói là trợ giúp, có lẽ thần sẽ giáng xuống trừng phạt, khiến cậu ta hôi phi yên diệt. +
Lúc này, “Trúc Dật” đối diện rốt cuộc cũng phát hiện cậu ta đang câu giờ. “Trúc Dật” nhét toàn bộ đùi gà trong tay vào trong cổ họng, không thèm nhai một chút nào, cứ như vậy mà nuốt chửng. +
Hắn đứng dậy, vì trần xe khá thấp nên đành phải khom lưng, khiến hắn trông như cục tẩy hình người bị kéo dãn. +
Hắn mang theo răng nanh dính thịt vụn và nước bọt dần dần ép về phía Bạch Cửu: “Sao ngươi vẫn chưa ăn?” +
Bạch Cửu sợ đến mức quên giãy giụa, cậu ta ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng, đó là mùi phả ra từ miệng “Trúc Dật”. +
Cậu ta có thể thấy giữa kẽ răng nanh của đối phương không chỉ có thịt của đùi gà — mà còn có những mảnh thịt dính máu và những thứ trông như nội tạng. +
Bạch Cửu liếc nhìn những “người” khác. +
Thứ “Lam Trù” vẫn luôn cắt không phải là bò bít tết, mà là một miếng thịt bụng mỡ màu vàng còn đang dính máu. +
Sữa chua dâu tây mà “Chu Lam Lam” vẫn luôn dùng thìa để nhấm nháp, thực ra là một cái đầu đang mở to mắt, cái muỗng đào ra là óc não trắng đỏ lẫn lộn. +
Bánh kem mà “Lộc Khởi” đang ăn, thực ra là những quả nhãn cầu người. +
Bạch Cửu nhìn cái đùi gà trên tay mình, hóa ra là một cánh tay cụt máu tươi đầm đìa. +
Đúng lúc này, cánh tay cụt đó lập tức nắm lấy cổ tay cậu ta. +
Bạch Cửu hoàn toàn không kìm được nỗi sợ hãi của mình, hét lên và ném cánh tay cụt xuống. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng hiện lên trước mắt cậu ta, cậu ta phát hiện mình đang đứng trên đường, những “đồng đội” giả của cậu ta đều đã biến mất. +
Bạch Cửu nghi hoặc nhìn xung quanh, cậu ta vẫn ở con phố cũ kỹ kia, người qua đường và người bán hàng rong xung quanh đã biến mất không thấy bóng dáng. +
“Không có xe, không có người qua đường và người bán hàng rong, chứng tỏ mình đã tiến vào cửa ải thứ ba.” Hắn dựa vào kinh nghiệm hai cửa trước lập tức kết luận. +
Sau khi mở ra nhắc nhở nhiệm vụ, ký ức của cậu ta cũng dần hồi phục. +
Hóa ra bọn họ đã bắt đầu cửa ải thứ ba. Chỉ là khi cửa ải này bắt đầu, cậu ta đã rơi vào ảo giác. Trong lúc nguy cấp, cậu ta được một luồng ánh sáng vàng chiếu vào, sau đó cậu ta thoát khỏi ảo giác. +
“Luồng ánh sáng vàng đó là gì?” Bạch Cửu đi về phía con phố, cố gắng tìm những người khác, “Chẳng lẽ là siêu năng lực của mình?” +
Cậu ta bị suy nghĩ của mình chọc cười, nỗi sợ hãi vừa rồi cũng tan biến phần nào. Đột nhiên cậu ta dừng bước — vừa rồi cậu ta đã cầu xin Thần Chân Thành giúp đỡ. +
“Chẳng lẽ… Đây là thần tích của Thần Chân Thành?!” Trong mắt Bạch Cửu tràn đầy kích động không thể kìm nén được, “Chẳng lẽ thần thực sự có thể đáp lại tín đồ? Giúp đỡ tín đồ?” +
Bạch Cửu cảm thấy toàn bộ khớp hàm đang phát run, trước đây, dù cậu ta tin vào Thần Chân Thành, nhưng chưa từng cảm nhận được thần một cách trực tiếp như vậy. Nhưng lúc này, với tư cách là một tín đồ, cậu ta đã nhận được sự phù hộ của thần, được cứu mạng. +
