Chương 105 ☀️🥂 – Mở rộng tư duy

Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát. +
“Ha ha ha ha, anh bạn đùa thế này không buồn cười chút nào.” +
“Anh bạn, anh làm tôi cảm thấy sợ hãi đấy.” +
“Nếu Lộc Khởi và người đàn ông kia thực sự có chuyện gì đó, chẳng phải anh tự đeo nón xanh cho mình sao?” +
“Lần đầu tiên tôi thấy có người vội vàng tự đội nón xanh cho mình.” +
Mấy người Lam Trù: “……” +
Im lặng là cách đối phó tốt nhất. +
Trong bóng đêm, mọi người căn bản không nhìn thấy nhau, tất nhiên sẽ không coi lời nói của Lộc Khởi là sự thật, chỉ tưởng rằng anh cũng là kẻ khoác lác để xua tan nỗi sợ hãi. +
“Nón xanh?” Giọng Trúc Dật vang lên, như một xô nước đá, thổi khí lạnh vào lòng những người buôn chuyện. +
Bọn họ bỗng nhiên hoảng hốt, có người phát hiện điều bất ổn trong đoạn hội thoại này, lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. +
Càng nhiều người nhận ra điều gì đó, không khí càng lúc càng yên tĩnh. +
Người biết Lộc Khởi tất nhiên cũng biết anh cũng tham gia Lễ Hội Mùa Hè lần này, rất có thể đang ở bên cạnh bọn họ. +
Chỉ là không biết vì sao, đầu óc của bọn họ như bị tê liệt, vấn đề mà bọn họ đáng lẽ phải nghĩ tới sớm lại phải chờ đến khi bọn họ nói hết câu rồi mới ý thức được. +
Đồng thời, các streamer chợt nhận ra, bình thường bọn họ không phải là loại người thích buôn chuyện như vậy. Nhưng trong bóng tối, sau khi có ham muốn giao tiếp, bọn họ không thể kiểm soát được cái miệng và đầu óc của mình. +
Lúc này bọn họ đã tiến vào cửa ải thứ tư được nửa tiếng, trong bóng tối vô tận, ý chí của mọi người như cái kén bị kéo tơ, nếu không nhanh chóng tìm được đường ra, tinh thần của bọn họ sẽ sụp đổ mất. +
Streamer thuộc loại phụ trợ có thể bảo vệ tinh thần của đồng đội mình, nhưng họ không thể duy trì lâu, hiệu quả cũng không tốt như mong đợi. +
Vì lần phát sóng trực tiếp này thuộc thể loại linh dị, những đạo cụ mà mọi người mang theo chủ yếu là loại nhắm vào Boss thể loại linh thể, đạo cụ bảo vệ tinh thần thường là đạo cụ giúp streamer thoát khỏi ảo giác, nhưng đối với loại thôi miên một cách vô tri vô giác này, bọn họ không kịp sử dụng đạo cụ để đối phó. +
Khi bọn họ nhận ra việc nói chuyện phiếm là một hành vi bị phóng đại, bọn họ bắt đầu thu liễm, một lần nữa đặt lực chú ý đến các yếu tố xung quanh có thể ảnh hưởng đến bản thân bọn họ. +
Nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên, nếu vừa rồi có ai đó thả lỏng quá mức trong quá trình nói chuyện, người đó rất có thể đã bị quỷ quái cắn nuốt trong bóng đêm. +
Mảnh không gian không có giới hạn này một lần nữa lâm vào yên tĩnh, cảm xúc lo sợ bất an cũng bị phóng đại, không khí trở nên căng thẳng hơn lúc đầu. +
Đúng lúc này, phía sau bọn họ bỗng có ánh sáng chiếu tới. Đó là ánh sáng mặt trời, phán đoán từ mức độ mạnh yếu của ánh sáng, nguồn sáng cách bọn họ khoảng một km, có lẽ ánh sáng đã xuyên qua một khe nhỏ mà chiếu vào. +
Lúc đầu mọi người cũng không dao động, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sau mười phút, có người không nhịn được mà muốn quay đầu. +
“Phía sau có phải là lối ra không?” +
