Skip to main content

Chương 107 ☀️🥂 – Những người khác

dathaiPiter

Những điểm sáng sáng như những ngôi sao, khiến bảng điều khiển trong suốt nhìn như dải ngân hà vĩnh viễn tuần hoàn. Những điểm sáng lấp lánh, tương ứng với từng cái nhiệm vụ mà các streamer bị bắt phải nhận. +

Nhưng nơi này không có người điều khiển, bảng điều khiển đang tự động vận hành. Nguyên lý hoạt động của nó lợi dụng nguồn năng lượng đang thiếu hụt của Dị Quỷ — các cảm xúc tiêu cực. +

Dùng cảm xúc tiêu cực để điều khiển, rồi thu thập thêm cảm xúc tiêu cực từ đó, cứ lặp lại như vậy, tạo thành một hệ sinh thái có thể liên tục phát triển. +

Tương tự, chu trình tự cung tự cấp này cũng có thể thao tác đặc biệt, ví dụ như khi nhằm vào một streamer, nó có thể giao nhiệm vụ tàn khốc hơn; khi xem trọng một streamer, nó có thể cho phần thưởng tốt hơn; khi các streamer chỉ giao lưu bình thường, nó sẽ đưa ra cám dỗ để bọn họ chiến đấu sinh tử với nhau. +

“Giả thần giả quỷ.” Trúc Dật cười nhạo một tiếng, lấy ra cánh cổng nhỏ làm bằng đồng thau. +

Cậu bị tách khỏi những người khác và bị đưa đến đây, chắc chắn là do cậu được chiếu cố đặc biệt. Chẳng qua, gia hỏa “chiếu cố” cậu không biết đã trốn đi đâu. +

Cánh cửa dẫn vào căn phòng điều khiển này đã dần dần đóng lại sau khi cậu tiến vào. Lúc này, trong căn phòng hình tròn này không có cửa ra vào nào khác, ngoài bảng điều khiển ra thì không còn vật gì khác. +

Trúc Dật liếc nhìn quanh phòng, đặt cánh cổng đồng thau lên tường. Cậu vừa đặt xuống, cánh cổng đã biến mất khỏi tay cậu, rồi một luồng ánh sáng lấp lánh màu sắt và đồng tràn ra trước mặt, dần dần phác họa hình dáng của một cánh cửa. +

Cuối cùng, tay nắm cửa thành hình, Trúc Dật duỗi tay đẩy cửa, nhưng có một lực lượng ngăn cản cậu. +

“Không mở được?” Cậu nghiêng đầu, nhớ lại cách sử dụng đạo cụ, cần cậu nghĩ đến nơi mình muốn đi ở trong đầu. +

“Đến nơi mà các ngươi muốn ta đến.” Trúc Dật nói. +

Cậu một lần nữa xoay tay nắm cửa, ánh sáng màu sắt và đồng một lần nữa lấp lánh, Cổng truyền tống viễn cổ từ từ mở ra, một đại sảnh to lớn xuất hiện trước mắt cậu. +

Đại sảnh này có hình tròn, rộng lớn như nơi ở của người khổng lồ. Trong không khí như tràn ngập màu xanh lơ lạnh lẽo, đây là màu sắc của thời gian và lịch sử bị khắc họa trên cục đá. +

Những cột đá màu xám xếp vòng quanh đại sảnh, đan xen chống đỡ trần nhà. Trên đó khắc tượng một nữ thần dịu dàng, ôm bình thủy tinh, nhân từ nhìn người xâm nhập. +

Phía sau thần là hào quang cầu vồng và đôi cánh thánh khiết, nếu người xâm nhập chỉ là người thường, có lẽ chỉ cần liếc qua ánh sáng chói lòa đó đã không kìm được mà quỳ xuống, chảy những giọt nước mắt thành kính. +

“Cũng đủ tẩy não.” Trúc Dật chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính giữa đại sảnh. +

Ở đó có bốn bức tượng đá, chúng nó chỉnh tề đứng lặng ở chính giữa đại sảnh, tạo thành bốn góc hình vuông, mặt hướng về chính giữa, tạo thành hai đường chéo. +

Bốn bức tượng rất lớn, làm Trúc Dật đứng trước mặt chúng nhìn như một con kiến. +

