Skip to main content

Chương 106 ☀️🥂 – Streamer được yêu thích nhất

dathaiPiter

Nghèo là tội lỗi nguyên thủy. +

Để sớm thoát khỏi khốn cảnh và giải quyết tội lỗi này, cậu phải đưa ra một lựa chọn cao thượng. +

Nơi tối tăm này được tạo thành từ vô số màn sương mù đen, sau khi tháo mắt kính, cậu không dùng bất kỳ thần lực gì cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong phạm vi 20 mét, thế là đủ. +

Lộc Khởi chờ tại chỗ một lúc, thấy tâm ý cậu đã quyết, hơn nữa bên cạnh anh còn kéo theo ba gia hỏa gần như đã bất tỉnh, đành phải dẫn mọi người đi trước. +

Mà Trúc Dật như một con cua tự do tự tại, đi tới đi lui trong bóng tối, không ngừng đứng lên rồi ngồi xổm xuống. +

Một lúc lâu sau, trên tay cậu đã có thêm hơn chục cái túi đạo cụ, bên trong có hơn hai trăm đạo cụ. +

Nhưng Trúc Dật không thèm kiểm tra những món đạo cụ này, bất kể tốt xấu, nhặt lên là ném vào trong túi, động tác càng ngày càng thuần thục. Nếu Ngôi Sao tổ chức một hoạt động thi đua nhặt rác, cậu chắc chắn sẽ đoạt giải nhất. +

Khi mò xác, cậu phát hiện nơi tối tăm này có biên giới, hơn nữa trong lúc cậu không ngừng lùi về phía sau, số xác chết cậu gặp được không nhiều như tưởng tượng của cậu. +

“Chẳng lẽ những người quay đầu không nhất định phải chết?” Cậu vừa tự hỏi vừa tìm “kho báu” tiếp theo. +

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ lấy cậu. +

Khi luồng ánh sáng này lan tỏa, nó như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Trúc Dật thậm chí có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của ánh sáng đó. +

【Lễ Hội Mùa Hè — Chủ đề: Lễ Hội Hoa Đăng Phố Quỷ.】 +

【Cửa ải 4 — Thoát khỏi phố quỷ.】 +

【Tổng điểm đạt được — 1000 điểm.】 +

【Những điểm phụ đạt được — 600 điểm.】 +

Giây tiếp theo, cậu phát hiện mình đang đứng ở quảng trường ban đầu, trước mặt là màn hình khổng lồ. Lộc Khởi đang đứng bên cạnh cậu, còn ba người Lam Trù đã bị anh ghét bỏ vứt xuống đất, lúc này bọn họ đang ngửa mặt lên trời, nhắm hai mắt, không nhúc nhích. +

Trúc Dật giơ chân đá Bạch Cửu một cái, Bạch Cửu phát ra một tiếng rên như heo. +

Không chết là tốt. +

Trúc Dật đặt từng túi chiến lợi phẩm xuống đất, như cướp biển kiểm tra kho báu vừa cướp đoạt được, bắt đầu đếm. +

“Các ngươi đã thoát ra như thế nào?” Cậu vừa đếm vừa hỏi Lộc Khởi. +

“Cứ đi thẳng về phía trước, nơi có ánh sáng là lối ra.” Lộc Khởi nói. +

“Những người không nhịn được mà quay đầu lại thật đáng tiếc, kiên trì thêm một chút nữa là có thể vượt ải.” Trúc Dật không chút thương xót, “Nếu bọn họ chết hết thì càng tốt, để ta nhặt được nhiều đạo cụ hơn.” +

“Em cho rằng cứ đi về phía trước là ra được sao?” Lộc Khởi đột nhiên nói, “Nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài như thế này là vì chúng ta đã vi phạm ước nguyện ban đầu của cửa ải này.” +

