Skip to main content

Chương 104 ☀️🥂 – Bóng tối

dathaiPiter

Nửa giờ sau, Bạch Cửu chớp chớp mắt, phát hiện mình một lần nữa ngồi trên chiếc xe tham quan vĩnh viễn không có đuôi. +

Toa xe phía sau rỗng tuếch, hai người sống sót qua cửa ải thứ hai cuối cùng cũng không thoát khỏi vận rủi, giống như đồng đội của bọn họ, trở thành vật hi sinh trong Lễ Hội Mùa Hè này. +

Bạch Cửu thấy các thành viên trong tiểu đội của mình không thiếu một ai, thở phào nhẹ nhõm. +

Khi bước vào ảo giác, mọi thứ đều có vẻ hư ảo, không thể phân rõ sự thật khi cậu ta ở trong ảo giác, nhưng một khi đối chiếu với thực tế, sự khác biệt ấy lại vô cùng rõ ràng. +

Bạch Cửu tạm thời yên tâm, xác định mình không rơi vào ảo giác thứ hai. Nhưng điều này không mang lại niềm vui cho cậu ta. +

Nghĩ đến người đàn ông xa lạ đã chết trước mặt mình, tâm trạng của cậu ta lại vô cùng uể oải, cậu ta thậm chí không biết tên của người đó. +

“Tôi còn tưởng cậu đã gặp nạn trong cửa ải này.” Lam Trù vừa lên xe liền nhanh chóng quay đầu, thấy Bạch Cửu còn ở trên xe, nửa trách nửa mừng nói. +

“Tôi suýt nữa chết.” Bạch Cửu trả lời rất ngắn gọn. +

Lam Trù nhướng mày, Bạch Cửu có vẻ khác thường, đã gặp phải chuyện gì vậy? +

Cậu ta còn chưa kịp hỏi, Trúc Dật đã nhìn thấy chìa khóa trên tay Bạch Cửu. +

Bạch Cửu thấy ánh mắt của Trúc Dật dừng lại trên tay mình, liền mở tay ra cho cậu ta xem. +

“Đây là chìa khóa của một người xa lạ.” Cậu ta trầm giọng nói, “Trước khi trở thành streamer, anh ta có một đứa con gái. Sau khi thành streamer, để con gái không đau lòng, anh ta giả vờ như mình đã phản bội gia đình, không về thăm con bé. Anh ta chờ một ngày có thể rời khỏi đây, anh ta sẽ trở về cho con gái mình một niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc là vừa rồi anh ta đã chết.” +

Bạch Cửu kể lại việc người kia đã nhờ cậu ta đưa món quà sinh nhật cho cô bé. +

“Ôi, anh ta là một người cha tốt.” Đôi mắt của Chu Lam Lam có chút ướt át. +

“Người cha tốt?” Lam Trù đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Theo tôi, anh ta là một người vừa ích kỷ lại vừa tự đại.” +

“Sao cậu có thể nói như vậy!” Bạch Cửu hơi tức giận, “Sắp chết rồi mà anh ta vẫn nhớ đến con gái của mình!” +

“Anh ta nghĩ rằng để con gái mình sống trong hận thù suốt đời là chuyện tốt? Anh ta nghĩ bỏ lỡ mỗi buổi sinh nhật và để cô bé thiếu đi sự đồng hành của một người cha, rồi sau khi chết nhờ người lạ đưa quà là có thể bù đắp?” Trán Lam Trù nổi gân xanh, mái tóc xanh nhạt lay động như một ngọn lửa phẫn nộ. +

“Cậu không chịu nói lý!” Bạch Cửu đỏ mặt, những lời chất vấn của Lam Trù khiến cậu ta không trả lời được, cách người đàn ông kia làm đúng là không phải là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng người chết là lớn nhất, bây giờ bọn họ nghi ngờ cách làm của người ta cũng không có tác dụng gì. +

Cậu ta không hiểu tại sao Lam Trù lại phản ứng kịch liệt như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cảm thấy Lam Trù dường như đang nhắm vào mình. +

Nghĩ đến đây, tâm trạng uể oải của cậu ta càng thêm phiền muộn, cậu ta quay đầu đi, không muốn nói chuyện với Lam Trù nữa. +

Trúc Dật nhìn hai người tranh cãi, cậu không nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười hiểu rõ. +