“Chúng ta cứ đi thẳng về phía trước, vẫn không tìm thấy manh mối gì. Ánh sáng phía sau rất chân thật, tôi cảm thấy có thể mạo hiểm một lần.” +
Lời hắn nói có chút đạo lý, nhưng không ai đáp lại hắn. Ngay cả chính hắn cũng không dám làm người đầu tiên thử nghiệm. +
Hoặc có lẽ đã có người thử, nhưng vì bọn họ không nhìn thấy nhau, bọn họ không biết có ai đã thoát được hay đã tử vong. +
“Đừng quay đầu lại.” Trúc Dật lại nhắc nhở một câu. +
Bạch Cửu vốn muốn quay đầu nhìn nơi phát ra ánh sáng, liền ngăn cản ý tưởng này của mình. +
“Ánh sáng phía sau càng ngày càng xa.” Chu Lam Lam nói. +
Vì bọn họ có thể thấy ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, bóng tối thật vất vả mới bị xua tan một lần nữa nuốt chửng mọi thứ. +
“Liệu có khả năng là sau khi ánh sáng biến mất, trong bóng đêm sẽ xảy ra chuyện gì đó.” Chu Lam Lam suy đoán. +
Đây là một dự cảm bất chợt của cô, nhưng không thể đưa ra phương án giải quyết chính xác, cũng không thể đoán được rằng sau khi ánh sáng biến mất, chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là chuyện tốt hay xấu. +
Đúng lúc này, một đội streamer không chịu nổi việc ánh sáng sắp biến mất, bọn họ dừng lại, vài thành viên trong đội thảo luận rồi cùng thống nhất ý kiến — quay đầu dò xét nơi phát ra ánh sáng. +
Mọi người đều nghe thấy thanh âm nói chuyện của bọn họ, đội ngũ khác đều đang chờ đợi kết cục khi bọn họ quay đầu lại. +
Vài tiếng reo mừng vang lên. +
“Phía sau thật sự là lối ra!” +
“Đi nhanh lên, lối ra sắp đóng lại rồi!” +
Sau đó là tiếng bước chân dẫm vào mặt đất, mấy người vừa quay đầu hình như đã chạy xa. +
“Hình như nhìn ra sau sẽ không bị sao.” +
“Chúng ta cũng thử nhìn đi, phía trước chẳng có gì, hơn nữa chắc là rất nguy hiểm.” +
“Đúng vậy, đừng để tư duy bị cố định.” +
Khi nói chuyện, có vài đội ngũ streamer khác cũng quay đầu lại, bọn họ cũng hoan hô, khiến nội tâm của những đội vốn đang kiên trì đi tiếp về phía trước cũng xao động. +
Càng ngày càng nhiều người từ bỏ việc đi về phía trước, Trúc Dật nhận ra chỉ còn vài đội đi cùng bọn họ. +
“Chúng ta có nên xem thử tình hình không?” Lam Trù thử thăm dò, “Chúng ta không vội quay đầu, dùng đạo cụ để thử.” +
Cậu ta lấy một cái gương từ trong túi. +
“Đây là đạo cụ màu xanh lam, là Ma Kính Theo Dõi, tổng cộng có hai mặt. Đặt mặt chính ở nơi chúng ta muốn theo dõi, mặt trái là để người sử dụng dùng. Khi muốn xem hình ảnh trong phạm vi của mặt chính, cần nhỏ máu lên mặt trái để kích hoạt.” +
Chu Lam Lam nhíu mày, “Tôi cứ cảm thấy những đạo cụ liên quan đến gương đều có chút tà dị.” Cô giải thích, “Có lẽ do Quỷ Kính.” +
“Nếu quay đầu mà phát hiện ánh sáng là giả, cậu sẽ rơi vào bẫy rập của Dị Quỷ. Nếu đều là nhìn ánh sáng, trực tiếp dùng mắt để nhìn hay thông qua gương để nhìn cũng không khác gì nhau.” Chu Lam Lam tiếp tục khuyên can, cô thấy cách làm này không đủ an toàn. +
“Cậu nói đúng, tôi hơi lỗ mãng.” Lam Trù cười khổ, “Nhưng tôi lại cho rằng mình vẫn duy trì tư duy rõ ràng.” +
“Bóng tối này đúng là có thể phóng đại dục vọng và ý nghĩ.” Lộc Khởi đột nhiên nói, “Phải giữ bình tĩnh, từ bỏ tạp niệm.” +