Trúc Dật ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt. +

“Dị Quỷ có lẽ không chỉ muốn máu thịt, mà còn cả các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, ác ý, sa đọa, từ bỏ… Nếu tôi là Dị Quỷ, không ép mọi người đến mức tinh thần sụp đổ là sẽ không buông tha.” Lộc Khởi chỉ vào thời gian trên màn hình lớn, “Rất rõ ràng, thời gian chúng ta ở trong cửa ải này quá ngắn, hoàn toàn không hợp logic khi thiết kế cửa ải này.” +

“Tại sao lại vậy?” Trúc Dật hỏi, nhưng giọng nói lại không có chút hiếu kỳ nào. +

Cậu có thể đoán được đáp án. +

Dù đáp án có chút kỳ quái, nhưng cậu cho rằng, lý do cửa ải thứ tư kết thúc nhanh như vậy là vì chính cậu. +

Không phải do cậu đã nhặt quá nhiều đạo cụ, thu được quá nhiều lợi ích, phá vỡ cân bằng giữa các streamer nên mới bị Dị Quỷ để ý. +

Mà là Dị Quỷ đã nhận ra điều gì đó trong ảo giác có thể phóng đại dục vọng kia. +

“Luôn có lý do.” Ánh mắt Lộc Khởi lóe lên một ánh sáng tối khó có thể nắm bắt. +

Bên ngoài buổi phát sóng trực tiếp, người mặc vest nghe được cuộc đối thoại giữa Trúc Dật và Lộc Khởi. +

Hắn lập tức lên diễn đàn kiểm tra xem có streamer nào làm việc gì đặc biệt trong cửa ải vừa rồi không, kết quả thấy người đặc biệt nhất chỉ có Trúc Dật. +

Ngoài cậu, không ai dám đi ngang trong bóng đêm duỗi tay cũng không thấy năm ngón tay, kể cả tiểu đội Dũng Giả và đội ngũ tinh anh của Đổ Đồ và Chó Địa Ngục. +

“Đúng là đi ngang* thật.” Người mặc tây trang cảm thán, hắn đưa ra kết luận rằng cửa ải thứ tư này kết thúc sớm vì Trúc Dật đã nhặt được quá nhiều đạo cụ. +

*Đi ngang ở đây là Trúc Dật có thể tung hoành trong cửa ải này, không ai có thể ngăn cản cậu +

Dù streamer trong livestream không thể nhìn thấy rõ, khán giả dựa vào góc nhìn thượng đế lại có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Trúc Dật vừa nhặt được hơn 230 đạo cụ, cộng với chiến lợi phẩm từ Sứ Giả Ánh Sáng, cậu hoàn toàn sánh được với một hiệp hội tinh anh loại nhỏ. +

Sau khi livestream kết thúc, nếu Trúc Dật muốn mở hiệp hội, số đạo cụ này đủ để cậu phát triển một cách thuận lợi. +

Hơn nữa những người có thể đi vào cửa ải thứ tư, trên người bọn họ có không ít thứ tốt, trong một đội ngũ có ít nhất ba món đạo cụ màu tím. Cho nên chất lượng của đống đạo cụ này cực kỳ khả quan. +

Người mặc vest tin rằng nếu cửa ải thứ tư không bị hệ thống Ngôi Sao cưỡng chế kết thúc, Trúc Dật chỉ biết nhạn quá rút mao, nhổ hết lông chim của những con nhạn bay ngang qua cậu. +

*Nhạn quá bạt mao, nghĩa đen là nhổ lông chim nhạn bay qua. Đây là nói về tính tình một người. Chim nhạn bay ngang qua mà còn tính đến chuyện nhổ lông chim của nó thì chỉ cần là việc có lợi, họ nhất quyết không bỏ qua. +

Nếu cậu thật sự thành công, cục diện của cách hiệp hội sẽ thay đổi. +

Hắn nhìn về phía các streamer trên quảng trường trong buổi phát sóng trực tiếp, lúc đầu quảng trường này có hơn một vạn người chen chúc, giờ chỉ còn lại vài người thưa thớt, còn chưa đến một ngàn người. +