“Ca ngợi Thần Chân Thành.” Bạch Cửu chân thành cảm tạ, đồng thời cũng cảm thấy hơi tự hào, cậu ta là đại giáo chủ của Giáo Hội Chân Thành, từ góc độ nào đó, là tín đồ được Thần Chân Thành sủng ái, đãi ngộ này tạm thời chỉ có cậu ta và Trúc Dật mới được hưởng. +
Nghĩ đến đây, cậu lại thầm cảm tạ Trúc Dật đã dẫn dắt cậu ta tín ngưỡng Thần Chân Thành. +
Ở đại sảnh quan sát, với tư cách là đối tượng giám sát trọng điểm của người đàn ông mặc tây trang, góc nhìn của Bạch Cửu luôn chiếm một góc trong màn hình của người mặc vest. +
Cửa ải thứ ba cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào đồng đội, hơn nữa cửa ải này tồn tại trong ảo giác, hoàn toàn khác với cửa ải thứ nhất có thể đầu cơ trục lợi, hệ số nguy hiểm tăng lên vài lần. +
“Mục đích của cửa ải này có lẽ là để loại bỏ một số người chỉ biết dựa vào đồng đội.” Người mặc vest thầm thở dài, “Lễ Hội Mùa Hè năm nay khó hơn năm ngoái nhiều, lúc này mới chỉ là cửa ải thứ ba.” +
Chính vì tính đặc thù của cửa ải này, người mặc vest cho rằng đây là cơ hội tốt để nhìn rõ thực lực của Bạch Cửu. +
Dù ở hai cửa ải trước, Bạch Cửu đã thể hiện vận may phi thường, nhưng các biểu hiện khác thực sự hơi kém. Khi người mặc tây trang bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình có vấn đề, Bạch Cửu có lẽ thực sự chỉ là kẻ ăn may. +
Nhưng vừa rồi, cậu ta thấy Bạch Cửu không có bất kỳ động tác nào, trực tiếp phá vỡ ảo giác, xuất hiện trên con phố cũ kỹ. +
Điều này chứng tỏ cậu ta đã vượt ải, giờ chỉ cần chờ thời gian kết thúc. +
Nhìn thấy cảnh này, người mặc vest vừa cảm thấy khó tin, vừa tự đắc về phán đoán chính xác của mình. +
“Cậu ta quả nhiên là con át chủ bài.” Người mặc vest không kiềm được mà nghĩ, “Hơn nữa cậu ta thậm chí còn thích thú với việc giả vờ yếu đuối, trêu chọc Boss.” +
“Cậu ta là một diễn viên hoàn hảo, biểu cảm, động tác, ngữ khí của cậu ta đều được ngụy trang một cách hoàn hảo. Thậm chí cả tốc độ tim đập cũng có thể ngụy trang!” Nhớ lại từng cử chỉ của Bạch Cửu khi ở trên xe ngắm cảnh, người mặc vest vậy mà cảm thấy sợ hãi, “Nếu mình là streamer, gặp phải đối thủ như vậy, chắc chắn sẽ bị cậu ta mê hoặc, rồi trong lúc lơ là, bị cậu ta lặng lẽ tiêu diệt.” +
Diễn viên hoàn hảo Bạch Cửu đang lang thang vô định trên con phố phía trước. +
Nhắc nhở nhiệm vụ của cậu ta đã biểu hiện rằng cửa ải thứ ba — Khiêu chiến bóng tối đã hoàn thành. Cậu ta đạt được 500 điểm ở cửa ải này. +
Khiêu chiến bóng tối có ba tiêu chuẩn chấm điểm. +
Một, thời gian phát hiện mình đang lâm vào trong ảo giác. +
Hai, thời gian cần để giải quyết Boss. +
Ba, thời gian cần để rời khỏi ảo giác. +
Khiêu chiến bóng tối tổng cộng có 600 điểm, nói cách khác, cậu ta chỉ bị trừ 100 điểm trong nhiệm vụ này. +
Nếu là trước đây, Bạch Cửu không dám nghĩ tới. Nhưng vừa mới được ánh sáng của Thần Chân Thành chiếu rọi, cậu ta đã có thể thản nhiên đối mặt với mọi thứ. +