Sau khi anh nói xong, mấy người khác lập tức cảm thấy thân thể như được một luồng gió thổi qua, những ý nghĩ lung tung rối loạn như bị luồng gió này thổi bay, bọn họ dần dần bình tĩnh. +
Lúc này, tiếng nói chuyện vui mừng phía sau bọn họ càng ngày càng rời xa, nguồn sáng kia dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. +
Bọn họ lại rơi vào bóng tối tận cùng. +
Những âm thanh đó gần như đã biến mất trong nháy mắt, như có ai đó ấn nút tắt loa. +
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, bọn họ có thể nghe thấy một ít tiếng bước chân và âm thanh thảo luận nho nhỏ. +
“Những người quay đầu lại chắc đã —” Chu Lam Lam nói, “Nhưng vẫn có những đội khác có thể kiên trì chống đỡ cám dỗ như chúng ta.” +
Lam Trù nghĩ lại mà sợ, may mà lúc nãy bọn họ không sử dụng đạo cụ, lại cảm thấy may mắn rằng đạo cụ này cần máu để kích hoạt. Nếu không giờ cậu ta đã thành tội nhân. +
“Đừng thả lỏng, mọi việc mới chỉ bắt đầu.” Thanh âm lạnh như băng của Lộc Khởi vang lên trong bóng tối. +
Bóng tối phía trước như hàng trăm lớp sương đen không thể bị xuyên thủng, nếu không có tiếng bước chân ở xa xa làm bạn, bọn họ thậm chí sẽ cho rằng chỉ còn mất người bọn họ trong bóng đêm mênh mang này. +
Mới chỉ bắt đầu… +
Lam Trù nhớ lại sự thất thố của mình, nếu không được Chu Lam Lam nhắc nhở, có lẽ đến giờ cậu ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề. +
Theo Lộc Khởi, những điều vừa rồi chỉ là một chút da lông, vậy tiếp theo cậu ta nên đối phó như thế nào? +
Chẳng lẽ cứ mãi dựa vào lời nhắc nhở của đồng đội sao? Được đồng đội gánh qua cửa ải này sao? +
Lam Trù đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, biến thành đám rác rưởi vô dụng chỉ biết liên lụy đến người khác. +
“Nếu con muốn từ bỏ, tôi có thể cho con một cơ hội.” +
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cậu ta, là giọng của một người đàn ông trung niên, nghe có vẻ là một người đã ở địa vị cao nhiều năm, ẩn chứa quyền uy và độc đoán. +
Lam Trù rùng mình trong lòng: “Sao ông lại ở đây?” +
Cậu ta định quay đầu lại, lại bị giọng nói kia ngăn lại. +
“Đừng quay đầu, con quên mất bài học vừa rồi rồi sao?” Giọng nói kia tràn đầy thất vọng, “Con vẫn chỉ là một đứa trẻ không chín chắn, đừng tiếp tục phạm sai lầm, mau rời khỏi đây, để mẹ con yên tâm.” +
“Tôi — tôi đã tự lập lâu như vậy, ông đừng khuyên tôi nữa, tôi không muốn gặp ông.” Lam Trù do dự một lúc rồi quyết đoán trả lời. +
“Trong lòng con thực nghĩ như vậy sao? Con thích cuộc sống không có tương lai này sao?” Giọng nói kia cười cười, “Cho dù con thích, bạn bè con thì sao, họ cũng nguyện ý sống những ngày tháng như con sao?” +
“Nhưng tôi rất vui, cuối cùng con cũng kết bạn, điều này làm tôi rất yên tâm.” Giọng nói bổ sung một câu. +
“Chuyện của tôi không liên quan đến ông…” Lam Trù thiếu tự tin mà nói. +
“Nếu con chọn rời khỏi nơi này, tôi sẽ cho con một cơ hội để mang bạn bè của con cùng thoát khỏi lần phát sóng trực tiếp này.” Người kia nói, “Sau khi Lễ Hội Mùa Hè, con có thể trực tiếp xóa bỏ thân phận streamer của mình, tôi đã sắp xếp cho con, chỉ cần con ký tên.” +