Lúc này, tinh linh của hệ thống Ngôi Sao, Tiểu Hắc một lần nữa xuất hiện, nó thu nhỏ bằng kích cỡ của một con thú bông, lượn một vòng quanh màn hình lớn ở chính giữa. +

“Chúc mừng các ngươi, những streamer may mắn dũng cảm kiên cường còn sót lại!” Tiểu Hắc hành lễ với mọi người ở dưới đài. +

Nó nói xong, màn hình lớn phía sau nó thể hiện tình hình ở cửa ải thứ tư. +

Cửa ải thứ tư có hơn 2600 người tham gia, 50% đã chết trong bóng tối, 30% streamer vì được vận may chiếu cố mà chỉ bị đào thải vì từ bỏ đi về phía trước. +

Cuối cùng chỉ có 20% streamer thăng cấp, tổng cộng có hơn 500 người. +

Nếu gom bọn họ thành các đội ngũ đủ người, trên quảng trường chỉ còn hơn 60 đội ngũ. +

Đây mới chỉ là cửa ải thứ tư, mọi người đã kiệt sức. Nếu không phải vì cửa ải này kết thúc nhanh chóng, chỉ sợ không ít người cần tiến vào trung tâm trị liệu, chọn gói trị liệu cấp ba, chữa lành tổn thương tâm lý của bọn họ. +

“Ta chân thành chúc phúc những người còn sống sót, hãy lấy lại tinh thần! Thử thách mới vừa bắt đầu thôi!” +

Tinh linh Tiểu Hắc nói, như rắc muối lên miệng vết thương, các streamer nhìn khuôn mặt tiều tụy của nhau, lộ ra nụ cười khổ. +

“Tiếp theo, ta sẽ tạm thời gián đoạn thử thách của các vị.” Tiểu Hắc lơ lửng ở giữa không trung, vỗ vỗ cánh tay hoạt hình không có ngón tay của mình, “Tiếp theo chúng ta sẽ bình chọn streamer được hoan nghênh nhất! Streamer đoạt được giải thưởng này sẽ được nhận một món đạo cụ tạm thời trong cửa ải tiếp theo ~” +

Mọi người nghe vậy liền phấn chấn hơn một chút, nhưng đa phần mọi người đều biết giải thưởng này sẽ không thuộc về mình, phần thưởng chắc chắn sẽ rơi vào tay của các streamer nổi tiếng, đặc biệt khi tiểu đội Dũng Giả cũng tới. +

“Phẩm cấp của món đạo cụ này sẽ nằm ở giữa màu tím và màu cam, streamer được yêu thích nhất sẽ tự rút thưởng.” Tiểu Hắc vươn hai cánh tay ngắn ngủn của mình qua đỉnh đầu, làm một tư thế hoan hô, “Trong lúc khán giả ở hiện trường bỏ phiếu, mời các vị thưởng thức mỹ thực do ta chuẩn bị ~!” +

Nó nói xong, một đóa pháo hoa nổ tung trên màn hình lớn. Đồng thời, trên bầu trời của quảng trường cũng tràn đầy những đóa pháo hoa rực rỡ, như lúc Lễ Hội Mùa Hè mới bắt đầu. +

Khi pháo hoa nổ tung, từng đám sương đen giáng xuống từ trên trời, bao vây những bàn ăn tràn đầy thức ăn, đặt trước mặt mỗi đội ngũ. +

Bạch Cửu nằm dưới đất đột nhiên bừng tỉnh, cậu ta ngửi thấy mùi hương liền đứng bật dậy, phát hiện mình đã thoát khỏi cửa ải thứ tư. +

Cậu ta nhìn những món ăn ngon lành kia, nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng cậu ta vẫn không dám ăn, bóng ma do cửa ải thứ ba không thể tiêu tán dễ như vậy. +

“Ngươi tỉnh rồi?” Trúc Dật không chút khách khí, cầm một cái đùi gà bắt đầu gặm. +

“Cứu mạng!” Bạch Cửu như một người máy cũ kỹ bị kích hoạt, cứng đờ lại nhanh chóng bỏ chạy với tư thế tay chân không phối hợp. +