Chỉ còn nửa tiếng là cửa ải này kết thúc, nếu những streamer kia không thể thoát ra, có lẽ sẽ bị cắn nuốt trong ảo giác. +
Nhìn con phố trống vắng, Bạch Cửu không khỏi nghĩ. +
“Không trách Tiểu Lam nói nếu muốn thoát thân, tốt nhất là rời đi ở những cửa ải đầu tiên. Càng về sau càng là đường chết. +
Không biết bây giờ bọn họ ra sao, Trúc Dật cũng là tín đồ được thần sủng ái, chắc chắn không sao. Lam Lam dù mới gia nhập không lâu, tốt xấu cũng là Đại tư tế, Thần Chân Thành nhân từ chắc chắn sẽ phù hộ cô ấy. +
Chỉ là Lam Trù và Lộc thần, hai người bọn họ vẫn không chịu gia nhập… Không biết có được tính là người nhà của tín đồ không, để được Thần Chân Thành chiếu cố. Phi phi phi, mình đang nói gì vậy?” +
Bạch Cửu đang cảm thấy sợ hãi vì suy nghĩ khinh nhờn thần linh của mình, bỗng một streamer xuất hiện ở ven đường. +
Cậu ta đã đi trên con phố này suốt năm phút, đây là streamer đầu tiên mà cậu ta thấy. +
Bạch Cửu kinh ngạc nhìn về phía đối phương, chỉ thấy người đó ánh mắt mê mang, đi một vòng ngay tại chỗ, thấy cậu ta thì nở nụ cười. +
“Cậu là streamer?” +
“Không sai.” Bạch Cửu trả lời. +
“Vừa rồi là ảo giác?” Người kia lại hỏi. +
“Đúng vậy, tôi vừa thoát ra.” Vì cửa ải này không có thưởng đạo cụ, cảnh giác của Bạch Cửu không quá cao. +
“Thật tốt quá, vừa rồi đến cả tim của tôi cũng bị người ta đào đi, tôi cho rằng mình ngỏm củ tỏi rồi.” Đối phương cười, tim đập thình thịch, vỗ vỗ ngực. +
Sắc mặt của Bạch Cửu đột nhiên thay đổi, khi người kia vỗ ngực, tay hắn vậy mà dính đầy máu. +
Cậu ta nhìn về phía vị trí trái tim của đối phương, chỉ thấy chỗ bị áo khoác che kín có một vết thương đang dần dần mở rộng, máu chảy đầm đìa, bên trong là một trái tim đang thối rữa. +
Người kia như bị sét đánh, không thể tin nổi mà nhìn về phía ngực mình. +
“Không phải tôi đã thoát ra rồi sao?” Giọng hắn trở nên yếu ớt. +
Mắt thấy hắn ta sắp ngã xuống, Bạch Cửu không nhịn được mà tiến lên đỡ hắn. +
“Tiểu huynh đệ, cậu đã thoát ra như thế nào?” +
“Tôi…” Bạch Cửu không dám nói rằng Thần Chân Thành đã phóng ra một ánh sáng sống động đánh thức, “Tôi cầu nguyện với thần linh, sau đó thoát ra được.” +
Cậu ta bổ sung một câu: “Nhưng tôi không bị thương trong ảo giác.” +
Người kia cười khổ một chút: “Tôi biết rồi, là do tôi vui mừng quá sớm.” +
Bạch Cửu hiểu nỗi đau khi nhìn thấy tuyệt vọng ập đến, cậu ta an ủi: “Cậu đừng vội, có lẽ lát nữa sẽ ổn?” +
“Cậu không cần an ủi tôi, nửa phút nữa trái tim của tôi sẽ hoại tử hoàn toàn. Ha ha, người sắp chết luôn có dự cảm chính xác như vậy.” Hắn miễn cưỡng nở nụ cười. +
“Tôi sắp chết rồi, nhưng tôi còn có một việc chưa làm.” Người nọ nhìn Bạch Cửu, cố gắng nâng tay nắm cổ tay cậu ta, “Có thể giúp tôi không? Tôi sẽ đưa hết đạo cụ trên người cho cậu.” +
Bạch Cửu có chút do dự, vì logo hiệp hội trên người đối phương là logo Chó Địa Ngục, nghe nói người trong hiệp hội này toàn là người hung ác. +
