Phần thứ ba: Trò chơi tử thần – Cá voi xanh cô độc

Editor: Gấu Gầy +
Chương 105 +
Sợ bị bạo hành gia đình, Sở Hoài Nam cực kỳ vô tội chớp chớp mắt. Dưới ánh nhìn dò xét của Thẩm Thính, hắn thành thật kể lại từ lần đầu gặp nhau trên phố tài chính Tích Thành mấy năm trước. +
Khi nhắc đến lần tái ngộ trên máy bay, hắn đã nhận ra Thẩm Thính ngay từ lúc ấy, dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, Thẩm Thính vẫn bị nghẹn. +
Sở Hoài Nam rất biết nhìn sắc mặt của cảnh đốc Thẩm, lập tức nhấn mạnh thực ra hắn chỉ nghi ngờ thôi. +
“Em diễn Tống Từ quá giống, dù đã từng gặp em rồi, nhưng lúc đó anh cũng không dám khẳng định hoàn toàn.” +
Thẩm Thính không vì lời giải thích của hắn mà cảm thấy được an ủi, lạnh lùng hỏi ngược: “Vậy sau đó, anh đã điều tra tôi?” +
“Không có.” +
Nói đúng ra, việc điều tra Tống Từ là sau lần gặp gỡ tình cờ trong thang máy ở Duyệt Hoài. +
Việc thường xuyên gặp gỡ trong thời gian ngắn khiến Sở Hoài Nam vốn đã nghi ngờ lại càng để tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy, đây có lẽ là “định mệnh” trong truyền thuyết? +
Nhắc đến lần gặp gỡ tình cờ đó, Sở Hoài Nam chợt nhớ ra tấm thẻ, liền đứng dậy: “Em đợi một chút, anh có thứ muốn cho em xem.” +
“Ngồi xuống.” Thẩm Thính nói. +
Sở Hoài Nam bất đắc dĩ ngồi lại: “Đây là nhà anh, anh sẽ không chạy đâu.” +
Thẩm Thính không thèm để ý, ánh mắt nhìn sang không hề có chút hơi ấm nào: “Điều tra Tống Từ không thể điều tra ra tôi. Anh làm sao biết tên tôi?” Cánh tay thuận của y vẫn còn bó bột, nhưng Sở Hoài Nam đã từng thấy y dễ dàng hạ gục một gã đàn ông cao hơn hai mét. +
Không muốn thử kỹ năng chiến đấu một tay của y, hắn lập tức giải thích: “Không, em đừng hiểu lầm. Sở dĩ anh biết em là Thẩm Thính là vì lúc ở Hòa Từ gặp được bạn học cấp ba của em. Em còn nhớ không, sau vụ đầu độc đó em phải nhập viện, cậu ta vừa hay là học trò của trưởng khoa Uông điều trị cho em, tên là Quách Đống. Cậu ta nói cậu ta quen em. Anh đã tìm cậu ta để hỏi chuyện.” Sở Hoài Nam cố gắng chứng minh mình không có ác ý: “Để giúp em che giấu thân phận, anh đã điều cậu ta hôm sau rời khỏi Giang Hỗ.” +
Thẩm Thính nhớ mang máng từng có một người bạn học như vậy, nhíu mày hỏi: “Vậy làm sao anh chắc cậu ta không nhận nhầm người? Chẳng lẽ Tống Từ không thể giống bạn học của cậu ta sao?” +
Sở Hoài Nam liếc nhìn y, không muốn nói dối hay che giấu vào lúc này, nhưng lại sợ sự thật sẽ khiến y bỏ chạy. +
Thẩm Thính nhìn ra sự do dự của hắn, khớp ngón tay lạnh lùng gõ lên mặt bàn: “Nói.” +
Sở Hoài Nam giơ tay, làm động tác đầu hàng: “Tối hôm đó, anh “lấy một ít mẫu”, sau đó so sánh DNA với Tống Thi, phát hiện ra em không phải Tống Từ.” +
Thẩm Thính: …… +
“Chuyện này, còn ai biết không?” +
Tên tư bản giả vờ không hiểu: “Hả? Chuyện lấy mẫu à?” +
Thẩm Thính: …… +
Sở Hoài Nam cố ý, nhưng không ngờ hiệu quả lại rõ ràng như vậy. Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt nghiêm nghị và vành tai đỏ ửng của cảnh đốc Thẩm, nói: “Chuyện lấy mẫu chỉ có mình anh biết, chuyện thân phận của cô cũng chỉ mình anh biết.” +