“?” Trúc Dật nghi hoặc, lại cắn một miếng đùi gà. +

Nhờ Bạch Cửu, Lam Trù và Chu Lam Lam cũng tỉnh dậy trong tiếng hét hoảng loạn của cậu ta. Bọn họ kiểm tra khung nhiệm vụ, phát hiện mình đã vượt qua cửa ải thứ tư, rồi lấy đạo cụ ra để thử, phát hiện không thể sử dụng đạo cụ mới dám xác nhận bọn họ không còn ở trong ảo giác. +

Lam Trù cắt một miếng bò bít tết thơm ngào ngạt, nhìn Bạch Cửu đang đánh giá bọn họ ở nơi xa, nhíu mày: “Cậu ta đang làm gì thế?” +

Trúc Dật: “Ai biết được, có lẽ không đói.” +

Lộc Khởi cầm một miếng bánh kem nhét vào trong miệng, không bày tỏ ý kiến gì với biểu hiện của Bạch Cửu. +

Chu Lam Lam đã đói lả, ăn một muỗng sữa chua dâu tây, thấy Bạch Cửu một mình đứng ở nơi xa có chút tội nghiệp, vì vậy cầm một cái đùi gà đi về phía cậu ta. +

“Giáo chủ Bạch, cậu không ăn gì sao?” +

Bạch Cửu thấy đùi gà, cả người nổi da gà, không quay đầu lại mà bỏ chạy. +

Chu Lam Lam bối rối rút tay lại: “?” +

Bạch Cửu đã kéo ra một khoảng cách nhất định, thấy Chu Lam Lam không đuổi theo, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. +

“Có thể thông minh hơn không, đừng lúc nào cũng mời tôi ăn đùi gà, làm tôi bị PTSD với đùi gà rồi.” Cậu ta quay đầu muốn tìm cách thoát khỏi ảo giác, đột nhiên phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình. +

Quay đầu lại, cậu ta thấy Hỗ Tam Bách đang nhếch miệng cười với mình. Ngón tay tái nhợt gầy ốm của đối phương đang cầm một miếng thịt bò bít tết nửa chín, khóe miệng còn dính máu của bò bít tết và rượu vang đỏ. +

Cứu mạng! +

Bạch Cửu quay đầu liền chạy, như con thỏ hoảng loạn xông vào trong ổ sói. +

Đúng lúc này, cậu ta phát hiện mọi người trên quảng trường đều đang nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt của bọn họ cực kỳ cổ quái và quỷ dị, như cậu ta là một dị loại. +

Không sai! Cậu ta là dị loại duy nhất! Cậu ta là người sống duy nhất! +

“Chết tiệt, làm sao để mình thoát ảo giác này? Sao mấy người Trúc Dật vẫn chưa đánh thức mình?” +

Đột nhiên, gáy của cậu ta bị ai đó nắm lấy. Cậu ta vừa quay đầu lại, phát hiện “người” nắm mình là Tiểu Võ của tiểu đội Dũng Giả. +

“Cứu mạng! Tôi muốn tỉnh lại!” Bạch Cửu giãy giụa điên cuồng, nhưng không thể thoát khỏi tay của Tiểu Võ. +

“Hải đội, đây không phải đồng đội của bọn Lam Trù sao?” Tiểu Võ quay đầu hỏi Tiền Hải, “Sao cậu ta lại điên điên khùng khùng như vậy?” +

Tiền Hải đẩy đẩy gọng kính, quay đầu tìm quanh quảng trường một chút, tìm được vị trí của mấy người Trúc Dật. +

“Tiểu Võ, mang cậu ta qua đi.” Tiền Hải nói, “Cậu ta chắc đã bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).” +

Bạch Cửu sợ đến mức sắp xỉu ngang, nghe thấy những lời nói của Tiền Hải mới đột nhiên nhận ra điều gì. +

