Skip to main content

Chương 106

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Đầu óc Thẩm Thính trống rỗng mất vài giây, trước mắt chỉ còn gương mặt tuấn tú tươi cười của Sở Hoài Nam. Khuôn mặt đẹp, làn da như ngọc dương chi (mỡ cừu) thượng hạng, trắng mịn không tì vết. Đôi mắt đen láy thấm đẫm phong thủy tốt của nhân gian, cứ thế nhìn qua cũng mang phong tư tuyệt đẹp. +

Đáng tiếc, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đỏ sẫm hình dáng hoàn mỹ, nhưng lại toàn nói lời không phải tiếng người. +

Dù khuôn mặt có đẹp đến mấy, kết hợp với nội tâm đáng ghét của tên tư bản cũng đủ khiến người ta khó chịu. +

Thẩm Thính xưa nay không sợ lời đàm tiếu, khi đi học tính cách đã lạnh lùng. +

Xã hội là một cái vạc lớn, trường học là xã hội thu nhỏ. Những học sinh có thành tích tốt thường cũng chia bè kết phái, chỉ cần hô một tiếng là đã có kẻ hưởng ứng. +

Thẩm Thính là người duy nhất trong số đó không có người theo sau. +

Y quen sống một mình, quan hệ với ai cũng bình thường. Sau này thi vào trường cảnh sát, y cũng chỉ chuyên tâm lo việc của mình. Không phải y chậm hiểu, cũng không phải không hòa đồng, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Bỏ ra nhiều thời gian để chia bè kết phái, chi bằng học chắc chuyên môn. +

Theo lời Trần Phong năm đó, Thẩm Thính là người hơi lý tưởng hoá quá mức. Lấy việc làm cảnh sát làm ví dụ, y chẳng màng thăng chức, cũng không quan tâm liều mạng đấu tranh với tội phạm cuối cùng có thể nhận được bao nhiêu tiền lương, y chỉ giống như Thẩm Chỉ, có lý tưởng của riêng mình. Y sẵn sàng chiến đấu vì công lý, điều này không liên quan đến danh lợi. +

Nếu thực sự ham danh lợi, năm đó y đã không bỏ qua một trường danh tiếng, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Trần Phong mà chạy đến Đại học Công an Yên Kinh. +

Ở một mức độ nào đó, y có sự ngây thơ của riêng mình. Đây cũng là lý do tại sao cấp trên trực tiếp của y cho rằng, thanh niên anh tuấn, xuất sắc, tràn đầy sức sống này sinh ra là để chống lại tội phạm. +

Trên thế giới này, hiếm có ai như Thẩm Thính, đối mặt với mọi vật chất và hư danh đều giữ được sự bình tĩnh. Đôi khi, sự đứng ngoài cuộc của y khiến y giống như một người đắc đạo không dục không cầu. Nhưng con người lạnh nhạt với mọi thứ ấy, lại có một niềm đam mê cháy bỏng và cao cả đối với việc theo đuổi công lý, chống lại tội phạm. +

Y chưa bao giờ quan tâm người khác nói gì, chỉ muốn đi đến cùng trên con đường mà mình đã chọn. +

Nhưng Sở Hoài Nam thì khác, hắn chỉ dùng một câu “thích” đã khiến Thẩm Thính đang khoanh tay như pháo bị châm ngòi, “bùm” một tiếng nổ tung. +

Y lại đưa tay giật điện thoại, thậm chí còn giơ cánh tay phải đang bó bột lên chống vào ngực Sở Hoài Nam. +

Người kia bị thạch cao thụi vào đau điếng nhưng không dám giãy giụa, sợ làm y đau, cứ thế giơ hai tay để y đẩy lùi đến tận bức tường bọc da vân lý trong phòng khách. +

“Đưa điện thoại đây!” Thẩm Thính giận dữ. +

Sở Hoài Nam vuốt lưng y như trêu mèo: “Sao thế? Gấp gáp dữ vậy, anh nói sai à?” +