“Vậy anh còn biết gì nữa?” +
Tên tư bản không giấu diếm gì cả, thành thật chưa từng có: “Anh còn biết, cô mà chúng ta gặp ở chợ hôm đó là mẹ của em.” +
Thẩm Thính: …… +
“Còn nữa—” Đôi mắt đào hoa đa tình thu lại ý cười, con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt Thẩm Thính, như hai ngọn đèn lưu ly chiếu thẳng vào y: “Tống Thi chết rồi.” +
… +
Thẩm Thính đã quen với việc chiến đấu một mình, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thêm một người giúp đỡ mà không hề hay biết. +
Người này không chỉ giúp y xử lý những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn, còn thu thập được những thông tin mà y chưa biết. +
Mặc dù trực giác mách bảo Thẩm Thính không nghi ngờ lời nói của Sở Hoài Nam, nhưng không nói dối không có nghĩa là bạn bè. Kinh nghiệm cho y biết, khi làm nhiệm vụ, việc để lộ thân phận trước người ngoài đội là một sự cố lớn, và thường không có kết cục tốt đẹp. +
Vậy thì, bây giờ phải xử lý tên tư bản trông có vẻ “hiền lành” này thế nào đây? Thẩm Thính hơi đau đầu, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, tiếp tục hỏi: “Vừa nãy anh định đi lấy cái gì?” +
Lần này tên tư bản thành thật nghe lời không trả lời ngay, ánh mắt như dán chặt vào mặt Thẩm Thính. +
Thẩm Thính cũng không hề né tránh, nhìn thẳng vào hắn. +
Được người mình yêu toàn tâm toàn ý ngắm nhìn, đây không phải là đãi ngộ thường xuyên có. +
Đôi mắt không còn cố ý nhếch đuôi lướt qua lướt lại trên khuôn mặt Sở Hoài Nam. Sự “chú ý” hiếm có này khiến hắn hơi có tinh thần AQ* mà nghĩ, dù sao đây cũng là một loại toàn tâm toàn ý nào đó. +
*Tinh thần AQ: viết tắt của Adversity Quotient, có nghĩa là chỉ số vượt khó. Đây là thước đo khả năng của một người trong việc đối mặt, ứng phó và vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống và công việc. Chỉ số này phản ánh sức bền tinh thần, khả năng duy trì sự tích cực, hành động lý trí ngay cả khi đối mặt với áp lực và khủng hoảng. +
Nếu ánh mắt ấy có thể dịu dàng thêm một chút nữa, hắn sẽ vui hơn. +
“Một tấm thẻ.” +
“Đi lấy đi.” +
Tên tư bản tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của “người nhà” lập tức đứng dậy, vừa đi vào thư phòng vừa cười khẽ cảm thán: Đúng là hung dữ! +
Thẩm Thính bưng cốc lên uống thêm ngụm nước, rũ mắt nhìn chiếc cốc sứ trên tay rõ ràng là một cặp với cái trên bàn đối diện, lại nhìn bóng lưng Sở Hoài Nam vừa bước vào thư phòng, vô thức thở phào một hơi. +
Ngoài việc là một lời nhắc nhở quan trọng, tấm thẻ này còn được Sở Hoài Nam âm thầm coi như “vật định tình”, được đặt cẩn thận trong két sắt trong thư phòng, cùng với các tài liệu ủy thác có giá trị hàng chục tỷ. +
Mất một lúc để mở két sắt, khi Sở Hoài Nam quay lại phòng khách, Thẩm Thính đang gọi điện thoại. +
Biết rõ mình chưa hoàn toàn giành được sự tin tưởng, Sở Hoài Nam rất thức thời đứng yên tại chỗ, dùng khẩu hình không tiếng động “xin chỉ thị” của cảnh đốc Thẩm: Anh có cần tránh mặt không? +