Bức tượng mang hình dạng con người, nhưng bộ dáng của chúng không hề tốt đẹp, mà già nua như tràn đầy bệnh tật và hận thù. Chúng đều mặc áo choàng, che khuất trán mình, dưới đôi mắt của chúng có những giọt nước mắt bằng đá tràn ra. +

Dáng người chúng còng xuống, khuôn mặt bình thường lại mang đến cảm giác vặn vẹo, như trật tự đã biến mất, chúng nó đang dùng một lớp bình tĩnh giả tạo để che giấu sự điên cuồng của chúng. +

Một tia ánh sáng lạnh lẽo âm u chiếu xuống từ trần nhà, tạo thành một vòng sáng, bao trùm bốn bức tượng. Tro bụi và hạt nhỏ khúc xạ sắc thái trong suốt trong ánh sáng, rơi lên cục đá bị rêu xanh bám vào. Bốn bức tượng thành kính lại đau khổ nhìn vừa tái nhợt vừa đẫm máu, không phải là thứ loài người có thể miêu tả hay điêu khắc. +

Trúc Dật mặc đồ thể thao hiện đại đứng trước mặt chúng nó, khiến đại sảnh rộng lớn mang đến cảm giác không khỏe. +

Dường như không có người nghênh đón, khiến cậu trông như một người xâm nhập không biết lễ phép. +

Trúc Dật đi đến trước mặt bốn bức tượng, nhìn thấy rõ chữ dưới chân chúng. +

Dục vọng, Đau khổ, Sợ hãi, Thù hận. +

Ở chính giữa, ở nơi ánh mắt của bốn bức tượng giao nhau, ở đó có một tấm gương hình tròn màu tím đậm đến mức sắp chuyển sang màu đen. +

Nó là màu sắc duy nhất trong đại sảnh này. +

Gợn sóng màu tím trên gương không ngừng chuyển động, nhưng chỉ luôn hiện ra hai chữ trên đó. +

“Tội ác.” Trúc Dật một lần nữa cảm thán, “Giả thần giả quỷ.” +

Chờ đến khi cậu ra khỏi buổi phát sóng trực tiếp này, cậu có thể để Bạch Cửu học tập bọn Dị Quỷ. Không thể để người ngoài biết lợi dụng sự thần bí của tôn giáo để thu hút tín đồ hơn cả dân bản địa. +

Gia hỏa mời cậu đến đây dường như không định nghênh đón cậu, mà muốn cậu tự mình tìm đến cửa. +

Lối vào rõ ràng là tấm gương đó, Trúc Dật mỉm cười đẩy đẩy gọng kính tơ vàng, rồi lập tức giơ chân đạp vỡ tấm gương quỷ quái này. +

Một tiếng kêu thê lương quanh quẩn khắp đại sảnh cổ xưa này, một làn khói màu đen pha tím toát ra từ mảnh vỡ của tấm gương. +

Làn khói này nguy hiểm hơn sương đen cậu từng nhìn thấy, nó điên cuồng vặn vẹo thay đổi bộ dáng của mình, dần dần tạo thành một bóng người cao lớn lại hư ảo. +

Nó có sáu cái xúc tu dài, vẫn mấp máy bằng hình dạng sương mù, bộ phận còn lại nhìn như một con quái thú màu đen không có mặt, rõ ràng không nhìn thấy mắt của nó lại có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, dù không thấy rõ ngũ quan nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc của nó. +

Nó có lẽ đang kinh ngạc, kinh ngạc vì Trúc Dật không cúi xuống dùng tay chạm vào tấm gương kia, mà không làm theo an bài, trực tiếp dùng chân đạp vỡ thứ có thể là lối ra. +

“Ngươi không sợ mình sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong điện phủ này sao?” Nó dùng ngôn ngữ loài người để giao tiếp với Trúc Dật, ban đầu còn cứng nhắc, nhưng nó nhanh chóng trở nên trôi chảy. +

Chỉ số thông minh rất cao. +

Trúc Dật lập tức có phán đoán trong lòng. +

“Nếu ngươi mời ta tới đây, chắc chắn sẽ gặp mặt ta.” Trúc Dật thản nhiên đối mặt con Dị Quỷ tràn ngập khí tức khủng bố, “Tuy ta rất tò mò, nhưng không phải thứ gì cũng có thể làm ta cảm thấy hứng thú.” +