Nhìn về phía những streamer xung quanh, là từng khuôn mặt rõ ràng lại xa lạ, điều này tuyệt đối không thể xảy ra trong ảo giác. +

Chẳng lẽ cậu ta đã thực sự thoát khỏi ảo giác, trở về hiện thực sao? +

Bạch Cửu mê mang kiểm tra nhiệm vụ, phát hiện mình đã thành công vượt qua cửa ải thứ tư. +

“Bình tĩnh lại chưa?” Tiểu Võ hỏi. +

“Chắc thế…” Bạch Cửu xấu hổ đáp. +

“Đi thôi, tôi dẫn cậu qua.” Một bàn tay của Tiểu Võ đè lên vai cậu ta, như sợ cậu ta đột nhiên chạy mất. +

“Không cần, tôi tự về được.” Bạch Cửu càng xấu hổ, nhớ tới việc hồi nãy mình chạy vòng quanh quảng trường như một người điên, chắc hôm nay cậu ta sẽ nổi tiếng trong giới streamer. +

“Nếu cậu đột nhiên nổi điên nữa thì sao?” Tiểu Võ nhìn cậu ta với vẻ mặt không tin tưởng. +

Tiểu Võ dẫn cậu ta đi ngang qua quảng trường, đi về phía bốn người Trúc Dật. Cả quá trình như đang áp giải tội phạm, những streamer không rõ tình hình đều nhìn chằm chằm cậu ta, không thèm chớp mắt. +

Cậu ta vẫn nên chuyển sang hành tinh khác mà sống vậy… +

Bạch Cửu tuyệt vọng nghĩ. +

Về đến chỗ mấy người Trúc Dật, Tiểu Võ tuổi còn nhỏ nhưng vẫn trách mắng vài câu rồi mới vẫy vẫy tay quay về. +

Bạch Cửu như học sinh phạm lỗi bị gọi phụ huynh, đứng trước cái bàn chứa đầy thức ăn mà không nhúc nhích. +

Một trận gió im lặng thổi qua giữa mọi người. +

Chu Lam Lam phá vỡ bầu không khí an tĩnh: “Rốt cuộc cậu đã gặp phải ảo giác gì, sao phản ứng lớn như vậy.” +

Bạch Cửu ủy khuất, bắt đầu khóc lóc kể lể: “Ai bảo mọi người ăn đùi gà, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy đùi gà, bò bít tết, bánh kem và sữa chua dâu tây nữa!” +

Bốn người: “……” +

Dưới cơn đói khát, Bạch Cửu chọn hòa giải với nỗi bi thương. Cậu ta vừa lấp đầy bụng liền thấy đóa hoa màu vàng kim nở rộ trên màn hình. +

Tiểu Hắc xuất hiện ở giữa phấn hoa màu vàng và pháo hoa, xoay tròn một vòng. +

“Các streamer thân ái ~ khán giả đã chọn ra streamer được hoan nghênh nhất. Tiếp theo, ta sẽ công bố cho mọi người ~” Tinh linh Tiểu Hắc nói với cảm xúc hào hứng, “Tiểu Hắc rất kích động, mọi người có mong đợi không?” +

Các streamer dưới đài không có biểu tình gì, dù ánh mắt chứa đầy tò mò, nhưng trong lòng đã sớm đoán được người đoạt giải. +

Giữa màn hình lớn hiện ra một bóng dáng màu đen, cái bóng này cũng không cố định, mà hơi đong đưa. +

Trúc Dật buông cái tay đang vuốt tóc, ánh mắt nhìn về phía màn hình mang theo một chút kinh ngạc. +

“Sau khi đếm ngược xong ta sẽ công bố đáp án!” Tinh linh Ngôi Sao, Tiểu Hắc hào hứng nói, “Ba, hai, một!” +

Đột nhiên, vô số luồng sáng trắng tụ lại từ bốn phía của quảng trường, ánh sáng này chiếu rọi mọi người. +

Bóng dáng màu đen trên màn hình lớn dần dần bong ra từng mảng, hình ảnh Trúc Dật hiện ra ở giữa màn hình. +