“Ông có thể giúp bọn họ rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp này?” +
“Đương nhiên là có thể, tôi còn có thể làm được nhiều thứ hơn.” Người nọ thấm thía nói, “Cửa ải này rất nguy hiểm, hai cửa ải sau sẽ càng nguy hiểm hơn, nếu con tiếp tục sẽ chỉ dữ nhiều lành ít.” +
Lam Trù đứng trước hai lựa chọn, cậu ta đã nhận ra Lễ Hội Mùa Hè năm nay khác với năm ngoái. Mấy cửa ải phía trước đã nguy hiểm đến thế, có thể tưởng tượng cửa ải thứ năm và thứ sáu khó khăn đến mức nào. +
Dù bọn họ thuận lợi vượt qua cửa ải thứ tư, đội ngũ của bọn họ chắc chắn sẽ giảm quân số ở cửa thứ năm và thứ sáu. +
Nhưng nhóm người này đã không còn là người qua đường cậu ta vô tình gặp trong livestream. +
Qua vài lần hợp tác với nhau, Lam Trù đã coi mấy người đồng đội là bạn bè. +
“Để tôi suy nghĩ một chút…” +
Không hiểu tại sao, cậu ta đột nhiên cảm thấy cực kỳ khổ sở, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh mấy người Trúc Dật ngã gục. +
Nếu sự kiên trì thật sự dẫn đến kết cục như vậy, sự kiên trì của cậu ta có ý nghĩa gì? +
Chỉ để chứng minh sự tồn tại của bản thân, hay là vô cớ gây rối như những đứa trẻ bướng bỉnh? +
“Lam Trù, sau này ngươi mà gặp loại chuyện như thế này thì đừng cầu mong sự trợ giúp của người khác.” +
Giọng Trúc Dật đột nhiên vang lên trong đầu cậu ta. +
Lam Trù mờ mịt nhìn sang bên cạnh, phát hiện đồng đội của cậu ta đã biến mất. +
“Đặc biệt là mối quan hệ mà ngươi không muốn thừa nhận.” Giọng Trúc Dật vẫn tiếp tục, “Tin ta.” +
Lam Trù đột nhiên nhớ ra, khi Trúc Dật nói những lời này, cậu đã chớp chớp mắt với cậu ta. +
“Tôi không cần ông giúp, đồng đội tôi cũng không cần.” Cậu ta quả quyết nói. +
Trong chớp mắt, bóng tối xung quanh như pha lê vỡ tan, dù sau đó vẫn là màu đen, nhưng Lam Trù phát hiện những người đồng đội vừa biến mất đã trở lại. +
Dù cậu ta vẫn không nhìn thấy gì, cậu ta có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của đồng đội. +
“Tôi không sao.” +
“Tốt.” Lộc Khởi đáp. +
Trừ cái này ra thì không còn âm thanh nào khác. +
Thì ra là Lộc Khởi. +
Lam Trù thầm cảm thán. +
Cậu ta không biết Lộc Khởi đã đưa mình ra khỏi ảo giác bằng cách nào, nhưng cậu ta có thể đoán rằng mấy người bọn họ đã rơi vào ảo giác cùng một lúc. +
Lộc Khởi là người đầu tiên tỉnh lại. +
“Tôi phải làm gì để đánh thức bọn họ?” Lam Trù hỏi. +
“Chờ.” Lộc Khởi đáp. +
“Chỉ cần chờ thôi?” Lam Trù giật mình nói, “Vừa rồi nếu không nhờ có sự giúp đỡ của cậu — chẳng lẽ tôi có thể tự mình thoát ra?” +
“Việc duy nhất tôi làm là kéo cậu lại khi cậu không tự chủ được mà muốn quay đầu.” Lộc Khởi bình thản đáp. +
“Nguy hiểm thật…” Lam Trù giờ mới hiểu ra mình đã trải qua điều gì. +
Nếu không phải vì Lộc Khởi giữ chặt cậu ta, có lẽ cậu ta đã quay về chạy về phía cái chết khi giọng nói trong ảo giác vang lên lần thứ hai. +
“Bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?” Giọng Lam Trù vẫn còn sợ hãi. +
“Những người khác có lẽ sẽ không có việc gì.” Trong bóng đêm, Lộc Khởi liếc nhìn Trúc Dật bên cạnh. +
Trúc Dật phát hiện mình đang đứng trong nước biển sâu thẳm, vì nước biển màu đen nên rong biển trước mặt cậu đen trông như vũ công ẩn nấp trong nơi tối tăm. +