Lộc Khởi vẫn duy trì sắc mặt vạn năm không thay đổi của mình, cứ như người khác chưa từng mở miệng, ôm tay thưởng thức cảnh sắc bên đường. +

Chu Lam Lam đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lam Trù đang ngồi bên cạnh mình. +

Cô có thể nhìn ra rằng Lam Trù nói những lời kia không phải vì nhắm vào Bạch Cửu, dù cô không tiếp xúc nhiều với Lam Trù, nhưng cô biết rõ Lam Trù đang che giấu điều gì đó. +

“Cậu ta rất kỳ lạ, lúc nói chuyện bình thường thì không có điều gì khác thường, nhưng khi đề cập đến gia đình, cậu ta lại có cảm giác ưu việt nhàn nhạt. Có lẽ không phải là cảm giác ưu việt, mà là tình cảm phức tạp và mâu thuẫn. +

Tiếc là mình không học tâm lý học, chỉ có thể dựa vào trực giác mà nhìn thấy một chút nông cạn.” +

Chu Lam Lam âm thầm nghĩ: “Trong đội này, người đơn thuần nhất là Bạch Cửu, liếc mắt một cái là biết cậu ta nghĩ gì. Tiếp theo chính là Lam Trù, cậu ta không giỏi khống chế cảm xúc của mình lắm. Còn Trúc Dật và Lộc Khởi… mình không thể nhìn thấu được ý tưởng chân thật của bọn họ.” +

Chu Lam Lam hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn màn hình nửa trong suốt ở phía trước. +

Ở cửa ải thứ ba, 70% streamer đã chết trong ảo giác vừa rồi. +

Tổng cộng hơn 1800 người… +

30% streamer còn lại đã vượt ải, 20% streamer trong đó đạt trên 400 điểm. +

Nói cách khác, hơn 150 người có thể nhanh chóng phản ứng lại và giải quyết tình huống khó khăn trong ảo giác. +

Lúc này mới chỉ là cửa ải thứ ba, những cửa ải tiếp theo chắc chắn sẽ khó khăn hơn. +

Bạch Cửu bắt đầu sợ hãi vì phải đối mặt với những gì sắp tới, cậu ta siết chặt chìa khóa, âm thầm cầu nguyện với Thần Chân Thành. +

Trúc Dật lơ đãng nhìn cậu ta một cái, nửa tiếng trước, cậu ta đã nghe thấy âm thanh cầu cứu của Bạch Cửu. Cậu vốn dĩ không chắc mình có thể giúp đối phương trong tình huống mình không định vị được vị trí cụ thể của đối phương. +

Kết quả lại làm cậu kinh hỉ, thực lực của cậu đã khôi phục thêm một chút. +

Trúc Dật chỉ có thể cho rằng sự khôi phục này là do sức mạnh tín ngưỡng cậu đạt được đang không ngừng tăng lên. +

Nếu tiếp tục thêm một đoạn thời gian, cậu thậm chí có thể thoát khỏi cái cục sạc tạm thời là Lộc Khởi, có thể tự nhiên sử dụng và tiêu hao sức mạnh tín ngưỡng. +

Đây là chuyện tốt hiếm có. Khóe miệng cậu nhếch lên, nở một nụ cười tươi. +

“Em có vẻ rất vui?” Lộc Khởi đột nhiên hỏi. +

Trúc Dật giật mình đến mức tim đập nhanh, thu hồi cảm xúc rồi nói: “Lễ Hội Mùa Hè sắp kết thúc rồi, ta đương nhiên vui vẻ.” +

Đôi mắt của Lộc Khởi như hồ sâu không chút gợn sóng, bình lặng đến đáng sợ. +

Anh cũng nở một nụ cười nhạt: “Còn ba cửa ải, không được chủ quan.” +

Trúc Dật gật đầu, trong lòng như có sợi lông vũ nhẹ nhàng vẫy vẫy, ngứa ngáy khó tả. +

Nếu bất kỳ ai khác làm cậu xuất hiện trạng thái này, cậu đã sớm nhận ra mình có chỗ nào không ổn. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Lộc Khởi, mọi thứ dường như đương nhiên, không phải là điều gì đáng chú ý. +

“Cẩn thận xung quanh.” +

Trúc Dật đột nhiên nghe thấy một giọng nói, không phải là phát ra từ ai, mà phát ra từ chính cơ thể của cậu. +