Các streamer kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trúc Dật. +

“Cậu ta là ai?” +

“Là một người mới nổi lên gần đây.” +

“Cấp Thanh Đồng?” +

“Sao streamer cấp Thanh Đồng lại có danh tiếng cao đến vậy?” +

“Đến Tiền Hải còn không thể so với cậu ta? Không thể nào!” +

Bên ngoài buổi phát sóng trực tiếp, khán giả ở hiện trường cũng buồn bực nói chuyện với nhau, tạo thành làn sóng thần được tạo bởi âm thanh. +

Dù Trúc Dật thể hiện rất tốt, nhưng các streamer tham gia Lễ Hội Mùa Hè đều là thành viên cấp cao trong các hiệp hội lớn, có số lượng fans hâm mộ cố định. Những fans này không thể nhanh chóng bò tường chỉ trong một buổi phát sóng trực tiếp. +

Phần lớn fans có thể mua vé xem tại hiện trường là để được may mắn chọn để tham gia buổi gặp mặt với thần tượng sau khi Lễ Hội Mùa Hè kết thúc. +

Vì vậy, khi thành phần này chiếm đa số, việc Trúc Dật trở thành streamer được hoan nghênh nhất lại có vẻ cổ quái. +

Không chỉ những người khác cảm thấy kỳ quái, ngay cả Trúc Dật cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. +

Cậu cũng biết mình không thể có được sự ủng hộ áp đảo như vậy sau một buổi phát sóng trực tiếp, dù có cái danh Thần Chân Thành cũng không thể. +

Dù sao, người tham gia Lễ Hội Mùa Hè không phải là Thần Chân Thành, mà chỉ là một tín đồ của Thần Chân Thành. +

Nhưng trong tình huống như vậy, tại sao cậu lại nhận được giải thưởng cho streamer được yêu thích nhất? +

“Chúc mừng ngươi! Người may mắn được hoan nghênh nhất! Mời ngươi lên sân khấu rút thăm đạo cụ.” Tiểu Hắc phớt lờ sự khiếp sợ của mọi người, vừa rải hoa vừa nói. +

Một tấm thảm đỏ được trải thẳng từ trên sân khấu đến trước chân Trúc Dật. +

“Trúc Dật…” Lam Trù cũng nhận ra vấn đề, có chút lo lắng. +

Trúc Dật nhìn Lộc Khởi, đối phương đang nhíu mày lại. +

“Trúc Dật, từ chối nhận thưởng.” +

Đây là lần đầu tiên Lộc Khởi thể hiện sự lo lắng của mình, dù trong hoàn cảnh nguy hiểm đến cỡ nào, thái độ của Lộc Khởi với cậu đều là mặc kệ em tùy tiện lăn lộn. Nhưng giờ chỉ là nhận thưởng thôi, Lộc Khởi lại có biểu hiện khác. +

“Không sao, nếu đã nhắm vào ta, ta liền đi xem.” Trúc Dật bình thản nói. +

Từ khi cửa ải thứ tư kết thúc đột ngột vì cậu, cậu đã đoán được Dị Quỷ sẽ động tay động chân trong Lễ Hội Mùa Hè. +

Chỉ là không ngờ bọn chúng lại hành động nhanh như vậy, hơn nữa làm người ta không hiểu tính toán của Dị Quỷ. +

Bạch Cửu và Chu Lam Lam nghe thấy lời nói của Lộc Khởi, sợ hãi nhìn qua lại giữa hai người. +

Sao chỉ nhận một giải thưởng mà làm như sinh ly tử biệt vậy? +

Lam Trù, sao cậu cũng nghiêm túc như thế? +

Đúng lúc này, bọn họ thấy Lộc Khởi ôm chầm lấy Trúc Dật, hôn lên giữa mày cậu. +

Môi anh lại hôn xuống mũi cậu, rơi xuống lên miệng Trúc Dật. +

Bạch Cửu và Chu Lam Lam: “????” +

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? +

Các streamer xung quanh vốn muốn kháng nghị, chất vấn xem xếp hạng cuối cùng có vấn đề hay không, nhưng giờ bọn họ không nói nên lời. +