Nụ cười của cậu tràn ngập trào phúng, khóe miệng nhếch lên như lưỡi dao sắc bén: “Ví dụ như sinh vật dơ bẩn như ngươi.” +

“Ha ha, ngươi còn không giống người thường hơn ta dự đoán.” Dị Quỷ phát ra tiếng cười khó nghe, “Điều này cho ta thêm niềm tin.” +

“Kẻ lấy tội ác làm thức ăn lại đòi hỏi thứ như niềm tin, thật thú vị.” Trúc Dật giơ tay sờ sờ cằm, “Ta cảm thấy hơi hứng thú với ngươi đấy.” +

Cậu nhìn quanh bốn phía: “Nhưng nếu ngươi học tập loài người, sao không học cả lễ nghi của bọn họ? Ví dụ như khi mời khách vào nhà, không thể để bọn họ đứng nói chuyện.” +

Con Dị Quỷ này chỉ cười, xúc tu được tạo ra bởi sương đen tách ra, bay đến phía sau Trúc Dật, biến thành một chiếc ghế hoa lệ. +

“Mời ngồi.” +

Trúc Dật hài lòng ngồi xuống, thấy màn sương mù tím đen quanh người Dị Quỷ kia bắt đầu kịch liệt biến hóa, tản ra rồi tạo thành một chiếc ghế tương tự. Mà trên cái ghế đó, một hình người được tạo bằng sương đen ngồi đối diện với Trúc Dật. +

Trúc Dật thấy vậy, không khỏi nảy ra một suy nghĩ: Chẳng lẽ Dị Quỷ này muốn thay thế loài người? +

Cậu không nói chuyện, nhếch cằm ra hiệu đối phương bắt đầu. +

“Ta tên La Phù.” Dị Quỷ nói, “Đây là cái tên ta đã tự đặt cho mình sau khi tiến vào vị diện này.” +

“Tên của ta chắc ngươi đã biết, ta không cần giới thiệu lại.” Trúc Dật ngáp một cái, “Mau vào chủ đề chính, đừng làm ta cảm thấy nhàm chán.” +

“Ha ha ha, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú với cuộc trò chuyện tiếp theo.” La Phù lại phát ra một tiếng cười khô khốc quỷ dị, “Điều này liên quan đến công ước.” +

“Công ước?” Trúc Dật đặt tay lên thành ghế, dùng mu bàn tay chống cằm, “Ý ngươi là《Hiệp Ước Thế Giới Mới》?” +

“Đúng vậy.” Bóng đen đối diện gật đầu như con người. +

“Công ước đã thành lập được 20 năm, tại sao các ngươi lại muốn thay đổi nó?” Trúc Dật đúng là đã cảm thấy hứng thú. +

“Không phải là chúng ta, mà là ta.” La Phù nói, “Ta là một trong tám đại sứ giả đến từ vị diện khác, không thể đại diện cho các sứ giả khác.” +

Đây là muốn nội chiến sao? +

Đáy mắt Trúc Dật lóe lên một tia tối. +

“Các ngươi chúng là tầng lớp cao nhất của Dị Quỷ?” Trúc Dật hỏi. +

“Đương nhiên không phải.” La Phù đáp, “Chúng ta là người mở đường, dẫn dắt những Dị Quỷ nhỏ yếu sáng lập không gian sinh tồn cho Dị Quỷ.” +

“Không gian sinh tồn, ha ha.” Trúc Dật cười, “Xé rách vị diện không đơn thuần là sáng lập, mà là xâm lấn rồi nhiễu loạn trật tự của thế giới ban đầu.” +

Nói xong, cậu đột nhiên cảm thấy buồn cười. +

Loại lời nói bảo vệ trật tự này lại có thể thốt ra từ miệng cậu, nếu Thần Vô Hạn biết được, có lẽ sẽ cười nhạo cậu đến khi hắn ngã xuống ở tận cùng của thời gian. +

“Đa số Dị Quỷ cho rằng đây là hành vi bình thường, dù sao sinh sản là bản năng của mọi tộc quần.” La Phù nói, “Nhưng suy nghĩ của ta giống ngươi.” +