Nhưng cậu biết rõ mình ở đâu, phía sau mình có thứ gì. +
Có một giọng nói phát ra từ bản thể khổng lồ không có hình dạng cụ thể đang không ngừng thay đổi của cậu. +
Giọng nói đó tràn đầy vui mừng, biểu hiện nó gấp không chờ nổi muốn cậu trở về. +
Trúc Dật sờ sờ sau cổ, đồ đằng dưới mái tóc dài đã hoàn toàn biến mất, cậu có thể tùy thời sử dụng sức mạnh nghiêng trời lệch đất. Nếu trở về bản thể, cậu thậm chí có thể bốc hơi một mảnh đại dương lớn trong một hơi thở. +
Bao gồm đám rong biển đang vặn vẹo trước mặt, đến lúc đó nó có lẽ sẽ biến thành hải sản bị chế biến, bị ngư dân xung quanh vùng biển phía nam này vớt lên, chảy vào trong thị trường hải sản, cuối cùng được bưng lên bàn ăn. +
Nghĩ đến đây, Trúc Dật phát hiện mình đang đói bụng. +
Đây là một việc vô cùng kỳ quái, cậu đã được giải phong ấn, đã giành lại được quyền năng của mình, mọi dục vọng của loài người sẽ không thể ảnh hưởng đến cậu. +
Nhưng cậu lại đói. +
Đây không thể nghi ngờ là một việc mới mẻ. +
“Hay là nghiên cứu thử xem sao?” Cậu luôn hứng thú với những điều mới mẻ và những điều chưa biết, cậu sẵn sàng dừng lại bước chân vì thế. +
Trở lại bản thể, cậu khó có thể tìm hiểu sự việc này, chi bằng chờ thêm một đoạn thời gian. +
Giọng nói kia trở nên nôn nóng bất an, bắt đầu thúc giục cậu. Nó truyền tin rằng bản thể không thể tách rời với thần thức quá lâu. +
Trúc Dật có thể cảm nhận được ánh sáng do bản thể phát ra sắp bao phủ mình. +
Đây là ánh sáng vì sắp mất kiểm soát. +
“Chỉ tốn chút thời gian thôi, cần gì phải sốt ruột thế.” +
Trúc Dật vuốt cằm, vẫn không quay đầu. Ánh mắt cậu dừng lại trên đám rong biển, dù bản thể phát ra ánh sáng mãnh liệt như vậy, cũng không chiếu sáng đến chúng. +
Ánh sáng phát ra từ bản thể biến mất trong nháy mắt, trong mắt cậu chỉ còn lại bóng tối. +
“Ta thoát ra rồi.” Giọng cậu vang lên trong bóng đêm. +
“Tôi biết.” Lộc Khởi nói. +
“Sao ngươi biết?” Trúc Dật có chút tò mò. +
“Bởi vì trước sau em không hề có ý định quay đầu.” +
“Tốt quá, giờ chỉ còn lại Bạch Cửu và tiểu thư Chu.” Lam Trù thở phào nhẹ nhõm. +
Vừa rồi cậu ta đã hỏi Lộc Khởi về tình hình của những người khác, câu trả lời của Lộc Khởi có chút ba phải, cái gì cũng được. +
Bây giờ Trúc Dật đã thoát ra được, lòng cậu ta thả lỏng một chút. +
Cậu ta đã đổi vị trí, giờ đang đứng cạnh Chu Lam Lam, luôn để ý hướng đi của cô. +
Một lúc sau, Chu Lam Lam và Bạch Cửu lần lượt tỉnh lại. +
Tiếng bước chân xung quanh đã nhỏ hơn, cách bọn họ ít nhất vài trăm mét. Điều này chứng tỏ không ít streamer đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối vì khảo nghiệm vừa rồi. +
Chu Lam Lam và Bạch Cửu nghe lời miêu tả của Lam Trù, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải Lộc Khởi tỉnh lại sớm, kịp thời giữ chặt bọn họ, bọn họ cũng đã như những streamer kia, biến mất không một tiếng động. +
Hơn nữa có thể khẳng định, những streamer đó đều biến mất theo cả đội chỉnh tề. +
May mà bọn họ còn có đùi để ôm! +
Hai người không hẹn mà suy nghĩ. +
“Ảo giác vừa rồi phóng đại suy nghĩ và dục vọng của chúng ta, mãnh liệt hơn lúc trước khi ánh sáng xuất hiện.” Lam Trù do dự một lát rồi nói. +