Sắc mặt cậu không đổi, nhưng trong lòng lại kinh ngạc vì sao âm thanh này lại xuất hiện, và nó đang muốn biểu đạt cái gì. +

Giọng nói kia nghe rất quen tai, nhưng cậu lại không nhớ ra. Sao lại có chuyện mà cậu không nhớ ra? Thật không thần học*. +

*Bình thường là “Thật không khoa học” nhưng bản thân ảnh là Thần, khoa học gì ở đây nữa :3 +

Nhưng cậu nhanh chóng quên đi âm thanh này, dường như cậu đã quên mất âm thanh này từ khi quen Lộc Khởi. +

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Lộc Khởi vẫn đang nhìn mình, như đang chờ đợi câu trả lời khẳng định. +

“Ta đương nhiên sẽ không chủ quan.” Cậu nghiêng đầu cười cười. +

Lộc Khởi thu hồi ánh mắt, khóe miệng cũng nhếch lên. +

Đúng lúc này, Chu Lam Lam ngồi phía trước đột nhiên muốn quay đầu lại, nhưng dự cảm nguy hiểm khiến cô mạnh mẽ ngăn chính mình lại. +

Vì tự ngăn cản chính mình mà cô véo mạnh lên cánh tay của mình, vì động tác quá rõ ràng, thu hút sự chú ý của Lam Trù. +

“Tiểu thư Chu, cô cảm thấy không thoải mái à?” Lam Trù dò hỏi. +

“Tôi, tôi nhìn thấy số người còn lại, bị dọa sợ.” Chu Lam Lam ấp úng trả lời, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh. +

“Không sao, chúng ta cố gắng hết sức.” Lam Trù nói ngắn gọn. +

Chu Lam Lam ừ ừ hai tiếng, trong lòng lại đang gào thét điên cuồng. +

“Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại có cảm giác rằng nếu quay đầu sẽ thấy thứ gì đó nguy hiểm hơn bất kỳ Boss nào?” +

Chu Lam Lam cố gắng làm mình bình tĩnh lại, sắp bước vào cửa ải thứ tư, thay vì nghĩ đông nghĩ tây thì nên tập trung suy nghĩ cách vượt ải. +

Rất nhanh, xe tham quan đã lao vào màn sương mù, toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung vào con đường phía trước. +

Sương mù dày đặc bóp méo tầm nhìn của bọn họ, khiến mọi người không thể nhìn rõ con đường phía trước, khi xe ngắm cảnh một lần nữa lao ra khỏi màn sương mù, bọn họ đã xuất hiện dưới bóng đêm. +

Nhưng bên cạnh toa xe của bọn họ, có một cột đèn đường cao hai mét, chiếu sáng một vùng nhỏ. +

Toa xe trước và toa xe sau đều không có đèn đường, nhưng toa xe phía trước nữa lại có một cột đèn đường. +

“Có phải vì toa xe ở phía trước và phía sau chúng ta không có người không?” Lam Trù phân tích, “Chỉ toa xe có người mới có ánh đèn.” +

Lời giải thích này rất hợp lý. Bởi vì số lượng đèn đường rất thưa thớt, khoảng cách giữa các cột đèn không cố định, cũng không có quy luật rõ ràng. +

“Nếu quy đổi các streamer còn lại thành các đội ngũ, cũng không còn nhiều đội lắm.” Mấy người đồng thời cảm thán. +

Đúng lúc này, khung nhiệm vụ của bọn họ bắn ra. +

【Lễ Hội Mùa Hè — Chủ đề: Lễ Hội Hoa Đăng Phố Quỷ.】 +

【Cửa ải 4 — Thoát khỏi phố quỷ. +

(Ngươi đã đến phố quỷ, nhưng không biết vì sao, rõ ràng là lễ hội đèn lồng mà xung quanh lại không có một chút ánh sáng nào. Ngươi cần nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không sẽ mãi mãi bị lạc trong bóng tối.)】 +

【Tổng điểm ở cửa ải này — 1000 điểm. +

 (Chỉ cần vượt ải, ngươi sẽ đạt được điểm, không có yếu tố đánh giá khác.)】 +

【Các hạng mục thêm điểm khác — ??? +

(Trong bóng tối sẽ xuất hiện đồ vật mà ngươi không muốn nhìn thấy, hãy tiêu diệt chúng nó, ngươi sẽ nhận được số điểm tương ứng.)】 +