Trúc Dật chớp chớp mắt, chờ Dị Quỷ có hành vi khác thường này nói tiếp. +

“Dù các sứ giả đã đồng ý thành lập công ước, dùng hình thức hiến tế trong livestream để con dân chúng ta có thể sinh tồn, nhưng cách này không thể giải quyết vấn đề của chúng ta.” La Phù nói, “Bởi vì trật tự của vị diện này đang ở trên bờ vực hủy diệt, giờ chỉ có bề ngoài ổn định mà thôi.” +

Trúc Dật gật đầu, loài người bị chia thành ba giai cấp, thoạt nhìn xã hội loài người vẫn có thể vận hành một cách bình thường, nhưng thực tế nó ẩn chứa một bóng ma lớn. Như ôn dịch trí mạng, ban đầu chỉ lây lan trong phạm vi nhỏ, nếu không được giải quyết, cuối cùng nó sẽ biến chất. +

“Vì nguy cơ tiềm tàng này, con người sẽ không còn ham muốn sinh sản. Như vậy không chỉ dẫn đến sự diệt vong của loài người, mà còn là điểm cuối của chúng ta.” Hình người màu đen làm động tác đan tay. +

“Các ngươi thiếu thức ăn, hay đúng hơn là năng lượng.” Trúc Dật bổ sung giúp nó. +

“Đúng vậy, vì vậy《Hiệp Ước Thế Giới Mới》cũng không hợp lý như vẻ bề ngoài, nó quấy rối trật tự của thế giới này.” La Phù nói. +

“Nghe có vẻ như ngươi có cách làm mọi thứ trở nên hợp lý hơn?” Trúc Dật hỏi. +

“Ý tưởng của ta rất đơn giản, ta hy vọng có thể đồng thời cứu vớt loài người, cũng vừa có thể cứu vớt đồng bào của ta.” +

“Ngươi đúng là người tốt.” Trúc Dật nhếch khóe miệng, “Ồ không, là quỷ tốt.” +

La Phù cười ha ha: “Ta chỉ vì sinh tồn.” +

“Nói tiếp đi.” +

“Rất đơn giản, Dị Quỷ có thể cùng tồn tại với loài người, bằng cách đơn giản hơn.” La Phù nói, “Ví dụ như dung hợp.” +

Trúc Dật nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhìn về phía hình người làm bằng sương đen với gợn sóng màu tím sẫm. +

“Nếu đơn giản như vậy, tại sao bảy sứ giả kia không làm như vậy?” +

“Bởi vì chúng nó vô tri, cũng bởi vì chúng nó kiêu ngạo.” La Phù nói, “Dị Quỷ không thiếu những cảm xúc tội ác đó, dù sao chúng ta lấy những cảm xúc đó làm thức ăn.” +

“Lý do của ngươi không đủ rõ ràng.” Trúc Dật nhìn nó. +

“Bảy sứ giả kia cho rằng tỷ lệ thành công của phương pháp này quá thấp, bởi vì khi chúng ta dung hợp với loài người, chúng ta sẽ hoàn toàn chết đi do sự bài xích của loài người.” La Phù giải thích. +

“Con người nhỏ bé vậy mà có thể giết chết Dị Quỷ trong vô thức, thú vị.” Trúc Dật xen ngang. +

La Phù cười, tiếp tục nói: “Sau khi bảy sứ giả xác định phương pháp này không khả thi, bọn họ liền từ bỏ việc tiếp tục nghiên cứu, cũng từ bỏ việc quan sát loài người.” +

“Ngươi dường như không giống những sứ giả khác?” +

“Đương nhiên. Ta luôn ôm tâm tình kính sợ với loài người, dù bọn họ nhỏ yếu như thế.” La Phù nói, “Cho nên việc vận hành hệ thống Ngôi Sao và giao tiếp với một bộ phận loài người được giao cho ta xử lý.” +

“Trong khoảng thời gian quan sát vừa rồi, ta không quên lý tưởng ban đầu của mình.” La Phù nói, “Ta cho rằng dung hợp là lựa chọn tốt nhất.” +

“Vậy thì ngươi, quỷ mang chủ nghĩa hòa bình đã quan sát được điều gì?” Trúc Dật cười hỏi. +

“Ngươi.” Sương đen đối diện như dày đặc hơn một chút, gợn sóng màu tím trong đó chuyển động với tốc độ nhanh hơn, “Ngươi khác với nhân loại bình thường, trong cơ thể ngươi ẩn chứa năng lượng rất lớn, nếu dùng lời nói của loài người —“ +