Cậu ta lo lắng lát nữa sẽ gặp phải chuyện khó chống cự hơn. +
Chu Lam Lam và Bạch Cửu không hẹn mà cùng gật đầu, nghĩ đến cảnh tượng bọn họ nhìn thấy trong ảo giác, trái tim bọn họ đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. +
Trúc Dật duỗi tay đẩy đẩy mắt kính, cậu không ngờ nơi tối tăm này lại có thể thể hiện ý tưởng của cậu. +
Dù chỉ xuất hiện trong ảo giác, nhưng có thể chạm đến suy nghĩ của cậu, khiến cậu cảnh giác. +
Dù cậu luôn không quay đầu lại trong ảo giác, cũng không nói câu nào, mọi kháng cự đều diễn ra trong lòng cậu, nhưng cậu không chắc Dị Quỷ thống trị không gian này có phát hiện hay không. +
“Nếu chúng nhận ra, nhưng chúng không hiểu biết gì về ta, chỉ có thể coi ta là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Có lẽ sẽ làm chút gì đó để nhằm vào ta, nhưng sẽ không quá mãnh liệt. Khuyết điểm hiện tại của ta là bị phong ấn, ưu điểm của ta cũng là bị phong ấn. Chúng không rõ sức mạnh của ta sau khi được cởi bỏ phong ấn.” Trúc Dật thầm nghĩ trong lòng. +
Sau khi trải qua lần ảo giác nguy hiểm này, bọn họ lại gặp vài con Boss nhỏ. Những con Boss này chỉ biết kéo bọn họ vào ảo giác rồi dụ bọn họ quay đầu lại. Nhưng rất nhanh đã bị bọn họ phát hiện, tiêu diệt, cuối cùng thành công chuyển hóa thành điểm cho bọn họ. +
Sau khi tiến vào cửa ải thứ tư được 1 giờ 50 phút, bọn họ đã được cộng thêm 500 điểm. +
Ngoài bọn họ, tiếng bước chân xung quanh đã hoàn toàn biến mất, như trong bóng đêm chỉ còn đội nhỏ của bọn họ. +
Có lẽ ở nơi xa vẫn còn đội khác sống sót, nhưng sự yên tĩnh hoàn toàn này làm bọn họ sợ hãi. +
“Đây có phải là âm mưu của Dị Quỷ không? Lừa chúng ta vào đây, giả vờ có như có thể vượt ải, thực ra là chúng đang tra tấn chúng ta.” Bạch Cửu sắp không kiên trì nổi, “Chúng nó sẽ mãi mãi không bỏ qua chúng ta!” +
“Rất tốt, tư tưởng của ngươi đã tiến bộ.” Trúc Dật mỉm cười, “Đừng tin tưởng Dị Quỷ, cũng đừng ỷ lại vào đạo cụ, ngươi nên khắc cốt minh tâm những điều này trong lòng.” +
“Có ích gì, chúng ta vẫn không thoát được.” Bạch Cửu khiếp sợ với việc Trúc Dật vẫn có thể bình tĩnh như vậy dưới tình huống như vậy, “Tôi đã cầu nguyện nhiều lần, nhưng —“ +
Cậu ta không nói rằng Thần Chân Thành không đáp lại lời cầu nguyện của mình, vì điều đó khinh nhờn thần linh. +
Dưới tình huống bình thường, Bạch Cửu chỉ suy nghĩ điều này trong lòng đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong bóng đêm, cảm xúc của cậu ta đã bị phóng đại không ngừng, cậu ta suýt nữa đã thốt ra những lời khinh nhờn thần linh. +
Đúng lúc này, phía sau bọn họ một lần nữa xuất hiện ánh sáng. +
“Đây có phải chỉ dẫn của Thần Chân Thành? Thần nghe thấy lời oán trách của mình?” Bạch Cửu không nhịn được mà nghĩ. +
Bản năng cầu sinh làm cậu ta muốn quay đầu lại, nhưng đột nhiên bị Trúc Dật nắm tóc quay đầu lại. +
“Đừng quay đầu lại.” +
Lúc này, ý thức của Lam Trù và Chu Lam Lam cũng đang tan rã dưới sự tra tấn của ảo giác và ăn mòn của bóng tối, bọn họ cũng sắp mất kiểm soát, muốn quay đầu nhìn ánh sáng. +
Trong bóng tối không có khái niệm thời gian, bọn họ đã ở đây rất lâu, cho nên bọn họ không biết mình đã ở đây bao lâu. +