Bị ánh đèn đường mờ nhạt trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Có lẽ không phải do ánh đèn, mà vì cửa ải này thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thực tế toàn là bẫy sâu. +

Tổng điểm là một nghìn, chỉ cần vượt ải là được. +

Chỉ một câu này cũng đủ để biết cửa ải này không dễ dàng. +

Và các hạng mục thêm điểm khác, những điểm đó không bao gồm trong tổng điểm, nghĩa là bọn họ sẽ gặp phải hai loại nguy hiểm. +

Một là quái vật đến từ bóng đêm, hai chính là bản thân bóng đêm. +

Dưới cột đèn cách đó 100 mét, cũng có mấy người đang đứng đó, dường như cũng đang bối rối vì nhiệm vụ này. +

“Dù sao cũng phải đi về phía trước, đứng ở đây mãi cũng không tìm thấy đáp án.” Giọng Trúc Dật tràn đầy hưng phấn, “Khám phá những điều không biết chẳng phải là một điều rất thú vị sao?” +

“Cũng phải có mạng để trở về đã…” Bạch Cửu ủ rũ nói. +

Bọn họ thu dọn đạo cụ dưới ánh đèn đường, lấy ra mấy đạo cụ có thể phát sáng, để khi mất đi ánh đèn đường, bọn họ có thể kịp thời chiếu sáng con đường. +

Khi bọn họ hành động, đội ngũ ở phía xa cũng bắt đầu di chuyển. Quay lại nhìn, cách 100 mét phía sau bọn họ cũng có đội ngũ đuổi theo. +

Suốt hành trình, bọn họ đều đề phòng bị Boss tập kích, nhưng may là đi hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chưa gặp con Boss nào. +

Hơn nữa ánh đèn đường bên cạnh vẫn chiếu rọi, bọn họ chưa cần sử dụng đạo cụ. +

Bạch Cửu bị bốn đồng đội của mình kẹp ở giữa, vốn muốn lịch sự để Chu Lam Lam thay thế vị trí của mình, nhưng lại bị cô đẩy mạnh vào chính giữa, cậu ta thậm chí không có sức lực để thoát khỏi sự khống chế của cô. +

Cậu ta cảm thấy rất xấu hổ, Bạch Cửu lại cảm thấy vô cùng an toàn. +

Trước có Trúc Dật và Lộc Khởi mở đường, phía sau có Chu Lam Lam và Lam Trù phòng hậu, cậu ta an toàn như được ở trong một thành lũy kiên cố. +

Sau khi thả lỏng tâm trạng, động tác của Bạch Cửu không còn cứng nhắc như vừa rồi nữa, chỉ dám nhìn chằm chằm con đường dưới chân, cậu ta bắt đầu quan sát đội ngũ phía trước. +

“Cửa ải này hài hòa nhỉ, bọn họ vậy mà không nhân cơ hội đánh cướp chúng ta.” Bạch Cửu cảm thán. +

“Trong tình huống này, không ai muốn tụt lại phía sau.” Chu Lam Lam ở sau lưng cậu ta nói. +

Bạch Cửu cảm thấy lời Chu Lam Lam nói rất có lý, quay đầu quan sát đội ngũ phía sau. Phát hiện đội đó vẫn không nhanh không chậm đi theo bọn họ, không tụt lại phía sau cũng không tăng tốc đuổi theo. +

Bạch Cửu đột nhiên thấy không ổn. +

Cậu ta quay đầu nhìn phía trước phía sau, như đang xác nhận điều gì. +

“Đội ngũ phía trước cách chúng ta 100 mét, đội ngũ phía sau cũng cách chúng ta 100 mét. Dù bọn họ đi một cách không nhanh không chậm, nhưng bước chân của mỗi người đều khác nhau, sao chúng ta đi suốt mười phút rồi mà khoảng cách vẫn y nguyên?” +

Khi cậu ta kinh ngạc, Trúc Dật và Lộc Khởi đồng thời dừng lại. +

“Ngươi phát hiện điều gì?” +

“Tôi cảm thấy hai đội kia có vấn đề, cậu xem khoảng cách giữa bọn họ với chúng ta —“ +

Bạch Cửu còn chưa nói hết, đồng tử cậu ta co rút lại, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, khiến cậu ta không khống chế được cảm xúc của mình. +