Rõ ràng, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu Thẩm Thính. +

Người này thực ra rất ít khi nổi giận, trừ khi bị chạm vào điểm yếu. – Y đang chột dạ vì câu nói “cậu ấy cũng thích con”, mà bản thân vẫn chưa nhận ra. +

“Thôi được rồi, trêu em thôi, điện thoại đã cúp rồi. Yên tâm đi, chuyện em thích anh, ông ấy không biết đâu.” +

Thẩm Thính: …… +

Sở Hoài Nam đỡ cánh tay phải đang bó bột của y như nâng một miếng bọt biển dễ vỡ, cẩn thận đặt xuống: “Đừng có giơ lên, ầy, không nên trêu chọc em, là anh không đúng.” +

Thẩm Thính lạnh lùng lấy lại điện thoại, xác nhận cuộc gọi đã bị ngắt từ vài phút trước, sắc mặt mới dịu đi một chút: “Anh quen cục trưởng Nghiêm?” +

Sở Hoài Nam thấy y cứ đứng như vậy với cánh tay bó bột, bèn không lộ vẻ gì kéo y về phía sofa: “Quen, ông ấy là lính cũ của ông nội anh, khi ông nội còn sống thường khen chú ấy. Tết năm nay, ông ấy còn đến nhà thăm bà nội, tính ra cũng lâu rồi không gặp, không ngờ lại nói chuyện điện thoại trong tình huống này.” +

Hắn vỗ vỗ ghế sofa, ra hiệu cho Thẩm Thính ngồi, rồi đưa tấm thẻ trong tay cho y: “Cái này, là em để lại cho anh đúng không?” +

Trên tấm thẻ rõ ràng viết “Sở Chấn Sinh, cớm bẩn”. Thẩm Thính nhíu mày nhìn một cái, rồi lắc đầu: “Ở đâu ra?” +

Sở Hoài Nam có phần kinh ngạc: “Sau khi gặp em trong thang máy Duyệt Hoài, về nhà anh phát hiện trong túi áo khoác, còn tưởng em bỏ vào.” +

“Chỉ vì cái này, cho nên từ đầu đến giờ, anh thà tự mình điều tra cũng không chịu báo cảnh sát?” +

Sở Hoài Nam gật đầu. +

Thẩm Thính lại hỏi: “Tại sao anh lại nhúng tay vào vụ án của Lý Tống Nguyên?” +

“Bởi vì vụ án này đã kéo theo một loạt tin đồn liên quan đến cha mẹ anh.” +

“Chẳng lẽ không phải vì địa điểm xảy ra hai vụ án mạng đều ở phố đi bộ Viễn Nam của anh sao?” +

“Vụ án của Lý Tống Nguyên, dù là thời gian hay địa điểm xảy ra đều có những điểm tương đồng với vụ án giết người mười lăm năm trước. Hơn nữa ngay khi vụ án xảy ra, đã có người tung tin đồn trên mạng về mối quan hệ giữa cha mẹ anh và cha em. Vậy nên anh nhúng tay vào điều tra vụ này cũng không có gì lạ, đúng không?” +

Thẩm Thính không trả lời thẳng, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy và sáng ngời của Sở Hoài Nam: “Anh biết gì về Sở Chấn Sinh?” +

“Ông ấy là bác họ của anh.” Sở Hoài Nam đan tay đặt lên đầu gối, tư thế rất thoải mái. Hắn không định lảng tránh hay nói dối, thành thật nói: “Anh biết, bây giờ em đang nghi ngờ ông ấy. Anh vừa nói với cục trưởng Nghiêm của em rồi, anh muốn tham gia vào hành động mà em đang làm—” +

“Tôi không đồng ý.” +

Mặc dù Sở Hoài Nam có khuôn mặt tựa gió xuân, nhưng những người quen tính hắn đều biết hắn không phải là một vị Bồ Tát hiền lành, trong ngoài như một. Vì vậy, khi hắn nói chuyện, hiếm khi có ai dám chen ngang. Lúc này bị Thẩm Thính đột ngột cắt lời, hắn không hề tỏ ra khó chịu, chỉ hơi hất cằm, ra hiệu cho y nói trước. +