Môi hai người cuối cùng cũng tách ra, ba người Lam Trù không khỏi thở phào, rồi một lần nữa khẩn trương. +

Chỉ thấy Trúc Dật thản nhiên bước lên tấm thảm đỏ đang nghênh đón cậu, đi lên sân khấu giữa tiếng xì xào của các streamer. +

Tinh linh Tiểu Hắc cách cậu có chút xa, bay vòng quanh cậu một vòng, cũng không dám đến quá gần cậu. +

“Người may mắn được hoan nghênh nhất, hãy rút thưởng đi.” Tiểu Hắc chỉ về phía trước. +

Trước mặt Trúc Dật dâng lên một chiếc rương màu đen, viền có điêu khắc vàng, màu sắc của chiếc rương không cố định mà có những sự chuyển động nhỏ, nhìn còn sậm màu hơn màu đen. +

Theo chỉ dẫn của Tiểu Hắc, Trúc Dật với tay vào, chạm vào những hạt nhỏ bên trong, xúc cảm của chúng như đá quý. +

“Lấy ra một viên trong đó.” Tiểu Hắc nói. +

Trúc Dật lấy ra, là một viên đá quý màu đen. Cậu đưa nó cho cái tay đang giơ ra của Tiểu Hắc. +

Sau khi Tiểu Hắc nhận lấy, không biết nó lấy ra một cái kính lúp màu vàng kim từ nơi nào, nhắm vào viên đá quý này. +

Lúc này, màn hình lớn phía sau Tiểu Hắc hiện lên tên của đạo cụ. +

“Cổng Truyền Tống Viễn Cổ, đạo cụ màu cam, người sử dụng có thể tiến vào địa điểm mà ngươi muốn, có thể sử dụng đạo cụ này năm lần.” +

Tiếng kêu cực kỳ hâm mộ lập tức vang khắp quảng trường, các streamer vốn bất mãn với việc Trúc Dật được trở thành streamer được hoan nghênh nhất, giờ thấy cậu rút được đạo cụ màu cam, trong lòng càng thêm bất mãn. +

“Ôi, ngươi đúng là một người may mắn.” Tiểu Hắc ra vẻ đáng yêu, đưa cho Trúc Dật một cánh cổng làm bằng đồng thau to bằng bàn tay. +

Trúc Dật nhận lấy, để nó chung với các đạo cụ khác, không tỏ ra vui vẻ vì bánh có nhân thình lình rơi xuống từ trên bầu trời. +

Tiểu Hắc không thèm để ý, lịch sự mời Trúc Dật xuống đài. +

Khi Trúc Dật bước xuống, nhiều streamer nhìn chằm chằm cậu, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm túi đạo cụ của cậu. Bọn họ thấy túi đạo cụ của Trúc Dật phình phình, dường như được chứa đầy bởi đạo cụ. +

Một số người đã biết chuyện xảy ra ở cửa ải thứ hai đang nhỏ giọng chia sẻ tin tức với các streamer khác. +

“Họ bắt đầu liên minh rồi.” Sắc mặt của Lam Trù không tốt lắm, vì càng ngày càng có nhiều ánh mắt ác ý nhắm về phía bọn họ. +

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Bạch Cửu lo lắng mà nuốt một ngụm nước bọt. +

“Tìm người hợp tác, nhưng như vậy chúng ta sẽ phải phân chia chiến lợi phẩm.” Lam Trù dừng lại, “Hoặc là chiến đấu đến cùng.” +

“Còn hai cửa ải, nếu cứ cứng rắn chống đỡ… Chỉ sợ sẽ…” Chóp mũi Chu Lam Lam toát ra một lớp mồ hôi mỏng. +

Lúc này Trúc Dật đã trở về, bình tĩnh nhìn mọi người: “Hai cửa ải sau, ta có thể sẽ không giúp đỡ  được các ngươi.” +