Khi bọn họ dừng lại, đội ngũ phía trước cũng dừng lại. Bạch Cửu cứng đờ quay đầu, nhìn đội ngũ phía sau cách bọn họ 100 mét. +

Đội ngũ đó cũng dừng lại. +

Ánh đèn đường âm u chiếu lên mặt các đồng đội của cậu ta, nhưng ánh mắt bọn họ lại rất quỷ dị. +

“Cứu —“ +

Cậu ta còn chưa kêu xong, đèn đường bên cạnh đột nhiên tắt ngúm. Bạch Cửu thậm chí không kịp phát ra âm thanh. +

Khi cậu ta tưởng mình sắp bị bóng tối cắn nuốt, cậu ta nghe thấy âm thanh của Trúc Dật. +

“Tỉnh rồi?” +

“A?” Bạch Cửu lập tức cảm thấy mọi sợ hãi đều tan biến, mơ màng đáp lại. +

“Vừa rồi cậu đã bị quỷ quấn lên, bọn tôi dùng đạo cụ để xua tan nó rồi.” Giọng Chu Lam Lam truyền đến từ trong bóng đêm, chỉ cách cậu ta nửa thước. +

“Tôi bị quỷ ám?” Bạch Cửu phản ứng lại, “Vừa rồi đều là ảo giác?” +

“Ngươi đã thấy ảo giác?” Lời nói của Trúc Dật như cất giấu điều gì, nhưng cậu không nói ra, “Bọn ta đi được một lúc thì đột nhiên phát hiện ngươi đã im lặng, kết quả có một con quỷ nhỏ đang bám trên lưng ngươi.” +

Bạch Cửu lập tức run lập cập, khó chịu nói: “Chủ đề này nói qua loa là được, không cần nói kỹ càng tỉ mỉ như vậy.” +

Trúc Dật ừ một tiếng, tháo mắt kính xuống, kiểm tra Bạch Cửu một lượt, xác định cậu ta không có vấn đề gì, rồi tiếp tục đi về phía trước. +

Đã xuất hiện một con Boss trong bóng đêm, không biết nó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hay gì, nhưng nó không khó tiêu diệt như tưởng tượng. +

Đương nhiên điều này liên quan đến đám đạo cụ mà bọn họ mang theo, tùy tiện lôi một món đạo cụ ra là có thể giải quyết được vấn đề. +

Đúng lúc này, Bạch Cửu cũng đặt câu hỏi: “Tại sao mọi người không dùng đạo cụ để chiếu sáng đường vậy?” +

“Nếu cậu không hỏi vấn đề này, tôi tưởng cậu lại bị thứ gì đó bám vào người rồi.” Lam Trù nói. +

“Bởi vì tất cả đạo cụ chiếu sáng đều đã mất hiệu lực.” Chu Lam Lam nói, “Chúng ta đã thử qua từng món đạo cụ rồi, hoàn toàn không thể sử dụng.” +

Tất cả đạo cụ chiếu sáng đều mất hiệu lực?! +

Thảo nào không ai phát hiện có một con quỷ nhỏ bám trên người cậu ta sớm hơn. +

Nghĩ đến con quỷ nhỏ đó, Bạch Cửu lại run bần bật. +

“Nhưng tại sao chúng ta phải đi song song?” Bạch Cửu lại hỏi. +

Cậu ta đã phát hiện, giống như trong ảo giác, cậu ta bị kẹp ở chính giữa. Chỉ khác là bên phải cậu ta là Chu Lam Lam, bên trái là Trúc Dật. Từ nơi phát ra âm thanh của Lam Trù, cậu ta có thể xác định Lam Trù không đứng phía sau hoặc trước mặt cậu ta. +

“Vị trí này để tiện cho đồng đội kịp thời hỗ trợ cậu. Tốt nhất đừng nên quay đầu lại.” +

Một giọng nói xa lạ vang lên, lúc này Bạch Cửu mới phát hiện đội ngũ đi phía trước trong bóng đêm không ngăn cản bọn họ. +

“Tại sao?” Cậu ta tiếp tục hỏi, đồng thời cảm thấy trong bóng tối tận cùng này, có thêm vài người sẽ khiến cậu ta cảm thấy an tâm hơn. +

“Đây chỉ là một lời gợi ý.” Người kia nói, nhưng nơi phát ra giọng rõ ràng đã xa cậu ta hơn một chút. +

“Cậu tốt nhất nên nghe theo.” Thanh âm của Chu Lam Lam truyền đến từ bên phải, “Còn nhớ dự cảm của tôi không?” +