Người kia vội nói: “Tôi có một đứa con gái, cuối tháng này nó sẽ chín tuổi. Khi con bé sáu tuổi, tôi không may thành tế phẩm. +
Tôi luôn sợ ngày nào đó mình sẽ chết, nên chưa từng quay về thăm con bé. Tôi không muốn con bé đau lòng, không muốn nó biết con bé từng có một ông bố từng bất hạnh chết đi, chi bằng để con bé nghĩ tôi là người xấu phản bội gia đình. +
Nhưng tôi vẫn còn chút hi vọng, ảo tưởng rằng một ngày mình có thể thoát khỏi thân phận tế phẩm, có thể về nhà, cho con gái một kinh hỉ.Nói với nó, ông bố này thật ra không rời đi, bố vẫn luôn tìm cách về nhà… Giờ, tôi cuối cùng cũng trở về. +
Rồi tôi sẽ kể trải nghiệm mấy năm qua dưới dạng tiểu thuyết, rồi nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của con bé khi nó lấy chồng, tôi sẽ được bế cháu, rồi chậm rãi già đi… +
Để ngày anh hùng thắng trận trở về càng thêm vui sướng… Tôi đã chuẩn bị quà cho nó… Ở căn hộ tôi thuê.” +
Người đàn ông đưa chìa khóa cho Bạch Cửu: “Đây là chìa khóa nhà tôi, khụ khụ, tôi dán một tờ giấy lên món quà tôi tặng cho con bé… Nhật ký tôi có ghi địa chỉ của con bé và mẹ của nó… +
Sau khi tôi chết, gian phòng đó có thể giữ nguyên được một tuần… Một tuần sau, đồ đạc bên trong sẽ bị Bất Dạ Thành thu hồi… +
Tôi thấy cậu là người lương thiện, có thể mang món quà đó cho con bé hay không, nói là của một chú tặng quà sinh nhật cho nó… Đồ đạc trong phòng, toàn bộ cho cậu…” +
Bạch Cửu lấy bình xịt cầm máu từ trong túi, xịt lên miệng vết thương của hắn: “Tin tưởng chính mình, cậu nhất định có thể tự tặng quà cho con bé, kiên trì qua cửa ải này rồi lựa chọn từ bỏ là về được.” +
Cậu ta rất hoảng loạn, lần đầu tiên có người kể nhiều chuyện quá khứ và tương lai cho cậu ta như vậy, dù chỉ là một người xa lạ bình thường, nhưng khi nghe hắn giảng giải xong, Bạch Cửu không kiềm được nước mắt. +
“Thu lại đi, đừng lãng phí đạo cụ cho tôi… Tôi cũng không phải là người tốt gì… Chỉ có thể nói là không vượt qua điểm mấu chốt của mình… Nhưng có lẽ đây là sự trừng phạt của thần cho tôi.” Người kia ho khan một tiếng, máu tươi trào ra từ khóe miệng, “Cậu nói vị thần đó tên gì?” +
“Thần Chân Thành.” Bạch Cửu tái nhợt trả lời. +
“Tôi không tin thần, nhưng giờ tôi hy vọng thần thực sự tồn tại.” Sắc mặt người kia cũng rất tái nhợt, như người chết đã nằm trong mộ, “Mong Thần Chân Thành phù hộ con gái tôi, tránh tai ương mà một tế phẩm phải chịu, sống một đời bình thường…” +
Hắn nói xong, hắn thấy ánh sáng vàng hiện ra trước mặt hắn, như ánh nắng ráng màu khi mặt trời mọc. Sau khi ánh sáng tan đi, Biển Đen cuồn cuộn vây quanh hắn, màu sắc lạnh lẽo tàn khốc, nhưng nước biển lại ấm áp như bếp lò. +
Người đàn ông mỉm cười, ở bên kia bầu trời đen như mực, hắn thấy vợ con mình bước tới. +
Hắn vươn tay về phía họ. +
Bạch Cửu nhìn cánh tay buông thõng của hắn, siết chặt chìa khóa trong lòng bàn tay. +
Chúng ta đều muốn sống một cuộc đời bình thường. +