Bạch Cửu đã nói ra tiếng lòng của bọn họ, nếu đi về phía trước là trò đùa của Dị Quỷ, chẳng lẽ bọn họ cứ đi mãi như vậy? +
Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía trước, là có streamer chạy tới từ phía xa. Lần này mấy người bọn họ đã thấy rõ bộ dáng của đối phương. +
“Lần này ánh sáng có thể chiếu rõ môi trường!” Lam Trù kích động nói. +
Khác với lần trước, lần này ánh sáng rất chân thực. +
Chỉ cần quay đầu lại, có lẽ lối ra đã xuất hiện trước mặt bọn họ! +
“Đừng quay đầu lại.” Trúc Dật lặp lại. +
Nhưng ba người Lam Trù như bị điều khiển, hoàn toàn không nghe, đầu của bọn họ chậm rãi quay đầu lại. +
Trúc Dật tháo mắt kính, nhìn về phía bọn họ trong bóng tối. +
Ba người đột nhiên cảm thấy đầu óc mình như bị tia chớp bổ trúng, hoa văn màu bạc lập lòe khuếch tán trong đầu bọn họ. Đó là những ký hiệu mà bọn họ không hiểu, chỉ dừng lại trong biển tư duy một khoảng ngắn ngủi, khiến vùng biển đó sôi trào bốc hơi. +
Mọi ý nghĩ trong chốc lát đã bị quét sạch, bọn họ thậm chí quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì. Lý trí và tư tưởng như những đường cong phức tạp, đan xen một cách hỗn loạn, huyết nhục của bọn họ cũng sắp hỏng mất theo những tư tưởng này. +
Trúc Dật một lần nữa đeo mắt kính lại, thu hồi tầm mắt. +
“Nơi tối tăm này quả thật đã ngăn cản sức mạnh của ta, nếu không ba người bọn họ đã nổ tung ngay tại chỗ rồi. Dù vậy, những yếu tố phóng đại cảm xúc của bọn họ cũng bị loại bỏ.” +
Mỗi tay Trúc Dật kéo một người rồi tiếp tục đi về phía trước. +
Tuy rằng thứ phóng đại dục vọng và suy nghĩ của ba người Lam Trù đã bị quét sạch, nhưng lý trí của bọn họ cũng đồng thời bị thanh trừ. +
Giờ bọn họ chỉ là ba con rối gỗ, không thể suy nghĩ, chỉ duy trì hành động cơ bản, trong đầu không có ý tưởng gì khác, cho nên mối nguy hiểm trong bóng tối sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. +
“Tác dụng phụ hơi lớn, chờ đến khi cửa ải sau bắt đầu, ba người bọn họ có thể sẽ không chịu nổi.” Trúc Dật thầm nghĩ, bắt đầu tự hỏi có quá tàn nhẫn không, “Dù sao cũng tốt hơn trực tiếp chết đi, ta đã rất nhân từ.” +
Trúc Dật hừ hừ hai tiếng, chợt nhớ lúc nãy khi cậu nhìn về phía ba người, trên đất có một đống xác chết. +
Đó là đội streamer không kìm được sự cám dỗ mà quay đầu lại, bọn họ mặc đồng phục Ưng Phường. +
Đáy mắt Trúc Dật lóe lên một tia sáng u ám: “Lão bà, ngươi coi chừng họ, đừng để bọn họ quay đầu lại.” +
Nói xong, không đợi Lộc Khởi đáp, cậu trực tiếp buông tay, như con cua mà quẹo sang một bên, hoàn toàn tách ra khỏi đội ngũ. +
“……” Lộc Khởi im lặng một lúc, “Em ổn không?” +
Anh không hỏi Trúc Dật đang làm gì, nhưng từ ngữ khí, anh có thể đoán cậu đang làm chuyện gì đó khiến người ta bó tay. +
“Không còn sớm đâu!” Giọng Trúc Dật đã đi xa, “Ngươi dẫn bọn họ đi về phía trước đi.” +
Khán giả đang quan sát ở đại sảnh nhìn màn hình, Trúc Dật ngồi xổm trước một đống streamer đã chết, duỗi tay lấy túi đạo cụ trên người bọn họ. +
????? +
Cậu nghèo đến thế à? +
Trong tình huống này mà vẫn còn dám mò xác? +



Cái tính khó bỏヽ(*´^`)ノ