Thẩm Thính nói: “Mặc dù tờ giấy này không phải do tôi đưa cho anh. Nhưng Sở Chấn Sinh quả thực có dấu hiệu phạm tội, dù về tình hay về lý, anh cũng nên tránh hiềm nghi. Hơn nữa, bản thân cô cũng chưa rửa sạch được hiềm nghi của mình.” +

“Anh có gì mà bị hiềm nghi?” +

“Từ ngày tôi về Giang Hỗ đến giờ, anh thử đếm xem chúng ta đã “tình cờ” gặp nhau bao nhiêu lần, anh cảm thấy tất cả đều là ngẫu nhiên sao? Vụ án Lý Quảng Cường, Lý Tống Nguyên đều xảy ra ở phố đi bộ do Viễn Nam của anh đầu tư, nạn nhân đều là cảnh sát, chuyện này cũng ngẫu nhiên? Còn nữa—” Thẩm Thính hơi ngả người ra sau, ra vẻ thẩm vấn: “Thật ra mà nói, khu dân cư mà Giang Mạch Vân ở cũng là tài sản của Viễn Nam. Ngoài Giang Thi Nhân ra, chúng tôi còn tìm thấy không dưới ba bộ hài cốt trẻ vị thành niên trong vườn của hắn ta. Anh cung cấp số tiền thưởng khổng lồ cho cảnh sát, tích cực tham gia vào công việc bắt giữ Giang Mạch Vân, đây cũng là ngẫu nhiên à?” +

Nói đến đây, không còn gì phải giấu giếm nữa. +

Sở Hoài Nam không nói gì, Thẩm Thính bèn nghiêm mặt hỏi tiếp: “Tên Bối Long đó là một lão làng trong giới sản xuất và buôn bán ma túy. Sở Chấn Sinh ở Viễn Nam của anh phụ trách thu mua nguyên liệu thô, lại thân thiết với hắn như vậy, anh đoán những nguyên liệu mà Bối Long dùng để sản xuất ma túy là từ đâu ra?” +

Sở Chấn Sinh là Sở Chấn Sinh, tôi là tôi. Sở Hoài Nam rất muốn hét vào mặt y một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, giữ thái độ tốt mà không nổi nóng. +

Thẩm Thính không biết hắn đang nhẫn nhịn, lại hỏi: “Trên đời này có bao nhiêu người, tại sao Whisper lại chỉ gửi mail cho anh?” +

Đây quả thực là suy luận có tội từ nghi ngờ, kiểu như “một bàn tay vỗ không kêu”, “ruồi không đậu trứng lành”. +

Sở Hoài Nam cũng hiểu, Thẩm Thính chỉ là đang nói lên nghi vấn của mình, nếu thật sự nghi ngờ hắn thì đã không bình tĩnh ngồi trên sofa thảo luận với hắn như vậy. +

Nhưng bất kỳ người bình thường nào bị người mình yêu vô duyên vô cớ hỏi một tràng, giọng điệu còn cứng nhắc gần như buộc tội, có lẽ đều sẽ tức đến nổ phổi. +

Nhưng Sở Hoài Nam rõ ràng không thuộc phạm trù người bình thường. +

Tính khí của hắn không phải quá tốt, nhưng vào những thời điểm quan trọng, hắn rất giỏi chịu đựng sự tủi thân. Lúc này, hắn cũng cố gắng nhịn, không gào lên cũng không trừng mắt, bình tĩnh và lý trí nói: “Anh biết em nghi ngờ Sở Chấn Sinh liên quan đến ma túy. Nhưng anh cũng mong em hiểu, loại tiền bẩn thỉu dính máu đó, anh không thèm.” +

Hắn quả thực có tư cách hơn bất kỳ ai để nói câu này. Kể từ khi Kỷ Giang Ninh qua đời vì tai nạn gián tiếp do ma túy gây ra, trong nhiều năm qua, sự hỗ trợ của Viễn Nam đối với công tác chống ma túy tại thành phố Giang Hỗ là điều ai cũng biết. +