Sự phối hợp ngoan ngoãn này khiến Thẩm Thính trong khoảnh khắc cảm thấy hắn hơi đáng thương. +
Ngoại câu đầu tiên đùa hơi quá trớn ra, mọi lời nói và hành động của Sở Hoài Nam đều cực kỳ hợp tác, thực sự không thể tìm ra lỗi. +
Thẩm Thính khẽ nhíu mày, hất cằm ra hiệu hắn ngồi về chỗ cũ. +
– Đây có được coi là tín hiệu của “sự tin tưởng ban đầu” không nhỉ? +
Sở Hoài Nam ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy cốc nước của Thẩm Thính sắp cạn, rất tự giác châm thêm nước nóng. +
Người đang nói chuyện điện thoại với Thẩm Thính là Nghiêm Khải Minh, cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an, người trực tiếp phụ trách “Hành động Gỗ Đào”. +
Lúc này mới hơn mười giờ sáng, Nghiêm Khải Minh vừa họp xong thì nhận được điện thoại của Thẩm Thính, một câu “Tôi bị lộ rồi” khiến ông bác đã làm cảnh sát hình sự cả đời biến sắc. +
Ông quá rõ việc “bị lộ” trong những hành động kiểu này có nghĩa là gì. +
Nhưng may mắn thay, tình hình có chút khác so với tưởng tượng, mức độ nghiêm trọng cũng nhẹ hơn nhiều so với dự kiến. +
Thẩm Thính thuật lại sự việc một cách ngắn gọn. +
Sắc mặt khó coi của Nghiêm Khải Minh mới dịu đi một chút: “Cậu vừa nói là ai biết thân phận của cậu?” +
“Sở Hoài Nam.” +
Bị gọi tên, Sở Hoài Nam lập tức ghé mặt lại, bày ra vẻ mặt tích cực “anh đây”. +
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Thẩm Thính ngước mắt lên, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn mấy giây. +
Sở Hoài Nam vô hại mỉm cười với y, Thẩm Thính mới đưa điện thoại cho hắn. +
“Sếp của tôi muốn nói chuyện với anh.” Y không có biểu cảm dư thừa, giọng điệu công tư rõ ràng, nhưng trong lòng lại thắc mắc: Tại sao Cục trưởng Nghiêm lại muốn Sở Hoài Nam nghe điện thoại? +
Sở Hoài Nam cũng không ngờ cuộc điện thoại này lại có phần của mình. +
Từ lúc buột miệng gọi “Thẩm Thính”, hắn đã luôn tính toán xem trong tình hình hiện tại mình có thể tranh thủ được gì. Lúc này trong lòng đã có câu trả lời. +
Nhận điện thoại, lời tự giới thiệu của Nghiêm Khải Minh khiến ý cười trong mắt hắn càng đậm. +
Hắn không biết nên cảm thán “không trùng hợp thì không thành chuyện”, hay “trời giúp người có lòng”. +
Nghiêm Khải Minh dù thế nào cũng là người quen. +
Sở Hoài Nam ngước mắt nhìn Thẩm Thính cười, hai hàng mi cong dài như cánh bướm muốn hôn cành hoa. +
Thẩm Thính khoanh tay nhìn hắn, nghe hắn quen thuộc nhiệt tình chào hỏi Nghiêm Khải Minh, một tiếng “chú Nghiêm” lập tức kéo gần khoảng cách. +
Mối giao tình giữa Nghiêm Khải Minh và nhà họ Sở phải truy ngược về đời ông nội Sở Hoài Nam – Sở Kiều Tân. +
Sở Kiều Tân từng là lính, khi Nghiêm Khải Minh còn là lính mới, Sở Kiều Tân đã là nhân vật nổi tiếng trong quân đội. Mặc dù không có quan hệ trực thuộc rõ ràng, nhưng những người tài giỏi thường quý trọng nhau. Nghiêm Khải Minh năm xưa từng chịu ơn ông Sở, giờ hai nhà tuy không còn qua lại nhiều, nhưng khẩu súng gỗ Sở Hoài Nam chơi hồi nhỏ là do Nghiêm Khải Minh tự tay làm. +
Đã là người quen thì càng hiểu rõ gốc gác của nhau. +