Nghe vậy, Bạch Cửu lập tức nhớ lại, Chu Lam Lam đúng là đã từng nói qua một cảnh tượng xuất hiện trong dự cảm của cô: +

Cô đi trên một con phố treo đầy hoa đăng, nhưng tất cả đèn lồng đồng thời dập tắt, cô lạc vào trong bóng tối vô tận. +

Khi cô định quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên có một bàn tay đè đầu cô, cảnh cáo cô đừng quay đầu lại. +

Bạch Cửu bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình không lập tức quay đầu lại sau khi thoát khỏi ảo giác, ai biết cậu ta sẽ nhìn thấy thứ gì? Có lẽ con quỷ nhỏ vừa bị loại bỏ sẽ biến thành một nữ quỷ trưởng thành. +

Đúng lúc này, cậu ta thấy bước chân của Trúc Dật bên cạnh dừng lại một chút, một hơi thở âm lãnh mãnh liệt lan tỏa ra. +

Dù không nhìn thấy, trong đầu cậu ta lại hiện lên một bộ hình ảnh: Trong bóng tối tận cùng, một con nhện có tám cái chân dài đang trượt xuống theo tơ nhện. Nhưng những sợi tơ nhện đó thực ra là do tóc đen ngụy trang thành, một cái đầu người đang há miệng mọc ra từ tám cái chân nhện. +

Bạch Cửu không dám chắc mình có phải đã phát hiện một con Boss đang ẩn giấu trong bóng tối hay không, đang định mở miệng nhắc nhở, cậu ta đột nhiên phát hiện hơi thở âm lãnh đã biến mất. +

“Kỳ quái?” +

Khi cậu ta đang buồn bực, bỗng thấy trên khung nhiệm vụ của mình, số điểm trong nhiệm vụ ẩn đã biến thành 150. +

Vừa rồi khi cậu ta được đồng đội cứu khỏi ảo giác, cậu ta đã được 100 điểm từ nhiệm vụ ẩn, cho nên cậu ta vừa nhận thêm 50 điểm. +

Nhưng cậu ta vừa phát hiện, mình còn chưa kịp mở miệng, Boss đã bị tiêu diệt? +

Là do Trúc Dật tự mình động tay? Cũng quá mạnh đi. +

Chu Lam Lam bên cạnh cũng phát ra tiếng kinh ngạc, nhưng mọi việc đã được giải quyết, xung quanh còn có các đội ngũ khác, chuyện liên quan át chủ bài của đội, Chu Lam Lam cũng không hỏi thêm. +

Lộc Khởi thu ánh mắt từ trên đỉnh đầu Trúc Dật, tiếp tục đi về phía trước. +

Hai mươi phút sau, những streamer xung quanh không còn im lặng như lúc trước. +

Bọn họ căn bản không thể tìm thấy đích đến trong bóng đêm, lang thang không có mục tiêu sẽ làm hao mòn ý chí của mọi người, nếu ngậm miệng không nói lời nào, thậm chí có thể gây ra vấn đề tâm lý. +

Nhưng các streamer không bàn luận về chuyện cơ mật gì, chỉ nói chuyện phiếm về cuộc sống hằng ngày và tin đồn trên diễn đàn. +

Chủ đề được bàn luận nhiều nhất đều có liên quan đến Nhạc Khuynh Khanh. Mà khi nhắc đến Nhạc Khuynh Khanh, không thể không nhắc đến Lộc Khởi. +

Mấy người Trúc Dật, trừ nhân vật chính đang bị bàn tán và Trúc Dật, những người khác đều cảm thấy xấu hổ. +

Dù sự xấu hổ này có thể giảm bớt vì nỗi sợ với những thứ trong bóng đêm, nhưng bọn họ cảm thấy sự tổn thương mà sự xấu hổ này mang, có lẽ phải mất cả đời để đền bù. +

Đặc biệt là Lam Trù, vị trí của cậu ta ở bên trái của Lộc Khởi, hơn nữa để không đi lạc với đội ngũ, bọn họ phải nắm góc áo của nhau để xác định vị trí và trạng thái của đồng đội. +

Dù bàn tay Lộc Khởi nắm lấy góc áo của Lộc Khởi không hề run rẩy, nhưng bản thân Lam Trù lại run một chút, run rẩy cực kỳ rõ ràng, Lộc Khởi chắc chắn đã phát hiện. +