“Ngươi có thần tính.” Giọng La Phù vang vọng trong đại sảnh, bốn bức tượng khổng lồ như sống lại ngay khoảnh khắc này, chúng nó không hẹn mà cùng run rẩy. +

“Cách nói này, ta rất thích.” Giọng Trúc Dật mất hết cảm xúc ngay trong khoảnh khắc này, “Ngươi muốn lợi dụng ta?” +

“Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta.” La Phù nói, “Ta có thể thấy ngươi thuộc về vị diện này, chắc chắn ngươi không muốn nơi này thành một mảnh đất hoang vu. Nếu ngươi giúp ta, ngươi cũng có thể trợ giúp loài người.” +

“Ha ha ha ha.” Trúc Dật phát ra tiếng cười lạnh băng, “Sống chết của loài người liên quan gì đến ta, chỉ là ta sẽ thiếu vài món đồ chơi thú vị mà thôi.” +

“Hơn nữa, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng những lời dối trá của ngươi?” Cậu đột nhiên thu hồi nụ cười, cảm xúc chuyển biến đột ngột, trở nên cực kỳ quỷ dị, “Cái gọi là dung hợp của ngươi, chỉ là biến cơ thể con người thành thể xác tẩm bổ cho Dị Quỷ, con người bị dung hợp cuối cùng sẽ bị đào rỗng.” +

Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính: “Dưới tình huống dung hợp, các ngươi có thể khống chế con người sinh sản vô hạn, khống chế đủ số lượng để cung cấp cho đời sau của các ngươi tiếp tục ký sinh.” +

Bóng đen đối diện không động đậy, cũng không phủ nhận. +

“Ngươi muốn mượn thần tính của ta, để con người buông bỏ bản năng chống cự, giúp các ngươi không gặp thất bại khi dung hợp với nhân loại.” Trúc Dật tiếp tục nói. +

La Phù gật đầu: “Như vậy bọn họ và chúng ta có thể vĩnh viễn tồn tại.” +

“Nhàm chán.” Trúc Dật cắt ngang, “Kết cục như vậy thật nhàm chán. Dù sao ta không hứng thú với các ngươi, so với các ngươi, ta chọn loài người.” +

“Ha ha ha ha, nhưng giờ ngươi cũng là con người, không thể không chịu sự chế ước của Ngôi Sao.” La Phù cười như đã tính toán trước, “Ta có thể nhìn ra ngươi đang bị giam cầm, mà ta có thể giúp ngươi giải trừ sự giam cầm này.” +

“Đây là điều kiện trao đổi của ta.” Nó bổ sung. +

“Thật hấp dẫn, đây là điều ta không ngừng theo đuổi sau khi tỉnh dậy.” Trúc Dật gật đầu, “Nhưng ta muốn biết, nếu ta cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ làm gì?” +

“Ta sẽ đối xử với ngươi như con người, chẳng qua ta sẽ chiếu cố ngươi một chút.” La Phù nói. +

“Ví dụ như tiêu diệt ta trong đại sảnh này?” Giọng Trúc Dật không mang một chút lo lắng nào. +

“Đúng vậy.” Bóng đen đối diện gật đầu. +

“Nghe có vẻ như ta phải đưa ra quyết định của mình.” Trúc Dật thở dài, đột nhiên ngẩng đầu nở một nụ cười giảo hoạt, “Nhưng công ước vẫn chưa bị hủy bỏ, nó ước thúc loài người và Dị Quỷ, ngươi cũng không thể vi phạm.” +

La Phù dừng lại, chậm rãi nói: “Đúng vậy, ngươi rất thông minh, có thể phát hiện sự hạn chế của công ước thông qua những chi tiết nhỏ.” +

“Các ngươi xé rách vị diện đi vào nơi này, vốn không thuộc về pháp tắc ở vị diện này, mà《Hiệp Ước Thế Giới Mới》không có lợi cho loài người, mà là giúp các ngươi, những sinh vật pháp tắc chế ước.” Trúc Dật nói, “Cho nên các ngươi sáng lập công ước, biến nó thành trật tự của thế giới này, trở thành chỗ dựa giúp các ngươi không bị pháp tắc ăn mòn.” +