Thẩm Thính nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đối phương không hề tránh né khiến y âm thầm thở phào một hơi. +

Đối với những vấn đề khác, Sở Hoài Nam cũng không trốn tránh: “Theo ý em, anh bị nghi ngờ là vì tất cả các vụ án dường như đều liên quan đến sản nghiệp của Viễn Nam. Em nghi ngờ anh là vì các vụ án xảy ra trên sản nghiệp của anh, vì anh đã cung cấp tài chính giúp cảnh sát trấn áp tội phạm, vì Whisper đã tìm anh để mua lại những đứa trẻ bị bắt cóc? Vậy, tội của anh là gì? Quá giàu?” 1

Thẩm Thính bị hắn hỏi đến nghẹn lời. Sở Hoài Nam ôn hoà cười cười, hiền lành như một con mèo lớn lười biếng: “Việc anh và em thường xuyên gặp nhau, anh cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng điều này không liên quan đến vụ án, cũng chẳng liên quan đến nhiệm vụ của em. Em chỉ cần biết, anh sẽ không làm hại em là được.” +

Giọng điệu mềm mỏng của hắn lại giống như một con dao đâm trúng chỗ hiểm, Thẩm Thính lùi lại với biên độ lớn, đây là động tác cảnh giác. +

Sở Hoài Nam có chút bi ai. Đã nói đến mức này rồi, tên nhóc vô lương tâm này vẫn không tin hắn. +

Nhưng nếu Thường Thanh có mặt, nhất định sẽ phản bác suy nghĩ của Sở Hoài Nam. +

Thẩm Thính không phải không tin, mà là đang liều mạng nhắc nhở bản thân không thể dễ dàng tin hắn như thế. +

Là một điệp viên xuất sắc, y chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai trong các hoạt động của mình. +

Đối với tất cả mọi người, bao gồm cả đồng đội, y luôn giữ thái độ cảnh giác nửa tin nửa ngờ, nửa mờ nửa rõ. Tinh thần hoài nghi cứng nhắc gần như không có tình người này đã từng cứu mạng y vào những thời khắc quan trọng. +

Nhưng Sở Hoài Nam khác với những người kia. +

Thẩm Thính trực giác hắn là một người nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức có thể phá vỡ nguyên tắc kiên định của y, trở thành người mà y muốn thử tin tưởng, ngoài chính bản thân mình. +

Đây là một việc có rủi ro rất cao, Thẩm Thính do dự. +

“Nếu không tin, em có thể bảo đồng nghiệp đi điều tra. Mấy lần chúng ta gặp nhau đều là lúc anh đã có hẹn từ trước.” Sở Hoài Nam nói. +

Không cần hắn nói, Thẩm Thính đã sớm điều tra rồi. Nghe hắn nói vậy, y vẫn trưng ra vẻ mặt thờ ơ. +

Sở Hoài Nam hít sâu một hơi, cảm thấy người này quả là một tảng băng không thể tan chảy. Hắn cảm thấy hơi khó thở, đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, còn chưa kịp đau lòng thì Thẩm Thính đột nhiên nói: “Đừng cởi áo, đi cùng tôi ra ngoài một chuyến.” +

“Đi đâu?” +

Thẩm Thính liếc nhìn hắn: “Không phải anh nói Tống Thi đã chết rồi sao?” Y chậm rãi ban một lệnh ân xá cho tên tư bản tự cho rằng mình đã bị phán “trảm lập quyết”: “Đến bệnh viện thăm Tống Thi, nếu anh muốn tham gia nhiệm vụ thì đi cùng tôi, coi như thực tập.” +

Hai cúc áo được cởi ra rất kịp thời, Sở Hoài Nam lập tức không còn cảm thấy buồn bực nữa. Ai nói đây là một tảng băng không thể tan chảy? Rõ ràng là một viên kẹo ngọt ngào dễ chịu. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.