Ba người trăm miệng một lời hỏi: “Tại sao?” +

Trúc Dật chớp chớp mắt với Chu Lam Lam: “Dự cảm.” +

Chu Lam Lam chợt hiểu ra, cô đang định tiến vào trạng thái dự cảm thì đột nhiên bị Trúc Dật ngăn lại. +

Trúc Dật: “Đợi ta đi rồi hẵng xem.” +

Bạch Cửu sốt ruột: “Cậu muốn đi đâu vậy, nói rõ ràng a!” +

Trúc Dật nhún nhún vai: “Ta cũng không biết mình muốn đi đâu, cứ chờ người mời ta sắp xếp thôi.” +

Bạch Cửu còn định nói gì đó, bỗng nhiên nghe tinh linh Tiểu Hắc trên sân khấu nói: “Cửa ải thứ năm sắp bắt đầu.” +

Tầm mắt cậu ta tối sầm, chờ đến khi sáng trở lại, Trúc Dật đã biến mất, chỉ còn Lộc Khởi, Lam Trù và Chu Lam Lam. +

“Cậu ấy đâu rồi!” Bạch Cửu nhìn xung quanh, nhớ lại những ánh mắt ác ý trên quảng trường, vội vàng hạ giọng, sợ sẽ thu hút sự chú ý của streamer khác. +

“Đừng quan tâm đến em ấy.” Lộc Khởi nhìn lên phía trên, phảng phất như xuyên qua bầu trời màu đen nhìn về một tồn tại không biết nào đó. +

“Nhưng vừa rồi cậu rõ ràng rất lo lắng Trúc Dật mà?” Bạch Cửu bối rối, trong lúc nhất thời, cậu ta quên mất sự đáng sợ của Lộc Khởi. +

“Giờ không cần lo.” Lộc Khởi nói. +

Giọng anh quá tự nhiên, ngữ điệu bình tĩnh khiến Bạch Cửu không khỏi tin rằng Trúc Dật thực sự không sao. +

Lam Trù liếc nhìn Lộc Khởi một cái: “Là do Dị Quỷ động tay chân?” +

Lộc Khởi bỗng nhiên cười: “Làm sao tôi biết được.” +

Trong một tòa nhà hoàn toàn khác ở trên phố quỷ, ánh đèn bị bức tường màu xanh nhuộm đến mức âm u, ở đây không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có vài bức tranh sơn dầu treo trên tường. +

Trúc Dật nhìn những bức tranh sơn dầu có phong cách hoàn toàn khác biệt với kiến trúc xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phía sau. +

Căn phòng vốn hoàn toàn phong bế đột nhiên xuất hiện một khe hở. +

Khe hở này không phải là do cánh cửa bí mật bị mở ra, mà như một sinh vật có thể hòa tan, từ từ giải cấu, chảy sang hai bên. +

Trúc Dật xoay người, bước đến khe hở kia, bên trong là một màn hình thật lớn. +

Màn hình này cao khoảng ba tầng lầu, hơn nữa nó tồn tại dưới hình dạng vòng tròn, nhưng dù đứng ở phương hướng nào, hình ảnh cũng không bị ảnh hưởng bởi độ cong của màn hình. +

Trong hình đúng là các streamer đang tham gia cửa ải thứ năm của Lễ Hội Mùa Hè, không ít đội ngũ đã gặp nhau, tiến hành nhiệm vụ PK theo yêu cầu của hệ thống Ngôi Sao. +

Trúc Dật chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu, dưới màn hình vòng tròn là một vòng sáng, nhưng vòng sáng này như một sinh vật sống, phập phồng theo hô hấp. +

Trúc Dật dùng đầu ngón tay đẩy mắt kính, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi hướng dẫn sử dụng vòng sáng này truyền vào trong đầu cậu. +

Đây là một bảng điều khiển, cụ thể là bảng điều khiển công bố nhiệm vụ và phần thưởng trong buổi phát sóng trực tiếp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)