Mặc dù Thẩm Thính vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng chính Sở Hoài Nam biết rõ mình đương nhiên đáng tin. +
Hắn không hề có hứng thú với những ván bài phạm pháp, phải nhúng tay vào những việc dơ bẩn mới kiếm được tiền. Nhà họ Sở có rất nhiều cách kiếm tiền đàng hoàng, chút tiền bẩn đó hắn không ngó tới. +
Nghiêm Khải Minh dặn dò rất nhiều chi tiết bảo mật qua điện thoại. Sở Hoài Nam không nói gì. Thực ra không cần dặn, vì Thẩm Thính, hắn đã làm nhiều hơn thế. +
“Là công dân, con có nghĩa vụ hợp tác bảo mật.” +
“Nhưng con có một điều kiện.” +
“Điều kiện gì?” +
“Con muốn tham gia.” +
“Không được.” +
“Vậy thì con không dám chắc sẽ không lỡ miệng.” +
“Hoài Nam!” +
Sở Hoài Nam khách khí nhưng không cho phép thương lượng: “Chú Nghiêm, chú biết con mà.” +
Hắn lại nhìn Thẩm Thính đang lắng nghe mình nói, biểu cảm vô cùng dịu dàng: “Hành động được triển khai ở thành phố Giang Hỗ, có con giúp đỡ, cậu ấy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.” +
Nghiêm Khải Minh cân nhắc, cuối cùng cũng đồng ý: “Sau cuộc họp ngày mai, chú sẽ nói cho con hay kết quả.” +
Sở Hoài Nam nói không sai, Giang Hỗ là địa bàn của nhà họ Sở. +
Mặc dù Sở Hoài Nam còn trẻ, nhưng hắn là một nhân vật có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với Giang Hỗ. Những năm trước, khi ngành bất động sản đang phát triển mạnh, trong số mười khu đất vàng được đấu giá ở Giang Hỗ, có đến tám khu thuộc về họ Sở. +
Có hắn tham gia, hành động chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. +
Biết Sở Hoài Nam rất có thể sẽ tham gia vào các hành động tiếp theo, Nghiêm Khải Minh nhấn mạnh đi nhấn lại mức độ nghiêm trọng của vấn đề vài lần. Khi cuộc điện thoại sắp kết thúc, Sở Hoài Nam đột nhiên nói một câu khiến người ta phải giật mình: “Yên tâm, con lo lắng cho cậu ấy hơn chú nhiều.” +
Ánh mắt của Thẩm Thính nhìn sang cuối cùng cũng có chút thay đổi, không còn giống như chỉ nhìn một “đối tượng nghi vấn” nữa. +
Anh đang nói nhảm cái gì vậy, y hỏi bằng khẩu hình. +
Ở đầu dây bên kia, Nghiêm Khải Minh lại không nghe ra hàm ý trong lời nói. Sở Hoài Nam là cháu trai duy nhất của Sở Kiều Tân. Lỡ như trong hành động do ông lãnh đạo có chuyện gì bất trắc, ông có chết cũng không còn mặt mũi gặp ông cụ. +
Thế là ông lại dặn dò, lần hành động này cấp độ bảo mật cao, rủi ro cũng lớn, yêu cầu Sở Hoài Nam phối hợp cho tốt, chú ý an toàn. +
Biểu cảm của Sở Hoài Nam quá mờ ám, Thẩm Thính nhíu mày lao tới, dùng tay trái không bó bột giật điện thoại. +
Sở Hoài Nam giữ điện thoại lùi lại một bước, cười nói: “Con biết rồi.” +
Nghiêm Khải Minh “ừm” một tiếng rồi cúp điện thoại, nhưng Sở Hoài Nam vẫn đặt điện thoại bên tai, mập mờ nháy mắt với Thẩm Thính: “Chú Nghiêm, con còn một chuyện muốn báo cáo với chú.” +
Thẩm Thính trực giác biết hắn “miệng chó không mọc được ngà voi”. +
Quả nhiên, tên tư bản kia quả nhiên tâm linh tương thông với y, cực kỳ đáng ghét mà nghiêm túc nói: “Con thích Thẩm Thính, hơn nữa cậu ấy cũng thích con.” +
Thẩm Thính: … +
——– +