Cậu ta cho rằng chỉ số xấu hổ của mình chắc cũng không phân cao thấp với lần trước cậu ta thấy hai người Lộc Khởi và Trúc Dật hôn nhau. +

Các streamer xung quanh vẫn đang buôn chuyện. +

“Nghe nói sau lưng bọn họ thực sự có một đoạn tình duyên.” +

“Thật à?” +

“Ông khoác lác đấy à.” Một giọng nói truyền đến từ phía xa. +

“Tôi không bịa, bạn tôi là thành viên trong hiệp hội Đổ Đồ, ổng tận mắt nhìn thấy Nhạc Khuynh Khanh và Lộc Khởi ở trong vườn hoa nhỏ kia.” +

“Cái gì?????” +

“Chỗ nào? Chỗ nào? Ông nói rõ ràng đi!” +

“Đừng tiết kiệm lời, ông mau nói đi.” +

Người kể “câu chuyện tình” kia như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới nói: “Bọn họ nói chuyện trong vườn hoa nhỏ thôi, còn có thể làm gì nữa.” +

Khi mọi người bắt đầu phun tào, giọng hắn đột nhiên chuyển biến: “Nhưng! Nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ đúng là rất tình cảm, điều này tôi có thể khẳng định.” +

Thực ra hắn cũng không dám chắc chắn, bạn của bạn hắn mới là thành viên của hiệp hội Đổ Đồ, kể chuyện này cho bạn của hắn, rồi bạn của hắn kể cho hắn. +

Giữa đường có thêm lời đồn của người thứ ba hay không, hắn cũng không biết. +

Hắn ta vốn muốn kể là thấy Nhạc Khuynh Khanh hôn lên má của Lộc Khởi trong vườn hoa nhỏ, nhưng nếu là tin đồn bậy, tam nhân thành hổ*, rồi bị Nhạc Khuynh Khanh tra được, hắn coi như xong. +

*Tam nhân thành hổ: nghĩa đen là ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật. Khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tin đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. +

Cho nên khi buôn chuyện, hắn chọn giấu một phần mà chính hắn cũng cảm thấy là lời phóng đại. +

“Không ngờ một đại mỹ nữ như Nhạc Khuynh Khanh lại để ý đến một streamer cấp bậc đồng thau.” +

“Ông có khi còn không xứng xách giày cho cô ấy bằng streamer đồng thau kia.” Có người phản bác, “Ông nghe về chuyện xảy ra ở nhiệm vụ ẩn trong cửa ải thứ hai chưa?” +

Có người bắt đầu hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, người kia liền kể sơ qua một lần. +

“Chết tiệt, bọn họ lấy được nhiều đạo cụ và tóc như vậy?” +

Bạch Cửu nghe vậy liền cười trộm một tiếng. +

Nếu nhóm người này biết chuyện Sứ Giả Ánh Sáng đã bị tiêu diệt, chắc bọn họ sẽ càng kinh ngạc. +

Trong bóng đêm, nhóm streamer bắt đầu ghen tị với vận may và điểm số của bọn họ. +

Đột nhiên có người nói: “Nhưng mà phải nói lại, chuyện giữa Nhạc Khuynh Khanh và Lộc Khởi chắc chắn là giả.” +

“Giả cái gì, cả nhà ông mới giả.” Người buôn chuyện lúc nãy phản kích. +

“Hừ, những câu chuyện của ông toàn là tin tức vỉa hè, chính tôi tận mắt thấy Lộc Khởi vì một người đàn ông mà cự tuyệt Nhạc Khuynh Khanh trước công chúng.” +

Quần chúng ăn dưa rất kích động. +

“Cái gì?” +

“Lộc Khởi này là nam nữ đều ăn?” +

“Trời ơi, có bát quái mới.” +

“Người đàn ông khiến Lộc Khởi cự tuyệt Nhạc Khuynh Khanh… Chắc lớn lên… hắc hắc hắc.” +

“Nam chính đó là ai, có ảnh chụp không?” +

“Là vợ tôi, có ý kiến?” +

Trong bóng đêm, giọng của Lộc Khởi truyền ra, âm thanh thâm trầm, đáng sợ hơn cả ma quỷ. +

Tác giả có lời muốn nói: Lộc thần nghe toàn bộ cuộc trò chuyện: “?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)