Bóng đen không nói gì, nhưng sương đen quanh người hắn càng thêm dày đặc, như đang tích tụ năng lượng khủng bố lớn. +

“Ta đoán việc ngươi đưa ta đến đây, chắc không được sự đồng ý của bảy sứ giả khác.” Trúc Dật nói, “Sau hôm nay, chúng nó sẽ không biết ta từng đến đây. Dù ta đồng ý hay từ chối lời đề nghị của ngươi.” +

“Sau khi mọi thứ được định đoạt, ta tự nhiên sẽ báo cho chúng nó.” La Phù đáp. +

“Báo cho…” Trúc Dật dừng lại một lát, “Thật đúng là báo một tiếng. Vậy nếu ta đồng ý, ngươi sẽ trở thành người nắm quyền tối cao trong tám sứ giả.” +

“Thậm chí, khi tất cả Dị Quỷ chuyển đến vị diện này, ngươi vẫn là con có địa vị cao nhất.” Trúc Dật cười cười, “Ta đoán để đạt được mục đích, sau khi ngươi lợi dụng ta để ảnh hưởng đến loài người, ngươi sẽ dùng cách nào đó khiến ta ngã xuống.” +

Cậu nhìn về phía La Phù: “Ngươi hiểu ngã xuống là gì chứ?” +

La Phù không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Ta đã học rất nhiều kiến thức loài người.” +

“Tốt, ta coi như ngươi đã hiểu.” Trúc Dật tò mò, “Ta muốn biết ngươi định dùng biện pháp gì để đối phó với ta?” +

Ánh mắt cậu không mang theo chút phòng bị gì, cũng không hề sợ hãi, dường như không lo cho an nguy của chính mình, chỉ thuần túy hiếu kỳ, xuyên qua tròng kính trong suốt, rơi lên bóng đen sương mù lượn lờ ở đối diện. +

“Dù sao, làm một vị thần, kẻ thù duy nhất của ta chỉ có thời gian, vì nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, cắn nuốt chửng mọi thứ.” Trúc Dật nói, “Chỉ ở tận cùng của thời gian, ta mới ngã xuống.” +

Bóng đen không trả lời cậu, chỉ hỏi: “Lựa chọn của ngươi là gì?” +

“Thực ra, nếu ta có thể lấy lại quyền năng và sức mạnh của mình, ta càng thích thú với việc hủy diệt thế giới này hơn.” Trúc Dật đổi tư thế, vắt chân, “Bởi vì thế giới này đã trở nên đen tối, khuyết thiếu sức sống. Điều này khiến thế giới này không còn thú vị, cũng thiếu những điều không biết*.” +

“Nếu thiếu những điều không biết, ta sẽ trở thành tù nhân vĩnh hằng trong dòng thời gian dài lâu.” Trúc Dật nói, “Điều này còn đáng sợ hơn việc mất sức mạnh và quyền năng, còn đáng sợ hơn việc ta bị bắt ngủ say sau khi bị phong ấn.” +

“Vô số lịch sử đã tắm máu sẽ tái sinh, mang đến biến hóa mới, bởi vì thiên đường được thành lập phía trên địa ngục.” Cậu tiếp tục nói, “Điều này làm ta rất vui, là điều duy nhất giúp giữ ta duy trì lý trí.” +

“Vậy ngươi đã quyết định?” La Phù hỏi, “Ngươi nguyện ý giúp ta khai sáng lịch sử mới?” +

“Ha ha ha ha ha.” Trúc Dật cười ngạo nghễ, “Đầu tiên, ta đã nói rồi, sự yêu thích của ta đối với những điều không biết thành lập dựa trên việc ta có cảm thấy hứng thú hay không, ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự nông cạn của các ngươi, điều này làm ta cảm thấy nhàm chán. +

Thứ hai, đây không phải là việc ta đồng ý là có thể thực hiện.” +

Cậu nhếch mép: “Chỉ cần gia hỏa kia không đồng ý, ngươi chỉ có thể giương mắt nhìn.” +

Trúc Dật dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt lướt qua gọng kính kim loại nhìn về phía bóng đen đối diện: “Nếu ngươi có mắt.” +

Dưới ánh mắt cậu, hình người được tạo thành bởi sương mù màu tím đen kích động một cách rõ rệt, như nước sôi sùng sục, xôn xao và nóng nảy. +

“Ngươi quả nhiên có sức mạnh rất lớn!” Giọng vốn vững vàng của La Phù trở nên phập phồng, như một người đang phấn khích. +

Có thể thấy nó đã chuẩn bị rất nhiều cho việc dung hợp. +

“Ta sẽ không đợi lâu lắm, ngươi có mười phút để suy nghĩ.” Sau khi mục đích bị bại lộ, La Phù không còn lịch sự như ban đầu. +

“Không cần chờ, chúng ta tranh thủ thời gian.” Trúc Dật vẫy vẫy tay, “Ta từ chối.” +

La Phù dừng lại, cái đầu được tạo bởi sương đen đối mặt với Trúc Dật, như đang nhìn chăm chú vào cậu, hy vọng nhìn thấy hàm nghĩa khác trong lời nói của cậu. +

“Ngươi còn đang đợi cái gì?” Trúc Dật nói. +

Vừa dứt lời, bóng đen đối diện bỗng nhiên tản ra, ghế dựa cũng hóa thành sương mù màu tím đen, chúng nó xoay quanh tấm gương quỷ quái đã vỡ nát, một lần nữa hợp lại thành con Dị Quỷ sáu xúc tu đáng sợ như ban đầu. +

Đây mới là bộ mặt thật dưới vẻ ngoài lịch sự giả tạo của nó. +

“Lần sau khi ngươi lấy lại ghế có thể báo trước cho ta một tiếng không.” Trúc Dật xoa xoa mông, đứng dậy khỏi mặt đất, “Hại ta té ngã.” +

Nhưng con sứ giả của Dị Quỷ này không trả lời cậu, nó hóa thành nước lũ khủng bố, lao về phía Trúc Dật, sương mù dày đặc màu tím đen bao vây cậu. +

Trúc Dật phát hiện mình rất khó thoát khỏi sự khống chế của đám sương mù này, chúng nó đang chui vào trong cơ thể cậu qua các lỗ chân lông, hơn nữa nó rất nhanh đã thành công. +

Trúc Dật sử dụng một ít sức mạnh, nhưng La Phù khác với Dị Quỷ khác, cậu không có biện pháp để thoát khỏi nó. +

Rất nhanh, Trúc Dật thấy những màn sương mù đã tiến vào trong cơ thể cậu bắt đầu tách rời thân thể cậu, làm những tế bào của cậu chết đi, cơ bắp mất đi sức sống. +

Tốc độ hủy diệt của thân thể cậu còn nhanh hơn cả lúc cậu thiếu sức mạnh tín ngưỡng để duy trì. +

Nhưng so với lúc đó, may mà cậu không mất lý trí. +

“Ta cho ngươi một cơ hội cuối, hợp tác với ta, ta giữ lại cơ thể của ngươi.” Giọng La Phù vang lên từ trong màn sương đen, lại phảng phất như truyền đến từ các góc trong đại sảnh, “Nếu không ngươi sẽ mất cơ thể này, một lần nữa lâm vào khốn cảnh.” +

“Ta ghét nhất là bị đe dọa.” Trúc Dật nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong cơn lốc sương mù màu tím đen, giọng cậu nghe rất khó khăn. +

“Vậy đừng trách ta.” La Phù nói, “Chuyện hôm nay sẽ trở thành bí mật.” +

“Ngươi có lẽ là một con Dị Quỷ thông minh, biết lợi dụng lỗ hổng trong công ước. Ngươi không tấn công ta, mà muốn đi thần tính và thân thể ta.” Trúc Dật nói. +

La Phù đắc ý vì lời khen của cậu, nhưng không hề thả lỏng, ngược lại còn tăng tốc trong việc giải cấu thân thể Trúc Dật. +

“Rất hiển nhiên, nếu không có thần tính duy trì, thân thể này không thể tiếp tục tồn tại.” Giọng Trúc Dật trở nên đứt quãng. +

Sương mù màu tím đen đã được khích lệ, càng ngày càng mãnh liệt, tràn ngập cả đại sảnh cổ xưa này. +

“Nhưng… không biết ta… đã… thoát ly…” +

Khi thân thể Trúc Dật hoàn toàn bị hủy diệt, La Phù không nghe rõ rốt cuộc cậu đã nói gì. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)